Toàn quốc: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi phukhoasilentnight, 13/6/2014.

  1. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    5 loại thực phẩm phòng chống viêm xoang hữu hiệu

    Các loại gia vị, cây cỏ trong tự nhiên không chỉ tạo những món ăn ngon tốt cho sức khỏe mà nó cũng chính là vị thuốc quý được sử dụng để điều trị bệnh trong đó có bệnh viêm xoang.
    Trong cuộc sống hiện đại, các bệnh liên quan đến hệ hô hấp đang diễn ra phổ biến và không ai trong chúng ta không mắc phải một hai lần trong đời. Đặc biệt, nếu không phòng tránh kịp thời sẽ gây ra bệnh mãn tính. Dưới đây là một số món ăn tốt cho hệ hô hấp mà bạn có thể dễ dàng chế biến trong bữa ăn hàng ngày.

    Tỏi

    Từ hàng nghìn năm nay, người ta đã sử dụng tỏi để phòng chống các bệnh hô hấp và nhiễm trùng, bao gồm cả bệnh do virus gây nên. Một nghiên cứu năm 2009 cho thấy allicin trong tỏi là một chất chống oxy hóa cực mạnh phân rã trong cơ thể, nó tạo ra một loại axit phá huỷ các gốc tự do có khả năng kháng khuẩn và chống virus hoạt động giúp giảm bệnh viêm mũi, cảm cúm và hen suyễn.
    Bạn có thể nấu cháo bằng cách: Tỏi 1 củ, lá chanh 10g, gạo 50g, thịt lợn nạc 100g, bột gia vị vừa đủ. Thịt lợn rửa sạch băm nhỏ ướp gia vị xào chín. Lá chanh, tỏi rửa sạch giã nhỏ cho nước vào lọc lấy nước, cho vào nồi cùng gạo vo sạch nấu cháo. Khi cháo chín cho thịt vào đảo đều, cháo sôi lại là được. Ăn ngày 1 lần vào buổi sáng lúc đói, ăn liền 4 – 5 ngày.

    [​IMG]

    Thịt cừu

    Người Mông Cổ quan niệm, thịt cừu có thớ thịt rất mịn, ăn vào ấm dạ dày mang lại cảm giác ấm toàn thân. Thịt cừu cung cấp chất sắt trong thịt ở dạng heme, dạng cơ thể dễ hấp thu nhất, giúp cải thiện việc đưa oxy tới các cơ, bổ sung năng lượng rất có lợi cho cơ thể. Bên cạnh đó lượng kẽm cao trong thịt có tác dụng tốt bổ trợ cho phổi, chống tình trạng cảm cúm, viêm xoang, viêm phế quản, bệnh nhiễm trùng.

    [​IMG]

    Thịt cừu nướng: Món ăn này làm ấm cơ thể phòng chống các bệnh về viêm mũi và họng.
    Bạn có thể sử dụng thịt cừu, ướp muối tinh và nước cốt tỏi rồi nướng nhưng không nên nướng quá vàng. Sau khi nướng xong thì thái lát mỏng.

    Lá hẹ

    Cây hẹ có tên gọi là cửu thái hay khởi dương thảo và tên khoa học là Allium tuberosum Rottl.ex Spreng. Cây hẹ là cây thân thảo, giàu dược tính và có mùi thơm rất đặc trưng, chữa được nhiều bệnh. Dịch chiết của lá hẹ có tác dụng kháng khuẩn mạnh với nhiều loại vi khuẩn. Theo Đông y, lá hẹ để tươi có tính nhiệt, nhưng khi nấu chín ăn lại có tính ôn (ấm), vị cay, đi vào các kinh can, tỳ và vị; tác dụng ôn trung, hành khí, tán độc, tiêu viêm, phòng chống cảm cúm, viêm xoang và chữa ho.

    [​IMG]

    Trứng vịt hấp lá hẹ: Món ăn này có tác dụng rất tốt cho hệ hô hấp như viêm xoang, viêm họng.
    Trứng vịt 3 quả, lá hẹ 10g, đường phèn 20g. Lá hẹ rửa sạch thái nhỏ cho vào bát to cùng với đường phèn, đập trứng vào quấy đều, đem hấp cách thủy cho chín. Ăn ngày 1 lần lúc đói vào buổi sáng. Cần ăn 3 – 5 ngày.

    Bạc hà


    Bạc hà thơm cay nồng, tính mát có thể kháng virus, kháng nấm và kháng khuẩn. Ngoài ra, nó còn là một loại thảo dược giúp thông mũi và đờm hiệu quả, giúp chữa tình trạng tắc nghẽn, ho và cảm lạnh.

    [​IMG]

    Thịt gà nướng lá bạc hà: Món ăn này rất hấp dẫn và làm ấm cơ thể giúp thông mũi, phòng chống viêm xoang.
    Nguyên liệu: ½ chén r*** bourbon, 1 muỗng canh đường nâu, 4 muỗng canh lá bạc hà tươi, ¼ chén giấm thơm, 1 quả chanh, mài vỏ và vắt nước, 450g ức gà cắt thành các miếng cube. Cách làm: Cho r*** vào bát trộn nhỏ, sau đó thêm đường nâu và 2 muỗng canh lá bạc hà. Trộn đều. Sau đó, cho thêm giấm thơm, vỏ chanh và nước chanh vào. Cuối cùng thêm hạt tiêu và khuấy đều để hỗn hợp hoàn toàn kết hợp với nhau. Cho bát thịt gà tẩm ướp vào trong tủ lạnh khoảng 30 phút. Sau đó, lấy thịt gà ra, xiên thịt gà lại. Nướng thịt gà trên nhiệt độ vừa khoảng 20 phút, xoay liên tục trong quá trình nướng để thịt gà không bị cháy. Khi thịt chín, cho thịt ra khỏi xiên. Đặt 1 chiếc lá bạc hà lên trên 1 miếng thịt rồi dung xiên nhỏ xiên lại và thưởng thức.

    Kim ngân hoa

    Kim ngân hoa có rất nhiều tác dụng, trong đó phải nói đến tác dụng quan trọng là kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh kim ngân hoa có tác dụng ức chế nhiều loại vi khuẩn như trực khuẩn mủ xanh thường xuất hiện ở bệnh viêm xoang, trực khuẩn thương hàn, vi rút cúm... có tác dụng chống viêm, làm giảm chất xuất tiết, giải nhiệt. Hoa thơm khi mới nở có màu trắng, về sau chuyển thành vàng. Hoa, lá, cành đều được dùng làm thuốc nhưng người ta thường tách hoa để làm thuốc riêng vì hoa có công hiệu hơn lá, cành.

    [​IMG]

    Cháo hoa kim ngân hoa: Có tác dụng trị cảm cúm, phòng cảm nắng, đau đầu, đau họng. Nguyên liệu gồm: kim ngân hoa 30g, gạo tẻ 50g, nước 300ml. Cách làm: kim ngân hoa đun sôi, rồi cô lấy nước 150ml, dùng nước nấu cháo. Ngày ăn 2 lần sáng tối.
    Các loại gia vị, cây cỏ trong tự nhiên không chỉ tạo những món ăn ngon tốt cho sức khỏe mà nó cũng chính là vị thuốc quý được sử dụng để điều trị bệnh. Ví như vị bạc hà có trong bài thuốc cổ nổi tiếng trị viêm xoang của danh y Nghiêm Dụng Hòa (đời Tống) “Thương nhĩ tử tán” đã phát huy công dụng của mình giúp thông mũi, trị các chứng nghẹt mũi, sổ mũi. Giờ đây, để thuận lợi hơn cho người sử dụng và đạt được hiệu quả điều trị bệnh viêm mũi, viêm xoang, bài thuốc"Thương nhĩ tử tán" đã được gia giảm thêm kim ngân hoa, phòng phong, hoàng kỳ, bạch truật… và bào chế dưới dạng viên nang. (5 ảnh)
     
  2. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    UỐNG NHIỀU NƯỚC TỐT CHO VIÊM XOANG

    Theo các bác sĩ, "thuốc" tốt nhất cho bệnh nhân viêm xoang là nước. Khi thiếu nước, niêm mạc tại các xoang sẽ bị khô, đờm nhớt khó thải vì cứng lại. Đó là môi trường thuận lợi để vi khuẩn, nấm phát triển và gây viêm. Dưới đây là một số cách dùng nước tốt cho bệnh nhân viêm xoang:

    1.Hít thở không khí ẩm Hít không khí ẩm có thể giúp giảm sự nghẹt mũi, còn không khí khô sẽ làm kích thích các xoang mũi. Bệnh nhân nên hít thở 2 - 4 lần mỗi ngày, có thể bằng cách vào nhà tắm đóng cửa lại trước khi vặn vòi nước nóng. Hơi từ sơn, thuốc phun tóc, dầu thơm và khói thuốc lá đều gây trầy xướt xoang mũi. Người bệnh xoang không nên để bạn bè hay thành viên của gia đình hút thuốc trong phòng. Bạn nên chọn những sản phẩm tẩy sạch không mùi và chứa ít chất hóa học để tránh gây tổn thương cho xoang.

    2.Uống nhiều nước Nếu mắc phải các vấn đề về xoang mũi thì bạn nên uống nhiều nước hoặc nước ép mỗi ngày. Điều đó có thể làm giảm niêm dịch và tăng sự làm khô. Uống trà nóng hay loại không cafein cũng có tác dụng tương tự. Các loại nước uống có cafein hay cồn sẽ làm mất nước. R*** còn làm cho việc sưng xoang nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân nNên uống mỗi ngày hơn 2 lít nước.

    3.Phun nước vào mũi Phương pháp này còn gọi là rửa mũi. Điều đó sẽ giúp các xoang mũi trở nên sạch sẽ. Bệnh nhân nên dùng ống xịt dung dịch muối để đẩy các niêm dịch bị đặc quánh lại và những tác nhân gây nghẹt mũi ra ngoài. Khi xịt nên mở miệng ra để thở chứ không thở bằng mũi.

    Sử dụng thuốc trị viêm xoang Hồng Khôi chuyên đặc trị viêm xoang – viêm mũi, giúp thông xoang mũi nhanh chóng, chữa trị viêm xoang cực kỳ hiệu quả, thuốc được bào chế từ các loại thảo dược và có dạng viên nang mềm.

    Thuốc được chỉ định chữa :
    - Viêm mũi - Viêm xoang - Viêm xoang dị ứng - Ho, hen suyễn do đàm thấp

    Giá bán trên toàn quốc: 200.000 đ/1 hộp – 6 vỉ - 60 viên
    Free ship khi mua 5 hộp trở lên – Thanh toán khi nhận hàng

    Sản phẩm phân phối độc quyền Khách hàng có thể mua hàng tại các địa chỉ của Nhà thuốc Hồng Khôi hoặc tại các nhà thuốc (nếu có) 1. Tầng 5, nhà B, Tòa nhà Vinaconex 1, 289 A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội
    2. Khu 5, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh
    ĐT: 04 661 6569 – Fax: 04 62814205
    Di động: 01643 750 493 - 0913089959
     
  3. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    Bệnh không chỉ của mùa đông

    Không chỉ rầm rộ trong mùa đông, không ít người khốn khổ vì căn bệnh này trong mùa hè. Nguyên nhân là do thời tiết thay đổi thất thường, khói xe, ô nhiễm môi trường và hơn cả là làm việc quá thường xuyên trong môi trường có điều hòa nhiệt độ. Khi chênh lệch nhiệt độ giữa phòng điều hòa và ngoài trời quá lớn, độ ẩm quá thấp, hệ thống máy lạnh không được làm vệ sinh thường xuyên, không khí trong phòng không được lưu thông tự nhiên nên vi khuẩn, nấm mốc, virut phát triển nhanh… đã dẫn tới bệnh cảm cúm, viêm họng, viêm mũi dị ứng và viêm xoang.
    Ngoài ra bệnh hay gặp nhiều ở những đối tượng làm những nghề tiếp xúc với khói, bụi, như thợ mộc, thợ xây dựng, công nhân quét đường… Nhiều trường hợp mắc bệnh do đi ngoài đường thường không đeo khẩu trang, hoặc sống ở khu vực có môi trường bị ô nhiễm. Khói xăng từ các phương tiện giao thông ngày càng đông đúc. Đây chính là những nguyên nhân khiến tỷ lệ bệnh viêm mũi, viêm xoang chiếm số đông tại các khu đô thị và khi thời tiết đã vào hè, bệnh vẫn không thuyên giảm.

    Phòng bệnh lúc “trái mùa”

    Để giảm thiểu nguy cơ bị viêm xoang “trái mùa”, khi dùng điều hòa, chỉ nên để nhiệt độ chênh với môi trường không quá 8-10oC (nhiệt độ tối ưu là 26oC), nên có máy tạo độ ẩm dạng phun hơi nước hoặc đơn giản là một chậu nước để trong phòng. Khi đi đường phải đeo khẩu trang đề phòng bụi bặm, không khí ô nhiễm.
    Đối với những người đã bị viêm xoang thì khi bị bệnh không chỉ dùng các loại thuốc giảm nhanh các triệu chứng khó chịu mà quan trọng nhất vẫn là phải giải quyết triệt để bệnh như rửa mũi xoang đúng cách bằng nước muối sinh lý và dùng các loại thuốc đặc trị theo chỉ định của bác sĩ.
     
  4. mezec

    mezec Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2014
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    chị ơi cho e hỏi bị viem mũi dị ứng có dùng được không? có khỏi được không chị? nếu dùng thì uóng trong vòng bao lâu chị ?
     
  5. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    Thuốc đặc trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng.... b nhé, mỗi đợt dùng từ 5 - 10 hộp, nếu bị nặng thì từ 15 - 20 hộp , dùng trong ít nhất 1 tháng b nhé
     
  6. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    Bài thuốc dân gian trị bệnh viêm xoang:

    Lấy vỏ quả vải, sấy khô nghiền bột, đựng trong bình. Ngày 2 lần, bệnh nhân lấy một ít bột hít vào trong mũi. Làm liên tục trong nhiều ngày, người bệnh sẽ thất tác dụng thông mũi trị viêm xoang.

    [​IMG]
     
  7. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    Dưỡng sinh chữa bệnh viêm xoang

    Như chúng ta đã biết dưỡng sinh là một phương pháp tự luyện tập gồm ba phần lớn: luyện tập, ăn uống và thái độ trong cuộc sống. . Luyện tập dưỡng sinh cũng chính là luyện thở, đối với hệ hô hấp: thở sâu có tác dụng đưa dưỡng khí vào tận đáy phổi và đỉnh phổi, duy trì sức thở không bị giảm đi theo tuổi tác.Mục đích của dưỡng sinh là để bồi dưỡng sức khỏe, phòng bệnh, từng bước chữa các bệnh mãn tính.

    I. Viêm xoang theo định nghĩa của y học cổ truyền là bệnh do chứng Tỵ trất, do nhiều nguyên nhân gây nên như phế khí hư yếu, tỳ khí suy nhược... khiến cho ngoại tà hoặc thấp trọc lưu lại ở mũi, gây trở ngại tỵ khiếu lạc mạch mà tạo thành bệnh. Viêm xoang mãn còn là do tình trạng hư hỏa. Do vậy ngoài yếu tố điều trị viêm thì cần phải tàng âm bổ dương.
    Vì vậy mà điều trị viêm xoang mãn bằng phương pháp dưỡng sinh là một phương pháp hoàn toàn khoa học.

    II. Chế độ luyện tập dưỡng sinh với người bị bệnh viêm xoang.


    Tập dưỡng sinh ngoài việc tăng cường sức khỏe, giúp cho thể trạng của người bệnh tốt hơn thì còn có tác dụng điều hòa, lưu thông khí huyết giúp âm dương hòa hợp. Ngoài ra, hầu hết các bài tập dưỡng sinh từ tư thế, động tác đến ý thức đều làm cho khí trầm Đan điền, chính là yêu cầu dẫn hỏa quy nguyên hoặc nạp khí về Thận để trừ hư Hỏa, giúp điều trị viêm xoang. Do đó, việc kiên trì tập luyện đúng phương pháp các bài tập dưỡng sinh, thái cực quyền, khí công, ngồi thiền… cũng là những cách điều trị hiệu quả đối với bệnh viêm xoang mạn tính.

    Khi tập luyện dưỡng sinh cần chú ý luyện thở vì luyện thở có vai trò quan trọng giúp điều hòa hệ hô hấp. Kỹ thuật thở đúng khi luyện tập dưỡng sinh là cần phải “mở thanh quản ở thời giữ hơi, sau khi hít vào gắng sức” thì không thể bị tai biến được. Cách luyện thở có thể là hai thời, ba thời hoặc bốn thời tùy theo thể trạng và bệnh tật của mỗi người.

    Luyện tập dưỡng sinh với các động tác nhẹ nhàng cũng giúp cho tinh thần thoải mái, thư giãn, an tĩnh. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh sự an tĩnh có thể điều hòa được thần kinh giao cảm, phục hồi tính tự điều chỉnh vốn có của hệ thần kinh trung ương, qua đó điều hòa nội tiết và cải thiện hoạt động của cơ quan trong đó có cơ quan khứu giác.

    Tuy nhiên phương pháp luyện tập dưỡng sinh thường thích hợp với những người già, có nhiều thời gian nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Đối với người trẻ thì ít có điều kiện làm được điều này.
    Luyện tập dưỡng sinh kết hợp với phương pháp xoa, bấm huyệt sẽ có tác dụng nhanh chóng và mang lại hiệu quả rõ rệt.
     
  8. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    UỐNG NHIỀU NƯỚC TỐT CHO VIÊM XOANG

    Theo các bác sĩ, "thuốc" tốt nhất cho bệnh nhân viêm xoang là nước. Khi thiếu nước, niêm mạc tại các xoang sẽ bị khô, đờm nhớt khó thải vì cứng lại. Đó là môi trường thuận lợi để vi khuẩn, nấm phát triển và gây viêm.

    Dưới đây là một số cách dùng nước tốt cho bệnh nhân viêm xoang:

    1.Hít thở không khí ẩm

    Hít không khí ẩm có thể giúp giảm sự nghẹt mũi, còn không khí khô sẽ làm kích thích các xoang mũi. Bệnh nhân nên hít thở 2 - 4 lần mỗi ngày, có thể bằng cách vào nhà tắm đóng cửa lại trước khi vặn vòi nước nóng.

    Hơi từ sơn, thuốc phun tóc, dầu thơm và khói thuốc lá đều gây trầy xướt xoang mũi. Người bệnh xoang không nên để bạn bè hay thành viên của gia đình hút thuốc trong phòng. Bạn nên chọn những sản phẩm tẩy sạch không mùi và chứa ít chất hóa học để tránh gây tổn thương cho xoang.

    2.Uống nhiều nướ
    c

    Nếu mắc phải các vấn đề về xoang mũi thì bạn nên uống nhiều nước hoặc nước ép mỗi ngày. Điều đó có thể làm giảm niêm dịch và tăng sự làm khô. Uống trà nóng hay loại không cafein cũng có tác dụng tương tự. Các loại nước uống có cafein hay cồn sẽ làm mất nước. R*** còn làm cho việc sưng xoang nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân nNên uống mỗi ngày hơn 2 lít nước.

    3.Phun nước vào mũi


    Phương pháp này còn gọi là rửa mũi. Điều đó sẽ giúp các xoang mũi trở nên sạch sẽ. Bệnh nhân nên dùng ống xịt dung dịch muối để đẩy các niêm dịch bị đặc quánh lại và những tác nhân gây nghẹt mũi ra ngoài. Khi xịt nên mở miệng ra để thở chứ không thở bằng mũi.

    Sử dụng thuốc trị viêm xoang Hồng Khôi chuyên đặc trị viêm xoang – viêm mũi, giúp thông xoang mũi nhanh chóng, chữa trị viêm xoang cực kỳ hiệu quả, thuốc được bào chế từ các loại thảo dược và có dạng viên nang mềm.

    Thuốc được chỉ định chữa :
    - Viêm mũi
    - Viêm xoang
    - Viêm xoang dị ứng
    - Ho, hen suyễn do đàm thấp

    Giá bán trên toàn quốc: 200.000 đ/1 hộp – 6 vỉ - 60 viên
    Free ship khi mua 5 hộp trở lên – Thanh toán khi nhận hàng
    Sản phẩm phân phối độc quyền Khách hàng có thể mua hàng tại các địa chỉ của Nhà thuốc Hồng Khôi hoặc tại các nhà thuốc (nếu có)
    1. Tầng 5, nhà B, Tòa nhà Vinaconex 1, 289 A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội
    2. Khu 5, TT Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh

    ĐT: 04 661 6569 – Fax: 04 62814205
    Di động: 01643 750 493 - 0982 869 456 - 0913089959
     
  9. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    THUỐC VIÊM XOANG HỒNG HÔI ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH CHỮA: - Viêm mũi - Viêm xoang - Viêm xoang dị ứng - Ho, hen suyễn do đàm thấp
    Chống chỉ định: Không dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi
     
  10. thienthannho090390

    thienthannho090390 _Meomeo Híhí_

    Tham gia:
    9/6/2012
    Bài viết:
    2,723
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    Dùng trong thời gian bao lâu thì khỏi bạn nhỉ?
     
  11. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    nếu bạn bị nhẹ thì dùng từ 5 tới 10 hộp
    còn bị nặng thì dùng từ 15 tới 20 hộp
    người lớn :Ngày uống 2 – 4 lần, mỗi lần 3 – 4 viên , 1 hộp 60 viên
    tính ra nếu bạn bị nhẹ thì uống trong vòng 1 tơi 2 tháng thì khỏi b nhé
     
  12. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    LÀM SAO BIẾT BỊ VIÊM XOANG ?

    Xoang là những khoang rỗng nằm trong khối xương sọ mặt. Các xoang có chức năng làm nhẹ khối xương sọ, làm ấm, làm ẩm và lọc không khí đi vào khoang mũi. Các xoang đều có đường thông vào hốc mũi. Xoang bình thường khi lỗ thông mũi không bị nghẽn. Được gọi là viêm xoang cấp khi triệu chứng xuất hiện trong thời gian ngắn, dưới bốn tuần; viêm xoang mãn tính là khi triệu chứng kéo dài trên 12 tuần.
    Viêm xoang có khi rất khó phát hiện, nhưng có khi lại rất dễ phát hiện. Định bệnh viêm xoang dựa trên triệu chứng của bệnh, dựa trên Xquang và dựa trên kết quả xét nghiệm tìm vi khuẩn.

    A. TRIỆU CHỨNG. Có tất cả 5 triệu chứng chính:

    1. Đau nhức : Vùng bị nhức tùy theo xoang bị viêm
    a. Xoang hàm : Nhức vùng má.
    b. Xoang trán : Nhức giữa 2 lông mày. Có giờ nhất định, thường là 10 giờ sáng.
    c. Xoang sàng trước : Nhức giữa 2 mắt.
    d. Xoang sàng sau : Nhức trong sâu, nhức vùng gáy.

    2. Chảy mũi:
    a. Viêm dị ứng: Chảy mũi trong rất nhiều.
    b. Viêm do vi khuẩn: Chảy mũi đục, có khi như mủ. Viêm các xoang trước, chảy ra mũi trước. Viêm các xoang sau, chảy vào họng.

    3. Nghẹt mũi: Đây là triệu chứng vay mượn của mũi. Có thể nghẹt 1 bên, có thể nghẹt cả 2 bên.

    4. Ngứa mũi: Dị ứng mũi xoang.

    5. Điếc mũi: Ngửi không biết mùi. Thường là viêm nặng, phù nề nhiều, mùi không len lỏi lên đến thần kinh khứu giác.

    * Viêm xoang khó phát hiện: Không có các triệu chứng trên, hoặc chỉ có một triệu chứng đơn độc mà thôi.
    * Viêm xoang dễ phát hiện: Có ít nhất 3 triệu chứng trên.
    * Trường hợp đặc biệt : Viêm xoang hàm do răng. Chỉ xoang hàm một bên viêm nặng mà thôi do vi khuẩn từ sâu răng đưa vào xoang. Mủ chảy vào mũi, rất hôi.

    B. CHỤP X QUANG ĐỂ BIẾT BỆNH VIÊM XOANG:

    - Chụp Xquang theo phương pháp cổ điển : Dễ định bệnh trong trường hợp viêm nặng. Khó định bệnh trong trường hợp trung bình và nhẹ.
    - Chụp Xquang cắt lớp điện toán (CT) : Tốn kém nhưng rất chính xác từ ly một.

    C. TÌM VI KHUẨN:

    Lấy dịch trong xoang viêm, tìm vi khuẩn theo kháng sinh đồ.
    ---------------------------
    Thuốc gia truyền Hồng Khôi viên nang mềm - trị viêm xoang tận gốc

    Giá bán trên toàn quốc: 200.000 đ/1 hộp – 6 vỉ - 60 viên
    Free ship khi mua 5 hộp trở lên – Thanh toán khi nhận hàng

    hotline: 01643 750 493
     
  13. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    BIẾN CHỨNG CỦA VIÊM XOANG

    Viêm xoang là bệnh khá phổ biến ở nước ta, bệnh thường kéo dài gây ảnh hưởng đến sức khoẻ và sức lao động. Tuy nhiên, nhiều người còn coi thường, tự ý điều trị mà không biết rằng viêm xoang có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không điều trị đúng cách.

    A. Biến chứng gần: Vi khuẩn lan chung quanh gây : Viêm thị thần kinh - Viêm họng, viêm amiđan - Viêm thanh quản, phế quản phế viêm - Rối loạn tiêu hóa.

    B. Biến chứng xa: Vi khuẩn theo đường máu, biến chứng rất nặng. - Viêm màng não - Nhiễm trùng huyết.

    C. Viêm xoang đe doa gây mắt mù, viêm não :
    -Bệnh thường gặp nhiều nhất về mũi là viêm mũi dị ứng :khi thời tiết thay đổi bất thường. Sự ô nhiễm của môi trường gia tăng,nhiều người phải làm việc trong môi trường ô nhiễm (khí thải độc hại , khói bụi hoặc mùi vị gây dị ứng).Nhân viên văn phòng thường xuyên phải tiếp xúc với không khí máy lạnh. Đó là những nguyên nhân chính gây ra cho bạn bênh viêm mũi dị ứng.

    -Bệnh khởi phát từ những diễn biến như :sự khụt khịt , hắt hơi liên tục , chứng ngứa và chảy mũi, sự nghẹt mũi, tắc mũi, mũi bị chảy máu.

    -Sau những hội chứng trên nếu bạn không chữa trị kịp thời, bệnh sẽ phát triển đến thể nặng hơn:Đó là xoang bị viêm và bị nhiễm trùng(Bệnh đã chuyển sang giai đoạn mãn tính)

    -Trong bệnh viêm xoang mãn tính nhiều khi dịch mũi không chảy ra ngoài(qua hai lỗ mũi) mà chảy ngược ra phía sau xuống họng gây cho bạn lúc nào cũng cảm thấy khó chịu.Phải khịt khạc suốt ngày , kích thích thanh quản gây ho kéo dài.Dịch ứ đọng ở sau mũi và họng mũi làm cho hơi luôn luôn có mùi hôi.

    Và xa hơn nữa là bệnh viêm xoang mãn tính thường gây nên hội chứng đau đầu, do ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh vi mạch máu ở mũi , hệ thống vi mạch máu này dày đặc từ vùng đầu , mặt, đến mũi.Do mũi và xoang bao quanh ba phía của hốc mắt .Cho nên viêm xoang lâu ngày có thể gây hại cho mắt như :đau hốc mắt , sưng nề mi mắt đến nặng hơn là suy giảm thị lực.

    -Nếu bạn đã bị viêm xoang mãn tính thì bạn cảm thấy rất khổ và rất phiền muộn , vì thường xuyên bị mất ngủ với những cơn đau đầu , giảm sút khả năng tập trung vào công việc hằng ngày cũng như trong học tập.
     
  14. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    Điều trị bệnh viêm mũi dị ứng

    Bác sĩ cho cháu hỏi, mẹ cháu bị viêm mũi dị ứng đã nhiều năm nay, có lẽ do làm việc trong môi trường độc hại. trước mẹ cháu làm ở nhà máy thuốc lá, suốt ngày cháu thấy mẹ hắt hơi liên tục, chảy nước mũi nhiều... Mẹ cháu đã chữa nhiều nơi, uống nhiều thuốc Nam, thuốc Bắc và cả thuốc Tây nữa mà chẳng khỏi. Bác sĩ cho cháu hỏi viêm mũi dị ứng có khỏi hẳn đượac không và phải khám ở đâu, uống thuốc và điều trị như thế nào mới khỏi được ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ ạ! (nguyen thi huyen)

    Trả lời:
    Viêm mũi dị ứng là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh lý của đường hô hấp, chiếm tỷ lệ 17-25% dân số, có tần suất cao ở những người đi làm, đi học. Bệnh ngày càng tăng ở các nước công nghiệp phát triển do sự ô nhiễm không khí với nhiều kháng nguyên lạ xuất hiện. Những yếu tố thuận lợi khác gây dị ứng là: thời gian tiếp xúc với dị nguyên, nhiễm trùng; yếu tố di truyền, nhân chủng học.

    Tùy theo yếu tố gây dị ứng, người ta chia bệnh viêm mũi dị ứng thành các dạng sau:

    - Viêm mũi dị ứng theo mùa: Yếu tố gây dị ứng thường gặp là phấn hoa và bụi nấm mốc ngoài trời. Một người dị ứng với loại phấn hoa này cũng có thể dị ứng với nhiều loại phấn hoa khác.

    - Viêm mũi dị ứng quanh năm: Yếu tố gây dị ứng thường là bụi trong nhà (hoặc bụi ngoài trời nếu bụi này có trong không khí quanh năm), lông chó mèo, con mọt (có trong không khí, da người, lông vật nuôi, chăn nệm, đồ chơi...). Con gián và các loài gặm nhấm trong nhà cũng được coi là nguyên nhân gây hen và viêm mũi dị ứng quanh năm.

    - Viêm mũi dị ứng không thường xuyên: Xảy ra khi bệnh nhân tiếp xúc với tác nhân gây dị ứng như bụi nhà, nấm mốc, phấn hoa. Khi hết tiếp xúc thì không còn triệu chứng dị ứng. Dị ứng không thường xuyên còn có thể xảy ra đối với thức ăn. Trong trường hợp này, bệnh nhân còn có triệu chứng nổi mề đay, ngứa hoặc đau bụng, tiêu chảy.

    - Viêm mũi dị ứng nghề nghiệp: Do tiếp xúc với các tác nhân gây dị ứng tại nơi làm việc (bụi phấn, bụi gỗ, lông thú, găng tay nhựa...).

    Các triệu chứng bệnh bao gồm:

    - Ngứa mũi (có thể kèm theo ngứa mắt, tai và vòm họng).

    - Nhảy mũi (thường thành từng tràng dài liên tục).

    - Chảy nước mũi.

    - Nghẹt mũi (đôi khi gây mệt mỏi, nhức đầu, buồn ngủ).

    Có thể chẩn đoán chính xác viêm mũi dị ứng bằng cách xét nghiệm dịch trong mũi, hoặc tìm phản ứng dị ứng bằng cách tiêm một số kháng nguyên nghi ngờ vào da bệnh nhân (nếu nơi tiêm có quầng đỏ lớn hơn giới hạn bình thường thì đó là dị ứng). Một người có thể phản ứng dương tính với nhiều loại kháng nguyên.

    Tuy không đe dọa đến tính mạng nhưng viêm mũi dị ứng khiến người bệnh luôn nhức đầu, buồn ngủ, khó chịu, uể oải, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt. Nếu để lâu không điều trị, bệnh nhân có thể bị viêm đường hô hấp trên, viêm tai giữa, viêm xoang, có polyp trong mũi...

    Việc phòng ngừa và điều trị viêm mũi dị ứng gồm 3 bước chủ yếu:

    - Kiểm soát môi trường - tránh tác nhân gây dị ứng: Đeo khẩu trang, rửa mũi bằng nước muối sinh lý, tắm gội sạch sẽ (để loại hết bụi trên tóc, trên da) sau khi ra ngoài trời. Thường xuyên làm vệ sinh nhà cửa, giặt chăn màn, bao gối, màn cửa và phơi dưới ánh sáng mặt trời. Không nên dùng thảm và nệm ghế bằng vải. Không nuôi chó mèo hoặc những vật có lông khác trong nhà. Nếu trẻ bị dị ứng nhiều, hạn chế cho chơi thú nhồi bông.

    Ngoài ra, bệnh nhân cần hạn chế tối đa sự tiếp xúc với khói thuốc, khói xe, nước hoa, hương liệu hay những chất nặng mùi khác. Đối với dị ứng nghề nghiệp, nếu không thể đổi nghề, nên dùng khẩu trang, mặt nạ hoặc sử dụng các vật liệu thay thế.

    - Dùng thuốc: Hầu hết các trường hợp viêm mũi dị ứng đều đáp ứng với điều trị bằng thuốc. Thuốc chống nghẹt mũi có thể dùng đơn độc hoặc kết hợp với Antihistamines. Thuốc có thể gây tác dụng phụ như hồi hộp, lo âu, mất ngủ và quánh đàm.

    Không nên dùng thuốc chống nghẹt mũi dạng xịt hoặc nhỏ quá 7 ngày. Việc lạm dụng nó sẽ gây hiện tượng sinh lý phản hồi, khiến bệnh nhân nghẹt mũi nặng hơn, phải tăng liều, dẫn đến tình trạng viêm mũi do thuốc và nghiện thuốc, rất khó điều trị.

    - Miễn dịch liệu pháp (còn gọi là giải mẫn cảm đặc hiệu): Sau khi thử test, biết chính xác là dị ứng với loại kháng nguyên nào, bệnh nhân sẽ được tiêm chất kháng nguyên gây bệnh với liều tăng dần, làm cho cơ thể thích ứng dần với chất đó và không dị ứng nữa. Tỷ lệ thành công của phương pháp này là 80-90% (có hiệu quả cao nhất với các trường hợp dị ứng do phấn hoa, bụi nhà và lông chó mèo). Thời gian điều trị phải kéo dài 4-5 năm mới đạt được hiệu quả mong muốn; các triệu chứng chỉ bắt đầu cải thiện rõ sau 6-12 tháng.
    Bạn nên đưa mẹ đi khám tại bệnh viện Tai - Mũi - Họng, bạn nên trình bày kỹ với bác sĩ về quá trình diễn biến bệnh của mẹ bạn để các bác sĩ có hướng điều trị tích cực.
    Chúc bạn và gia đình sức khoẻ.
     
  15. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    MÓN ĂN CHỮA VIÊM MŨI, VIÊM XOANG, HỌNG...

    Viêm mũi, viêm xoang là căn bệnh do viêm nhiễm. Theo Đông y phần nhiều do hàn tà ngưng tụ, hư hỏa uất ở trên mũi họng gây viêm. Bệnh này liên quan nhiều đến ăn uống nóng, lạnh thất thường dẫn đến. Xin giới thiệu món ăn phòng trị viêm mũi, viêm xoang theo "theo đối chứng trị liệu" như sau:

    Nếu do "hàn thấp": Thường biểu hiện người sợ lạnh, sợ gió, có nhiều đàm nước mũi loãng... Nên ăn vị bổ tỳ lợi thấp khử hàn tiêu viêm như: Giá đậu xào rau hẹ, giá xào thịt cho thêm gia vị gừng hành. Thịt heo xào hành tây, cải xoong nấu canh, kiệu xào thịt hoặ nấu cháo ăn. Nên ăn các loại rau thơm như mùi tàu, kinh giới, tía tô, thì là, húng quế, lá lốt, và cải rổ, rau răm, rau cần, rau ngổ, nghệ, tỏi, hẹ, kiệu, mơ lông v.v... Trái cây như quýt, táo, hồng, dâu, khế, sơ ri... đậu mè các loại tôm, cua , cá nhỏ, thịt cả nạc ít mỡ.

    Nếu do "nhiệt thấp": thường có đàm mũi, vàng đặc ít, ho khan... Nên ăn vị bổ tỳ, lợi thấp tiêu viêm như: rau má nấu canh cá lóc, giá đậu xào bông hẹ, khổ qua nấu canh thịt, thịt heo nấu canh khoai mỡ, đậu xanh nấu chè, rau diếp xốt cà chua, rau đắng nấu cá kèo và các món khác chế biến từ hành, hẹ, rau ngót, cải cay, rau mầm, cải xoong, rau đắng, bông bí, khoai sọ, bí đao, gạo ngô khoai tươi mới... uống nước sắn dây, atiso, mía, trái cây tươi... thịt heo, vịt, cá lóc, cá rô, cá bống, cá kèo, lươn, trạch...
    Nếu ho viêm họng dùng bông khế hoặc bông đu đủ đực chưng đường phèn uống. Nếu khản tiếng giá sống hoặc ép nước uống, hoặc rau giấp cá nhai ngậm nuốt. Nếu viêm mũi viêm tai dùng rau mùi, rau hẹ, rau giấp mỗi ngày 30 -40g sắc nước uống nhiều lần.

    Phòng trị viêm mũi, viêm xoang, họng cần chú ý:

    Nếu do hàn thấp: cử thức ăn lạnh như: nước đá, cam , dừa, cad, măng. Hạn chế ăn bún ốc, hến, cá tanh... thức ăn sống lạnh. Các loại rau củ quả nên ăn luộc hoặc xào cho thêm gia vị cay ấm như gừng, tiêu, tỏi, ớt khử bớt tính lạnh.
    Nếu do nhiệt thấp: cử thuốc lá, cà phê, trà đậm, r*** bia...hạn chế thịt cá, chiên rán nhiều dầu mỡ, kho mặn...
     
  16. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    Sự khác biệt giữa viêm xoang mũi và viêm xoang sàng?
    Viêm xoang sang điều trị ra sao có khỏi hẳn không?

    Trả lời:
    Trong khối xương sọ mặt có bốn nhóm xoang chính, kể từ dưới lên trên và từ ngoài vào trong là: Xoang Hàm, Xoang Sàng, Xoang Trán, Xoang Bướm. Xoang có tác dụng làm cho nhẹ khối xương hàm mặt và làm loa tạo âm vang cho giọng nói.
    Các tác nhân gây viêm xoang bao gồm: ô nhiễm môi trường, khói bụi, hóa chất và tất nhiên là những tên đáng ghét luôn theo sát chúng ta là vi khuẩn và siêu vi khuẩn (Virus). Bên cạnh đó còn có các yếu tố giúp cho dễ bị viêm xoang hơn là: vẹo vach ngăn, cơ địa dị ứng, đau dạ dày, hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, …
    Do xoang thông với hốc mũi nên viêm xoang thường đi kèm với viêm mũi vì vậy các bác sĩ thường ghi tắt chẩn đoán là viêm mũi xoang (có nghĩa là viêm mũi và xoang)
    Như đã nói ở trên xoang có mục đích làm nhẹ khối xương sọ mặt và làm loa tạo cho giọng nói có âm vang nên khi bị viêm chúng ta sẽ có cảm giác chóng mặt, nặng đầu, nhức đầu, giọng nói không vang (giọng nghẹt mũi, chảy nước mũi, ….
    Viêm xoang thông thường chia làm 2 loại: viêm xoang cấp và viêm xoang mạn (hay mãn)
    Viêm xoang cấp với những triệu chứng rầm rộ, bão táp như sốt, chảy nước mũi, nhức đầu, đau nhức vùng xoang cần phải được điều trị phối hợp như kháng sinh, kháng viêm, kháng dị ứng, ,,, dưới chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa
    Viêm xoang mãn với các đợt cấp tái đi tái lại cũng được điều trị giống như trên, trong một số trường hợp các bác sĩ sẽ chỉ định làm các thủ thuật chọc xoang, nạo xoang, chỉnh hình vách ngăn, .. bên cạnh đó còn có một số liệu pháp điều trị hỗ trợ như xông mũi, thay đổi hành vi nhu không dùng các thức uống có gas, rử mũi bằng nước biển sâu, điều trị viêm dạ dày, dùng một số thảo dược kháng biêm và thông mũi, ….
    Viêm xoang sàng thường là viêm xoang mãn nên cách điều trị như đã trình bày ở trên, nhưng do các tác nhân gây viêm xoang không bao giờ loại bỏ được nên viêm xoang thường không thể điều trị khỏi hẳn mà chúng ta phải sống chung với viêm xoang. Nhằm giảm những triệu chứng khó chịu do viêm xoang và nâng cao miễn dịch kéo dài thời gian tái lại những đợt viêm cấp, một số công ty đã cho ra đời môt số sản phẩm thảo dược dùng thường xuyên để hỗi trợ cho người viêm xoang (sản phẩm Super Sinu số 164 của Nutrition Depot)
    Như vậy sự khác biệt giữa viêm xoang mũi và viêm xoang sàng là viêm xoang mũi không có chỉ là dùng sai từ và viêm xoang sàng là bệnh lý của một trong các nhóm xoang thuộc khối xương sọ mặt. Còn viêm xoang sàng điều trị ra sao có khỏi hẳn không? Thì câu trả lời là không chúng ta phải sống chung với viêm xoang. Do thuốc tây chỉ có tác dụng tốt trong các đợt viêm cấp tính nếu dùng thường xuyên sẽ có tác dụng phụ không mong muốn nên bị viêm xoang mãn tính nên dùng thường xuyên các biện pháp hỗ trợ như xông mũi ( bằng tinh dầu hay nước nóng )và dùng các loại thảo dược rất có ích cho viêm xoang (sản phẩm Super Sinuso6ð1 164)
    ( Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là hướng dẫn điều trị )
     
  17. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    cả topic mà chỉ toàn chủ thớt comt. chờ phản hồi của các mẹ xem sao.
     
  18. me_namkiu

    me_namkiu Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2010
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    Có ai uống thuốc này khỏi chưa hả các mẹ?
     
  19. mezec

    mezec Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2014
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    cảm ơn hồng khôi viêm xoang
    vì đã cho người bệnh thoát khỏi bệnh viêm xoang mãn tính
     
  20. phukhoasilentnight

    phukhoasilentnight Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/6/2014
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Trị viêm xoang tận gốc với thuốc đông y gia truyền Hồng Khôi

    Người viêm xoang cần nhỏ mũi đúng cách

    Người bệnh viêm xoang thường xuyên bị nhức đầu, nhức mũi, nghẹt mũi, cũng có trường hợp bị sốt cao, đau vùng mặt. Dùng thuốc nhỏ mũi rửa mũi hàng ngày là biện pháp giúp giảm đau nhức mũi, nghẹt mũi, khiến người bệnh viêm xoang dễ chịu hơn. Tuy vậy, để đảm bảo rằng thuốc có tác dụng tốt và ít có những phản ứng phụ, bệnh nhân cần thực hiện đúng cách.

    Trước khi nhỏ mũi, người bệnh cần xì mũi hay hút sạch chất mủ, dịch nhầy ứ đọng trong mũi. Như vậy khi dùng thuốc nhỏ mũi, thuốc sẽ tác động được niêm mạc mũi - xoang. Trình tự dùng thuốc nhỏ mũi có thể tóm gọn lại theo từng bước như sau:

    Bước 1: Xì mũi

    Khi xì mũi không bịt chặt cả hai lỗ mũi rồi xì mạnh. Làm như vậy chỉ khiến các chất ứ đọng ở hốc mũi bị đẩy ngược vào xoang hay lỗ thông với họng. Để xì mũi đúng tránh gây tổn thương mũi, cần bịt từng bên mũi, xì hơi mạnh bên đối diện để chất ứ đọng chảy ra hết. Trong trường hợp bị tắc, ngạt mũi nhiều, hay bị chảy máu cam, cần nhỏ thuốc co mạch để thông một phần trước, tránh gây tổn thương, chảy máu mũi khi xì hoặc hút mũi.

    Bước 2: Hút mũi

    Ở trẻ nhỏ bị viêm xoang sau, mủ đặc dính khó xì nên rất cần được hút mũi. Cha mẹ không nên thực hiện hút mũi với trẻ nhỏ bằng miệng vì như vậy rất dễ mất vệ sinh và chỉ lấy được chất ở ngay cửa sau lỗ mũi.

    Hiện nay trên thị trường có rất nhiều dụng cụ hút mũi với đầu ống bằng nhựa lắp vừa lỗ mũi của trẻ, nối bởi bóng cao su. Khi thực hiện, lấy ngón tay bịt lỗ mũi bên đối diện, bóp bóng cho khí ra hết, lắp đầu hút khí chặt lỗ mũi rồi bỏ bóng ra để hút dịch mũi xoang vào, nên làm mỗi bên vài lần để sạch hết chất bẩn. Nếu hút bằng máy, phải dùng loại máy hút có điều chỉnh được áp lực để không hút quá mạnh, quá lâu gây hại cho niêm mạc mũi.

    Bước 3: Nhỏ mũi

    Khi nhỏ mũi, người bệnh nên nằm ngửa, hoặc ngồi ngửa để thuốc vào được trong hốc mũi, hướng đầu ống nhỏ ra phía ngoài cánh mũi, lên trên, sâu độ 1cm với người lớn. Sau đó, nhỏ từng giọt, không nên quá 5 giọt. Sau khi nhỏ, bạn lấy tay day nhẹ trên cánh mũi để thuốc được vào sâu hơn.

    Bệnh nhân viêm xoang sau nên nằm xuống khi nhỏ thuốc, đầu rời khỏi thành giường, ngửa tối đa để hướng hẳn lỗ mũi lên trên. Khi nhỏ thuốc vào thấy cay ở trán, gáy là thuốc vào được xoang. Sau khi nhỏ mũi, không nên đứng lên, đi lại, hoạt động ngay, cần ngồi hoặc nằm im vài phút để thuốc vào được cả xoang.

    Việc chọn thuốc nhỏ mũi cũng là vấn đề quan trọng với bệnh nhân viêm xoang. Hiện nay, tuy thị trường có rất nhiều loại thuốc nhỏ mũi nhưng cơ bản thuốc nhỏ mũi đều nhằm co mạch, tạo sự thông thoáng, thở thông và dẫn lưu tốt. Các thuốc co mạch thường dùng có các loại thuốc riêng dành cho trẻ nhỏ và cho người lớn.

    Tuy nhiên không nên tự ý sử dụng mà người bệnh nên tới gặp bác sĩ chuyên khoa để được hướng dẫn chi tiết về cách nhỏ thuốc cũng như các loại thuốc nên sử dụng.
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này