Sài Gòn: Du lịch Argentina - Thịt bò, r*** vang: Nét riêng của ẩm thực Argentina

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi ngocngannga, 26/1/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ngocngannga

    ngocngannga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Du lịch Argentina - Là đất nước sản xuất r*** vang lớn thứ năm trên thế giới, Argentina còn được biết đến với thịt bò chất lượng tuyệt hảo và là quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất các sản phẩm ngũ cốc và hạt có dầu.
    Argentina hiện nằm trong top năm nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới (theo thống kê của COMEXT, GTA năm 2013). Vào tháng 4-2014, Việt Nam chính thức mở cửa thị trường đối với thực phẩm của Argentina, mang tới cho người tiêu dùng cơ hội thưởng thức các thực phẩm như thịt, hải sản, các chế phẩm từ sữa, rau quả, dầu ăn và các loại ngũ cốc đến từ đất nước Argentina.
    [​IMG]
    Nằm ở phía nam châu Mỹ, với dân số 42 triệu người cùng diện tích gấp tám lần so với Việt Nam, Argentina hiện là một trong những quốc gia có tên trong danh sách bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của thế giới. Với địa hình đa dạng và thiên nhiên phong phú, đất nước Argentina trải dài với những vùng đồi núi cao và đồng bằng, những thảm thực vật tươi xanh, những sa mạc có khí hậu khắc nghiệt, những cánh rừng và thảo nguyên cùng những dòng sông băng và thác nước hùng vĩ. Lợi thế về thiên nhiên cùng với nền nông nghiệp truyền thống đã đưa Argentina trở thành một quốc gia có vai trò quan trọng trong lĩnh vực thương mại thực phẩm quốc tế.
    [​IMG]
    Từ r*** vang làm say lòng người...
    Thuộc hệ sinh thái tự nhiên phong phú ấy là những vùng đất trồng nho rộng lớn với năng suất cao, kéo dài từ chân dãy núi Andes tới bờ tây Argentina, từ vĩ độ nam 22° đến vĩ độ nam 42°, với tổng diện tích canh tác trên 538.071 mẫu Anh (khoảng 215.228 hécta).
    Với điều kiện tự nhiên trên cùng quá trình phát triển qua nhiều thế kỷ, Argentina đã tạo dựng một ngành công nghiệp r*** vang kiệt xuất, trở thành đất nước sản xuất r*** vang lớn thứ năm trên thế giới. Độ cao vùng trồng nho, dải nhiệt độ rộng, những bí quyết địa phương kết hợp với công nghệ mới, cùng nền văn hóa r*** vang bén rễ sâu đậm trong người dân đã thổi vào vang Argentina một bản sắc rất riêng cùng chất lượng độc đáo.
    Malbec là dòng nho tiêu biểu của Argentina và quốc gia này là nước sản xuất vang Malbec lớn nhất thế giới. Dòng nho này bắt nguồn từ miền tây nam nước Pháp, với đặc điểm nổi bật là vị chát cao và màu đỏ sậm. Vang Malbec có mùi thơm của trái anh đào, dâu tây hay mận chín; trong một số trường hợp nó gợi nhớ mùi trái cây chế biến như các loại mứt hoa quả, tùy vào thời điểm thu hoạch nho.
    Argentina còn sở hữu dòng nho trắng đặc trưng là Torrontes và là quốc gia duy nhất trên thế giới sản xuất dòng vang này.Vang Torrontes nổi tiếng nhờ chất lượng vượt trội của các vườn nho nằm ở hai tỉnh Salta và La Rioja. Do đặc điểm tiểu khí hậu đặc biệt, các vườn trồng nho của vùng này đã đạt được độ phát triển rất cao, sản sinh ra dòng vang có hương vị trái cây thơm lừng, đọng lâu trong tâm trí và vị giác của người thưởng thức.
    Một vài dòng nho quan trọng khác của Argentina là Bonarda - một trong những giống nho đỏ truyền thống nhất Argentina với tổng diện tích canh tác xếp thứ hai cả nước (chỉ sau nho Malbec); cùng cần kể với dòng Cabernet Sauvignon - vua của các loại vang đỏ, dòng vang này thể hiện được những khác biệt tinh tế ở Argentina, tùy theo xuất xứ vùng trồng nho.
    [​IMG]
    ...Đến thịt bò chất lượng không đâu sánh bằng
    Với thế mạnh về điều kiện tự nhiên là những vùng đồng bằng rộng lớn và phì nhiêu, vị trí địa lý và đặc điểm thời tiết đa dạng, Argentina đã phát triển được các giống bò nổi tiếng và có chất lượng bậc nhất như Hereford, Shorthorn và Aberdeen Angus cùng một số giống bò khác, tất cả đều được du nhập từ châu Âu, bằng cách nâng cao các điều kiện chăn nuôi thuận lợi sẵn có với hệ thống đồng cỏ đặc biệt cũng như những nhà máy chế biến thịt áp dụng công nghệ hiện đại.
    Các sản phẩm thịt và sữa của Argentina có chất lượng hảo hạng là nhờ việc chăn nuôi hoàn toàn tự nhiên và đặc tính của những đồng cỏ dành cho chăn thả giúp đàn bò được ăn loại cỏ chất lượng dinh dưỡng cao.
    Ngành chăn nuôi bò Argentina sử dụng các đồng cỏ để gia súc ăn tự nhiên ngoài trời, vì thế bò ở đây được chăn nuôi 100% tự nhiên, không sử dụng bất kỳ chất dinh dưỡng bổ sung hay tăng trưởng nào nhờ vậy thịt có hàm lượng chất béo và cholesterol rất thấp, mềm và hương vị thuộc loại ngon nhất thế giới.

    Theo báo DNSG cuối tuần​
    Sở hữu cảnh quan thiên nhiên đẹp đến sững sờ cùng nền văn hóa “lạ lùng” khiến bao người nhạc nhiên, thán phục; tuy nhiên, cho đến nay, Nam Mỹ vẫn là một trong những “tour khó” với hầu hết các công ty du lịch. Là công ty tiên phong khai thác đường tour rất độc đáo này, DL Hoàn Mỹ gửi đến du khách lời cam kết: lịch tour một khi đã công bố sẽ chắc chắn khởi hành, không dời ngày, đổi lịch hoặc hủy tour.
    Công ty Du lịch Hoàn Mỹ - 273B An Dương Vương, P.3, Q.5, TP.HCM - ĐT: 08 38 336 336, Hotline: 0938 336 336 – Website: www.dulichhoanmy.com
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngocngannga
  2. ngocngannga

    ngocngannga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Du lịch Mỹ – Vườn quốc gia Yosemite

    Du lịch Mỹ – Vườn quốc gia Yosemite là một vườn quốc gia phần lớn thuộc về hạt Mariposa và Tuolumne, California, Mỹ. Công viên có diện tích 3.081 km vuông và vươn tới sườn tây của dãy núi Sierra Nevada.

    Yosemite thu hút hơn 3 triệu khách mỗi năm. Được công nhận là di sản thế giới năm 1984, Yosemite nổi tiếng khắp thế giới về các vách đá granite đẹp đẽ, thác nước cao, dòng nước trong, cây củ tùng 1.000 năm phải 10 người mới ôm trọn, và đa dạng sinh học.
    [​IMG]
    Thác nước Bridalveil
    [​IMG]
    Thượng nguồn của sông Merced bắt nguồn từ công viên Yosemite
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường sá trong công viên
    [​IMG]
    [​IMG]
    Công viên được xem là đẹp nhất nước Mỹ
    [​IMG]
    Môn nhảy dù từ vách núi tại công viên
    [​IMG]
    Tổng thống Abraham Lincoln ký sắc lệnh xác định đây là khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Lịch sử Mỹ từ năm 1864
    Theo Internet​
    Công Ty Du Lịch Hoàn Mỹ –12 năm kinh nghiệm “Chuyên tour Mỹ”, các tua du lịch Mỹ do DL Hoàn Mỹ tổ chức luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Với lịch khởi hành đều đặn từ từ 4 – 6 đoàn/ tháng, du khách có thể an tâm chuyến đi của mình sẽ khởi hành đúng ngày, đúng hạn mà không phải lo lắng dời ngày hoặc chờ đợi để đủ đoàn, đủ khách để ghép tour như những nơi khác.
    Tư vấn và liên hệ:
    + Địa chỉ: 273B An Dương Vương, P.3, Q.5, Tp.HCM
    + Email: info@dulichhoanmy.com
    + Điện thoại: (84-8) 38.336.336
    + Website:http://www.dulichhoanmy.com/
     
  3. ngocngannga

    ngocngannga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Du lịch Peru - Khám phá đất nước 'con cháu thần mặt trời'

    Du lịch Peru - Peru là kho báu lớn, tiềm ẩn nhiều công trình ấn tượng, minh chứng cho nền văn minh Inca rực rỡ.
    Cứ mỗi tháng 6 hằng năm, người Peru lại hóa trang thành những vị thánh bảo trợ và trinh nữ, đi đến Plaza de Armas tại Cusco để tham dự lễ hội Corpus Christi. Nhiều người cho rằng lễ hội này là sự hòa hợp giữa công giáo và tính ngưỡng truyền thống cổ xưa của Peru.
    [​IMG]
    Hầu hết các nhà khoa học và khảo cổ học đều tin rằng thánh địa Machu Picchu là một cung điện hoàng gia mà người Inca xây dựng ở thung lũng Urabamba. Với tín ngưỡng tôn thờ thần mặt trời, Machu Picchu quả là một nơi lý tưởng vì cao ráo, được bao quanh bởi cả núi và sông, cho thấy sự tôn kính tuyệt đối với mẹ thiên nhiên.
    [​IMG]
    Những bộ váy áo đầy màu sắc rực rỡ này là tâm điểm của mùa lễ hội ở Cusco. Ngành dệt may có cách kỷ niệm cực kỳ bắt mắt, nhằm tôn vinh ngành nghề truyền thống đã có từ thời Inca vàng son hay thậm chí còn sớm hơn thế.
    [​IMG]
    Thánh đường Lima sáng rực đằng xa được xem là một điểm nhấn tôn giáo đặc sắc của Plaza de Armas. Quảng trường này ở thủ đô Peru, mang đậm chất đa kiến trúc, từ lối kiến trúc của thuộc địa Tây Ban Nha đến những tòa nhà hiện đại.
    [​IMG]
    Đây là bức ảnh ấn tượng, bắt mắt về một vùng hồ ẩn mình trên núi ở thành phố Cerro de Pasco, một trong những thành phố cao nhất trên thế giới. Địa lý của Peru bao gồm dãy Andes hùng vĩ, sa mạc Atacama khô cằn, một vùng duyên hải dễ sống và một hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm thưa dân cư.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một hàng những chiếc thuyền cổ được tết từ totora, một loại sậy truyền thống của Peru. Ảnh chụp tại một bãi biển ở Huanchaco, Trujillo.
    Những người dân ở vùng thung lũng thiêng ở Peru có lẽ được thần linh phù hộ khi sở hữu một nguồn lợi tự nhiên. Dòng nước mặn từ một con suối trên sườn đồi cứ bốc hơi toàn bộ mỗi năm, để lại một lượng muối lớn cho người dân thu hoạch.
    [​IMG]
    Những đường kẻ thẳng tắp cùng những biểu tượng khổng lồ đầy bí ẩn trên cát ở thung lũng sa mạc Nasca được cho là tác phẩm của người Nasca, một tộc người sống ven biển vào khoảng năm 100 trước công nguyên đến năm 700 sau công nguyên. Các nhà khoa học cho rằng chúng được dùng cho mục đích thiên văn, nhưng được tạo ra như thế nào thì vẫn còn là ẩn số.
    [​IMG]
    Ở trong những phiên chợ, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những người mẹ Peru địu con sau lưng bằng những mantas – những chiếc khăn choàng được dệt nhiều màu sắc và hoa văn thật đẹp.
    [​IMG]
    Pháo đài đá Sacsahuaman là một công trình tuyệt vời khác của người Inca, với những bức tường đá răng cưa đầy vững chắc. Một người Tây Ban Nha đã tính toán rằng có khoảng 20 nghìn nhân công làm việc cùng lúc để xây dựng nơi này.
    [​IMG]
    Trên ảnh là những hồ nước nhỏ màu lam ngọc quyến rũ nằm dưới chân đèo Alcacocha thuộc dãy Andes. Ở phía đông, ngọn núi cao chót vót này trải xuống tận lưu vực sông Amazon.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Màn trình diễn ánh sáng và nước đầy mê hoặc diễn ra ở đài phun nước Parque de la Reserva ở thủ đô Lima.
    Những khu ruộng bậc thang cổ hình xoắn ốc của người Inca nhìn rất nghệ thuật! Thời xưa, người dân Inca được nhận hàng nghìn mẫu đất tương tự thế này để làm nông nghiệp, sau đó phải nộp thuế lao động, gọi là mita.
    [​IMG]
    Cuộc sống của người dân Uros bên hồ nước thần mặt trời, Titicaca, gắn liền với những ngôi nhà và chiếc thuyền bằng lau sậy totora. Đây là một trong những hồ nước cao nhất thế giới, so với mực nước biển.
    [​IMG]
    Hàng năm, con cháu của người Inca vẫn tiến hành lễ hội Inti Raymi nhằm tôn vinh vị thần quyền năng Inti vào ngày đông chí. Các vị vua chúa của Inca vẫn thường tự xưng là "con trai thần Mặt Trời".
    [​IMG]
    Theo VnExpress​
    Công Ty Du Lịch Hoàn Mỹ (www.dulichhoanmy.com) – là công ty đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tổ chức thành công tour du lịch Nam Mỹ theo lộ trình Brazil – Argentina – Peru dành riêng cho khách lẻ.
    Tư vấn và liên hệ:
    + Địa chỉ: 273B An Dương Vương, P.3, Q.5, Tp.HCM
    + Email: info@dulichhoanmy.com
    + Điện thoại: (84-8) 38.336.336
     
  4. ngocngannga

    ngocngannga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Du lịch Mỹ – Thăm vựa cây trái lớn nhất nước Mỹ

    Du lịch Mỹ – Trên hành trình đến với Công viên quốc gia Yosemite, hầu như mọi khách đều ghé thăm Fresno, một thành phố trù phú nhất của vùng đất nổi tiếng cung cấp rất nhiều rau xanh, trái ngọt, hạt thơm cho toàn liên bang Mỹ.
    San Joaquin Valley là một “thung lũng nhỏ” trong một đại thung lũng có tên là Great Central Valley rộng đến 58.000 km2, chiếm gần 14% tổng diện tích tiểu bang California. Nếu từ Los Angeles đi xe đến Fresno, bạn sẽ mất khoảng 3,5 tiếng, còn từ San Francisco, khoảng 3 tiếng và từ San Diego, hơn 5 tiếng.
    [​IMG]
    Chợ nông sản Fresno​
    Bạn có thể bay đến đây vì sân bay quốc tế Fresno Yosemite đón nhận rất nhiều chuyến bay của nhiều hãng hàng không Mỹ và Mexico. Nhưng lý tưởng nhất vẫn là chọn di chuyển bằng đường bộ, như vậy bạn sẽ có nhiều thời gian để ngắm cảnh hai bên xa lộ.
    Đại thung lũng trung tâm này là một trong những “vựa” nông sản lớn nhất thế giới chứ không chỉ là lớn nhất liên bang Mỹ. Có đến hơn 230 loại cây lương thực, trái cây được trồng trong khu vực này, từ cà chua, hạt dẻ qua đào đến nho, măng tây, cây bông gòn…, tạo nên tổng sản lượng trị giá khoảng 20 tỷ USD/năm. Riêng giá trị sản lượng cây trái mà các trang trại ở hạt Fresno tạo ra cũng đã đạt hơn 4 tỷ USD/năm.
    [​IMG]
    Tháp nước năm xưa tại Fresno, nay là Trạm thông tin du khách
    Có khá nhiều sản phẩm của Fresno nói riêng và California Great Central Valley nói chung lâu nay rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, chẳng hạn như các hộp nho khô với hình cô gái đội nón đỏ, hai tay ôm rổ đầy nho và nhãn hiệu Sun-Maid.
    Thăm Fresno, có thể bạn sẽ được nghe kể rằng hình “Sun-Maid Girl” ấy là hình chụp một người đẹp có thật. Đó là cô Lorraine Collett, dung nhan chính thức biểu trưng cho nhãn nho khô không hạt Sun-Maid kể từ năm 1916. Cho đến khi qua đời ở tuổi 90, mỗi khi có dịp, Lorraine Collett lại xuất hiện quảng bá nho khô của vùng Fresno.
    [​IMG]
    Tọa lạc trong vựa cây trái trù phú nên không ngạc nhiên khi biết Đại học Tiểu bang Fresno nổi tiếng nhất về khoa nông nghiệp. Và mỗi mùa Hè, vào hạ tuần tháng 7, tại đây lại diễn ra sự kiện Fresno Food Expo, một hội chợ triển lãm thực phẩm thuộc hạng vĩ đại nhất thế giới với sự tham gia của trên 140 doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, thức uống…, thu hút rất nhiều doanh nghiệp chuyên về xuất nhập lương thực đến từ nhiều nước trên thế giới.
    Thời hiện đại ngày nay, khi thăm Fresno, bạn dễ dàng tìm thấy những nhà hàng chuyên ẩm thực Hoa, nhà hàng Thái và dĩ nhiên không thiếu nhà hàng Việt. Fresno cũng có một sở thú nổi tiếng, một bảo tàng nghệ thuật đương đại giá trị nhất “Tiểu bang vàng” California. Khi ghé thăm Fulton Mall, một không gian bán hàng rộng, dài bằng 6 dãy phố, bạn có dịp thưởng ngoạn một bộ sưu tập nghệ phẩm công cộng rất phong phú; nếm thử nhiều loại bia thủ công địa phương của Fresno Brewing Company, chọn mua các sản phẩm của nhà Twee đem về làm quà.
    Theo Doanh nhân Sài Gòn​

    Công Ty Du Lịch Hoàn Mỹ –12 năm kinh nghiệm “Chuyên tour Mỹ”, các tua du lịch Mỹ do DL Hoàn Mỹ tổ chức luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Với lịch khởi hành đều đặn từ từ 4 – 6 đoàn/ tháng, du khách có thể an tâm chuyến đi của mình sẽ khởi hành đúng ngày, đúng hạn mà không phải lo lắng dời ngày hoặc chờ đợi để đủ đoàn, đủ khách để ghép tour như những nơi khác.
    Tư vấn và liên hệ:
    + Địa chỉ: 273B An Dương Vương, P.3, Q.5, Tp.HCM
    + Email: info@dulichhoanmy.com
    + Điện thoại: (84-8) 38.336.336
    + Website:http://www.dulichhoanmy.com/
     
  5. tuannguyenvan20004

    tuannguyenvan20004 Thành viên mới

    Tham gia:
    2/1/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Du lịch Mỹ – Thăm vựa cây trái lớn nhất nước Mỹ

    khi nào mình có tiền mình sẽ đi giờ chưa có tiền, hịc
     
  6. dv.phucan

    dv.phucan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2013
    Bài viết:
    3,940
    Đã được thích:
    664
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Du lịch Mỹ – Thăm vựa cây trái lớn nhất nước Mỹ

    khi nào có thật nhiều tiền mình sẽ suy nghĩ, hì
     
  7. ngocngannga

    ngocngannga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Du lịch Cuba - Thung lũng di sản ở Trinidad

    Du lịch Cuba - Nhắc đến Cuba, đầu tiên người ta nghĩ ngay đến thủ đô Havana cùng điếu xì gà thơm lừng. Thế nhưng bạn đừng nên bỏ qua hành trình về miền trung đất nước này, nơi thị trấn Trinidad hướng ra biển Caribbean. Vùng đất ấy đang ôm trong mình những báu vật kiến trúc Tây Ban Nha của năm thế kỷ trước.
    [​IMG]
    Một góc thành phố Trinidad cổ kính theo kiến trúc Tây Ban Nha thế kỷ 16 - Ảnh: Destination360
    Tây Ban Nha thu nhỏ
    Trinidad trở thành một trong những thành phố được bảo tồn tốt nhất ở khu vực Caribbean từ khi mía đường là ngành công nghiệp và thương mại chủ chốt trong quá khứ.
    Luôn được xem như “viên ngọc quý” nằm giữa rặng núi Escambray và bờ biển Caribbean, ngoài cây mía, Trinidad còn nổi tiếng với ngành công nghiệp thuốc lá.
    [​IMG]
    Bên cạnh đó, khu thị trấn cổ lưu giữ nhiều nét tinh tế, biến du lịch thành ngành chủ chốt khi thu hút mạnh mẽ du khách thập phương.
    Người ta thường ví von rằng tự Trinidad đã là một bảo tàng mà không cần đến bàn tay sắp đặt nào. Du khách sẽ lạc vào thế giới của những kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha của 500 năm trước.
    Trinidad trông thật đáng yêu. Trong thành phố là những con đường rải sỏi cuội, những căn nhà màu tùng lam với giậu cửa và hàng rào được uốn bằng thép mĩ miều và cả cung điện, quảng trường cũng đẹp đến mê hồn.
    Bạn có thể ghé bảo tàng kiến trúc ở trung tâm Plaza Mayor và nên có hướng dẫn viên biết tiếng Anh, bởi tất cả các ghi chú đa phần là tiếng Tây Ban Nha. Khám phá nét quyến rũ mở ra sau cửa sổ và bức tường trét vữa, đó sẽ là sân vườn thoáng đãng, vòi nước màu đỏ, nhà tắm kiểu cũ với nhiều chi tiết trang trí nho nhỏ kiểu Victoria.
    Lang thang bách bộ cả ngày giúp bạn khám phá khu trung tâm dễ dàng nhất hoặc thư thả trên những chiếc xe ngựa kéo qua khu thị trấn cổ.
    [​IMG]
    Con phố rải sỏi quen thuộc ở Trinidad - Ảnh: Wikipedia​
    Thung lũng di sản
    Một trong những điểm đến nổi tiếng là “thung lũng của những nhà máy đường” cách không xa Trinidad.
    Ở thời điểm cực thịnh có khoảng hơn 50 nhà máy đường trải dài 12km qua ba thung lũng San Luis, Santa Rosa và Meyer.
    Bắt đầu vào cuối thế kỷ XVII sang đến thế kỷ XIX, 30.000 nô lệ đã được đưa từ châu Phi đến đây để lao động cho các nhà máy của chính phủ thuộc địa và tư nhân.
    [​IMG]
    Ngành mía đường đã được người Tây Ban Nha mang vào Cubakhi những cây mía đầu tiên được trồng vào năm 1512.
    Thổ nhưỡng ở Trinidad và quanh vùng đều rất hợp cho cây mía phát triển, và thế là công nghiệp mía đường ở đây trở nên nổi tiếng thế giới.
    Những năm 1880 đã có hệ thống đường ray xe lửa nối liền Valle de los Ingenios (tên tiếng Tây Ban Nha của thung lũng) với Trinidad và cảng Casilda cách thị trấn 6km.
    Việc bãi bỏ chế độ nô lệ năm 1820 và sau đó là cuộc chiến giành độc lập đã đẩy số phận những nhà máy đường và giai đoạn kết.
    Điểm lý tưởng nhất để nhìm ngắm thung lũng là ngọn tháp được xây năm 1816, cao 45 m do nhân vật đầy quyền thế Alejo Maria Iznaga y Borrell xây dựng trong khuôn viên nhà máy và đồn điền của mình.
    Theo truyền miệng thì ông chủ này cho xây tháp cao để quan sát những nô lệ làm việc trong đồn điền mía xung quanh. Trên đỉnh tháp ngày xưa có treo quả chuông lớn dùng báo hiệu giờ làm việc và kết thúc, ngoài ra còn để cảnh báo cháy hay khi có nô lệ bỏ trốn.
    Thung lũng của những nhà máy đường còn là nơi tưởng nhớ lịch sử chế độ nô lệ sầu thảm khi nhiều người da đen bị giam cầm, lao động không ngày nghỉ để rồi bỏ mạng nơi đây.
    Năm 1988, cùng với thành phố Trinidad, Valle de los Ingenios được UNESCO công nhận là di sản thế giới.
    [​IMG]
    Di chuyển bằng ngựa, hình ảnh thường thấy trên phố phường Trinidad- Ảnh Havanatimes.org​
    Cách thành phố Trinidad 20km là Topes de Collantes - một trong những trung tâm du lịch xanh của Cuba.
    Điểm đến hấp dẫn khác là vịnh Casilda, nơi những người yêu thích lặn vòi hơi và lặn bình dưỡng khí có thể dành nhiều ngày chỉ để ngắm rặng san hô cùng thế giới đại dương phong phú.
    Một sự lựa chọn nữa là bãi biển Ancon trải dài cát trắng sẽ chào đón bạn.
    Ở nơi đâu người ta cũng có thể thấy những công trình kiến trúc cổ. Ngay cạnh nhà thờ là sân khấu ca múa nhạc “bận rộn” nhất đất nước. Một vũ trường nằm trong không gian nhà thờ cũ. Và hang động thiên nhiên lớn dùng làm bệnh viện trong chiến tranh ngày xưa nay cũng đã trở thành khu vui chơi cho du khách.
    Trinidad là thế, cổ kính nhưng lại sôi động, phần nhiều toát ra từ tâm hồn của những con người sống bên bờ biển Caribbean, đam mê ca hát và sống yêu đời.
    Là thành phố thuộc tỉnh Sancti Spíritus, miền Trung Cuba, Trinidad chỉ có khoảng hơn 75.000 cư dân trên diện tích 1.155 km2.
    Cùng với Valle de los Ingenios gần đó, Trinidad đã trở thành di sản thế giới do UNESCO công nhận năm 1988.
    Lịch sử của Trinidad là dòng chảy đã hơn 500 năm, từ khi Diego Velázquez de Cuéllar thành lập nên thị trấn với tên gọi Villa De la Santísima Trinidad.
    Francisco Iznaga, ông chủ bất động sản kếch xù có gốc ở xứ Basque (Tây Ban Nha) đã nắm giữ vùng đất phía Nam Cuba trong suốt 30 năm thuộc địa xứ này. Ông được bầu làm thị trưởng của Bayamo năm 1540. Iznaga là người đã tạo nên dòng họ hùng mạnh và định cư lâu dài tại Trinidad, trong đó có Torre Iznaga.
    Người nối dõi của ông đã chiến đấu cho độc lập của Cuba và đẩy lùi mưu đồ thôn tính của Mỹ từ năm 1820 - 1900.
    Theo Tin nóng
    Du lịch Cuba được xem là một điểm dừng chân mới mẻ, độc đáo trong hành trình khám phá Trung Mỹ theo lộ trình: Cancun – Cuba – Panama – Mua sắm tại Los Angeles. Với cách dịch vụ chất lượng, phù hợp với khách hàng trung niên, người lớn tuổi, tour du lich Cuba do Du lịch Hoàn Mỹ tổ chức luôn được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao
    Công ty Du lịch Hoàn Mỹ – www.dulichhoanmy.com – 273B An Dương Vương, P.3, Q.5,TP.HCM – ĐT: 08 38 336 336, Hotline: 0938 336 336. Hãy đến với Du Lịch Hoàn Mỹ để được phục vụ tốt nhất.
     
  8. ngocngannga

    ngocngannga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Du lich Cuba - Du lịch Cuba tạo sức hút từ xe hơi cổ

    Du lịch Canada - Lake Louise (Hồ Louise) là một hồ nước rất đẹp do sông băng tan ra tạo thành, nước màu xanh lơ long lanh dưới ánh mặt trời. Hồ Louise được bao quanh bởi các ngọn núi sau đây: núi Temple, núi Whyte, và núi Niblock.
    [​IMG]
    Mặt trời lên cao phản chiếu ánh sáng xuống mặt hồ những tia nắng vàng mát dịu.​

    Hồ Louise nằm giữa một thung lũng lớn, chung quanh có núi rừng trùng trùng điệp điệp bao bọc. Bờ hồ dài hơn năm trăm mét, được xây thành thẳng tấp để du khách đến đứng, ngồi quay phim hay chụp hình kỷ niệm. Còn hai bên bờ hồ giáp liền với các sườn núi toàn rừng thông xanh bát ngát, chạy xa tít lên tận đỉnh núi cao đóng đầy tuyết trắng xóa.
    Thời gian đầu hồ mang tên Emerald (Ngọc Lục Bảo) bởi sắc màu xanh trong tuyệt mỹ, không lâu sau đó được đổi tên thành Louise để tôn vinh công chúa Louise Caroline Alberta, con gái thứ tư của nữ hoàng Anh Victoria.
    [​IMG]
    Nước hồ Louise xanh màu ngọc bích​

    Hồ Louise có nét đẹp thiên nhiên độc đáo, nước xanh màu ngọc bích, bên trên là sông băng Victoria, xung quanh hồ là những ngọn núi rừng hùng vĩ của dãy núi Rocky, một trong 7 kỳ quan của đất nước Canada. Nước của hồ Louise chảy theo lạch nước Louise (Louise creek) ra sông Bow.

    Mùa hè, nước hồ Louise màu xanh ngọc bích (Emerald) long lanh trong ánh nắng đẹp đến mê hoặc. Người dân ở đây giải thích, màu xanh ấy của nước hồ do bột đá từ trên núi chảy xuống, khi nước đá sông băng Victoria tan chảy xuống hồ. Mặt trời lên cao phản chiếu ánh sáng xuống mặt hồ những tia nắng vàng mát dịu. Không khí nơi đây bắt đầu ấm áp làm cho cảnh vật chung quanh càng thêm nên thơ rực rỡ.
    [​IMG]
    long lanh trong ánh nắng đẹp đến mê hoặc.
    [​IMG]
    Mùa đông du khách đến đây trượt tuyết, câu cá trên hồ đóng băng, hay trượt băng.​

    Tại hồ Louise có 3 điểm tham quan, làng hồ Louise (The Village), hồ Louise và khách sạn Hồ Louise. Mùa đông du khách đến đây trượt tuyết, câu cá trên hồ đóng băng, hay trượt băng. Mùa hè du khách đến đây đi bộ (hoặc đi ngựa) lên núi, hoặc chèo thuyền hay câu cá.
    [​IMG]
    [​IMG]

    Theo Du lich Hoàn Mỹ​
    Với đặc thù rất khó khăn trong thủ tục xin visa và rất kén khách, tour Canada được xem là một trong những đường tour khó làm với hầu hết các công ty du lịch. Hiện nay, Du lịch Hoàn Mỹ là một trong số rất ít công ty tổ chức thành công tour du lịch Canada dành riêng cho khách lẻ khởi hành mỗi tháng 1 đoàn.
     
  9. ngocngannga

    ngocngannga Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Du lịch Mỹ – Washington DC háo hức chờ đợi Lễ hội Hoa anh đào

    Du lịch Mỹ – Hoa anh đào không chỉ là biểu tượng của đất nước mặt trời mọc, hoa anh đào còn là “đặc sản” của thủ đô nước Mỹ. Để khoe sắc tại Washington DC, cây anh đào đã trải qua cả một thời kỳ lịch sử dài đầy biến động đáng nhớ.
    Không chỉ người dân ở Washington DC, hàng triệu khách du lịch khác cũng đang đếm từng ngày để chờ đợi khoảnh khắc được chiêm ngưỡng hàng nghìn cây hoa anh đào khoe sắc trong Công viên Quốc gia Mỹ.
    Theo ban quản lý Công viên, năm nào hoa anh đào cungx nở rộ trong khoảng thời gian từ ngnaofcungx tháng 4. “Nở rộ” có nghĩa là khoảng 70% lượng hoa anh đào trong công viên sẽ khoe sắc cùng một lúc. Đây thực sự là một sự kiện đáng chờ đợi nhất trong năm của Washington DC.
    [​IMG]
    Một cảnh hoàng hôn huy hoàng tại Washington DC trong mùa hoa anh đào
    Du lịch Hoa Kỳ, bạn sẽ được thưởng thức biểu tượng Hoa anh đào, không chỉ là biểu tượng của đất nước mặt trời mọc, hoa anh đào còn là “đặc sản” của thủ đô nước Mỹ. Để khoe sắc tại Washington DC hiện nay, cây anh đào đã trải qua cả một thời kỳ lịch sử dài đầy biến động, gắn liền với những mốc quan trọng trong quan hệ ngoại giao Nhật-Mỹ.

    Cây anh đào đầu tiền đến Washington DC từ hơn một thế kỷ trước. Đây là quà tặng của chính phủ Nhật để cảm tạ Mỹ đã đứng ra làm trung gian hòa giải để kết thúc cuộc chiến tranh Nga – Nhật.
    Ban đầu, hoa anh đào được trồng ở trung tâm Washington và sau đó là trên khu đất cằn cỗi Tidal Basin.

    Tuy nhiên, ít ai biết là trước đó chỉ 2 năm, Mỹ đã đốt cháy hàng ngàn cây anh đào đầu tiên do Bộ Nông nghiệp Mỹ đặt mua từ Nhật. Chính quyền Mỹ lo ngại chúng sẽ mang theo côn trùng gây hại và bệnh tật ảnh hưởng đến hệ sinh thái của nước này.

    Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đương thời, Philander C Knox đã phải gửi thư xin lỗi về quyết định trên tới Đại sứ quán Nhật.

    Năm 1912, Nhật Bản lại gửi sang Mỹ hơn 3.000 cây anh đào. Cây anh đào đầu tiên được Đệ nhất phu nhân Helen Herron Talf cùng với bà Viscountess Chinda – vợ của Đại sứ Nhật Bản tại Mỹ, trồng trong một buổi lễ kỷ niệm.
    [​IMG]
    Hoa anh đào nở rộ trong Công viên Quốc gia Mỹ​

    Đến năm 1941, khi Nhật Bản bất ngờ tấn công vào hạm đội hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng, những cây anh đào lập tức bị “trả thù” và 4 cây đã bị chặt. Nhưng người dân Mỹ đã phát động một chiến dịch quy mô nhằm đấu tranh bảo vệ những cây anh đào.

    Năm 1965, Nhật Bản lại tặng thêm 3.800 cây anh đào nữa và biến Washington trở thành một “quê hương thứ 2” của loài hoa đẹp nhưng có tuổi đời rất ngắn ngủi này.
    Theo Báo Mới​

    Công Ty Du Lịch Hoàn Mỹ –12 năm kinh nghiệm “Chuyên tour Mỹ”, các tua du lịch Mỹ do DL Hoàn Mỹ tổ chức luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Với lịch khởi hành đều đặn từ từ 4 – 6 đoàn/ tháng, du khách có thể an tâm chuyến đi của mình sẽ khởi hành đúng ngày, đúng hạn mà không phải lo lắng dời ngày hoặc chờ đợi để đủ đoàn, đủ khách để ghép tour như những nơi khác.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này