Toàn quốc: THUỐC NAM: Tiêu giảm mỡ bụng - Chữa Máu nhiễm mỡ, Gan nhiễm mỡ, Phục hồi chức năng Gan

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi nguyenchau_ntb, 31/5/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Theo ước tính, tỷ lệ lạm dụng và nghiện rượu ở Việt Nam là: Thành phố (7- 11% lạm dụng, 5% nghiện rượu); vùng núi (7- 17% lạm dụng, 3% nghiện rượu); nông thôn (1,2% lạm dụng, 1% nghiện rượu). Tỷ lệ nghiện rượu phần lớn là nam giới, ở độ tuổi 20 đến 30. Với số liệu này, số người tổn thương gan do rượu, bia chiếm tỷ lệ không nhỏ và sẽ là gánh nặng cho xã hội, vì ngoài ngộ độc rượu, cai rượu còn phải điều trị va phục hồi tổn thương gan do rượu.

    Gan nhiễm mơ không do rượu là bệnh gan “im lặng” thường gặp. Bệnh gần giống viêm gan do rượu, nhưng xảy ra ở người ít uống hoặc không uống rượu. Điểm nổi bật trong gan nhiễm mỡ là hiện diện mỡ trong gan kèm theo viêm và tổn thương mô gan. Phần lớn người bệnh đều cảm thấy khỏe mạnh, nhưng gan nhiễm mỡ có diễn tiến nặng và dẫn đến xơ gan.

    Chứng viêm gan nhiễm mỡ ở vùng châu Á- Thái Bình Dương đang trong tình trạng báo động, ước tính với tần xuất hiện mắc khoảng 10% số dân ở phía Tây và 20 đến 30% số dân ở phía đông.
     
  2. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản đến các cơ sở y tế cập nhật thông tin dược lý về nhóm thuốc statin, theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc trong quá trình sử dụng và lưu hành.

    Theo Cục Quản lý Dược, từ tháng 6/2011 đến tháng 3/2012, Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã liên tiếp đưa ra các thông báo về độ an toàn kèm theo yêu cầu thay đổi thông tin trên tờ hướng dẫn sử dụng của các thuốc điều trị rối loạn lipid máu nhóm statin.
    Các điểm thay đổi chính trên tờ hướng dẫn sử dụng các thuốc này liên quan đến giới hạn liều dùng, tác dụng không mong muốn, tương tác thuốc, cảnh báo thận trọng khi sử dụng đối với tất cả các thuốc nhóm statin; đặc biệt là việc bổ sung chống chỉ định phối hợp thuốc và giới hạn liều khi dùng đồng thời với các thuốc có khả năng tăng nguy cơ mắc bệnh cơ hoặc hội chứng tiêu cơ vân của lovastatin và simvastatin…
     
  3. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    các tế bào mỡ nội tạng hay còn gọi là mỡ bụng quá nhiều có thể dẫn đến sự đề kháng ilusin và một số bệnh ung thư ở vú, ruột kết và nội mạc tử cung…
     
  4. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Người bị gan nhiễm mỡ cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp, đặc biệt kiêng mỡ. Với người béo phì cần phải giảm cân và chỉ nên ăn các loại thức ăn ít năng lượng.
    Khi bệnh nặng cần dùng thuốc thải mỡ, truyền dịch theo chỉ định của bác sĩ để bảo vệ tế bào gan.
     
  5. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Khác với nam giới, ở phụ nữ béo phì, mỡ trắng thường tập trung ở vùng eo, bụng, đùi nhưng “nỗi khổ” vì mỡ trắng không thua kém thậm chí còn nan giải hơn rất nhiều. Bên cạnh sự mặc cảm, tự ti vì vóc dáng “quá khổ”, đặc biệt là sự biến mất của vòng eo thời con gái khiến họ phải rời xa nhiều trang phục yêu thích. Phụ nữ béo phì còn gặp hàng loạt các vấn đề về sức khỏe và sự tự tin, hạnh phúc trong cuộc sống.
     
  6. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Hạ thấp mỡ máu là một trong những yêu cầu giữ gìn sức khỏe quan trọng đối với tất cả mọi người.Để bảo vệ mình tránh xa đột quỵ, bạn không nên hút thuốc lá và nên tránh khói thuốc của người khác; có chế độ ăn lành mạnh ít chất béo bão hòa, ít cholesterol (như ít thịt, phô mai, kem, trứng…), và ít muối. Nếu muốn sử dụng chất béo, nên dùng các loại dầu ăn ít chất béo bão hòa như dầu đậu nành, oliu, hạt cải…; năng vận động; kiểm soát cân nặng; kiểm soát đường huyết (nếu bị tiểu đường); kiểm tra sức khỏe định kỳ.
     
  7. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ trong các tế bào gan, làm trọng lượng gan tăng lên khoảng 5%. Ngoài những nguyên nhân đã nêu, các yếu tố như bệnh tiểu đường type 2, tăng mỡ máu, lao, viêm gan C mạn tính, nhiễm chất đồng, dùng liều cao và kéo dài một số thuốc như corticoid, tétracycline, oestrogen, thuốc chữa ung thư... cũng dẫn đến bệnh này.
     
  8. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Chế độ ăn nhiều mỡ hoặc uống nhiều rượu sẽ làm tăng axit béo từ các mô mỡ của cơ thể đổ về gan. Người bị cấp độ nhẹ thường cảm thấy hơi tức ở vùng gan. Khi khám thấy gan hơi to, xét nghiệm chức năng gan bình thường, men gan không tăng hoặc tăng nhẹ (ở người nghiện rượu, béo phì...). Nếu bị gan nhiễm mỡ cấp (thường gặp khi thai nghén) kèm theo vàng da và suy gan, sẽ có biểu hiện rối loạn tâm thần, xét nghiệm thấy men gan và bilirubin tăng.
     
  9. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Nhiều trường hợp bệnh nhân ăn nhiều đường, khi chuyển đến gan, một phần đường được gan dự trữ dưới dạng glycogen, phần khác được biết đổi thành mỡ. Mỡ đọng trong gan cũng có thể do tăng tổng hợp chất mỡ tại gan hoặc giảm sự chuyển tải chất mỡ ra khỏi gan (vì thiếu một số chất để chuyên chở mỡ).
     
  10. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Việc sử dụng rượu quá mức có liên quan tới tổn thương gan cả trước mắt cũng lâu dài: chấn thương, ung thư gan và tổn hại các mối quan hệ gia đình, xã hội. Nguy cơ xơ gan tăng khi sử dụng trên 30 g rượu mỗi ngày (có 1% xơ gan); nguy cơ cao nhất khi dùng trên 120 g rượu mỗi ngày (có 5,7% xơ gan).
     
  11. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    [​IMG]
    Hỏi: Những người nào dễ bị bệnh gan nhiễm mỡ và nếu không chữa trị có nguy hiểm không?

    Trả lời: Gan nhiễm mỡ thường gặp ở người béo phì, nghiện rượu, tiểu đường, sử dụng corticoid kéo dài. Tuy nhiên, gan nhiễm mỡ cũng gặp ở người suy dinh dưỡng, thai nghén...
    Bình thường, đa số các axit béo được gan chuyển hoá thành triglycerid, một số chuyển thành photpholipit và các sản phẩm oxy hoá. Đa số triglycerid được vận chuyển ra ngoài gan để tạo thành lipoprotein. Nếu quá trình chuyển hoá này bị rối loạn, sẽ dẫn đến bệnh lý gan nhiễm mỡ. Tình trạng gan nhiễm mỡ kéo dài làm cho chức năng gan suy giảm, dẫn đến suy gan.
    Chế độ ăn nhiều mỡ hoặc uống nhiều rượu sẽ làm tăng axit béo từ các mô mỡ của cơ thể đổ về gan. Người bị cấp độ nhẹ thường cảm thấy hơi tức ở vùng gan. Khi khám thấy gan hơi to, xét nghiệm chức năng gan bình thường, men gan không tăng hoặc tăng nhẹ (ở người nghiện rượu, béo phì...). Nếu bị gan nhiễm mỡ cấp (thường gặp khi thai nghén) kèm theo vàng da và suy gan, sẽ có biểu hiện rối loạn tâm thần, xét nghiệm thấy men gan và bilirubin tăng.
    Gan nhiễm mỡ thường diễn biến âm ỉ, kéo dài. Những người có nguy cơ nhiễm bệnh như người nghiện rượu, béo phì, dùng corticoid kéo dài... nên thường xuyên khám sức khoẻ, xét nghiệm máu để phát hiện các rối loạn trong chuyển hoá để phòng và điều trị sớm.
     
  12. Toilaai224

    Toilaai224 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/3/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    cách dùng cũng đơn giản nhỉ, như này đem đến công ty rồi pha với nước ấm là xong.
     
  13. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Vâng, rất tiện cho các anh chị, các bạn đi làm. Chúc bạn một ngày tốt lành.
     
  14. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa gửi văn bản đến các cơ sở y tế cập nhật thông tin dược lý về nhóm thuốc statin, theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc trong quá trình sử dụng và lưu hành.
     
  15. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ trong các tế bào gan, làm trọng lượng gan tăng lên khoảng 5%. Ngoài những nguyên nhân đã nêu, các yếu tố như bệnh tiểu đường type 2, tăng mỡ máu, lao, viêm gan C mạn tính, nhiễm chất đồng, dùng liều cao và kéo dài một số thuốc như corticoid, tétracycline, oestrogen, thuốc chữa ung thư... cũng dẫn đến bệnh này.
     
  16. oanh_hong_kong

    oanh_hong_kong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,749
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    723
    Cách dùng cũng đơn giản nhỉ không phải sắc
     
  17. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Biến chứng nguy hiểm từ rối loạn mỡ máu, gan nhiễm mỡ
    Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, rối loạn mỡ máu là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lý tim mạch và cướp đi mạng sống của khoảng 17,5 triệu người trên toàn thế giới mỗi năm.
    Gây nhiều bệnh hiểm nghèo
    Rối loạn mỡ máu (cholesterol máu cao hay gọi nôm na là mỡ máu) và gan nhiễm mỡ không phải là những bệnh cấp tính, nhưng hệ lụy từ hai bệnh này sẽ phát sinh nhiều bệnh lý nguy hiểm khác.
    Hậu họa trực tiếp của rối loạn mỡ máu là gây ra xơ vữa động mạch. Ngoài ra, rối loạn mỡ máu còn có thể gây ra bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đột quỵ, gan nhiễm mỡ, tiểu đường, sỏi mật…
    Gan nhiễm mỡ nếu không điều trị thì 50% số người bị gan nhiễm mỡ sẽ bị xơ hóa gan, trong số này 15% sẽ biến thành xơ gan và 4% có thể bị ung thư gan…
     
  18. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    [​IMG]
    Hỏi: Những người nào dễ bị bệnh gan nhiễm mỡ và nếu không chữa trị có nguy hiểm không?

    Trả lời: Gan nhiễm mỡ thường gặp ở người béo phì, nghiện rượu, tiểu đường, sử dụng corticoid kéo dài. Tuy nhiên, gan nhiễm mỡ cũng gặp ở người suy dinh dưỡng, thai nghén...
    Bình thường, đa số các axit béo được gan chuyển hoá thành triglycerid, một số chuyển thành photpholipit và các sản phẩm oxy hoá. Đa số triglycerid được vận chuyển ra ngoài gan để tạo thành lipoprotein. Nếu quá trình chuyển hoá này bị rối loạn, sẽ dẫn đến bệnh lý gan nhiễm mỡ. Tình trạng gan nhiễm mỡ kéo dài làm cho chức năng gan suy giảm, dẫn đến suy gan.
    Chế độ ăn nhiều mỡ hoặc uống nhiều rượu sẽ làm tăng axit béo từ các mô mỡ của cơ thể đổ về gan. Người bị cấp độ nhẹ thường cảm thấy hơi tức ở vùng gan. Khi khám thấy gan hơi to, xét nghiệm chức năng gan bình thường, men gan không tăng hoặc tăng nhẹ (ở người nghiện rượu, béo phì...). Nếu bị gan nhiễm mỡ cấp (thường gặp khi thai nghén) kèm theo vàng da và suy gan, sẽ có biểu hiện rối loạn tâm thần, xét nghiệm thấy men gan và bilirubin tăng.
    Gan nhiễm mỡ thường diễn biến âm ỉ, kéo dài. Những người có nguy cơ nhiễm bệnh như người nghiện rượu, béo phì, dùng corticoid kéo dài... nên thường xuyên khám sức khoẻ, xét nghiệm máu để phát hiện các rối loạn trong chuyển hoá để phòng và điều trị sớm.
    Người bị gan nhiễm mỡ cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp, đặc biệt kiêng mỡ. Với người béo phì cần phải giảm cân và chỉ nên ăn các loại thức ăn ít năng lượng.
    Khi bệnh nặng cần dùng thuốc thải mỡ, truyền dịch theo chỉ định của bác sĩ để bảo vệ tế bào gan.
    BS. Đỗ Quang Huy
     
  19. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Máu nhiễm mỡ còn được gọi là rối loạn chuyển hóa lipid máu hay mỡ máu cao
     
  20. nguyenchau_ntb

    nguyenchau_ntb Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/5/2015
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Theo ước tính, tỷ lệ lạm dụng và nghiện rượu ở Việt Nam là: Thành phố (7- 11% lạm dụng, 5% nghiện rượu); vùng núi (7- 17% lạm dụng, 3% nghiện rượu); nông thôn (1,2% lạm dụng, 1% nghiện rượu). Tỷ lệ nghiện rượu phần lớn là nam giới, ở độ tuổi 20 đến 30. Với số liệu này, số người tổn thương gan do rượu, bia chiếm tỷ lệ không nhỏ và sẽ là gánh nặng cho xã hội, vì ngoài ngộ độc rượu, cai rượu còn phải điều trị va phục hồi tổn thương gan do rượu.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này