Toàn quốc: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi anthanh77, 20/9/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Đánh dấu đã nhé, nhiều mặt hàng quá chưa xem hết được. Chúc chủ top đắt hàng nha
     
  2. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Cảm ơn mẹ nó nhé. Khi nào muốn mua sách phần mềm cho bé thì ủng hộ nhà mình nha
     
  3. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Nhà bác cứ nghiên cứu đi nhé, rất nhiều thứ có ích đấy nhé, mong được bá ủng hộ hàng em ạ.
     
  4. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Giúp con học giỏi toán


    Yêu thích và học tốt môn Toán sẽ làm bé phát triển tu duy và thông minh trong cuộc sống!
    Một số phương pháp mà cha mẹ có thể áp dụng để đem lại hứng thú cho trẻ:

    1. Khuyến khích
    Bạn nên tránh nói những câu dễ khiến trẻ nản lòng, như: “Môn toán rất khó”, “Con phải được điểm cao”… Hãy dạy con học bằng một thái độ tích cực, không nên quá ép buộc con phải đạt được một mức nhất định bởi ngay từ khi còn đi học, chính bạn cũng biết môn toán không hề “dễ nhằn” một chút nào mà. Thường xuyên khích lệ con bằng những lời khen hợp lý để trẻ thích thú hơn.

    2. Luyện tập mỗi ngày
    Khi chưa sẵn sàng để học, lúc đang bị ốm hoặc trẻ đang không vui về một điều gì đó, bạn không nên ép buộc bé phải học ngay. Phương pháp tốt nhất là bạn nên cho trẻ luyện tập hàng ngày để trẻ dễ làm quen và bạn nên duy trì việc luyện tập này. Ví dụ, mỗi ngày bạn để trẻ làm bài tập toán trong khoảng 15 đến 20 phút, thời gian như vậy là đủ đối với trẻ đang học tiểu học.
    Ngoài ra, trong các hoạt động thường ngày, bạn có thể cho trẻ tập đếm các đồ vật xung quanh mình, điều này sẽ giúp trẻ hiểu được mối liên hệ giữa toán học và cuộc sống.

    3. Khen thưởng
    Mỗi khi bé đạt điểm cao, bạn nên thưởng cho bé một món quà. Phần thưởng không cần phải quá đắt tiền, chỉ cần đó là đồ vật mà bé thích là được. Bạn cũng nên đưa ra một phần thưởng thú vị trước mỗi bài kiểm tra để bé cố gắng làm bài tốt.

    4. Trò chơi toán học
    Hãy biến mỗi phép toán thành những trò chơi thú vị và bổ ích. Hầu hết trẻ em đều thích chơi những trò chơi vui vẻ, vì thế bạn không nên bỏ qua phương pháp này. Trò chơi toán học không nên quá khó, chỉ cần trò chơi đó dễ hiểu và phát huy được các kỹ năng tính toán, tư duy của trẻ. Điều quan trọng nhất là phải lựa chọn một trò chơi vui nhộn để trẻ không nhanh chán.

    5. Cùng con học
    Mỗi khi bé chơi các trò chơi toán học, bố mẹ nên chơi cùng con. Không nên để trẻ tự mình giải quyết với các phép toán một mình, nhất là khi trò chơi đó rất khó. Nếu bài toán khó và mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời, bé sẽ rất dễ chán. Bố mẹ sẽ là người cùng tham gia tính toán với bé và đưa ra những gợi ý thích hợp để bé giải được bài toán.
    Môn toán sẽ không còn là môn học chán ngắt và khó khăn với trẻ nữa nếu bố mẹ biết biến mỗi bài toán thành những trò chơi vui vẻ và hấp dẫn. Trẻ sẽ thêm yêu môn toán khi có sự ủng hộ và tham gia cùng từ bố mẹ.
     
  5. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Giúp bé học chữ cái nhanh và nhớ lâu

    Chỉ còn 2 tháng nữa, các bé mẫu giáo lớn nghỉ hè và chuẩn bị bước vào lớp 1. Nhiều bố mẹ lo lắng không biết bé có chịu học không, vì bây giờ bé đang quen chơi rồi mà!


    Tại sao mẹ không thử dạy bé học chữ dần dần qua những trò chơi vô cùng thú vị mà đơn giản nhỉ?

    1. “Trốn tìm với chữ cái”

    Mẹ dạy bé một chữ cái rồi mẹ giấu chữ cái đó đi và gợi ý cho bé tìm ra chữ cái đó. Khi bé tìm được, mẹ yêu cầu bé đọc to chữ cái đó lên. Đừng quên khen bé nếu bé đọc đúng. Nếu bé đọc chưa đúng, mẹ hãy hướng dẫn bé đọc lại và động viên bé ở lần chơi sau.

    Khi mẹ đã dạy bé được nhiều chữ cái, mẹ hãy giấu tất cả các chữ cái đó. Mẹ cứ đọc to một chữ cái và “nhờ” bé đi tìm.

    Có thể đổi lại, bé giấu chữ cái và mẹ đi tìm nhé.

    2. Học chữ qua sự biểu lộ tình cảm

    Mẹ hãy dạy bé nhớ chữ cái qua cách biểu lộ tình cảm.

    Ví dụ, mẹ dạy bé chữ C, mẹ cho bé biết: “Chữ C là chữ đứng đầu của từ cười, cay, con cá...”. Sau đó, mẹ làm điệu bộ xuýt xoa vì ăn phải miếng ớt cay hoặc mẹ cười to và hỏi bé, những từ đó bắt đầu bằng chữ cái gì.

    Chắc chắn, bé sẽ nhớ chữ cái rất nhanh và lâu, học thêm cả cách ghép từ nữa.

    3. Học chữ qua đồ chơi


    Chắc chắn, bé nào cũng được bố mẹ mua cho rất nhiều đồ chơi. Mẹ có thể tận dụng những đồ chơi đó để dạy bé học chữ.

    Ví dụ, bé gái có rất nhiều thú bông, búp bê, đồ chơi nấu ăn... Mẹ có thể thông qua các đồ chơi đó để dạy bé những chữ tương ứng như chữ B, chữ N...

    Những chữ cái mẹ đã dạy có thể treo lên trên tường. Nếu mẹ đọc chữ nào, bé hãy giơ chữ đồ chơi tương ứng với chữ cái đó cho mẹ xem và ngược lại.

    [​IMG]

    Mẹ có thể mua các hình con vật, hoa quả... và đố bé dán đúng chữ cái vào dưới các hình đó

    4. Học chữ qua động tác

    Trò chơi này cũng giống như cách học chữ qua sự biểu lộ tình cảm.

    Ví dụ, mẹ dạy bé chữ C trong từ “chạy”, mẹ vừa đọc to chữ C và vừa làm động tác chạy. Sau đó mẹ có thể làm động tác chạy và hỏi bé đó hành động bắt đầu bằng chữ gì.

    Nếu mẹ đã dạy bé được nhiều từ, mẹ có thể làm nhiều động tác và yêu cầu bé đoán chữ cái.

    Có thể đổi lại, bé làm động tác và mẹ đoán chữ cái.

    5. Học chữ qua đồ ăn

    Khi bé ăn cơm, các loại hoa quả, bánh kẹo, mẹ có thể dạy bé các từ tương ứng với các vị như: ngọt, đắng, cay, chua, nóng, lạnh...

    Mẹ cũng có thể tranh thủ dạy bé các chữ cái thông qua các món ăn mà bé thích như xúc xích, sữa chua, hoa quả. Bé vừa ăn vừa chơi đố chữ cái với mẹ. Có khi, vừa học chữ cái vừa chơi như thế, bé sẽ ăn ngon và ăn được nhiều hơn bình thường.

    6. Học chữ qua các biển quảng cáo

    Hầu như bé nào cũng có sở thích là xem quảng cáo. Mẹ có thể dạy bé các chữ cái thông qua các nhãn hàng, thương hiệu được quảng cáo.

    Ví dụ, quảng cáo các hãng Samsung, Sony, dầu gội đầu Sunsilk mẹ dạy bé chữ S.

    Mẹ cũng có thể dạy bé các chữ cái của các thương hiệu trên đồ dùng gia đình. Ví dụ, tủ lạnh Panasonic, tivi Sony, máy giặt LG...

    Khi bé ra đi chơi, gặp các biển quảng cáo trên các cửa hàng, xe buýt,... mẹ cũng nên chỉ cho bé xem, dạy bé chữ cái hoặc đố bé đọc được các chữ cái trên đó.
     
  6. riversealnt

    riversealnt MecuTy

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    bà nó đa xờ năng nhỉ? các món này ngon, bổ, rẻ bà nhỉ? ai quan tâm tới tương lai con trẻ ko thể bỏ sót mấy món này! Mickey của tui mới 26 tháng à. Nhưng mẹ chắc sẽ ngâm kíu dần cho con thui! Trước hết up cho bà nó đắt hàng nhé!
     
  7. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Cảm ơn nhé, khi nào MK cần ủng hộ với nha
     
  8. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Giúp bé nhanh biết đọc

    Để giúp bé nhanh biết đọc bạn hãy thường xuyên đọc sách cho con nghe, đó có thể là những câu chuyện cổ tích, những bài báo hay dành cho trẻ nhỏ…
    Làm gương cho bé


    Điều đầu tiên để giúp bé nhanh biết đọc là bạn hãy tạo cho bé sở thích đọc sách. Bạn hãy thường xuyên đọc sách cho bé nghe, đó có thể là những câu chuyện cổ tích, những bài báo hay dành cho trẻ nhỏ.

    Ngoài ra, bạn hãy để cho bé lựa chọn loại sách mà bé muốn đọc và hấp dẫn bạn. Từ những cuốn sách, chuyện mà bé chọn hãy chỉ cho bé thấy những tiêu đề và hình minh hoạ bên ngoài để bé có thể hiểu được phần nào nghĩa của từ.

    Khi đọc sách cho trẻ nghe bạn hãy để cho bé lật từng trang sách và khi đọc nên dùng ngón tay trỏ để chỉ theo các dòng chữ. Bạn nên đọc to và rõ ràng, đừng quên hỏi bé những câu hỏi như:”theo con thì sự việc nào sẽ xảy ra tiếp theo?”, hãy giải thích cho bé những hình vẽ minh hoạ và giúp trẻ ghi nhớ tính cách của nhân vật cũng như tình tiết trong truyện.


    Cho bé làm quen với bảng chữ cái

    Cách đơn giản nhất giúp bé dễ dàng ghi nhớ bảng chữ cái là những bức tranh có in hình con vật hoặc loại quả có gắn với các chữ cái.

    Ngoài ra có thể giúp bé cắt các bức tranh, sau đó dán vào những chữ cái tương thích với chúng.

    Khuyến khích trẻ đọc càng nhiều càng tốt

    Đây cũng là một trong những yếu tố giúp trẻ nhanh biết đọc hơn. Hãy khuyến khích trẻ đọc các nhãn mác trên vỏ hộp, các chữ trên áp phích quảng cáo…

    Đưa ra một chủ đề để cùng thảo luận

    Nghĩ ra một trò chơi đòi hỏi phải kỹ năng đọc, tìm hiểu cũng là một cách giúp trẻ đọc tốt hơn. Vào đêm mùa đông lạnh hoặc ẩm ướt, cả nhà bạn có thể chọn một chủ đề và tìm thêm thông tin tham khảo trong giá sách của gia đình. Hãy để trẻ đọc to thành tiếng chủ đề đó và sau đó cả nhà cùng thảo luận.

    Chẳng hạn, một ai đó đưa ra chủ đề là "kiến". Mọi người đều đã từng bị quấy rầy bởi lũ kiến trong nhà, nhưng chúng thực sự thích ăn gì? Cách thức tổ chức cuộc sống của chúng như thế nào?

    Hay mỏ của những chú chim giống nhau như thế nào? Nếu khác nhau thì tại sao? Những chủ đề như này có thể là không bao giờ chấm dứt.

    Và khi những cuốn sách tham khảo cạn thông tin, trẻ có thể ước được biết nhiều hơn về chủ đề này. Lúc này bạn có thể đến thư viện, hỏi người quản lý thư viện

    Chọn sách theo sở thích của bé

    Trên tất cả những điều đó là phải chọn được những quyển sách con bạn thích. Bạn hãy ưu tiên trẻ và dành cho trẻ quyền được lựa chọn những cuốn sách và truyện mà bé yêu thích.

    Bạn cũng nên gợi ý và hướng cho trẻ cách lựa chọn những quyển có nội dung hấp dẫn, nhân vật cuốn hút trẻ say đắm theo dõi, khung cảnh thúc đẩy trí tưởng tượng, cung cấp cho trẻ động cơ hứng thú mạnh mẽ cho mọi lứa tuổi, mọi cấp độ đọc.
     
  9. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Giúp trẻ học tốt tiếng Anh


    Rút câu này ra ngoài (Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trẻ học tiếng Anh từ lúc còn quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến tiếng mẹ đẻ. Không ít các chuyên gia sư phạm học và ngôn ngữ khác lại cho rằng nên cho trẻ học tiếng Anh ngay từ nhỏ, càng sớm càng tốt. Chỉ có một điểm mà các nhà nghiên cứu thuộc hai phe đều thống nhất đó là: lứa tuổi mà trẻ khó tiếp thu ngoại ngữ thứ hai nhất là từ 8 đến 11 tuổi)


    Trẻ nên học tiếng Anh từ khi nào?

    Nhiều ý kiến cho rằng trẻ học tiếng Anh từ lúc còn quá nhỏ sẽ ảnh hưởng đến tiếng mẹ đẻ. Không ít ý kiến khác lại cho rằng nên cho trẻ học tiếng Anh ngay từ nhỏ, càng sớm càng tốt. Phỏng vấn một số cha mẹ các bé là con lai, ngay từ lúc lọt lòng bố cứ nói tiếng Anh với con, mẹ cứ nói tiếng Việt. Cả hai ngôn ngữ đều bắt đầu song song và lớn dần theo bé, khi lớn bé nói được cả hai thứ tiếng thành thạo mà không trở ngại gì lẫn nhau.

    Tại nhà trẻ Dream House, trẻ được học tiếng Anh từ khi 3 tuổi. Trong các giờ học tiếng Anh, giáo viên nước ngoài tham gia các hoạt động, các trò chơi cùng với trẻ. Cả trẻ Việt Nam và trẻ nước ngoài đều chơi một cách hào hứng. Chúng hiểu các câu nói của giáo viên thông qua các tình huống thực mà không cần biết nghĩa của từ này dịch sang tiếng Việt là gì. Chúng được học tiếng Anh mà không biết mình đang học tiếng Anh. Vậy vấn đề là làm sao giúp trẻ học tiếng Anh hiệu quả chứ không phải là bắt đầu học sớm hay muộn. Việc sớm hay muộn tùy thuộc điều kiện từng gia đình có khả năng đến đâu ta bắt đầu đến đó và nên càng sớm càng tốt.



    Giúp trẻ học tiếng Anh có hiệu quả

    Với 28 năm nghiên cứu về giáo dục của Trung Tâm Công nghệ Giáo dục, bộ môn Ngoại Ngữ nói chung, môn Tiếng Anh nói riêng đã được dạy thành công ở trường Thực Nghiệm. Tại trường tiểu học Thực Nghiệm, trẻ em được học tiếng Anh ngay từ lớp 1 và được chia làm hai giai đoạn:

    a. Bắt đầu vào lớp 1 đến hết học kỳ 1 của lớp 1 (làm quen với tiếng Anh).

    Giai đoạn này chỉ học nói, không học chữ viết. Lúc này trẻ bắt đầu học tiếng Việt, để tránh mọi ảnh hưởng đến việc học chữ của tiếng mẹ đẻ, môn tiếng Anh được dạy qua các bài hát, trò chơi bằng tiếng Anh. Việc dạy từ vựng đều qua các vật thực hoặc tranh ảnh. Sau mỗi mẫu giao tiếp có ngay bài hát tương ứng giúp trẻ tư duy bằng tiếng Anh, nhớ lâu và diễn đạt tự nhiên.

    b.Từ học kỳ 2 của lớp 1 đến hết lớp 5.

    Lúc này tiếng Việt đối với trẻ đã tơng đối ổn định. Các thày cô bắt đầu dạy cả bốn kỹ năng nói, nghe, đọc, viết bằng tiếng Anh cho trẻ.

    Môn tiếng Anh hiện nay ở bậc tiểu học còn là môn tự chọn cho nên mỗi nơi, mỗi trường dạy theo một chương trình riêng không thống nhất đồng đều. Trường tiểu học Thực Nghiệm cũng dạy theo một bộ sách và phương pháp riêng của Trung Tâm Công nghệ Giáo dục. Dù dạy theo bất kỳ phương pháp hay bộ sách nào, muốn có hiệu quả phải tuân thủ hai điều kiện:

    1. Từ vựng phải thật gần gũi với trẻ. Các mẫu lời nói, mẫu giao tiếp phải được đưa vào tình huống thực, càng gần với thực tế bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Vì vậy việc của giáo viên trên lớp là phải tạo ra được các ngữ cảnh, các tình huống cho trẻ.

    2. Phải được luyện tập hàng ngày, " mưa dầm thấm lâu" mỗi ngày học một ít tạo thói quen và ý thức được việc nói tiếng Anh hàng ngày cho trẻ nhưng tuyệt đối không gây áp lực cho trẻ.

    Việc tự giác học và học giỏi môn học này của trẻ phụ thuộc vào hứng thú môn học chứ không phải sự áp đặt của ngời lớn. Khi trẻ yêu thích môn tiếng Anh thì tự chúng sẽ học tốt, học say sưa, học ở mọi nơi mọi lúc.

    Nhiều phụ huynh nói đùa với tôi rằng: "Về nhà em chẳng thấy con em học tiếng Anh mà sao kiểm tra vẫn được A, cháu nói môn tiếng Anh dễ hơn môn tiếng Việt", hoặc “môn tiếng Anh ở trường mình học nhàn thế mà trong các kỳ thi Olympic tiếng Anh học sinh trường mình vẫn đoạt nhiều giải?"...



    Làm gì để gây hứng thú môn học cho trẻ?

    Tại trường Thực Nghiệm, ngoài giờ học chính khóa còn có những giờ học ngoại khóa hỗ trợ rất nhiều cho việc dạy thành công môn tiếng Anh ở bậc tiểu học, đó là Câu lạc bộ tiếng Anh. Tại đây các em học hát, đọc thơ, kể chuyện, đóng kịch, chơi các trò chơi... Qua các hình thức trên trẻ có cơ hội được thể hiện và đó là một giải pháp tốt về phía nhà trường. Trẻ chơi mà học, học mà chơi, không căng thẳng. Một giải pháp nữa rất hiệu quả từ phía gia đình: Lúc trẻ ở nhà, tạo cơ hội cho trẻ được nói tiếng Anh một cách tự nhiên (với gia đình có ngời lớn nói được tiếng Anh) hoặc mua cho trẻ các băng, đĩa bài hát tiếng Anh, các phần mềm dạy tiếng Anh và các trò chơi tiếng Anh qua máy tính. Thông qua các bài hát, trò chơi, các mẩu chuyện vui, trẻ sẽ thích thú hơn với môn học giúp trẻ học tốt môn học này.
     
  10. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Muốn con viết chữ đẹp


    Không phải ngẫu nhiên mà nhiều người có chữ viết rất đẹp như rồng bay phượng múa. Lại có lắm người không dám đưa chữ của mình cho ai xem. Vậy làm thế nào để trẻ viết chữ đẹp ở những năm tiểu học?

    Uốn nắn trẻ từ thuở ban đầu

    Hẳn các bạn không quên câu: “Dạy con từ thuở còn thơ”, công việc khi đã thành thói quen, thành nếp sẽ rất khó chữa. Chữ viết của trẻ cũng vậy, xấu do nhiều lý do, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là trẻ không viết đúng cách từ những ngày đầu tập viết. Và sau đây là cách tập viết cho trẻ.

    Phần chuẩn bị phải được đề cao

    Vở sạch chữ đẹp là tiêu chí hàng đầu ở những năm tiểu học. Trẻ dễ thích thú, say mê và ham học hơn với điều kiện học tập thoải mái. Do vậy, bạn nên đầu tư ngay từ ban đầu, vừa đạt hiệu quả cao vừa đỡ tốn kém về sau.
    Bàn và ghế phải vừa đúng tầm của trẻ, sao cho khi trẻ ngồi thì khuỷu tay vừa chấm xuống mặt bàn. Nếu bàn quá thấp, trẻ phải khom lưng xuống, lâu ngày sẽ bị gù hoặc tệ hơn nữa là vẹo cột sống... Nhưng nếu bàn quá cao, trẻ phải nhướn người lên, hoặc cúi sát để viết dễ dẫn đến cận thị...

    Chọn vở tập viết cho trẻ cũng là một khâu quan trọng. Trẻ mới tập viết nên chọn loại vở có kẻ ô ly to, rõ nét... , giấy dày để chữ không bị hằn hoặc mực không bị thấm sang mặt giấy bên kia. Mới tập viết, có thể cho trẻ viết bút chì, sau đấy mới viết bút mực. Không nên cho trẻ viết bút bi, vì độ trơn, nhạy của viết sẽ dễ làm cho trẻ không làm chủ được cây viết của mình và nét chữ không thật.

    Ánh sáng ở góc học tập của trẻ cũng rất quan trọng. Một góc học tập sạch sẽ, sáng sủa làm cho trẻ dễ chịu và hưng phấn hơn. Không nên chọn chỗ tối tăm, muỗi gián làm trẻ đâm ra sợ hãi và không còn hứng thú trong việc học.
    Nếu đặt đèn, bạn phải đặt phía trước mặt hoặc hắt từ bên trái sang. Vì nếu đặt sau lưng hoặc bên phải, bóng của lưng và tay trẻ sẽ làm tối tập.

    Những ngày đầu tiên là quan trọng nhất

    Những ngày đầu tập viết rất quan trọng với trẻ. Trẻ sau này có viết chữ đẹp hay không thì ngay ngày đầu phải kèm chặt, không phải thấy trẻ biết viết là được. Viết không đúng cách, để tập không đúng vị trí cũng làm cho chữ trẻ không đẹp. Viết cẩu thả, quấy quá cho qua và không theo dõi đều khiến trẻ ít viết hoặc không cố gắng viết cũng làm hiệu quả việc tập viết bị giảm.

    Khi khâu chuẩn bị đã hoàn tất, bạn bắt đầu tập viết cho con được rồi đấy! Hiện nay, tại các nhà sách có rất nhiều loại vở tập viết cho trẻ, những quyển vở này có hàng chữ mẫu ở đầu trang và trẻ sẽ viết theo chỉ một kiểu chữ mẫu đó cho đến hết trang. Viết đi, viết lại nhiều lần, nhằm giúp trẻ quen với các ký tự, không mắc lỗi chính tả và viết cho đều tay.

    Dáng ngồi khi viết cũng cần phải chú ý. Nên tập cho trẻ ngồi thoải mái, vở để thẳng trước mặt. Nhiều trẻ để vở nghiêng hẳn về bên phải hoặc bên trái mới viết được, bạn nên sửa ngay cách ngồi sai này, để lâu dần thành thói quen rất khó sửa.

    Nhiều bạn ra sức chỉnh sửa chữ viết cho con khi “gạo đã thành cơm”, có nghĩa là trẻ đã quen với cách viết riêng của nó. Trong trường hợp này, bạn phải từng bước nắn lại chữ bằng cách cho trẻ viết thật nhiều theo khuôn mẫu. Dĩ nhiên, tính kiên trì là cần thiết trong trường hợp này vì trẻ cần thời gian để tập luyện lại.
     
  11. yeuconnhat00

    yeuconnhat00 Banned

    Tham gia:
    5/5/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    mẹ này chịu khó sưu tầm những bài viết bổ ích ghê cơ. Tks mẹ nó nhé. Chúc buôn bán đắt hàng
     
  12. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Đúng là kho phần mềm tiện ích, từ từ nghiên cứu để giới thiệu cho hàng xóm hihi. Chúc chủ top đắt hàng.
     
  13. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Tks mem nó nhiều nhé. Lúc nào mẹ nó có nhu cầu ủng hộ em với nhé. chúc mẹ nó vui vẻ
     
  14. ThuAn-TQ

    ThuAn-TQ Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/9/2010
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Nhiều cái hay nhỉ. Chúc chủ top đắt hàng
     
  15. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Cảm ơn nhé, chúc cả nhà luôn vui vẻ
     
  16. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Giới thiệu cho mỗi hàng xóm thui à? Thế nhà mẹ nó ko dùng sao??? hihihi , có j ủng hộ mình nha,
     
  17. ThuAn-TQ

    ThuAn-TQ Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/9/2010
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Bé 2,5 tuổi có dùng được loại nào ko thế bạn ơi?
     
  18. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Bé 2,5 tuổi cũng có loại phù hợp đó mẹ nó ạ. Mẹ nó xem ký trong phần "sách hay cho mẹ và bé" đó, mẹ nó xem rồi ủng hộ em nha! Cảm ơn mẹ nó nhiều
     
  19. ThuAn-TQ

    ThuAn-TQ Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/9/2010
    Bài viết:
    3,871
    Đã được thích:
    403
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Chị mới nhắn qua yahoo rồi nhé em
     
  20. anthanh77

    anthanh77 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2010
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách, phần mềm học tập - Sách hay cho mẹ và bé

    Vâng chị, em cảm ơn chị. Chúc chị và bé luôn mạnh khỏe
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này