Toàn quốc: Trà Thảo Dược Dáng Đẹp Eo Thon Phòng Chữa Bệnh Đây Ak - Fesheep

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Caymayman2016, 29/6/2016.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    3D3%005Sinh ra trên đời được làm phụ nữ là một điều hạnh phúc, vì kể từ khi chào đời bạn đã được yêu mến gọi là "phái đẹp":). Lớn lên, thậm chí cho đến già, nếu bạn vẫn còn tự hào mình đẹp thì bạn vẫn còn được đàn ông săn đón:p. Thế nhưng cuộc sống quá bận rộn với công việc xã hội, công việc gia đình… đã chiếm hết thời gian vàng ngọc. Và không phải ai cũng có tiền bạc để đi tập thể dục, để đi matxa giảm béo, đi đánh mỡ bụng cho vòng 2 thon gọn, đi tắm trắng, xông hơi trị mụn.....

    3D1%028Chính vì muốn góp 1 phần nhỏ bé cho công cuộc làm đẹp của các mẹ, mà em xin mạnh dạn giới thiệu đến các mẹ các loại trà thảo dược, mà em tin rằng, chị em nào sau khi dùng thử xong sẽ đều thích và muốn dùng tiếp, và nó có thể sẽ trở thành 1 thức uống không thể thiếu trong mỗi gia đình hiện đại ngày nay, đó là TRÀ THẢO DƯỢC THIÊN NHIÊN

    :umbrellarain: Trà thảo dược giảm cân: Lá sen, chè vằng, cỏ ngọt....
    :umbrellarain: Trà thảo dược mát gan giải độc, tiêu trừ mụn nhọt: Diệp hạ châu, vọng cách, cỏ sữa, đơn đỏ
    :umbrellarain: Trà thảo dược phòng chữa bệnh: Dây thìa canh, giảo cổ lam, bọ mắm, lá xăng sê.....

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Caymayman2016
  2. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hiện nay ở một số bệnh viện cũng đã có các công trình nghiên cứu các tác dụng của chè vằng như:

    Giải độc cơ thể, thanh nhiệt mát gan

    An thần dễ ngủ, giúp giấc ngủ sâu hơn

    Kích thích tiêu hoá giúp ăn ngon miệng hơn

    Dùng lá nấu nước tắm để trị mụn nhọt, ghẻ lở

    Làm giảm mỡ bụng cực tốt cho phụ nữ sau sinh

    Phòng tránh táo bón và bệnh trĩ ở phụ nữ sau sinh

    Nếu sử dụng thường xuyên sẽ ngăn ngừa được các bệnh về tim mạch, ổn định huyết áp, hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân bị đái tháo đường.

    Chú Ý:
    • TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG Chè vằng cho phụ nữ đang mang thai. Vì chè vằng có tác dụng co bóp cổ tử cung nên không tốt cho phụ nữ sắp sinh.
    • Người bị huyết áp thấp không nên dùng hoặc dùng pha loãng vì có thể xảy ra tình trạng chóng mặt, đau đầu, hạ huyết áp…

    chè vằng.jpg
     
  3. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cây này mới được nhiều người chú ý mấy năm gần đây do được dùng trong đơn thuốc chữa đau dạ dày, có lá khôi sau đây:

    – Lá khôi Ardisia sylvestris 50g

    – Lá bồ công anh Lactuca indica 20g

    – Lá khổ sâm Croton tonkinensis 12g

    – Nước 600ml. Sắc đặc và cô cònchừng 200ml chia làm 2 hay 3 lần uống trong ngày.

    Uống liên tục trong 10 ngày, lại nghỉ 3 ngày. Cứ như vậy cho đến khi khỏi đau, uống thêm một tuần nữa.

    Có người thêm vào đơn thuốc trên 3 lát gừng sống đối với người hay đi tiêu lỏng.

    Nếu dùng riêng thường dùng với liều 24-40g (lá khô sao vàng), thêm 600ml nước (3 bát), sắc còm 1 bát (200ml), chia 2 hay 3 lần uống trong ngày, 15 phút đến nữa giờ trước khi ăn cơm. Để ăn ngon cơm, giúp sự tiêu hóa khổ sâm.jpg
     
  4. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn bị ho, tức ngực
    Bạn có dấu hiệu bị lao phổi.
    Bạn không muốn điều trị phổi của mình bằng thuốc tây với nhiều thành phần hóa học có thể tạo ra tác dụng phụ sau này
    Bạn muốn tìm phương pháp hữu ích cho sức khỏe của mình.

    => cây thuốc dòi chính là sự lựa chọn tối ưu


    [​IMG]



    Cây thuốc dòi là loại thân thảo, sống lâu nhờ gốc rễ. Thuốc dòi thân nhiều, phân nhánh, bắt nguồn từ cổ của rễ, nằm dưới đất, nhẵn, dạng sợi, dễ gãy. Lá loài cây này hình trái xoan, gần như không cuống; cụm hoa ở ngọn; quả nang, nhẵn, kết vào các tháng 7 - 11 hằng năm; hạt nhiều, màu hung, nhẵn.

    cây thuốc dòi có vị ngọt, nhạt, tính mát, có tác dụng chỉ khái, tiêu đờm, dùng chữa ho lâu ngày, ho dai dẳng, ho sơ nhiễm lao, ho lao, viêm họng, viêm thanh phế quản, ho khan. Nhựa và toàn cây thuốc dòi đều có thể dùng làm thuốc.

    Cách dùng:

    Bạn cắt lá, hoa, và một đoạn thân cây còn mềm, đem rửa sạch, giã nhuyễn, hoặc nghiền nát, lọc lấy nước, thêm ít muối, uống ngày 2-3 lần Bạn cũng có thể nấu lên đẻ uống thay nước cũng có tác dụng như uống sống ( khi uống sống nước hơi hăng, và nhờn nhợt nên cảm giác khó uống ).

    Uống liên tục một thời gian sẽ chữa được bện lao phổi, và các triệu chứng bệnh đường hô hấp khác.
    Ngoài ra cây thuốc dòi còn trị được các bệnh:

    - Chữa đinh nhọt, viêm sưng vú, vết bầm tụ máu: Bạn lấy một nắm cây thuốc dòi đem giã nát rồi đắp lên nơi sưng đau.

    - Chữa viêm mũi sưng đau: Bạn lấy lá hay hoa cây thuốc dòi chừng 15-20 g, giã nát cùng vài hạt muối, gạn lấy nước, dùng bông y tế thấm bôi vào mũi nơi bị viêm, ngày 3-4 lần.

    - Chữa họng viêm đau, ho: Bạn Lấy lá hay hoa cây thuốc dòi chừng 20-30 g, giã nát cùng vài hạt muối, gạn lấy nước chia ra ngậm nuốt dần.
     
  5. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    chào các mẹ ,chúc các mẹ một buổi sáng vui vẻ !
    Em vừa mua một dòng sản phẩm mới đem ra cho các mẹ tham khảo nhé .Rất mong nhận được sự chia sẻ của các mẹ.
    bột nghệ đen có chứa thành phần protein, chất béo, carbonhydrat, vitamin A ngoài việc làm đẹp tuyệt vời, tinh bột nghệ đen còn giúp bạn chữa được nhiều loại bệnh khác.

    Cam có chứa vitamin C giúp bạn làm trắng da, sữa chua chứa nhiều vitamin A, B, E,… sẽ là nguyên liệu giúp bạn chống oxy hóa ngăn chặn lão hóa, chống khô da, sừng hóa da,…

    Bạn tiến hành trộn 3 nguyên liệu bột nghệ đen, nước cam và sữa chua thành hỗn hợp sệt. Trước khi đắp mặt bạn rữa sạch da mặt có thể dùng sữa rữa mặt để rữa, sau đó bạn đắp hỗn hợp lên da mặt và tiến hành massage da mặt thư giản khoảng 10 phút, bạn tiến hành rửa mặt và lau khô.

    Để giúp cho da bạn trắng nhanh bạn hãy đắp mặt nạ vào buổi tối trước khi đi ngủ nhé. Nếu thực hiện buổi tối bạn sẽ không lo bị ăn nắng vào ban ngày đấy nhé. Bạn có thể đắp mặt nạ bột nghệ hàng ngày hoặc hai ngày một lần như thế sẽ có hiệu quả lớn dành cho bạn.
    [​IMG]
     
  6. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Đơn đỏ” là một cây thuốc Nam rất thông dụng, hầu như không bao giờ “vắng mặt” trên các gánh thuốc của các bà hàng lá ở Hà Nội.

    Công dụng, chủ trị Đơn lá đỏ: Chữa mụn nhọt, mẩn ngứa, zona và đi ỉa lỏng lâu ngày.

    Liều dùng Đơn lá đỏ: Ngày dùng từ 15 – 20g lá tươi, dưới dạng thuốc sắc.

    Điều trị zona, mẩn ngứa, mất ngủ dùng 40g lá tươi sao vàng, sắc uống.

    Điều trị ỉa lỏng lâu ngày dùng 15g lá tươi và Gừng tươi nướng, sao vàng, sắc uống.

    Chú ý: Có 29 loại cây mang tên Đơn, mỗi địa phương có tên gọi và cách dùng khác nhau. Cần phân biệt với cây Đơn lá đỏ khi sử dụng.

    Các bài thuốc có cây đơn lá đỏ:

    Bài thuốc chữa mẩn ngứa, mụn nhọt: Cành và lá Đơn lá đỏ 20 – 30g, Thài lài, Bầu đất tía, lá Đậu ván tía mỗi loại 12 – 15g, sắc uống ngày 3 lần.

    Trị nhọt vú,vú sưng tấy, đỏ đau: lá đơn lá đỏ 15-20g, sắc uống ngày một thang, chia 2-3 lần, tới khi các triệu chứng thuyên giảm. Ngoài ra có thể dùng lá khô, đem vò vụn, sao nóng, bọc vải mỏng chườm nhẹ vào nơi sưng đau.

    Trị zona và mẩn ngứa: đơn lá đỏ (sao vàng) 40g, sắc uống ngày một thang, chia 2-3 lần. Uống nhiều ngày đến khi các triệu chứng thuyên giảm. Có thể uống nhắc lại vài đợt.

    Trị tiêu chảy lâu ngày: đơn lá đỏ (sao vàng) 15g, gừng nướng 4g, sắc uống ngày một thang, chia 3 lần, sau bữa ăn 1 giờ rưỡi.

    Trị đại tiện ra máu, kiết lỵ ở trẻ em: lá đơn đỏ 12g, sắc uống, ngày một thang.

    Hiện nay, công ty TNHH ĐTSX TMDV HẢI ĐĂNG đang phân phối sỉ và lẻ thảo dược đơn đỏ đảm bảo chất lượng, giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường. Sản phẩm thảo dược đơn đỏ của công ty được nhập trực tiếp từ các trang trại mà công ty đã cung ứng cây giống, được phơi sấy hoàn toàn thủ công nên
    nên giữ được dược tính cao nhất. Quý khách hoàn toàn yên tâm khi sủ dụng sản phẩm thảo dược đơn đỏ của chúng tôi mà không lo mua phải hàng kém chất lượng

    [​IMG]
     
  7. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    [​IMG]
    Hiện tượng sảy thai là tình trạng
    thường xuất hiện trong vòng 3 tháng đầu mang thai. Dưới đây là những dấu hiệu điển hình báo hiệu tình trạng có thể sảy thai.
    – Ra máu
    – Đau và co bóp
    – Dọa sảy

    Củ gai là một vị thuốc an thai phổ biến mà nhân dân ta thường dùng. Trường hợp bị dọa sẩy thai nên dùng 60gram rễ cây gai mới hái hoặc phơi khô sắc với 800ml nước, cô làm 300ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Chỉ một, hai ngày là có kết quả. Gai vị còn là vị thuốc lợi tiểu, trị chứng tiểu tiện, đại tiện ra máu, viêm tử cung, sa tử cung. Củ gai tươi cũng có tác dụng rất tốt cho người mẹ mang thai, có thể dùng cho người mang thai như một loại thực phẩm bổ dưỡng an thai bằng cách nấu với gà ác, móng giò, bồ câu… thành các món ăn bổ dưỡng hoặc luộc ăn, đun sắc nước để uống thay nước uống hàng ngày..Rất nhiều các bà mẹ đã tâm sự trên diễn đàn về lợi ích của củ gai:Tâm sự của Mẹ ChípNhưng đúng là để sinh được một đứa con không hề dễ. Từ ngày mang thai, mình đã cố gắng tẩm bổ rất nhiều, ăn uống đủ chất và đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Mình cũng kiêng khem rất kỹ vì nghĩ mình khó khăn chuyện con cái nên giờ có được tí phải cẩn thận nhưng đúng là không thể nói trước được gì. Hồi mang thai được hơn 9 tuần, mình bị đau bụng nhẹ và thấy có máu xuất hiện ở “vùng kín”, mình vô cùng lo lắng và bắt ông xã nghỉ việc trở ngay đến bệnh viện khám. Bác sĩ kết luận mình bị bong rau 8.3*2.9mm, có dấu hiệu dọa sảy thai nhẹ. Nghe tin đó, mình thực sự không đứng vững bởi mình đang rất mong chờ đứa con này chào đời và đó là niềm hy vọng của hai vợ chồng và cả đại gia đình đã từ lâu.

    Mình đã khóc ngay trước mặt bác sĩ vì sợ hãi, sợ sẽ mất đứa con khó khăn lắm mới có được. Bác sĩ mỉm cười bảo mình không nên lo lắng quá, cứ cố gắng dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và tránh đi lại. Bác sĩ còn mách mình một bài thuốc rất hay mà mình nhớ mãi. Đó là bài thuốc đã giúp bé Chíp ở lại với mình cho đến bây giờ. Bác sĩ bảo mình về nhà mua củ gai khô để sắc lấy nước uống hoặc mua củ gai tươi luộc, nướng ăn đều rất tốt và có công dụng an thai đặc biết bài thuốc này tốt cho người bị dọa sảy thai, bị chảy máu khi mang thai 3 tháng đầu.

    Ngay hôm đó về nhà, ông xã đã ra ngay chợ để tìm mua củ gai. Củ gai này ngày nay khá hiếm và phải tìm mua mãi ở những bà bán hàng lá hoặc mua củ phơi khô ở viện Đông y hoặc hiệu thuốc Đông y. Ông xã đã tự tay nướng những củ gai tươi cho mình ăn và thật may mắn bài chỉ sau 3 ngày, mình đã đỡ bệnh và máu không còn bị chảy ở ‘vùng kín’ nữa.
    7 ngày sau đi khám lại, bác sĩ nói thai nhi của mình đã ổn định và qua thời gian nguy hiểm. Mình rối rít cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bài thuốc dân gian bác sĩ đã mách cho mình để ngăn ngừa sảy thai và giúp Chíp nhà mình chào đời khỏe mạnh.”
    [​IMG]
    --- HÃY NHANH TAY ĐẶT HÀNG THEO CÁC CÁCH SAU:
    đến địa chỉ:‪vuonhaidang– Đường Cổ Linh long biên hn (đối diện eonlong biên )
    Điện thoại đến số 0966 446 329
    Đặt hàng qua website :http://caycanhhaidang.com/
    Đặt hàng qua email: vuonhaidang@gmail.com
    quý khách có thể để lại comment or ib cho shop :https://www.facebook.com/VUONCAYGIONG/?fref=photo


     
  8. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    -Tam thất bắc có một số tên gọi khác như sâm tam thất, nhân sâm tam thất, kim bất hoán, điền thất nhân sâm,...am thất bắc là một trong các loại cây mọc tự nhiên chỉ mọc ở những khu vực có khí hậu mát mẻ. Đặc biệt ở nước ta, tam thất bắc rất quý hiếm vì chúng chỉ xuất hiện ở những nơi núi cao.cây khoảng từ 30 - 60 cm.

    - Tam thất bắc chống xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp,Giúp cầm máu, chống xuất huyết, tiêu sưng,Ngăn chặn sự phát triển của các loại khối u, tiêu viêm.

    - Tam thất bắc còn có rất nhiều công dụng như: Chữa đau lưng, nhức mỏi cỏ thể,Tăng sức đề kháng, điều hòa hệ miễn dịch,Hỗ trợ trị bệnh tiểu đường,Chống trầm uất, giúp an thần.

    - Cách dùng tam Thất bắc người ta chia làm 2 cách :


    C1 : Thái nhỏ củ tam thất, sau đó rửa sạch rồi đem đi sắc nấu lấy nước dùng để uống như uống trà. Một ngày uống 3 lần.

    C2 : Tán nhuyễn tam thất thành bột để pha nước uống hoặc đem đắp lên vùng da bị mụn nhọt hoặc dùng để
    Tam thất Bắc.jpg
     
  9. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cây giao có công dụng chữa viêm xoang mũi. Tuy nhiên, không phải bất cứ trường hợp nào của bệnh cây thuốc này cũng có thể trị được, dù tỷ lệ này là rất cao, khoảng trên 90% người bệnh được trị khỏi. Hãy cùng tìm hiểu cách chữa viêm xoang tại đây nhé:

    Chuẩn bị:

    – 1 cái ấm nước nhỏ (không dùng để nấu nước uống vì sợ độc).

    – Lấy 1 một tờ lịch treo tường rồi quấn lại thành một cái ống dài khoảng 5 tấc (50cm), không được làm ngắn hơn vì sẽ nóng gây phỏng da còn nếu dài quá thì hơi không đủ mạnh. Quấn ống sao cho 1 đầu vừa hoặc lớn hơn miệng vòi ấm còn 1 đầu nhỏ hơn để hít.

    – Đổ vào ấm 1 chén nước.

    – Chọn 10 đến 20 đốt cây xương cá sau đó cắt nhỏ (thành cỡ phân nửa của lóng tay) rồi thả vào ấm. Nên cắt cây ngay trên miệng ấm, để cho mủ cây nhỏ vào ấm. Phải luôn cẩn thận tránh mủ văng vào mắt


    Cách tiến hành:


    – Đặt ấm lên bếp gas, vặn lửa lớn cho nước trong ấm sôi lên.

    – Khi thấy hơi xông ra nhiều từ vòi ấm thì ta bớt lửa đến cực nhỏ, canh sao cho vừa đủ để hơi bốc ra nhẹ ở vòi ấm là đủ. .

    – Kế tiếp đưa một đầu ống đã quấn vào vòi ấm, còn một đầu cho vào mũi để hít hơi xông lên.

    – Thuốc đã dùng buổi sáng nên để dành và hâm lại dùng buổi tối. Khi hâm dùng lần hai thì nhớ bổ sung thêm một ít nước cùng với chỗ thuốc còn lại.

    – 2 ngày đầu xông mỗi lần 20 phút, từ ngày thứ 3-5 mỗi lần 25 phút, sau đó xông 30 phút mỗi lần và duy trì như vậy cho đến hết bệnh. Khi bệnh đã khỏi, nên xông củng cố thêm vài lần, mỗi lần 45 phút rồi mới nghỉ hắn.


    Lưu ý:

    – Nên xông ngay khi thuốc vừa bốc hơi để tận dụng lúc chất mủ còn đậm đặc sẽ đạt hiệu quảcao.

    – Vì hơi xông ra rất nóng nên ta có thể hít một lát, đến khi thấy nóng quá thì quay mặt ra bên ngoài, rồi quay vào xông tiếp. Tránh chạm trực tiếp mũi vào ống xông, do sức nóng truyền từ ấm sang ống có thể làm phỏng da non.

    -Có thể để nước sôi rồi tắt bếp, hít cho đến lúc thấy hơi còn ít thì mở bếp để nước sôi lại rồi tiếp tục làm như trên.

    – Nên xông kiên trì cho đến khi hết viêm, bệnh nặng có thể xông khoảng 30 ngày. Sau đó duy trì thêm vài lần rồi ngưng. Về sau, nếu có tái phát mới xông tiếp.


    -Bệnh càng nặng thì xông sẽ càng cảm thấy có hiệu quả nhanh. Còn bình thường, với cách chữa viêm xoang hiệu quả này chỉ sau từ 2 đến 4 lần xông sẽ thấy thuyên giảm. Nếu xông quá lâu (5, 7 ngày) mà vẫn không có kết quả gì thì chỉ có thể là không “chịu thuốc” (người bệnh ở một dạng lạ của bệnh, thường ít gặp) hoặc là đã lấy không đúng giống thuốc hay sử dụng không đúng cách, nên ngưng dùng.

    – Trẻ em nên xông với thời gian ngắn hơn. Tập làm quen dần rồi tăng thời gian lên.

    – Không nên dùng bài thuốc chữaviêm xoanghiệu quảnày cho phụ nữ đang có thai.

    Thực hiện kiên trì và đúng cách để có kết quả tốt nhất.
    [​IMG]
     
  10. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Dây thìa canh.jpg
    Tôi tin rằng khi bạn tìm đến sản phẩm này của chúng tôi vì sức khỏe và sự an toàn của sản phẩm trà dây thìa canh đối với sức khỏe của bạn.


    Chắc hẳn bạn đang rất lo lắng, hoang mang khi phát hiện mình mắc phải căn bệnh tiểu đường

    Bạn lo lắng với những nguy cơ, biến chứng mà tiểu đường mang lại

    · Bạn lo lắng về gánh nặng kinh tế khi điều trị tiểu đường bằng thuốc tây dài ngày

    · Bạn cũng hoang mang với những sản phẩm được quảng cáo tràn lan chữa tiểu đường mà không rõ nguồn gốc



    Là một công ty chuyên sản xuất và kinh doanh các loại cây giống dược liệu, dược liệu thành phẩm. Công ty chúng tôi tự hào là nhà cung ứng trà dây thìa canh với chất lượng và giá thành tốt nhất đến tay người tiêu dùng

    Với phương châm “ Doanh nghiệp luôn hành động vì lợi ích cộng đồng “. Sản phẩm trà dây thìa canh của chúng tôi được nhập trực tiếp từ các trang trại mà công ty đã cung ứng cấy giống, được phơi sấy hoàn toàn thủ công nên giữ được hàm lượng thuốc cao nhất
    Công dụng của dây thìa canh đã được chứng minh:
    Cây dây thìa canh
    đã được các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Dược Hà Nội do tiến sĩ Trần Văn Ơn chủ trì chứng minh loại cây này hổ trợ hạ đường huyết rất tốt ở người bệnh đái tháo đường thuộc tuýp 1 và tuýp 2.

    Dây thìa canh 1 loại cây dây leo, được sử dụng tại Ấn Độ, Trung Quốc hơn 2000 năm nay để trị bệnh nước tiểu ngọt như mật. Dây thìa canh đang được sử dụng tại Ấn Độ với tên Diabeticin, Mỹ với tên Sugarest, Nhật Bản với tên Gymnema, Singapore với tên Glucoscare. Hoạt chất chính trong Dây thìa canh là gymnemic acid, với cơ chế tác dụng đã được xác định là tăng tiết insulin của tuyến tuỵ, tăng cường hoạt lực của insulin, ức chế hấp thu glucose ở ruột, làm tăng hoạt tính của men hấp thu và sử dụng đường, giảm cholesterol máu.
    Cách sử dụng dây thìa canh đạt hiệu quả cao:
    1) Nếu lượng đường trong máu còn cao.
    – Mỗi ngày sắc 30g – 40g, trong thời gian đầu 1 đến 3 tháng tùy theo lượng đường trong máu mà giảm tỷ lệ thuốc (có kết quả chính xác sau 1 đến 2 tháng dùng dây thìa canh)

    2) Nếu lượng đường trong máu đã thấy tạm bình ổn.
    Hãm uống thay cho trà hàng ngày. Mỗi lần từ 6-10g.

    Thận trọng khi sử dụng:
    – Dừng sử dụng sản phẩm nếu có triệu chứng hạ đường huyết quá thấp như biểu hiện run rẩy, toát mồ hôi…

    – Không sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang trong thời kỳ cho con bú.
    dây khô thìa canh.jpg
     
  11. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc các mẹ buổi sáng tốt lành

    [​IMG]
     
  12. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cây thuốc dòi hay còn gọi là cây Bọ mắm Tên khoa học là Pouzolzia Acylanica, cây thuốc dòi là loại cỏ thân mềm, thân cây có lông. Lá mọc so le, có khi mọc đối có lá kèm, hình mác, hẹp, trên gân và 2 mặt đều có lông nhất là ở mặt dưới; lá dài 4 – 9cm, rộng 1,5- 2,5cm có 3 gân xuất phát từ cuống, cuống dài 5mm có lông trắng. Hoa tự đơn tính mọc thành tim co. Quả hình trứng nhọn, có bao hoa có lông. Toàn cây, lá có thể dùng làm thuốc. Theo y học cổ truyền, kinh nghiệm sử dụng cây thuốc dòi trong nhân dân bằng cách sắc uống hay nấu thành cao dùng để chữa bệnh ho lâu năm, ho lao, viêm họng; làm thuốc mát và thông tiểu, thông sữa. Cây thuốc dòi có thể dùng tươi xay nhuyển vắt lấy nước uống để mát phổi, nếu nấu chín có vị thơm uống rất ngon
    Theo kinh nghiệm của em đã dùng lá thuốc dòi này rồi nên chia sẻ lại cho ae làm net, vì không có thời gian nghĩ ngơi + vận động rất làm tổn hại phổi. Em từng bị phổi và đã chữa

    [​IMG]
     
  13. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Hiện tượng sảy thai là tình trạng thường xuất hiện trong vòng 3 tháng đầu mang thai. Dưới đây là những dấu hiệu điển hình báo hiệu tình trạng có thể sảy thai.
    – Ra máu
    – Đau và co bóp
    – Dọa sảy

    Củ gai là một vị thuốc an thai phổ biến mà nhân dân ta thường dùng. Trường hợp bị dọa sẩy thai nên dùng 60gram rễ cây gai mới hái hoặc phơi khô sắc với 800ml nước, cô làm 300ml chia làm 3 lần uống trong ngày. Chỉ một, hai ngày là có kết quả. Gai vị còn là vị thuốc lợi tiểu, trị chứng tiểu tiện, đại tiện ra máu, viêm tử cung, sa tử cung. Củ gai tươi cũng có tác dụng rất tốt cho người mẹ mang thai, có thể dùng cho người mang thai như một loại thực phẩm bổ dưỡng an thai bằng cách nấu với gà ác, móng giò, bồ câu… thành các món ăn bổ dưỡng hoặc luộc ăn, đun sắc nước để uống thay nước uống hàng ngày..Rất nhiều các bà mẹ đã tâm sự trên diễn đàn về lợi ích của củ gai:Tâm sự của Mẹ ChípNhưng đúng là để sinh được một đứa con không hề dễ. Từ ngày mang thai, mình đã cố gắng tẩm bổ rất nhiều, ăn uống đủ chất và đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Mình cũng kiêng khem rất kỹ vì nghĩ mình khó khăn chuyện con cái nên giờ có được tí phải cẩn thận nhưng đúng là không thể nói trước được gì. Hồi mang thai được hơn 9 tuần, mình bị đau bụng nhẹ và thấy có máu xuất hiện ở “vùng kín”, mình vô cùng lo lắng và bắt ông xã nghỉ việc trở ngay đến bệnh viện khám. Bác sĩ kết luận mình bị bong rau 8.3*2.9mm, có dấu hiệu dọa sảy thai nhẹ. Nghe tin đó, mình thực sự không đứng vững bởi mình đang rất mong chờ đứa con này chào đời và đó là niềm hy vọng của hai vợ chồng và cả đại gia đình đã từ lâu.

    Mình đã khóc ngay trước mặt bác sĩ vì sợ hãi, sợ sẽ mất đứa con khó khăn lắm mới có được. Bác sĩ mỉm cười bảo mình không nên lo lắng quá, cứ cố gắng dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và tránh đi lại. Bác sĩ còn mách mình một bài thuốc rất hay mà mình nhớ mãi. Đó là bài thuốc đã giúp bé Chíp ở lại với mình cho đến bây giờ. Bác sĩ bảo mình về nhà mua củ gai khô để sắc lấy nước uống hoặc mua củ gai tươi luộc, nướng ăn đều rất tốt và có công dụng an thai đặc biết bài thuốc này tốt cho người bị dọa sảy thai, bị chảy máu khi mang thai 3 tháng đầu.

    Ngay hôm đó về nhà, ông xã đã ra ngay chợ để tìm mua củ gai. Củ gai này ngày nay khá hiếm và phải tìm mua mãi ở những bà bán hàng lá hoặc mua củ phơi khô ở viện Đông y hoặc hiệu thuốc Đông y. Ông xã đã tự tay nướng những củ gai tươi cho mình ăn và thật may mắn bài chỉ sau 3 ngày, mình đã đỡ bệnh và máu không còn bị chảy ở ‘vùng kín’ nữa.
    7 ngày sau đi khám lại, bác sĩ nói thai nhi của mình đã ổn định và qua thời gian nguy hiểm. Mình rối rít cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bài thuốc dân gian bác sĩ đã mách cho mình để ngăn ngừa sảy thai và giúp Chíp nhà mình chào đời khỏe mạnh.”
    [​IMG]
     
  14. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cách sử dụng cỏ sữa điều trị mụn:
    Cải thiện da bị mụn bằng cỏ sữa tưởng chừng khó khăn nhưng thực ra rất đơn giản và kinh tế.

    [​IMG]


    Cải thiện da bị mụn bằng cỏ sữa đã phơi khô hay tươi đều hiệu quả

    -Cách 1: chị em rửa sạch cỏ sữa rồi phơi khô. Sau đó, nghiền cỏ thành bột và dự trữ trong hộp kín. Cách dùng: mỗi tối trước khi đi ngủ, chị em lấy một lượng vừa đủ bột (khỏang 2 thìa ăn cơm) vào một chiếc bát sạch. Kế đến, hòa một chút nước rồi trộn đều lên để có một hỗn hợp nhão. Cuối cùng, chị em đắp hỗn hợp lên những vùng có mụn trên da mặt và để trong khỏang 20 phút rối rửa lại mặt bằng nước sạch. Công thức này giúp chăm sóc da mụn hiệu quả.

    – Cách 2: chị em mua lá cỏ sữa tươi về rồi rửa sạch. Tiếp đến giã nát và đắp trực tiếp lên vùng da chứa mụn.
     
  15. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chào các mẹ râu ngô là một sản phẩm tốt giúp chúng ta thanh nhiệt trong những ngày hè oi bức này .Em xin gửi tới các mẹ sản phẩm râu ngô khô mà nhà em đang có mong các mẹ sem thử.

    Râu ngô là loại dễ kiếm, dễ bảo quản, dễ sử dụng và đặc biệt là mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra, râu ngô còn là một loại thuốc hỗn hợp của nhiều vitamin và các vi chất ở dạng tự nhiên cần thiết cho cơ thể chống ôxy hoá tốt hơn bất cứ một loại thuốc bổ nào.


    Theo Y học cổ truyền, râu ngô (bắp) và ruột bấc trong thân cây ngô có vị ngọt, tính bình, vào 2 kinh thận và bàng quang trị đái vàng rắt buốt, bí tiểu, viêm tiết niệu, tiểu ra máu, xuất huyết nội tạng, sạn trong gan, mật, thận, sạn niệu, bàng quang, phù thủng, làm hạ áp huyết, làm thông mật trong điều trị gan mật, sỏi mật, vàng da… Đặc biệt, râu ngô là một trong các loại thảo dược dùng để điều trị bệnh gan có hiệu quả nhất.
    Trong râu ngô có chứa vitamin A, vitamin K, vitamin B1, B2, B6 (pyridoxin), vitamin H (biotin), vitamin C, vitamin PP, các flavonoid, axit pantothenic, isotol, các saponin, các steroid như sytosterol và sigmasterol, các chất đắng, dầu béo, vết tinh dầu và nhiều chất vi lượng khác.

    Tác dụng dược lý của râu ngô

    – Uống nước râu ngô có tác dụng làm tăng bài tiết mật, giảm độ nhớt của mật, tạo điều kiện dẫn mật vào ruột được dễ dàng.

    – Uống nuớc râu ngô còn làm hạ đường huyết, tăng bài tiết nước tiểu và làm máu chóng đông.

    – Dùng râu ngô hàng ngày thay nước chè (trà) có tác dụng rất hiệu quả cho người bị ứ mật và sỏi túi mật .

    – Nước luộc rau ngô có tác dụng lợi tiểu trong các bệnh về thận.

    – Nước luộc rau ngô có tác dụng trong các trường hợp bị phù có quan hệ đến bệnh tim.

    – Thường xuyên dùng nước luộc râu ngô lâu dài cho người bị bệnh sỏi thận hay sỏi bàng quang và niệu quản sẽ làm tan các loại sỏi tạo thành do urat, phosphat, carbonat.

    – Nuớc hãm râu ngô có tác dụng cầm máu trong trường hợp xuất huyết tử cung, nhất là tạng người dễ chảy máu.


    1. Bệnh sỏi thận hoặc tiết niệu
    Bài thuốc từ râu ngô trị bệnh

    – Cho 10g râu ngô vào 200ml nuớc sôi, đun cách thủy 30 phút lấy nước hãm.

    – Nếu làm nuớc sắc râu ngô thì lấy 10g râu ngô cho vào 300ml nước rồi đun sôi nhỏ lửa trong 30 phút.

    Nước hãm, nước sắc râu ngô dùng mỗi lần từ 20-60ml trước các bữa ăn 3-4 giờ.

    2. Ho ra máu

    Râu ngô 50g, đường phèn 50g, cho vào nấu canh. Mỗi ngày 1 liều, uống 2 lần sáng, tối. 5 ngày 1 liệu trình.

    3. Trị bệnh tiểu đường

    Mỗi ngày dùng 40-50g râu ngô sắc lấy nước uống. Có thể phối hợp thêm với các vị thuốc khác: Mạch môn, thiên môn, cỏ ngọt, tri mẫu… hiệu quả sẽ tốt hơn.

    4. Râu ngô còn có tác dụng chữa bệnh huyết áp cao

    Uống nước luộc bắp mỗi ngày 2-3 lần, mỗi lần 200cc cho đến khi áp huyết trở lại bình thường và ổn định. Dùng 30g râu bắp với 300cc nước sắc cạn còn 100cc, uống 1 lần mỗi ngày.

    5. Chữa viêm gan, tắc mật, vàng da, tiểu vàng, đại tiểu tiện ra máu, phù thủng, viêm thận cấp

    Sắc 40g râu ngô khô (mua ở tiệm thuốc bắc) uống như nước trà trong ngày[​IMG]
     
  16. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Chào cả nhà !

    -Tam thất bắc có một số tên gọi khác như sâm tam thất, nhân sâm tam thất, kim bất hoán, điền thất nhân sâm,...am thất bắc là một trong các loại cây mọc tự nhiên chỉ mọc ở những khu vực có khí hậu mát mẻ. Đặc biệt ở nước ta, tam thất bắc rất quý hiếm vì chúng chỉ xuất hiện ở những nơi núi cao.cây khoảng từ 30 - 60 cm.


    - Tam thất bắc chống xơ vữa động mạch, điều hòa huyết áp,Giúp cầm máu, chống xuất huyết, tiêu sưng,Ngăn chặn sự phát triển của các loại khối u, tiêu viêm.


    - Tam thất bắc còn có rất nhiều công dụng như: Chữa đau lưng, nhức mỏi cỏ thể

    Tăng sức đề kháng, điều hòa hệ miễn dịch

    Hỗ trợ trị bệnh tiểu đường

    Chống trầm uất, giúp an thần.

    - Cách dùng tam Thất bắc người ta chia làm 2 cách :


    C1 : Thái nhỏ củ tam thất, sau đó rửa sạch rồi đem đi sắc nấu lấy nước dùng để uống như uống trà. Một ngày uống 3 lần.

    C2 : Tán nhuyễn tam thất thành bột để pha nước uống hoặc đem đắp lên vùng da bị mụn nhọt hoặc dùng để cầm máu
    [​IMG]

    -Rễ củ tam thất vị đắng ngọt, tính ấm vào 2 kinh can và vị. Có tác dụng bổ huyết, cầm máu, giảm đau, tiêu ứ huyết. Theo Dược điển Việt Nam, tam thất dùng trị thổ huyết, băng huyết, rong kinh, sau khi đẻ huyết hôi không ra, ứ trệ đau bụng, kiết lỵ ra máu, lưu huyết, tan ứ huyết, sưng tấy, thiếu máu nặng, người mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu, ít ngủ.
    Theo tài liệu nước ngoài, tam thất có tác dụng giúp lưu thông tuần hoàn máu, giảm lượng Cholesterol trong máu, hạ đường huyết, kích thích hệ miễn dịch, ức chế vi khuẩn và siêu vi khuẩn, chống viêm tấy giảm đau… được dùng trong các trường hợp huyết áp cao, viêm động mạch vành, đau nhói vùng ngực, đái tháo đường, các chấn thương sưng tấy đau nhức,viêm khớp xương, đau loét dạ dày tá tràng, trước và sau phẫu thuật để chống nhiễm khuẩn và chóng lành vết thương, chữa những người kém trí nhớ, ăn uống kém, ra mồ hôi trộm, lao động quá sức.
    Gần đây, tam thất được dùng trong một số trường hợp ung thư (máu, phổi, vòm họng, tiền liệt tuyến, tử cung, vú ) với những kết quả rất đáng khích lệ. Một số bị huyết áp thấp do thiếu máu nặng cũng dùng tam thất được.
    Phụ nữ có thai không được uống tam thất.
     
    Sửa lần cuối: 5/7/2016
  17. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Nụ tam thất được lấy từ cây tam thất ,được nhà vườn bên em trồng và nuôi dưỡng tốt sạch sẽ.Nụ cây được dùng để chữa một số bệnh và hỗ trợ thanh nhiệt làm giảm bớt sự nóng nực của cơ thể trong những ngày hè nóng oi ả.Nụ tam thất còn có rất nhiều ông dụng khác nhử :
    cay-tam-that.jpg
    Chấm dứt bệnh mất ngủ mãn tính kéo dài: Chữa dứt điểm bệnh mất ngủ chỉ sau 6 ngày dùng.

    Hổ trợ hạ cholesterol (chữa mỡ máu / chữa máu nhiễm mỡ): giảm cholesterol toàn phần, ngăn ngừa xơ vữa mạch máu, giúp tăng cường tuần hoàn máu.

    Hổ trợ thanh nhiệt: hoa tam thất có tác dụng thanh nhiệt (làm mát, giải nhiệt).

    Hổ trợ bình can: (điều hòa chức năng của tạng can).

    Bổ huyết: (chống thiếu máu), cầm máu, giảm đau, tiêu ứ huyết.

    Hổ trợ chốm viêm tấy, giảm đau, chữa trường hợp viêm động mạch vành, đau nhói vùng ngực, chấn thương sưng tấy đau nhức, viêm khớp xương đau loét dạ dày tá tràng, trước và sau phẫu thuật để chống nhiễm khuẩn và chóng lành vết thương.

    Tốt cho hệ thần kinh: an thần, trấn tĩnh, dễ ngủ và ngủ sâu giấc (chữa các chứng mất ngủ, ngủ hay mơ và nghiến răng).

    Hổ trợ chữa cao huyết áp: hoa tam thất có tác dụng giáng áp( hạ huyết áp).

    Tốt đối với bệnh tim mạch, não: phòng ngừa các biến chứng tim mạch, tai biến mạch máu não, tai biến não, chữa những người kém trí nhớ, ngăn ngừa chứng lú lẫn ở người già.

    Tăng lực: giảm căng thẳng mệt mỏi, giúp tăng lực mạnh, tăng khả năng làm việc, rất tốt cho người ăn uống kém, lao động quá sức, hay ra mồ hôi trộm.

    Hổ trợ ngăn ngừa, phòng chống bệnh: kích thích hệ miễn dịch, ức chế vi khuẩn và siêu vi khuẩn, tăng sức đề kháng giúp cơ thể phòng chống bệnh tật về lâu dài, sử dụng thường xuyên sẽ nâng cao tuổi thọ.

    Hổ trợ chữa các bệnh do thiếu máu lên não: do tăng cường máu lên não chữa các chứng bệnh đâu đầu, hoa mắt, chóng mặt, choáng.

    Hoa tam thất non rất tốt cho tế bào gan, tăng cường chức năng giải độc gan, hạ men gan; điều chỉnh rối loạn chuyển hóa mỡ nên , rất tốt với người gan nhiễm mỡ.

    Hoa tam thất giúp hạ đường huyết, giúp bệnh nhân tiểu đường mạnh khỏe và giảm các biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra.

    Hổ trợ làm đẹp, giảm béo: chống lão hóa, điều chỉnh rối loạn chuyển hóa mỡ nên làm giảm béo tốt, nhất là béo bụng, béo đùi; tác dụng thanh nhiệt (làm mát, giải nhiệt), giải độc gan tốt lên hỗ trợ chữa và phòng chống mụn, nám da, giúp cho làn da sáng đẹp.

    Hổ trợ lợi sữa cho phụ nữa sau sinh
    nụ tam thất.jpg
     
    Sửa lần cuối: 5/7/2016
  18. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    chào cả nhà .

    Theo Y học cổ truyền, xuyên tâm liên có vị đắng, tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hoạt huyết, tiêu thũng chỉ thống. Thường được dùng trị cảm sốt, cúm, trị ho, viêm họng, viêm phổi, sưng amidan, viêm đường tiết niệu, viêm âm đạo, khí hư, đau bụng kinh, viêm nhiễm đường ruột, tăng huyết áp, đau nhức cơ thể, tê thấp, mụn nhọt..

    Cây công cộng còn có tên khác là khổ đởm thảo, nhất kiến hỷ, trong Đông y gọi là xuyên tâm liên. Là loại cây nhỏ sống 1 – 2 năm, mọc thẳng đứng, có thể cao đến 1m. Thân vuông, phân nhánh nhiều, các cành mọc theo 4 hướng. Lá mọc đối, có cuống ngắn, phiến lá hình trứng. Hoa nhỏ, màu trắng có điểm hường, mọc thành chùm ở nách lá hay ở ngọn cành. Quả nang dài. Hạt hình trụ, thuôn dài, màu nâu nhạt. Bộ phận dùng làm thuốc là phần trên mặt đất của cây thu hái vào đầu thu khi cây bắt đầu ra hoa, cắt thành từng đoạn, phơi hoặc sấy.



    Xuyên tâm liên có tác dụng thanh nhiệt.
    Bà con ở một số địa phương theo kinh nghiệm dân gian dùng cây này làm thuốc bổ cho phụ nữ sau khi sinh đẻ bị ứ huyết, đau nhức tê thấp, kinh nguyệt bế tắc. Dùng ngoài giã đắp mụn nhọt, ghẻ lở. Dùng ngoài không kể liều lượng giã đắp hoặc nấu nước rửa. Có thể chế thuốc mỡ để bôi.

    Một số bài thuốc thường dùng

    Chữa ho do lạnh: Xuyên tâm liên 12g, địa cốt bì 10g, tang bạch bì 10g, cam thảo 8g. Tất cả các vị cho vào ấm đổ 3 bát nước, sắc còn 1 bát, chia 2 lần uống trong ngày. Uống lúc còn ấm. Dùng liền 5 ngày.

    Chữa cảm mạo, đau đầu: Xuyên tâm liên 45g tán thành bột mịn; ngày uống 3 lần, mỗi lần 2g bột thuốc, chiêu thuốc bằng nước ấm. Dùng liền 5 ngày. Sau đó ăn cháo nóng.

    Hỗ trợ điều trị viêm amidan: Xuyên tâm liên, huyền sâm, mạch môn, kim ngân hoa mỗi vị 12g. Tất cả các vị cho vào ấm đổ 3 bát nước, sắc còn 1 bát, chia 2 lần uống trong ngày. Uống lúc còn ấm. Dùng liền 9 ngày.

    Lở ngứa, rôm sảy, mụn nhọt: Lá xuyên tâm liên 1 nắm giã nát với rượu, dùng để xoa, đắp tại chỗ. Kết hợp cho uống thuốc sắc: Kim ngân hoa, sài đất, bèo cái, lá trắc bá, lá tre, mỗi thứ một nắm nhỏ, sắc đặc uống ngày một thang, chia 2 – 3 lần. Dùng đến khi khỏi.

    Chữa tiểu tiện nhỏ giọt, nước tiểu vàng do nhiệt lâm: Lấy 15 lá xuyên tâm liên tươi, rửa sạch, để ráo giã nát, thêm chút mật ong, hãm nước sôi uống trong ngày. Dùng liền 5 ngày.

    Hỗ trợ chữa viêm phế quản: Xuyên tâm liên, huyền sâm, mạch môn mỗi thứ 12g; vỏ quýt lâu năm, cam thảo mỗi thứ 4g. Sắc đặc uống ngày một thang, chia 2 – 3 lần uống trong ngày. Dùng 9 ngày.

    Kiêng kỵ: Theo y học cổ truyền, xuyên tâm liên là vị thuốc lạnh, sử dụng dài ngày có thể gây buồn nôn, tiêu chảy; người tỳ vị hư hàn không nên dùng.
    Xuyên tâm liên.jpg
     
  19. Caymayman2016

    Caymayman2016 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/6/2016
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Trinh nữ hoàng cung là 1 cây thuốc rất quý trong dân gian giúp chữa rất nhiều bệnh hiệu quả. Trong dân gian từ lâu đã có bài thuốc dùng lá cây trinh nữ hoàng cung để chữa các bệnh khối u.

    Đối với u lành thì việc sử dụng lá TNHC để hỗ trợ điều trị là tốt, nhưng phải uống đúng liều thì mới có tác dụng. Tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng như sau: nếu nhà có trồng cây trinh nữ hoàng cung (đúng là cây thật), có thể dùng 10 lá (khô)/ngày, cắt thành từng đoạn ngắn, sao khô, hạ thổ, sắc lấy nước uống. Cách sắc: đun sôi 3 bát ăn cơm nước, thả lá THNC (khô) vào, đậy nắp, đun trong 15 phút với lửa nhỏ, đến khi chỉ còn một bát, chia làm 3 lần uống trong ngày sau bữa ăn 1 tiếng đồng hồ,
    Trinh nữ hoàng cung.jpg
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này