Toàn quốc: Hàng Đặc Biệt Fendona*thuốc Diệt Muỗi Kiến Gián Rận Dệp*thuốc Diệt Chuột Thế Hệ Mới

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi meomun03, 17/11/2009.

  1. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Những căn bệnh khủng khiếp do muỗi lây truyền
    Muỗi mang tới cho con người hàng loạt bệnh như sốt xuất huyết, sốt vàng da, sốt rét hay gần đây nhất là virus Zika...
    Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), muỗi là nguồn truyền nhiễm bệnh nguy hiểm nhất, khiến hàng triệu người chết và hàng trăm triệu người mắc bệnh mỗi năm trên thế giới. "Chúng là sát thủ tồi tệ nhất thế giới", bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Quốc gia về Dị ứng và Truyền nhiễm Mỹ nói với CBS News.

    Ngoài virus Zika mới bùng phát gần đây, còn nhiều căn bệnh nghiêm trọng khác do muỗi gây ra.

    [​IMG]
    Ảnh: Yasmin.

    Sốt rét

    Sốt rét sinh ra bởi ký sinh trùng plasmodium do muỗi truyền, tấn công hàng triệu người mỗi năm. WHO ước tính năm ngoái một nửa dân số thế giới (tương đương 3,2 tỷ người) đối mặt với nguy cơ mắc sốt rét, chủ yếu ở châu Phi cận Sahara, châu Á, châu Mỹ La tinh. Trẻ em đặc biệt dễ đổ bệnh.

    Năm 2015 thế giới có 214 triệu bệnh nhân sốt rét, trong đó 438.000 trường hợp tử vong.

    Sốt xuất huyết

    Sốt xuất huyết là loại virus truyền qua muỗi, các triệu chứng giống cúm như sốt cao đột ngột, phát ban, đau sau mắt, đau cơ khớp. Bệnh có thể chuyển biến thành sốt xuất huyết nặng, đe dọa tính mạng bệnh nhân.

    Theo WHO, tỷ lệ mắc sốt xuất huyết đã tăng 30 lần trong 50 năm qua, với khoảng 50-100 triệu bệnh nhân mỗi năm, đặt một nửa dân số thế giới vào nguy hiểm. Dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng đầu tiên xảy ra ở Philippines và Thái Lan vào những năm 1950. Ngày nay nó trở thành nguyên nhân hàng đầu của những ca nhập viện hoặc tử vong tại châu Á cùng châu Mỹ Latin.

    Chikungunya

    Chikungunya dẫn đến sốt, đau cơ khớp nặng, suy nhược, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi và phát ban. Thời gian phát bệnh thường thay đổi, có thể kéo dài hàng tuần và hiện chưa có thuốc chữa. Dù những trường hợp biến chứng khá hiếm gặp, Chikungunya vẫn đủ khả năng gây tử vong, đặc biệt ở người cao tuổi.

    WHO ghi nhận Chikungunya đã xuất hiện tại hơn 60 quốc gia, trở thành mối đe dọa không thể xem thường ở châu Phi, châu Á, Ấn Độ. Bệnh cũng lan sang Mỹ và châu Âu sau khi một người bệnh được phát hiện ở Caribean năm 2013.

    [​IMG]
    Một em bé bị teo não do mắc virus zika muỗi truyền. Ảnh: AP.

    Virus West Nile

    80% người mắc virus West Nile không có biểu hiện cụ thể. Căn bệnh này có thể dẫn đến tổn thương thần kinh đến mức tử vong nhưng may mắn là tỷ lệ này không vượt quá 1%.

    Virus West Nile phổ biến ở châu Phi, châu Âu, Trung Đông, Bắc Mỹ và Tây Á.

    Sốt vàng da

    Có khoảng 30.000 người chết vì sốt vàng da mỗi năm, trong đó 90% tập trung ở châu Phi. Ngoài ra, khu vực nhiệt đới của châu Mỹ Latin cũng bị ảnh hưởng.

    Người bị sốt vàng da có biểu hiện vàng mắt, sốt, đau cơ, đau đầu, run rẩy, chán ăn, buồn nôn hoặc nôn. Khoảng 15% bệnh nhân cảm thấy đang khỏe lên trên thực tế lại rơi vào pha thứ hai của bệnh, dẫn đến bị đau bụng dưới, chảy máu từ miệng, mũi, mắt, dạ dày, đồng thời mất chức năng thận. Theo WHO, 50% trường hợp bước vào pha hai sẽ chết trong khoảng 10-14 ngày.

    Zika

    Virus Zika đang hoành hành ở Trung và Nam Mỹ, bị cho là liên quan đến dị tật teo não ở trẻ nhỏ. Nó vốn không gây bệnh nặng nhưng lại là hiểm họa lớn đối với phụ nữ mang thai. Một số người nhiễm virus Zika còn phát triển hội chứng Guillain-Barré, tình trạng tự miễn dịch có thể dẫn đến liệt tạm thời.

    WHO cảnh báo nhiều khả năng số trường hợp mắc Zika sẽ lên tới hàng triệu trong thời gian tới.

    Minh Nguyên
     
  2. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    9 bệnh do muỗi truyền nguy hiểm không kém virus Zika

    Các bệnh do muỗi truyền đặc biệt đáng lo ngại vì nguy cơ bị muỗi đốt luôn hiện hữu ở người dân và phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả các bệnh này đều khó điều trị.

    Kể từ trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên được xác nhận ở Brazil vào tháng 5/2015, phụ nữ đang mang thai được khuyến cáo tránh tới các nước ở Trung và Nam Mỹ. Tuy nhiên, vẫn có một số ca bệnh bắt đầu xuất hiện ở Mỹ. Virus Zika bị nghi là thủ phạm làm gia tăng số trường hợp dị tật đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh tại một số nước Trung và Nam Mỹ, bao gồm Brazil.

    Dưới đây là 9 bệnh khác do muỗi truyền có thể để lại những hậu quả khá nghiêm trọng nếu mắc phải.

    1. Sốt rét

    Sốt rét là bệnh có thể gây chết người do một loại ký sinh trùng nhiễm qua vết đốt của muỗi. Các triệu chứng của sốt rét gồm sốt, rét run, ớn lạnh và ốm mệt giống cúm. Mỗi năm ở Mỹ có khoảng 1.500 trường hợp sốt rét được chẩn đoán và phần lớn những bệnh nhân này là khách du lịch hoặc người nhập cư đến từ những điểm nóng của bệnh sốt rét gồm tiểu vùng Sahara châu Phi và Nam Á.

    2. Sốt vàng

    Một bệnh khác lây qua vết đốt của muỗi là bệnh sốt vàng, tuy nhiên virus này rất hiếm gặp ở khách du lịch Mỹ. Bệnh thường được tìm thấy ở những vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới như Nam Mỹ và châu Phi. Không như phần lớn các bệnh nhiễm trùng, bệnh sốt vàng có thể không gây ra triệu chứng nào đáng chú ý. Mức độ nặng của bệnh đi từ sốt nhẹ tự khỏi đến sốt xuất huyết nặng gây tử vong.

    [​IMG]
    3. Sốt xuất huyết Dengue

    Bệnh sốt xuất huyết Dengue đặt biệt đáng lo ngại vì 1/3 dân số toàn cầu đang sống ở những vùng có nguy cơ nhiễm bệnh. Trên thực tế, mỗi năm có khoảng 400 triệu người bị nhiễm virus Dengue mỗi năm, khiến nó trở thành nguyên nhân hàng đầu gây bệnh và tử vong ở các vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Giống như sốt vàng, mức độ nặng của sốt xuất huyết cũng rất khác nhau, nhưng người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để giảm nguy cơ bệnh kéo dài hoặc tử vong.

    [​IMG]
    4. Bệnh chikungunya

    Chikungunya là một bệnh do muỗi truyền đặc trưng bởi các triệu chứng đau, bao gồm sốt, đau khớp, đau đầu, đau cơ, sưng khớp và phát ban. Bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở châu Mỹ cuối năm 2013. Tuy nhiên, dịch có xu hướng xảy ra ở châu Phi, châu Á, châu Âu, Ấn Độ dương và Thái Bình dương.

    [​IMG]
    5. Virus West Nile

    Mặc dù đây là bệnh do muỗi truyền phổ biến nhất, virus West Nile không đặc biệt nguy hiểm. Chưa đến 1% số bệnh nhân nhiễm bệnh tử vong hoặc bị tổn thương thần kinh. Khoảng 1/5 số bệnh nhân nhiễm sẽ bị sốt hoặc các triệu chứng khác.

    [​IMG]
    6. Bệnh viêm não ngựa miền Đông (EEE)

    Bệnh viêm não ngựa miền Đông (Eastern Equine Encephalitis) đặc trưng cho các nước vùng bờ biển Đại Tây Dương và vùng Vịnh. Tuy nhiên, đây được xem là một bệnh nặng do muỗi truyền với 33% bệnh nhân bị tổn thương nặng ở não hoặc thậm chí tử vong. Việc điều trị EEE dựa vào triệu chứng bao gồm đau đầu, sốt cao, ớn lạnh và nôn. Các dấu hiệu bệnh tiến triển nặng gồm rối loạn định hướng, co giật và hôn mê.

    [​IMG]
    7. Bệnh viêm não ngựa miền Tây (WCC)

    Giống như tên gọi của nó, bệnh viêm não ngựa miền Tây (Western Equine Encephalitis ) chủ yếu gặp ở các vùng miền Tây nước Mỹ. Bệnh có thể xảy ra ở người và ngựa, nhưng không chết người như EEE. Đa số bệnh nhân nhiễm WEE sẽ bị ốm nhẹ hoặc thậm chí không có triệu chứng.

    [​IMG]
    8. Bệnh viêm não LaCrosse (LACV)

    Bệnh viêm não LaCrosse (LaCrosse Encephalitis) là một bệnh do muỗi truyền có xu hướng xảy ra ở các khu vực Trung Tây, giữa Đại Tây dương và Đông Nam nước Mỹ. Phần lớn bệnh nhân không biểu hiện bất kỳ triệu chứng nào của LACV, những bệnh nhân có triệu chứng thường là sốt, đau đầu, buồn nôn và nôn. Bệnh có thể tiến triển thành bệnh lý xâm nhiễm thần kinh nặng, ảnh hưởng đến hệ thần kinh với hậu quả là co giật, hôn mê và tử vong.

    [​IMG]
    9. Bệnh viêm não Nhật Bản

    Xảy ra ở châu Á và Tây Thái Bình dương, số ca bệnh viêm não Nhật Bản có xu hướng đạt đỉnh điểm trong các tháng mùa hè và mùa thu. Phần lớn người nhiễm virus không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ, nhưng những người bệnh tiến triển nặng sẽ gặp các triệu chứng ban đầu gồm sốt, đau đầu, mệt mỏi, buồn nôn và nôn. Ở mức độ nặng nhất, viêm não Nhật Bản có thể gây viêm nặng ở não kèm theo co giật.

    [​IMG]
     
  3. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    DẤU HIỆU NHẬN BIẾT BỆNH SỐT SUẤT HUYẾT
    Bệnh sốt xuất huyết là một trong những bệnh mùa hè phổ biến và nguy hiểm, lag bệnh nhiễm virut cấp tính do muỗi truyền. Bệnh có những biểu hiện khác nhau tùy mức độ nhiễm bệnh của từng người.

    Sốt xuất huyêt là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virut dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virut sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Hai loại muỗi vằn truyền bệnh có tên khoa học là Aedes aegypti và Aedes albopictus, trong đó chủ yếu là do muỗi Aedes aegypti.

    Bệnh sốt xuất huyết có hai thể: sốt dengue và sốt xuất huyết dengue, có thể xảy ra ở tất cả các nước nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới. Ở Việt Nam bệnh xảy ra ở hầu hết các tỉnh, xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa
    Dưới đây là những dấu hiệu cơ bản nhất của bệnh sốt xuất huyết.

    Sốt cao
    Theo Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, biểu hiện đầu tiên của bệnh sốt xuất huyết là tình trạng sốt cao. Sốt (nóng) cao 39-40 độ C, đột ngột, liên tục trong 3-4 ngày liền, mệt mỏi, phát ban, buồn nôn.
    Xuất huyết (chảy máu)
    Xuất huyết thường ở nhiều dạng:

    Xuất huyết dưới da: Làm lộ trên mặt da những chấm nhỏ màu đỏ, đốm đỏ hay vết bầm. Phân biệt với vết muỗi cắn bằng cách căng da chung quanh chấm đỏ, nếu chúng vẫn còn là do xuất huyết, ngược lại nếu biến mất thì đó là vết muỗi cắn.

    Chảy máu cam, chảy máu chân răng, nướu răng.

    Ói hoặc đi cầu ra máu (nước ói màu nâu, phân lợn cợn như bã cà phê hoặc đỏ tươi).

    Rong kinh ở phụ nữ, phụ nữ mang thai bị sốt xuất huyết vào thời điểm chuyển dạ lại càng nguy hiểm hơn vì có thể mất máu nhiều…

    Đau bụng

    Bệnh nhân có thể có cảm giác khó chịu, đau bụng, nôn ói…

    Dâu hiệu sốc
    Sốc là dấu hiệu nặng của bệnh sốt xuất huyết, thường xuất hiện từ ngày thứ 3-6 của bệnh, đặc biệt lúc trẻ đang sốt cao chuyển sang hết sốt và có thể xảy ra kể cả khi không thấy rõ dấu hiệu xuất huyết. Dấu hiệu sốc gồm:

    Trẻ mệt, li bì hoặc vật vã.

    Chân tay lạnh.

    Tiểu ít, có thể kèm theo ói hoặc đi cầu ra máu.

    Nếu thời gian diễn ra sốc thường ngắn từ 12 đến 24h thì nên đi viện để được điều trị kịp thời.Tuy không phải tất cả người bị sốt xuất huyết đều bị sốc nhưng nên thận trọng theo dõi khi nghi ngờ sốt xuất huyết để kip thời phát hiện những dấu hiệu nguy hiểm kể trên.

    Chú ý: Thông thường, quá trình diễn biến của bệnh từ 2 đến 7 ngày, nguy hiểm thường xảy ra ở ngày sốt thứ tư, thứ năm: người bệnh luôn trong trạng thái mệt mỏi, đái ít, bứt rứt, mạch nhanh nhẹ, huyết áp hạ; nặng hơn nữa là không đo được mạch, huyết áp (biểu hiện của trụy mạch).

    [​IMG]

    Điều trị bệnh sốt xuất huyết. Ảnh minh họa.
    Người bệnh cần được điều trị tích cực và hỗ trợ truyền máu, không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến biến chứng nặng như sốc, trụy mạch, xuất huyết các cơ quan nội tạng, xuất huyết não… gây nguy hiểm đến tính mạng.

    Tiến trình của bệnh
    Chia sẻ trên báo Gia đình và Xã hội, bác sĩ Nguyễn Thành Úc - phó khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cho biết, thông thường sốt xuất huyết cần phải được xác định trong 3 ngày đầu tiên kể từ khi khởi sốt.

    Ngày thứ 1: Bệnh nhân sốt cao, đột ngột, liên tục, sốt không ớn lạnh, mặt ửng đỏ, họng đỏ không đau.

    Ngày thứ 2: Bệnh nhân tiếp tục sốt cao, liên tục. Hãy cố gắng tìm các dấu hiệu xuất huyết trên cơ thể như xuất huyết dưới da trên bụng, tay chân, mí mắt, cổ.

    Ngày thứ 3: Dấu hiệu sốt xuất huyết trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Bệnh nhân vẫn còn sốt cao, có thể xuất huyết da niêm mạc như chảy máu mũi, máu răng. Nếu trẻ trên tuổi dậy thì hỏi thêm về kinh nguyệt có ra huyết bất thường không? Bệnh nhân có thể cảm giác khó chịu, đau bụng nhợn ói. Hãy làm xét nghiệm máu, kết quả máu nếu có Hct tăng 39-40%, tiểu cầu giảm dưới 150.000 tế bào/mm3 là chẩn đoán SXH chính xác đến trên 90%.

    Sang ngày thứ 4, thứ 5 các triệu chứng rõ ràng nhất.
     
  4. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Phòng bệnh mùa nắng nóng ở trẻ em


    Thời tiết nắng nóng, đặc biệt là độ ẩm trong không khí khá cao là những điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, siêu vi… bùng phát, tấn công và gây bệnh cho con người, đặc biệt là trẻ em sức đề kháng còn yếu. Đây là điều phụ huynh cần lưu ý để giúp trẻ phòng bệnh.
    Thời tiết nắng nóng, đặc biệt là độ ẩm trong không khí khá cao là những điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, siêu vi… bùng phát, tấn công và gây bệnh cho con người, đặc biệt là trẻ em sức đề kháng còn yếu. Đây là điều phụ huynh cần lưu ý để giúp trẻ phòng bệnh.

    [​IMG]
    Phụ huynh cần chú ý phòng bệnh cho trẻ mùa nắng nóng
    Những bệnh lý thường gặp

    Bệnh tiêu chảy: nhất là tiêu chảy cấp. Mùa nóng là mùa bùng phát và dễ mắc bệnh tiêu chảy là do nắng nóng, thức ăn dễ bị hư thiu, môi trường ô nhiễm làm phát tán mầm bệnh tiêu chảy, trẻ hay khát nước nên dễ uống những loại nước giải khát không đảm bảo vệ sinh.

    Ngộ độc thức ăn: thời tiết nắng nóng nếu thức ăn không được bảo quản kỹ và việc chế biến không đảm bảo quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ là nguyên nhân gây ra ngộ độc thức ăn ở trẻ em, nhất là môi trường học đường.

    Nhiễm siêu vi: mùa nắng nóng cũng là thời điểm làm cho trẻ dễ bị nhiễm siêu vi khiến trẻ bị sốt, phát ban, quấy khóc, nôn ói, ăn uống khó khăn… Hiện có hơn 200 chủng siêu vi được phân lập, tuy nhiên hầu hết đều là siêu vi thông thường ít có hại cho trẻ, bệnh có thể tự khỏi trong 5 – 7 ngày nếu được theo dõi và chăm sóc tốt. Một số siêu vi nguy hiểm có thể gây hại cho trẻ, chúng ta cần phải chú ý để có cách phòng ngừa chủ động bằng các loại vắc-xin sẵn có như siêu vi cúm, siêu vi sởi, siêu vi gây bệnh thủy đậu, bệnh quai bị, bệnh sốt phát ban rubella…

    Viêm não Nhật Bản B: trong mùa nắng nóng, theo ghi nhận của các chuyên gia y tế về bệnh truyền nhiễm thì tỷ lệ mắc bệnh viêm não Nhật Bản B ở trẻ em thường cao hơn mùa mưa. Đây là bệnh lý khá nguy hiểm nếu bệnh diễn tiến nặng mà không được phát hiện kịp thời. Tuy nhiên, bệnh lý này hiện nay đã có thuốc phòng ngừa hiệu quả, phần nào làm giảm bớt gánh nặng bệnh tật cho trẻ em.

    Bệnh tay chân miệng: đây là bệnh lý đang gây hoang mang cho rất nhiều phụ huynh vì sự gia tăng đáng kể số lượng trẻ em mắc bệnh trong 2 tháng vừa qua. Bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi, nhiều nhất là ở nhóm trẻ dưới 3 tuổi, khả năng lây lan rất cao, bệnh liên quan đặc biệt đến vấn đề vệ sinh cá nhân và môi trường. Bệnh thật sự nguy hiểm nếu xuất hiện các biến chứng về thần kinh như run chi, co giật, gồng người, hốt hoảng, lơ mơ… nếu gặp những biểu hiện này phụ huynh nên khẩn trương đưa trẻ đến bệnh viện để được chữa trị kịp thời.

    Các bệnh khác: với thời tiết oi bức, nhiệt độ môi trường tăng cao làm trẻ em thường bị chứng rôm sảy gây ngứa ngáy rất khó chịu; hoặc trẻ có thể bị say nắng nếu chơi ở ngoài nắng nóng quá lâu, vì cơ thể trẻ bị mất nước và muối khoáng khá nhiều qua sự bài tiết mồ hôi trên da, qua hơi thở.

    Biện pháp phòng ngừa

    Tạo thói quen vệ sinh cá nhân tốt: như rửa tay sạch sẽ - đúng cách trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và chơi đùa sẽ giúp trẻ loại bỏ hiệu quả những tác nhân gây bệnh nguy hiểm từ chính đôi bàn tay của mình.

    Ăn uống hợp vệ sinh: việc chế biến và bảo quản đồ ăn, thức uống phải tuân thủ chặt chẽ quy định an toàn vệ sinh thực phẩm của Bộ Y tế, nhằm loại trừ tối đa các tác nhân gây bệnh ở đường tiêu hóa có thể gây hại cho sức khỏe của trẻ.

    Tăng cường lượng dịch uống: để bồi hoàn lượng nước cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là những loại nước uống giàu khoáng chất và nhiều vitamin như các loại nước ép trái cây, nước cam tươi, nước dừa tươi, nước sôi nguội… giúp cơ thể trẻ luôn luôn mát mẻ và tăng cường sức khỏe để chống chọi với bệnh tật.

    Tiêm ngừa đầy đủ: tất cả những loại bệnh lý nguy hiểm phù hợp với lứa tuổi của trẻ bằng các loại vắc-xin sẵn có, giúp trẻ được bảo vệ tốt nhất trong suốt mùa nắng nóng này.

    ThS.BS. ĐINH THẠC
     
  5. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Những dịch bệnh mùa hè thường gặp
    1. Sốt xuất huyết

    Đậy kín tất cả dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng.

    Hàng tuần diệt loăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn. Thay rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối, dầu, hóa chất diệt loăng quăng bọ gậy vào bát nước kê ở chân chạn và các ổ nước đọng.

    Hàng tuần loại bỏ, lật úp các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá...

    Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.

    Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.

    Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

    2. Tay chân miệng

    [​IMG]
    Trẻ bị tay chân miệng. Ảnh: Lê Phương.

    Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

    Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Ăn chín, uống chín, vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi. Sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ. Không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm đồ chơi. Không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

    Hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

    Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý đúng cách.

    Trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho trẻ khác.

    Các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ tập trung và hộ gia đình có trẻ dưới 6 tuổi cần chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh. Không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác.

    3. Bệnh tiêu chảy

    Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống chín, không uống nước lã.

    Sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt, đặc biệt trong chế biến thực phẩm.

    Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

    Mỗi gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, không đi tiêu bừa bãi. Không đổ rác thải, phân xuống ao, hồ. Không sử dụng phân tươi, phân chưa xử lý để bón cây trồng.

    Khi có dấu hiệu tiêu chảy cấp phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn điều trị kịp thời.

    4. Bệnh viêm não do virus

    Thực hiện tốt vệ sinh môi trường, nhà ở sạch sẽ, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi để hạn chế nơi trú đậu của muỗi. Dời chuồng gia súc xa nhà, loại bỏ các ổ bọ gậy.

    Khi ngủ cần mắc màn, thường xuyên sử dụng các biện pháp xua, diệt muỗi. Không để trẻ em chơi gần chuồng gia súc.

    Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng, đảm bảo an toàn thực phẩm, ăn chín, uống chín.

    Hạn chế tiếp xúc với người bệnh và đeo khẩu trang khi chăm sóc người bệnh.

    Riêng đối với virus gây bệnh viêm não Nhật Bản cần tiêm văcxin đầy đủ và đúng lịch.

    5. Bệnh cúm

    Đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối.

    Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng.

    Tiêm văcxin cúm mùa phòng bệnh.

    Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết.

    Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.

    6. Bệnh đau mắt đỏ

    Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch. Không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng. Không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang...

    Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, nước súc họng thông thường.

    Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh.

    Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ.

    Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác. Cần được nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây nhiễm người xung quanh và lây lan cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng.

    7. Bệnh thủy đậu

    Hạn chế tiếp xúc người bị bệnh để phòng tránh lây lan.

    Những trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 đến 10 ngày từ lúc bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho người xung quanh.

    Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng các đồ dùng sinh hoạt riêng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý.

    Thực hiện vệ sinh nhà cửa, trường học và vật dụng sinh hoạt bằng dung dịch sát khuẩn thông thường.

    Tiêm văcxin phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em từ 12 tháng tuổi.

    Lê Phương
     
  6. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Phòng bệnh mùa nắng


    Nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao đột biến, nhiều dịch bệnh có nguy cơ bùng phát khiến nhiều trẻ mắc bệnh phải nhập viện.

    Nhiều bệnh dịch có thể xảy ra

    Nắng nóng kéo dài làm cho trẻ dễ gặp phải một số bệnh, kể cả các bệnh nhiễm khuẩn gây dịch, nếu trẻ chưa có miễn dịch chống lại chúng. Trong khi đó, hiện nay, ở một số địa phương đang có một số bệnh có khả năng lây lan thành dịch như bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết hoặc thủy đậu. Đây là 4 bệnh đều có sốt, nổi ban, tương đối khó phân biệt khi ở một địa phương nào đó có ít nhất 2 bệnh trong số đó xảy ra cùng một lúc.

    [​IMG]

    Viêm đường hô hấp: Bệnh viêm đường hô hấp thường có tính chất cấp tính, thậm chí nặng. Bệnh đường hô hấp có thể là viêm mũi họng, viêm VA, amiđan, thanh quản hoặc nặng hơn có thể là viêm phế quản, viêm phổi. Bệnh viêm phổi cấp tính là một bệnh rất nan giải nhất là các vùng, miền ở xa cơ sở y tế. Viêm phổi cấp tính mùa nắng nóng có thể do vi khuẩn hoặc do vi-rút nhưng tỷ lệ viêm phổi do vi-rút thường chiếm tỷ lệ rất cao.

    Tiêu chảy cấp: Bệnh tiêu chảy do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, có thể do chế độ ăn uống của mùa nắng nóng hoặc do vệ sinh an toàn thực phẩm chưa tốt. Một số trẻ bị tiêu chảy là do cùng gia đình đi nghỉ mát, ăn uống ở một số nhà hàng không đảm bảo vệ sinh gây viêm nhiễm đường ruột bởi vi sinh vật (vi khuẩn, vi-rút, vi nấm) hoặc hóa chất. Trong các bệnh tiêu chảy mùa nắng nóng thì đáng lưu ý nhất là tiêu chảy liên quan đến thực phẩm, nước uống do đã bị nhiễm khuẩn, đặc biệt là do vi khuẩn tả (V.cholerae) hoặc vi khuẩn E.coli hoặc vi khuẩn thương hàn (Salmonella), vi khuẩn lỵ (Shigella) hoặc do lỵ Amib (bệnh kiết lỵ) và có thể tiêu chảy do Rotavirus.

    Bệnh viêm màng não mủ do vi khuẩn não mô cầu (N.meningitidis) hoặc do vi khuẩn H.influenzae cũng hay xảy ra vào mùa nắng nóng và nếu xảy ra thì sẽ gặp ở hầu hết những trẻ chưa có miễn dịch chống lại chúng. Vi-rút viêm não Nhật Bản cũng như bệnh sốt xuất huyết muốn gây bệnh cho người phải nhờ đến muỗi truyền mầm bệnh. Vì vậy, nếu trẻ bị muỗi đốt thì rất có nguy cơ mắc bệnh.

    Say nắng, nóng: Ngoài các bệnh viêm đường hô hấp, bệnh truyền nhiễm có tính lây truyền thành dịch thì một số bệnh như say nóng, say nắng cũng có thể xảy ra vào mùa nắng nóng đối với trẻ do trẻ ham chơi ngoài trời nắng thiếu sự kiểm soát của người lớn. Đặc biệt là những trẻ được đi du lịch, tắm biển giữa trời nắng gay gắt, oi bức. Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn đầu mùa nắng nóng năm nay, trên toàn quốc đã có một số trẻ bị đuối nước do tắm ao hồ, sông, suối, kênh rạch mà không có sự kiểm soát của người lớn.

    Phòng bệnh mùa nắng nóng cho trẻ như thế nào?

    Mùa nắng nóng cần có một chế độ ăn uống hợp lý, không nên xáo trộn quá mức so với chế độ ăn ở trường học với chế độ ăn ở gia đình. Mọi gia đình, lớp mẫu giáo, vườn trẻ, các cơ sở trông trẻ (ngay cả các cơ sở trông trẻ nhỏ lẻ) cần đặc biệt quan tâm đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Không cho trẻ uống nước lã, nước chưa được đun sôi, không ăn quả xanh chưa được khử khuẩn. Cần vệ sinh sạch sẽ sàn nhà, đồ chơi của trẻ hàng ngày theo hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương (phường, xã). Cần vệ sinh tay cho trẻ trước khi ăn bằng cách rửa sạch bằng xà phòng dưới vòi nước sạch. Đối với trẻ lớn, cần hướng dẫn cho trẻ vệ sinh tay sạch bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Nên tập cho trẻ có thói quen vệ sinh răng miệng, họng, bàn tay hàng ngày như đánh răng sau khi ăn, trước, sau khi ngủ dậy.

    [​IMG]

    Không nên cho trẻ chơi, nghịch ngoài nắng gay gắt, nhất là vào buổi trưa, chiều và xế chiều. Nhà trường và gia đình cần phối hợp chặt chẽ giáo dục học sinh, nhằm làm cho học sinh hiểu rõ tại sao không được tắm, bơi, chơi, đùa ở sông, suối, ao, hồ, bãi biển mà không có người lớn đi kèm. Các bậc phụ huynh cần nhắc nhở thường xuyên, thậm chí răn đe, nghiêm cấm trẻ bơi, tắm ở những nơi nguy hiểm. Những địa phương, nếu có điều kiện nên tổ chức dạy bơi cho trẻ. Cần tuyên truyền giáo dục mọi người, đặc biệt là các bậc phụ huynh, các cô nuôi dạy trẻ, bảo mẫu cần cho trẻ nằm màn lúc đi ngủ (kể cả lúc ngủ ban ngày) để tránh muỗi đốt. Đồng thời hưởng ứng và tham gia tích cực tiêu diệt muỗi và bọ gậy (loăng quăng) với mọi hình thức mà y tế cơ sở phổ biến, yêu cầu.

    Không nên cho quạt mát xoáy thẳng vào trẻ khi trẻ ngủ cũng như lúc trẻ chơi và không nên để nhiệt độ điều hòa thấp quá (nên đặt chế độ 27-28oC là vừa). Khi trẻ chơi mà ra mồ hôi nhiều làm ướt áo, quần thì cần thay cho trẻ, không để trẻ bị nhiễm lạnh gây viêm đường hô hấp. Cần tiêm vắc-xin phòng bệnh cho trẻ, nhất là các loại vắc-xin trong chương trình 'Tiêm chủng mở rộng' và các loại vắc-xin được ngành y tế khuyến cáo nên dùng cho trẻ. Bởi vì tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu nhất phòng bệnh cho trẻ.
     
  7. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Bệnh thường gặp ở trẻ em vào mùa hè
    Với đặc điểm nóng ẩm của mùa hè là thời điểm thuận lợi củanhiều bệnh, trong đó đáng lưu ý nhất là các bệnh do vi nhiễm virut, vi khuẩn,ký sinh trùng. Ở trẻ em, do sức đề kháng kém, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nênvào mùa nắng nóng có nguy cơ cao mắc một số bệnh nguy hiểm. Số lượng trẻ em đếnkhám tại các trung tâm y tế tăng cao vào mùa hè, đặc biệt và những ngày nắngnóng kéo dài.

    Say nắng

    Đây hiện tượng do nhiệt độ và tia cực tím (tia tử ngoại) củamặt trời gây ra. Tia tử ngoại có khả năng xuyên qua lớp sừng của da tới hạ bìgây cháy da (bỏng độ I) và say nắng. Nhiệt độ cao làm giãn mạch não gây ra tăngáp lực sọvà làm nhức đầu, có thể kèm theo nôn mửa hay hôn mê, co giật do ức chếvỏ não - làm tăng các hoạt động thần kinh tự động dưới vỏ. Phòng say nắng ch trẻbằng cách không cho trẻ chơi ngoài nắng gắt; cho trẻ uống nhiều nước. Trong dịphè, cần đặc biệt lưu ý khi cho trẻ về quê hoặc đi tắm biển không cho trẻ chơingoài nắng nhiều trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Ngoàira, nên tăng cường các thức ăn có thể hỗ trợ giúp cơ thể chống lại các ảnh hưởngcủa ánh nắng và chống sự ôxy hóa như: các thức ăn giàu caroten (dưa hấu, dưavàng, rau ngò, cải bó xôi...); vitamin E (dầu đậu nành, hạt điều, hạt dẻ...);vitamin C (trà xanh, trái cây tươi, rau cải xanh...).

    Viêm não Nhật Bản B

    Đây là một bệnh nhiễm khuẩn thần kinh gây dịch về mùa hè domột loại Arbovirus nhóm B gây nên. Virut gây bệnh được muỗi truyền từ súc vậtsang người. Bệnh viêm não Nhật Bản có tỉ lệ tử vong khá cao hoặc để lại di chứngthần kinh nặng nề. Biểu hiện thường gặp là: sốt cao, đau đầu, nôn, rối loạn ýthức, co giật rồi đi vào hôn mê nhanh chóng. Một số trường hợp có biểu hiện liệtthần kinh. Khi trẻ có những biểu hiện trên, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở ytế để được khám và điều trị nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong và di chứng sau này.Phòng ngừa bệnh cần phải giữ môi trường trong sạch, nhà ở thoáng mát, nằm mànkhi ngủ, phun thuốc diệt muỗi và côn trùng, tiêm phòng vaccin viêm não Nhật Bảncho trẻ đúng lịch.

    Sốt virut

    Trẻ thường sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, có thể có triệuchứng của viêm đường hô hấp trên như: hắt hơi, sổ mũi, ho (thường có ít đờm trắngtrong không có màu vàng, xanh). Trẻ có thể phát ban hay gặp nhất là do virutRubella sởi gây ra. Biểu hiện chủ yếu là các ban đỏ mịn, thường xuất hiện vàongày thứ 2-4 của bệnh, ban thường tuần tự từ đầu mặt xuống thân mình, chân vàkhi mất đi cũng theo tuần tự như vậy. Ngoài ra trẻ thường có nổi hạch ở cổ,gáy, các hạch này có thể đau và tồn tại lâu mới mất đi. Bệnh thường diễn biếnlành tính trong 3-5 ngày, điều trị chủ yếu là hạ sốt, bù nước điện giải bằng đườnguống, bảo đảm dinh dưỡng và chăm sóc mũi họng tốt để hạn chế bội nhiễm. Tuynhiên, cần lưu ý vì một số trường hợp có biến chứng, nên cần theo dõi để pháthiện các triệu chứng của viêm não như đau đầu, nôn nhiều, rối loạn ý thức, cogiật, để đưa trẻ đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.

    Tiêu chảy cấp

    Nguyên nhân gây tiêu chảy có thể là vi sinh vật gây bệnh nhưvi khuẩn (lỵ, thương hàn, tả...) hoặc virut, nấm, ký sinh trùng đường ruột. Cơchế gây bệnh có thể do độc tố của vi khuẩn gây ra, triệu chứng thường xuất hiệnsớm (dưới 6 giờ sau khi nhiễm bệnh), hoặc do vi khuẩn trực tiếp gây tổn thươnghệ thống tiêu hóa, triệu chứng rối loạn tiêu hóa thường xuất hiện muộn hơn.Tiêu chảy cấp có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng 80% xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi. Tácnhân gây tiêu chảy thường gây bệnh bằng đường phân - miệng: phân người bị tiêuchảy làm nhiễm bẩn thức ăn, nước uống hoặc do tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây.

    Khi trẻ bị tiêu chảy cấp, việc quan trọng nhất là đánh giá mứcđộ mất nước và bù nước điện giải bằng đường uống dung dịch oresol, truyền dịchchỉ thực hiện khi mất nước nặng, trẻ nôn nhiều, không thể uống được hoặc đingoài rất nhiều không thể bù kịp bằng đường uống. Việc sử dụng kháng sinh vàcác men tiêu hóa vi sinh cần phải theo chỉ định của bác sĩ, tuyệt đối không đượctự ý dùng thuốc trị tiêu chảy.

    Bệnh ngoài da

    Bệnh ngoài da hay gặp nhất là rôm. Đây là hiện tượng viêmcác nang tuyến chân lông khiến chúng lồi lên mặt da thành các bọc nước nhỏ, đỏvà ngứa ngáy. Nguyên nhân chủ yếu của rôm là do bít tắc lỗ chân lông bởi các chấtbẩn. Đặc biệt khi thời tiết nắng nóng, cơ thể tăng cường hoạt động của các tuyếnmồ hôi và tuyến nhầy trong cơ chế tăng thải nhiệt. Xử trí rôm chỉ đơn giản là tắmrửa sạch sẽ bằng xà phòng hay quả chanh nhằm thông các ống thoát đổ ra ngoài củacác tuyến trên bề mặt da. Khi nặng hơn và cần thiết thì có thể bôi các loại kemchống viêm chứa sterocorticoid. Đặc biệt ở trẻ nhỏ, nếu không chú ý lau sạch vàkhô mồ hôi thì chỉ sau vài giờ những vùng da kín như bẹn, nách cổ (dưới cằm),khe mông có thể nổi mụn ngứa, thậm chí loét chợt da. Ngoài rôm sảy, mùa hè nóngẩm là điều kiện tốt cho các loại nấm phát triển (hắc lào, lang ben, nấm kẽ, nấmtóc...), viêm nang lông, kể cả các ký sinh trùng trên da (ghẻ lở, chấy, rận...)hay kích hoạt các quá trình viêm da do dị ứng (chàm eczema...). Ngoài việc giữgìn vệ sinh cho trẻ, các bậc cha mẹ cần kiểm tra thường xuyên những vùng dakín, đặc biệt khi trẻ có biểu hiện ngứa để phát hiện và điều trị sớmcác bệnhngoài da. Biểu hiện chủ yếu khu trú ở vùng da kín như bẹn, nách, cổ, kẽ ngónchân, tay, mang tai. Điều trị các bệnh này thường phải bôi kem có chứa thuốc chốngviêm steroid, chống nấm và kháng sinh theo chỉ định của thầy thuốc.

    BS. HOÀNG MINH VIẾT

    Nguồn sức khỏe đời sống
     
  8. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Các bệnh ngoài da thường gặp vào mùa hè

    Mụn trứng cá, viêm nang lông, nấm là các bệnh ngoài da thường gặp vào mùa hè. Nếu không biết cách giữ vệ sinh sạch sẽ, bệnh có thể diễn biến nặng, gây nhiễm trùng.

    Bác sĩ Trịnh Xuân Vinh - Trưởng khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em - Bệnh viện Da liễu Trung ương - cho hay mùa hè nắng nóng là thời gian rất dễ mắc các bệnh vệ da, tiêu biểu là các bệnh lý nhiễm trùng, dị ứng. Nhiều bệnh nhân đến khám với các triệu chứng tiêu biểu như nổi mẩn đỏ, mụn nước, mẩn ngứa...

    [​IMG]
    Nắng nóng khiến nhiều bệnh về da tăng, tiêu biểu là ngứa ngáy, khó chịu do môi trường, mồ hôi.

    Vào mùa hè, khí hậu nước ta nóng song lại ẩm do mưa nhiều nên cácbệnh ngoài da thường tăng mạnh so với các mùa khác. Các yếu tố nắng, nóng cộng hưởng với tác động khác gây kích thích lên da làm cho các đầu mút thần kinh bị kích thích tạo nên những phản ứng không có lợi cho cơ thể, khiến da bị ngứa ngáy.

    Các bệnh ngoài da thường gặp
    Ở trẻ em, do thời tiết nắng nóng kéo dài và điều kiện môi trường không đảm bảo đã khiến trẻ bị các bệnh rôm sảy, viêm nang lông... Nhiều trẻ bị hăm, lở vùng bẹn, bìu, kèm nhiều mụn ở mông do đóng bỉm dẫn đến da bị nhiễm trùng.

    Còn với người lớn, mụn trứng cá, viêm da dị ứng, nấm da là những bệnh da liễu thường gặp nhất. Đặc biệt, khi nắng nóng, nhiệt độ tăng cao khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều. Nếu không biết cách giữ vệ sinh sạch sẽ, cơ thể dễ mắc các bệnh về da liễu, nhất là ở những vùng kín của cơ thể. Thậm chí, bệnh nhân gãi nhiều và sống trong điều kiện môi trường kém vệ sinh có thể bị nhiễm trùng da.

    Bên cạnh đó, ánh nắng mặt trời còn có thể gây ra tình trạng bỏng nắng, đỏ da, sạm da, thậm chí ung thư da.

    Bác sĩ Vinh cho hay, ngoại trừ các bệnh da liễu nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng, nguy cơ bùng phát thành dịch lớn, các bệnh thường gặp như viêm da, ngứa da, rôm, trứng cá,… thường bị người dân khá chủ quan. Các căn bệnh cần phải được chữa trị kịp thời mới khỏi, nếu để kéo dài, từ bệnh lý nhẹ sẽ diễn tiến sang tình trạng nặng. Khi đó, bệnh sẽ tác động trực tiếp tới sức khỏe.

    Bảo vệ da mùa nóng
    Để phòng ngừa nấm da cũng như các bệnh da liễu trong mùa nắng nóng, bác sĩ Vinh khuyến cáo, người dân nên chủ động vệ sinh chăn màn, giường chiếu, quần áo và các vật dụng khác trong gia đình sạch sẽ, khô thoáng.

    Những người có cơ địa tiết nhiều mồ hôi nên mặc quần áo rộng rãi, với chất liệu vải hút mồ hôi. Nên tránh đi ra ngoài đường vào cao điểm, từ 9h đến 16h. Ngoài ra, nên dùng kem chống nắng, uống nhiều nước.

    Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu nào bất thường ở da, người dân cần tới khám để được điều trị đúng cách. Tránh việc tự ý điều trị vì có thể bệnh không khỏi mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng.

    Hà Lê
     
  9. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Bệnh từ muỗi
    07:40 AM - 28/02/2016 Thanh Niên
    [​IMG]
    Muỗi lây truyền nhiều căn bệnh nguy hiểm -


    Mang theo các mầm bệnh giết chết ít nhất 1 triệu người trên thế giới mỗi năm,muỗi chính thức được xem là động vật nguy hiểm nhất trên toàn cầu.
    Thuốc diệt muỗi là nguyên nhân gây bệnh đầu nhỏ, không phải vi rút Zika?
    Vi rút Zika là căn bệnh mới nhất lây lan qua muỗi, theo sau các trường hợp thai nhi não nhỏ gia tăng ở Nam Mỹ và mới đây là hội chứng Guillain-Barre gây liệt.
    Lâu nay muỗi khét tiếng với khả năng mang theo những căn bệnh trầm trọng cho con người, có thể khó chữa hoặc vô phương điều trị. Hãng tin BBC dẫn lời Frances Hawkes thuộc Viện Các tài nguyên thiên nhiên tại Đại học Greenwich (Anh) chỉ ra một thực tế đáng buồn: Phân nửa dân số toàn cầu đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh từ muỗi.
    Sau đây là những căn bệnh do muỗi cắn:
    Sốt rét. Bệnh này được ghi nhận tại hơn 100 nước, chủ yếu là vùng nhiệt đới. Đây là căn bệnh gây chết người với các triệu chứng bao gồm sốt cao, run rẩy và ớn lạnh. Báo cáo về sốt rét thế giới 2015 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát hiện có khoảng 3,2 tỉ người đối mặt với nguy cơ mắc sốt rét. Chỉ tính riêng trong năm 2015, thế giới đã xuất hiện 214 triệu ca mới và khoảng 438.000 trường hợp tử vong.
    Sốt vàng da. Bệnh thường xuất hiện ở khu vực hạ Sahara châu Phi, Nam Mỹ và một phần Caribê. Bệnh có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, từ hơi sốt đếnsốt xuất huyết, và có thể ngăn chặn bằng vắc xin. Tổng cộng WHO ghi nhận 6 trường hợp du khách từ châu Âu và Bắc Mỹ thiệt mạng vì sốt vàng da kể từ năm 1996. Không người nào trong số này tiêm vắc xin trước khi khởi hành đến các vùng trên.
    Sốt xuất huyết. Khoảng 1/3 dân số trên thế giới sống trong khu vực có nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết. Ít nhất 100 triệu người trên toàn cầu mắc sốt xuất huyếtmỗi năm, biến nó thành nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hồi năm ngoái, Liên Hiệp Quốc dẫn đầu chiến dịch kêu gọi viện trợ cho Yemen sau vụ bùng nổ dịch bệnh với 3.000 ca nhiễm siêu vi trong vòng vài tháng.
    Sốt Chikungunya. Lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2013, các đợt bùng nổdịch bệnh này có khuynh hướng diễn ra ở châu Phi, châu Á, châu Âu, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Các triệu chứng thường gây đau đớn cho bệnh nhân, như đau nhức khớp, đau đầu và sưng phồng. Vẫn chưa có liệu pháp điều trị cụ thể đối với căn bệnh này. Phương pháp tốt nhất là tránh nhiễm bệnh bằng cách diệt muỗi, mặc quần áo kín đáo và thoa kem chống muỗi.
    Vi rút West Nile. Đây là căn bệnh truyền nhiễm qua muỗi phổ biến nhất. Xác suất phát bệnh nghiêm trọng vào khoảng ít hơn 1/100 bệnh nhân, trong khi hầu hết đều trải qua các triệu chứng tương đương với mắc bệnh cúm nhẹ. Ở những nước nhiệt đới, nguy cơ nhiễm vi rút West Nile dường như xuất hiện quanh năm.
    Viêm não ngựa miền đông (EEE). Đây được xem là căn bệnh nguy hiểm nhất lây lan qua con đường muỗi đốt. Trong số những người mắc bệnh, đến 35% có thể tử vong. Và trong số bệnh nhân sống sót, 50% đối mặt với nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn. Các khu vực xuất hiện căn bệnh này được khoanh vùng tại Mỹ, một phần Canada, Trung và Nam Mỹ.
    Viêm não ngựa miền tây (WEE). Bệnh xuất hiện ở cả người lẫn ngựa. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận là ở ngựa vào năm 1930 tại California (Mỹ). Nó chủ yếu xuất hiện ở các khu vực phía tây của Mỹ và Mexico. Đa số bệnh nhân trải qua các triệu chứng nhẹ hoặc thậm chí không thể hiện bất kỳ triệu chứng nào.
    Viêm não Nhật Bản. Chủ yếu xảy ra tại châu Á và phía tây Thái Bình Dương (bao gồm VN), các triệu chứng của căn bệnh này có thể rất khác biệt theo từng trường hợp. Một số bệnh nhân có thể chẳng phát triệu chứng nào, nhưng ở những ca nguy hiểm, bệnh nhân có thể bị viêm não nghiêm trọng và lên cơn động kinh. Với xác suất chưa đầy 1 trong số 250 ca, tình trạng nhiễm trùng có thể lan đến não và hiện chưa có cách chữa.
     
  10. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Phòng bệnh viêm não mô cầu
    Viêm não mô cầu có những thể bệnh tiến triển rất nhanh, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời không những dễ dẫn tới tử vong.
    Có thể gây chết người từ 24h đầu tiên

    Tại Khoa cấp cứu BV Bệnh nhiệt đới T.Ư, bệnh nhân (BN) Bùi Thanh B (30 tuổi, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là trường hợp mắc chứng viêm màng não mô cầu đầu tiên ở Hà Nội, nhập viện ngày 29/2. Trước khi nhập viện 2 ngày, BN có biểu hiện sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nhìn mờ dần.

    Khi vào BV Tó (Đông Anh, Hà Nội), anh B được chẩn đoán là viêm màng não mô cầu, sau đó được chuyển lên BV Bệnh nhiệt đới T.Ư. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó trưởng Khoa cấp cứu – BV Bệnh nhiệt đới T.Ư: “Khi BN được chuyển đến, chúng tôi đã cho cách ly.



    [​IMG]
    BN bị viêm màng não mô cầu điều trị tại bệnh viện.
    Kết quả xét nghiệm cho thấy BN bị viêm màng não mô cầu. Sau quá trình điều trị, BN đã dần hồi phục và tiến triển tốt. Hiện BN đã hết sốt, tỉnh táo, có thể nói chuyện và sinh hoạt bình thường, xét nghiệm vi khuẩn đã âm tính nên không cần cách ly nữa”.


    BN thứ hai là anh Nguyễn Văn V (24 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội) vào viện từ ngày 4/3. Chị L - người nhà cho biết: “Khi thấy V có biểu hiện đau đầu, sau đó đau dữ dội và buồn nôn đã đưa BN vào cấp cứu ở một BV khác, đã được chẩn đoán là viêm màng não nên chuyển sang BV Bệnh Nhiệt đới T.Ư luôn. Dù tình trạng anh V đã tỉnh táo và có khả năng hồi phục cao nhưng vẫn phải nằm điều trị và theo dõi ở phòng cách ly”.
    Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp cho biết, bệnh viêm não mô cầu do vi khuẩn não mô cầu gây ra. Ngay cả những người khỏe mạnh vẫn có một số người có loại vi khuẩn này ở vùng hầu họng. Khi vi khuẩn thay đổi độc lực, chúng có thể gây bệnh cho người đó và có thể lây lan sang người khác…

    Vi khuẩn não mô cầu có thể gây ra nhiều bệnh lý trên người, trong đó 2 thể thường gặp nhất là viêm màng não mủ và nhiễm trùng huyết. Với thể viêm màng não mủ thì BN thường sốt cao, đau đầu, buồn nôn, sau đó chậm chạp, lơ mơ, hôn mê. Còn ở thể nhiễm trùng huyết, người bệnh có thể diễn biến tối cấp, cấp tính hoặc mạn tính.

    Thể tối cấp rất hiếm gặp nhưng có thể gây tử vong rất nhanh (ngay trong vòng 24h đầu tiên). Đa số các BN diễn biến cấp tính, BN thường sốt cao, có thể bị sốc và có ban hoại tử trên da, nếu được điều trị phù hợp và kịp thời thì có cơ hội hồi phục khá tốt.

    Cần điều trị, cách ly và vệ sinh tốt

    Các thể bệnh nặng của bệnh viêm não mô cầu như viêm màng não, nhiễm trùng huyết thường tiến triển nặng và nhanh nên cần phải nhập viện để xử trí kịp thời. Đặc biệt nếu ở địa phương từng có ca bệnh do viêm não mô cầu, khi người bệnh có tình trạng sốt, đau đầu, buồn nôn, thay đổi tri giác hoặc có ban hoại tử trên da thì nên đến BV ngay.

    “Bệnh này lây qua đường hô hấp nên có nguy cơ trở thành dịch. Thể bệnh nhiễm trùng huyết tối cấp tuy hiếm gặp nhưng nguy cơ tử vong rất cao. Còn thể nhiễm trùng huyết cấp tính thì thống kê trên thế giới cho thấy tỉ lệ tử vong khoảng 15%”, Bs Cấp cho hay.

    Trước thực trạng BV Bệnh nhiệt đới T.Ư tiếp nhận liên tiếp 2 BN mắc viêm não mô cầu (trong khi cả nước ghi nhận 7 ca từ đầu năm đến nay, trong đó 1 học sinh ở tỉnh Hải Dương đã tử vong) khiến người dân lo lắng khi 2 ca bệnh này cùng ở Hà Nội và liệu viêm não mô cầu có lây lan thành dịch và người dân có nhất thiết phải tiêm phòng viêm não mô cầu trong khi số vắc-xin ở các trung tâm y tế dự phòng chỉ còn rất ít (đủ cho trẻ từ 6-10 tuổi), còn vaccine dành cho trẻ nhỏ hơn và người lớn phải đến tháng 4 mới nhập khẩu vào Việt Nam?

    Theo Bs Cấp: Người dân không quá lo lắng bởi gần đây mỗi năm cả nước có vài chục ca viêm não mô cầu. Hầu hết những ca này đã được phát hiện và điều trị kịp thời. Các địa phương đã tổ chức cách ly và dự phòng khá tốt nên đã khống chế các ca bệnh rải rác này không lây lan thành dịch. BN mắc bệnh nếu được phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị kịp thời thì khả năng hồi phục rất cao.

    Vì vậy, người dân không nên lo lắng đổ dồn đi tiêm vaccine ngay. Tốt nhất nên ưu tiên tiêm phòng cho những nhóm dân cư có nguy cơ cao. Còn khi xuất hiện những ca rải rác thì việc phát hiện các ca bệnh sớm và tổ chức điều trị cách ly tốt, không để mầm bệnh lây lan từ 1 ca bệnh thành 1 ổ dịch mới là điều quan trọng.
     
  11. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Bệnh do muỗi


    Muỗi cắn, ngoài chuyện khó chịu, ngứa ngáy tại chỗ còn gây lan truyền một số bệnh nhiễm. Đáng kể nhất là bệnh sốt rét, bệnh viêm não, bệnh dengue, sốt vàng, bệnh giun chỉ…

    1-Sốt rét ngã nước hiện còn hoành hành ở nhiều quốc gia vùng nhiệt đới và đưa tới nhiều tử vong đáng sợ.

    Muỗi truyền lan bệnh là những mợ Anopheles, thuộc nhóm Plasmodium. Các mợ hút máu người bệnh, tiêu hóa máu nhưng không tiêu hóa ký sinh trùng. Khi cắn người kế tiếp, các mợ “đổ bệnh” cho những nạn nhân mới này. Cứ như vậy, sốt rét lan truyền vô tận.


    2- Sốt Dengue, còn gọi là Sốt Đập Lưng (breakbone fever) do muỗi Aedes Aegyti truyền virus từ người bệnh sang người lành. Bệnh ít gây tử vong ngoại trừ trường hợp Sốt Đập Lưng Xuất Huyết thường thấy ở các quốc gia Đông Nam Á châu và châu Mỹ La Tinh.

    Bệnh nhân có triệu chứng như, đau xương khớp, nhức đầu, nóng sốt, nổi ban trên da và làm cơ thể suy nhược.

    Không có thuốc chữa khỏi bệnh mà cũng chưa có tiêm ngừa. Sốt xuất huyết đang là vấn đề nan giải của mọi quốc gia, vì dịch bệnh ngày một gia tăng.

    3-Sốt Vàng (Yellow Fever) cũng do muỗi Aedes Aegypti truyền một loại virus. Bệnh này có nhiều ở Phi châu và thường gây ra tử vong. May mắn là đã có thuốc tiêm ngừa bệnh.

    4-Bệnh Giun Chỉ (Filiriasis) có nhiều ở vùng nhiệt đới và bán nhiệt đới. Bệnh do các giun ký sinh gây ra và được muỗi Aedes, Culex, Anopheles và Mansonia truyền đi.
     
  12. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Bệnh da mùa hè



    Mùa hè có nhiều tác động đến da: biên độ thời tiết chênh lệch quá nhiều, nắng nóng kéo dài, độ ẩm cao, môi trường điều hòa lẫn với không khí nóng bình thường, khói bụi ô nhiễm… Đó là lý do vì sao mùa hè lại gia tăng bệnh da…

    Viêm da do cơ địa bùng phát nhiều nhất vào mùa này. Trời nắng nóng kéo dài với độ ẩm và nhiệt độ quá cao dễ làm cơ thể rối loạn điều nhiệt, rối loạn tuần hoàn là môi trường thuận lợi của viêm da cơ địa.
    Một trong những đặc tính của loại bệnh này là ngứa, càng nóng càng ngứa. Ngứa thì phải gãi, gãi mạnh, gãi không kiểm soát được sẽ sứt da dễ gây lở loét, nhiễm trùng, làm cho bệnh càng nặng thêm.

    Viêm da do virus cũng phát triển mạnh do thời tiết nóng ẩm là môi trường thuận lợi cho các loại virus phát triển. Bệnh biểu hiện cấp, cần được khám và điều trị tại bệnh viện để xác định virus gây bệnh mà dùng thuốc chính xác.

    Nếu có phác đồ điều trị đúng thì bệnh được chữa khỏi nhanh chóng, nhưng ngược lại, sẽ khó kiểm soát bệnh nếu dùng thuốc và điều trị không đúng cách. Bệnh sẽ lây lan nếu không có sự cách ly tốt.

    Rôm và mẩn đỏ diện rộng là một hệ lụy hay gặp do nóng bức ở những trẻ em dưới 3 tuổi. Nhưng người lớn cũng có thể bị rôm hay mẩn đỏ diện rộng nếu những ngày nắng nóng không có cách bảo vệ mình hợp lý. Nhất là những trường hợp dùng tay bẩn gãi ngứa làm sứt da gây nhiễm trùng.

    Các bệnh nấm thường phát triển mạnh hơn trong hè vì thời tiết nóng ẩm khiến mồ hôi không thể bốc hơi đi được, cứ bám nhằng nhẵng trên bề mặt da, đặc biệt ở những vùng da nhiều nếp gấp, kẽ như nách, bẹn, kẽ ngón tay, ngón chân… là môi trường tốt cho các loại nấm phát triển.

    Nấm da không phát triển ồ ạt, những biểu hiện ngứa cũng không nhiều nên dễ bị bỏ qua, bệnh âm ỉ phát triển trong thời gian dài, làm kê bì vùng da, điều trị lâu khỏi.

    Nhiễm khuẩn da hay gặp ở trẻ nhỏ vì mùa hè là mùa được chơi tự do ngoài thiên nhiên nhiều nhất, mải chơi quên nóng, mồ hôi ra nhiều, nghịch bẩn khắp người… nếu cơ thể yếu dễ bị nhiễm trùng ngoài da.

    Cháy nắng trong các trường hợp phơi nắng quá nhiều mà lại không có các biện pháp bảo vệ hữu hiệu.

    Nám và tàn nhang càng phát triển hơn khi bắt nắng.

    Da khô và già nhanh do bị mất nước, mất vitamin qua quá trình bài tiết tự nhiên của cơ thể trong thời tiết nắng nóng gay gắt, do các tia nắng làm lão hóa tế bào da, làm da trở nên mỏng, nhăn nheo.

    Ung thư da là một hậu quả đáng sợ nhất vì nắng nóng kéo dài.

    Những việc nên làm

    - Ăn uống hợp lý, tránh các đồ ăn kích thích, cay nóng, tăng cường rau quả.

    - Năng vệ sinh thân thể, giữ da khô thoáng, sạch sẽ.

    - Mặc quần áo rộng, thoáng, thấm mồ hôi. Ưu tiên đồ sáng màu để tránh bắt nắng.

    - Giảm thời gian lao động trong những ngày nắng nóng.

    - Kích thích tuần hoàn cho da đều đặn bằng xoa, bóp, vỗ, lăn… cho da.

    - Sử dụng kem chống nắng đều, đúng, đủ.

    - Cung cấp đủ lượng nước để bù đắp cho việc hao tổn nước vì nắng nóng.

    Những việc nên tránh

    -Thấy ngứa, nổi mụn thì mua thuốc để uống và bôi theo kinh nghiệm bản thân hoặc do bạn bè, người thân mách bảo.

    -Dùng nước hoa khi ra nắng làm tăng độ nhạy cảm của da với nắng.

    -Dùng kem chống nắng không đúng.

    -Đi ra ngoài nắng mà không có các phương tiện bảo vệ da.

    -Phơi nắng quá nhiều, nhất là trong khoảng thời gian nắng gắt.

    Vitamin cần thiết:

    Vitamin A: trẻ hóa tế bào da

    Vitamin E: chống lại tia cực tím hiệu quả

    Vitamin C: bảo vệ thành mạch, giúp da tổng hợp collagen

    Vitamin B: trị bệnh da do nóng nhiệt.

    Mặt nạ cho da khi cần:

    -Da bị tróc nắng: dùng mật ong massage trong 10 phút làm mềm và sạch da, sau đó thấm nước ép nho trong 10 phút tiếp theo để tăng cường sức sống cho da rồi rửa lại bằng nước sạch.

    -Tẩy dầu cho da: Cà chua bỏ vỏ, hạt xay nhuyễn đắp trong 15 phút là hút sạch dầu mà không làm mất cân bằng độ ẩm của da.

    -Sáng da sau nắng: hâm nóng nước cốt dừa với mật ong massage da trong 15 phút rồi rửa sạch bằng nước sạch.

    Những món ăn lợi cho da ngày nắng:

    -Cháo lá sen: nấu cháo bằng gạo tẻ với lá sen tươi để ăn giúp thanh nhiệt, mát huyết, bổ âm, sinh tân, tiêu viêm, bớt ngứa.

    -Trứng chim cút mật ong: đánh bông trứng chim cút với mật ong, hấp cách thủy ăn thay bữa sáng giúp tiêu viêm, chống dị ứng, nhuận da.

    -Chè đậu xanh, ý dĩ: ý dĩ bằng 1/10 đậu xanh, thêm chút nước chè xanh nấu thành chè uống trong ngày hết viêm da, hết ngứa da.

    -Chè hồng táo: nấu từ hồng táo, ngân nhĩ, trúc diệp, đường phèn, ngày ăn một lần làm mát huyết, sinh tân, hết ngứa ngáy.

    Ghi nhớ khi dùng kem chống nắng:

    -Sản phẩm chống nắng dạng rắn bảo vệ tốt vùng môi, tai, mũi, khu vực quanh mắt. Sản phẩm chống nắng dạng xịt thẩm thấu đều vùng da nhiều nếp gấp và nhiều lông.

    -Dùng kem chống nắng ngay cả khi đi ô tô hay tàu hỏa trong thời gian dài.

    -Không bổ sung kem chống nắng tiếp thì nguy cơ cháy nắng tăng thêm 5 lần. Bơi hoặc chơi các môn thể thao vận động nhiều, ra nhiều mồ hôi cần xoa lại kem hàng giờ, tắm nắng phải xoa tiếp kem chống nắng ít nhất 2 tiếng mỗi lần.

    -Xoa kem chống nắng đều khắp bề mặt da.

    -Xoa kem chống nắng trước 30 phút khi ra ngoài hay chơi thể thao.

    -Chọn đúng chỉ số chống nắng: thường ngày hoặc thời gian tiếp xúc với nắng ít bạn có thể dùng SPF15, nhưng đi bơi, ra nắng, ngày nắng gắt, cần chỉ số cao từ 30 trở lên.
     
  13. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Cách phân biệt bệnh do virus Zika và do sốt xuất huyết

    Tác nhân truyền sốt xuất huyết và bệnh virus Zika đều là loài muỗi Aedes. Biểu hiện lâm sàng của hai bệnh gần giống nhau: sốt, phát ban, viêm kết mạc, đau cơ…

    Theo TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội), Zika là chủng virus lưu hành ở nhiều nước khu vực châu Phi, tuy nhiên gần đây bùng phát thành dịch và lây lan các châu lục khác. Trong khi đó, bệnh sốt xuất huyết có từ lâu và phổ biến ở nước ta. Biểu hiện của 2 bệnh gần giống nhau: sốt, phát ban trên da, viêm kết mạc, đau khớp, đau cơ, mệt mỏi và đau đầu…

    Ông Kính cho hay: So với sốt xuất huyết thì bệnh do virus Zika nhẹ hơn, 80% không có biểu hiện bệnh. Biểu hiện lâm sàng của sốt xuất huyếtthường nặng hơn, từ ngày thứ 2 có thể chảy máu chân răng, chảy máu cam; nặng hơn có thể chảy máu nội tạng, trụy mạch, sốc, nguy cở tử vong rất cao.

    [​IMG]
    Muỗi- tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
    Tuy nhiên, bệnh do virus Zika nguy hiểm ở biến chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh, nhất là ở phụ nữ mang thai 3 đầu bị nhiễm virus Zika và hội chứng Guillain-Barré- viêm đa rễ thần kinh.
    Về khả năng tử vong, theo ông Kính không đáng lo ngại vì trên thế giới hầu như chưa ghi nhận trường hợp chết nào do virus này tuy nhiên sốt xuất huyết thì có. Tại Việt Nam năm 2015, ghi nhận hơn 88.000 ca mắc sốt xuất huyết, 57 người tử vong.

    Cũng theo ông Kính, hiện năng lực các phòng xét nghiệm của Việt Nam hoàn toàn có thể chẩn đoán được bệnh do virus Zika. Tuy nhiên, đa phần người bệnh không có biểu hiện triệu chứng, vì thế sẽ rất khó để có thể phát hiện sớm ca bệnh đầu tiên.

    Vì thế, ngoài việc theo dõi thật chặt người nhập cảnh từ các vùng dịch, có thể hồi cứu từ những trường hợp thai phụ siêu âm thấy có trẻ có bất thường đầu nhỏ thì có thể lấy máu làm xét nghiệm xác định.

    Liên quan đến bệnh do virus Zika, ngày 11/2, Cục Y tế dự phòng- Bộ Y tế cho biết, ngày 10/02/2016, Ủy ban Y tế và Kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc thông báo đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm vi rút Zika xâm nhập về từ vùng dịch. Đây là người đàn ông 34 tuổi, người Giang Tây, đến Venezuela du lịch và có biểu hiện triệu chứng sốt, nhức đầu và hoa mắt vào ngày 28/01/2016, sau đó về nước vào ngày 05/02/2016, quá cảnh qua Hồng Kông (Trung Quốc). Bệnh nhân được phát hiện và xét nghiệm khẳng định nhiễm vi rút Zika vào ngày 06/02/2016. Hiện nay, bệnh nhân đang được điều trị và cách ly tại bệnh viện.

    [​IMG]
    Việt Nam chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Ziak xâm nhập từ cửa khẩu.
    Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh do vi rút Zika thường có biểu hiện sốt, nổi mẩn và một số triệu chứng khác như đau cơ, nhức đầu, đau mắt. Các điều tra dịch tễ cho thấy có thể có mối liên hệ giữa chứng đầu nhỏ với các trẻ được sinh từ những bà mẹ bị nhiễm vi rút Zika trong thời kỳ mang thai. Phương thức lây truyền chủ yếu của vi rút Zika là qua muỗi Aedes (loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết), có một số bằng chứng có thể gợi ý vi rút có thể lây truyền qua đường máu, từ mẹ sang con khi sinh và qua đường tình dục; tuy nhiên sự ghi nhận là rất hiếm. Thời gian ủ bệnh từ 3-12 ngày.

    Trong thời gian đầu năm 2016, dịch bệnh do vi rút Zika liên tục được ghi nhận tại nhiều nước trên thế giới. Theo thông báo của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật châu Âu, đến ngày 09/02/2016 đã có 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận trường hợp nhiễm vi rút Zika trong vòng 9 tháng qua, trong đó có 31 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp nhiễm vi rút Zika trong vòng 2 tháng qua, nhiều quốc gia đang có xu hướng gia tăng sự lan truyền vi rút Zika . Thêm vào đó, một số quốc gia khác cũng đã ghi nhận những trường hợp xâm nhập là hành khách nhập cảnh sau khi đi/đến/về từ vùng đang lưu hành dịch từ các quốc gia khác.

    Tại Việt Nam hiện nay chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm vi rút Zika ; tuy nhiên nước ta lưu hành bệnh sốt xuất huyết cùng với sự lưu hành của loại muỗi Aedes, đây là muỗi truyền vi rút Zika , đồng thời hiện nay sự giao lưu du lịch, thương mại, lao động rất lớn đến các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch bệnh do vi rút Zika nên nguy cơ vi rút Zika có thể xâm nhập và lan truyền tại nước ta.

    Để chủ động phòng chống bệnh do vi rút Zika xâm nhập và lây lan tại nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

    - Phụ nữ có thai hoặc dự định có thai trong vòng 6 tháng tới không nên đến các quốc gia đang có dịch bệnh do vi rút Zika khi không cần thiết.
    Danh sách các quốc gia lưu hành hoặc ghi nhận vi rút Zika được cập nhật trên Website của Cục Y tế dự phòng: http:www.vncdc.gov.vn

    - Người đi/đến/về từ quốc gia đang có dịch bệnh do vi rút Zika chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe hãy đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị.
    Điện thoại đường dây nóng: 0989, 671. 115.

    - Để phòng chống bệnh do vi rút Zika, người dân hãy áp dụng các biện pháp chống muỗi đốt, chủ động diệt muỗi và bọ gậy (loăng quăng).
     
  14. levan19

    levan19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/11/2009
    Bài viết:
    1,496
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    123
    b ơi cho mình hỏi nhà có trẻ sơ sinh có phun thuốc muỗi đc ko? loại lọ vẫn phải tự pha hả bạn?
     
    meomun03 thích bài này.
  15. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    thuốc không có màu không có mùi bạn ah , loại lọ cũng pha như gói bạn nhé
     
  16. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Thuốc diệt muỗi không màu , không mùi ....
     
  17. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    tháng mới ,cùng dọn nhà với Fendona nhé
     
  18. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Mang theo các mầm bệnh giết chết ít nhất 1 triệu người trên thế giới mỗi năm, muỗi chính thức được xem là động vật nguy hiểm nhất trên toàn cầu.


    Vi rút Zika là căn bệnh mới nhất lây lan qua muỗi, theo sau các trường hợp thai nhi não nhỏ gia tăng ở Nam Mỹ và mới đây là hội chứng Guillain-Barre gây liệt.
    Lâu nay muỗi khét tiếng với khả năng mang theo những căn bệnh trầm trọng cho con người, có thể khó chữa hoặc vô phương điều trị. Hãng tin BBC dẫn lời Frances Hawkes thuộc Viện Các tài nguyên thiên nhiên tại Đại học Greenwich (Anh) chỉ ra một thực tế đáng buồn: Phân nửa dân số toàn cầu đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh từ muỗi.


    Sau đây là những căn bệnh do muỗi cắn:
    Sốt rét. Bệnh này được ghi nhận tại hơn 100 nước, chủ yếu là vùng nhiệt đới. Đây là căn bệnh gây chết người với các triệu chứng bao gồm sốt cao, run rẩy và ớn lạnh. Báo cáo về sốt rét thế giới 2015 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phát hiện có khoảng 3,2 tỉ người đối mặt với nguy cơ mắc sốt rét. Chỉ tính riêng trong năm 2015, thế giới đã xuất hiện 214 triệu ca mới và khoảng 438.000 trường hợp tử vong.
    Sốt vàng da. Bệnh thường xuất hiện ở khu vực hạ Sahara châu Phi, Nam Mỹ và một phần Caribê. Bệnh có nhiều mức độ nặng nhẹ khác nhau, từ hơi sốt đến sốt xuất huyết, và có thể ngăn chặn bằng vắc xin. Tổng cộng WHO ghi nhận 6 trường hợp du khách từ châu Âu và Bắc Mỹ thiệt mạng vì sốt vàng da kể từ năm 1996. Không người nào trong số này tiêm vắc xin trước khi khởi hành đến các vùng trên.
    Sốt xuất huyết. Khoảng 1/3 dân số trên thế giới sống trong khu vực có nguy cơ nhiễm sốt xuất huyết. Ít nhất 100 triệu người trên toàn cầu mắc sốt xuất huyết mỗi năm, biến nó thành nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong trong điều kiện khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hồi năm ngoái, Liên Hiệp Quốc dẫn đầu chiến dịch kêu gọi viện trợ cho Yemen sau vụ bùng nổ dịch bệnh với 3.000 ca nhiễm siêu vi trong vòng vài tháng.
    Sốt Chikungunya. Lần đầu tiên được phát hiện vào năm 2013, các đợt bùng nổ dịch bệnh này có khuynh hướng diễn ra ở châu Phi, châu Á, châu Âu, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Các triệu chứng thường gây đau đớn cho bệnh nhân, như đau nhức khớp, đau đầu và sưng phồng. Vẫn chưa có liệu pháp điều trị cụ thể đối với căn bệnh này. Phương pháp tốt nhất là tránh nhiễm bệnh bằng cách diệt muỗi, mặc quần áo kín đáo và thoa kem chống muỗi.
    Vi rút West Nile. Đây là căn bệnh truyền nhiễm qua muỗi phổ biến nhất. Xác suất phát bệnh nghiêm trọng vào khoảng ít hơn 1/100 bệnh nhân, trong khi hầu hết đều trải qua các triệu chứng tương đương với mắc bệnh cúm nhẹ. Ở những nước nhiệt đới, nguy cơ nhiễm vi rút West Nile dường như xuất hiện quanh năm.
    Viêm não ngựa miền đông (EEE). Đây được xem là căn bệnh nguy hiểm nhất lây lan qua con đường muỗi đốt. Trong số những người mắc bệnh, đến 35% có thể tử vong. Và trong số bệnh nhân sống sót, 50% đối mặt với nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn. Các khu vực xuất hiện căn bệnh này được khoanh vùng tại Mỹ, một phần Canada, Trung và Nam Mỹ.
    Viêm não ngựa miền tây (WEE). Bệnh xuất hiện ở cả người lẫn ngựa. Ca bệnh đầu tiên được ghi nhận là ở ngựa vào năm 1930 tại California (Mỹ). Nó chủ yếu xuất hiện ở các khu vực phía tây của Mỹ và Mexico. Đa số bệnh nhân trải qua các triệu chứng nhẹ hoặc thậm chí không thể hiện bất kỳ triệu chứng nào.
    Viêm não Nhật Bản. Chủ yếu xảy ra tại châu Á và phía tây Thái Bình Dương (bao gồm VN), các triệu chứng của căn bệnh này có thể rất khác biệt theo từng trường hợp. Một số bệnh nhân có thể chẳng phát triệu chứng nào, nhưng ở những ca nguy hiểm, bệnh nhân có thể bị viêm não nghiêm trọng và lên cơn động kinh. Với xác suất chưa đầy 1 trong số 250 ca, tình trạng nhiễm trùng có thể lan đến não và hiện chưa có cách chữa.
     
  19. regforme

    regforme Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/4/2014
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Hiệu lực của của thuốc trong vòng bao lâu trên bao bì vậy?
    FENDONA 10 SC 5ml và lọ 50ml
     
    meomun03 thích bài này.
  20. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,667
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Trên bao bì hiệu lực của thuốc là 4-6 tháng bạn ah
     

Chia sẻ trang này