Toàn quốc: Vừa Bán Vừa Tặng, Áo Gió 2 Lớp Ấm Cho Bé 100k, Bộ Nỉ Ấm Cho Bé 50k-

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Merucon, 27/6/2016.

  1. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    à, vì công ty ra lô này là 1 túi 2 quần đính vào nhau rồi mn à. Nên mỗi lựa chọn sẽ là 35k/ cặp 2 quần cùng màu cùng size luôn mn ạh (Giá cty trên tag là 49k).
    Không xé lẻ từng chiếc được mn ạh.
     
  2. o_ma_mi

    o_ma_mi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/8/2009
    Bài viết:
    17,003
    Đã được thích:
    4,669
    Điểm thành tích:
    2,113
    oki m cảm ơn !
     
    Merucon thích bài này.
  3. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cần cứ gọi mình nhé :)
     
  4. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Chọn trang phục mùa hè cho bé

    Chọn cho bé cưng những bộ trang phục thoáng mát, thoải mái là điều các bà mẹ thường quan tâm vào mỗi dịp hè. Dưới đây là một số bí quyết chọn trang phục và những kiểu thời trang hè dễ thương cho bé.
    1. Mẹo chọn trang phục mùa hè

    Quan tâm đến chất liệu vải. Việc đầu tiên mẹ phải cân nhắc khi chọn trang phục cho bé là chất liệu vải, nhất là vào những ngày hè này. Các bé vốn hiếu động nên thường đổ mồ hôi nhiều, nếu phải mặc những trang phục khó thấm mồ hôi sẽ rất khó chịu và dễ gây phát ban cho bé.

    Vì lý do này, mẹ nên chọn quần áo chất liệu cotton, lanh thoáng mát cho trang phục mùa hè của bé. Những chất liệu vải mềm, mỏng và thoáng mát giúp lưu thông mồ hôi tốt hơn, mẹ cũng không nên bỏ qua.

    Màu sắc nhẹ nhàng. Những bộ trang phục có màu sắc sặc sỡ thường có độ phản chiếu cao dưới ánh sáng mặt trời. Điều này khiến bé nhà bạn cảm thấy nóng nực hơn khi mặc chúng.

    Mẹ hãy chọn những gam màu nhẹ nhàng mà vẫn tươi sáng cho bé như hồng phấn, xanh, trắng, vàng nhẹ… trông sẽ dịu mát và đáng yêu hơn. Tuy nhiên, đối với trang mục màu sắc sặc sỡ mẹ nên phối màu quần áo theo sự đối chọi, chẳng hạn đỏ – đen, vàng – trắng, cam – đen – trắng…

    Không nên quá chật. Nên chọn cho bé những bộ trang phục tương đối rộng rãi, thoải mái giúp quá trình lưu thông máu tốt hơn và không tạo điều kiện cho vi khuẩn trú ngụ.

    Quần short cho bé. Còn dịp nào phù hợp hơn để diện cho bé nhà bạn những chiếc quần short năng động và khỏe khoắn trong hè này chứ. Bé sẽ thoải mái chạy nhảy mà không sợ vướng víu, và quan trọng là cảm giác mát mẻ mà chiếc quần này mang lại. Vì vậy, hãy chọn một phong cách, kiểu dáng quần áo phù hợp với tính cách của bé nhà bạn nhé.

    Mũ rộng vành và kính mát. Những vật dụng này đặc biệt hữu ích giúp các bé “chống chọi” với ánh nắng mặt trời gay gắt mỗi khi ra ngoài. Mẹ không nên “tiếc tiền”, hãy “đầu tư” cho bé chiếc kính mát loại tốt để không làm hại mắt bé khi đeo.

    2. Gợi ý thời trang mùa hè dễ thương cho bé

    Sự khỏe khoắn, năng động từ những trang phục kẻ sọc

    [​IMG]

    [​IMG]
    Họa tiết kẻ sọc luôn rất thời trang.

    Trang phục cho bé đi “tiệc tùng”

    [​IMG]
    Bé gái luôn đáng yêu khi diện đầm.

    Hè bé không thể thiếu quần áo đi bơi

    [​IMG]
    Trang phục đi bơi thường có màu sắc sặc sỡ.

    Mai Anh
     
  5. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Tư vấn chọn size quần áo theo chiều cao và cân nặng của bé

    Về chất liệu vải, làn da của bé (nhất là bé sơ sinh đến 3 tuổi) còn non nớt nên chất liệu nên chọn là cotton 100%. Vải cotton mềm, mịn, tạo độ thoáng tốt, thấm hút mồ hôi rất tốt nên bé sẽ tránh được cảm giác “bí”, hăm ngứa, mẩn đỏ. Tuy nhiên, chất liệu này rất dễ bị thô xơ đi khi mẹ giặt nhiều, phơi ngoài nắng gắt. Chỉ một thời gian ngắn, quần áo của con sẽ dễ bị co giãn, thô cứng, mất đi độ mềm mại ban đầu. Để khắc phục được điều này, bạn hãy lưu ý đến những cách thức chăm sóc cho áo quần của bé dưới đây.

    Ngoài chất liệu vải, nên quan tâm thêm đến một số chi tiết như màu sắc, hoa văn. Với trẻ nhỏ, ưu tiên chọn những bộ trang phục màu sáng và nhẹ (trắng, xanh nhạt, hồng nhạt).

    Những màu sắc này giúp mẹ phát hiện ngay nếu áo quần dơ, lấm bẩn chưa giặt sạch, tránh kích thích thị giác và thần kinh của trẻ, khiến bé ngủ yên giấc hơn, hạn chế giật mình, quấy khóc.

    [​IMG]

    Hoa văn trên áo nên đơn giản, hạn chế được hóa chất, màu nhuộm không tốt cho da bé. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, cần chọn quần áo dài để che kín bụng, chân tay, giúp giữ ấm và tránh để bé bị cảm lạnh, đau bụng.

    Khi mua quần áo, bạn nên lộn trái, kiểm tra & cắt bỏ những sợi chỉ thừa. Để giữ được độ mềm mại, nên giặt quần áo của bé riêng (không giặt cùng áo quần người lớn). Bởi khi giặt cùng áo quần người lớn, áo quần của bé sẽ chịu chung lực vắt mạnh, dễ gây nên co giãn, mất đi hình dáng ban đầu.

    Các chất giặt tẩy cho áo quần người lớn cũng thường có tính tẩy mạnh, mùi hương quá “gắt” với trẻ em. Việc giặt chung cũng sẽ dẫn đến áo quần của bé dễ “nhiễm” các bụi bẩn và vi khuẩn trên áo quần người lớn.

    Hãy chọn những sản phẩm giặt tẩy riêng, có công thức an toàn cho da trẻ em, không gây kích ứng, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc với bé (như mùi phấn rôm). Nên dùng thêm nước xả sau khi giặt (chọn sản phẩm dành riêng cho quần áo trẻ em) vì nước xả sẽ giùm làm mềm vải, tránh tình trạng bé bị kích ứng da với những bộ trang phục thô, xơ vì giặt đi giặt lại nhiều lần. Quần áo giặt xong, có thể phơi ngoài nắng, nhưng tránh nắng gắt, dễ làm xơ vải, khiến bé mặc vào cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
     
  6. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    4 mẹo chọn đồ cho “Thánh Gióng”

    Trẻ sơ sinh lớn nhanh như Thánh Gióng. Nếu không khéo lựa chọn, có thể bạn phải sớm bỏ đi quần áo mà bạn chỉ vừa mới mua. Vì thế, chọn đồ sao cho bé cưng mặc được lâu và thoải mái là điều mà các bà mẹ cần tính đến khi đi mua sắm.
    Với các bé từ 01 – 05 tuổi, quần áo không những giúp các bé ấm áp, nâng đỡ cơ thể mà về kiểu dáng, màu sắc còn giúp kích thích phát triển trí tuệ, óc sáng tạo của trẻ. Đặc biệt với sự thay đổi nhanh chóng về thể trạng, các bà mẹ cũng cần tính đến việc tiết kiệm chi tiêu để tránh mua những bộ quần áo chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn.

    Một số mẹo vặt dưới đâu sẽ góp phần giúp các bà mẹ tham khảo để chọn mua những bộ quần áo mềm mại, dễ chịu, thoải mái cũng như dùng được lâu cho “thiên thần nhỏ” của mình:

    1. Chất liệu vải: Hiện nay, chất liệu vải cotton vẫn là ưu tiên số một của các bà mẹ khi chọn mua quần áo cho trẻ. Tuy nhiên, do tính chất mềm, mát và dễ thấm nước nên cotton thường bị co lại sau lần giặt đầu tiên. Vì vậy, với chất liệu vải này, bạn nên mua quần áo lớn hơn 01 size so với kích thước và cân nặng hiện tại của bé. Tránh chọn mua quần áo bằng len, lông dài có thể khiến bé hít phải gây khó chịu. Bên cạnh đó, quần áo của trẻ cũng nên chọn loại có màu trắng trơn không hoa văn hay nhuộm phẩm màu nhằm tránh tình trạng trẻ có thể bị dị ứng, ngứa ngáy.

    2. Kích cỡ quần áo: Trước khi mua quần áo cho bé, các bạn cần lưu ý về chiều cao cũng như cân nặng của trẻ để chọn lựa cho phù hợp. Riêng trong giai đoạn sơ sinh, các bé thường có xu hướng phát triển rất nhanh và lớn lên mỗi ngày nên bạn hạn chế mua quá nhiều quần áo gây lãng phí.

    Các bà mẹ cũng nên tham khảo thêm ý kiến của người tư vấn tại các cửa hàng quần áo để giúp chọn được quần áo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Tuy nhiên bạn nên chú ý đến chỉ số chiều cao và cân nặng của trẻ để chọn lựa bộ trang phục vừa vặn. Một số trẻ sơ sinh có thể mặc vừa quần áo dành cho trẻ 03 tháng tuổi. Vì vậy, việc dựa vào số tháng tuổi khi mua sắm quần áo cho trẻ đôi khi sẽ không chính xác. Đồng thời nhiều nhãn hiệu quần áo trẻ em có các quy định về kích cỡ rất khác nhau khi sản xuất vì thế các bà mẹ cũng không nên áp những công thức một cách rập khuôn khi mua quần áo cho con

    3. Màu sắc và kiểu dáng: Với trẻ sơ sinh, thông thường các mẫu thiết kế quần áo không quá khác nhau về kiểu dáng. Các bạn có thể chọn mua cho bé trai và bé gái cùng một kiểu quần áo nhưng có màu sắc khác nhau để phân biệt và phát huy óc sáng tạo, thẩm mĩ màu sắc cho bé. Quần áo cho bé trai thường có màu sắc đơn giản và trung tính như xanh, nâu, tím… và bé gái thì được ưu ái các gam màu nổi bật hồng, vàng, cam, đỏ…

    Riêng với trẻ sơ sinh thì màu sắc chủ đạo là những gam màu nhạt, dịu dàng phù hợp với không gian sống cũng như tinh thần nhạy cảm của bé. Ngoài ra, kiểu dáng quần áo cho trẻ cần đơn giản với thiết kế cổ tròn, cổ tim và không quá bó sát giúp trẻ thoải mái khi mặc. Tránh mua các loại áo chui đầu vì loại này thường khiến bé không thoải mái. Bạn cũng nên lưu ý hạn chế mua các loại quần áo có nút bấm hoặc kim loại nhằm tránh việc trẻ có thể nuốt phải hoặc bị đau vì các vết hằn trên da.

    [​IMG]
    Chọn đồ cho con cũng là một “nghệ thuật”

    4. Các vật dụng khác: ngoài quần áo thông thường, trẻ nhỏ sẽ cần thêm những loại tất, găng tay, yếm và mũ để giữ ấm. Đối với găng tay và tất chân, bạn nên chọn loại có chất liệu co giãn tốt để bé cảm thấy thoải mái và dễ dàng cữ động tay chân của mình. Riêng với mũ cho trẻ sơ sinh, cần có thêm vành tai giữ ấm trong mùa đông và loại có vành rộng vào mùa hè.

    Bạn cũng nên mua các loại khăn xô loại nhỏ dùng để tắm và lau mặt cho bé. Ngoài ra, các loại khăn sữa khi cho bé bú và ăn cũng rất cần thiết.
     
  7. Susu Dang

    Susu Dang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2013
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Có fs ko mn? Nếu fs thì cho mình 2 cặp màu hồng và màu xanh đến Cát linh hoặc vincom bà triệu với nhé.
     
    Merucon thích bài này.
  8. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Giá này ko fs xa thế mn ạh. Vì mình thuê shipper. Chỉ đơn hàng trên 400k mới fs.
    Mn có thể chọn thêm quần áo chip cho người lớn ở link đây nhé:
    https://www.lamchame.com/forum/thre...e-be-ban-si-le.1360558/page-221#post-36786597
     
  9. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,515
    Đã được thích:
    441
    Điểm thành tích:
    223
    mn co tiện đương ship thì ship cho m 3 cặp tới lê thanh nghị ,mày sen ,màu dâu ,màu hông nhạt bé gai sz 6/7 nhé
    ok thi inbox m gưi sdt nha
     
    Merucon thích bài này.
  10. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Mình ở PHạm Hùng, nên ra Lê Thanh Nghị phải thuê shipper đi giúp mn à.
    400k thì mới fs vì hàng này mình toàn đặt chế độ sales off giá rồi.

    MN tham khảo thêm các mẫu đồ chip người lớn ở link sau của mình, xem có chọn thêm được cho bố, hoặc mẹ không nhé:

    https://www.lamchame.com/forum/thre...ho-do-lot-le-size-bo-me-be-ban-si-le.1360558/
     
  11. camket

    camket

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    14,952
    Đã được thích:
    2,287
    Điểm thành tích:
    913
    Giá buôn phải mua từ bn cái trở lên bạn
     
    Merucon thích bài này.
  12. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    100 cặp thì mình để giá buôn nhé bạn ơi :)
     
  13. dacsanphanthiet01

    dacsanphanthiet01 TRAO GIÁ TRỊ TẶNG NIỀM TIN <3

    Tham gia:
    26/2/2016
    Bài viết:
    9,435
    Đã được thích:
    2,508
    Điểm thành tích:
    963
    MN CÓ BÁN HÀNG GÌ CỦA CANIFA NỮA KO
     
    Merucon thích bài này.
  14. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
  15. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cho trẻ mặc đồ lót: chuyện nhỏ mà không nhỏ

    Thực tế ở nước ngoài, trẻ được mặc đồ lót khá sớm với mục đích bảo vệ vùng kín cho trẻ nhưng ở Việt Nam, vấn đề này còn gây nhiều tranh cãi cho các mẹ.

    [​IMG]
    Mặc đồ lót sớm hay muộn cho con vẫn gây nhiều tranh cãi

    Nhiều cha mẹ cho rằng, mặc đồ lót sớm cho con sẽ giúp con biết bảo vệ cơ thể mình và vệ sinh vùng kín sạch sẽ, giúp chức năng sinh sản phát triển tốt. Nhưng số khác lại cho rằng, mặc đồ lót sớm sẽ “kiềm chế” sự phát triển của chức năng sinh sản của trẻ, đặc biệt là bé trai.

    1. Có nên mặc đồ lót cho con sớm?

    Theo các chuyên gia sức khỏe, thực tế, việc mặc đồ lót cho con sớm hay muộn đều không ảnh hưởng nhiều tới chức năng sinh sản của con. Quan trọng là cha mẹ chọn thời điểm thích hợp nhất để mặc cho con, giúp con hợp tác và thoải mái với việc mặc đồ lót.

    - Đối với bé trai: Ở các nước phát triển như châu Âu, Mỹ, ngay khi bé trai nói “tạm biệt” với tã, bỉm, các mẹ đã cho trẻ mặc quần lót ngay lập tức với mục đích bảo vệ “cậu nhỏ” cho bé. Theo các chuyên gia, mặc quần lót cho bé trai sớm hoàn toàn không kiềm chế sự phát triển “kích thước” cậu nhỏ của con, vì vậy, các mẹ không cần lo lắng quá. Theo đó, thời điểm thích hợp nên cho con mặc đồ lót từ 10 -12 tuổi khi bé trai bước vào tuổi dậy thì.

    - Đối với bé gái: “Vùng tam giác mật” của bé gái rất nhạy cảm và vệ sinh khá khó khăn so với bé trai. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ nên hướng dẫn bé gái mặc quần lót sớm. Đối với bé gái vào tuổi dậy thì, việc mặc áo lót cũng quan trọng không kém. Mẹ nên thường xuyên theo dõi sự phát triển cơ thể của bé gái để chọn đồ lót phù hợp cho con. Thời điểm nên mặc quần lót cho bé gái nên từ 2- 3 tuổi (sau khi đã bỏ bỉm, tã), còn mặc áo lót từ 10 - 12 tuổi khi ngực trẻ đã bắt đầu phát triển.

    2. Lợi ích khi cho bé mặc đồ lót

    Trẻ con vô cùng hiếu động, vì vậy mặc đồ lót sớm sẽ giúp con:

    - Hạn chế những tổn thương vùng kín khi bị té ngã hoặc bị vật cứng đâm vào vùng kín.

    - Giúp con biết bảo vệ cơ thể, hạn chế tình trạng xâm hại tình dục ngay từ khi còn nhỏ.

    - Giữ gìn vệ sinh vùng kín sạch, giảm cọ sát từ quần áo bên ngoài vào vùng kín.

    - Giảm tổn thương vùng kín khi bé mặc quần có khóa, đặc biệt bé trai (khi kéo khóa quần thường bị kẹp “cậu nhỏ”).

    - Khi bé trai bước vào độ tuổi dậy thì, mặc quần lót sẽ giúp bé đỡ xấu hổ khi cậu nhỏ “tỉnh dậy”.

    3. Tác hại khi cho bé mặc đồ lót không đúng cách

    [​IMG]
    Mặc đồ lót sai cách có thể khiến con bị viêm nhiễm vùng kín



    Một số mẹ cho bé mặc đồ lót quá chật hoặc quá rộng so với cơ thể bé. Đối với quần lót chật, cả bé trai và bé gái đều cảm thấy khó chịu vùng kín. Bé trai có thể bị đau “cậu nhỏ”, bé gái thấy ngứa ngáy, viêm nhiễm vì vùng kín thiếu thông thoáng. Bởi trẻ nhỏ thường hiếu động, hay chạy nhảy vui chơi nên mồ hôi tiết ra nhiều, nếu mẹ không chú ý tới kích cỡ quần, áo lót có thể khiến bé dễ bị viêm bộ phận sinh dục, ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của bé.

    Ngoài ra, nhiều mẹ chủ quan không thay quần lót cho con khi quần lót có dấu hiệu ẩm ướt, không khô thoáng. Kể cả bé trai hay bé gái thì đều bị viêm bộ phận sinh dục nếu mẹ không thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở con quần lót .

    4. Hướng dẫn mẹ lựa chọn đồ lót cho con

    Để con cảm thấy thoải mái nhất với việc mặc đồ lót và hạn chế tình trạng viêm nhiễm vùng kín, mẹ cần lựa chọn đồ lót phù hợp và tốt nhất với con như:

    - Mẹ cần ưu tiên chọn quần, áo lót chất liệu cotton thấm hút mồ hôi tốt. Độ dày vừa phải để không làm vùng kín bị nóng, bí bách.

    - Cần lựa chọn size quần lót phù hợp quá con. Nếu chật quá có thể khiến con bị tổn thương vùng kín. Tốt nhất mẹ nên chọn size lớn hơn so với độ tuổi của bé để bé luôn cảm thấy dễ chịu khi mặc.

    - Nên chọn quần áo lót có thương hiệu uy tín cho con để tránh tình trạng mua hàng kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vùng kín của con.

    - Màu sắc quần áo lót không nên quá màu mè, đặc biệt là bé gái. Tốt nhất, mẹ nên lựa chọn đồ lót có màu sáng trắng để có thể theo dõi những thay đổi ở vùng kín của con.

    - Đối với bé trai, mẹ nên cho bé làm quen với quần lót thiết kế dạng quần đùi thay vì quần tam giác để bé cảm thấy thoải mái khi mặc.

    5. Lưu ý khi cho con mặc đồ lót

    - Cũng giống như người lớn, đồ lót của con cần được giặt ngay sau khi thay và phơi dưới ánh nắng. Nếu thời tiết ẩm ướt, mẹ nên sấy khô đồ lót trước khi cho con mặc.

    - Nên thay đồ lót ít nhất 1 lần/ngày để vùng kín của con luôn sạch sẽ, thoáng mát.

    - Khi cho con mặc đồ lót mới, mẹ nên hỏi xem con có cảm thấy thoải mái không. Vì một số trẻ, dù mặc đồ lót cảm thấy rất chật chội, khó chịu nhưng không nói với bố mẹ, dẫn tới việc viêm nhiễm vùng kín.

    - Mẹ nên khuyến khích con mặc đồ lót vào ban ngày nhưng vào ban đêm không nên cho trẻ mặc đồ lót để vùng kín được “thở”.

    Yeutre.vn (Tổng hợp)
     
  16. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Mách mẹ cách chọn "quần chíp" an toàn cho con

    Health+ | Chiếc quần chíp nhỏ xíu nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vệ sinh và bảo vệ sức khỏe sinh sản của bé yêu. Chọn những chiếc quần chíp thế nào là an toàn cho bé?
    [​IMG]

    Mẹ nên chọn những chiếc quần chíp có chất liệu thoáng mát, vừa vặn, có tác dụng thấm hút tốt

    Quần chíp của trẻ em cũng giống như người lớn, cần vừa vặn và thấm hút tốt. Thường thì các bà mẹ khi chọn quần chíp cho bé đều chú ý đến hình thức bắt mắt của chiếc quần, mà bỏ qua việc chọn chất liệu và kích thước của quần. Nếu quần chíp quá chật sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển bộ phận sinh dục của bé, thậm chí ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản đối với cả bé trai và bé gái.

    [​IMG]Các mẹ cần cẩn thận chọn lựa quần lót có chất liệu, kích thước, màu sắc...
    Vậy chọn quần chíp sao cho đúng? Hãy lưu ý những vấn đề sau:

    Chất liệu: Nên chọn loại quần làm hoàn toàn từ sợi vải bông, cotton. Bởi vải bông thường mềm, thoáng khí, dễ thấm mồ hôi. Bé mặc sẽ thoải mái và không lo bí.

    Kích thước: Mẹ cần chú ý chọn quần chíp vừa vặn với người bé, không nên quá rộng để tránh đi đường sẽ tuột và không có tác dụng bảo vệ cơ thể. Quần quá nhỏ sẽ xiết chặt cơ thể bé, gây ra cảm giác khó chịu, dễ tổn thương da.

    Màu sắc: Nên chọn quần chíp nhạt màu cho bé, bởi quần sẫm màu thường phải nhuộm, chứa nhiều chất hóa học, không tốt cho sức khỏe của bé. Bên cạnh đó, khi bé mặc quần nhạt màu, mẹ sẽ dễ dàng quan sát các dị vật trên cơ thể bé hơn.

    Kiểu dáng: Nên chọn loại đơn giản, không cần quá nhiều vật trang trí. Mẹ có thể chọn quần in hình dễ thương bé thích.

    Nguồn gốc: Mẹ nên mua quần chíp ở những địa chỉ uy tín với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hoặc mẹ cũng có thể tự may quần lót cho bé tại nhà. Như vậy sẽ tránh gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của bé.

    Khi nào bé có thể mặc quần chíp?

    [​IMG]
    Trên 1 tuổi là độ tuổi thích hợp để cho bé mặc quần chíp

    Nhiều bậc cha mẹ rất hay băn khoăn rằng có nên cho trẻ mặc quần chíp ở độ tuổi nào? Có ý kiến cho rằng, trước 3 tuổi thì nên để bé phát triển tự nhiên và cũng chỉ tập cho bé mặc quần chíp sau khi đã đủ 3 tuổi. Tuy nhiên, các mẹ cũng chú ý không nên cho bé mặc quá sớm, hay quá muộn. Bé còn nhỏ tuổi sẽ tỏ ra khó chịu khi phải mặc thêm loại quần này và cơ thể bé cũng chưa chịu được sự bó sát. Bé lớn quá mới cho mặc thì không đảm bảo được vệ sinh cho bé. Vì vậy, tốt nhất, bạn hãy cho bé mặc quần chíp trên 1 tuổi và cả khi ra đường.

    Ngoài ra, mẹ cũng cần lưu ý:

    - Phải đảm bảo vệ sinh khi cho bé mặc quần chíp. Nên thay quần hàng ngày hoặc khi quần bị ẩm ướt.

    - Sau khi tắm hoặc đi vệ sinh, vùng kín của bé cần được rửa sạch và lau khô rồi mới mặc quần lót vào.

    - Nên tập thói quen mặc đồ lót cho trẻ từ sớm để hình thành cho bé ý thức chăm sóc cơ thể.
     
  17. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    4 mẹo chọn đồ cho “Thánh Gióng”

    Trẻ sơ sinh lớn nhanh như Thánh Gióng. Nếu không khéo lựa chọn, có thể bạn phải sớm bỏ đi quần áo mà bạn chỉ vừa mới mua. Vì thế, chọn đồ sao cho bé cưng mặc được lâu và thoải mái là điều mà các bà mẹ cần tính đến khi đi mua sắm.
    Với các bé từ 01 – 05 tuổi, quần áo không những giúp các bé ấm áp, nâng đỡ cơ thể mà về kiểu dáng, màu sắc còn giúp kích thích phát triển trí tuệ, óc sáng tạo của trẻ. Đặc biệt với sự thay đổi nhanh chóng về thể trạng, các bà mẹ cũng cần tính đến việc tiết kiệm chi tiêu để tránh mua những bộ quần áo chỉ sử dụng được trong thời gian ngắn.

    Một số mẹo vặt dưới đâu sẽ góp phần giúp các bà mẹ tham khảo để chọn mua những bộ quần áo mềm mại, dễ chịu, thoải mái cũng như dùng được lâu cho “thiên thần nhỏ” của mình:

    1. Chất liệu vải: Hiện nay, chất liệu vải cotton vẫn là ưu tiên số một của các bà mẹ khi chọn mua quần áo cho trẻ. Tuy nhiên, do tính chất mềm, mát và dễ thấm nước nên cotton thường bị co lại sau lần giặt đầu tiên. Vì vậy, với chất liệu vải này, bạn nên mua quần áo lớn hơn 01 size so với kích thước và cân nặng hiện tại của bé. Tránh chọn mua quần áo bằng len, lông dài có thể khiến bé hít phải gây khó chịu. Bên cạnh đó, quần áo của trẻ cũng nên chọn loại có màu trắng trơn không hoa văn hay nhuộm phẩm màu nhằm tránh tình trạng trẻ có thể bị dị ứng, ngứa ngáy.

    2. Kích cỡ quần áo: Trước khi mua quần áo cho bé, các bạn cần lưu ý về chiều cao cũng như cân nặng của trẻ để chọn lựa cho phù hợp. Riêng trong giai đoạn sơ sinh, các bé thường có xu hướng phát triển rất nhanh và lớn lên mỗi ngày nên bạn hạn chế mua quá nhiều quần áo gây lãng phí.

    Các bà mẹ cũng nên tham khảo thêm ý kiến của người tư vấn tại các cửa hàng quần áo để giúp chọn được quần áo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé. Tuy nhiên bạn nên chú ý đến chỉ số chiều cao và cân nặng của trẻ để chọn lựa bộ trang phục vừa vặn. Một số trẻ sơ sinh có thể mặc vừa quần áo dành cho trẻ 03 tháng tuổi. Vì vậy, việc dựa vào số tháng tuổi khi mua sắm quần áo cho trẻ đôi khi sẽ không chính xác. Đồng thời nhiều nhãn hiệu quần áo trẻ em có các quy định về kích cỡ rất khác nhau khi sản xuất vì thế các bà mẹ cũng không nên áp những công thức một cách rập khuôn khi mua quần áo cho con

    3. Màu sắc và kiểu dáng: Với trẻ sơ sinh, thông thường các mẫu thiết kế quần áo không quá khác nhau về kiểu dáng. Các bạn có thể chọn mua cho bé trai và bé gái cùng một kiểu quần áo nhưng có màu sắc khác nhau để phân biệt và phát huy óc sáng tạo, thẩm mĩ màu sắc cho bé. Quần áo cho bé trai thường có màu sắc đơn giản và trung tính như xanh, nâu, tím… và bé gái thì được ưu ái các gam màu nổi bật hồng, vàng, cam, đỏ…

    Riêng với trẻ sơ sinh thì màu sắc chủ đạo là những gam màu nhạt, dịu dàng phù hợp với không gian sống cũng như tinh thần nhạy cảm của bé. Ngoài ra, kiểu dáng quần áo cho trẻ cần đơn giản với thiết kế cổ tròn, cổ tim và không quá bó sát giúp trẻ thoải mái khi mặc. Tránh mua các loại áo chui đầu vì loại này thường khiến bé không thoải mái. Bạn cũng nên lưu ý hạn chế mua các loại quần áo có nút bấm hoặc kim loại nhằm tránh việc trẻ có thể nuốt phải hoặc bị đau vì các vết hằn trên da.

    [​IMG]
    Chọn đồ cho con cũng là một “nghệ thuật”

    4. Các vật dụng khác: ngoài quần áo thông thường, trẻ nhỏ sẽ cần thêm những loại tất, găng tay, yếm và mũ để giữ ấm. Đối với găng tay và tất chân, bạn nên chọn loại có chất liệu co giãn tốt để bé cảm thấy thoải mái và dễ dàng cữ động tay chân của mình. Riêng với mũ cho trẻ sơ sinh, cần có thêm vành tai giữ ấm trong mùa đông và loại có vành rộng vào mùa hè.

    Bạn cũng nên mua các loại khăn xô loại nhỏ dùng để tắm và lau mặt cho bé. Ngoài ra, các loại khăn sữa khi cho bé bú và ăn cũng rất cần thiết.
     
  18. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Làm thế nào để dạy trẻ mặc quần áo?

    Cách đây 10 phút bạn vừa mặc chiếc áo thật đẹp cho bé. Và giờ khi chuẩn bị đi, bé đã cởi hết ra!
    Đừng nổi nóng vì bé không cố ý làm vậy để thử thách sự kiên nhẫn của bạn đâu. Đơn giản là với bé tuổi mầm non, hành động mặc vào và cởi ra khiến bé thích thú mà thôi. Việc bé mặc quần áo cho bản thân và kể cả cho búp bê là cơ hội tốt giúp trẻ thực hành kỹ năng vận động tinh, cụ thể là việc phối hợp các ngón tay và bàn tay với nhau.Vì vậy hãy tạo thêm nhiều điều kiện để giúp bé thuần thục kỹ năng đó.

    Thật ra, những bộ quần áo búp bê quá nhỏ để bé có thể mặc dễ dàng, vì thế sẽ chẳng có gì lạ nếu bé bỏ cuộc và ngồi khóc sụt sùi. Những bộ đồ cho chú gấu nhồi bông như một chiếc áo choàng không tay hay áo khoác chui đầu sẽ phù hợp cho bé tập mặc quần áo hơn, những món đồ này bạn có thể tự làm bằng vải.

    [​IMG]
    Muốn dạy trẻ mặc quần áo, ba mẹ cần kiên nhẫn và khéo léo một chút

    Búp bê nhựa hoặc búp bê vải nỉ với nhiều quần áo và phụ kiện để bé tập thay đồ cho chúng cũng là lựa chọn phù hợp vì giúp bé hình thành khả năng cảm nhận về thời trang, những kỹ năng lựa chọn khác mà không quá thử thách với trẻ nhỏ. Cuối cùng, những cuốn sách dán hình mà bạn có thể mua dễ dàng ở nhà sách cũng sẽ rất hữu ích cho bé. Nếu bé đặc biệt thích tự mặc quần áo, bạn có thể cho bé những món đồ dễ mặc như áo khoác, khăn choàng hay mũ nón.

    Bạn nên chọn cho bé loại quần có lưng thun hay áo chui đầu và một đôi giày dễ gài. Những vật này sẽ giúp bé tự mặc đồ nhanh và dễ dàng hơn. Dần dần bạn có thể tăng thêm thử thách cho bé với những món đồ có nút hay khóa lớn.
     
  19. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    • Chọn quần áo cho bé

      Chất liệu: Quần áo cho bé phải dễ mặc, dễ giặt và phải tạo sự thoải mái, dễ chịu cho bé. Cotton là chất liệu tốt nhất cho bé yêu của bạn, sợi cotton sẽ thấm mồ hôi tốt hơn là sợi tổng hợp. Sợi tự nhiên cũng không gây kích ứng cho làn da non của bé. Tránh chọn hàng len, lông dài bởi trẻ có thể gặp nguy hiểm khi hít phải các lông len.

      [​IMG]
      Màu sắc: Sắc màu tươi, hình ngộ nghĩnh sẽ khiến bé nhà bạn trông đáng yêu hơn. Và hơn hết, không nên cho trẻ mặc những bộ đồ đắt tiền, một phần vì bài toán kinh tế, một phần là cha mẹ nên giáo dục tính tiết kiệm ở trẻ ngay từ những bộ quần áo bé mặc trên người.

      Tính kinh tế: Trẻ nhỏ phát triển rất nhanh. Trong những năm tháng đầu đời, trẻ chưa hình thành được ý thức kén chọn đồ cho mình, nhưng cha mẹ vẫn phải thay đổi quần, áo cho trẻ, vì trẻ phát triển nhanh chóng và nhìn thấy rõ. Cha, mẹ của bé sẽ phải cân nhắc mua sắm hợp lý cho bé, để bé mặc vừa đủ, không gây lãng phí.

      Trong giai đoạn này, cha mẹ cũng nên thực hiện phương cách xin quần áo cũ. Sử dụng lại quần, áo cũ cho trẻ không có gì là xấu. Lúc này, những sợi vải đã được dùng qua, thường mềm và dễ mặc hơn những quần áo mới. Đây là một cách mà rất nhiều cha mẹ đã thực hiện. Vừa giải quyết được bài toán kinh tế, vừa giúp bé không thấy khó chịu mỗi khi bị quần, áo cọ vào người.

      Chọn loại quần áo thích hợp: Bên cạnh việc chú ý tới chất liệu, cha mẹ cũng nên lưu ý tới vóc dáng của con mình. Không nên chọn những bộ đồ quá bé, bó quá sát lấy thân thể của bé, như vậy sẽ khiến bé cử động khó khăn và quần áo sẽ chà vào làn da của bé, làm sưng tấy, hăm đỏ. Tránh chọn áo chui đầu, vì loại áo này thường làm bé khóc và mệt, tốt nhất là nên chọn áo cánh (cài cúc bên nách), cài cúc hay khuy bấm. Không nên chọn những chiếc áo cánh, cổ có đính ruy-băng, hay những sợi dây trang trí, vì chúng có thể bó thắt cổ bé.
    • 2
      Cách mặc và cởi quần áo cho bé

      Mặc và cởi quần áo cho bé là một dịp thú vị để bé biết về cơ thể mình qua cử chỉ bạn vuốt ve, âu yếm làn da mịn màng của bé. Bé có thể không thích mặc quần áo, nhưng bạn có thể làm thay đổi điều này bằng nhiều động tác nựng nịu, ôm ấp, khen ngợi bé.

      Cách mặc quần áo

      Áo thường:

      - Bạn mặc thật nhanh khi cho cổ áo qua đầu bé và không để áo cọ vào mặt bé, gây khó chịu.

      - Sau đó, một tay nâng nhẹ đầu và thân bé lên rồi kéo phần cổ áo phía sau xuống thật nhanh, sao cho áo quấn quanh cổ bé và phần vai sau của bé. Bạn đặt bé xuống thật nhẹ nhàng, chú ý đỡ phần đầu và cổ bé.

      - Bạn dùng một tay căng rộng ống tay áo bé, còn tay kia xỏ tay bé vào. Khi tay bé đã ở trong phần ống tay áo, bạn dùng một tay giữ tay bé, tay kia kéo áo bé vào hết phần cánh tay. Với cánh tay bên kia của bé, bạn cũng làm tương tự.

      - Cuối cùng, bạn kéo áo xuống bụng bé. Nếu áo bé mặc là loại áo bỉm, có khuy bấm bên dưới, bạn có thể dùng một tay nhấc hai chân bé lên, tay kia kéo phần thân dưới của áo xuống và cài khuy bấm bên dưới cho bé.

      Áo liền quần:

      - Nếu bạn mặc cho bé bộ áo liền quần, bạn cần chú ý cởi tất cả các khuy của bộ áo và trải sẵn bên dưới bé, sao cho cổ bé ngang với cổ áo.

      - Mặc quần cho bé bằng cách, xỏ từng chân bé vào ống quần và chú ý phải để chân bé vào tới mỏm đầu bàn chân ống quần rồi mới kéo ống quần lên.

      - Sau đó, bạn xỏ phần tay áo cho bé bằng các động tác tương tự như mặc áo thường. Nếu có thể, khi xỏ tay áo cho bé, bạn hãy nắm luôn lấy bàn tay bé trong tay mình để tay bé không bị vướng vào áo hay các sợi áo trong quá trình mặc.

      - Sau khi mặc xong phần áo cho bé, bạn cần cài tất cả các khuy, bắt đầu từ những khuy ở quanh bắp đùi lên tới phần cổ.

      - Nếu áo của bé rộng, bạn nên xắn bớt tay áo của bé lên để không hạn chế hoạt động của bàn tay bé.
     
  20. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Dạy trẻ tự chăm sóc bản thân khi ở nhà một mình

    Những kỹ năng dưới đây giúp trẻ phát triển tính độc lập và tinh thần trách nhiệm, đồng thời có thể đem lại sự tự tin cho trẻ. Tuy nhiên, nếu trẻ chưa sẵn sàng, tự chăm sóc có thể là một điều khủng khiếp với trẻ và tiềm ẩn tình huống nguy hiểm khi để bé ở nhà một mình.
    Không có một nghiên cứu nào chỉ rõ trẻ ở độ tuổi nào có thể tự lo cho bản thân khi ở nhà một mình. Dù vậy, một số dấu hiệu sau đây sẽ giúp nhận ra liệu con bạn đã sẵn sàng ở nhà một mình chưa. Trước hết, trẻ phải có mong muốn và sẵn sàng ở nhà một mình. Những trẻ dễ hoảng loạn hoặc bày tỏ thái độ không muốn ở nhà một mình có lẽ chưa sẵn sàng cho trách nhiệm này. Ngoài ra, con bạn phải có dấu hiệu nhận lấy trách nhiệm và nhận thức được nhu cầu của người khác, cũng như có thể cân nhắc những lựa chọn thay thế, đưa ra các quyết định độc lập.

    [​IMG]
    Không phải bé nào cũng có thể tự chăm sóc bản thân khi một mình

    Những trẻ biết đi học đúng giờ, tự giải quyết vấn đề cá nhân, hoàn thành bài tập về nhà và việc nhà với sự giám sát rất ít từ người lớn, báo cho bạn biết trẻ đi đâu và khi nào về là những trẻ đã biết chăm sóc cho bản thân. Trên thực tế, nhiều trẻ biết làm những điều này thường ở độ tuổi 10-12. Cuối cùng, trẻ và bạn có thể dễ dàng thảo luận về những trăn trở và điều mà trẻ quan tâm. Bạn cần biết rằng, giao tiếp tốt giữa cha mẹ và trẻ là điều cần thiết để bảo đảm bất kỳ những nỗi sợ hãi hay vấn đề nào xảy ra khi ở nhà một mình của trẻ đều có thể nhanh chóng được thảo luận và xử lý rốt ráo.

    Một vài trẻ có thể tự lo cho bản thân nếu đã được chuẩn bị cẩn thận. Đôi lúc, những đứa trẻ lớn hơn trong gia đình có thể lãnh trách nhiệm chăm sóc cho các trẻ nhỏ hơn. Dẫu thế, bạn cũng đừng quên rằng việc tự chăm sóc không phải dành cho mọi trẻ.

    Nếu bạn còn đang cân nhắc việc liệu có thể để trẻ ở nhà một mình, trước tiên hãy tự vấn bản thân bằng những câu hỏi sau: Khu bạn sống hàng xóm có “an toàn” không? Gia đình bạn đã tập huấn phòng cháy chữa cháy chưa? Bạn có thường đi thẳng về nhà sau khi tan sở không? Nhà của bạn có an ninh không? Bạn và con có giao tiếp với nhau tốt không? Gần nhà bạn có ai tin cẩn để con bạn có thể tìm đến trong trường hợp khẩn cấp không? Con bạn có thể liên lạc đến nơi bạn đang làm việc khi cần thiết không? Con bạn có hay đánh nhau không?

    Nếu bạn cảm thấy việc để trẻ ở nhà một mình là an toàn, hãy cân nhắc đến các vấn đề từ trẻ. Những câu hỏi sau đây sẽ giúp bạn tự quyết định liệu con bạn đã sẵn sàng một mình chưa. Trẻ có sợ khi phải ở một mình không? Trẻ có mau buồn chán không? Trẻ giải quyết vấn đề từ sức ép xã hội như thế nào? Trẻ đáp lại người lạ như thế nào? Trẻ có biết các thao tác sơ cấp cứu không? Trẻ có thể độc lập làm bài tập hay việc nhà không? Trẻ có biết hàng xóm khu nhà bạn không? Trẻ có hòa thuận với anh chị em không? Trẻ có biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp không? Trẻ có thường quyết định đúng đắn không? Trẻ có thể tự giải quyết các vấn đề đơn giản không? Trẻ có dễ hoảng sợ không?

    Nếu sau khi trả lời tất cả các câu hỏi trên, bạn vẫn cảm thấy an toàn khi để trẻ ở nhà một mình, hãy lên kế hoạch và thảo luận các quy định và biện pháp an toàn với trẻ. Các hướng dẫn, phạm vi và giới hạn nhất quán sẽ giúp trẻ hiểu những gì nên và không nên làm khi ở nhà một mình. Bạn có thể áp dụng thêm những biện pháp phòng ngừa như sử dụng mật khẩu khi ai đó đến trước cửa, trả lời các cuộc điện thoại, qua nhà bạn của trẻ và các vấn đề an toàn khi trẻ rời khỏi nhà. Bạn cũng có thể cân nhắc các quy định gia đình với những hạn chế rõ ràng trong việc cho bạn vào nhà chơi, rời khỏi nhà, sử dụng điện thoại, để lại tin nhắn và đồ ăn nhẹ. Điều quan trọng là hãy ghi lại những quy định về an toàn và dán đâu đó trong nhà để trẻ có thể dễ dàng tìm thấy.

    Một trong những vấn đề quan trọng phải giải quyết khi để trẻ một mình là hạn chế sự sợ hãi, cô đơn và chán chường. Theo tự nhiên, trẻ sẽ trải qua cảm giác sợ hãi khi ở một mình. Thảo luận trước với trẻ các tình huống xấu có thể xảy ra sẽ giúp giảm nỗi sợ hãi ở trẻ. Khuyến khích trẻ nói về những cảm giác của trẻ. Giữ thái độ giao tiếp mở để bạn có thể nhận thức được nỗi lo lắng và sợ hãi của trẻ. Trẻ thường trải qua cảm giác cô đơn trong các tình huống phải tự thân một mình là do trẻ không biết cách sử dụng thời gian hợp lý.

    Chính vì vậy, cần tạo cho trẻ có trách nhiệm làm việc nhà để giúp trẻ cảm thấy như đang hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Sẽ là một ý tưởng hay khi bạn sắp xếp để trẻ có thể dành một ngày mỗi tuần ở thư viện hoặc chơi với bạn bè và bạn cần thu xếp để đón trẻ từ đó. Việc kiến thiết thời gian trong suốt thời điểm trẻ phải tự thân một mình sẽ giúp triệt tiêu nỗi sợ hãi, cô đơn và buồn chán.

    Bạn cũng cần lưu ý quan trọng là tất cả bọn trẻ đều không thể gánh lấy những trách nhiệm này. Một vài trẻ có thể tự chăm sóc bản thân trong một thời gian ngắn nếu trẻ được chuẩn bị kỹ càng, nhưng sẽ không an toàn khi cho rằng mọi trẻ đều có thể tự chăm sóc bản thân. Bạn và con bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu bạn dạy con những kiến thức về an toàn, các quy định trong gia đình, và các cách để xử lý tình huống khẩn cấp khi trẻ ở nhà một mình.
     

Chia sẻ trang này