Toàn quốc: Thuốc Viên Sắt Tốt Dành Cho Mẹ Bầu Được Bệnh Viện Phụ Sản Khuyên Dùng

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi lacbuoccodon, 1/3/2017.

  1. dacsanSapa

    dacsanSapa 039.837.0890 - SỈ/LẺ CÁC LOẠI HẠT DINH DƯỠNG

    Tham gia:
    10/1/2014
    Bài viết:
    10,255
    Đã được thích:
    2,068
    Điểm thành tích:
    913
    Viên sắt này có dễ hấp thu k mẹ nó?
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  2. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Viên sắt này là thành phần hữu cơ tự nhiên nên rất dễ hấp thụ , đặc biệt không gây táo bón cho mẹ bầu
     
  3. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,022
    Đã được thích:
    4,577
    Điểm thành tích:
    2,113
    thuốc tăng chiều cao dùng thế nào em nhỉ. không xem được hình rồi
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  4. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Thuốc tăng chiều cao dùng cho bé >1 tuổi chị à, bổ sung vitamin cho bé, tăng cường hấp thu canxi để phát triển chiều cao tốt
     
  5. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Nguyên nhân chính gây táo bón ở phụ nữ man thai:

    1. Do hormone: Trong quá trình mang thai, cơ thể người mẹ có biến đổi lớn về hàm lượng hormone, ảnh hưởng tiêu cực tới đường ruột, gây cản trở việc đào thải các chất cặn bã ra ngoài qua hậu môn. Từ đó, mẹ bầu dễ bị táo bón.

    2. Tử cung ở thai phụ tăng kích thước chèn ép các cơ quan trong ổ bụng dẫn đến các bà bầu dễ bị cả táo bón và bệnh trĩ.

    3. Khi mới mang thai, dấu hiệu bị nôn do nghén có khả năng khiến cơ thể người mẹ bị mất nước. Cuối thai kỳ, do thai nhi gây chèn ép tới ruột nên cũng dễ làm mẹ bầu bị táo bón.

    4. Do chế độ ăn uống: Chế độ ăn không cân đối, thiếu chất xơ, uống ít nước, uống rượu, bia, …. Ở thời kỳ đầu và cuối của thai kỳ thai phụ thường bị kích thích đi tiểu nhiều về ban đêm, nên nhiều thai phụ ngại uống nước nên càng dễ bị táo bón.

    5. Do lúc mang thai bị ốm nghén, mệt mỏi khiến thai phụ lười đi lại, vận động

    6. Sự phát triển của thai nhi: Sự lớn lên của thai nhi làm gia tăng áp lực lên khung xương chậu, làm tình trạng táo bón gia tăng. Cộng thêm với việc tăng cân nhanh, cảm giác mệt mỏi, thiếu luyện tập là những nguyên nhân rất dễ dẫn đến táo bón.

    7. Do uống viên sắt và canxi bổ xung: Để hấp thụ những khoáng chất trong một số loại viên sắt cơ thể cần một lượng lớn nước, tuy nhiên không phải bà bầu nào cũng uống đủ, hơn nữa một phần các khoáng chất này không hấp thụ được vào cơ thể phải ra ngoài là gánh nặng của hệ tiêu hóa, làm gia tăng nguy cơ bị táo bón.
     
  6. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Tác hại khi táo bón ở mẹ bầu

    - Bị táo bón khi mang thai khiến người mẹ dễ thiếu hụt chất dinh dưỡng. Đó là do chất thải và khí đọng lại trong ruột làm đầy bụng, khó chịu, buồn nôn… Từ đó, mẹ bầu không muốn ăn vì ăn vào càng thấy tức bụng, khó chịu dẫn đến nguy cơ suy dinh dưỡng bào thai.


    - Khi đó, bà bầu đi vệ sinh phải dùng lực nên dễ sảy thai.


    - Hơn nữa, các chất độc (như phenol, amoniac, indol… trong chất thải) bị tích tụ lâu trong ruột, rồi bị hấp thu vào máu và lan truyền khắp cơ thể, dẫn tới tình trạng nhiễm độc mãn tính, ảnh hưởng tới sự phát triển bình thường của thai nhi.
     
  7. Huongchanel

    Huongchanel Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2016
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghe nhiều người nói về uống sắt bị táo bón lắm! Nếu như uống sắt này mà không bị táo thì tốt quá
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  8. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Ngăn ngừa như thế nào?


    - Uống nhiều nước: Nước chính là “một loại thuốc nhuận tràng” cực kì thích hợp.

    - Dinh dưỡng: Một chế độ dinh dưỡng giàu chất xơ sẽ cung cấp nhiều thức ăn thô cho hệ tiêu hoá. Ngoài ra, mẹ bầu cần lưu ý ăn chậm, nhai thật kĩ khi ăn và nên chia nhỏ thành 5-6 bữa/ngày thay vì 3 bữa lớn/ngày.

    - Tránh uống các loại đồ uống lợi tiểu như trà, cà phê, cola và chất cồn vì nó có thể gây ra tình trạng khử nước của cơ thể, làm chứng táo bón thêm nặng.

    - Luyện tập: Vận động tích cực cũng giúp ngăn ngừa táo bón, đặc biệt là khi tính chất công việc của bạn phải ngồi nhiều. Một số động tác yoga dành cho bà bầu cũng hỗ trợ hiệu quả trong việc ngừa chứng táo bón.

    - Không cố nhịn khi muốn đi vệ sinh: Khi nhịn đi vệ sinh, người mẹ sẽ làm tăng nguy cơ bị “táo” và cũng tăng nguy cơ bị trĩ.

    - Massage nhẹ nhàng: Massage giúp lưu thông khí huyết, tăng cường tiêu hóa.

    - Tuyệt đối không tự dùng thuốc: Hãy thận trọng và cân nhắc xem có nên sử dụng thuốc điều trị táo bón không và phải tham khảo ý kiến bác sĩ và dược sĩ trước.

    - Đối với một số người, viên sắt có thể gây khó chịu ở dạ dày, nóng ngực và chứng táo bón. Để chống táo bón bạn nên chọn thuốc chứa sắt dưới dạng sắt hữu cơ như có chứa sắt Ferrochel ở dạng axit amin chelate có khả năng hấp thụ cao giúp bổ sung sắt và các vitamin cần thiết,giúp tái tạo hồng cầu, làm giảm triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt,giúp tăng cường và phục hồi sức khỏe. Thêm vào đó một số thai phụ khi uống sắt còn có cảm giác lợm giọng, buồn nôn, rất khó uống do mùi vị khó chịu.
     
  9. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Đúng là bà bầu thường sợ hãi vì táo bón khi uống sắt,nhưng Chela Ferr Forte là sắt hữu cơ chứa sắt Ferrochel ở dạng axit amin chelate, nên hấp thụ tối đa và không gây táo bón , nóng trong, bà bầu sẽ không bị gây ,cảm giác buồn nôn
     
    Huongchanel thích bài này.
  10. Huongchanel

    Huongchanel Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/9/2016
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn mình mang bầu cũng đang uống sắt mà kêu táo bón quá, mình sẽ giới thiệu cho bạn mình. Cảm ơn bạn nhé!
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  11. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Ok, thank bạn nhé
     
  12. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Bổ sung sắt đúng cách là biện pháp hiệu quả nhất để tránh những biến chứng nguy hiểm cho người thiếu máu, đặc biệt với phụ nữ mang thai.
     
  13. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Tại sao bà bầu cần phải bổ sung sắt?

    Bạn cần bổ sung sắt để tránh nguy cơ bị thiếu máu thiếu sắt trong thai kỳ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho cả bạn và con. Bạn sẽ phải đối diện với các nguy cơ dễ bị sẩy thai, nhau tiền đạo, nhau bong non, cao huyết áp thai kỳ, băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu sản,… Con sinh ra có thể bị nhẹ cân, sinh non tháng, suy dinh dưỡng từ trong bào thai, dễ biếng bú, chậm phát triển,…


    Cơ thể phụ nữ mang thai cần gấp đôi lượng sắt so với nhu cầu của người bình thường. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có khoảng 50% phụ nữ mang thai trên thế giới bị thiếu máu. Trong khi đó sắt rất cần để sản xuất các tế bào máu đỏ nên bổ sung sắt là cách tốt nhất để bà bầu không bị thiếu máu thiếu sắt.
     
  14. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Triệu chứng của thiếu máu thiếu sắt?
    Người bị bệnh thiếu máu, thiếu sắt thường có triệu chứng da xanh xao, niêm mạc nhợt nhạt; lưỡi nhợt, nhẵn; lông, tóc, móng khô, dễ gãy. Người bệnh cảm thấy mệt mỏi, thường xuyên gặp cảm giác hoa mắt chóng mặt khi thay đổi tư thế, tức ngực, khả năng hoạt động về thể lực và trí lực kém hơn trước.

    Chỉ khi xét nghiệm mới có thể khẳng định được cơ thể có thiếu máu thiếu sắt không. Việc điều trị bệnh cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ bởi nếu bổ sung sắt quá liều khiến thừa sắt gây nhiều ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.
     
  15. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Bà bầu nên uống thuốc sắt trong bao lâu?

    Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, mỗi ngày chị em phụ nữ nên bổ sung sắt tối thiểu 3 tháng trước khi mang thai với liều lượng: 30mg trước khi mang thai và 60mg sắt nguyên tố trong thời gian mang bầu. Nếu bạn nằm trong trường hợp chống chỉ định (mắc bệnh thiếu máu tán huyết di truyền) thì không được tự ý bổ sung sắt. Vậy nhưng tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi chọn sản phẩm bổ sung bổ sung cho cơ thể và cần tiếp tục duy trì uống bổ sung sắt trong suốt thai kỳ đến ít nhất 1 tháng sau sinh.
     
  16. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Bổ sung sắt và axit folic là việc làm cần thiết để ngăn chặn tình trạng thiếu sắt ở phụ nữ mang thai dễ dẫn đến mối nguy hại về sức khỏe, thậm chí cả tính mạng của mẹ và thai nhi. Thiếu sắt khiến cơ thể mẹ bầu bị thiếu máu hồng cầu dẫn đến nguy cơ sẩy thai cao, sinh non, sinh con nhẹ cân.
     
  17. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
  18. lacbuoccodon

    lacbuoccodon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    9,061
    Đã được thích:
    2,093
    Điểm thành tích:
    913
    Nhu cầu về sắt của phụ nữ mang thai, thuốc sắt nên uống khi nào?

    Do những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể khi mang thai, phụ nữ mang thai là một trong những nhóm có nguy cơ thiếu sắt. Thiếu sắt thường xảy ra nhiều nhất là vào sau tuần thứ 10 của thai kỳ.

    – Nhu cầu sắt ở phụ nữ mang thai: 28mg sắt và 400mcg acid folic /ngày

    – Nhu cầu sắt trung bình của người trưởng thành: 14mg sắt và 180-200mcg/ngày

    Đối với những phụ nữ mang thai đã có tiền sử thiếu sắt nghiêm trọng từ trước khi có bầu, có thể bổ sung gấp đôi hàm lượng kiến nghị ở trên để đảm bảo đủ lượng máu dự trữ cho cả mẹ và em bé. Nên uống sắt vào bữa sáng hoặc trưa, tránh uống sắt ngay sau khi vừa uống viên bổ sung canxi.
     
  19. thanhthuy0908

    thanhthuy0908

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    43,137
    Đã được thích:
    6,798
    Điểm thành tích:
    4,613
    Tháng mới đắt hàng nha chị ơi;)
     
    lacbuoccodon thích bài này.
  20. giadinhno1

    giadinhno1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Uống sắt này mà không bị táo bón thì tốt, vì thấy nhiều người bảo nguyên nhân bị táo bón này là do uống sắt đấy ạ!
     
    lacbuoccodon thích bài này.

Chia sẻ trang này