Ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bệnh thường gặp nhất là các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và da liễu. Đối với các bệnh về da, rất nhiều bé hay gặp triệu chứng tự nhiên nổi nốt đỏ như côn trùng cắn trên cơ thể, bố mẹ cũng không biết do đâu. Vậy trẻ bị nổi mẩn đỏ như muỗi đốt là bệnh gì? có nguy hiểm không?
Nổi mẩn đỏ có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, có thể do dị ứng thời tiết, dị ứng thức ăn, dị ứng với môi trường, hoặc có thể liên quan đến các vấn đề viêm da, các bệnh lý khác ... Triệu chứng nổi mẩn ở mỗi người cũng có những biểu hiện rất khác nhau như vị trí nổi mẩn như của bé này dị ứng kiểu rất lạ , nổi mẩn kèm theo bọc nước rộp cả 1 vùng, nổi nốt ở ngón tay sưng đau rát, nổi mẩn một chỗ những nếu gãi sẽ lan rộng ra, nổi mẩn gây ngứa và không gây ngứa... Nếu chỉ dựa vào triệu chứng nổi mẩn không thì rất khó để xác định được chính xác nguyên nhân và tên gọi bệnh lý. Bài viết này xin tạm đưa ra một số nguyên nhân gây nên triệu chứng nổi mẩn ngứa như muỗi đốt là do:
- Do côn trùng cắn
- Do dị ứng: dị ứng thuốc (như sau khi tiêm phòng chằng hạn), thức ăn, dị ứng thời tiết, dị ứng do thay đổi môi trường sống...
- Viêm da: viêm da cơ địa, viêm lỗ chân lông, mề đay...
- Giun sán: Gian sán nhiều có thể gây tắc túi mật cũng dãn đến da phát ban nổi mẩn đỏ
- Các bệnh lý liên quan đến Gan, mật
- Các bệnh lý nghiêm trọng khác: thủy đậu, viêm da liên cầu, tay chân miệng, nhiễm kí sinh trùng...
Nếu xuất hiện nổi mẩn đỏ nhẹ, bạn có thể quan sát thêm, nếu diễn biến kèo dài, kèm theo các triệu khác như sốt, viết mẩn lan rộng, mủ nước.. bạn cần đưa trẻ đi khám bác sĩ chuyên khoa để được chữa trị kịp thời và đúng cách, không tự ý tìm và bôi các chế phẩm không rõ lên da bé. Các bệnh về da rất dễ chữa nhưng cũng rất dai dẳng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Để phòng tránh, cha mẹ cũng có thể áp dụng những biện pháp sau:
- Vệ sinh thân thể trẻ thường xuyên và sạch sẽ
- Giữ cho môi trường quanh bé đảm bảo vệ sinh, thường xuyên thay đổi chăn mền, lựa chọn quần áo thông thoáng, lựa chọn các sản phẩm dầu gội dầu tắm ít kích ứng.
- Không cho trẻ ăn nhiều một lúc các thực phẩm mới chưa ăn bao giờ, những thực phâm dễ gây dị ứng (hải sản, trứng..)
- Cho trẻ uống đủ nước, ăn rau xanh thường xuyên, giảm những đồ ăn nóng nhiều dầu mỡ, tăng cường cho trẻ vận động để nâng cao sức đề kháng.
- Nếu trẻ trên 2 tuổi có thể định kì 6 tháng 1 lần tầy giun cho bé.
- Chú ý tới lịch tiêm chủng để tim cho bé các mũi vác xin phòng các bệnh.
Tranh luận thêm tại đây
Viêm da cơ địa, dị ứng.
Thủy đậu
trị sởi cho bé
Kem trị nổi mẩn ở trẻ nhỏ
Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo chứ không thể thay thế cho ý kiến của thầy thuốc. Trong trường hợp bạn cần thông tin chính xác, hãy tham khảo ý kiến của bác sỹ của bạn để có lời khuyên phù hợp nhất.
Thông tin: Trẻ Bị Nổi Mẩn Đỏ Như Muỗi Đốt Là Bệnh Gì? Có Nguy Hiểm Không?
Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi support7, 30/9/2016.