Chọn Quần Áo Cho Bé Vào Mùa Hè

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi tranthibichngan2505, 17/4/2019.

  1. tranthibichngan2505

    tranthibichngan2505 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2019
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Khi trẻ lớn nhanh và có chiều cao, cân nặng thì việc chọn quần áo trẻ em cỡ lớn là điều mà các mẹ nên cân nhắc để tạo cảm giác thoải mái và an toàn khi trẻ vận động. Tuy nhiên, mẹ nên lưu ý một số điều cần thiết để lựa chọn một bộ quần áo phù hợp và tránh gây hại dành cho bé. Quần áo trẻ em size lớn




    Vì Sao Nên Chọn Quần Áo Trẻ Em Cỡ Lớn Cho Bé?

    Ở tuổi nhỏ các bé rất hiếu động. Vì thế, các mẹ phải thường quan tâm, thường xuyên theo dõi bé. Tạo cho bé môi trường tốt nhất cho bé khám phá, học hỏi. Khi vận động nhiều thì bé thường sẽ hay đổ mồ hôi, nóng trong người, khó chịu. Vì thế, các mẹ nên lựa chọn những bộ quần áo thoáng mát cho bé mặc khi vận động. Đặc biệt là các bé lớn nhanh thì mẹ nên chuẩn bị một số quần áo trẻ em size lớn để sử dụng khi quần áo cũ của bé đã không còn vừa nữa và gây khó chịu cho các bé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tranthibichngan2505
  2. tranthibichngan2505

    tranthibichngan2505 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2019
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hè đến trẻ em thường dễ đổi mồ hôi, khiến cho cơ thể khó chịu, mệt mỏi, việc lựa chọn chất liệu vải phù hợp để bé cảm thây dễ chịu và tự tin vận động là việc quan trọng. Ngoài kiểu dáng, mẫu mã các mẹ nên sử dụng các chất liệu phù hợp để mang đến cho bé 1 mùa hè đầy năng động.
    1. Vải cotton
    Những bộ quần áo trẻ em 100% cotton sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho các công bố bà mẹ. Bởi chất liệu này khi mặc sẽ rất thoải mái và thoáng mát tuyệt đối. Khi lựa đồ cho trẻ tốt nhất nên chọn chất cotton mỏng, nhẹ để hợp hơn với thời tiết nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều. Ưu điểm ủa loại vải này là hút ẩm, thấm mồ hôi, giảm nhiệt và làm mát cơ thể.

    [​IMG]


    2. Vải lanh
    Vải lanh chủ yếu bắt nguồn từ vỏ và xơ cây lanh thiên nhiên và có cấu trúc, thành phần pha trộn thêm chút sợi khác để tạo nên chất lượng vải lanh tốt như ngày nay. Vải lanh tuy không phải là loại vải cao cấp nhưng nó lại có độ phổ biến khá rộng. Đặc biệt vào những nơi có thời tiết nóng bức. Vải lanh vừa thoáng mát, nhẹ, thấm mồ hôi tối, dễ giặt, mau khô, dễ là ủi . Vì vậy lựa chọn quần áo có chất liệu vải lanh rất phù hợp với mùa hè oi bức.

    [​IMG]
    3. Vải lụa

    Mùa hè chắc chắn là mùa lên ngôi của những loại vải mỏng mát. Nổi bật nhất trong giới thời trang gần đây là các trang phục làm bằng vải lụa. Được làm từ kén của tằm, vải lụa tạo cảm giác mát mẽ và thỏa mái cho người mặc. Với độ bóng và mềm, thấm hút tốt, vải lụa thường được may làm các loại áo sơ mi điệu đà.

    [​IMG]
    Conyeu.tech – chuyên quần áo trẻ em phù hợp với con yêu của bạn. Bên cạnh đó, Con yêu còn xây dựng hệ thống kiến thức các bà mẹ có thể tham khảo .
     
  3. thao7788

    thao7788 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Ở tuổi nhỏ các bé rất hiếu động. Vì thế, các mẹ phải thường quan tâm, thường xuyên theo dõi bé. Tạo cho bé môi trường tốt nhất cho bé khám phá, học hỏi.
     
  4. thao7788

    thao7788 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/10/2015
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Khi lựa đồ cho trẻ tốt nhất nên chọn chất cotton mỏng, nhẹ để hợp hơn với thời tiết nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều
     
  5. yeuduoi9887

    yeuduoi9887 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2015
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    72
    Điểm thành tích:
    28
    Mùa hè thì e cứ ưu tiên những đồ cotton ấy, để thấm hút mồ hôi cho nó tốt.
     
  6. congacon.hn

    congacon.hn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    28/7/2015
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    mình toàn mua đồ coton mặc, rất mát và thấm mồ hôi.
     
  7. Hoa Trà Trắng

    Hoa Trà Trắng Thành viên mới

    Tham gia:
    18/6/2016
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Vải lanh chủ yếu bắt nguồn từ vỏ và xơ cây lanh thiên nhiên và có cấu trúc, thành phần pha trộn thêm chút sợi khác để tạo nên chất lượng vải lanh tốt như ngày nay
     

Chia sẻ trang này