Toàn quốc: Tỳ Hưu Đá Cẩm Thạch - Linh Vật Phong Thủy Hút Tài Lộc Linh Thiêng

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi snowsmown, 5/7/2020.

  1. snowsmown

    snowsmown Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2020
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Tỳ Hưu Đá Cẩm Thạch (Jadeite) là linh vật phong thủy Tài Lộc linh thiêng và rất được ưa chuộng của người mang mệnh Mộc và mệnh Hỏa. Ngày nay tỳ hưu được thiết kế rất nhiều kích thước khác nhau phù hợp cho mọi loại trang sức. Mỗi người đều có thể thỉnh linh vật này để giúp thu hút tài lộc, mang đến may mắn trong cuộc sống, trấn trạch, trấn tà.

    [​IMG]

    Tìm Hiểu Về Đá Cẩm Thạch :

    Đá cẩm thạch (Jadeite) là một khoáng chất pyroxene và là một trong hai loại Ngọc Jade nguyên thể (loại còn lại được gọi là ngọc bích nephrite). Trên quan điểm đá quý, cả ngọc bích (Nephrite) hay cẩm thạch (Jadeite) đều được gọi chung là Ngọc (Jade). Cẩm thạch có nhiều màu khác nhau như: Xanh nhạt đến xanh đậm, xanh táo, xanh ngọc lục bảo, xám, trắng và vàng kem. Thường có đốm trắng và xanh nhạt. Thỉnh thoảng cũng có màu vàng, hồng, tím, nâu và đen; đôi khi nhiều màu hoặc dải màu. Phổ biến nhất trên thị trường vẫn là màu xanh, có thể đậm hoặc nhat tùy từng loại.

    Truyền Thuyết Về Tỳ Hưu Phong Thủy:

    Truyền Thuyết, Tỳ Hưu xuất hiện từ thời vua Minh Thái Tổ lập nghiệp gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Ngài đã được báo mộng về sự xuất hiện của một linh vật chỉ ăn vàng, bạc trước cung vua. Sau đấy ngài đã cho xây cung tài tại vị trí linh vật xuất hiện, quốc khố được bổ sung đủ đầy, thương nghiệp phát triển. Nhà Vua đã cho tạc tượng bằng ngọc đặt trong tẩm cung của mình. Từ đấy nó trở thành linh vật tài lộc được ưu chuộng nhất.

    Công Dụng Của Tỳ Hưu Đá Cẩm Thạch Trong Phong Thủy:

    Tỳ hưu đá cẩm thạch được chế tác từ ngọc cẩm thạch (Jadeite) tự nhiên. Do cẩm thạch được hình thành từ hàng vạn năm trong lòng đất hấp thu năng lượng, linh khí của đất trời nên mang trong mình cát khí và có khả năng thu hút các nguồn năng lượng tích cực như: Tài Lộc, Tịnh Tâm, Sức Khỏe…

    Năng lượng đá tự nhiên là tốt nhất vì nó tương thích với từ trường năng lượng của con người. Với đá bột ép hoặc những hàng nhân tạo có nguồn năng lượng hỗn loạn gây xáo trộn nguồn năng lượng trong cơ thể.

    Tỳ hưu cẩm thạch phổ biến ở Việt Nam mang màu xanh lục đại diện cho mệnh Mộc nên những người mệnh Mộc dùng sẽ rất phù hợp để kích tài lộc. Ngoài ra theo phong thủy ngũ hành Mộc sinh Hỏa do vậy người mệnh Hỏa sử dụng sẽ được tương sinh từ đá, mang đến nhiều may mắn, thuận lợi. Ngoài ra tùy màu sắc của cẩm thạch, các bạn có thể tra cứu theo bảng sau:




    >> Xem Thêm: Tỳ Hưu Bị Khoan Lỗ Có Sao Không
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi snowsmown
  2. donghoduyanhleduan

    donghoduyanhleduan

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    81,631
    Đã được thích:
    14,683
    Điểm thành tích:
    10,313
    đánh dấu
     

Chia sẻ trang này