Toàn quốc: Kinh Nghiệm Du Lịch Đà Lạt Mùa Hoa

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi namnguyen09s, 13/7/2020.

  1. namnguyen09s

    namnguyen09s Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/7/2020
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Được mệnh danh là “Thành Phố Ngàn Hoa”, sắc hoa Đà Lạt len lỏi vào từng ngóc ngách của các con hẻm. Cũng giống như Hà Nội, mỗi tháng Đà Lạt đều khoác lên mình mỗi chiếc áo riêng, đem đến cho du khách những cảm nhận hoàn toàn khác biệt.

    Những sắc hoa nổi tiếng của Đà Lạt

    Hoa Mai Anh Đào
    Hoa Mai Anh Đào nở rộ vào đầu xuân, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3 là kết thúc. Trên khắp các trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hồ Tùng Mậu, Tương Phố, Yersin và nhất là Trần Hưng Đạo, hoa Mai Anh Đào thi nhau khoe sắc. Chính vì vậy, mà người ta thường nói với nhau rằng thấy mai anh đào là thấy Tết về trên thành phố cao nguyên. Vào những ngày hoa nở rộ, từ khắp ngoại thành đến trung tâm thành phố, sắc hoa như làm cho cả không gian dịu dàng và mềm mại theo.
    [​IMG]
    Cánh mai anh đào mỏng manh, hồng thắm.
    [​IMG]
    Trên đường Trần Hưng Đạo, hoa mai anh đào nở rực hai bên đường dọc theo dãy biệt thự cổ Cadasa.
    Hoa Ban Trắng
    Là loài hoa đặc sản của vùng núi Tây Bắc, nhưng ban trắng giờ đây lại rất phổ biến ở Đà L. Nở từ cuối tháng 12 đến hết tháng 1, hoa ban mỏng manh, trắng muốt, bung nở trên nền trời xanh ngắt ở Đà Lạt. Vốn là miền đất của hoa, giờ đây màu trắng tinh khôi của hoa Ban lại càng tạo thêm sức hút cho những bước chân lãng du tìm tới.

    [​IMG]
    Loài hoa nổi bật giữa nền trời xanh biếc.
    Hai cung đường tập trung nhiều hoa ban trắng nhất ở Đà Lạt là Đường Trần Phú – Nhà thờ con Gà – Dinh 2 và đường Quang Trung – Ga Đà Lạt – Ngã Tư Phan Chu Trinh.

    Hoa Mimosa
    Hoa mọc chủ yếu trên tuyến đường đèo Mimosa (Đèo Prenn 2), KDL Thung Lũng Vàng. Hoa Mimosa màu vàng tươi, bông nhỏ tròn xoe, có hình dáng nhiều phần giống hoa Bồ Công Anh. Là một loài hoa khá lạ, đem lại nét đặc trưng cho Đà Lạt. Hoa nở từ tháng 2 đến tháng 4 hàng năm. Loài hoa này còn gắn liền về một chuyện tình lãng mạn nhưng lại lắm đau khổ khi những người yêu nhau không đến được với nhau. Người ta vẫn luôn nói đến Mimosa như loài hoa của một tình yêu trong sáng và thầm lặng.

    [​IMG]
    Mùa hoa mimosa.
    Hoa Phượng Tím
    Hoa Phượng Tím chính là "đặc sản" vào tháng 3 và tháng 4 của Đà Lạt. Không chỉ có tác dụng che bóng mát mà phượng tím còn giúp tô điểm cho các con đường thêm phần lãng mạn.
    Nếu muốn ngắm hoa này, bạn có thể đi dọc các con đường như: Bờ hồ Xuân Hương, Nguyễn Thị Minh Khai, Dốc Đá, Bùi Thị Xuân, Ánh Sáng...

    [​IMG]
    Đà Lạt yên bình, lãng mạn trong sắc tím của hoa phượng.
    Hoa Bồ Công Anh
    Hoa Bồ Công Anh là một loài hoa hoang dại mọc rất nhiều ở Đà Lạt, loài hoa này ra hoa kéo dài từ tháng 12 đến tháng 4 dương lịch. Dưới từng cơn gió Đà Lạt lành lạnh, hoa Bồ Công Anh tựa như tuyết rơi, mong manh và mềm mại. Hoa mọc rất nhiều ở các khu vực ven rừng và các điểm du lịch tại Đà Lạt như Đồi Robin, Ga Đà Lạt, Thiền Viện Trúc Lâm, Thung Lũng Tình Yêu, trước Dinh 2, bờ hồ Xuân Hương...Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, trên tay cầm một bông Bồ Công Anh là chúng ta đã có một bức ảnh nghệ thuật đầy lung linh.

    [​IMG]
    Nét đẹp của loài bồ công anh bay trong gió
    Hoa Hướng Dương
    Vốn là một loài hoa được trồng chỉ để cung cấp thức ăn cho những nông trại bò sữa, nhưng loài hoa có sức sống mãnh liệt này lại là biểu tượng cho khát vọng vươn lên và ý chí tự do của con người.
    Để ngắm mùa hoa Đà Lạt đúng dịp hoa Hướng Dương nở rực rỡ nhất, thì bạn nên đi vào tháng 4, 5. Tuy nhiên, vẫn còn có một mùa phụ là vào tháng 11, 12. Khu vực trồng nhiều hoa Hướng Dương nhất là khu vực Làng hoa Vạn Thạnh, xuống hết đèo Tà Nung dọc 2 bên đường sẽ thấy có rất nhiều vườn hoa Hướng Dương nhỏ, nếu tiếp tục di chuyển khoảng 5km tới quán cà phê Mê Linh, đối diện đó là nơi cánh đồng hoa Hướng Dương lớn nhất. Tại khuôn viên Dalat Milk cũng có cánh đồng hoa Hướng Dương tuyệt đẹp.
    Xem chi tiết bài: Đồi Hoa Hướng Dương Đà Lạt

    [​IMG]
    Cánh đồng hoa Hướng Dương là một địa điểm checkin tuyệt vời.
    Hoa Lavender
    Hoa Lavender hay còn là hoa Oải Hương. Giống như phượng tím, oải hương cũng mang sắc tím. Tuy nhiên, nếu phượng tím có vẻ u buồn, mộng mơ thì oải hương lại đẹp một vẻ rất sang trọng. Vào tháng 4 năm ngoái, đã có rất nhiều du khách đổ xô nhau đến Đà Lạt để được chiêm ngưỡng loài hoa mang không khí châu Âu này. Bạn có thể ghé qua Làng hoa Vạn Thành, Thung Lũng Tình Yêu, Đồng hoa Lavender Tuyền Lâm để check-in cùng loài hoa tuyệt đẹp này.
    >>>>> Tham khảo: Tour Đà Lạt 3N3D | Thành phố ngàn hoa

    [​IMG]
    Loài hoa sắc tím lộng lẫy này còn có tên tiếng việt là "oải hương".
    Hoa Dã Quỳ
    Nhắc tới hoa thì không thể nào quên một loài hoa được coi là biểu tượng của cả thành phố Đà Lạt, đó chính là hoa Dã Quỳ. Loài hoa này đẹp đến nỗi nếu bạn tinh mắt thì có thể thấy được ở Quảng trường Lâm Viên có hẳn một công trình kiến trúc được xây dựng theo hình dáng của loài hoa này. Thường thì hoa Dã Quỳ sẽ nở từ tháng 11 và kết thúc vào khoảng tháng 1. Một số khu vực nổi tiếng để ngắm hoa Dã Quỳ mà bạn có thể tham khảo như: Sân bay Cam Ly, Tu Tra – Đơn Dương, Thị trấn D’ran – Đơn Dương.

    [​IMG]
    Loài hoa đặc trưng và rất dễ bắt gặp ở Đà Lạt
    [​IMG]
    Những vườn hoa Dã Quỳ là địa điểm checkin cực đẹp.

    Hoa Cẩm Tú Cầu
    Cẩm Tú Cầu xuất hiện hầu như quanh năm ở Đà Lạt. Khắp các con xóm, ngã đường bạn sẽ dễ dàng thấy các cụm hoa Cẩm Tú Cầu nho nhỏ. Và nếu như đi Đà Lạt vào đúng mùa hoa Cẩm Tú Cầu đang bung sắc và nở rộ cực lớn thì chắc chắn bạn sẽ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa này. Cẩm Tú Cầu Đà Lạt có sắc hoa xanh xanh, tím tím, hoa nở thành từng bó to rất đẹp mắt. Khu vực tập trung nhiều hoa Cẩm Tú Cầu nhất là ở Trại Mát.

    [​IMG]
    Hoa Cẩm Tú Cầu khoe sắc.

    Hoa chính là sự sống, là tâm hồn tạo nên nét đặc trưng riêng cho xứ sở sương mù này. Các mùa hoa như một đặc sản du lịch Đà Lạt. Giữa cái lạnh của cao nguyên những cánh hoa ấy vẫn khoe sắc mời gọi du khách. Và không một ai có thể từ chối sức quyến rũ này được. Hãy đến với Đà Lạt, nơi sẽ cho bạn thấy những cảnh sắc tuyệt vời ấy.
    Xem thêm: Tour du lịch Đà Lạt chất lượng
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi namnguyen09s
  2. mật ong thiên nhiên số 1

    mật ong thiên nhiên số 1 Mật ong thiên nhiên nguyên chất 100%

    Tham gia:
    13/11/2018
    Bài viết:
    18,352
    Đã được thích:
    925
    Điểm thành tích:
    773
    đẹp thật đấy^^ cố kiếm money để đi du lịch nào^^
     

Chia sẻ trang này