Toàn quốc: Thảo Dược chia BILAND (làm mịn da,trị gãy rụng tóc,siêu thực phẫm cho người giảm cân)

Thảo luận trong 'THỰC PHẨM GIA ĐÌNH' bởi thaoduocnhapkhau, 24/2/2014.

  1. thaoduocnhapkhau

    thaoduocnhapkhau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/2/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Gãy, rụng tóc
    Khái niệm - triệu chứng

    Mỗi khi gội đầu, chải tóc, chúng ta thường thấy tóc gãy và rụng, đặc biệt là ở phụ nữ.
    Nguyên nhân

    - Tóc thường có xu hướng mọc nhanh hơn vào mùa hè và mọc chậm vào mùa đông. Những vùng khí hậu ẩm quá hay nhiều gió quá cũng khiến tóc mọc chậm hơn.
    - Thiếu hụt dinh dưỡng sẽ làm cho tóc mỏng và yếu.
    - Việc thiếu sắt, bệnh ở tuyến giáp, mất cân bằng hormon, tinh thần thường xuyên căng thẳng, một số thuốc điều trị bệnh, sốt cao kéo dài, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, sau khi sinh con, nấm da đầu, nhiễm hóa chất… có thể gây ra chứng rụng tóc nhất thời (tức là tóc chỉ rụng trong một thời gian ngắn, sau đó tóc sẽ mọc trở lại bình thường khi những nguyên nhân kể trên không còn nữa).
    - Nắng, gió, bụi, khói, các loại hóa chất trong dầu gội, xả, keo xịt; việc gội, chải và sấy thường xuyên, để tóc ướt khi đi ngủ,… cũng làm tóc nhanh lão hóa, khô và xơ xác.
    Phòng và trị bệnh

    - Không gội đầu vào buổi tối muộn, vì nếu đi ngủ với mái tóc còn ẩm, tóc sẽ dễ gãy, rụng hơn. Nếu chỉ có thể gội đầu vào buổi tối muộn thì phải sấy khô tóc rồi mới đi ngủ (nhưng không nên sấy tóc thường xuyên và sấy ở nhiệt độ cao).
    - Không nên nhuộm hay uốn tóc, tránh sử dụng nước nóng trong thời gian bạn mong muốn tóc mọc dài hơn.
    - Gội đầu tối đa 3 lần/tuần với dầu gội dành cho tóc dầu để kiềm bớt dầu tiết nhiều.
    - Hiện nay có rất nhiều thuốc chống rụng tóc, nhưng để có hiệu quả và tránh các tác dụng phụ không mong muốn cần sử dụng theo chỉ định của bác sĩ. Nên đi khám da liễu để xem có bị nấm đầu không, hoặc đi khám nội tiết để tìm hiểu nguyên nhân rụng tóc nhiều có phải là do rối loạn hormon hay không.
    - Không nên quá lo lắng, căng thẳng, vì khi tâm trạng không tốt có thể làm nhiệt độ ở chân tóc cao hơn, dầu sản xuất dầu nhiều hơn. Nên ngủ đúng giờ. Tránh thức quá khuya.
    - Bổ sung vitamin và khoáng chất sẽ giúp mái tóc khỏe mạnh, vì bất kỳ sự thiếu hụt về dinh dưỡng nào cũng có thể khiến tóc trở nên giòn và dễ gãy, trong khi tuyến giáp hoạt động quá mức lại có thể làm tóc nhờn và quá mỏng hoặc rụng dần. Những thực phẩm tốt cho tóc chứa nhiều vitamin B5, B6, magiê, sulfur, silic và kẽm (có trong trứng, cá, thịt, rau xanh, hoa quả, mầm lúa mỳ, hải sản, gan động vật, các loại đậu, ngũ cốc, cá, thịt,…). Beta-caroten cũng rất quan trọng đối với việc mọc tóc. Bởi beta-caroten sẽ chuyển hóa thành vitamin A khi cơ thể cần đến, giúp phát triển xương, làm khỏe da, tóc và móng tay. Beta-caroten có nhiều trong các loại rau và hoa quả có màu xanh và vàng.
    - Tăng cường protein trong bữa ăn: tóc là protein nên một chế độ ăn quá ít protein có thể khiến tóc mỏng hoặc mọc chậm hơn. Nếu theo một chế độ ăn giàu protein, tóc cũng sẽ mọc nhanh hơn.
    Vì thế, hãy ăn thêm cá, trứng, đậu, sữa chua, đặc biệt là đậu nành. Ăn nhiều đậu nành không chỉ làm tóc khỏe hơn mà còn làm tóc mọc nhanh hơn. Hạn chế dùng các thực phẩm như cà phê, nước ngọt có gas, quá nhiều đường và chất béo.
    - Massage da đầu hàng tuần để kích thích các nang tóc. Cắt đi phần tóc chẻ để tóc nhanh dài hơn, và cũng để mái tóc trông khỏe hơn.
    Phòng và trị bệnh bằng BILAND

    BILAND rất hiệu quả trong việc giữ cho làn tóc luôn được khỏe mạnh, nhờ:
    - Hàm lượng protein cao (đến 20%): protein rất quan trọng đối với sức khỏe của tóc. Việc thiếu hụt protein trong khẩu phần ăn có thể làm cho tóc chậm phát triển hoặc rụng tóc.
    - Cung cấp axít alpha-linolenic (ALA): BILAND là một trong những nguồn tự nhiên tốt nhất cung cấp ALA (một dạng axít béo omega-3 thiết yếu). Việc thiếu hụt ALA thường gắn liền với việc rụng tóc và bong tróc da đầu.
    - Cung cấp vitamin B: nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy các vitamin B phức hợp rất cần thiết cho sức khỏe của tóc. BILAND là một nguồn cung cấp các vitamin B tuyệt vời, đặc biệt thiamin (vitamin B1) và niacin (vitamin B3). Ngoài ra, nó còn cung cấp các vitamin B khác như: riboflavin, pyridoxine và cobalamin.
    - Cung cấp sắt: khoảng 70% sắt trong cơ thể được tìm thấy trong hemoglobin – một protein vận chuyển oxy đến các bộ phận trong cơ thể, trong đó có da đầu và tóc. Do đó, việc thiếu hụt sắt chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe tóc. Trong thực tế, việc thiếu hụt sắt là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến rụng tóc ở phụ nữ. BILAND là một nguồn giàu chất sắt, rất thích hợp để bổ sung trong khẩu phần ăn.
    - Cung cấp kẽm và đồng: đồng rất cần thiết (dù với hàm lượng rất nhỏ) trong việc giúp cho cơ thể hoạt động thích hợp của cơ thể, trong đó có cả sự phát triển của tóc. Đồng cũng được cho là giúp trì hoãn việc lão hóa tóc và duy trì màu sậm cho tóc.
    Khô da, nám da
    BILAND có tác dụng rất tốt trong việc làm mịn da do:
    - Cung cấp các chất chống ôxy hóa: Các nghiên cứu cho thấy khẩu phần thức ăn chứa các chất chống ôxy hóa có thể giúp làm giảm quá trình lão hóa của cơ thể. Điều này làm giảm thiểu các nếp nhăn, hạn chế mở rộng lỗ chân lông, giữ cho làn da sáng.
    - Cung cấp axít béo thiết yếu: Để làm mịn da, khẩu phần ăn cần phải có nhiều axít béo thiết yếu. Có hai dạng axít béo thiết yếu: axít linoleic (LA, còn gọi là omega-6) và axít alpha-linolenic (ALA, còn gọi là omega-3). Việc cung cấp các axít béo này cho cơ thể sẽ giúp tạo ra các prostagladin – các hócmôn đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có da. Việc thiếu hụt prostagladin dẫn đến các chứng bệnh về da như chàm, mụn trứng cá, vảy nến. Ngoài ra, omega-3 còn giúp cơ thể tránh bị mất nước, làm cho da không bị khô, căng và khỏe.
    - Cung cấp kẽm: Các rối loạn về da như chàm hoặc mụn trứng cá thường là biểu hiện của việc thiếu kẽm.
    - Duy trì hệ sinh thái da bằng cách cân bằng độ pH của da và duy trì lớp phủ axít trên bề mặt da.
    Thừa cân, béo phì
    Khái niệm - triệu chứng

    Tổ chức Y tế thế giới định nghĩa béo phì là tình trạng tích lũy mỡ quá mức và không bình thường tại một vùng cơ thể hay toàn thân đến mức ảnh hưởng tới sức khỏe. Béo phì là tình trạng sức khỏe có nguyên nhân dinh dưỡng.
    Một số yếu tố nguy cơ của thừa cân, béo phì
    - Khẩu phần và thói quen ăn uống: khi chế độ ăn cung cấp năng lượng vượt quá nhu cầu, nếp sống làm việc tĩnh lại, ít tiêu hao năng lượng sẽ làm cân nặng cơ thể tăng lên. Các thói quen khác như ăn nhiều cơm, ăn nhiều vào bữa tối, thích ăn các thức ăn chứa nhiều năng lượng (đường mật, nước ngọt, thịt mỡ, dầu mỡ...), thích ăn các món ăn xào rán cũng là những thói quen không tốt có thể dẫn đến nguy cơ bị béo phì.
    - Hoạt động thể lực: cùng với yếu tố ăn uống, sự gia tăng tỷ lệ béo phì thường đi song song với giảm hoạt động thể lực trong lối sống tĩnh lại. Một điểm đáng lưu ý là những người hoạt động thể lực nhiều thường ăn thức ăn giàu năng lượng nhưng khi điều kiện làm việc thay đổi & lối sống thay đổi, hoạt động thể lực giảm, nếu vẫn giữ thói quen ăn nhiều họ thường dễ bị béo. Điều này giải thích cho hiện tượng béo phì ở tuổi trung niên, các vận động viên sau khi giải nghệ hay những công nhân lao động chân tay sau khi về hưu.
    - Yếu tố di truyền: yếu tố di truyền có vai trò nhất định đối với béo phì. Gia đình có nhiều cá nhân bị béo phì thì nguy cơ béo phì cho những thành viên khác là rất lớn. Tuy nhiên trên cộng đồng, vai trò của yếu tố di truyền này không lớn.
    - Yếu tố kinh tế: ở các nước đang phát triển (kinh tế còn nghèo), tỉ lệ người béo ở tầng lớp nghèo thường thấp. Nguyên nhân chính là do nguồn cung cấp thực phẩm còn hạn chế, năng lượng tiêu hao nhiều không chỉ do lao động chân tay nặng nhọc mà tiêu hao năng lượng còn tăng lên do đi lại chủ yếu bằng phương tiện thô sơ hay đi bộ. Ngược lại, ở cộng đồng có điều kiện kinh tế - xã hội tốt hơn, tỷ lệ béo phì thường cao hơn.
    Mặt khác, ở các nước công nghiệp phát triển, sự thiếu ăn không còn phổ biến nữa, tỷ lệ béo phì lại thường cao ở tầng lớp nghèo, ít học so với các tầng lớp khá giả hơn. Nguyên nhân là do tầng lớp nghèo vẫn giữ thói quen ăn uống có nguy cơ đối với thừa cân, còn tầng lớp khá giả lại có xu hướng kiểm soát tốt hơn tình trạng béo phì so với tầng lớp nghèo.
    Người bị béo phì ngoài thân hình phì nộn, nặng nề, khó coi,... còn có nguy cơ mắc nhiều bệnh như rối loạn lipit máu, tăng huyết áp, sỏi mật, đái tháo đường, xương khớp,... và có thể dẫn đến các bệnh nghiêm trọng như: cao huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim, tai biến mạch máu, hô hấp và ung thư.
    Phòng và trị bệnh

    - Tập thể dục ít nhất 3 lần (it nhất 30 phút) mỗi tuần.
    - Tăng cường vận động: đi bộ, chơi thể thao, làm vườn,...
    - Bỏ hút thuốc.
    - Ăn nhiều trái cây và rau.
    - Uống ít hoặc bỏ r***, bia.
    Phòng và trị bệnh bằng BILAND

    BILAND có khả năng giúp giảm cảm giác thèm ăn nhờ:
    - Tính háo nước và trương nở cao: khi vào ống tiêu hóa, BILAND sẽ hấp thu nước và trương nở thành khối gel lớn, lấp đầy bao tử, gây cảm giác no ảo, đồng thời làm chậm tốc độ tiêu hóa và hấp thu carbohydrat tại đây. Điều này làm cho cơ thể không còn cảm giác đói và không thèm ăn trong thời gian dài.
    - Giàu dinh dưỡng: với thành phần chứa đến 44% carbohydrat (trong đó có 50% là chất xơ), 20% protein, 41% chất béo (phần lớn là axit alpha-linolenic (ALA) - một acid béo omega-3), hàm lượng canxi cao gấp 5 lần so với sữa, kali cao gấp 2 lần so với chuối, chất chống oxy hóa cao gấp 3 lần so với quả việt quất,... BILAND thực sự là "siêu thực phẩm thiên nhiên", cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng hoạt động cho cơ thể. Người đang giảm cân hoặc ăn kiêng khi dùng BILAND sẽ không phải lo sợ thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
    HẠT CHIA BILAND 500g
    Hạt Chia BILAND là một loại hạt Chia đặc biệt có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ, được người Aztec và người Maya sử dụng từ 3.500 năm trước Công nguyên. Hạt Chia BILAND được Liên minh Châu Âu (EU) công nhận là một loại thực phẩm mới với nhiều dưỡng chất tinh túy từ tự nhiên và đang là "hiện tượng tiêu dùng" ở Mỹ, Úc, EU....
    Hạt chia BILAND chứa hàm lượng dưỡng chất tự nhiên vượt trội. Lượng Omega 3 cao gấp 7 lần so với cá hồi, lượng lớn protein, chất xơ, Omega 6, axit amin thiết yếu đã giúp cho hạt chia BILAND đem lại sức mạnh diệu kỳ cho sức khỏe và sắc đẹp.
    Thành phần

    100% Hạt chia BILAND nguyên chất
    Trung bình, 100g BILAND cung cấp:
    - Omega-3: 20,34g
    - Omega-6: 6,66g
    - Protein: 20,4
    - Chất xơ: 37,5g
    - Hàm lượng chất chống oxy hóa cao (giá trị ORAC tương đương 10.000 vitamin E).
    - Nhiều vitamin và khoáng chất (canxi, phốt pho, magie, ...).
    Công dụng

    - Trị gãy rụng tóc.
    - Mịn da.
    - Siêu thực phẩm dành cho người ăn kiêng, giảm cân
    - Tăng cường sức khỏe.
    - Bảo vệ tim mạch
    - Bảo vệ, tăng cường hoạt động cho khớp
    - Bổ mắt
    - Ổn định đường huyết
    - Tăng cường hoạt động và phát triển trí não.
    Cách dùng

    - Cho gói BILAND (10g) vào 200ml nước, khuấy đều và uống sau 10 phút.
    - Khuấy đều gói BILAND (10g) trong 100ml nước, đợi 30 phút để tạo thành gel. Sau đó, hòa hỗn hợp này với nước trái cây, yaourt để tạo thức uống ngon miệng.
    Liều dùng

    - Trị gãy rụng tóc và mịn da: 2-4 gói/ngày
    - Để giảm cân: Dùng BILAND ngày 2 lần thay cho 2 bữa ăn, mỗi lần dùng 1-2 gói BILAND
    Hiệu dụng

    Liều dùng: 2-4 gói/ngày, thời gian: 4 tuần:
    - Giảm 70% tóc gãy rụng
    - Da sáng và mịn
    - Hết cảm giác mệt mỏi và giảm khoảng 5% trọng lượng cơ thể
    Bảo quản

    Để nơi khô thoáng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
    Xuất xứ

    Úc
    Giá

    520.000đ/hộp (dùng được trong 2-4 tuần)
    Vui lòng xin liên hệ:
    Công ty cổ phần Thảo Dược Thế Giới
    Đ/C: 1435 Nguyễn Văn Linh, Mỹ Toàn 2, Phú Mỹ Hưng, Quận 7
    Hotline: 0939 45 00 72 Mr Dũng.
     

    Attached Files:

    • chia.jpg
      chia.jpg
      Kích thước file:
      10.7 KB
      Lượt xem:
      11

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thaoduocnhapkhau
  2. crazyzebra669

    crazyzebra669 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/11/2023
    Bài viết:
    6,638
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
    Coupon Multilogin 50%-60%, click nhận ngay
    Dùng thử trình duyệt Multilogin 1-st antidetect browser on the market để chạy acc an toàn, không checkpoint – có giảm giá! / Try Multilogin 1-st antidetect browser on the market to run accounts safely, no checkpoints – discount included!
    Chia sẻ tool tự động Multilogin free khi bạn đăng ký Multilogin hôm nay (FREE Multilogin Automation Tool if you sign up for Multilogin today)
    Everybody makes mistakes.
     

Chia sẻ trang này