Toàn quốc: Toys world: đồ chơi trẻ em từ hàn quốc

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi radeon, 21/9/2009.

  1. radeon

    radeon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/10/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thành thật xin lỗi các mẹ !
    Hiện tại shop đã hết sạch hàng do có 2 bác ở HN đã order hết tất cả để mở của hàng. mong thời gian tới sẽ phục vụ lại các mẹ khi có hàng trở lại!
    Xin chân thành cảm ơn các mẹ đã quan tâm!
    Thân!
     
  2. quynhdung

    quynhdung Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Sao lại hết hàng nhỉ, hàng chư về đến Việt Nam mà bạn
    Vậy hàng của mình có không vậy bạn
     
  3. bdtwtdtc

    bdtwtdtc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/3/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Toys world: đồ chơi trẻ em từ hàn quốc

    Hướng dẫn chọn đồ chơi cho con sao cho an toàn?

    Đồ chơi thật sự là những kho tàng quý giá của con trẻ, miễn là phải được chọn lựa kỹ càng, nhưng mặc khác đồ chơi có chứa những nguy cơ tiềm ẩn cho bé yêu của mình?

    Mình thấy hàng năm số trẻ em trên nhiều quốc gia bị tai nạn với đồ chơi khá nhiều, và điều đó làm mình ngại quá Theo một bài báo trên mạng, người ta nêu ra một số điều cần lưu ý khi chọn đồ chơi cho con cái mà mình thấy cũng hay, xin trình bày ra đây cho các bạn tham khảo nhé:
    • Sự phù hợp với lứa tuổi:
    Ở các nước gần như món đồ chơi trẻ emnào cũng phải dán nhãn quy định "độ tuổi phù hợp", vì đây là cơ sở đầu tiên để cha mẹ chọn đồ chơi cho con cái. Cha mẹ cần nhận thức được mức độ tuổi tác cũng như khả năng thực tế của con cái khi chọn đồ chơi hợp tuổi. Những món đồ chơi có khả năng "văng miểng" như bắn, nổ... thì rõ ràng không phù hợp với các nhóc tì dưới 4 tuổi hay thậm chí cũng có những bé cưng đã 6 tuổi nhưng vẫn chưa đủ khả năng điều khiển những món đồ chơi đó. Tương tự, nếu bé cưng 3 tuổi của bạn có tật cạp tất cả những món đồ vào miệng thì cũng chưa nên chọn cho nhóc những thứ đồ chơi có nhiều mảnh nhỏ.
    (Thanh Bình: Đồ chơi của Việt Nam chẳng hề có nhãn mác gì như thế, đồ chơi Trung Quốc cũng vậy, mà hôm bữa mua một trái banh, anh chàng chủ hàng cứ khăng khăng là hàng Đài Loan, chứ không phải của Trung Quốc, mình biết tụi Mỹ nó quan tâm tới đồ chơi trẻ em lắm, những món đồ chơi dành cho trẻ em dưới 3 tuổi luôn phải được thí nghiệm chui lọt mới được cho phép bán ra thị trường, có nghĩa là nhà sản xuất phải thử nghiệm các góc cạnh của đồ chơi chui qua một cái ống có đường khính khoảng 2.5 inches (cỡ cổ họng của trẻ), nếu không bộ phận nào chui lọt qua được thì mới đạt).

    • Do đó mới có chuyện Nghĩ lớn:
    Đối với các bé cưng dưới 3 tuổi thì tốt nhất phải thử cho món đồ chơi đó chui qua cái lõi của cuộn giấy vệ sinh, nếu chui lọt thì ặc ặc loại bỏ ngay

    • Đồ chơi có nặng quá không?Hầy da, cứ tưởng tượng bé cưng Sapphire cầm món đồ chơi giơ cao lên và tính quăng đi về phía trước lại nặng quá tuột tay làm rớt nó xuống đầu... Ui da ơi

    • Đồ chơi phải được gắn kỹ: Này nhé, cái đuôi, cái nhãn của mấy con thú phải được gắn chắc vào nhau nhé, lớp sơn cũng không được bong tróc nữa. Thú nhồi bông thì phải không có nút, dây ruy băng... mấy thứ đó hề hề rất dễ bị nhóc cưng rứt ra đút vô miệng đó.

    • Nhóc cưng đủ lớn để chơi một cách an toàn chưa: Này nhé, Ba mà tiếc tiền bê về cho con gái của mẹ chiếc xe đạp hơi lớn một chút để sang năm khỏi mua cái khác là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bé cưng hỏng cẳng té lăn đùng đấy nhé. Mà không có ừ hử gì hết, treo nó lên, đợi tới hồi bé cưng đủ lớn mẹ mới cho chơi!

    • Đồ chơi còn tốt không? Thỉnh thoảng bé yêu được cậu dì chú bác gọi tới cho mấy thứ đồ chơi cũ của anh chị. Hihi, đỡ tốn tiền ghê, nhưng sau khi cám ơn xong, mình luôn kiểm tra xem các món đồ đó có còn chơi được không trước khi rinh về nhà. Pin của do choi tre em điện tử, dây ruy băng của con gấu nhồi bông, mấy con mắt mèo... là những thứ dễ bị bong tróc nhất và bé yêu thì cứ chực cạp hết vô miệng thôi!

    • Đồ chơi có dây dài trên 30cm? Không được luôn, dây dài cỡ đó là có nguy cơ quấn quanh cổ bé yêu như chơi. Khi bé bắt đầu tập bò là ngay lập tức cắt hết mấy cái sợi dây đó đi, cái điện điện thoại có nhạc la là lá la của nhóc hở, cắt luôn!

    • Đồ chơi có nam châm không: Năm 2007 tổ chức CPSC (chẳng biết nó là cái gì nữa!) ghi nhận nam châm là mổi hiểm họa số một cho trẻ em. Nếu nuốt phải nam châm rơi ra từ đồ chơi cùng với một món đồ kim loại khác nữa sẽ có nguy cơ mấy món đó hút lấy nhau trong cơ thể, làm xoắn, thủng, nghẹt tùm lum trong đó và sẽ rất nguy hiểm nếu không kịp cứu! CPSC (nữa) cho biết tháng 8 2007 đã có 1 trường hợp tử vong, 86 nhóc bị thương và 8 triệu món đồ chơi trẻ em
    có nam châm bị thu hồi! Đừng cho trẻ em dưới 6 tuổi chơi với đồ chơi có nam châm!

    Hi hi mình thấy công ty BABYLON cung cấp đò chơi vừa an toàn lại mang tính giáo dục rất cao htttp://www.babylon.vn
     

Chia sẻ trang này