Hà Nội: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu hóa.

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi bekhoemevui, 26/3/2011.

  1. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Xử trí khi bé thích ném đồ vật



    Giai đoạn 18 tháng đến 3 tuổi, nhiều bé thích thú với trò chơi ném đồ vật. Hoạt động này giúp bé phát triển kỹ năng xoè ngón tay và xử lý đồ vật bằng đôi bàn tay.
    Để việc ném đồ ở bé trong tầm kiểm soát, bạn có thể tham khảo vài gợi ý sau:
    - Chỉ cho bé thấy những vật mà bé có thể ném: Bạn nên xây dựng cho bé thói quen ném những gì được phép. Quả bóng nhựa là một sự lựa chọn thú vị, lại gây hấp dẫn, nhất là khi bạn sẵn sàng chơi tung bóng cùng bé.
    Nếu bé dùng giày để ném, bạn nên bình tĩnh nhặt giày lại, kèm theo lời nhắc nhở bé: “Giày không phải đồ vật để con ném đâu. Mẹ con mình cùng chơi ném bóng tiếp nhé”.
    [​IMG]
    - Buộc chặt đồ chơi tại chỗ bé ngồi: Khi bé ngồi trên xe riêng, bạn thử buộc vài món đồ chơi mà bé có thể với tay tới (chú ý để những sợi dây đồ chơi không cuốn vào cổ của bé). Bé sẽ nhanh chóng phát hiện ra, việc chạm vào đồ chơi sẽ khiến món đồ này quay vòng vòng. Nếu bé dùng tay ném đồ chơi, món đồ đó sẽ quay về chỗ cũ. Một công đôi việc - điều này vừa khiến bé vui, vừa khiến bạn "rảnh tay".
    - Phớt lờ bé: Bé có thể ném cát hoặc những khối hình nhựa vào người bạn, hành vi này có thể xuất hiện khi bé tỏ ý giận dỗi mẹ. Nếu có thể, bạn thử phớt lờ bé trong lần đầu tiên. Nếu bé không nhận được sự chú ý từ mẹ, bé sẽ không thích kiểu hành xử như thế này nữa. Nếu bạn giận dữ, bé có thể phản ứng thái quá hơn.
    - Nhắc nhở bé: Nếu bé tiếp tục dùng đồ vật đế ném vào người cha mẹ, bạn nên phản ứng cương quyết với bé. Thử lắc đầu, nghiêm mặt và nhấn mạnh với bé: “Mẹ sẽ bị đau đấy”.
    Sau đó, bạn đưa bé ra khỏi khu vực mà bé có thể nhặt đồ và tiếp tục thực hiện hành vi xấu này. Nếu bé giận dữ, bạn có thể nghiêm khắc: “Nói cho mẹ biết vì sao con giận? Con đã hành động sai mà”. Cách tốt nhất là bạn để bé thấy sự không hài lòng của bạn (với hành vi của bé) bằng giọng nói kiên quyết.
    - Hướng bé sang chỗ khác: Bạn không nên nhờ bé đi nhặt đồ chơi mà bé vừa ném bỏ. Điều này khiến bé không thể tự kiểm soát việc ngừng ném đồ. Thay vào đó, bạn có thể đưa bé ra khỏi khu vực có nhiều đồ.
    - Nếu bé thích ném thức ăn: Bạn chỉ nên cho bé một khẩu phần nhỏ để bé có thể dùng tay bốc thức ăn (hoặc không xuất hiện hành vi ném thức ăn, khi bé đã no). Không nên cho bé ăn nhiều hơn định mức, trừ khi, bé nhà bạn được bác sĩ chỉ định phải thực hiện điều đó. Phần lớn các bé không bắt đầu ném thức ăn, cho đến khi kết thúc bữa ăn và bé đã no bụng. Khi nhận thấy những biểu hiện bé đã ăn no, bạn nên nhanh chóng dọn bàn ăn ra xa bé.
    Lưu ý: Trừ khi bé ném đồ vật nguy hiểm tới mức làm vỡ cửa sổ hoặc gây thương tích cho người khác, bạn mới nên phạt bé. Nếu không, bạn có thể để bé sử dụng hành vi ném đồ vật như một hoạt động vui chơi ở lứa tuổi này. Tập trung vào việc cho bé ném thứ gì và ném ở đâu sẽ hợp lý hơn là bạn cấm đoán bé.
    Theo:
    Mẹ và bé
     
  2. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Chọn game cho con



    Nếu nghĩ trò chơi điện tử nào cũng xấu là “vơ đũa cả nắm”. Hãy chọn những loại game bổ ích cho con.
    Các bậc cha mẹ thường ngăn cấm con trẻ chơi game trên vi tính vì tác động khôn lường của chúng. Họ cho rằng chơi game sẽ làm lệch lạc sự phát triển của trẻ, ảnh hưởng đến thị lực…
    [​IMG]
    Lợi ích của việc cho trẻ chơi game
    Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một số game vi tính sẽ thúc đẩy sự phát triển kỹ năng ở trẻ, chẳng hạn như: đọc hiểu, đưa ra quyết định, đánh giá tình huống, giao tiếp, tiếp trung, lãnh đạo…
    Một số trò chơi giúp bé làm quen với mặt chữ, số cũng như nhận diện màu sắc. Ở cấp độ cao hơn, một số trò chơi tạo ra âm thanh để trẻ nhắc lại.
    Bên cạnh đó, các game thường có bảng tổng kết đánh giá chi tiết trình độ người chơi nên cha mẹ có thể theo dõi sự phát triển ở trẻ.
    Theo các chuyên gia, ngay từ khi bé ba tuổi, bạn có thể bắt đầu cho trẻ làm quen với các trò chơi.
    Một số game dành cho bé
    Một số trò chơi không chỉ giúp bé rèn luyện trí nhớ, phân biệt âm thanh mà còn khuyến khích trẻ sáng tác nhạc. Đó là trò chơi chú đười ươi Oranga Banga của Kidsmart. Kidsmart là game chính thống được áp dụng tại các trường mầm non hiện nay.
    Ngoài ra, còn rất nhiều game khác có tác dụng tích cực cho sự phát triển của bé:
    Các bạn chim: Các chú chim xuất hiện theo một quy luật, trẻ phải suy luận để tìm ra chú chim cuối cùng. Game này giúp gia tăng tư duy logic ở trẻ.
    Cò Toony Loon: Sau khi nghe chú cò biểu diễn 1 bản nhạc, trẻ sẽ chơi lại bản nhạc đó.
    Các hướng dẫn viên Fripple: Dựa vào các thuộc tính, đặc điểm cho trước, trẻ phải tìm ra đối tượng có đặc điểm như vậy. Game này giúp rèn luyện khả năng quan sát.
    Bạn có thể mua những đĩa trò chơi này tại các nhà sách hoặc cửa hàng băng đĩa.
    Theo:
    Yêu trẻ thơ
     
  3. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Game ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ như thế nào?



    Trong nhiều trò chơi ngày hè, điện tử là "món" mà trẻ em thích nhất. Nếu không kiểm soát, trẻ có thể chơi cả ngày không biết chán. Và đây cũng là nguyên nhân gây hại đến sức khỏe của trẻ.
    Mặc dù không có nhiều nghiên cứu về những ảnh hưởng về mặt sức khỏe do trò chơi điện tử gây ra. Nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng, những tác động có hại đến sức khỏe trẻ em do chơi trò chơi điện tử cũng tương tự như những tác động gây ra do xem truyền hình không điều độ, vì đây đều là những nguyên nhân gây hạn chế các hoạt động thể lực cho trẻ.
    Theo nhà nghiên cứu, có mối liên quan giữa việc chơi trò chơi điện tử với sự gia tăng tình trạng béo phì và những tổn thương do sử dụng đôi tay quá mức. Việc ngồi một chỗ khi chơi cũng làm tăng nguy cơ mắc phải các vấn đề về xương khớp như đau lưng, đau cổ, đau đầu. Mặc dù trò chơi điện tử mang lại niềm vui thích cho trẻ và đem lại một số lợi ích nhất định, nhưng cha mẹ nên luôn tâm niệm rằng sự điều độ sẽ là chìa khóa để giảm thiểu các vấn đề sức khỏe cho con em mình
    Trò chơi điện tử tác động đến sức khỏe như thế nào?
    [​IMG]
    1. Những tổn thương do sử dụng đôi tay quá mức
    Những tổn thương này phát sinh khi trẻ lặp đi lặp lại động tác ấn ngón tay vào bàn phím hoặc nút điều khiển. Tổn thương như thế nào sẽ tùy thuộc vào từng trò chơi, ví dụ như trò chơi đòi hỏi người chơi phải ấn nút điều khiển bằng ngón cái sẽ gây nguy cơ tổn thương gân duỗi ngón cái. Một số biện pháp để hạn chế những tổn thương này là:
    - Giới hạn quỹ thời gian chơi hợp lý
    - Chọn bộ điều khiển phù hợp với kích cỡ đôi tay trẻ
    - Dặn trẻ nên có những khoảng “thư giãn giữa giờ” để cho các ngón tay được nghỉ ngơi
    - Những trò chơi khác nhau sẽ có những phương tiện điều khiển khác nhau như bàn phím, chuột, cần điều khiển, bánh lái. Bạn hãy khuyến khích trẻ chơi xen kẽ các trò chơi khác nhau
    2. Béo phì
    Có một mối liên hệ mật thiết giữa việc chơi trò chơi điện tử và nguy cơ béo phì. Càng bỏ nhiều thời gian bên máy vi tính, nguy cơ béo phì càng tăng thêm. Một số lời khuyên có thể làm giảm nguy cơ béo phì ở trẻ là:
    - Giới hạn quỹ thời gian chơi hợp lý
    - Hướng trẻ vào một số thú vui khác như tập luyện thể thao và một số hoạt động thể lực
    - Kết hợp chặt chẽ các hoạt động thể lực với những chuyến du ngoạn của gia đình. Ví dụ như chơi bóng, đạp xe đạp
    - Cha mẹ nên làm gương cho con bằng cách năng vận động và tự hạn chế thời gian ngồi trước màn hình máy vi tính
    3. Các vấn đề về xương, khớp
    Chơi trò chơi điện tử một thời gian dài sẽ nảy sinh một số vấn đề về xương, khớp gây đau vai, đau cổ và đau đầu. Biện pháp giảm thiểu tình trạng này mà bạn có thể áp dụng là:
    - Giới hạn quỹ thời gian chơi hợp lý
    - Khuyên trẻ nên nghỉ giải lao giữa các màn chơi và đi ra ngoài một lúc để thư giãn
    - Sắp xếp lại các thiết bị cho phù hợp với kích thước của trẻ. Ví dụ như điều chỉnh ghế ngồi sao cho các ngón chân của trẻ có thể tiếp xúc trực tiếp với mặt sàn
    - Tập cho trẻ thói quen tập thể dục mỗi ngày
    4. Ảnh hưởng đến mắt
    Chơi trò chơi điện tử quá lâu sẽ gây mỏi mắt do mắt phải điều tiết nhiều. Khi mỏi mắt trẻ sẽ có cảm giác nhìn mờ và nhức đầu, để phòng tránh bạn nên:
    - Điều chỉnh màn hình đạt được độ tương phản và độ sáng hợp lý
    - Sắp xếp vị trí ngồi sao cho ánh sáng không chiếu trực tiếp vào mặt trẻ cũng như không chiếu trực tiếp vào màn hình
    - Nên đi đo kiểm tra thị lực khi trẻ thường xuyên có biểu hiện nhìn mờ và đau đầu
    Không thể phủ nhận một số lợi ích mà trò chơi điện tử mang lại cho trẻ em như vui nhộn, rèn luyện kỹ năng đọc hình ảnh, khả năng nhận thức về không gian, kỹ năng phản ứng nhạy bén nhưng bên cạnh đó cũng nên lưu ý giữ gìn sức khỏe bằng cách sắp xếp thời gian chơi hợp lý, điều độ - thường không quá 2 giờ mỗi ngày, không nên chơi liên tục mà nên có những khoảng nghỉ ngơi và nên tăng cường các hoạt động thể lực.


    Theo:
    Yêu trẻ thơ
     
  4. mebeluan

    mebeluan leonbaby.com

    Tham gia:
    11/8/2008
    Bài viết:
    3,982
    Đã được thích:
    1,087
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    cho tớ oder 1 hộp nhé nhưng tớ đi chơi lễ .qua lễ 1 tuần hãy giao nha
     
    bekhoemevui thích bài này.
  5. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Vâng, khi nào bác về thì liên hệ điện thoại với em nhé
     
  6. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Tuổi nào - đồ chơi nấy



    Tùy theo từng độ tuổi của bé, các bà mẹ có thể tham khảo những gợi ý dưới đây để có thể mua cho con mình những đồ chơi thích hợp nhất.
    Những đồ chơi có thể chuyển động
    Từ 0 đến 6 tháng tuổi, cha mẹ nên mua cho bé những loại đồ chơi như: lục lạc, chuông lắc, vòng lắc, quả bóng, v.v... là những thứ có thể chuyển động và phát ra tiếng kêu nhằm thu hút sự chú ý của bé. Đôi mắt bé sẽ linh hoạt hơn nhờ nhìn theo chuyển động và những tiếng kêu từ đồ chơi phát ra. Khi biết bò, những đồ chơi này sẽ giúp bé phát triển và hoàn thiện kỹ năng. Đồng thời cũng phát triển kỹ năng vận động của đôi tay như chộp, với và cầm lấy bóng.
    [​IMG]
    Khi 12 tháng tuổi, bé có thể ngồi vững trên sàn và trườn người theo quả bóng. Bé đã biết dùng sức của bàn tay để ném rồi lại bước tới để nhặt bóng.
    Đồ chơi ghép hình, lắp ráp
    Bất cứ đồ chơi ghép hình nào cũng giúp trẻ phát triển kỹ năng vận động. Khi còn nhỏ, hãy cho bé bắt đầu với đồ chơi có miếng ghép lớn, ít chi tiết và ít góc cạnh để đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi. Khi trẻ lớn hơn một chút có thể mua những đồ chơi ghép hình có nhiều chi tiết hơn. Nên mua đồ chơi càng nhiều màu sắc càng tốt vì nó thu hút sự chú ý của trẻ.
    [​IMG]
    Với trò chơi này, bé không chỉ làm chủ được kỹ năng vận động mà còn học được về màu sắc, hình dáng và kích cỡ của đồ vật. Ghép hình còn giúp bé nhận biết được mối liên hệ giữa các vật thể với nhau, giúp phát triển khả năng suy luận về không gian, biết nhìn theo mẫu để ghép hoặc lắp ráp. Đây là trò chơi tốt để tập cho trẻ biết cách phối hợp giữa tay và mắt.
    Thời gian đầu, bé có thể sắp xếp và lắp ghép một cách ngẫu nhiên theo ý thích. Nhưng chỉ một thời gian sau trẻ sẽ biết lắp ghép từng chi tiết vào đúng chỗ.
    Đến 18 tháng tuổi bé đã biết chồng các khối hình vuông lên nhau là kỹ năng thường thấy của bé giai đoạn này. Nhiều bé còn phát huy khả năng cân bằng hai hoặc ba khối hình lên nhau mà không bị đổ.
    [​IMG]
    Nghiên cứu chứng minh, càng được làm quen với những trò chơi hình khối sớm, bé càng năng động hơn. Tuy nhiên, cha mẹ không nên để bé chơi một mình mà nên cùng tham gia.
    Lưu ý: Chất liệu tốt nhất cho những khối hình của bé là từ gỗ sồi. Chúng không tạo nên những vết lõm hoặc bị bong, tróc trong quá trình chơi. Nhược điểm duy nhất là giá thành của loại đồ chơi này khá cao.
    Các loại xe đồ chơi
    [​IMG]
    Các loại xe đồ chơi chạy bằng pin có tác dụng thúc đẩy kỹ năng bò hoặc chạy của bé phát triển. Trẻ sẽ linh hoạt hơn khi bò, chạy theo sự chuyển động của xe. Khi hơn 1 tuổi, có thể mua cho bé những loại xe đồ chơi có điều khiển từ xa để giúp bé hoàn thiện kỹ năng quan sát và phối hợp giữa tay với mắt.
    Bút chì màu
    [​IMG]
    Khi bé được 1 tuổi, cha mẹ có thể mua đồ chơi này cho trẻ. Ở tuổi này, trẻ đã có thể cầm, nắm cây bút chì màu trong tay và di chuyển nét bút một cách tự do. Lên 2 tuổi bé có thể tự sáng tác hội họa bằng cách nguệch ngoạc trên một tờ giấy. Được làm quen với bút chì màu sớm, bé sẽ hoàn thiện kỹ năng cầm bút chì ở bậc tiểu học sau này.
    Lưu ý: Chọn mua cho bé những loại chì màu không chứa độc tố paraffin.


    Theo:
    A family
     
  7. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Trẻ có thể biếng ngủ, lười ăn... vì máy tính



    Người ta thường chỉ nghĩ đến bênh cận thị khi cho trẻ sử dụng máy tính. Nhưng trên thực tế, trẻ còn có thể mắc chứng lười ăn, biếng ngủ và những tai nạn do máy tính gây ra.
    Trong những năm vừa qua, số lượng trẻ em nhập viện vì nghịch ngợm máy tính tăng lên đáng kể, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.
    Nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn do sự hỗn tạp của nhiều dây máy tính cũng như các thiết bị nối máy tính với các bộ phận khác dưới sàn nhà và trong các phòng ngủ. Chính sự lằng nhằng dây dợ là một trong những nguyên nhân gây thương vong, đặc biệt nguy hiểm với trẻ vì chúng không có bản năng tự vệ.
    [​IMG]
    Một nguyên nhân khác nữa là do thiết kế kê đặt các thiết bị máy tính không hợp lý. Nhiều trường hợp trẻ em nhập viện do bị một thiết bị nào đó rơi vào người, tay hoặc chân.
    Ngoài ra, cho trẻ chơi những trò chơi máy tính quá 7 giờ một tuần có thể ảnh hưởng đến đồng hồ sinh học của chúng. Trẻ có thể bị biếng ngủ, lười ăn và mắt trẻ cũng bị mờ dần đi do ngồi trước màn hình máy tính quá lâu.
    Hiện nay máy tính khá phổ biến và là một trong những vật dụng không thể thiếu trong các gia đình. Máy tính có thể được đặt ở mọi nơi như trong phòng làm việc, thậm chí cả phòng bếp. Ước tính 1/3 hộ gia đình có ít nhất 2 chiếc máy tính, và nhiều gia đình còn lắp riêng máy tính cho con cái chơi điện tử. Chính vì vậy trẻ em dành nhiều thời gian trước máy tính hơn là học hành, tập luyện thể dục và tham gia các hoạt động xã hội. Điều có ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ cũng như khả năng giao tiếp của trẻ.
    Qua đó, bố mẹ nên có sự chú ý đến con cái khi cho con chơi máy tính. Nên giới hạn thời gian cho trẻ sử dụng máy tính và thường xuyên để ý không có trẻ nghịch ngợm xung quanh khu vực để máy tính để tránh những nguy hiểm không cần thiết cho những đứa con yêu.

    Theo:
    A family
     
  8. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Giúp con học kỹ năng sống



    Lo lắng trước những cảnh báo về một lớp trẻ thiếu kỹ năng sống, không ít phụ huynh đang chuyển hướng đầu tư cho con.
    Bên cạnh việc cho con đi học Anh văn, hội họa, âm nhạc... nhiều phụ huynh đang ráo riết tìm kiếm những trung tâm huấn luyện kỹ năng sống cho trẻ với kỳ vọng: trẻ sẽ có đủ tự tin, bản lĩnh để vững bước vào đời.
    Đua nhau cho con đi học kỹ năng sống
    Thời gian gần đây, trên nhiều trang web dành cho cha mẹ và con cái, nỗi niềm "hot" nhất của các phụ huynh là "cho trẻ đi học kỹ năng sống (KNS) ở đâu?". "Trung tâm A, trung tâm B... chất lượng giảng dạy như thế nào?...". Không ít phụ huynh tìm lớp huấn luyện KNS cho con khi bé chỉ mới... 4 tuổi!
    [​IMG]
    Đáp ứng nhu cầu, những khóa học trang bị KNS cho trẻ cũng đua nhau ra đời dưới nhiều hình thức, tên gọi khác nhau. Thậm chí, có khóa học chiêu sinh trẻ ở tuổi lên... 3. Tùy theo chương trình, các khóa huấn luyện được thiết kế từ 5 buổi đến 2 năm, với mức học phí từ vài trăm ngàn đồng đến vài ngàn USD.
    Tại một trung tâm huấn luyện kỹ năng cho trẻ ở quận 10, chị Huỳnh Thị Nhã Phương (ngụ tại Q.2) cố gắng dụ cô con gái 5 tuổi vào lớp học. Mặc cho mẹ nài nỉ, cô bé vẫn níu chặt tay mẹ, không chịu vào lớp. Sau gần 30 phút được cô giáo thuyết phục, bé cũng chịu vào lớp nhưng nước mắt ngắn dài.
    Chị Phương phân trần: "5 tuổi rồi mà cháu nhút nhát quá. Nghe nói đây là khóa học giúp trẻ mạnh dạn, tự tin và biết cách làm việc theo nhóm, nên tôi muốn cho cháu học thử xem sao".
    Chị Bội Trinh (Q.5) đăng ký cho hai con học lớp 5 và lớp 8, tham gia chương trình "huấn luyện quý tử" với nỗi niềm: "Ở nhà chuyện gì cũng có người giúp việc và ba má lo. Riết rồi tụi nhỏ không chịu làm gì. Mười mấy tuổi đầu mà không xếp nổi cái mùng. Áo quần thay ra vứt mỗi nơi một cái. Cho tụi nhỏ đi theo chương trình này để biết cách tự chăm sóc bản thân".
    Nhưng khi được hỏi: "Đi trại hè xong, về nhà có người giúp việc, có ba mẹ bảo bọc quá kỹ, không chừng con chị lại y như cũ” thì chị cười xòa: "Thì có giúp việc, hổng lẽ bắt con mình làm...".
    Học kỹ năng sống, sống tốt hơn?
    Từng tham gia Học kỳ quân đội 2008, Phạm Nguyên Khánh chia sẻ: "Ban đầu em nghĩ chương trình này giống đi... cải tạo hơn trại hè. Trại hè gì mà 10 ngày không chat, không email, không điện thoại, thậm chí không có cả quần áo đẹp. Nhưng rồi tất cả đã thay đổi. Em cảm thấy tự xấu hổ với bản thân khi đi thăm những em bé khuyết tật ở trung tâm mồ côi và khuyết tật Thị Nghè. Lần đầu tiên em thấy lòng mình ấm áp khi nhìn những ánh mắt hạnh phúc của các em nhỏ bất hạnh. Trại hè cho em hiểu cuộc sống này còn nhiều điều đáng quan tâm hơn, chứ không chỉ học và chơi".
    [​IMG]
    Quyển nhật ký Học kỳ quân đội 2008 ghi lại nhiều cảm xúc rất thật của những trại sinh tham gia huấn luyện. Thùy Linh đã viết: "Mình là người ủy mị, sợ đám đông, lúc nào cũng được ba mẹ cưng chiều. Nhưng những ngày qua, mình cảm thấy rắn rỏi hẳn, thích giao tiếp với bạn bè. Thậm chí mình còn là nhân vật tạo niềm vui cho mọi người...".
    Không phủ nhận những điểm tích cực của các khóa huấn luyện KNS cho trẻ, nhưng chuyên viên tâm lý (CVTL) Hoa Mai - **********.com cũng bày tỏ quan điểm của mình: "KNS không phải là môn có thể dạy trẻ học thuộc lòng. KNS của mỗi người được hình thành qua quá trình rèn luyện, phấn đấu. Ở tuổi nào, con người cũng cần phải rèn luyện những KNS. Có những kỹ năng tùy thuộc vào tính cách, sở trường mà đôi khi có rèn luyện cũng khó đạt được".
    Chị Hương (Q.10) có hai con đã tốt nghiệp khóa học Fastrackids do trung tâm Citysmart tổ chức, chia sẻ: "Hai con tôi thay đổi rõ rệt sau hai năm học. Bé gái vốn rất nhút nhát giờ tự tin hơn, biết cách bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc của mình. Cháu trai nóng nảy, bộp chộp, thích lấn quyền khi chơi với bạn... giờ cũng biết cách tiết chế và điều chỉnh để hòa hợp hơn khi làm việc theo nhóm.
    Khóa học được thiết kế theo nhiều chủ đề, chương trình để phát triển kỹ năng cho trẻ, nhưng không phải vì thế mà gia đình có thể giao phó toàn bộ trách nhiệm huấn luyện KNS cho trung tâm. Vai trò của bố mẹ cũng không kém phần quan trọng trong việc phối hợp với giáo viên. Mỗi tuần chỉ có 2 giờ học, nên gia đình vẫn phải giữ vai trò chính. Theo tôi, hai năm học ở đây chỉ trang bị cho trẻ phần nền, dạy các em cách nhìn nhận vấn đề, gợi mở cho các em những suy nghĩ tích cực và cung cấp những phương thức rèn luyện trong cuộc sống.
    Không thể nói học KNS sẽ giúp trẻ sống tốt hơn, biết cách cư xử lịch sự hơn, bởi điều đó còn tùy thuộc vào bản chất của trẻ, văn hóa gia đình và cách giáo dục con của cha mẹ. Cũng không thể khẳng định khóa học sẽ trang bị cho trẻ những kỹ năng sống cần thiết để tự tin vào đời, mà cha mẹ luôn phải đồng hành cùng con để liên tục điều chỉnh, hỗ trợ kỹ năng sống cho con phù hợp với lứa tuổi và thực tế cuộc sống".
    Theo bà Trish Summerfield, giảng viên trung tâm Giá trị sống tại Việt Nam: "Khi chỉ được học kỹ năng mà không được học về giá trị cuộc sống, trẻ có thể sẽ trở nên ích kỷ và kiêu ngạo. Lúc nào cũng tỏ thái độ: đã biết, biết rồi.... Biểu hiện của các em cũng dễ hiểu, bởi xung quanh, nhiều người lớn chỉ quan tâm tới việc làm sao để học được các kỹ năng làm việc cho tốt, mà không học cách sống sao cho tốt. Chẳng hạn như trong kinh doanh, họ học cách kiếm nhiều tiền, nhưng không học cách kinh doanh trung thực, hay có khi kiếm được rất nhiều tiền nhưng họ lại làm thương tổn môi trường".
    Làm sao để phát triển kỹ năng sống cho trẻ?
    Nhiều công trình nghiên cứu của VN lẫn thế giới đều chứng minh trẻ em được vui chơi nhiều hơn ngoài trời sẽ tự tin, năng động hơn. Những hoạt động vui chơi này là nền tảng khá vững chắc để trẻ phát triển kỹ năng sống. Khi được tiếp cận, khám phá thế giới xung quanh, trẻ sẽ vượt qua sự nhút nhát của bản thân và cảm nhận thế giới xung quanh gần gũi như một phần của cuộc sống.
    Những trò chơi sẽ hình thành cho trẻ những kỹ năng cơ bản như làm việc nhóm, lắng nghe, chia sẻ, quan tâm, chăm sóc người thân... Điều đáng quan tâm là hiện nay, đa số trẻ ít được khuyến khích tham gia những trò chơi mang tính xã hội, cộng đồng, thay vào đó, các em sớm làm quen với vi tính, games online, game boy, play station...
    CVTL Hoa Mai cũng cho biết thêm: "Chính sự bao bọc thái quá của cha mẹ khiến trẻ mất dần những KNS cơ bản. Ngày nay, không ít cha mẹ bảo bọc con đến mức trẻ không có cơ hội tự suy nghĩ, tự thực hiện những việc cơ bản nhất để chăm sóc bản thân. Thực tế cuộc sống cũng cho thấy, nhiều trẻ ở những gia đình có thu nhập trung bình, chưa bao giờ được tham gia các khóa huấn luyện KNS tốn kém, nhưng vẫn có KNS rất tốt. Trẻ biết chia sẻ, quan tâm đến gia đình, người thân, biết tự giác tổ chức cuộc sống bản thân, biết cách tự bảo vệ bản thân trước sự nguy hiểm và biết cách vượt qua khó khăn.
    Những trẻ này được phát triển trong môi trường tự nhiên hơn, các em có cơ hội được tiếp xúc nhiều với thế giới xung quanh để phát triển về nhiều mặt và học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh khác nhau. Đương nhiên để trẻ phát triển tốt, không thể loại trừ yếu tố gia đình".
    Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang (trường Cán bộ TP.HCM) cũng khẳng định: "Các chương trình sinh hoạt ngoại khóa, phong trào đoàn đội là những khóa huấn luyện KNS hoàn toàn miễn phí, nhưng lại giúp trẻ phát triển KNS tốt nhất, hiệu quả nhất. Tiếc rằng, hiện nay, nhiều phụ huynh sẵn sàng cho con tham gia những khóa học phát triển kỹ năng khá tốn kém nhưng lại luôn thờ ơ với các phong trào Đoàn Đội".
    Thu Hà, cô học sinh VN được tổng thống Bush tặng bằng khen năm 2008 vì thành tích học tập và công tác xã hội đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển KNS của mình: "Ngay từ khi còn học ở VN, em tận dụng mọi cơ hội để tham gia các phong trào của nhà trường. Những phong trào này giúp em tự tin, năng động và phát triển nhiều kỹ năng khác nhau như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng nói trước đám đông... Nhờ đó khi sang Mỹ, em dễ dàng hòa nhập với môi trường sống mới, để có thể vừa học tốt vừa tham gia những hoạt động ngoại khóa của nhà trường".
    Là mẹ của hai con, bà Juliette Morton - giám đốc điều hành **********.com đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển KNS cho con của mình: "Ở phương Tây, chúng tôi giáo dục trẻ dựa trên nền tảng sự tự quản, độc lập và lòng tự tin. Sự độc lập của trẻ được cha mẹ giáo dục ngay trong những năm tháng đầu đời. Vài tuần tuổi, trẻ đã được cho ngủ một mình và được dạy cách tự đi vào giấc ngủ. Khi trẻ tới tuổi đến trường, trường học sẽ là nơi tiếp tục củng cố và giáo dục cho trẻ tính độc lập.
    Trẻ được khuyến khích phát biểu quan điểm, suy nghĩ của mình ở nhà cũng như trong trường học. Sự tự tin là kỹ năng quan trọng nhất, là chìa khóa tác động đến tất cả những mối quan hệ, hành động trong cuộc sống như kỹ năng diễn thuyết, làm việc nhóm, cuộc sống gia đình... Tôi quan niệm, trẻ cần được giáo dục lòng tự tin ngay từ khi còn bé và những KNS thì cần phải rèn luyện suốt cả cuộc đời chứ không đơn giản chỉ thông qua một vài khóa học"

    Theo:
    A family
     
  9. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Đồ chơi và những "ẩn họa" với sức khỏe bé



    Các món đồ chơi không phù hợp có thể gây ra những thương tổn về thể xác và tinh thần của bé.
    Chơi đồ chơi giúp trẻ phát triển tư duy và sự sáng tạo. Tuy nhiên, bố mẹ cần lưu ý cho bé chơi đúng cách để không xảy ra những hậu quả đáng tiếc.
    Những câu chuyện dưới đây sẽ là kinh nghiệm cho bạn khi lựa chọn đồ chơi cho con.
    Câu chuyện 1
    Bé Thu Hương, một tuổi rưỡi, đang chơi bỗng khóc thét lên rồi ho sặc sụa, mặt tím tái. Chị Diễm My, mẹ bé và bà ngoại vội vàng đưa bé đến bệnh viện Nhi đồng II. Bác sĩ đã gắp được một con thú bằng nhựa bé xíu từ trong mũi của bé.
    [​IMG]
    Lời bàn: Mỗi loại đồ chơi chỉ thích hợp với một độ tuổi nhất định. Trẻ càng nhỏ, đồ chơi càng phải đơn giản, ít chi tiết và góc cạnh.
    Nhiều phụ huynh như chị My không chú ý đến đặc tính này nên đã vô tình đặt con vào sự nguy hiểm.
    Những món đồ chơi nhỏ hoặc tháo rời được dễ mắc kẹt trong tai, mũi, họng của trẻ. Tuy nhiên, khi bé nuốt phải dị vật, bạn không nên tự xử lý ở nhà mà nên đưa trẻ đến ngay trung tâm y tế gần nhất.
    Một số đồ chơi được làm bằng nhựa cứng dễ vỡ hoặc bằng kim loại có thể tạo ra những cạnh sắc nhọn, có khả năng gây sát thương cho trẻ. Do đó, bạn tuyệt đối không nên cho trẻ chơi đồ chơi loại này khi bé chưa đủ lớn để nhận thức được mối nguy hiểm.
    Những loại đồ chơi phát ra âm thanh vui nhộn như tàu hỏa, xe cứu thương, súng nhạc... cũng dễ thu hút sự chú ý của trẻ. Tuy nhiên, tiếng ồn phát ra từ các loại đồ chơi này thường khá lớn, ảnh hưởng không tốt đến thính giác của trẻ.
    Bạn nên ưu tiên những loại đồ chơi có tiếng nhạc êm dịu, mức độ vừa phải. Với những món đồ chơi có âm thanh lớn, bạn nên cho bé chơi ở khu vực ngoài trời thoáng đãng để giảm ảnh hưởng của tiếng ồn đối với thính giác của trẻ.
    Ngoài ra, bạn nên cách ly trẻ khỏi những món đồ chơi nguy hiểm như: ná, súng, phi tiêu... Chúng không chỉ gây tổn thương đến thể chất mà còn khiến trẻ trở nên hung hãn, hiếu chiến.
    Câu chuyện 2
    Sau một năm đi học mẫu giáo, bé Tùng Lâm vẫn không có nhiều bạn vì chỉ thích chơi một mình. Ở nhà, khi bố mẹ ngỏ ý muốn chơi súng cùng, thỉnh thoảng bé mới miễn cưỡng đồng ý.
    Tùng Lâm thích nhất là hộp chì vẽ bố mẹ mua cho. Bé có thể ngồi vẽ đến quên cả ăn cơm. Nhưng cũng vì thế bé ngày càng ít nói, ít vận động và khó hòa đồng với bạn bè hơn.
    Lời bàn: Đồ chơi có thể cải thiện tính cách của trẻ với điều kiện món đồ chơi đó phải thích hợp. Với những trẻ ít nói, thụ động như bé Tùng Lâm, bố mẹ nên chọn loại đồ chơi ở trạng thái động như: ô tô, máy bay, xe tăng...hoặc các loại đồ chơi cần có bạn chơi cùng như cá ngựa. Sai lầm của bố mẹ Tùng Lâm là đã tạo điều kiện cho bé ngày càng thu mình vào vỏ ốc.
    Với những trẻ quá hiếu động, bạn nên chọn đồ chơi ở trạng thái tĩnh như lắp ráp, nặn đất...Những bé có tính hấp tấp, không cẩn thận, đồ chơi cắt, dán thủ công sẽ giúp bé rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thẩn và tỉ mỉ.
    Câu chuyện 3
    Trong phòng của bé Như Anh, 5 tuổi, có rất nhiều đồ chơi những bé chẳng buồn động đến món nào. Chị Ngọc Anh, mẹ bé, lo lắng không hiểu vì sao con không thích đồ chơi như các bạn cùng lứa tuổi.
    Lời bàn: Thú nhồi bông, thú nhún, bong bóng... chỉ thích hợp với các bé hai tuổi rưỡi. Khi đã lớn, trẻ sẽ không còn hứng thú chơi những món đồ chơi đơn giản, nhàm chán đó.
    Đồ chơi nhiều hay ít, đắt hay rẻ không quan trọng bằng việc phù hợp với độ tuổi. Có như vậy, đồ chơi mới giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và trí tụê. Với những bé trong độ tuổi mẫu giáo, bạn nên chọn những đồ chơi phát huy trí thông minh của bé như: đất sét, xếp hình, tranh động vật...

    Theo:
    A family
     
  10. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Giữ an toàn cho trẻ trong nhà bếp



    Nhiều người xem nhà bếp như trái tim của căn nhà và các gia đình thường dành nhiều thời gian ở đó. Với nhà có trẻ con, bếp là nơi chứa đầy những thách thức cho sự an toàn của trẻ hơn các phòng khác. Luôn có những nguy hiểm ẩn nấp trong một căn bếp thông thường, nhưng với sự cẩn thận, bạn sẽ có thể giữ an toàn cho trẻ.
    • Cất chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, các sản phẩm làm sạch và các hóa chất độc hại dùng trong gia đình khác trong một nơi có khóa, tốt nhất là trong một chiếc tủ ở trên cao. Có khóa an toàn là cần thiết và hữu ích nhất với một đứa trẻ từ 6- 25 tháng tuổi, Anne Altman, tư vấn viên về an toàn trẻ em và nhà thầu Anta Rosa, ở California, cho biết. “Thật không may, với một số trẻ nghịch ngợm nhiều mưu mẹo chúng sẽ tìm cách đề tháo móc an toàn của chốt cửa. Nếu con bạn thuộc nhóm này, bạn cần đặt tất cả các những thứ gây nguy hiểm ở bên ngoài, nơi chúng không thể tiếp cận được hay sử dụng một cánh cửa an toàn để giữ trẻ bên ngoài nhà bếp”.
    [​IMG]
    • Xem xét việc đổi từ hóa chất độc hại như thuốc tẩy clo và chất làm sạch amoniac đựng trong chai thủy tinh để an toàn hơn bằng những sản phẩm tẩy không clo, giấm, hàn the, sáp ong...
    • Với trẻ hay tìm tòi khám phá, khi mua các sản phẩm (bao gồm cả hóa chất cho nhà bếp cũng như các vitamin và các loại thuốc) hãy nhớ giữ chúng trong bao bì ban đầu. Không bao giờ đổ một sản phẩm độc hại vào chung một đồ chứa nào đấy hoặc tệ hơn là cho chúng vào bao bì chứa thực phẩm, việc này có thể dẫn tới những nguy hiểm không lường được của các phản ứng hóa học hoặc trẻ sẽ bị nhầm tưởng là thực phẩm mà sử dụng chúng.
    [​IMG]
    • Đồ để dao và các công cụ sắc bén, chẳng hạn như bộ xử lý thực phẩm, nên để trong tủ có khóa hoặc tủ trên cao. Dụng cụ lột vỏ, bàn mài, đồ nạo và các dụng cụ nhà bếp khác có thể cũng sắc bén nên cũng cần được cất giữ giống như dao. Những đồ bằng thủy tinh và đồ sứ cũng nên cất trong tủ ở trên cao.
    • Không bao giờ để đồ thủy tinh, dao hoặc thực phẩm và đồ uống trên quầy hay bàn bếp, thậm chí trong vài phút cũng không. Không sử dụng miếng lót đĩa lót nồi hay khăn trải bàn, bởi trẻ có thể kéo chúng và những thứ trên nó sẽ rơi xuống mình bé bất cứ lúc nào.
    • Thiết kế cho bé một chiếc tủ riêng để bé có thể mở ra và tìm hiểu. Đặt chiếc tủ ấy không quá gần bếp, lò nướng và chọn những món an toàn nhưng thú vị để vào, những thứ có trọng lượng nhẹ như chiếc chảo nhỏ, thìa gỗ, đĩa và những chiếc hũ yaout trống. Điều này sẽ làm cho bé vô cùng thích thú, và bé sẽ không còn tìm cách phá phách một thứ đồ nào khác, trừ khi bé rời khỏi chiếc tủ này. Thỉnh thoảng hãy thay đổi một vài thứ trong đó để tạo sự bất ngờ và mới lạ cho bé.
    [​IMG]
    • Khi đang mang thức ăn đồ uống nóng trên một tay, không cố gắng để bồng bé trên tay kia. Và bạn phải biết chắc rằng bé đang chơi ở đâu để không làm đổ thức ăn nóng trên người bé.
    • Khi đã nấu ăn xong, hãy chọn nơi an toàn ngoài tầm tay trẻ để đặt thức ăn và nhớ luôn khóa van an toàn của bếp ga khi không sử dụng.
    • Nếu nhà có máy rửa chén, cần đóng cửa khi không sử dụng và chỉ cho nước rửa chén vào khi sẵn sàng chạy nó, vì nước rửa rất độc hại nếu bé cho vào miệng. Nếu nhà bếp có thùng chứa rác hãy luôn nó sạch sẽ và luôn đóng nắp kín.
    • Để bình cứu hỏa ở nơi có nguy cơ dễ phát cháy nhất như gần bếp lò. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách sử dụng nó, nhưng chỉ cố gắng dập lửa nếu nó vừa và nhỏ. Còn không hãy cho bé ra khỏi nhà và gọi cho cứu hỏa từ điện thoại của nhà hàng xóm.
    [​IMG]
    • Giữ những thứ rác có thể dùng lại như những lon và chai trong 1 cái thùng hoặc giỏ bên ngoài mà trẻ không lấy ra được. Vứt bỏ bất cứ cái gì có thể gây nguy hiểm như sắt thép, kim loại bị hỏng hay kính bị vỡ ra khỏi thùng rác ngay lập tức.
    • Sử dụng dây đai khi em bé của bạn ngồi ghế cao, và không bao giờ rời khỏi bé khi không có người bên cạnh.
    • Di chuyển lò nướng, máy pha cà phê và tất cả các dụng cụ sử dụng điện ra khỏi tầm tay trẻ. Tháo phích cắm của chúng và nên cho dây ẩn vào trong khi bạn đang không sử dụng.
    • Nho tươi, nho khô, tiền xu và những thứ nho nhỏ khác sẽ đầy nguy cơ khi trẻ nhét chúng vào mũi, tai hoặc bị mắc cổ khi nuốt. Vì thế, hãy đưa chúng ra khỏi những chiếc bàn thấp.
    • Nếu quá khó để vừa trông chừng bé vừa nấu ăn cùng lúc, hãy để bé chơi trong một sân chơi gần đó vì bé có thể hiếu động nhưng vẫn an toàn hơn.

    Theo:
    Web trẻ thơ
     
  11. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Trẻ thông minh hơn nhờ được vui chơi thoải mái



    Cha mẹ bây giờ cứ nói chuyện là khoe con tôi hát hay, học giỏi... Nếu con cham chơi đồ hàng, búp bê, đá bóng... với mấy đứa nhỏ hàng xóm thì thở dài thườn thượt.
    Khi sinh con ra, ai cũng muốn con mình thông minh, học giỏi. Chính vì thế mà khi vừa bước qua tuổi lên 5, nhiều bậc phụ huynh bắt đầu sốt ruột muốn con học đủ thứ trên đời. Từ học chữ đến đàn hát, tiếng Anh, cái gì cũng muốn con mình phải biết. Hình ảnh các “thần đồng” nhí biết đọc chữ hay vẽ tranh khiến không ít bà mẹ “lo âu” khi thấy con mình vẫn mải miết với những trò chơi “vô bổ”. Đặc biệt là những phụ huynh ở thành phố có điều kiện kinh tế dư dả, cứ hè đến là không tiếc tay chi tiền đăng ký các lớp học ngoại khóa cho con mà không kịp để chúng có thời gian vui chơi. Với trẻ lớn đã đành, với cả những bé lên 5 cũng bị cha mẹ “cướp” mất tuổi thơ trong các lớp học chữ, luyện viết chữ đẹp, đàn hát, v.v... mà không biết rằng với trẻ em, cách học tốt nhất là khi chơi. Những trò chơi chính là chương trình học lý tưởng nhất cho trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về khả năng nhận thức, tình cảm, thể lực và xã hội.
    [​IMG]
    Không dám cho con chơi vì... sợ bẩn
    Trong nghiên cứu toàn cầu “Hãy để trẻ tự do vui chơi” của Mỹ được tiến hành tại 11 nước, trong đó có Việt Nam, có tới 97% những bà mẹ khẳng định “Là cha mẹ, tôi cần bảo vệ tuổi thơ của con tôi!”. Tuy nhiên, khi được đặt câu hỏi: Đâu là những vật cản lớn nhất cản trở quá trình chơi đùa của trẻ, có đến 59% lo lắng về vấn đề an toàn và 47% lo lắng về bệnh tật. Ngoài ra, một tỷ lệ khá lớn (29%) lo trẻ bị vấy bẩn.
    [​IMG]
    Đến 91% bà mẹ tiết lộ rằng con họ gắn liền với… chiếc tivi, và chỉ 4% bà mẹ Việt Nam cho biết con mình có tham gia vào các trò chơi vận động (trong khi tỷ lệ này với các bà mẹ trên toàn thế giới là 22%).
    Tất cả các hoạt động ngoài trời khác như khám phá thiên nhiên, chơi các trò chơi tưởng tượng, sáng tạo cũng chỉ đạt tỷ lệ rất thấp: từ 5-6%.
    Trẻ học được rất nhiều khi chơi
    Theo các chuyên gia, việc vui chơi thoải mái với bạn bè cũng góp phần cho bé phát triển một cách toàn diện. Vì trẻ có nhu cầu khám phá thế giới xung quanh từ màu sắc, âm thanh, đến các sự vật, hiện tượng. Chơi là một hoạt động cơ bản nhằm giúp trẻ tìm hiểu thế giới xung quanh, hình thành những phẩm chất cơ bản như sự khéo léo, nhanh nhẹn, sự kiên trì, tinh thần tập thể, lòng nhân ái và óc sáng tạo.
    [​IMG]
    Các kĩ năng như: sáng tạo, cách sắp xếp tổ chức, ra quyết định sẽ dần được hình thành thông qua các trò chơi. Ví dụ như khi bé chơi bán hàng với các bạn, bé sẽ biết phân công ai là người bán, ai là người mua, mua bằng gì và cách thức chơi ra sao. Những kĩ năng này ở trẻ sẽ không thể được phát huy khi chơi ở nhà trường hay trong các nhà văn hóa vì ở đó đã có thầy cô là quản trò, mọi việc đều phải theo ý sắp xếp của thầy cô. Vì vậy các cha mẹ đừng nghĩ việc chỉ đưa con đến nhà văn hóa vui chơi là đủ. Hãy để bọn trẻ được chơi với nhau. Thi thoảng, bạn nên mời bạn bè có con cùng lứa tuổi đến chơi để tạo điều kiện cho bọn trẻ được vui đùa. Hoặc những buổi chiều hãy đưa con đến công viên, xuống sân chơi của khu tập thể, chung cư cho bé được chơi đùa với các bạn.
    [​IMG]
    Mua cho con những đồ chơi yêu thích và khuyến khích bé chơi, đừng tiếc tiền mua những loại rẻ vì nó gây nguy hiểm cho bé. Cần biết con mình ở lứa tuổi nào, đang thích chơi những trò gì, đồ chơi gì để đáp ứng cho con. Cha mẹ nên cùng chơi với trẻ. Trước khi hướng dẫn trẻ chơi, hãy hỏi con trước xem bé muốn chơi trò này theo cách nào để phát huy tính sáng tạo và trí tượng tượng.
    Mong muốn con học giỏi là điều chính đáng, muốn con luôn khỏe mạnh là điều tốt, nhưng cha mẹ cũng nên biết rằng con mình cũng cần vui chơi để khôn lớn và trưởng thành. Nên cân đối giữa việc học và chơi của trẻ dù ở bất cứ độ tuổi nào.

    Theo:
    A family
     
  12. TIT'sMOM

    TIT'sMOM Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/8/2007
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Mẹ này ghi tiêu đề thế này làm người khác dễ nhầm quá. Em lại cứ tưởng là hàng xách tay, hoá ra là sản phẩm kinh doanh đa cấp tại Việt Nam. Hic...
     
    bekhoemevui thích bài này.
  13. bibi7684

    bibi7684 Thỏ yêu Rùa

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    4,947
    Đã được thích:
    1,075
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Đánh dấu, gần nhà mình........................................................
     
    bekhoemevui thích bài này.
  14. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Quan trọng nó là sản phẩm của một tập đoàn dược danh tiếng của Châu Âu và thế giới là hãng Arkopharma của Pháp bác ạ. Sản phẩm về Việt Nam có công ty chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, có đăng ký chất lượng và xuất xứ rõ ràng với bộ y tế thì chả yên tâm hơn hàng xách tay à. Mà hình như Nick của bác do nhiều người sử dụng phải không?
     
  15. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Thanks bác đã quan tâm ____________________________________
     
  16. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Muốn con thông minh: đừng đọc truyện hãy trò chuyện



    Nếu muốn con dẫn đầu trong học tập, đừng đọc truyện mà hãy trò chuyện - Đó là lời khuyên của các nhà nghiên cứu Mỹ sau khi tiến hành theo dõi 275 gia đình có trẻ trong độ tuổi từ 1 - 4.
    Đây là lời khuyên của các nhà nghiên cứu sau khi phát hiện ra rằng nghe đọc một câu chuyện trước khi đi ngủ sẽ ít tác động tới khả năng ngôn ngữ của trẻ nhỏ. Còn khi trò chuyện với trẻ thì sự ảnh hưởng sẽ cao gấp 6 lần.
    [​IMG]
    Thậm chí ngay cả với các bé chưa biết nóit hì trò chuyện “u, a” cũng rất tốt cho sự phát triển não bộ của trẻ.
    Nghiên cứu gọi “sự độc thoại của người lớn” sẽ làm yếu đi phản ứng ngôn ngữ ở trẻ nhỏ. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy để trẻ nhỏ xem tivi sẽ hầu như không bị ảnh hưởng gì, ở góc độ tốt hay xấu, từ khi trẻ sinh ra cho tới khi 4 tuổi.
    Nghiên cứu do TS Frederick Zimmerman, trường Sức khỏe cộng đồng UCLA (California) được đăng tải trên tạp chí Nhi khoa.
    Ông nói: “Các bác sĩ Nhi đều khuyến khích cha mẹ trò chuyện với trẻ thay vì đọc, kể chuyện diễn cảm hay tường thuật lại các sự kiện hằng ngày. Bởi mặc dù có giọng kể hay, truyền cảm đến mấy thì cũng không thể nhấn, luyến láy như khi trò chuyện với trẻ”.
    Các nhà nghiên cứu đã theo dõi 275 gia đình có trẻ trong độ tuổi 1 - 4 và kiểm tra tác động của việc trò chuyện giữa cha mẹ với con cái, ảnh hưởng của tivi đối với trẻ.

    Theo:
    Dân trí
     
  17. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    5 lý do các bé gái nên chơi thể thao



    Thông thường, cha mẹ chỉ hay khuyến khích các bé trai chơi thể thao, trong khi việc này cũng vô cùng quan trọng đối với các bé gái. 5 lý do sau sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ.
    1. Bé gái chơi thể thao để năng động hơn ở trường
    Bạn có thể nghĩ con gái không cần chơi thể thao vì con gái không cần một cơ thể lực lưỡng, cường tráng như con trai. Đây[​IMG] là điều rất sai lầm. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra, những bé gái chơi thể thao thường năng động hơn những bé khác. Những bài tập thể thao sẽ giúp các bé tăng thêm không chỉ sức lực mà còn tăng cả tính học hỏi lẫn nhau, trí nhớ tốt hơn và sự tập trung sâu hơn. Không những thế, những đặc điểm này sẽ còn là những yếu tố giúp các bé thêm chủ động và dễ dàng hoà nhập ở lớp học.
    2. Bé gái chơi thể thao thường làm việc theo nhóm tốt và có kỹ năng thiết lập mục tiêu
    Thể thao sẽ dạy bé nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Khi chơi thể thao, các bé sẽ được giáo dục dưới sự chỉ dẫn của huấn luyện viên, của đào tạo viên hoặc của người hướng dấn. Cé sẽ được tập luyện theo nhóm nên kỹ năng làm việc theo nhóm sẽ rất tốt. Hơn nữa, trong các buổi tập, các nhóm đều phải có mong ước giành mục tiêu chính vì vậy con gái bạn cũng được học cách thiết lập mục tiêu và cách làm thế nào để thành công. Những kỹ năng này không chỉ có ích cho trẻ trong học tập mà còn giúp ích rất nhiều trong cuộc sống.
    3. Tốt cho sức khoẻ các bé gái
    Những bé gái chơi thể thao thường có thân hình cân đối và nguy cơ béo phì là rất ít. Ngoài ra, việc tập thể thao khi còn bé sẽ giúp cả thời gian sau này khi về già. Những bé chăm tập thể thao, về già ít bị các bệnh như ung thư vú hoặc chứng loãng xương.
    4. Tự tin hơn
    Các nhà nghiên cứu tiết lộ, những bé gái chơi thể thao thường cảm thấy tự tin hơn về bản thân. Tại sao lại vậy? Điều này được giải thích là do thể thao xây dựng tính tự tin vì khi chơi các bé biết các bé có thể tập luyện, cải thiện mình và giành mục tiêu. Thể thao cũng cho các bé cảm giác vui vẻ, dễ chịu khi được tiếp xúc và kết thân với nhiều bạn mới. Thể thao như một cầu nối giúp các bé hoà nhập với cuộc sống và tự tin hơn vào bản thân.
    5. Các bài thể thao giúp giảm áp lực
    Các bé gái thường hay nghĩ ngợi linh tinh và hay bị áp lực đè nặng hơn các bé trai, chính vì vậy, khi chơi thể thao các bé có thể giải toả được những căng thẳng, mệt mỏi và cảm thấy vui vẻ hơn. Thể thao giảm căng thẳng bằng cách nào? Đó là các bài tập luyện cho não bộ trong quá trình chơi. Đây chính là cách cải thiện tâm trạng tốt nhất. Ngoài ra, khi chơi thể thao, các bé cũng phải tập trung nhiều hơn nên việc suy nghĩ linh tinh, tiêu cực cũng bị hạn chế nên sự căng thẳng và mệt mỏi cũng sẽ giảm.
    Theo:
    A family
     
  18. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    15 cách để giải trí cùng trẻ



    Còn gì hạnh phúc hơn khi ngắm các con vui đùa. Hãy tham khảo kho ý tưởng sau đây để đưa trẻ vào thế giới thần tiên.
    [​IMG]
    Rủ bé tham gia trò chơi câu cá, hãy giúp bé bắt con to nhất.
    [​IMG]

    Tổ chức các trò chơi mà cả cha mẹ và bé có thể chơi cùng nhau, giống như bóng lỗ và cầu lông.
    [​IMG]
    Quây quần quanh một đống lửa trại và kể truyện ma (nhưng đừng quá kinh dị)
    [​IMG]
    Những niềm vui nguyên chất: cát, bãi biển và những lâu đài cát.
    [​IMG]
    Chơi trò với tiệc bánh ngọt, dùng chocolate dán râu giả.
    [​IMG]
    Cho bé leo cây, chọn cây có chạc, to khỏe và cành thấp.
    [​IMG]
    Giải phóng trí tưởng tượng, với nhiều sản phẩm khác nhau.
    [​IMG]
    Cho trẻ mặc sức sáng tạo trong một bữa tiệc, kể cả việc trang trí ngược đời.
    [​IMG]
    Chơi trò nhảy lò cò qua các ô.
    [​IMG]
    Thổi bong bóng xà phòng bằng một cái ống, hoặc nhúng ngón tay vào đó, và từ từ thổi.
    [​IMG]
    Thỏa sức sáng tạo cùng các hộp màu.
    [​IMG]
    Chơi trò chạy đua nâng trứng, sử dụng thìa và những quả bóng xốp màu đỏ.
    [​IMG]
    Gập những chiếc máy bay giấy và đua xem máy bay của ai bay nhanh nhất.
    [​IMG]
    Cho trẻ cảm giác tự do với một chiếc xe đạp.
    [​IMG]
    Chơi trò điện thoại với hai ống bơ, nối với nhau bằng một sợi dây

    Theo:
    Web trẻ thơ
     
  19. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Hãy biết cách tổ chức trò chơi cho con



    Cha mẹ thường cho rằng việc học tập của trẻ mới là quan trọng, còn chơi đùa chỉ là giải trí.
    Thực tế, những trò chơi lại đóng vai trò rất lớn trong việc phát triển trí tuệ và nhân cách của trẻ. Nhưng ít bậc cha mẹ hiểu rõ gốc rễ của việc chơi đùa hữu ích và có giá trị với trẻ như thế nào.
    Nhà tâm lý người Anh Stanley Hall đã quan sát các trò chơi và lịch sử của xã hội để phát hiện ra rằng, những trò chơi của trẻ con lần lượt diễn lại những hành động tương tự của loài người trong quá trình tiến hóa.
    Trẻ cần có đủ không gian chơi
    Còn nhà tâm lý người Mỹ, Reaney đã phân tích cụ thể những trò chơi của trẻ tương đương với những bước tiến hóa của loài người như sau: Thời kì thú vật tương đương với trẻ từ 0 - 7 tuổi, các bé chơi trò chơi vận động, trèo leo, xích đu; thời kì dã man tương đương với trẻ từ 7 - 9 tuổi chơi đuổi tìm nhau, bắn bia, chơi gậy; thời kì du mục tương đương từ 9 -12 tuổi, đua nhau khéo léo, sưu tập đồ vật, bắt đầu dùng trí tưởng tượng trong các trò chơi; đến thời kỳ bộ lạc tương đương 12 - 17 tuổi, biết kết đoàn mà chơi...
    [​IMG]
    Đứng trước một cái gậy, vài mảnh gỗ, một đống đá, cát, một miếng vải... đứa trẻ 3 tuổi chơi khác đứa trẻ 8 tuổi. Nhưng cùng một lứa tuổi thì cách dùng chơi cũng tương tự.
    Vì vậy, phải đứng về phương diện sinh trưởng mà xét hiểu trò chơi của trẻ con. Chơi đùa tiến hóa theo và vận dụng vào quá trình sinh trưởng, chơi đùa trong đời con trẻ không phải là một hoạt động vô ích, vô nghĩa.
    Nhà tâm lý Thụy Sĩ Claparède nói rằng, có chơi lâu năm trẻ con mới lớn lên, thành người lớn được. Lúc mới sinh, những bản năng chưa thể hoạt động hoàn thiện, phải luyện tập ít hay nhiều. Loài người là sinh vật tối cao thì thời thơ ấu càng phải chơi nhiều cách và lâu năm.
    Cố bác sĩ Nguyễn Khắc Viện rút ra kết luận, không phải vì còn ít tuổi, chưa làm được gì nên chơi, mà chính vì còn ít tuổi, do đó cần phải chơi để sau này làm được việc gì đó. “Nghĩa” của “chơi” là ở đấy. Trong lúc chơi, trẻ con luyện tập những hành động sau này cần cho sinh hoạt, tức là những động tác của thân thể hay tâm trí sẽ áp dụng vào những việc làm về sau.
    Từ việc thấy rõ tác dụng của chơi trong sự trưởng thành thì cha mẹ cần hiểu tầm quan trọng của trò chơi trong giáo dục, và cần phải giúp trẻ chơi đúng cách. Nhiều cha mẹ hay mắc phải sai sót là chơi với con nhưng lại can thiệp vào trò chơi của con với những ý tưởng của người lớn, không thích hợp với trình độ phát triển của trẻ.
    Con xếp hình, cha mẹ nhất quyết bắt phải xếp thế này thế kia mới đúng. Con chơi ô tô điều khiển từ xa, cha lao ra mắng, con phải làm thế này thế nọ, không thì chả mấy chốc mà hỏng...
    Những điều kiện đủ cho trẻ chơi
    - Phải có đủ không gian chơi: Nếu không có vườn thì ít nhất cũng phải có một khoảnh sân hoặc một căn phòng trống.
    - Phải có đủ đồ chơi: Không nhất thiết là đồ chơi hiện đại, đắt tiền. Những đồ vật thông thường và gần với đời sống khiến trẻ phát huy trí tưởng tượng và chế ra được nhiều đồ chơi hơn hẳn một con robot tự động biết phát ra âm thanh, biết di chuyển nhưng trẻ chả biết làm gì với nó ngoài việc xem và... chán.
    - Phải có bạn chơi: Đây là yếu tố quan trọng vì chơi là một hoạt động xã hội. Bạn bè khiến trẻ phải ganh đua, đoàn kết, dạy dỗ, nhường nhịn, tuân theo kỷ luật chung...
    Không phải ngẫu nhiên mà bác sĩ Nguyễn Khắc Viện đã nhấn mạnh đến bổn phận của người lớn, của nhà giáo dục là gợi ý tổ chức trò chơi cho trẻ. Ông khẳng định, cả nền giáo dục trẻ em trước tuổi đi học chủ yếu là tổ chức trò chơi.

    Theo:
    Tin tức online
     
  20. bekhoemevui

    bekhoemevui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/3/2011
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HÀNG PHÁP: Lifepac junior giải pháp tuyệt vời cho bé lười ăn, chậm lớn, rối loạn tiêu

    Đồ chơi: Bạn hay thù?



    Nếu ví đồ chơi là một người bạn của trẻ thì đồ chơi ấy có thể là người bạn tốt nhưng cũng có thể là người bạn tồi, là người bạn rất hữu ích nhưng cũng có thể là người đồng hành để lại những tác động không tốt cho trẻ.
    Lớn lên cùng đồ chơi
    "Khi còn bé tôi thường tự hỏi "Ngày sau ta sẽ như thế nào?" Nhưng khi là người lớn tôi lại tự hỏi "Mình sẽ thế nào nếu không có những ngày xưa bé như thế ấy?".
    Những khát vọng sáng tạo ra chiếc Boomeran từ bộ đồ chơi lắp ráp ô tô được bác hàng xóm mua tặng, những cải tiến để con rùa đất không chỉ chạy mà còn có thể bay, những chiếc máy chiếu phim tự tạo được làm theo một nguyên lý cực kỳ đơn giản với một hộp giấy, hai chiếc đũa và một cuộn giấy nhưng luôn tạo nên những buổi chiếu thành công rực rỡ, được khán giả ủng hộ nhiệt tình đến mức tôi phải làm việc cật lực để có những tập phim tiếp theo.
    [​IMG]
    Cha mẹ thì luôn khốn khổ vì những trưa đội nắng đi tìm con đang say sưa sáng chế ở góc vườn nào đó. Còn tôi, cho đến giờ, tôi nhận thấy đó chính là bàn đạp đam mê sáng tạo để tôi không ngừng phát triển trong suốt chặng đường học hành sau này và cả công việc kinh doanh hiện tại. Tôi cũng thầm cảm thấy may mắn vì năm xưa được lũ trẻ ở xóm tín nhiệm phong làm thầy giáo bởi sự tự tin của tôi khi đứng trước đám đông ngày nay có lẽ cũng bắt nguồn từ trò chơi "làm cô giáo" từ thủa xưa đó. Và tôi cũng biết ơn vô cùng bố mẹ đã luôn tặng tôi món đồ chơi mà tôi yêu thích nhất, đó là sách.
    Nhờ kho tàng tri thức ấy mà bây giờ dù bị cuốn trong dòng đời có quá nhiều mưu sinh nghiệt ngã, tôi vẫn còn có thể tự hỏi mình: "Vì đâu ta biết rung cảm khi đứng trước thiên nhiên tươi đẹp, sao ta lại khóc trước nỗi đau của đồng loại, sao tim ta xót xa khi chứng kiến một mảnh đời bất hạnh, sao tâm hồn ta chưa bị chai sạn trước một thế giới hàng ngày có quá nhiều bạo lực?".
    Người viết những dòng trên là một doanh nhân. Anh ấy đã trưởng thành, đã thành đạt nhờ những món đồ chơi thơ bé chăng? Có lẽ đúng. Và bạn cũng đừng bất ngờ vì điều này.
    Tiến sỹ tâm lý Vũ Kim Thanh cũng đã khẳng định: "Trẻ càng được tiếp xúc với thế giới đồ chơi phong phú bao nhiêu thì phát triển càng "tròn trịa" bấy nhiêu". Những món quà mang tên đồ chơi. Thủa nằm nôi, những món đồ chơi đơn giản với nhiều màu sắc bắt mắt, với những tiếng kêu lạ tai kích thích phát triển thị giác, thính giác hay cơ tay.
    Theo năm tháng, cùng với sự phát triển dần về trí tuệ và thể lực của bé, đồ chơi lại đóng góp những vai trò lớn hơn. Nó giúp bé cứng xương, chắc cơ, phát triển kỹ năng vận động hay rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay qua những đồ chơi đòi hỏi sự vận động. Nó mở ra cho bé những tưởng tượng phong phú, khả năng suy diễn qua những món đồ chơi trí tuệ. Nó kích thích lòng tự tôn và tinh thần tập thể qua những đồ chơi chung. Tính sáng tạo, khả năng ngôn ngữ và thậm chí gu thẩm mỹ của bé cũng hình thành bắt đầu từ những món đồ chơi tưởng chừng rất đơn giản. Đồ chơi mở ra một thế giới sống động để bé thâm nhập và phát triển trước khi hòa nhập vào thế giới thực tế.
    [​IMG]
    Đồ chơi phản đồ chơi

    Trong thế giới của những người bạn, tất nhiên có kẻ tốt người xấu. Thế giới đồ chơi của bé cũng vậy, không hiếm người tốt và cũng rất nhiều kẻ xấu. Những đồ chơi "kẻ xấu" không những chẳng ích gì cho con trẻ mà nó còn là thủ phạm gây nên rất nhiều những ảnh hưởng không tốt cho sự phát triển tâm lý và tính của trẻ.
    Trong mắt con trẻ, công chúa bằng nhựa vẫn là công chúa thực, ôtô bằng gỗ cũng vẫn chạy như ôtô bé thấy trên đường, khác biệt có lẽ chỉ ở kích thước to nhỏ. Do đó, khi say mê một món đồ chơi nào đó, trẻ gần như đánh đồng chính bản thân mình với nó, với những đặc điểm ẩn giấu bên trong món đồ chơi. Chơi với công chúa, bé sẽ tự nhập vai công chúa. Và dĩ nhiên, chơi với những con quái vật hung hãn, những người máy dữ tợn, những thanh kiếm, súng ống bạo lực... chắc chắn bé không thể nhập vai một người hiền lành.
    Ảnh hưởng của đồ chơi lên tính cách của con trẻ không đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ. Một đứa bé luôn say mê với những hình ảnh đẹp như cô công chúa hiền hậu, bà tiên nhân từ, chú thỏ bông tốt bụng thì từ lời nói cho đến hành động ngoài đời thực của bé sẽ phản ánh những điều tốt đẹp này. Một đứa trẻ bỗng dưng trở nên hung hăng ngang ngược thì rất có thể, bé đã bắt chước từ đâu đó, hoặc là từ chính những thứ đồ chơi đầy chất bạo lực được mua tặng.
    Người lớn khi chiều lòng con trẻ mua hết robot đến yêu quái hay đao kiếm cho con lại ít khi nghĩ rằng những món đồ chơi "khủng bố" ấy ẩn chứa một sức mạnh phá hủy ghê gớm. Nó có khả năng kích động những bản năng xấu trong con người. Và tệ hơn nó khiến các bé, đặc biệt là bé trai có thể mắc hội chứng "nghiện" bạo lực.
    Hình mẫu đồ chơi là một chuyện, chất liệu đồ chơi lại là một câu chuyện dài hơn, và... kinh dị hơn. Bé có thể thay đổi tính nết vì đồ chơi. Điều này nhiều bà mẹ không sợ bằng việc con họ có thể mắc bệnh vì đồ chơi chất lượng thấp. Không ai biết trong mấy món đồ chơi trôi nổi hoặc có xuất xứ từ Trung Quốc kia có được sản xuất từ chất nhựa PCV độc hại hay màu sắc của đồ chơi có chứa chất chì hay không. Cũng chẳng ai đứng ra kiểm nghiệm hoặc đưa ra một tiêu chuẩn an toàn cho mấy món đồ chơi đưa vào Việt Nam từ đủ trăm phương ngàn hướng.
    Kết cục, độc hại cũng vẫn cứ phải mua, vì không mua thì biết cho con chơi gì? Đồ chơi hàng hiệu không thiếu, chỉ thiếu mỗi tiền. Đồ chơi dân gian giản dị cũng có, nhưng tìm mỏi mắt chẳng thấy. Kết cục là cứ ra khỏi ngõ là thấy hàng đồ chơi, song nỗi niềm chung của các bậc cha mẹ vẫn là "không biết mua gì cho con".
    Theo:
    Tin tức online
     

Chia sẻ trang này