Toàn quốc: Nhân dịp Giáng sinh - Kimnganshop giảm giá từ 10-20% cho một số mặt hàng

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi cutedaughter, 10/12/2010.

  1. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Con bị phát ban tã, mẹ hãy làm theo cách sau nhé!

    Nếu như chị em nào đang phải đánh vật với tình trạng bé bị phát ban tã thì đừng chần chừ khi áp dụng các biện pháp tự nhiên sau cho con nhé!

    Dầu ô liu

    Thoa một chút ít dầu ô liu trên da của bé có thể giúp ngăn ngừa phát ban vì nó là rào chắn để phân hay nước tiểu của trẻ không nhem nhuốc trên da vùng này. Để an toàn hơn, bạn có thể pha một vài muỗng cà phê dầu ôliu và kết hợp với một muỗng cà phê nước. Bạn có thể thêm vào trong dung dịch dầu ô liu một chút vitamin E hoặc hoa oải hương cho trẻ nếu bạn thích vì nó cũng vẫn khá an toàn.

    Dầu dừa

    Cũng giống như dầu ô liu, dầu dừa có thể sử dụng để điều trị phát ban cho trẻ. Đây là một phương pháp điều trị thay thế tuyệt vời để tiêu diệt các loại nấm men gây phát ban da. Từ lâu nó cũng nổi tiếng là một loại thuốc tự nhiên và hiệu quả điều trị nấm men, bệnh ghẻ, bệnh tưa miệng, phát ban nấm và vi khuẩn khác.


    Do đó, trước khi dùng đến các loại thuốc theo toa hoặc các loại kem kháng nấm, bạn hãy thử dùng một ít dầu dừa bằng cách rửa sạch cơ thể trẻ sơ sinh và thay tã để loại bỏ sự ẩm ướt. Sau đó, chờ cho cơ thể trẻ khô tự nhiên rồi thoa dầu dừa cho bé.

    Thuốc kháng axít

    Tình trạng phát ban tã thường gây ra bởi nước tiểu hoặc phân ở vùng cơ thể phía dưới của bé có quá nhiều axit. Do đó, những loại thuốc kháng axít giúp làm việc để trung hòa các axit này, làm dịu và chữa lành phát ban cho vùng da của bé. Bạn có thể thoa các thuốc kháng axít trực tiếp hoặc trộn một phần thuốc kháng này với một phần ôxít kẽm.


    Chiết xuất hạt bưởi

    Chiết xuất hạt giống của quả bưởi có thể được sử dụng như một chất tẩy rửa da và có nhiều đặc tính chống vi trùng. Nó cũng được chứng minh giúp tiêu diệt vi khuẩn tụ cầu khuẩn cũng như nấm men - đây là nguyên nhân gây phát ban tã.

    Chiết xuất hạt bưởi khá mạnh mẽ nên tuyệt đối cha mẹ trẻ không nên áp dụng thoa trực tiếp lên da của trẻ. Để sử dụng chiết xuất hạt bưởi, bạn hãy pha loãng tinh dầu hạt bưởi với một chút nước và rửa cho trẻ sơ sinh khi thay tã.

    Sử dụng lợi khuẩn Probiotics

    Phát ban tã thường xảy ra sau khi trẻ bị một cơn tiêu chảy hoặc đau bụng. Vì thế, bạn nên bổ sung cho trẻ khuẩn sữa có lợi trong chế độ ăn uống hàng ngày. Probiotics có chứa vi sinh vật sống có lợi trong hệ thống tiêu hóa nên sẽ giúp chống lại vi khuẩn và nấm men khác trong cơ thể trẻ.


    Probiotics có thể được mua tại cửa hàng thực phẩm y tế địa phương của bạn. Nhưng nó không trực tiếp làm giảm các triệu chứng này và không áp dụng thoa cho khu vực tã. Nói đúng hơn, bạn nên cho bé ăn. Bạn có thể lấy chút khuẩn sữa này để mang lây lan trên núm núi đôi của bạn nếu bạn đang cho con bú sữa mẹ.

    Không khí khô, thoáng mát

    Đây một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm để điều trị phát ban tã cho con. Hãy tắm rửa cho bé bằng nước ấm sạch sẽ mỗi ngày và cho phép chúng khô tự nhiên.


    Cho phép trẻ có tiếp xúc với không khí càng nhiều càng tốt sẽ hỗ trợ trong việc chữa bệnh như nấm men và vi khuẩn khác. Bởi vì không khí khô ráo, thoáng mát là kẻ thù không đợi trời chung của vi khuẩn hoặc nấm men.

    Kiểm tra tã của trẻ

    Nếu bạn đang sử dụng tã dùng một lần, hãy thử chuyển đổi các nhãn hiệu khác xem sao vì một số em bé rất nhạy cảm với tã. Bạn cũng có thể thử chuyển sang dùng tã vải cho con để an toàn tuyệt đối với trẻ. Bạn nên chọn chất liệu tã vải thoáng mát để tạo sự thoải mái tối ưu cho con, lại ngăn chặn phát ban da.


    Thuốc Lotrimin, Desitin, Aquaphor

    Mặc dù đây không phải là các biện pháp khắc phục hoặc điều trị phát ban da tự nhiên cho trẻ nhưng nếu sau khi cha mẹ trẻ đã thử tất cả các phương pháp trên mà tình trạng phát ban của trẻ vẫn không thể chữa trị thì hãy sử dụng những biện pháp này để điều trị cho con nhé.

    Những thuốc có tên như Lotrimin, Desitin, Aquaphor là một loại thuốc kháng nấm và hiệu quả để điều trị chứng phát ban nấm men.
     
  2. rovio

    rovio Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  3. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
  4. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Dạy bé trong sự lựa chọn


    Cách tốt nhất để dạy con lựa chọn là bạn cần có những hạn chế phù hợp; chẳng hạn, bé có thể đánh răng bây giờ hoặc sau khi nghe mẹ đọc truyện...

    Những ví dụ có ý nghĩa hơn; chẳng hạn: “Con muốn mẹ mua đồ chơi nào? Chỉ một thứ thôi?” hoặc “Con muốn chơi thêm trò gì nữa? Chỉ một trò nữa thôi”…tùy điều kiện, bé sẽ đưa ra quyết định cuối cùng nhưng qua đó, bé cũng hiểu được về giới hạn (chỉ một thứ nữa) mà không mè nheo thêm – đó là một phần trong sự phát triển của bé.

    Có thể giúp bé thấy thoải mái hơn (được lựa chọn mà không để mất thứ gì). Giả dụ, bạn đưa cho bé 2 cái bánh và nói: “Con thích ăn cái nào trước?”, bé dễ dàng xem xét mà không căng thẳng bởi bé đã có cả 2 cái bánh...

    Lựa chọn rồi đưa ra quyết định là một phần cần thiết trong sự phát triển của bé. Con của bạn cần tự xem xét những gì bé nên làm thay vì chờ đợi và làm theo yêu cầu của mẹ. Bé cũng học được cách tuân thủ các giới hạn của mẹ và chấp nhận việc phải loại bỏ những ý thích làm hại sức khỏe như từ chối đánh răng hoặc mặc chiếc quần vải dày khi trời nóng bức.
     
  5. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Cùng bé lắng nghe thiên nhiên

    Các bé ở tuổi 2-3 thường không thích ngồi yên lâu nhưng trò chơi này lôi kéo sự chú ý của bé lâu hơn bạn nghĩ.

    Và bạn cũng có cơ hội để được nghỉ ngơi đôi chút.

    Bạn cần chuẩn bị một chiếc khăn (tấm chăn mỏng) đủ lớn cho hai mẹ con nằm trên đó.

    Thực hiện: Bạn đưa bé ra ngoài, vào công viên hoặc vườn hoa hay thậm chí, đi dã ngoại ở những vùng nông thôn.
    Nằm xuống trên chăn với bé của bạn.
    Gợi ý để bé nhắm mắt lại và cùng mẹ lắng nghe chăm chú.
    Hỏi xem bé nghe thấy những gì: tiếng ồn gần và xa, tiếng chim hót…
    Khi bé đã nghe đủ, cùng bé mở mắt để quan sát những đám mây.
    Hỏi xem bé phát hiện có những hình dạng gì trên đám mây đó…

    Trò chơi này phù hợp với những bé trên dưới 3 tuổi. Phát triển kỹ năng nghe và quan sát.
     
  6. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    10 trò chơi giúp phát triển trí thông minh

    Con bạn càng lớn thì chúng càng trở nên nhanh nhẹn, nhạy cảm hơn. Cùng với trí tò mò của mình, hằng ngày chúng không ngừng thu thập, tích lũy thông tin mới từ thế giới xung quanh. Để giúp phát triển trí thông minh của trẻ, M&B xin đưa ra một số “trò chơi” nho nhỏ, gồm những bài luyện tập gắn liền với những thao tác như viết, đọc, tính toán, làm giàu vốn từ vựng,…



    1. Những con số còn thiếu

    Khi trẻ đã nhận biết được những con số đầu tiên, chúng rất thích thú với việc đếm số cùng người khác. Vì thế bạn hày cùng chúng đếm số từ 1, 2, 3, 4,.. sau đó bạn hãy dừng việc đếm và đưa ngón tay biểu thị cho con số đếm của bé để bé có thể tiếp nhận thêm “kiến thức mới”, đồng thời cũng giúp tạo thêm sự gần gũi với bé qua trật tự lôgic của các con số.

    2. Tìm kiếm đồ vật

    Trò chơi đòi hỏi sự nhanh nhạy này sẽ giúp phát triển phản xạ của bé. Để làm được điều đó, bạn hãy đọc to tên đồ vật nào đó hiện có xung quanh bé (như quyển sách, bức ảnh, cây bút chì, chiếc ô tô bằng nhựa,…) và bé sẽ tự vận động, tự nhận diện nhanh nhất, nếu có thể, đồ vật mà bạn vừa nêu.

    3. Nhận thức màu sắc

    Dạy bé nhận thức về màu sắc cũng là điều hết sức cần thiết, và bài luyện tập này trước hết phải là sự giải trí… Bạn hãy chỉ cho bé một đồ vật có một màu cơ bản như xanh, đỏ, vàng hoặc đen, …. sau đó bạn yêu cầu bé chỉ ra cho bạn những đồ vật xung quanh bé mà có màu tương tự. Đối với những bé lớn hơn thì phương pháp đơn giản hơn, bạn có thể nói tên một màu nào đó và bé sẽ chỉ ra cho bạn những đồ vật có màu đó.

    4. Làm giàu vốn từ…

    Để giúp bé làm giàu thêm vốn từ vựng của mình và giúp bé phát triển khả năng nghe, phản xạ, thì trò chơi này tỏ ra khá hoàn hảo. Rất đơn giản, bạn hãy yêu cầu bé nêu tên cho bạn tất cả những đồ vật mà bé biết, bắt đầu bằng chữ cái mà bạn yêu cầu. Ví dụ N – quả na; M – mẹ; B – bố...

    5. Phân chia theo nhóm

    Trò chơi này sẽ có sức hút với bé nhờ tính chất giải trí của nó. Bạn hãy đặt lên bàn chừng 10 đồ vật, chia theo cụm, nhóm (ví dụ : 2 chiếc bút chì, 1 đôi tất, 3 hình lập phương nhỏ, 3 món đồ trong bộ lắp ghép Lego…). Bạn yêu cầu bé đưa cho bạn một món đồ, rồi ba, rồi tám, rồi chín,… cùng lúc với việc bạn đếm số bằng ngón tay. Với bé lớn hơn, bạn có thể đặt lên bàn các đồ vật khác nhau, rồi yêu cầu bé đưa cho bạn, ví dụ ba chiếc tất, một cây bút chí, một đồ chơi Lego, hai hình lập phương… Bạn cũng có thể thực hiện mẹo chơi tương tự, nhưng dựa trên màu sắc, ví dụ : một hình lập phương màu đỏ, hai hình lập phương màu xanh, cây bút chì màu vàng,…

    6. Những con số thú vị

    Trên một tờ giấy rộng, bạn hãy viết những chữ số từ 0 đến 9. Sau đó, bạn hãy đọc bất kì chữ số nào và yêu cầu bé chỉ ra cho bạn. Bài tập này cho phép kết hợp mối liên hệ giữa thính giác và thị giác. Bạn cũng có thể thực hiện bài tập này ở các mức độ khó dễ khác nhau, dựa trên tình chất về màu sắc, chữ cái,…

    7. Những dấu hiệu vui nhộn

    Bạn hãy nghĩ đến một đồ vật hay một con vật nào đó. Sau đó, bạn đưa ra ba dấu hiệu để nhận biết đồ vật hay con vật vô danh đó, ví dụ : dấu hiệu thứ nhất: Nó có bốn chân; dấu hiệu thứ hai : Đó là một con vật; dấu hiệu thứ ba : Nó kêu meo meo, và câu trả lời sẽ được bé đưa ra. Chú ý: ở khoảng thời gian đưa ra các dấu hiệu, bạn hãy để bé tự diễn đạt ý của mình, giúp bé nói lên được những nhận thức vừa thoáng qua trong đầu bé. Trò chơi này giúp bé phản xạ nhanh hơn.

    8. Trò chơi có - không

    Bạn hãy nghĩ đến một đồ vật thật đơn giản và bé sẽ có nhiệm vụ tìm ra vật đó bằng cách đặt ra tất cả những câu hỏi giúp tìm đồ vật, bạn sẽ chỉ trả lời “có” hoặc “không”. Ví dụ, bé sẽ hỏi: “Cái đó có chuyển động được không?”, bạn sẽ trả lời : “Không” (giải sử bạn đang nghĩ về cái tủ quần áo). Trò chơi này đòi hỏi phản xạ, sự tập trung và thời gian. Hơn nữa, bé phải thật kiên nhẫn…

    9. Xếp đồ vật theo đôi

    Bạn hãy chuẩn bị một số đồ vật, nhưng phải đi theo đôi, như : đôi tất, hai cái mũ, hai chiếc bút chì, hai con gấu bông…., rồi xếp chúng lộn xộn. Sau đó yêu cầu bé xếp theo loại, theo đôi. Trò chơi này giúp bé nhận thức đồ vật được tốt hơn.

    10. Trò chơi xếp hình

    Trên một tờ giấy trắng bạn hãy chia thành 10 ô nhỏ. Sau đó, bạn vẽ bên trong mỗi ô đó một đồ vật rất đơn giản như quả bóng, ông mặt trời, bông hoa, con gấu, con gà, con chim,… sao cho đủ 10 ô. Sau khi vẽ xong trên những ô này, bạn hãy vẽ lại những đồ vật này trên 10 ô nhỏ khác đã được cắt rời. Bé sẽ có nhiệm vụ xếp những ô rời có hình trùng khớp với hình đã vẽ trên giấy. Cùng với trò chơi này, bạn có thể thay đồ chơi bằng màu sắc, tô màu vào ô, mỗi ô một màu. Sau đó lại làm tương tự trên một tờ giấy khác, tô màu như đã tô ở tờ giấy trước, và cắt rời, bé sẽ có nhiệm vụ ghép màu cho khớp.

    Hy vọng rằng với những trò chơi này, các bậc phụ huynh sẽ không chỉ giúp con em mình phát triển trí thông minh, phản xạ nhanh nhạy mà cả gia đình sẽ có những giây phút “chơi mà học” thật vui vẻ, đầm ấm, nhất là vào những dịp lễ Tết có nhiều thời gian bên nhau. Kim Chi
     
  7. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Mẹo cho bé kén chọn thức ăn

    Nuôi bé kén chọn món ăn thật là áp lực với cha mẹ.

    Thực hiện những lời khuyên dưới đây để ‘dụ’ bé ăn uống đa dạng và vui vẻ:

    1. Rau củ màu tươi sáng hấp dẫn bé hơn những loại mang màu xanh lá cây; do đó, trong bữa ăn, cung cấp ít nhất 1-2 món có màu đỏ, màu vàng hay màu cam như ớt ngọt, ngô ngọt, cà chua, carrot...

    2. Đừng đặt nho, mận, đào... hay bất kỳ loại quả nào trên bàn ăn. Hãy để hoa quả sang một bên và để bé tập trung vào những món, cho dù đó là món bé không thích.


    3. Rau, củ quả nếu được ăn bốc sẽ khiến bé hào hứng hơn. Hãy thái dưa chuột, carrot, quả lê, quả táo thành miếng cỡ đốt ngón tay và cho bé bốc. Hoặc ngâm chúng vào mayonnaise, món khai vị hoặc nước sốt phômai.

    4. Thịt của cá nghiền nhuyễn, ẩn trong nước sốt cà chua để đối phó với bé ghét mùi vị tanh của cá. Hoặc làm bánh cá, nướng giòn lên.

    5. Cắt miếng quả kiwi, dâu tây hay nho, rắc lên miếng bánh kem và để bé ăn bằng hết món bánh kem yêu thích cùng những loại quả ngon miệng.

    6. Xay nhyễn rau, thêm vào nước thịt hoặc trộn rau vào món soup hay món hầm. Bé thậm chí có thể không biết rau đã được ẩn theo cách này.

    7. “Kẹo mút hoa quả” làm bằng cách đông lạnh những lát cam, dưa hấu, chuối đã bóc vỏ, dâu tây, anh đào... rồi xiên vào một que tre. Hoặc xay nhuyễn hoa quả, trộn với sữa chua hoặc nước quả.

    8. Tạo “tia nắng mặt trời” bằng những dải carrot, bí đao, củ cải... mỏng đã được nấu chín.

    9. Rắc vụn bánh mỳ và phômai lên rau luộc hoặc làm điều gì khiến món ăn có vẻ lạ, lôi cuốn bé.
     
  8. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Hiểu về tưa lưỡi

    Tưa lưỡi (còn gọi là chứng Candida hay nấm men - yeast) là nhiễm trùng trên bề mặt lưỡi, xuất hiện ở 5% bé sơ sinh khỏe mạnh. Tưa lưỡi có thể phát triển khoảng 7-10 ngày sau sinh.

    Lý do bé sơ sinh bị tưa lưỡi

    Bé sơ sinh có thể bị nhiễm nấm men từ mẹ thông qua quá trình sinh. Nguyên nhân khác là do bé ngậm bình sữa khi ngủ hoặc ngậm ti giả. Ngoài ra, những bé uống thuốc kháng sinh (đặc biệt trong năm đầu đời) cũng khiến tưa lưỡi xuất hiện hoặc tái phát.

    Hệ miễn dịch yếu hoặc mắc bệnh mãn tính cũng gây tưa lưỡi mãn tính.


    Triệu chứng

    Các tổn thương thường thấy của tưa lưỡi là những mảng trắng (có khi màu xám) được tìm thấy trên bề mặt lưỡi (có thể còn ở bên trong của má, môi, vòm họng). Các mảng xơ vữa của chứng tưa lưỡi thường được mô tả như sữa đông.

    Các tổn thương này có thể gây đau cho bé, dẫn tới lười ăn. Đối với một số bé khác, dường như không có cảm giác khó chịu nào.

    Tưa lưỡi có thể lây nhiễm

    Nấm men gây tưa lưỡi có thể từ miệng của bé đi vào bầu vú mẹ hoặc ti giả.
    [​IMG]
    Thời gian kéo dài chứng tưa lưỡi

    Ở những bé khỏe mạnh, tưa lưỡi có thể xuất hiện và biến mất trong vòng một tháng, không cần điều trị.

    Chẩn đoán và điều trị

    Có thể qua quan sát, chẩn đoán được tưa lưỡi do dấu hiệu đặc trưng của nó.

    Mặc dù tưa lưỡi có thể tự biến mất nhưng các biện pháp điều trị cũng được khuyến cáo. Bé nhà bạn có thể được bác sĩ yêu cầu dùng thuốc kháng nấm nhẹ (chà trực tiếp lên lưỡi hoặc thuốc uống). Những thuốc mạnh hơn thường là không cần thiết.

    Ngăn ngừa

    Một số tưa lưỡi là bình thường. Tuy nhiên, để ngăn ngừa tưa lưỡi, nên hạn chế tối đa việc dùng ti giả; giữ núm vú bình sữa sạch sẽ; nhanh chóng điều trị các nhiễm trùng trên ti mẹ trong thời gian nuôi con bằng sữa mẹ...
     
  9. Tuhoa

    Tuhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    1,018
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Fisher price thomas màu xanh 3 bánh về rồi ah,ship cho mình được k?
     
  10. Tuhoa

    Tuhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    1,018
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Sửa lần cuối: 27/8/2011
  11. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Mình đã pm cho chị rồi ạ. CHị check nhé. Cảm ơn chị.
     
  12. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Dạy bé bảo vệ bản thân trước người lạ

    Bé 2-3 tuổi không thể phân biệt người lạ nào là vô hại và người lạ nào cần phải cảnh giác.

    Tuy nhiên, bạn có thể bắt đầu dạy bé cần giữ khoảng cách an toàn với người lạ bằng cách đưa cho bé những gợi ý phù hợp khi đối phó với người mình không quen biết.
    Dạy bé bảo vệ mình trước người lạ

    Dạy bé không cho ai xâm phạm thân thể: Bé từ 2 tuổi có thể hiếu phần lớn các bộ phận trên cơ thể. Do đó, không quá khó để bạn dạy con không cho ai chạm vào vùng kín và sờ toàn bộ cơ thể.

    Đến 4 tuổi, bé đã hiểu sâu sắc hơn về người lạ và bạn có thể tiếp tục dạy bé làm thế nào để giữ an toàn cho bản thân. Tất nhiên, bé vẫn còn quá non nớt nếu bạn để lại bé một mình giữa đám đông bởi bé chưa đủ khả năng nhận thức và phán đoán tốt.

    Khi bạn bắt đầu nói về người lạ với con, đừng hù dọa bé bằng những vụ giật gân như bắt cóc, giết người mà bạn biết trên các phương tiện truyền thông. Có thể mối bận tâm của bạn là có cơ sở nhưng đừng làm cho bé hoảng hốt.
    Dạy bé về người lạ cần cảnh giác: Thông thường, bé 3-4 tuổi có thể nhớ được những người thân và có những người mà bé không biết. Bạn có thể lấy ví dụ về những người cả mẹ và bé không quen khi đi siêu thị hay ở công viên. Để tránh làm bé hoảng sợ, cần nhấn mạnh người lạ là người mà mình chưa biết là tốt hay xấu nên vẫn phải giữ khoảng cách như không đi theo họ, không ăn thứ gì mà họ đưa cho…

    Quy tắc đối phó với người lạ: Cung cấp cho bé nhà bạn một số tình huống ứng xử nếu chẳng may bé phải tiếp xúc với người lạ có ý đồ xấu hoặc bị lạc (chẳng hạn, nếu bé bị lạc trong siêu thị, hãy dạy bé đi đến quầy thanh toán, nói cho nhân viên biết bé bị lạc và ở nguyên chỗ đó cho đến khi được mẹ đón).

    Chỉ ra những người bé có thể tin cậy được: Bên cạnh bố mẹ, còn có ông bà hoặc những người bé có thể nhờ cậy như cô giáo hoặc những người mặc trang phục cảnh sát. Cũng nên dạy bé làm sao để nhận ra một nhân viên trong cửa hàng khi cần giúp đỡ.

    Tránh những cảnh báo đáng sợ: Đừng luôn dọa bé về bắt cóc hay “mẹ mìn” để tránh bé bị ám ảnh thái quá.

    Lặp lại: Các bé mẫu giáo học hỏi thông qua sự lặp lại. Vì thế, bạn nên nhấn mạnh các quy tắc bất kỳ khi nào có cơ hội; chẳng hạn, khi đi vườn bách thú – nơi có đông người.
    2 tình huống cần dạy bé

    - ‘Con phải làm gì nếu có người lạ cho con kẹo?’

    - Dạy bé cần lịch sự và cương quyết từ chối kẹo của người lạ và nhanh chóng trở lại với người chăm sóc bé.

    - ‘Con phải làm gì nếu có người lạ kéo tay con đi?’

    - Trong trường hợp bé bị lôi đi, dạy bé cần kêu khóc thật to để được giúp đỡ.

    Những điều khác cần dạy bé

    Dạy bé cách tìm thấy mẹ: bắt đầu bằng dạy bé học tên đầy đủ của bé, của cha mẹ, cộng với địa chỉ và số điện thoại nhà.

    Cho bé một thẻ an toàn trong túi: Thẻ ghi tất cả các thông tin cần thiết, bỏ vào túi của bé đề phòng bé bị lạc.
     
  13. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    TƯNG BỪNG MUA SẮM - CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH - VUI ĐÓN TRUNG THU - GIẢM GIÁ 5 % ( TỪ NGÀY 29/8 - 08/09)

    Nhanh tay các mẹ ơi để rinh về những món đồ chơi và đồ dùng cho bé yêu nhà mình nhé !!!!
     
  14. Heotau

    Heotau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chuyên ghế ăn, ghế rung, bình sữa, ... hàng nhập từ Mỹ - Free ship trong nội thành !!!

    Mình muốn mua the ngồi ăn này cho bé MS-1002A: Ghế ăn Fisher-Price -Giá 1400k
    Ship ra HN thế nào bạn? Phí ship là bao Bhutan vậy bạn?
     
  15. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, ghế rung, bình sữa, ... hàng nhập từ Mỹ - Free ship trong nội thành !!!

    CHị ơi, em đã pm cho chị rồi ạ. Chị check pm giúp em nhé. Cảm ơn chị.
     
  16. pepsibaby

    pepsibaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/5/2009
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    MS-DC-19Imaginarium Double Sided Easel- Giá 1200k - bộ này bao gồm có những món gì vậy bạn, hay chỉ có tấm bảng thôi. Tks
     
  17. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Dạ bộ này bao gồm:
    77 chữ cái và chữ số, phấn viết bảng, dụng cụ xóa.
     
  18. pepsibaby

    pepsibaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/5/2009
    Bài viết:
    1,143
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    cho minh hoi, bang nay 1mat hay 2 mat. Tks
     
  19. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Dạ, bảng này sử dụng hai mặt ạ. Viết bằng phấn và bằng viết lông ạ.
     
  20. cutedaughter

    cutedaughter Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chuyên ghế ăn, đồ chơi, đồ dùng cho bé - Giá luôn cực tốt

    Thủng màng nhĩ do viêm tai giữa

    Đối với các trường hợp viêm tai giữa không được điều trị đúng và kịp thời thì biến chứng thủng màng nhĩ rất dễ gặp.

    Viêm tai giữa (VTG) cấp là tình trạng viêm cấp niêm mạc hòm nhĩ, vòi nhĩ và niêm mạc lót trong tế bào hơi của xương chũm. Viêm tai giữa dễ gây thủng màng nhĩ.

    Vì vị trí giải phẫu của tai, xương chũm rất gần não, tĩnh mạch bên nên dễ gây nên biến chứng nguy hiểm dẫn đến tử vong. Hipocrat đã từng nói rằng “Đau tai cấp tính kèm theo sốt cao liên tục vô cùng nguy hiểm vì có thể dẫn đến hôn mê mà chết”. Từ khi kháng sinh ra đời và được đưa vào chữa bệnh rộng rãi thì VTG và xương chũm cấp đã được điều trị hiệu quả nếu được điều trị kịp thời.
    Chỉ có bệnh nhân phát hiện muộn, đã có biến chứng hoặc đe doạ biến chứng mới cần phẫu thuật.

    Đối tượng nào dễ bị viêm tai giữa?
    VTG cấp thường gặp ở trẻ em từ 1-2 tuổi, trẻ bị suy dinh dưỡng, trẻ bị suy giảm miễn dịch sau một số bệnh như sởi… thường dễ bị mắc bệnh VTG cấp.
    Trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi tỷ lệ mắc bệnh là 80%. 30% có thể tự khỏi. Khoảng 40% bị viêm tai giữa tái phát nhiều lần.
    Tuổi càng lớn VTG cấp càng giảm vì tuổi càng lớn tỉ lệ nhiễm khuẩn đường hô hấp trên cấp tính càng giảm, chức năng vòi nhĩ càng tốt nên bảo vệ tai giữa tốt hơn, tổ chức VA dần teo đi ít gây tắc vòi nhĩ.

    Thủ phạm gây viêm tai giữa là gì?
    Viêm tai giữa do viêm nhiễm tại chỗ chủ yếu do viêm VA, amidal, Mũi Họng cấp, xoang; tắc vòi nhĩ: do u sùi họng, thay đổi áp lực đột ngột khi đi máy bay, lặn sâu… tình trạng dị ứng gây phù nề tắc vòi; dị tật hở hàm ếch: các nghiên cứu của nhiều tác giả cho rằng có >50% bệnh nhân hở hàm ếch bị VTG cấp; do vi khuẩn thường gặp: tụ cầu (Streptococus pneumoniae) 30%, virut cúm (Hemophilus influenzae) 23%…, Moraxella catarralis 14%.

    Vỡ mủ là dấu hiệu nhận biết thủng màng nhĩ do viêm tai giữa

    Viêm tai giữa cấp giai đoạn vỡ mủ là dấu hiệu màng nhĩ đã thủng. Triệu chứng toàn thân và cơ năng giảm hẳn, đỡ sốt, trẻ đỡ quấy khóc, hết tiêu chảy.
    Thăm khám thấy ống tai ngoài có mủ, màng nhĩ có lỗ thủng ở giữa hoặc trước dưới, mủ lúc đầu loãng, nhầy, sau đặc dần thành mủ nhầy keo hoặc mủ trắng đặc. Nếu được điều trị kháng sinh, chống viêm, làm thuốc tai tốt, bệnh sẽ khỏi, màng tai có thể liền. Nếu giai đoạn này không được điều trị hay điều trị không kịp thời bệnh sẽ chuyển sang VTG mạn tính, hoặc viêm xương chũm cấp và có thể gây các biến chứng như: liệt mặt ngoại biên, viêm mê nhĩ, ù tai chóng mặt, viêm màng não…bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ do bệnh tích lan qua khớp trai đá.

    Chữa viêm tai giữa theo từng giai đoạn
    Giai đoạn vỡ mủ:
    -dùng kháng sinh, chống viêm uống hoặc tiêm,
    -làm thuốc Mũi xoang,
    -làm thuốc tai hằng ngày đến khi tai khô: Việc làm thuốc tai có ý nghĩa quan trọng, các thuốc nhỏ tai cần phải được dùng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa, không tự ý dùng vì một số thuốc dùng không đúng cách có thể gây điếc vĩnh viễn không phục hồi.
    -theo dõi trẻ đến khi màng tai liền hoàn toàn.
    Tuyệt đối tránh để nước vào tai.

    Cần lưu ý những trẻ hay bị chảy Mũi xanh, đặc, phải há mồm thở khi ngủ, hay sốt vặt và thường bị VTG cấp tái đi tái lại thì cần được nạo VA, cắt amidal, hút Mũi xoang khi cần, chứ không chỉ điều trị nội khoa đơn thuần.

    Phòng bệnh
    để phòng tránh viêm tai giữa nói chung thì cần phòng chống các nguy cơ gây viêm nhiễm đường thở trên cấp tính như viêm Mũi họng, viêm VA, viêm amydal, viêm xoang. Các gia đình có cháu nhỏ cần tạo một môi trường sống trong lành cho trẻ, khói thuốc lá cũng là một yếu tố nguy cơ cao gây bệnh viêm nhiễm đường thở trên cấp tính và từ đó gây viêm tai giữa.

    Khi bị viêm nhiễm đường thở trên cấp tính cần được điều trị tại các cơ sở y tế. Khi có các biểu hiện về tai thì cần được thăm khám và theo dõi tại chuyên khoa tai Mũi họng. Việc nhỏ thuốc vào tai và làm thuốc tai phải theo đúng chỉ định của bác sĩ tai Mũi họng, không nên tự điều trị.

    TS. Lương Hồng Châu
     

Chia sẻ trang này