Toàn quốc: Giày- dép cho bé ( BURBERRY ,GUCCI ...) -hàng hiệu,giá rẻ ,mẫu mã dẹp

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi mebocau08, 19/11/2009.

  1. mebocau08

    mebocau08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Cách tập cho trẻ ăn dặm (tt)


    Những món ăn dành cho bé theo tháng

    4-6 tháng
    Con bạn ban đầu có thể thích quả và rau có vị ngọt. Tuy nhiên, nên bắt đầu cho bé bằng những món ăn có nhiều sắt. Khoai tây nghiền nấu kỹ hoặc chuối chín sẽ phù hợp. Chúng dễ tiếp nhận hơn và ít gây táo bón.
    Chuối chín, nghiền nát, táo xay
    Khoai tây, bí ngô, cà rốt nghiền nát và nấu chín
    Lê chín nghiền nhuyễn
    Cháo, súp, canh loãng

    6-9 tháng
    Lượng sắt của con bạn sẽ bắt đầu giảm vào khoảng thời gian này. Hãy cho bé ăn thịt nạc, hay thịt gà nâu để tăng cường lượng sắt mà không gây táo bón.
    Gạo, ngũ cốc dành cho trẻ
    Cháo xay nghiền
    Rau xanh nghiền nhừ
    Đỗ xanh, đậu lăng, trộn với sữa bột hoặc sữa chua
    Trái cây nghiền nát
    Đậu phụ nhừ, sữa chua, pho mát
    Thịt gà xay kỹ
    Nước trái cây nguyên chất (không có nước cam hay dâu)

    9-12 tháng
    Ở khoảng thời gian này trẻ sẽ mọc chiếc răng đầu tiên và thích cầm nhặt thức ăn. Đây là thời điểm thích hợp để cho bé ăn bằng tay. Bạn có thể thấy trẻ thích ăn miếng hơn là ăn bột.
    Ngũ cốc dành cho trẻ
    Khoai tây nghiền
    Cháo xay
    Rau xanh thái miếng nhỏ hoặc nghiền nát
    Trái cây mềm cắt miếng nhỏ
    Thịt xay hoặc cắt miếng nhỏ nấu chín
    Đỗ xanh, đậu lăng nấu nhừ
    Đậu phụ nghiền hoặc cắt miếng nhỏ
    Sữa chua, pho mát
    Nước trái cây nguyên chất (không dùng nước cam hay dâu)
     
  2. mebocau08

    mebocau08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Phát triển ngôn ngữ của bé từ 5-6 tháng


    Bé biết chờ đến lượt mình nói khi trò chuyện và thử dùng âm tiết mới. Hãy lắng nghe khi bé:


    · Cố gắng nói chuyện với chính mình qua gương.

    · Cố y bắt chước cách nói của bạn và dùng lưỡi nhiều bằng cách đánh ra đánh vào giữa hai môi.

    · Biểu diễn vốn âm tiết kha khá của mình, nhất là những ân phì phèo mà bé thường xuyên luyện tập.

    · Bắt đầu có phản ứng khi nghe gọi tên – hãy gọi tên bé càng nhiều càng tốt để bé phát triển ý thức bản ngã và cảm thấy mình quan trọng.

    · Phát ra những âm thanh đặc biệt để làm bạn chú ý, thậm chí giả ho.

    · Bắt đầu ráp nguyên âm và phụ âm thành những từ đơn giản, như ka, ba, má.

    · Hiểu lõm bõm các câu bạn nói, như “Đây là bình sữa”, “Ba đến kìa”, “Đúng rồi”, “Không được”.

    · Bắt đầu bập bẹ - lặp đi lặp lại các âm, lắng nghe sau đó thử lại.
     
  3. mebocau08

    mebocau08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Xây dựng tình cảm với bé
    Xây dựng tình cảm với bé


    Đừng nghĩ em bé mới sinh không biết gì và không có nhu cầu “tình thương mến thương” với bố mẹ. Bé sẽ rất vui nếu được bạn hôn, vuốt ve và ngắm nhìn khi bé “tu ti” đấy.

    10 cách sau giúp các ông bố bà mẹ xây dựng tình cảm gắn bó với con ngay từ khi bé chào đời:

    1. Nói chuyện/ đọc sách với bé
    Điều này đặc biệt quan trọng nếu phần lớn thời gian chỉ có bạn và bé chơi với nhau. Bởi bạn gần như là người chăm sóc bé duy nhất, hãy dạy bé biết tin và hiểu bạn. Một trong những cách giúp bé hiểu bạn là giao tiếp bằng lời nói - cùng bé đọc sách hoặc chuyện trò.
    Những cuốn sách thích hợp cho thời gian đầu là sách có tranh minh họa, với chỉ một, hai từ đi kèm giải thích những hiện tượng, đồ vật tự nhiên, hoặc sách thơ chữ to với vài câu thật ngắn.
    Tuy nhiên đừng tự gâp áp lực rằng bạn phải nói chuyện không ngừng với bé suốt cả ngày. Cùng với thời gian, bé sẽ lớn lên và hiểu rằng có những lúc dành để nói chuyện, có lúc cười nói vui vẻ, có lúc đọc sách và có cả những lúc cần lặng im. Nếu bạn biết sử dụng ngôn ngữ cẩn thận để nói với bé trong thời gian này, tạo cho bé thói quen đọc sách, khi lớn bé sẽ nhận thức được lúc nào lên lắng nghe.

    2. Chơi đồ chơi cùng bé
    Cùng con chơi xếp hình lego hoặc chơi đồ hàng sẽ giúp trẻ phát triển các kỹ năng vận động. Hơn thế nữa, bạn còn có thêm thời gian để gần gũi bên con. Nên nhớ bạn luôn là tấm gương cho trẻ noi theo, vì thế, cùng với việc để bé thấy bạn làm việc, dọn nhà, nên để bé thấy cả bạn những lúc vui chơi nữa.

    3. Massage cho bé
    Đừng coi thường việc massage cho trẻ sơ sinh. Trong một thập kỷ lại đây, người ta đã công nhận rằng massage cho trẻ cũng giúp xây dựng tình cảm với con, và làm dịu thói “nhặng xị”, om sòm của trẻ, đặc biệt tốt cho những em bé gặp khó khăn trong việc trấn tĩnh bản thân. Ở những tháng tuổi tiếp theo, chỉ cần một chút vuốt ve cũng giúp trẻ thư giãn và lấy lại tự chủ. Thời điểm massage tốt nhất là trước hoặc sau khi tắm hay trong khi thay tã.

    4. Nhìn âu yếm khi cho bé ăn
    Ngắm nhìn bé không chỉ khiến tình mẫu tử thêm gắn bó mà còn giúp bé phát triển khả năng nhận biết khuôn mặt. Khi bạn nhìn thật lâu vào đôi mắt của con, cùng với cảm giác ấm áp khi cuộn tròn trong vòng tay mẹ, được chạm vào làn da mẹ, được bú mớm, bé sẽ cảm nhận tình yêu thương vô bờ. Nhớ đổi bên khi cho con bú để bé có thể ngắm bạn từ một góc độ khác và phát triển đều hai bán cầu não.

    5. Hôn bé
    Hôn là một cử chỉ chứa đựng đầy yêu thương, dấu hiệu của tình cảm mến thân và gắn bó. Nụ hôn từ cha mẹ thậm chí có thể “chữa” khỏi những triệu chứng ốm nhẹ của con.

    6. Cho bé nghe tiếng bạn
    Rất nhiều em bé có cảm giác sợ hãi và bật khóc khi bố mẹ hoặc người trông bé đi ra khỏi phòng. Điều này thật phiền phức mỗi khi bạn phải ra nghe điện thoại hay vào toilet. Nếu rèn luyện cho bé ngay từ đầu, bạn có thể giúp bé đẩy lùi sợ hãi.
    Khi ra khỏi phòng, hãy thông báo cho con biết bạn đi đâu và làm gì. Bạn không cần phải nói to hoặc nói luôn mồm, vì bé chỉ cần thỉnh thoảng nghe tiếng bạn để biết chắc rằng bạn không đi quá xa. Dần dần bé sẽ hiểu ngay cả khi bạn không còn ở trong phòng, tất cả sẽ vẫn ổn và không có gì phải sợ hãi.

    7. Ở bên khi bé thức dậy
    Bạn không cần phải đặt đồng hồ báo thức hay chầu trực chờ bé thức giấc. Nếu bạn biết giờ thức của bé sau mỗi lần chợp mắt, hãy tập cho mình thói quen đảo qua chỗ bé vào giờ bé chuẩn bị tỉnh, sẵn sàng ôm bé vào lòng. Điều này đặc biệt có ích cho bé hay khóc hoặc biểu lộ nỗi sợ hãi mỗi khi thức giấc. Biết có bạn ở bên, bé sẽ trấn tĩnh hơn.

    8. Cùng tắm với bé
    Tiếp xúc làn da thực sự là nhân tố quan trọng trong việc phát triển tình yêu thương, gắn bó, xây dựng niềm tin vững chắc giữa bạn và con yêu. Bạn không nhất thiết phải ngày nào cũng tắm cùng con, nhưng tắm chung là khoảng thời gian rất vui bố mẹ, con cái cùng chia sẻ.

    9. Tìm hiểu các tín hiệu của bé và đáp ứng
    Tất nhiên mỗi bé có cách biểu lộ riêng, song các bé cũng có chung rất nhiều dấu hiệu. Ví dụ bé sẽ hò hét, cho tay vào miệng hay mút chùn chụt để biểu lộ mình đang đói, cuối cùng bé có thể khóc toáng lên nếu không được đáp ứng. Rồi bạn sẽ học được tất cả các dấu hiệu đó nếu chú ý đến những biểu hiện của bé trước khi cần tay tã, cần ăn hay cần ngủ.
    Khi bạn gắn bó với ai đó là bởi vì bạn gần gũi và hiểu rõ họ. Bạn có thể cảm nhận được khi người bạn thân của mình buồn, biết cách an ủi, động viên anh/ cô ấy. Bạn biết người đặc biệt của mình thích ăn món gì, khi nào thì nên nấu cho họ món ăn đó.
    Với em bé cũng vậy. Khi bạn hiểu bé và đáp ứng được những yêu cầu của bé, bé sẽ tin tưởng bạn và hoàn toàn yên tâm nếu có bạn ở bên
    Mỗi khi bé bày tỏ dấu hiệu mình đang đói, bạn không cần phải cuống lên đáp ứng bé ngay. Song hãy nói cho bé hiểu “đồ ăn sắp tới rồi”. Có thể cho bé uống chút xíu nước trước khi ăn, đây cũng như cách “chữa cháy” trong thời gian bạn chuẩn bị thức ăn cho bé, trước khi bé khóc toáng lên vì không thể chờ hơn được nữa.

    Và thêm một lời khuyên cuối cùng, đừng để tâm đến những người nói rằng bạn đang làm hư em bé. Bạn sẽ chứng minh được rằng họ sai khi bé nhà bạn được sống trong tình yêu, sự quan tâm của cha mẹ, đủ để vững tâm tự vươn mình ra khám phá thế giới sau này.
     
  4. Kute Mom

    Kute Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Đôi buberry màu đen còn ko mebocau?Nếu còn thì cho mình xin giá với,mình định mua cho bé 2 tuổi.Thks.
     
  5. Kute Mom

    Kute Mom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Nào giờ toàn ẵm bé đi mua rồi mang thử xem vừa ko nên mình cũng ko biết dài chân của bé bi nhiêu nữa.Chiều đón bé đi học về mình đo rồi nhắn lại cho mebocau check size dùm nhé!Thks.
     
  6. mebocau08

    mebocau08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Tạo nếp sinh hoạt cho bé

    Dưới đây là những gợi ý giúp bạn làm cho mỗi giờ trong ngày đều vui hơn với cả hai mẹ con. Với "lịch" giờ nào việc ấy (lúc nào nên ngủ trưa, ăn, đi dạo hay vui chơi... ) bạn sẽ giúp con hình thành nếp sinh hoạt khoa học và phát triển trí tuệ tốt hơn ngay từ khi còn ẵm ngửa.

    7 giờ sáng: Tập thể dục cho con bằng cách để bé nằm sấp

    Bé của bạn đã nằm ngủ suốt đêm ở tư thế nằm ngửa, vì thế 15 phút sau bữa sáng, hãy cho bé nằm sấp để chơi trên một chiếc nệm mỏng. Cho bé nằm sấp, để bé quay cổ, tập cho chắc cơ ngực. Điều này cũng sẽ giúp bé tập bò.

    9 giờ: Gần gũi với mẹ

    Bế hoặc địu bé phía trước trong khi bạn dọn dẹp nhà cửa hay nói chuyện điện thoại. Những cử động liên tục và sự thay đổi của cảnh vật xung quanh sẽ làm bé thích thú. Trong lúc đó, bạn nhớ nói chuyện với bé càng nhiều càng tốt.

    10 giờ: Đi dạo

    Đây là thời gian tốt nhất để hít thở không khí trong lành và tập thể dục. Để bé ngồi trong xe đẩy, bạn vừa đẩy xe đưa con đi đến những đoạn đường sạch, mát vừa miêu tả về cây, đám mây, ô tô nhìn thấy. Nếu bé buồn ngủ trên đường đi chơi, bạn hãy để bé nằm tựa hẳn trong xe hoặc để nấc nằm cho bé chợp mắt một lúc.

    12 giờ: Bé chỉ cần một chiếc bàn

    Đặt bé ngồi trong chiếc ghế ăn của mình và đưa cho bé xem một cuốn sách nhiều hình ảnh và màu sắc (bằng chất liệu không bị rách và dễ làm sạch). Trong khi đó, bạn có thể chuẩn bị bữa trưa hay rửa bát đĩa.

    13 giờ: "Giờ khám phá"

    Đặt bé trong chiếc ghế quây với nhiều đồ chơi xung quanh trong 30 phút để khuyến khích bé cử động chân và chơi trò khám phá. Những đồ chơi được làm từ những chất liệu khác nhau và có âm thanh sẽ giúp bé bắt đầu học về nguyên nhân và kết quả.

    14 giờ: Ngủ ngắn

    Mẹ đặt bé nằm xuống nôi hay cũi khi bé đang ngủ gà gật nhưng vẫn thức. Sau một lúc, nếu bạn nghe tiếng bé bắt đầu o e, đừng vội vàng bế lên. Hãy để bé có thời gian tự nín hay để tự chơi một lúc trước khi tỉnh hẳn.

    16 giờ: Chơi một mình

    Mở vài bản nhạc nhẹ nhàng trong khi bé chơi với những đồ chơi yêu thích của mình. Bài học về cách tự tạo niềm vui cho bản thân là một kỹ năng cần thiết cho trẻ, đồng thời, khi biết bé an toàn, trong thời gian đó, bạn có thể nhanh chóng chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

    19 giờ: Thư giãn

    Đặt bé nằm trong cũi, để bé chơi lần cuối trước khi đi ngủ. Đặt bé nằm sấp để bé có thêm giờ tập cơ cổ và ngực hay để bé nằm ngửa để có thể với được những đồ chơi treo trên đó.
     
  7. mebocau08

    mebocau08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Khi bé thích học đứng sớm


    Tất nhiên xương của bé mềm và yếu hơn xương của người lớn nhưng điều này khó ngăn cản được niềm yêu thích được học đứng, kể cả khi bé chưa biết bò thành thạo. Bé hiếu động có thể kiểm soát mong muốn được đứng lên của mình bằng cách vịn tay vào những vật cố định xung quanh để tự đứng dậy cho dù bé mới 8 tháng tuổi.

    Việc học đứng sớm không hề gây hại cho sự phát triển của bé vì bé muốn thực hành động tác đứng theo bản năng tự nhiên chứ không phải bị người khác áp đặt. Điều này có nghĩa là nếu bạn nóng vội, ép bé đi sớm thì sẽ nguy hiểm cho bé. Bạn cũng nên cẩn trọng trong giai đoạn đầu tiên học đứng của bé. Bởi vì nếu bé bị ngã đau thì niềm yêu thích học đứng sẽ suy giảm và bé có thể sợ khi phải đứng những lần sau đó.

    Bạn cũng nên lưu ý với xe tập đi. Xét ở góc độ nào đó, xe tập đi sẽ làm chậm khả năng tự bước của bé so với việc bé chập chững học đứng và học đi trên sàn nhà. Bạn không nên coi xe tập đi như một cứu cánh để hỗ trợ bé tập đi.

    Hỗ trợ bé học đứng

    - Quan sát bé bò xung quanh nhà, nếu bé với tay tỳ lên một chiếc bàn hoặc chiếc ghế thì nhiều khả năng bé đang muốn đứng lên. Bạn có thể ở bên cạnh đỡ tay để bé khỏi ngã hoặc tránh cho đầu bé va chạm vào thành ghế hoặc thành bàn. Khi bé đã vững hơn, bạn có thể giúp bé giữ tư thế thẳng khi đứng.

    - Để cho bé đứng trong khoảng thời gian bé thích, bạn không nên ép bé. Bạn vẫn nên ngồi bên cạnh đề phòng bé bị ngã. Sau đó, bạn từ từ đỡ bé ngồi xuống nếu bé muốn.

    - Bé mới học đứng thường không thể đứng lâu nên chỉ vài phút là bé muốn ngồi nghỉ hoặc chuyển sang bò quanh nhà. Khi ấy, bạn nên dọn dẹp gọn gàng đồ chơi hoặc những chiếc ghế trên sàn nhà để lấy không gian rộng rãi cho bé tự do vui chơi.

    - Khi bé đã thành công sau 1-2 lần tự đứng, bạn không cần dùng tay giữ người bé nữa. Thay vào đó, bạn có thể ngồi phía sau theo tư thế ôm bé vào lòng để đề phòng đỡ bé kịp thời khi bé ngã
     
  8. mebocau08

    mebocau08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Một số sai lầm hay gặp khi cho trẻ ăn dặm


    Thời kỳ bắt đầu ăn bổ sung (ăn sam, ăn dặm, ăn thêm) cho đến khi cai sữa là thời kỳ đe dọa suy dinh dưỡng nhất đối với trẻ. Nhiều bà mẹ do thiếu hiểu biết nên đã cho con ăn quá sớm (trước 3 tháng) hoặc quá muộn (sau 7 tháng), cách cho ăn không đúng về số lượng và chất lượng, thiếu vệ sinh dẫn đến trẻ bị thiếu dinh dưỡng, rối loạn về tiêu hóa, suy dinh dưỡng và mắc bệnh tật. Vì vậy từ tháng thứ 6 cần cho trẻ ăn thêm thức ăn khác ngoài sữa mẹ.

    Các thức ăn dùng cho trẻ ăn bổ sung

    - Gạo, ngô, khoai tây, khoai lang, khoai sọ.

    - Thịt, cá, trứng, tôm, cua, đậu, đỗ.

    - Rau xanh (rau ngót, mồng tơi, rau muống, rau dền, rau cải, bắp cải, su hào, bí đỏ, bí xanh, cà rốt...).

    - Dầu, mỡ, lạc, vừng (đậu phộng, mè).

    - Các loại quả chín.

    Số bữa ăn cụ thể trong ngày của trẻ

    - 6-7 tháng: Bú mẹ là chính + 1 bữa bột loãng + nước quả, sau tăng dần lên 2 bữa mỗi ngày và nấu đặc dần.

    - 7-12 tháng: Bú mẹ là chính + 3-4 bữa bột đặc mỗi ngày + hoa quả nghiền.

    - 13-18 tháng: Bú mẹ + 4-5 bữa cháo + hoa quả, tập ăn cơm nát lúc ăn cùng gia đình.

    - 19-24 tháng: Bú mẹ + mỗi ngày 4-5 bữa cơm nát + hoa quả.

    - Từ 25 tháng trở đi cho trẻ ăn cơm như người lớn nhưng được ưu tiên thức ăn. Thức ăn cần nấu mềm, lúc này bữa ăn của trẻ thường chung với gia đình vì vậy ở nông thôn ngoài 3 bữa ăn chính cần cho trẻ ăn thêm các bữa phụ bằng các thực phẩm mà gia đình có như: khoai lang, khoai tây, ngô, chuối, bánh... còn ở thành phố hoặc các gia đình có điều kiện nên cho ăn thêm 2 bữa phụ: cháo, phở, bún, súp, sữa... Trong một ngày không nên cho trẻ ăn một món giống nhau.

    Nguyên tắc cho ăn và chế biến thức ăn bổ sung

    Cho trẻ ăn từ lỏng đến đặc, từ ít đến nhiều, tập cho trẻ quen dần với thức ăn mới.

    Số lượng thức ăn và bữa ăn tăng dần theo tuổi, bảo đảm thức ăn hợp với khẩu vị của trẻ.

    Chế biến các thức ăn phối hợp giàu dinh dưỡng, sử dụng các thức ăn có tại địa phương.

    Bát bột, bát cháo của trẻ cần thêm nhiều loại thực phẩm khác nhau để tạo nên màu sắc thơm ngon hấp dẫn và đủ chất.

    Khi chế biến đảm bảo thức ăn mềm dễ nhai và dễ nuốt. Thêm dầu, mỡ hoặc dầu vừng, dầu lạc (mè, đậu phộng) làm cho bát bột vừa thơm, vừa béo, mềm trẻ dễ nuốt lại cung cấp thêm năng lượng giúp trẻ mau lớn.

    Tất cả dụng cụ chế biến phải sạch sẽ, cần rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và khi cho trẻ ăn.

    Cho trẻ bú mẹ càng nhiều càng tốt.

    Cho trẻ ăn sam nhiều hơn trong và sau khi ốm, cho trẻ ăn uống nhiều chất lỏng hơn đặc biệt khi bị tiêu chảy và sốt cao.

    Không cho trẻ ăn bánh kẹo, uống nước ngọt trước bữa ăn vì cho ăn uống như vậy trẻ sẽ bỏ bữa hoặc ăn ít đi trong bữa ăn.

    Một số sai lầm hay gặp khi cho ăn bổ sung

    Sử dụng chất đạm không đúng quy cách: Sai lầm chủ yếu là cho trẻ ăn dưới dạng nước thịt (chỉ cho ăn nước, không dùng cái, sợ trẻ hóc), nước xương hầm... Không biết sử dụng nguồn chất đạm dồi dào khác ngoài thịt cá như: ăn trứng sợ trẻ đầy bụng, tôm, cua sợ trẻ ho và tiêu chảy. Không biết dùng các loại đậu đỗ, lạc, vừng là nguồn đạm thực vật, tuy giá rẻ nhưng cũng rất cân đối.

    Ít sử dụng dầu, mỡ trong bữa ăn của trẻ: Vì cho rằng dầu, mỡ khó tiêu hóa, gây tiêu chảy.

    Không cho trẻ ăn các loại rau xanh: Thường các bà mẹ chỉ dùng nước luộc rau, ngay cả các loại củ như khoai tây, cà rốt cũng chỉ lấy nước ninh để quấy bột cho trẻ. Một số bà mẹ quan niệm sai lầm cho rằng trẻ không ăn được rau và ăn rau dễ rối loạn tiêu hóa.

    Cho trẻ ăn cơm quá sớm khi chưa có răng: Các bà mẹ cho rằng ăn cơm sớm trẻ sẽ cứng cáp, nhanh biết đi. Thực tế nếu cho trẻ ăn cơm quá sớm, trẻ chỉ nuốt chửng với nước rau luộc hoặc nước canh vì vậy ảnh hưởng tới sự tiêu hóa của trẻ.
     
  9. mebocau08

    mebocau08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Giai đoạn bé 9 tháng tuổi


    Thời điểm này bé bắt đầu thích bám vào những vật xung quanh để cố gắng học đứng. Một số bé chập chững bước những bước đi đầu tiên. Đôi chân của bé bây giờ trông đã khá thẳng khi đứng dậy nên tương đối vững chắc cho việc tập đi.

    Bạn nên chọn những đôi giày chất liệu mềm, rộng rãi, có độ đàn hồi tốt (không bó chặt các đầu ngón chân của bé) để bảo vệ đôi chân cho bé đồng, thời giúp bé đi lại dễ dàng trên mọi mặt phẳng. Tất nhiên, giai đoạn này, bạn chưa cần thiết để chọn những đôi giày thời trang hoặc có đế cao cho bé. Tiêu chí chọn giày cho bé mới học đi là an toàn, mềm mại và tiện dụng.

    Sự phát triển ngôn ngữ của bé

    Bé có thể nói rất sõi cụm từ “baba”, “mama” hoặc một số từ thông dụng khác. Để giúp bé tăng cường vốn từ, bạn nên nhấn mạnh lại cụm từ bé vừa phát âm.

    Ngoài ra, bạn cũng có thể giúp bé hiểu nghĩa từ vựng bằng cách chỉ tay vào một đồ vật và gọi tên (hoặc giới thiệu với bé) những loài hoa, cỏ, động vật trong một quyển sách tranh.

    Các bé cũng rất thích thú với trò chơi tìm và nhận diện đồ vật.

    Chăm sóc giấc ngủ cho bé

    Giai đoạn 9 tháng tuổi, một số bé dễ bị tỉnh giấc về đêm. Khi ấy, bạn không nên cho bé ăn đêm hoặc bú thêm sữa (trừ khi bé thực sự đói). Nếu không, điều này sẽ tạo thói quen xấu và làm gián đoạn giấc ngủ của bé.

    Bé giật mình thức giấc là do ngủ không được sâu hoặc do những tác động bên ngoài môi trường, cũng có thể nhiều bé buộc phải tỉnh giấc do tè dầm. Bạn nên nhanh chóng dỗ để bé quay lại với giấc ngủ như bình thường.

    Giới hạn cho bé

    9 tháng tuổi, bé có xu hướng phát triển tính cách độc lập. Nhiều bé thích bò hoặc tập đi ra những khu vực khác, ngoài vòng tay bạn. Bé rất thích dùng tay tò mò khám phá những đồ vật xung quanh; vì vậy, bạn nên sắp xếp đồ vật trong nhà thật an toàn và gọn gàng, nhất là với những loại dây điện hoặc ổ điện.

    Bé cũng đã dần hiểu ý nghĩa của từ “không” khi bạn đề nghị bé ngừng làm một việc gì. Bạn có thể luyện cho bé làm quen với những hoạt động được phép và không được phép bằng sự khích lệ và vẻ mặt của bạn. Với những hành vi nguy hiểm, bạn khẽ cau mày và nói “không”, bé sẽ tự hiểu và học cách điều chỉnh hành vi phù hợp.

    Chăm bé ăn

    Giai đoạn này, bé đã làm quen với quá trình ăn dặm vài tháng. Bạn chỉ nên lưu ý tạo thời gian ăn uống cho bé thật vui vẻ, tránh ép bé ăn khi bé không đói.

    Bé 9 tháng tuổi rất hào hứng với việc ăn bốc hoặc dùng thìa nhựa tự xúc thức ăn. Đây là phương pháp tự nhiên để bé học cách tự ăn một mình cũng như thử hương liệu món ăn mới. Tất nhiên, nếu bạn để bé tự ăn, bé sẽ nhanh chóng tạo ra một đống hỗn độn trên sàn nhà đi kèm với việc vấy bẩn quần áo. Bạn cũng không nên quá lo lắng về điều này mà ngăn cản bé học ăn. Tốt nhất, bạn nên cho bé tự ăn trên một tấm thảm nhựa hoặc đặt bé trên ghế riêng.

    Thời điểm này, kỹ năng điều khiển bàn tay của bé chưa thành thạo. Chính vì vậy, bé sẽ liên tục làm rơi thức ăn và thích cúi xuống để nhặt đống đồ ăn này. Bé cũng chưa đủ nhận thức để phân biệt được thức ăn bẩn và thức ăn sạch. Nếu bạn lo lắng về vấn đề vệ sinh, bạn nên trải một tấm thảm nhựa sạch xuống sàn và để bé tự do nhặt đồ ăn rơi vãi.

    9-12 tháng tuổi là giai đoạn bé cần ăn dặm thật đa dạng vì lúc này lượng sữa mẹ hoặc sữa bình ở các bé sẽ bị giảm thiểu. Một tuổi trở lên, bé có thể ăn 3 bữa chính một ngày cùng các thành viên khác trong gia đình. Tuy vậy, bé vẫn cần những bữa phụ giữa các bữa chính hoặc trước giờ đi ngủ khoảng 1 tiếng đồng hồ để đảm bảo đủ nhu cầu dinh dưỡng cho sự phát triển.

    Đây cũng là khoảng thời gian khá phù hợp để bạn giúp bé làm quen với cốc uống nước (hoặc uống sữa). Nếu bạn lo ngại bé sẽ làm đổ sữa (hoặc nước) lên người, bạn nên thử cho bé múc, đổ nước với một chiếc cốc nhựa lúc tắm. Khi đôi tay bé đã linh hoạt với chiếc cốc, bé sẽ dễ dàng uống nước bằng cốc hơn.

    Nên nhớ rằng giai đoạn này bé rất dễ bị nghẹn nếu ăn, uống không đúng cách. Bạn không nên đưa cho bé những loại thức ăn có hình dáng nhỏ như bỏng ngô, hạt lạc, kẹo viên, bánh quy, nho hoặc những lát carrot cứng.

    Bạn cũng không nên để những lọ vitamin hoặc những chai đựng chất lỏng gần bé vì bé có thể với tay và cho những thứ không an toàn này vào miệng. Tốt nhất, bạn nên hấp chín những loại rau, củ thật mềm và xắt lát nhỏ cho vừa miệng bé để tránh bé bị hóc thức ăn. Ngoài ra, bạn nên cho bé ngồi khi ăn để tránh bị nghẹn.

    Giữ cho bé an toàn

    Bạn nên xếp gọn những đồ vật rơi vãi trên sàn nhà để tránh bé bị vấp ngã hoặc bị hóc. Bạn cũng nên lưu ý khu vực cầu thang, nơi có nước sôi, ngọn lửa để tránh bé bị bỏng.

    Bé 9 tháng tuổi vẫn chưa đủ cứng cáp để ngồi trên ghế ôtô một mình. Nếu bạn có ghế đi ôtô dành riêng cho bé sơ sinh thì giai đoạn này, bé cần một chiếc có kích cỡ lớn hơn.
     
  10. mebocau08

    mebocau08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Chăm sóc bé sốt khi mọc răng
    Trong giai đoạn mọc răng, nhiều bé có dấu hiệu sốt kèm theo tiêu chảy nhẹ. Bé còn thích nhai ngón tay hoặc bất kỳ vật nào ở xung quanh. Khoảng 2-3 ngày sau đó, khi những chiếc răng mới nhú lên, cũng là thời điểm dấu hiệu sốt và tiêu chảy ở bé giảm dần rồi mất hẳn. Tuy nhiên, không phải lúc nào bé sốt cũng là yếu tố cảnh báo bé sắp mọc răng.

    Phân biệt bé sốt do mọc răng

    Bé sốt do mọc răng thường đi kèm những dấu hiệu chuẩn bị mọc răng khác như: bé chảy nhiều dãi, thích kéo tai; bé ngứa răng nên thích “gặm” tay mẹ hoặc nhai những đồ vật khác; lợi bé có biểu hiện sưng đỏ; bé sốt theo từng cơn… Nhiều trường hợp, bé sốt là do mắc chứng bệnh truyền nhiễm: bé sốt liên tục, ít hoặc hầu như không kèm theo các dấu hiệu mọc răng.

    Để biết chắc bé sốt có phải là do mọc răng hay không, nên đưa bé đi khám. Nhiều trường hợp, người mẹ có thể nhẫm lẫn giữa tình trạng sốt mọc răng và sốt do những nguyên nhân khác.

    Phương pháp chăm sóc các bé

    Khi thấy bé nóng, nên nhanh chóng cặp nhiệt độ cho bé. Khoảng gần 38oC là bé sốt vừa, trên 38oC là bé sốt cao. Nếu bé sốt cao, bạn nên đưa bé đi khám sớm. Bởi vì, bé sốt gần 39oC có thể kéo theo dấu hiệu bị co giật toàn thân, thiếu oxy não, tổn thương các tế bào thần kinh khiến bé bị hôn mê (hoặc tử vong).

    Nếu không, bé cũng có thể phải đối mặt với di chứng giảm trí nhớ hoặc động kinh sau đó. Nên đặt nhiệt độ ở hậu môn hoặc kẹp nách cho bé, để đo được kết quả chính xác. Có thể lau mát hạ sốt cho bé bằng nước ấm, tránh dùng nước quá lạnh hay nước quá nóng. Mẹ nên tăng cường các cữ bú cho bé trong ngày. Nếu bé không bú được, mẹ cần vắt sữa và cho bé ăn bằng thìa.

    Với bé lớn hơn, khuyến khích bé uống thêm nước lọc (hoặc có thể pha sữa bình cho bé loãng hơn bình thường). Trường hợp bé không uống được nước, dùng tăm bông sạch chấm nước vào môi, miệng bé để bé không bị khô môi và cũng tránh được tình trạng mất nước. Nếu muốn dùng thuốc hạ sốt (để nhét hậu môn và uống) hoặc dùng cao dán hạ sốt cho bé, nên hỏi ý kiến bác sĩ thật cụ thể.

    Việc tùy ý dùng thuốc (nhất là kháng sinh) có thể khiến bé bị xuất huyết tiêu hóa.

    Những điều nên tránh

    Tuyệt đối không dùng đá lạnh chườm hạ sốt cho bé. Bởi vì, đá lạnh vừa khiến bé khó chịu lại vừa khiến tình trạng sốt ở bé tồi tệ hơn do các mạch máu bị co lại. Đá lạnh cũng khiến bé dễ bị viêm phổi.

    Không nên dùng cồn (hoặc rượu) lau người cho bé vì đây là một cách nguy hiểm. Rượu (cồn) khi bốc hơi có thể khiến bé ngộ độc. Chưa kể những loại rượu không an toàn (được người sản xuất thêm nhiều chất độc) thì càng nguy hiểm với bé hơn.

    Không nên ủ ấm hoặc đắp chăn cho bé; thay vào đó, chỉ nên mặc quần áo mỏng, thoáng và có thể đắp vỏ chăn mỏng cho bé nếu thời tiết hơi lạnh.

    Nếu là mùa hè, nên mở cửa sổ phòng bé để không khí lưu thông.

    Không nên đưa bé ra ngoài trời để tránh cho bé bị thay đổi thân nhiệt đột ngột. Cũng không được dùng cách vắt chanh vào miệng, giúp bé hạ sốt. Chanh có chứa acid nên có thể làm rộp (bỏng) da miệng của bé.

    Không được đánh (cạo) gió cho bé.

    Bởi vì, cách này sẽ khiến bé bị rối loạn đông máu.

    Lưu ý: Nếu bé bị sốt cao, co giật, lấy một chiếc khăn mềm, nhỏ, gấp lại rồi kẹp vào miệng bé, đề phòng bé cắn vào lưỡi.

    Tiếp đến, đưa bé đi khám càng sớm càng tốt. Hết sức thận trọng vì nếu không xử lý kịp thời, bé sẽ gặp nguy hiểm về sức khỏe hoặc để lại những di chứng nặng nề sau này như: chậm phát triển trí tuệ, rối loạn thần kinh… Sốt cao co giật hay đi kèm các dấu hiệu khác như: phát ban, khó thở…

    Lưu ý ăn uống khi bé sốt kèm tiêu chảy

    Nếu bé đang trong giai đoạn bú mẹ, không cần thiết phải kiêng khem quá mức. Người mẹ nên ăn uống đa dạng, kể cả những chất như: dầu mỡ, tôm, cá (chất tanh) để đảm bảo chất lượng sữa cho bé tiêu chảy bú.

    Nếu bản thân người mẹ cũng mắc chứng tiêu chảy khi cho con bú thì người mẹ nên tránh ăn các loại đường ngọt, bánh kẹo, nước ngọt có gas hoặc những loại thực phẩm đóng hộp như: xúc xích, thịt hun khói…

    Nếu bé đã bước vào tuổi ăn dặm, nên duy trì chế độ dinh dưỡng cho bé thành nhiều bữa nhỏ trong ngày với thức ăn mềm, đa dạng, dễ tiêu hóa. Các chuyên gia khuyên có thể cho bé ăn dầu (mỡ), tôm (cua), ăn thịt gà… như bình thường chứ không cần khiêng kem quá mức, khiến bé dễ thiếu hụt chất dinh dưỡng.
     
  11. mebocau08

    mebocau08 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    8 giải đáp quá trình mọc răng của bé

    Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm 7 thắc mắc khác trong quá trình mọc răng của bé từ Parenting.

    2. Quá trình răng của bé mọc

    - Khoảng 6 tháng tuổi: Bé mọc răng cửa dưới.

    - 8 tháng tuổi: Bé mọc răng cửa trên.

    - 10 tháng tuổi: Bé mọc những chiếc răng liền kề răng cửa dưới và răng cửa trên.

    - 14 tháng tuổi: Bé xuất hiện chiếc răng hàm đầu tiên.

    - 24 tháng tuổi: Bộ răng của bé đã tương đối hoàn thiện.

    3. Bé mọc răng thường bị tiêu chảy

    Một số chuyên gia cho rằng, tình trạng tăng tuyến nước bọt trong quá trình mọc răng có thể dẫn tới hiện tượng tiêu chảy ở bé. Ngoài ra, giai đoạn mọc răng thường trùng với thời điểm bé mới làm quen với quá trình ăn dặm (khoảng 6 tháng tuổi). Những thay đổi trong chế độ dinh dưỡng thời điểm này cũng là yếu tố gia tăng nguy cơ tiêu chảy ở bé.

    Tốt nhất, bạn nên đưa bé đi khám khi bé có dấu hiệu mọc răng kèm theo sốt cao, tiêu chảy.

    4. Sốt không chỉ là dấu hiệu khi mọc răng

    Bạn không nên cho rằng sốt là yếu tố duy nhất cảnh báo thời điểm mọc răng của bé. Bởi vì, còn nhiều dấu hiệu khác để nhận biết giai đoạn bé mọc răng.

    Nếu bé sốt cao kèm theo tình trạng sưng lợi, kém bú, bạn nên cho bé đi khám.

    5. Bé mọc răng thường bị ho

    Sự tăng tuyến nước bọt trong quá trình mọc răng làm bé chảy nhiều dãi và ngược lại, lượng nước dãi này có thể chảy ngược vào cổ họng, kích thích những cơn ho ở bé.

    6. Bé thích kéo tai là dấu hiệu mọc răng

    Nếu bé không mắc bệnh truyền nhiễm thì hành động kéo tai cũng là dấu hiệu cảnh báo tình trạng mọc răng. Bởi vì những cơn đau vùng quai hàm có khả năng gây ảnh hưởng đến ống tai bé.

    7. Cách nhận biết bé đang mọc răng khi không quan sát thấy răng của bé

    - Lợi bé bị phồng: Trước khi chiếc răng đầu tiên nhú lên, nó sẽ gây nên những vùng sưng đỏ ở khu vực lợi bé. Khi lợi bé phồng ra, bạn dễ dàng quan sát bằng mắt thường.

    - Bé thích gặm đồ vật: Áp lực khi chiếc rằng nhú ra qua lợi khiến bé bứt rứt và muốn nhai đồ vật. Đây là bản năng bình thường của bé để đối phó với sự khó chịu khi răng sắp mọc.

    - Bé hay quấy khóc, nhất là về ban đêm: Chiếc răng nhú lên gây ảnh hưởng nhiều về ban đêm lên vùng xương hàm và lợi bé. Chính sự hoạt động này làm rối loạn giấc ngủ và làm bé hay quấy khóc.

    - Bé thích kéo tai: Những cơn đau vùng quai hàm có thể chuyển tới ống tai bé và làm bé khó chịu.

    - Bé kém ăn: Những bé bước vào tuổi ăn dặm cảm thấy cơn đau gia tăng khi phải ăn bằng thìa. Do đó, bạn nên tăng cường cho bé bú mẹ hoặc bú bình để duy trì nguồn dinh dưỡng bị thiếu hụt từ đồ ăn dặm.

    8. Mẹo giảm đau khi bé mọc răng

    - Massage: Nếu răng bé còn ẩn náu trong lợi và tạo nên những vết sưng tấy, bạn thử dùng đầu ngón tay sạch, chà nhẹ qua vùng lợi bé.

    Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng khăn mặt sạch, ướt; quấn vào ngón trỏ và massage lợi cho bé. Chất bông dày êm từ khăn mặt sẽ giúp bé dễ chịu, còn hơi lạnh có tác dụng làm dịu cơn đau.

    - Đánh lạc hướng bé: Giống như đau đầu, những cơn đau khi bé mọc răng thường khá dai dẳng. Vì vậy, bạn có thể bày một trò chơi mới để gây sự chú ý từ bé, nhằm giảm thiểu cảm giác đau.

    - Dùng thuốc giảm đau: Một số trường hợp phải dùng thuốc giảm đau cho bé lúc mọc răng nhưng bạn phải tuân theo chỉ định của bác sĩ.
     
  12. giani

    giani Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    bạn ơi giầy còn có đôi nào cho bé gái đi size 32 or 33 ko bạn
     
  13. babydog1981

    babydog1981 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Giày- dép cho bé ( BURBERRY ,GUCCI ...) -hàng hiệu,giá rẻ ,mẫu mã dẹp

    em ko thấy được hình gì hết vậy
     
  14. me vivian

    me vivian Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/7/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Giày- dép cho bé ( BURBERRY ,GUCCI ...) -hàng hiệu,giá rẻ ,mẫu mã dẹp

    chu top co con ban ko sao ko coi dc hinh
     

Chia sẻ trang này