Toàn quốc: THANYVIET.COM - Các bài thuốc quý - Kết nối các danh y giỏi trên toàn quốc

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Thanyviet.com, 4/4/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Thanyviet.com

    Thanyviet.com Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Truyền nhân của bài thuốc quý Ông lang Lục Xuân Út (xóm Vinh Quang, xã Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang) sinh năm 1964, là người Giáy chính cống. Tổ tiên sống ở vùng biên giới Trung Quốc và Việt Nam. Theo ông Út, hiện tại, nhà thờ tổ của ông nằm ở huyện Phú Linh (Vân Nam), bên kia Trung Quốc, cách biên giới có 6km, từ phía Phó Bảng (Đồng Văn) đi lên. Các cụ kể lại, ngày trước, cộng đồng người Giáy sinh cư ở vùng biên giới, còn chưa phân biệt được cương thổ một cách rõ ràng. Vì thế, giờ đây, dòng họ của thầy lang Lục Xuân Út sinh cư ở cả hai bên biên giới, vẫn đi về thường ngày. Dòng họ Lục của ông lang Lục Xuân Út có nghề thuốc gia truyền từ xa xưa. Các cụ kể lại, thì họ Lục có nhiều bài thuốc quý. Mỗi ông lang có uy tín trong gia đình sở hữu một bài thuốc đặc trị, bốc thuốc cho nhân dân trong vùng.

    - See more at: http://vtc.vn/than-y-cua-vua-meo-va...-nha-giau.394.516454.htm#sthash.Ki4r0dSS.dpuf

    ----------------

    Lương y Lục Xuân Út

    (Xóm Vinh Quang, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
    Thuốc đặc trị Phong Thấp (Gút, viêm khớp)


    Gút được chẩn đoán chính xác bằng xét nghiệm Axit Uric. Nếu chỉ số này cao hơn mức cho phép, thì bị bệnh Gút. Trước khi dùng thuốc, bệnh nhân cần xét nghiệm chỉ số Axít Uric để biết được tình trạng bệnh tật, thầy thuốc sẽ hướng dẫn sử dụng liều lượng thuốc.


    Biểu hiện của bệnh Gút là đau, nhức, mỏi các cơ - xương - khớp toàn thân, sưng khớp gối, đầu các chi, lưng, vai, gáy, cánh tay…. Theo quan điểm đông y, do chính khí suy giảm dẫn đến tà khí phong - hàn, nhiệt - thấp xâm nhập, khí huyết kém lưu thông gây nên bệnh.


    [​IMG]


    1. Hướng dẫn sử dụng
    Cho gói thuốc nhỏ vào nồi, đổ nước ngập thuốc, đun cạn còn lưng bát chắt ra uống. Sau đó đổ nước đun tiếp. Mỗi gói thuốc sắc uống trong 2 ngày, mỗi ngày uống 3 lần sau bữa ăn 30 phút. Bệnh nhân nặng nên dùng 2-3 tháng liên tục.

    2. Kiêng kỵ
    Hạn chế lao động nặng, không lội bùn, hạn chế lội nước. Không ăn thịt trâu, thịt chó, nội tạng động vật, hải sản và những thức ăn có nhiều đạm.

    3. Lưu ý
    Không dùng cho phụ nữ có thai, cho con bú. Những ngày đầu uống thuốc cơn đau có thể tăng, sau đó giảm dần. Vị trí điểm đau có thể thay đổi.

    Bệnh nhân ở gần có thể đến khám bệnh, lấy thuốc tại nhà lương y Lục Xuân Út, tại xóm Vinh Quang, Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang.

    Bệnh nhân ở Hà Nội, lấy thuốc tại Công ty TNHH Dược thảo Fansipan.
    Địa chỉ Số 6 ngõ 172 Âu Cơ, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại : 0163.368.1111

    Bệnh nhân ở xa, sẽ chuyển thuốc qua bưu điện. Vui lòng thanh toán tiền qua tài khoản:
    Techcombank
    Số tk: 19029021616868
    Chủ tài khoản: Lê Quang Hãnh


    Website : http://thanyviet.com/, http://sieuthithaoduoc.net/

    (Lưu ý: Thuốc gút của lương y Lục Xuân Út chỉ bán tại nhà và Công ty TNHH Dược thảo Fansipan)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Thanyviet.com
  2. Thanyviet.com

    Thanyviet.com Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    TRƯỜNG SINH THANG (Trà thảo dược chống ung thư) - dược liệu bí truyền của các thiền sư Tây Tạng

    Trường Sinh Thang - dược liệu bí truyền của các thiền sư Tây Tạng - ‘người rừng’ ung thư Trần Ngọc Lâm thu hái, gieo trồng trong rừng Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), ở độ cao hơn 2.000m




    [​IMG]
    Trường Sinh Thang có giá bán: 350.000đ/ hộp (có 30 gói nhỏ)

    TRƯỜNG SINH THANG
    - HUYỀN SỬ TRÀ

    Hồi trị bệnh ung thư phổi trong hang đá ở thị trấn Lhasa (Tây Tạng), ông Trần Ngọc Lâm được thiền sư Uy-ri-ang-kha-đa cho đi theo học nghề thuốc, sau khi đã bắt ông hứa không tiết lộ bí quyết với ai. Vị thiền sư này giữ bí quyết không phải để làm lợi cho mình mà nếu nói ra, người ta sẽ lên núi nhổ sạch cây thuốc khiến những cây thuốc quý sẽ tuyệt chủng. Sau mấy ngày cuốc bộ dọc sườn núi Hymalaya, ông Lâm được chứng kiến vô vàn loại kỳ hoa dị thảo mọc lẫn trong rừng, trong kẽ đá lẫn với mây gió ở độ cao 5.000 mét, quanh năm lạnh độ âm. Những loại cây thuốc vốn đã quý, lại sống trong môi trường thiên nhiên khắc nghiệt nên càng hiếm, càng chất lượng. Theo vị thiền sư thì những kỳ hoa dị thảo này chỉ sống ở trên những đỉnh núi rất cao, do đó, trên thế giới không đâu có. Tuy nhiên, lúc đó không có tư tưởng trở thành thầy thuốc nên ông Lâm chỉ chú tâm vào những cây thuốc chữa bệnh ung thư đặc biệt là bệnh phổi của mình. Trong số những cây thuốc quý chống ung thư, ông Lâm đặc biệt chú ý 7 loại thảo dược mà các thiền sư quý nhất, phối hợp tạo thành bài thuốc mà các thiền sư Tây Tạng gọi là Trường Sinh Thang. Giới võ lâm Tây Tạng cổ xưa vẫn dùng bài thuốc này. Bài thuốc Trường Sinh Thang có rất nhiều tác dụng, được coi là vị thuốc trường sinh, mà các thiền sư Tây Tạng sử dụng hàng ngày thay trà từ hàng ngàn năm qua.
    Các thiền sư Tây Tạng kể với ông Lâm rằng, khoảng những năm 1950, rất nhiều kẻ côn đồ đã tra tấn các vị thiền sư để cưỡng ép họ chỉ các cây thuốc quý trị ung thư, đó là những cây thuốc được các thiền sư sử dụng một lượng nhỏ trong Trường Sinh Thang. Tuy nhiên, họ chỉ biết được vài loại thảo được. Những cây thuốc quý vùng Tây Tạng được một đơn vị của Trung tâm thuốc Trung y, thuộc Tập đoàn quân y Nam Tán trồng và nghiên cứu. Đây là đơn vị nghiên cứu về dược liệu lớn nhất Trung Quốc. Tuy nhiên, bài thuốc trị ung thư của họ rất đắt. Mỗi liều họ bán ra thị trường giá vài triệu đồng tiền Việt. Hồi nghe tin ông Lâm được các thiền sư Tây Tạng chỉ dẫn những cây thuốc quý trị ung thư, tiến sĩ, Thiếu tướng quân y Vương Đức Tài, Chủ nhiệm Trung tâm thuốc Trung y của Trung Quốc đã sang gặp ông Lâm và hứa sẽ tặng bạc tỉ nếu ông kể tên 7 cây thuốc quý nhất chống ung thư mà các thiền sư Tây Tạng sử dụng uống hàng ngày như trà. Tuy nhiên, ông Lâm từ chối thẳng thừng. Một là lời hứa với vị thiền sư vẫn còn ám ảnh ông, hai là nói ra, người Trung Quốc tung tiền thu mua khiến những loại dược liệu quý này nhanh chóng tuyệt chủng không những ở Việt Nam mà còn sạch sẽ cả dãy Hymalaya.
    Hồi về núi Hoàng Liên Sơn, ông Trần Ngọc Lâm phát hiện trên độ cao hơn 2.000m, cũng có những thảo dược quý, mà các thiền sư Tây Tạng chế thành Trường Sinh Thang. Chỉ có thiếu một loại cây, có thể ở Fansipan không có, hoặc đã bị người Trung Quốc thu mua, nhổ sạch, dẫn đến tuyệt chủng rồi. Để có đủ vị thuốc, ông Lâm đã quay trở lại Tây Tạng, xin được một ít hạt thảo dược đó. Thảo dược này có tác dụng giải độc cực mạnh, thậm chí đào thải tế bào lạ ra khỏi cơ thể. Bao năm qua, ông nhân giống, gieo trồng ở những nơi cực kỳ xa xôi, hiểm trở, bí mật, nên đã nhân rộng được loại thảo dược này. Hiện, nguồn nguyên liệu, cả thu hái tự nhiên, lẫn gieo trồng, đã có đủ để sản xuất một lượng Trường Sinh Thang cho hàng ngàn người dùng thường xuyên. Ông Lâm vẫn tiếp tục gieo trồng, nhân rộng khắp núi cao rừng thẳm, với mong muốn nguồn thảo dược quý sẽ dồi dào hơn.
    Về tên gọi Trường Sinh Thang, nhiều người thắc mắc, là thức uống dành riêng cho phụ nữ, nhưng thực ra không phải. Tên này do ông Lâm tự đặt. Theo các thiền sư Tây Tạng, loại trà này có tác dụng đào thải độc tố khỏi cơ thể, tăng cường chức năng gan, mật, thận, tái tạo tế bào, tiêu mỡ thừa, tăng cường vi chất cho cơ bắp, làm hết mụn nhọt, tàn nhang… Trong tâm tưởng của người Tây Tạng, đây là một loại thần dược, loại trà trường sinh, làm đẹp cơ thể, nên ông Lâm tự đặt tên thành Trường Sinh Thang, tức thang thuốc làm đẹp cho con người. Cả nam và nữ dùng Trường Sinh Thang đều tốt. Thậm chí, nam giới làm việc nặng nhọc, càng cần uống để tăng cường thể lực. Giới võ sư Tây Tạng uống loại trà này để tăng lực cơ thể, tăng sức mạnh, dẻo dai cho cơ bắp. Đặc biệt, nếu làm việc trong môi trường độc hại, uống nhiều rượu bia, ăn nhiều đồ ăn không đảm bảo… thì càng nên dùng Trường Sinh Thang, để đào thải độc tố khỏi cơ thể, bảo vệ sức khỏe cho gan.
    Theo các thiền sư Tây Tạng, nếu dùng Trường Sinh Thang thường xuyên, uống thay nước, thì có thể tránh được rất nhiều bệnh ung thư. Bệnh ung thư ngày nay phần lớn đều có nguyên nhân từ nhiễm độc cơ thể. Môi trường sống không đảm bảo, hít thở không khí ô nhiễm, ăn uống nhiễm hóa chất… các độc chất tích tụ trong cơ thể, làm biến dạng tế bào, dễ tạo thành ung thư. Trường Sinh Thang có các thành phần, hoạt chất đào thải cực mạnh độc chất tích tụ trong cơ thể, đào thải các tế bào lạ, tái tạo tế bào gan, tăng cường sức mạnh gan, thận, để chống chọi lại bệnh tật. Chính vì thế, Trường Sinh Thang không chỉ có tác dụng tiêu trừ rất nhiều bệnh tật, mà còn có tác dụng phòng bệnh ung thư rất tốt. Ông Trần Ngọc Lâm quyết định xuống núi, phối hợp với những người có tâm huyết, sản xuất loại thảo dược quý dưới dạng trà để phổ biến ra cộng đồng, tức là ông Lâm đã mang khát vọng cung cấp thảo dược quý nhất, tốt nhất, với giá rẻ nhất cho người Việt. Ông Lâm cho biết: “Khi Trường Sinh Thang phổ biến ra cộng đồng, mọi người cùng sử dụng, thì tôi khẳng định sẽ góp phần làm chậm sự tăng thêm của căn bệnh ung thư hiện đang rất nhức nhối ở Việt Nam”.
    [​IMG]




    CÔNG DỤNG:
    Phòng chống ung thư, tái tạo tế bào gan, tăng sức đề kháng, tăng lực cơ thể, giảm béo, thải độc cơ thể, phòng chống bệnh tiểu đường, hạ mỡ máu, gan nhiễm mỡ, làm đẹp da, sạch nám, chống lão hóa, chống tim mạch, hết dị ứng, giúp ngủ sâu, ăn ngon, hạ huyết áp…

    THÀNH PHẦN:
    Tiết trúc nhân sâm, ngũ da bì gai, ngọc trúc, đẳng sâm, giảo cổ lam 9 lá… và một số thảo dược khác.

    HOẠT CHẤT:
    Hoạt chất chính trong Trường Sinh Thang, bao gồm: Taxol, Alkaloid, Saponin, Methyl Choline…
    - Taxol: Taxol là hoạt chất chống ung thư, chống lại sự hình thành của các khối u. Taxol và Taxotere được các nhà khoa học châu Âu chế thành thuốc đặc trị nhiều loại ung thư. Tuy nhiên, giá thành cực kỳ đắt đỏ, nên không phổ biến ra cộng đồng được
    - Alkaloid: Là chất ức chế mạnh sự phân bào. Ở nồng độ cao, thuốc diệt được tế bào, còn ở nồng độ thấp làm ngừng phân chia tế bào. Alkaloid có tác dụng đào thải độc tố trong cơ thể, đào thải mỡ trong máu và gan, bảo vệ gan, thận. Ngoài ra, có tác dụng hạ huyết áp rất mạnh, kháng một số chủng nấm gây bệnh. Thành phần Alkaloid rất giàu trong Trường Sinh Thang sẽ phân tách mỡ thành nước và các khoáng chất. Nước được đào thải ra khỏi cơ thể, còn khoáng chất được bổ sung cho cơ thể. Nếu cơ thể không hấp thụ các khoáng chất, thì nó đào thải luôn.
    - Saponin: Các nhà khoa học đã phân lập và xác định được hơn 100 saponin từ giảo cổ lam 9 lá. Lượng saponin ở giảo cổ lam 9 lá không kém gì sâm ngọc linh. Hoạt chất chính là các saponin cấu trúc triterpenoid kiểu dammaran. Saponin trong Trường Sinh Thang có tác dụng tẩy rửa các mảng xơ vữa bám trên thành mạch máu, tăng cường lưu thông khí huyết, giải độc cơ thể.

    ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG:
    Cả người có bệnh và người bình thường.

    CÁCH DÙNG:
    Cho 1 gói 3g vào phích, hãm với 1 lít nước sôi, uống thay nước hàng ngày, đến khi hết vị thuốc mới bỏ đi. Những người có bệnh thì tăng liều lượng lên 2-5 gói/ngày. Người huyết áp thấp cho thêm lát gừng tươi.

    BẢO QUẢN:
    Khi bóc hộp, cho vào túi nilon, hoặc hộp kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để chống ẩm, mốc.

    ------------------------


    [​IMG]



    Liên hệ đặt mua trà thảo dược TRƯỜNG SINH THANG
    Bệnh nhân ở Hà Nội, lấy thuốc tại Công ty TNHH Dược thảo Fansipan.
    Địa chỉ Số 6 ngõ 172 Âu Cơ, Từ Liêm, Hà Nội. Điện thoại : 0163.368.1111


    Bệnh nhân ở xa, sẽ chuyển thuốc qua bưu điện. Vui lòng thanh toán tiền qua tài khoản:
    Techcombank
    Số tk: 19029021616868
    Chủ tài khoản: Lê Quang Hãnh

    Website: http://thanyviet.com/, http://sieuthithaoduoc.net/
    Facebook: fb.com/sieuthithaoduoconline

    (Lưu ý: Thuốc gút của lương y Lục Xuân Út chỉ bán tại nhà và Công ty TNHH Dược thảo Fansipan)
     
    Sửa lần cuối: 10/4/2015
  3. Thanyviet.com

    Thanyviet.com Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  4. Thanyviet.com

    Thanyviet.com Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thảo dược thần kỳ trị thoái hóa xương, khớp, thận kém


    Thằn lằn đá là thảo dược đặc biệt quý, có tên trong sách đỏ Việt Nam từ 20 năm trước. Đây là loài thảo dược kỳ quái, trông như con thằn lằn bám trên đá, nên được người vùng cao gọi là Thằn lằn đá.

    [​IMG]

    Thằn lằn đá có mặt trên trái đất từ cả tỷ năm trước, chúng là họ dương xỉ. Tuy nhiên, chúng sinh trưởng giống với sâm tiết trúc (sâm Ngọc Linh). Mỗi năm chúng ra một đốt thân và chỉ có hai lá ở đốt mới ra. Một củ thằn lằn đá có thể có tuổi ngàn năm, dài đến cả trăm mét, nặng vài chục kg. Củ nằm chống đống lên nhau, hoặc bò ngoằn ngoèo trên vách đá. Chúng là loài bất tử, bởi không bao giờ chết, củ không có lá cũng không thối mà vĩnh viễn như vậy. Củ càng già, ruột càng thẫm. Chúng chỉ bị thối, bị đứt thân (dẫn đến phân nhánh) khi một loài ốc sên núi cắn và nhả độc vào thân chúng.


    Thằn lằn đá chỉ có mặt ở trong rừng già, âm u, mát mẻ, ở độ cao từ 700m trở lên. Điều lạ lùng là chúng chỉ sống ở trên mỏm, vách những tảng đá sạch sẽ, râm mát, không dính tí đất nào. Chúng sống nhờ dinh dưỡng từ lá rừng. Lá rừng rụng xuống, rơi vào thân củ, củ sẽ mọc rễ hút dinh dưỡng từ lá rừng. Chính vì thế, trên thân thằn lằn đá lúc nào cũng có những lớp lá bọc kín.


    Theo người rừng ung thư Trần Ngọc Lâm, thằn lằn đá là vị thuốc đặc biệt quý trị thoái hóa khớp. Người Trung Quốc đã thu mua gần như tuyệt chủng ở Việt Nam từ nhiều năm trước. Thế nhưng, giờ đây, ở Việt Nam, trong các hiệu thuốc đông y lại có bán thằn lằn đá, là bởi vì người Trung Quốc đã rút hết hoạt chất của thằn lằn đá, bán bã sang Việt Nam. Theo ông Lâm, nếu được là bã của thằn lằn đá vẫn tốt chán, chứ thực ra, người Trung Quốc toàn bán đồ giả, là họ của thằn lằn đá, mọc dưới đất, có rất nhiều trong rừng.


    Người Trung Quốc dùng thằn lằn đá tươi như sau: rửa sạch, bỏ rễ, thái lát mỏng và hầm với xương, chân giò, gà, chim công… để ăn hàng ngày. Chỉ cần cho 1 lạng thằn lằn đá, nồi nước hầm sẽ ngọt lịm. Nếu không ăn được những món thịt, thì thái lát và nấu canh, ninh nhừ. Thằn lằn đá tuy mềm, nhưng nhiệt không khiến chúng nhừ được, nên ngoài việc uống nước, thì ăn cả bã cho đỡ phí.

    [​IMG]

    Theo ông Lâm, Thằn lằn đá bổ sung cốt dao cho xương, khiến xương chắc, khỏe, dẻo dai (tác dụng này giống như cao hổ, bổ sung cốt dao chứ không phải canxi). Ngoài ra, các hoạt chất trong thằn lằn đá giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn canxi, phốt pho. Ngoài ra, thằn lằn đá tốt cho thận, chắc răng… Vì có tác dụng tốt với xương khớp, nên người trẻ, người già, người bệnh, người lành đều nên dùng. Người già nên dùng hàng ngày.


    Ông Trần Ngọc Lâm đã phát hiện một số quần thể hiếm hoi Thằn lằn đá ở rừng nghiến thuộc địa bàn Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hà Giang. Ông Lâm hướng dẫn người dân khai thác một cách bền vững, để vừa bảo tồn thảo dược quý, vừa có thuốc trị bệnh cho nhân dân.


    Cty THHH Dược thảo Fansipan phân phối Thằn lằn đá tươi, lấy trực tiếp từ rừng già. Đặt hàng qua số điện thoại: 01633681111


    Website: thanyviet.com, truong-sinh-thang.blogspot.com, lucxuanut.blogspot.com, than-y-viet.blogspot.com

    Facebook: facebook.com/thanyviet, https://www.facebook.com/thuocgoutlucxuanut, https://www.facebook.com/LUCXUANUT
     
  5. Thanyviet.com

    Thanyviet.com Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
  6. Thanyviet.com

    Thanyviet.com Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/4/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    http://raovat.vnexpress.net/rao-vat/36/dich-vu-khac/503753238-pham-van-thanh--da-day.html

    Theo lời anh Diệp, đã có 4 lần anh suýt toi mạng vì căn bệnh loét dạ dày. Vết loét dạ dày của anh rất quái gở, lại nằm ngay thành mạch máu. Đã mấy lần đi nội soi, song bác sĩ khuyên không nên mổ, vì vết mổ sẽ rất rộng, cắt rất nhiều dạ dày, lại phải tạo hình lại môn vị khá nguy hiểm.

    Mặc dù chỉ là vết loét ở dạ dày, song vết loét thường xuyên xuất huyết âm thầm, không gây đau đớn. Máu cứ lặng lẽ chảy từ vết loét, đầy dạ dày. Mất máu, đầu óc choáng váng, mất kiểm soát, anh lại lăn ra ngất xỉu. Căn bệnh biến anh thành người mất hồn, rất yếu, không làm được gì. Dù bệnh viện kê đủ các loại thuốc cầm máu, thuốc đặc trị vi khuẩn HP, song vẫn chả ăn thua, cứ 2-3 tháng lại xuất huyết trở lại.

    May mắn, sử dụng bài thuốc đặc trị của lương y Phạm Văn Thanh, chỉ chưa đầy một tháng anh hết triệu chứng bệnh. Anh Diệp đi nội soi lại, bác sĩ bảo vết loét đã thành sẹo màu hồng. Như vậy, về cơ bản, vết loét dạ dày đúng chỗ hiểm của anh Diệp đã được chữa khỏi. Giờ anh ăn khỏe, ngủ khỏe, tăng cân. Với anh Diệp, đó là sự thần kỳ, là niềm vui không gì đánh đổi được.

    See more at: http://vtc.vn/nguoi-bo-benh-vien-vao-rung-tim-than-duoc-tri-da-day.394.290794.htm

    -------------


    Thuốc chữa bệnh dạ dày tốt nhất - PHẠM VĂN THANH


    Bài thuốc thần kỳ trị dạ dày

    Viêm, loét dạ dày là căn bệnh rất phức tạp, khó chịu. Người Việt ăn uống, sinh hoạt thiếu khoa học, nên bệnh dạ dày rất phổ biến. Viêm loét dạ dày lâu ngày, các tế bào ở vết loét dễ biến dạng, mà ung thư hóa. Tỷ lệ ung thư dạ dày ở nước ta đứng đầu trong các loại ung thư. Ung thư dạ dày di căn thì 99,9% là chết. Vì thế, điều trị dứt điểm viêm, loét dạ dày là việc cực kỳ hệ trọng. Thuốc tây thường chỉ điều trị triệu chứng, không giải quyết được tận gốc căn bệnh này. Thê nhưng, đông y lại giải quyết được căn bệnh gây khó chịu và rất nguy hiểm này.

    [​IMG]

    Lương y Phạm Văn Thanh (Lào Cai), là truyền nhân đời thứ 4 của ông lang Phạm Văn Đĩnh, nổi tiếng với bài thuốc dạ dày, đã chữa khỏi cho hàng vạn người trên khắp cả nước. Bài thuốc chữa dạ dày của lương y Phạm Văn Thanh gồm cam thảo, bạch truật, hoài sơn, nghệ đen, hoàng kỳ, hồi đầu thảo, phan tàu cáy, phục quản thống, râu hùm, thạch xương bồ… cùng cả chục vị gia truyền khác. Ngoài việc tiêu viêm, chủ trị chữa viêm loét, thì bài thuốc còn có nhiều vị giải độc, thông khí, tăng cường chức năng tiêu hóa, nhằm nâng cao thể trạng cơ thể. Sự kết hợp giữa điều trị ngọn (tấn công trực tiếp vào bệnh) và điều trị tận gốc (nâng cao sức khỏe– nhân cường tật nhược), đã đem lại kết quả rất tốt.

    Lương y Phạm Văn Thanh rất bận rộn, phải vào rừng trồng thuốc, hái thuốc, chế biến thuốc, nên không thể phục vụ đông đảo, từng bệnh nhân được. Ngoài ra, Lương y Thanh ở tận Lào Cai, đường sá xa xôi, nên bệnh nhân tìm đến chữa bệnh cũng rất khó khăn, tốn kém. kết hợp với lương y Thanh, làm cầu nối để đưa thuốc dạ dày đến với bệnh nhân nhanh chóng hơn, rộng rãi hơn.

    Bệnh nhân có điều kiện, có thể đến khám tại nhà lương y Thanh theo địa chỉ: Nhà thuốc Hoàng Liên Sơn, số 166, Hàm Nghi, Kim Tân, TP. Lào Cai. Hoặc liên lạc tại địa chỉ sau đây để được tư vấn, sử dụng thuốc dạ dày của lương y Phạm Văn Thanh: Công ty TNHH Dược Thảo Fansipan, số 8, ngõ 469, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 01633681111.

    Bệnh nhân ở xa, sẽ chuyển thuốc qua bưu điện. Vui lòng thanh toán tiền qua tài khoản:
    Techcombank

    Số tài khoản: 19029021616868
    Chủ tài khoản: Lê Quang Hãnh
    Techcombank Cầu Giấy (Hà Nội)

    Facebook: facebook.com/ruoutoaduong, facebook.com/thanyviet, facebook.com/benhdaday, facebook.com/truongsinhthang.thanyviet, facebook.com/phamvanthanh.daday

    Website: thanyviet.com, thuocdieutridaday.blogspot.com, ruou-toa-duong.blogspot.com, truong-sinh-thang.blogspot.com
     
    Sửa lần cuối: 13/5/2015
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này