Toàn quốc: Bạn Đã Biết Về Mức Giới Hạn Giảm Thuế 103 Man Ở Nhật?

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi namihate, 1/4/2021.

Tags:
  1. namihate

    namihate Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2018
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Dù mức giới hạn 103 man đã k còn xa lạ ở Nhật Bản và được khá nhiều bạn sử dụng để được miễn giảm thuế, tuy nhiên vẫn có nhiều người chưa hiểu rõ về cách thức tính lương dựa theo chế độ này là theo năm tài chính hay năm dương lịch, tính theo thời điểm tiền vào tài khoản hay theo thời gian làm. Đặc biệt, trong khoảng 2 năm trở lại đây, còn xuất hiện thêm cả mức giới hạn giảm thuế 150 man nữa, nên nhiều chị em khá hoang mang không biết phải tính theo mức nào cho chuẩn. Vì vậy, qua bài viết này, mình sẽ chia sẻ đến các bạn những điều cần biết liên quan đến thu nhập trong 1 năm đối với người làm thêm để tiện điều chỉnh thu nhập về mức mong muốn nhé!


    Mức giới hạn giảm thuế ở Nhật quy định tính thu nhập trong năm từ thời điểm nào?
    [​IMG]

    Nhiều người nước ngoài ở Nhật thường hay nhầm lẫn năm Dương lịch - 年 (tính từ 01/01 đến 31/12) và năm Tài chính - 年度 (tính từ 01/04 đến 31/3 của năm kế tiếp). Theo quy định ở Nhật, tổng thu nhập trong năm sẽ được tính theo năm Dương lịch; tuy nhiên giấy thông báo thuế và bảo hiểm; nếu có bất kỳ thu nhập phát sinh nào vượt quá mức giới hạn giảm thuế ở Nhật 103 man; sẽ được gửi đến bạn sau tháng 4 (tháng đầu tiên của năm Tài chính).

    Một câu hỏi được đặt ra là “Mức giới hạn 103 man tính theo thời điểm thực tế lương được chuyển vào tài khoản hay thời gian làm việc tạo ra số tiền lương đó?”. Nghĩa là lương tháng 12 năm nay sẽ nhận vào tháng 1 năm sau thì khoản thu nhập này có tính vào tổng thu nhập của năm nay không? Hãy cùng giải đáp thắc mắc này nhé.

    >>> Dù là người nước ngoài nhưng khi sống ở Nhật, bạn vẫn có các loại thuế phải đóng ở Nhật

    Trường hợp lương tháng 12 được trả vào tháng 1 năm sau
    [​IMG]

    Đa phần công ty ở Nhật thường sẽ trả lương mỗi tháng vào ngày 25 của tháng đó. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp một số công ty trả lương vào ngày 5 hoặc 10 của tháng sau. Khi đó, bạn sẽ nhận tiền lương của tháng 12 vào tháng 1 năm sau.

    Theo quy định ở Nhật, trong trường hợp này, tổng thu nhập trong năm chỉ tính tới tháng 11; khoản tiền lương tháng 12 sẽ được tính vào thu nhập trong năm tiếp theo.

    Do đó, bạn cần lưu ý thời gian trả lương của công ty để cân đối giờ làm, tránh để mức thu nhập vượt quá mức giới hạn giảm thuế ở Nhật.

    >>> Bạn đã biết cách lấy lại thuế thu nhập cá nhân chưa? Nếu chưa hãy xem ngay hướng dẫn hoàn thuế tại Nhật

    Mức giới hạn giảm thuế ở Nhật 103 man và 150 man có gì khác nhau?
    [​IMG]
    Kể từ tháng 01/2018, nhằm khuyến khích phụ nữ tham gia tích cực hơn vào lực lượng lao động, chính phủ Nhật Bản đã ra một chế độ mới, nới lỏng mức trần 103 man/năm khi tính giảm trừ thuế người phụ thuộc cho chồng. Theo đó, nếu thu nhập của người nội trợ nằm vượt quá 103 man nhưng vẫn thấp hơn 150 man, thì người chồng vẫn được nhận diện khấu trừ đặc biệt người phụ thuộc và vẫn được khấu trừ 38 man trong tổng số thu nhập tính thuế. Điều đó có nghĩa là thu nhập của người nội trợ đã có thể nới ra thêm từ bình quân 85.000 yên/tháng (theo trần 103 man/năm) lên mức bình quân 125.000 yên/tháng mà chồng vẫn được giảm thuế.

    Tuy vậy, cần lưu ý là dù mức trần để chồng được giảm thuế đã nới lỏng, nhưng mức trần 130 man để được hưởng bảo hiểm xã hội và nenkin theo chồng thì vẫn không đổi, nên nếu bạn nào làm trên 130 man thì vẫn sẽ bị tách riêng bảo hiểm và nenkin, phải tự đóng thêm khoảng gần 30 man/năm nữa nên thực tế vẫn cần lưu ý mức 130 man/năm này.


    Ngoài ra, dù chồng vẫn được hưởng giảm thuế, nhưng bản thân các bà nội trợ nếu làm được trên 103 man/năm thì sẽ phải nộp thêm các khoản thuế thị dân và thuế thu nhập nữa, nên đây cũng là 1 yếu tố các mẹ cần cân nhắc nếu muốn tăng giờ làm baito.


    *** LƯU Ý: Mức 103 man hay 150 man thì không tính tiền đi lại, nhưng mức 130 man thì tính cả tiền đi lại nên các bạn hết sức lưu ý


    Bạn thấy đấy, chỉ cần giữ thu nhập của mình không quá 103 man là bạn sẽ tiết kiệm được khá nhiều tiền đấy. Hãy cân đối thu nhập của mình một cách hợp lý nhé. Chúc bạn thành công!


    Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về thuế hay các thủ thủ tục hoàn thuế ở Nhật, hãy liên hệ ngay với Dịch vụ Hoàn thuế - HSB JAPAN qua Website: https://bit.ly/3wi2XjT Hotline: 03-5937-2465 để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ một cách tận tình nhất.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi namihate

Chia sẻ trang này