Bổ Xung Kiến Thức Tiếng Anh Cấp Ii

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi D&B, 23/2/2017.

  1. D&B

    D&B Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Hello các mẹ!

    Mình đang có con trai học lớp 6 tại một trường THCS khu vực phố cổ Hà Nội. Qua vài lần đi họp phụ huynh và hỏi con trai về tình hình học của các bạn cùng lớp, mình thấy hầu hết điểm môn tiếng Anh của các con ở trên lớp là rất thấp. Với chương trình tiếng Anh mới như hiện nay, thật sự là một vấn đề tương đối khó khăn với những bạn có kiến thức ban đầu chưa tốt, còn hổng. Nếu mẹ nào có con đang học lớp 6, thật sự quan tâm, theo sát con và biết tiếng Anh thì sẽ nhận thấy điều này. Theo phân bổ trong chương trình tiếng Anh mới, các con sẽ phải học đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Tuy nhiên các bài kiểm tra và thi trên lớp (mình đang nói đến lớp 6) hiện nay thì lại hoàn toàn kiểm tra và đánh giá kiến thức ngữ pháp của các con.

    Mình vốn là dân sư phạm (tốt nghiệp trường ĐHSP Ngoại ngữ - khoa tiếng Anh) nhưng lại không có duyên được trở thành một cô giáo dạy ngoại ngữ mặc dù rất thích, hiện nay đang công tác tại một cơ quan nhà nước. Dù không phải là cô giáo theo biên chế nhưng vì yêu nghề nên mình vẫn đi dạy tại các trung tâm luyện thi đại học nhiều năm nay. Do đó kinh nghiệm về việc dạy ngữ pháp cho học sinh phổ thông Việt Nam, nhất là những thay đổi liên tục trong cách đánh giá thi cử cho các con hiện nay mình có rất nhiều.

    Quan điểm của cá nhân mình trong việc định hướng cho con học tiếng Anh:

    - Về giao tiếp: nên cho con học giao tiếp với người bản xứ hoặc những nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp thường xuyên (trong đó không có Việt Nam J). Lý do: thứ nhất, tạo sự tự tin cho con khi tiếp xúc, giao tiếp với người nước ngoài. Thứ hai, cho dù người Việt có phát âm chuẩn đến mấy cũng không thể bằng Tây được và nhiều lý do khác nữa. (Con mình hiện nay cũng đang học 1 buổi/tuần tiếng Anh tại trung tâm có giáo viên nước ngoài, ngữ pháp thì mẹ dạy, kết quả học trên lớp tương đối tốt).

    - Về ngữ pháp: nên cho con học người Việt. Lý do: thứ nhất, giáo viên VN sẽ nắm bắt được chương trình học phù hợp để phục vụ điểm số của con ở trên lớp vì điểm số cũng rất quan trọng trong việc xếp loại, đánh giá học lực của con sau mỗi kỳ học. Thứ hai, con nghe giảng giải ngữ pháp bằng tiếng Việt sẽ dễ hiểu hơn, mà hiểu thì mới biết làm và làm đúng được.

    Vì yêu nghề, vì trách nhiệm (không vì mục đích kinh doanh hay quảng bá gì cả) và muốn tạo điều kiện cho các con có cơ hội bổ sung, lấp hổng các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh để làm nền tảng khi học lên các lớp cao hơn, các chương trình khó hơn, mình đang dự tính hè này sẽ mở lớp dạy ngữ pháp cho các con tại nhà riêng (dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 6 – thời điểm các con bắt đầu nghỉ hè). Nếu vào năm học, các con có nhu cầu học tiếp thì mình vẫn tiếp tục dạy.

    - Đối tượng: các con lớp 5 lên lớp 6 hoặc các con học kém môn tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 9

    - Thời gian học: buổi tối các ngày trong tuần và thứ 7, CN (tùy thuộc vào lịch cụ thể của các con). Dự kiến học trong hè là 2 buổi/ tuần, vào năm học 1 buổi/tuần

    - Số lượng: ít nhất là 2, nhiều nhất là 6, 7 bạn cho mỗi nhóm (nhà mình ở phố cổ nên hơi chật chội)

    - Học phí: 70VND/buổi 2 tiếng (dự kiến); giảm 20% học phí cho các con có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học; miễn học phí cho các con có hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi hoặc do ông bà già yếu nuôi ăn học)

    - Địa điểm học: Tại Phố Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội


    Nếu mẹ nào quan tâm và có nhu cầu cho con học hoặc có thể chia sẻ thông tin này với bạn bè, người quen thì nhắn tin vào hộp thư cho mình, có gì mình sẽ liên hệ lại.


    Cảm ơn các mẹ đã dành thời gian đọc tin
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi D&B

Chia sẻ trang này