Chăm Sóc Trẻ Nhỏ Với Hệ Miễn Dịch Kém

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Dược sĩ Đạt, 27/6/2018.

  1. Dược sĩ Đạt

    Dược sĩ Đạt try to

    Tham gia:
    26/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Trẻ nhỏ với hệ thống miễn dịch non yếu, sức đề kháng kém thường xuyên ốm vặt là nỗi lo của rất nhiều ông bố bà mẹ. 80% khả năng miễn dịch của bé nằm ở đường ruột. Vì vậy thấu hiểu và biết cách chăm sóc cho hệ tiêu hóa của bé là bố mẹ đã nắm chìa khóa để bảo vệ cho sức khỏe của con yêu.
    di-tim-bi-mat-cua-nhung-ba-me-co-con-it-om-showbizvn-15032018-a1.jpg di-tim-bi-mat-cua-nhung-ba-me-co-con-it-om-showbizvn-15032018-a1.jpg
    BỔ SUNG LỢI KHUẨN

    Việc bổ sung probiotic (lợi khuẩn) và prebiotic (chất xơ hoà tan cho lợi khuẩn) cho hệ tiêu hóa giúp bé có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, vững vàng.


    Lợi khuẩn Probiotic thuộc nhóm các vi khuẩn sống, là các vi sinh vật có lợi tự nhiên được tìm thấy trong ruột, giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột, hỗ trợ tạo nên hệ đường ruột khỏe mạnh.

    Một số các thực phẩm giàu probiotic: Sữa chua, đậu tương lên men, pho mát mềm…

    Prebiotic là một chất xơ hòa tan có khả năng kích thích sự phát triển và hoạt động của một số loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột (Probiotic). Một số thực phẩm giàu prebiotic: Rau là nguồn chứa prebiotic phong phú và cực kì phổ biến. Những loại rau chứa prebiotic phong phú nhất là atisô, tỏi, tỏi tây, hành tây và rau diếp. Noài ra, đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành như đậu hũ, các loại ngũ cốc bao gồm lúa mạch, yến mạch và lúa mì cũng rất giàu prebiotic.

    SỮA MẸ

    Nhờ cấu trúc và các thành phần không đặc biệt mà sữa mẹ luôn luôn được coi là nguồn dinh dưỡng hoàn hảo nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đó là lý do vì sao những đứa trẻ bú sữa mẹ sẽ có hệ thống miễn dịch và tiêu hóa tốt hơn so với những đứa trẻ không sử dụng.

    TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH

    Ngoài việc bổ sung lợi khuẩn cần song song tiến hành tăng cường hệ thống miễn dịch cho bé. Một phương pháp mới phổ biến hiện nay là cho bé sử dụng TỎI ĐEN.

    TỎI ĐEN có tác dụng chống oxy hóa mạnh, tăng cường hoạt động của các yếu tố miễn dịch, các đại thực bào, các tế bào giết tự nhiên và các cytokine. Chúng đều là những yếu tố miễn dịch còn yếu trong hệ thống miễn dịch của bé. Việc bổ sung và tăng cường hoạt động của các yếu tố miễn dịch khiến bé trở nên cứng cáp, loại trừ khả năng ốm vặt.

    TỎI ĐEN KOCHI được lên men tự nhiên đạt chuẩn Nhật Bản có vị ngọt mùi thơm rất dễ ăn nhất định các bé sẽ thích ngay từ lần đầu tiên sử dụng. Sản phẩm phù hợp sử dụng trong bữa ăn của các bé và gia đình. Ngoài ra công dụng ổn định tiêu hóa, kích thích ăn uống loại bỏ tình trạng chán ăn của bé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Dược sĩ Đạt
  2. yeumevo

    yeumevo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    cảm ơn bác đã chia sẻ bài này! hay quá!
     
    Dược sĩ Đạt thích bài này.
  3. Dược sĩ Đạt

    Dược sĩ Đạt try to

    Tham gia:
    26/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Cảm ơn bạn. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều kiến thức bỏ ích hơn nữa.
     
  4. Dược sĩ Đạt

    Dược sĩ Đạt try to

    Tham gia:
    26/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Vâng thưa chị. Tỏi đen dùng được cho trẻ trên 2 tuổi ạ. Dưới 2 tuổi trẻ dễ bị nghẹn
     
  5. Dược sĩ Đạt

    Dược sĩ Đạt try to

    Tham gia:
    26/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Có thể ạ. Tỏi đen giúp kích thích ăn uống rất tốt
     
  6. Dược sĩ Đạt

    Dược sĩ Đạt try to

    Tham gia:
    26/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Thank you bạn. Mình sẽ cố chia sẻ nhiều bài viết hữu ích hơn nữa
     
  7. Metieuty

    Metieuty Áo lót cho bé bú Beloved Baby

    Tham gia:
    20/5/2012
    Bài viết:
    8,301
    Đã được thích:
    615
    Điểm thành tích:
    823
    bé nhà mình cứ động tí ốm. lo quá :((
     
  8. Dược sĩ Đạt

    Dược sĩ Đạt try to

    Tham gia:
    26/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    bạn có thể nói rõ hơn được không. mình sẽ cố hết sức giúp được bạn!
     
  9. Tivi Az

    Tivi Az Thành viên mới

    Tham gia:
    6/2/2018
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    bắt tập thể dục chơi thể thao và bổ sung các chất dinh dưỡng.
     
    Dược sĩ Đạt thích bài này.
  10. minhvu891

    minhvu891 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    29/6/2018
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    bài viết nhiều thông tin bổ ích, cảm ơn chủ topic nha
     
    Dược sĩ Đạt thích bài này.
  11. Tivi Az

    Tivi Az Thành viên mới

    Tham gia:
    6/2/2018
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    rất hay, cám ơn bác đã chia sẻ.
     
    Dược sĩ Đạt thích bài này.
  12. webchuabenhtri

    webchuabenhtri phòng khám thái hà

    Tham gia:
    30/8/2017
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Dược sĩ Đạt thích bài này.
  13. HaCz1967

    HaCz1967 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/5/2018
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Note lại phát cho dễ tìm. :D

    HaCz1967 has been a mother for [​IMG][​IMG] months.
     
    lolimeocon123 thích bài này.
  14. Dược sĩ Đạt

    Dược sĩ Đạt try to

    Tham gia:
    26/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn nói cụ thể để mình biết nha. bạn tham khảo bài viết trên nếu vướng mắc có thể hỏi mình
     
  15. Dược sĩ Đạt

    Dược sĩ Đạt try to

    Tham gia:
    26/6/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    [​IMG][​IMG]
    Theo thống kê từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ở Việt Nam mỗi năm có khoảng 250-500 vụ ngộ độc thực phẩm với 7.000-10.000 nạn nhân và 100-200 ca tử vong. Đó là những thực phẩm chứa chất độc hại như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, thậm chí các chất hóa học được tiêm vào hết sức nguy hiểm.. là nguyên nhân gây ra các vấn đề nguy hiểm khác nhau từ các bệnh về đường tiêu hóa tiêu chảy, viêm đại tràng đến ung thư.[​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Gan là cơ quan chịu sự ảnh hưởng đầu tiên bởi lượng thực phẩm bẩn, độc hại được cơ thể dung nạp hàng ngày. Các hóa chất độc hại, vi khuẩn, virus, nấm mốc… từ thực phẩm bẩn khi vào cơ thể sẽ khiến độc tố tích tụ, bủa vây và tấn công phá hủy tế bào gan, dẫn đến tổn thương tế bào gan và suy giảm chức năng của gan.
    [​IMG][​IMG][​IMG]❌ Đặc biệt một số các loại thực phẩm bẩn có chứa độc tố Aflatoxin chính là “thủ phạm” gây ung thư gan, một trong những nguyên nhân gây ung thư dẫn đến tử vong hàng đầu thế giới.
    Hãy bảo vệ gan trước nguy hại thực phẩm bẩn
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    TỎI ĐEN KOCHI với 2 tác dụng bảo vệ chống lại tổn thương gan, tác dụng chống ung thư là lựa chọn phổ biến để bảo vệ gan khỏi các hóa chất và thực phẩm bẩn.
    Theo nghiên cứu tỏi đen là một tác nhân hiệu quả cho việc bảo vệ chống lại tổn thương gan mạn tính do đồ uống chứa cồn và các hóa chất gây độc gan. Đồng thời có tác dụng ngăn cản và trị xơ gan do chất độc hại gan CCl4 gây nên.
    Hoạt chất quan trọng có trong tỏi đen là S-allyl cysteine (SAC). Đây là hoạt chất đặc trưng nhất của tỏi đen. SAC có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư đặc biệt trên ung thư gan.
     
    tâm tâm 123 thích bài này.
  16. tâm tâm 123

    tâm tâm 123 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/7/2018
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hay, bài viết rất bổ ích ạ
     

Chia sẻ trang này