Toàn quốc: Ens Tăng 10% Khi Ethereum Name Service Xem Xét Mở Rộng Sang Lớp 2

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi hophudat, 2/7/2023.

  1. hophudat

    hophudat Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Trong một cuộc gọi cộng đồng gần đây, nhóm đằng sau Ethereum Name Service (ENS) đã tiết lộ kế hoạch áp dụng nền tảng Lớp 2 do tăng phí gas trên mạng chính. Đáp lại động thái được lên kế hoạch này, giá ENS đã tăng khoảng 10%, tăng cao hơn với khối lượng giao dịch ngày càng tăng, thể hiện rõ trong biểu đồ hàng ngày.

    ENS.jpg

    Ethereum Name Service

    ENS là một hệ thống đặt tên phi tập trung trên Ethereum. Nó cung cấp một hệ thống đặt tên dễ sử dụng và con người có thể đọc được, cho phép người dùng đổi tên địa chỉ mạng chính, hợp đồng thông minh và các tài nguyên khác. Hệ thống này cho phép người dùng tạo và sử dụng các tên miền dễ nhớ thay vì các địa chỉ phức tạp.

    Nhóm đằng sau ENS tin rằng giải pháp của họ giúp mọi người tương tác với nền tảng hợp đồng thông minh tiên phong dễ dàng hơn và tiện dụng, đặc biệt là trong việc gửi và nhận giao dịch. Theo cách sắp xếp này, nền tảng ánh xạ miền của người dùng, địa chỉ mà con người có thể đọc được, với địa chỉ gốc của họ hoặc Hợp Đồng Thông Minh đã triển khai trên mạng chính Ethereum.

    Tuy nhiên, vì ENS ánh xạ tất cả các địa chỉ trên mạng chính Ethereum, nên phí giao dịch sẽ được áp dụng, một mối lo ngại khi xem xét phí gas dao động trên Ethereum. Trong Ethereum, tất cả các giao dịch, bao gồm chuyển khoản hoặc triển khai hợp đồng thông minh, đều phải được thanh toán. Số tiền được trả tùy thuộc vào mức độ nhu cầu trong mạng và giá trị có xu hướng không ổn định. Trong vài tuần qua, phí gas Ethereum đã tăng lên.

    Phí Gas Dao Động

    Theo dữ liệu của YCharts vào ngày 30 tháng 6, phí gas trung bình để gửi một giao dịch ở mức 34,62 đô la, giảm từ 42,77 đô la được ghi nhận vào ngày 5 tháng 6. Tính đến ngày 12 tháng 5, phí này ở mức 77,88 đô la. Lần duy nhất phí gas trên Ethereum giảm là vào ngày 25 tháng 6, khi nó ở mức 16,58 đô la. Ở mức này, phí gas tương đối cao so với các mạng khác. Ví dụ: phí giao dịch trung bình bằng Bitcoin là 2,383 đô la vào ngày 30 tháng 6, giảm từ 9,018 đô la vào ngày 12 tháng 5.

    Trong khi đó, ở các nền tảng lớp 2, phí giao dịch và chi phí triển khai hợp đồng thông minh tương đối thấp hơn, theo các nhà theo dõi. Như một minh họa , phí gas trên Optimism, một lớp Ethereum phổ biến-2, là 0,03 đô la kể từ ngày 2 tháng 7.

    Xem xét phí gas cao trên Ethereum, ENS, thông qua hai đề xuất cải tiến, ENSIP-10 và EIP-3668, sẽ tiếp tục mở rộng sang nền tảng Lớp 2 như một sự trợ giúp cho người dùng nhạy cảm với phí gas cao trên Ethereum như một phần tăng cường khả năng tương tác. Trong cuộc gọi, nhóm cho biết điều này sẽ mở rộng nền tảng và mở dịch vụ cho nhiều người hơn.

    [​IMG]


    Đáp lại, giá ENS tăng 10% vào ngày giao dịch cuối cùng, đổi chủ ở mức 9,42 đô la do khối lượng giao dịch tăng. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu giá có tiếp tục tăng cao hơn hay không khi nền tảng chuyển sang nền tảng Lớp 2. Hiện tại, ENS đã đăng ký hơn 2,73 triệu tên thuộc sở hữu của hơn 697.000 thực thể.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hophudat

Chia sẻ trang này