Gan Nhiễm Mỡ Căn Bệnh Phổ Biến Nhưng Lại Khó Phát Hiện

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi ptn2406, 18/4/2017.

  1. ptn2406

    ptn2406 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/2/2017
    Bài viết:
    1,773
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Gan nhiễm mỡ là một căn bệnh phổ biến ở nhiều độ tuổi khác nhau, nếu không được phát hiện và điều trị sẽ gây hậu quả nghiêm trọng với sức khỏe con người. Tuy nhiên đây lại là căn bệnh khó phát hiện, bởi có rất ít các dấu hiệu nhận biết bệnh chỉ qua thăm khám bên ngoài.

    Gan nhiễm mỡ là tình trạng gan to, có màu nhạt hơn do tế bào tích tụ quá nhiều chất béo vượt quá 5% trọng lượng gan, gây suy giảm chức năng gan có thể dẫn dến xơ gan và ung thư gan nếu không được quan tâm chữa trị. Hiện nay, Gan nhiễm mỡ đang trở thành bệnh lý thời đại khi ngày càng có nhiều mắc phải do yêu cầu công việc tiệc tùng, rượu bia nhiều.

    Theo Tổ chức Y tế thế giới, bệnh gan nhiễm mỡ là một trong những rối loạn ở gan thường gặp nhất trên thế giới, với tỷ lệ khoảng 2,8 – 24% dân số. Hiện các nhà nghiên cứu đã tìm ra nhiều bằng chứng cho thấy tần suất lưu hành bệnh tăng ở những nơi người dân có chế độ dinh dưỡng quá mức, thừa cân, béo phì, những người bị tiểu đường và hội chứng rối loạn chuyển hóa.

    Trước đây tỷ lệ người Việt Nam thừa cân béo phì không nhiều, nên số người mắc bệnh gan nhiễm mỡ cũng thấp hơn so với hiện nay. Chúng ta đang phải đối mặt với một số mặt bệnh là hậu quả của lối sống thiếu vận động, ăn quá nhiều thực phẩm rán, đồ ăn nhanh.... khiến lượng mỡ vào cơ thể nhiều, không chuyển hóa thành năng lượng mà bị tích tụ lại ở gan và nhiều cơ quan khác trong cơ thể.

    Bệnh gan nhiễm mỡ là một căn bệnh có rất ít biểu hiện triệu chứng. Theo mức độ gan nhiễm mỡ độ 1, gan nhiễm mỡ độ 2 hay gan nhiễm mỡ độ 3 mà các dấu hiệu của bệnh nó cũng không giống nhau. Thông thường người mắc chứng bệnh này thường hay cảm thấy mỏi mệt, bứt rứt ở vùng dưới xương sườn bên phải, mệt mỏi, chán ăn, hay qua quá trình đi khám sức khỏe, chụp cắt lớp cho thấy bệnh gan phình to không bình thường và những chỉ số có sự khác biệt. Khi bị bệnh gan nhiễm mỡ quá nặng bệnh nhân có dấu hiệu rõ ràng là vàng da, đau bụng và buồn nôn.

    Để điều trị cũng như phòng ngừa căn bệnh thời đại này, chỉ có thể xuất phát từ sự thay đổi trong lối sống và ăn uống của chính chúng ta bằng những biện pháp như :Hạn chế rượu, bia, tiệc tùng quá chén,luyện tập mỗi ngày, đi bộ, tập thể dục vào buổi sáng hoặc chiều,ăn uống điều độ, hạn chế chất béo, đạm, ăn nhiều rau củ quả.


    SẢN PHẨM XADOGA1
    Thực phẩm chức năng Xadoga1

    [​IMG]
    Thành phần chính là Nano curcumin, cao khô ngũ vị tử, cao khô nấm linh xanh, cao khô xáo tam phân, liveraid proprietary blend, Lactose, tinh bột bắp, Talcum, vừa đủ 1 viên...

    Công dụng: Giúp tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giải độc, giúp đào thải các gốc tự do, giúp bảo vệ gan trong các trường hợp nhiễm độc và hỗ trợ các liệu pháp điều trị viêm gan cấp và mãn tính

    Cách dùng: Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-3 viên sau bữa ăn

    Đối tượng sử dụng:

    - Dùng cho người uống nhiều bia rượu, sử dụng thuốc, nhiễm độc gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, viêm gan virus

    - Giảm tác hại sau điều trị lao phổi, hóa trị, xạ trị

    Sản phẩm của: Công ty Cổ phần Thọ Xuân Đường

    Địa chỉ: Số 99 Phố Vồi, Huyện Thường Tín, Hà Nội

    Sản xuất tại: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Sao Kim

    Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh, Huyện Mê Linh, Hà Nội


    Phân phối độc quyền bởi: Công ty Cổ phần Peacelife Việt Nam

    Địa chỉ: Số 160 Hoàng Hoa Thám, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ptn2406
  2. ptn2406

    ptn2406 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/2/2017
    Bài viết:
    1,773
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Hiện nay số lượng người mắc bệnh ung thư gia tăng đáng kể so với những năm về trước, nguyên nhân chính cũng bắt nguồn từ chế độ ăn uống cũng như sinh hoạt.Việc sử dụng quá nhiều thịt trong chế độ ăn uống hàng ngày cũng đang gây hại cho cơ thể của chúng ta.

    Ăn nhiều thịt rất dễ mắc những bệnh dưới đây:

    Béo phì: Nguyên nhân của bệnh béo phì chủ yếu là do chế độ ăn quá dư thừa năng lượng calo như mỡ động vật, bơ, phomai, thịt, sôcôla, bột, đường... Việc cơ thể hấp thu quá nhiều năng lượng kết hợp với đó là ít vận động khiến các chất béo tích tụ gây nên căn bệnh này.Béo phì sẽ dẫn đến các bệnh vữa xơ động mạch, tăng huyết áp, đau xương khớp.

    Bệnh tiểu đường: Chế độ ăn nhiều thịt, nhất là các loại thịt lẫn nhiều mỡ, làm tăng axít béo và triglycerid – là nguyên nhân gây ra tiểu đường týp II. Bởi vì các axít béo dư thừa trong máu và triglycerid ức chế hoạt động của insulin, điều này dẫn đến kết quả xét nghiệm lượng insulin trong máu vẫn bình thường hoặc chỉ hơi tăng nhưng đường huyết của người bệnh lại trong tình trạng bị cao.

    Bệnh gút: Khi ăn nhiều thịt làm cho lượng acid uric tăng cao trong máu. Nồng độ acid uric tăng cao sẽ lắng đọng lại trong các khớp nhỏ như khớp ngón tay, ngón chân gây nên bệnh gút. Tại các khớp, acid uric đọng lại kết tinh thành tinh thể tạo ra phản ứng viêm, gây nhiều đau nhức cho người bệnh.

    Bệnh gan: Những người mắc bệnh béo phì và tiểu đường tuyp II rất dễ bị mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Chế độ ăn nhiều thịt và mỡ động vật sẽ làm gan làm việc quá sức và tổn thương. Thịt và mỡ ăn vào sẽ làm cho gan bị nhiễm mỡ, hóa xơ, hóa sẹo.

    Bệnh ung thư: Sở dĩ ăn nhiều thịt dễ bị ung thư là vì chất bảo quản thịt. Do thịt rất giàu chất đạm dễ bị thiu thối nên để bảo quản được thịt lâu đã tẩm thịt với các chất bảo quản như nitrit, nitrat... Đến tay người tiêu dùng, chúng ta chỉ rửa sạch, pha chế rồi nấu chín thịt. Nhưng dù nấu chín thịt thì các chất này không bị phân hủy. Khi chúng ta ăn vào ruột, các chất này kết hợp với các acid amin tạo nitrosamin là chất gây ung thư.



    • THỰC PHẨM CHỨC NĂNG XADOGA1



    • [​IMG]


    • Thành phần: Nano curcumin, Cao khô ngũ vị tử, Cao khô nấm lim xanh, Cao khô xáo tam phân, LiverAid proprietary blend, Lactose, tinh bột bắp, Talcum, vừa đủ 1 viên.

    • Công dụng: Giúp tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ giải độc, đào thải các gốc tự do, giúp bảo vệ gan trong các trường hợp nhiễm độc và hỗ trợ các liệu pháp điều trị viêm gan cấp và mãn tính.

    • Đối tượng sử dụng: Dùng cho người uống nhiều bia rượu, sử dụng thuốc, nhiễm độc gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, viêm gan virus. Giảm tác hại sau điều trị lao phổi, hóa trị, xạ trị.

    • Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi: Công ty CP Peacelife Việt Nam
    Địa chỉ: 160 Hoàng Hoa Thám,Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

    Hotline: 0943.968.958/ 046.654.7733
     
  3. ptn2406

    ptn2406 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/2/2017
    Bài viết:
    1,773
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Cây lá lốt tên khoa học Piper lolot C.DC. thuộc họ hồ tiêu (Piperaceae), là loại cây mềm mọc hoang ở nơi ẩm thấp trong rừng núi, và cũng được trồng ở nhiều nơi lấy lá làm gia vị và làm thuốc, lá hái quanh năm, có thể dùng thân, hoa, hay rễ.

    Lá lốt có công dụng ấm trung tiêu, ấm dạ dày. Chữa nôn mửa do bị khí lạnh bụng đầy đau. Chữa nhức đầu, đau răng, mũi luôn luôn chảy nước, đại tiện lỏng ra nước, ra máu. Trong nhân dân, lá lốt thường được dùng chữa các bệnh sau:

    Chữa đau nhức xương khớp:

    Bài 1: Dùng 5-10g lá lốt phơi khô, hay 15-30g lá tươi, sắc với nước, chia 2-3 lần uống trong ngày.

    Bài 2: Lá lốt và rễ các cây bưởi bung, vòi voi, cỏ xước, tất cả đều dùng tươi thái mỏng, sao vàng, liều lượng bằng nhau (khoảng 15g khô mỗi loại), sắc với 600ml nước, còn 200ml chia 3 lần uống trong ngày.

    Bài 3: Lá lốt 20g, thiên niên kiện 12g, gai tầm xoong 16g, tất cả sắc với 400ml, còn 100ml dùng uống trong ngày. Có thể dùng một trong các bài thuốc này, sắc uống liên tục 7-8 ngày sẽ có tác dụng tốt.

    Chữa bệnh phụ khoa (các viêm nhiễm ở vùng âm đạo, ngứa, ra khí hư): Lá lốt 50g, nghệ 40g, phèn chua 20g, đổ nước ngập lên mặt thuốc 2 đốt ngón tay, đun sôi, bớt lửa giữ cho sôi lăn tăn 10-15 phút, chắt lấy 1 bát, gạn lấy nước trong dùng rửa âm đạo. Phần còn lại tiếp tục đun sôi dùng để xông hơi vào âm đạo, có thể xông nhiều lần.

    Chữa đổ mồ hôi nhiều ở tay chân: Dùng 30g lá lốt tươi cho vào 1 lít nước nấu sôi, cho thêm ít muối, để nguội dần dùng ngâm hai bàn tay, hai bàn chân thường xuyên trước khi đi ngủ tối.

    Chữa lỵ: Lấy 1 nắm nhỏ lá lốt, sắc với 300ml nước, dùng uống.

    Chữa bệnh tổ đỉa ở bàn tay: Đồng bào Mường có kinh nghiệm lấy 1 nắm thật to lá lốt, rửa sạch, giã nát, vắt lấy 1 bát nước đặc, uống làm một lần. Còn bã cho vào nồi đun với 3 bát nước, đun sôi vài lần rồi vớt bã để riêng. Khi nước âm ấm thì dùng rửa sạch tổ đỉa. Lau khô rồi lấy bã đắp lên, băng lại. Ngày làm 1-2 lần, liên tục trong 5-7 ngày là khỏi.

    [​IMG]
    Công dụng:

    - Hỗ trợ phục hồi và tái tạo sụn, tăng tiết dịch nhờn cho khớp,

    - Hỗ trợ sự hoạt động linh hoạt của các khớp xương, giảm thoái hóa khớp.

    - Hỗ trợ giảm đau do khô khớp, viêm sưng khớp.

    Đối tượng:

    Dùng cho người trưởng thành (trên 18 tuổi), người vận động nặng nhọc, người bị loãng xương, thoái hóa xương khớp, chấn thương xương khớp, viêm khớp.
     
  4. ptn2406

    ptn2406 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/2/2017
    Bài viết:
    1,773
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Theo các bác sĩ chuyên khoa gan thì bệnh viêm gan B và nghiện rượu chính là hai nguyên nhân chính dẫn đến xơ gan, người bệnh xơ gan nào cũng nên tiến hành điều trị bệnh để kiểm soát tình trạng bệnh và khống chế những biến chứng xấu nhất mà bệnh có thể gây ra cho gan cũng như sức khỏe người bệnh. Xơ gan là bệnh cần có thời gian điều trị dài ngày mới có thể mang lại hiệu quả điều trị bệnh cao nhất nên người bệnh xơ gan đôi lúc cần tự điều trị bệnh tại nhà.

    Khi người bệnh tự điều trị bệnh xơ gan tại nhà, ngoài việc áp dụng đúng phương pháp điều trị của các bác sĩ chuyên khoa gan về phương pháp điều trị, các loại thuốc điều trị thì người bệnh cần: Đảm bảo đủ dinh dưỡng: Người bệnh mắc bệnh xơ gan khi điều trị bệnh tại nhà cần đảm bảo ăn đủ chất, hợp khẩu vị bệnh nhân, đủ calo từ 2.500 đến 3.000 kcalo/ngày (35-40 kcalo/kg/ngày). Xơ gan có thể khiến cho người bệnh mệt mỏi chán ăn, tuy nhiên, người bệnh không nên bỏ ăn có thể dẫn đến suy nhược, sút cân gây khó khăn cho quá trình điều trị bệnh.

    Đảm bảo đạm (1,2-1,5g/kg/ngày), người bệnh nên ăn đủ lượng đạm trong các loại thịt cá, các loại cá biển, hải sản người bệnh xơ gan nên hạn chế, ăn đủ đường, vitamin, hạn chế mỡ, chỉ ăn nhạt khi có phù nề. Hạn chế đạm khi xơ gan mất bù vì có nguy cơ hôn mê gan. Khi có dấu hiệu tiền hôn mê gan phải giảm lượng đạm trong khẩu phần thức ăn. Cần cung cấp nhiều axit amin phân nhánh để phòng tránh suy dinh dưỡng, nhiễm trùng, hôn mê gan. Người bệnh nên tiến hành ăn nhiều bữa trong ngày, tránh ăn tập trung vào 1 bữa để làm giảm gánh nặng cho gan.

    Tuyệt đối không được uống rượu để tránh gây thêm tổn thương cho gan cũng như việc mất tác dụng của các loại thuốc điều trị bệnh.

    • THỰC PHẨM CHỨC NĂNG XADOGA1



    • [​IMG]


    • Thành phần: Nano curcumin, Cao khô ngũ vị tử, Cao khô nấm lim xanh, Cao khô xáo tam phân, LiverAid proprietary blend, Lactose, tinh bột bắp, Talcum, vừa đủ 1 viên.

    • Công dụng: Giúp tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ giải độc, đào thải các gốc tự do, giúp bảo vệ gan trong các trường hợp nhiễm độc và hỗ trợ các liệu pháp điều trị viêm gan cấp và mãn tính.

    • Đối tượng sử dụng: Dùng cho người uống nhiều bia rượu, sử dụng thuốc, nhiễm độc gan, gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan, viêm gan virus. Giảm tác hại sau điều trị lao phổi, hóa trị, xạ trị.

    • Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi: Công ty CP Peacelife Việt Nam
    Địa chỉ: 160 Hoàng Hoa Thám,Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

    Hotline: 0943.968.958/ 046.654.7733
     

Chia sẻ trang này