Toàn quốc: Góc Nghiêng Chuẩn Của Gối Chống Trào Ngược Dạ Dày

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi goinem321, 23/7/2020.

  1. goinem321

    goinem321 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/7/2020
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Gối chống trào ngược là một phương pháp vật lý dựa thuần túy vào nguyên lý trọng lực để giảm trào ngược, chính vì vậy góc nghiêng quyết định đến khả năng giảm trfao ngược. Tuy nhiên, không phải góc nghiêng nào cũng tốt, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn lựa chọn được gối có góc nghiêng tốt nhất cho người mắc trào ngược.
    Góc nghiêng chuẩn của gối chống trào ngược dạ dày

    Trào ngược dạ dày ban đêm rất nguy hiểm khi acid từ dạ dày trào lên phần họng và thực quản, nếu lúc ngủ bạn nằm trên một chiếc gối chống trào ngược thì acid khi trào nên sẽ nhanh chóng bị kéo ngược trở lại dạ dày. Chính vì thế gối có độ nghiêng càng lớn thì khả năng giảm trào ngược càng tốt. Nhưng, nếu gối có góc nghiêng lớn thì người nằm sẽ lại dễ bị trượt ra khỏi gối. Do đó, để giảm trào ngược tốt nhất thì các bác sĩ, chuyên gia khuyến cáo nên dùng gối trào ngược có góc nghiêng như sau:
    • Gối chống trào ngược cho người lớn: 10 đến 18 độ.
    • Gối chống trào ngược cho trẻ nhỏ: 10 đến 15 độ.
    Góc nghiêng tiêu chuẩn của gối chống trào ngược là khoảng 12-18 độ
    Công thức tính góc nghiêng của gối chống trào ngược dạ dày

    Gối chống trào ngược như một hình tam giác vuông, do đó, góc nghiêng của gối được tính như sau:
    Tan (góc nghiêng)= Chiều cao/Chiều dài gối.

    [​IMG]
    Gối nêm Hi-sleep được thiết kế với góc nghiêng lớn nhất 17,5 độ, đảm bảo chống trào ngược mà không ảnh hưởng tới việc tuần hoàn máu lên não. Một số loại gối khác với góc nghiêng lớn hơn (khoảng trên 20 độ) có thể gây ảnh hưởng đến tuần hoàn máu, chúng tôi khuyến cáo các bạn không nên sử dụng
    Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết gối chống trào ngược người lớn ở đây.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi goinem321
    Sửa lần cuối: 30/7/2020

Chia sẻ trang này