Hà Nội: Nhận gia sư cho các em học sinh cấp THCS và THPT, các môn Toán, Lý & Hóa tại Hà Nội.

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi binhminhsvdm, 1/4/2014.

  1. binhminhsvdm

    binhminhsvdm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/11/2012
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nhận gia sư cho các em học sinh cấp THCS và THPT, các môn Toán, Lý & Hóa tại Hà Nội.
    - Bạn luôn mong con em mình giỏi giang, nhưng các em dường như đã rất vất vả với chuyện học ở Trường?
    - Bạn nghĩ nên tìm cho con một Gia sư tốt?
    - Những lời khuyên sau của của các giáo viên, gia sư sẽ giúp bạn có được lựa chọn.
    1. XÁC ĐỊNH RÕ NHU CẦU
    - Vì sao bạn nghĩ rằng con mình cần học Gia sư
    - Cháu có khó khăn trong việc học môn nào
    - Cháu vô cùng vất vả khi làm bài tập về nhà
    - Một kỳ thi cực kỳ quan trọng tới gần
    - Mối quan hệ giữa bạn và con có tốt không?
    Hãy rà soát lại và suy nghĩ thật kỹ xem liệu con có cần một sự giúp đỡ đặc biệt nào mà Thầy cô ở trường không thể đáp ứng...
    Theo bạn, con mình không theo kịp bạn bè trong lớp có phải vì cháu ốm, hay vì mới chuyển trường?... Hãy nhận rõ mục tiêu để tìm cho con một Gia sư phù hợp nhất!
    2. TRAO ĐỔI VỚI GIÁO VIÊN CỦA CON
    Mục đích cuối cùng của bạn là giúp con họi hành tiến bộ, bởi thế hãy liên lạc với Thầy/cô của con trên lớp để hỏi thăm những thông tin cần thiết như:
    Theo Thầy/cô, cháu có nên học Gia sư không?
    Cháu đặc biệt yếu kém và cần được kèm cặp riêng môn nào?
    Có cần tìm một Gia sư có kinh nghiệm giảng dạy không?
    Hãy hỏi Thầy/cô về lịch thi, kiểm tra để Gia sư của con bạn có kế hoạch cụ thể cho việc ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức.
    3. PHẨM CHẤT GIA SƯ
    Nhìn chung, một Gia sư tốt nhất là người phù hợp với cách học của con bạn. Có thể xem xét đến 03 yếu tố sau:
    Lịch học:
    Lịch học nào tốt nhất cho con?
    Tuần 1 hay 2 hay 3 buổi?
    Mỗi buổi kéo dài bao lâu?
    Con bạn sẽ học "một Thầy - một Trò" hay học nhóm?
    Con bạn sẽ làm bài tập về nhà lúc nào? Trong bao lâu thì không quá tải?
    Tính cách:
    Con bạn dễ tiếp thu, chịu khó lĩnh hội trước một người như thế nào? Gia sư cần là người có thể hợp với con của bạn.
    Phong cách học:
    Con bạn dễ tiếp thu bài vở qua cách học nào: Nghe giảng "Chay"? Học với hình ảnh minh họa? Học thông qua các hoạt động vui chơi? (Nếu bạn không nắm rõ, hãy hỏi Thầy/cô giáo của con).
    Nếu việc học của con quả thực rất vất vả thì cách dạy truyền thống sẽ không mấy có tác dụng. Khi ấy bạn cần tìm một Gia sư sáng tạo hơn, người biết cách giúp con lĩnh hội kiến thức một cách hiệu quả nhất.
    4. KẾ HOẠCH HỌC TẬP
    Khi đã tìm được Gia sư cho con, hãy ngồi lại cùng bàn kế hoạch giúp con tiến bộ. Ví dụ: Có thể hỏi Gia sư xem Thầy/cô ấy dự định tiến hành những bước cụ thể nào trong kế hoạch giúp con bạn? Mức độ tiến bộ của con sẽ được đánh giá bằng cách nào? Các buổi học sẽ đề cập đến kiến thức, các bài tập, bài kiểm tra trên lớp chứ?
    Hãy rõ ràng ngay từ đầu vấn đề học phí cũng như nguyện vọng của Gia sư khi hợp tác cùng Gia đình bạn. Sau cùng, ít nhất tuần 1 lần, hãy để ý xem việc học của con và Gia sư đang tiến triển đến đâu?.
    5. ƯU TIÊN
    Con bạn cần hiểu rằng học Gia sư cũng rất quan trọng, bởi thế cần có sự ưu tiên. Hãy xếp lịch học cho con vào khoảng thời gian có thể tập trung tốt nhất.
    6. HÃY THỰC TẾ
    Gia sư không phải là một ảo thuật gia tài thánh, quá trình học tập của con bạn cần thời gian mới thấy rõ sự tiến bộ. Bởi thế, hãy tỉnh táo trước những kỳ vọng, đùng quên cổ vũ con: "Mẹ biết con học vất vả, nhưng đây là kết quả của con tuần trước. Hãy xem, tuần này con tiến bộ rồi"...


    Chon gia sư là giáo viên nhiều nhiệt huyết
    Tên tôi là: Nguyễn Bình Minh
    Sinh năm: 1989
    Tốt nghiệp bằng khá đại học Sư Phạm Hà Nội
    Là một giáo viên trẻ nhiều nhiệt huyết. Tôi có kinh nhiệm hơn 6 năm làm gia sư.
    Có hơn 2 năm giảng dạy trong trường THPT Hoàng Văn Thụ.
    Tôi tốt nghiệp lớp Toán đại học Sư Phạm Hà Nội khóa 52.
    Thi đầu vào đại học của tôi: Toán 9,0; Ly 9,8; Hóa 8,6
    Ngoài ra tôi có các giải học sinh giỏi toán cấp huyện cấp tỉnh, học sinh giỏi giải máy tính casio.
    Nhận gia sư cho các em học sinh cấp 2&3, các môn Toán, Lý & Hóa tại Hà Nội.
    Tôi có phương pháp tiếp cận học sinh gần gũi và khoa học đảm bảo cho các học sinh có tiến bộ trong thời gian ngắn.
    Mức lương chấp nhận: 150k-180k/ buổi 1h30'; 180-200k/ buổi 2h.
    Nhận dạy thử 2 buổi miên phí!
    Liện lạc:
    Sdt: 098.997.1905
    Địa chỉ: 12A Lương Khánh Thiện - Hoàng Mai - Hà Nội
    Chú ý: Tôi có thể mở lớp nếu gia định ở gần địa chỉ trên, và có thể tập hợp từ 5 em trở lên. Giá hợp lý!!!

    Anh chị nào cần em kiểm tra trình độ, tư vấn cho con em cách học trong một hai buổi em cũng sẽ giúp ạ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binhminhsvdm
    Đang tải...


  2. Thunong926265

    Thunong926265 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    5/10/2018
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    33
    Mình cũng kết bạn với zalo của thầy Trung (0973754012- chân lý toán học) được khá lâu rồi. Tuy nhiên, con mình không học thầy, mà mình chỉ đặt sách KHÔNG CẦN HỌC THÊM MÀ VẪN HỌC GIỎI TOÁN 7 của thầy Trung tự biên soạn. Cháu tự mò mẫm học theo sách và điểm số được rất cao.

    Nhưng đứa cháu mình lớp 9 thì có học thầy Trung, vừa rồi thi học kỳ 1 Toán 9 quận Cầu Giấy được 9 điểm. Cháu kể lại rằng, "mới phát đề thi cả lớp bị hoang mang vì câu vận dụng bài toán thực tiễn (chưa năm nào có cả), nhưng con chẳng sợ vì được thầy Trung dặn trước ngày thi là phải bỏ hết tạp niệm trong lòng, gạt bỏ hết sự sợ hãi và các dạng bài, và khi tâm vô tạp niệm thì mình sẽ không bị khống chế bởi dạng bài lạ. Thế là con tự tin, sử dụng nhiếp tâm "như lý tác ý" mà thầy Trung dạy giải bài toán vận dụng ngon lành".

    Mục đích chính của thầy Trung là dạy theo phương pháp "xả tâm" chứ không phải "ức chế tâm" như các thầy cô khác. Ban đầu là học thành thạo các bài mẫu của thầy Trung bằng phương pháp "thiền toán", tiếp theo thầy sẽ dạy cho "như lý tác ý"(nhiếp tâm để giải các bài dạng lạ). Và mình thấy là các dạng bài của thầy Trung rất ít (cô đọng) chứ không đi lan man (làm hết phiếu này phiếu nọ mà không biết mình đã học được những dạng nào, không biết mình yếu ở đâu, không biết nhiếp tâm thế nào để giải một bài tập mới lạ chưa gặp bao giờ)
     

Chia sẻ trang này