Toàn quốc: Những Dòng Găng Tay Bảo Hộ Lao Động, Dùng Trong Mọi Công Việc

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi thinhtracdia, 27/3/2021.

  1. thinhtracdia

    thinhtracdia Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/11/2019
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Găng tay bảo hộ lao động là thiết bị cần thiết để bảo vệ đôi tay trước các tác nhân bên ngoài như nước, hóa chất, vết cắt, vết bỏng… Chính vì thế, chúng được làm từ nhiều vật liệu khác nhau, được thiết kế nhằm phục vụ cho từng môi trường riêng biệt. Do đó, việc lựa chọn một đôi găng tay phù hợp là điều vô cùng cần thiết và quan trọng. Bài viết sau sẽ điểm danh các loại găng tay bảo hộ phổ biến hiện nay và hướng dẫn các bạn cách lựa chọn sao cho phù hợp nhất.

    1/ Găng tay bảo hộ lao động bằng vải cotton hoặc bông
    Đây là loại găng tay bảo hộ lao động thường thấy nhất hiện nay. Chúng được làm bằng vải, chủ yếu là vải cotton, một số được làm bằng bông. Đặc điểm của loại găng tay là mang lại cảm giác mỏng nhẹ, thoáng khí. Chúng phù hợp để giúp cho bàn tay sẽ, giữ ấm, bảo vệ da tay khi đi đường, đặc biệt trong thời tiết lạnh.
    Dòng găng tay này có thể bảo vệ da tay trước các vết cắt nhẹ từ các vật liệu lởm chởm, bề mặt nóng. Tuy nhiên, mức độ bảo vệ của chúng chỉ ở mức tối thiểu, không đủ mạnh để bảo vệ da tay trước các vật sắc nhọn với lực đâm mạnh. Chính vì vậy, nếu bạn đang muốn lựa chọn một đôi găng tay có khả năng bảo vệ tốt trước các vật sắc nhọn thì đây không phải là gợi ý phù hợp. Nếu bạn muốn tìm một đôi găng tay chống lạnh tốt thì tốt nhất nên chọn các dòng găng tay chuyên dụng, có thiết kế bên trong một lớp lót được làm bằng hoặc cotton như thế này.
    [​IMG]
    2/ Găng tay bảo hộ lao động bằng vải tráng
    Dòng găng tay bảo hộ lao động này đa năng hơn. Chúng được làm bằng vải hoặc sợi sau đó được tráng một lớp nhựa mỏng hoặc cao su. Chính vì thế so với loại găng tay vải ở trên thì khả năng chống đâm thủng và chống cắt của chúng tốt hơn nhiều. Đồng thời dòng găng tay này có khả năng bảo vệ khỏi độ kiềm của các vật liệu như bê tông, gạch. Có khả năng kháng hóa chất ở mức độ nhẹ.
    Một số được ứng dụng trong các phòng thí nghiệm, đa phần được dùng trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng. Tuy nhiên, nếu bạn nghĩ có thể thay thế chúng cho găng tay chống hóa chất chuyên dụng thì bạn đã lầm, chúng không thể đảm đương tốt nhiệm vụ của dòng găng tay chống hóa chất.

    3/ Găng tay bảo hộ lao động bằng da
    Da cũng là một trong những vật liệu phổ biến được sử dụng để sản xuất găng tay. Chúng có độ bám tốt, chống lại các tia lửa (hàn, gò), các bề mặt sắc nét hoặc mài mon. Chúng có thể bảo vệ da tay khi tiếp xúc nhiệt ở mức vừa phải như nhiệt từ hàn, ma sát từ một sợi dây.
    Tuy nhiên, nhược điểm của dòng găng tay này là khá cứng, chúng sẽ bị co lại nếu tiếp xúc với quá nhiều nhiệt. Chúng cũng có thể làm khô tay nếu không có lớp lót bên trong. Đa phần chúng được sử dụng trong lĩnh vực hàn, gò. Một số được thiết kế dùng làm găng tay đi đường, găng tay sử dụng để giữ ấm trong thời tiết lạnh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thinhtracdia

Chia sẻ trang này