NuocMy.net giới thiệu du lịch Mỹ!

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi phuonghanh2001, 14/9/2012.

  1. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Nước Mỹ tươi đẹp đang chào đón bạn với Santa Fe - quà tặng của Chúa, Boston của Hòa giải và yêu thương, Las Vegas nơi gửi tiền cho cát bụi, Napa Valley - xứ sở làm say đắm lòng người. Giấc mơ Mỹ có thật hay chỉ là Cạm bẫy ngọt ngào chốn thiên đường?....Hoa Kỳ xa xôi và rộng lớn, giàu có với nhiều phong cảnh đẹp nên thơ và nhiều điều bí ẩn đang chờ đợi được bạn khám phá. Nhắc đến Mỹ chắc hẳn không ai không một lần mơ ước đặt chân đến chốn thiên đường này. Mỹ được coi là một thế giới thu nhỏ và được ban tặng những cảnh đẹp hiếm có cùng với sự hoành tráng vốn có của nó đã tạo nên một bức tranh rất riêng về “ Người Khổng Lồ” này. Đa dạng về bản sắc văn hóa, là trung tâm lớn của cả thế giới, nước Mỹ hẳn sẽ để lại những ấn tượng không thể nào quên khi bạn một lần đặt chân đến nơi đây.

    [​IMG]
    Mùa thu New York

    [​IMG]
    Cầu Cổng Vàng - Golden gate San Francisco

    [​IMG]
    Đại lộ danh vọng Los Angeles

    Hành trình khám phá hai bờ Đông Tây nước Mỹ sẽ giúp bạn có một cái nhìn thật khác về nước Mỹ. Không hoành tráng hoa lệ, không ồn ã náo nhiệt, nước Mỹ mùa thu bỗng trở nên dịu dàng và thanh khiết.

    [​IMG]
    Mùa thu miền Đông Bắc nước Mỹ
    [​IMG]
    Đài tưởng niệm Albraham Lincoln Washington DC

    Những điểm du lịch quen thuộc như khu Little Saigon, kinh đô điện ảnh Hollywood, công viên Disneyland... (tại Los Angeles); hệ thống casino lớn nhất thế giới, các dịch vụ giải trí về đêm cực kỳ hấp dẫn (tại Las Vegas); chiêm ngưỡng những địa danh nổi tiếng như quảng trường Độc lập, nhà Quốc hội, nhà Trắng... (Washington), di tích Trung tâm thương mại thế giới, trụ sở Liên Hiệp Quốc, cảng biển Manhattan... (New york). Thành phố biển San Diego với những nét duyên dáng nhất cùng mùa thu..…tất cả đang chờ đón bạn trong chương trình Du lịch kết hợp khảo sát đại học tại Hoa Kỳ khởi hành ngày 11 tháng 10 năm 2012 do http://nuocmy.net phối hợp khởi hành với Công ty Hoàng Trà Hà Nội. Mời các bạn tham khảo tại đây http://nuocmy.net/12-ngay-2-bo-dong-tay-tour-truyen-thong/PI39X/

    [​IMG]
    Đài tưởng niệm Washington - tại Washington DC

    [​IMG]
    Hải đăng Portland

    [​IMG]
    Cầu tháp - Tower Bridge Sacramento

    (u)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phuonghanh2001
    Sửa lần cuối: 7/11/2012
    Thanmenabm_mydinh thích.
  2. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Tour Mỹ khởi hành hàng tháng phục vụ cả nhà đây ạ:

    Ngày 1 VIỆT NAM - NEW YORK

    Tập trung tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất/ Nội Bài, xuất cảnh đi New York, nối chuyến tại Taipei (hoặc Inchon)
    Ăn trưa, tối, nghỉ đêm trên máy bay

    Ngày 2 NEW YORK

    22:30 đến New York, xe đón đoàn đi ăn tối, về Khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.
    Khách sạn Crowne Plaza Clark 3* (hoặc tương đương)

    Ngày 3 NEW YORK

    Tham quan thành phố New York với các địa danh nổi tiếng, ăn trưa, ăn tối tại nhà hàng Việt Nam:

    - Đi du thuyền tham quan tượng Nữ Thần Tự Do - biểu tượng của nước Mỹ.
    - Khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới - Ground 0
    - Phố Wall / bò húc phố Wall - trung tâm tài chính, chứng khoán của Mỹ
    - Trụ sở Liên Hợp Quốc (không vào trong) / Quảng trường Thời Đại
    - Empire State - tòa nhà có kiến trúc đặc biệt và cao nhất New York.
    - Trung tâm Rockerfeller / Đại lộ 5 - nơi tập trung cửa hàng đồ hiệu nổi tiếng thế giới...

    [​IMG]
    Statue of Liberty

    Khách sạn Crowne Plaza Clark 3* (hoặc tương đương)

    Ngày 4 PHILADELPHIA - WASHINGTON DC

    Sau bữa sáng tại khách sạn đoàn đi Washington DC, dừng chân ăn trưa và thăm quan tại Philadelphia: Xưởng đúc tiền xu (bên ngoài), Chuông Tự Do, Nhà Độc Lập. Sau cơm trưa đoàn về Washington D.C, dùng cơm chiều, về khách sạn.

    [​IMG]
    Liberty Bell

    Khách sạn: Aflot hoặc tương đương

    Ngày 5 WASHINGTON DC

    Sau bữa sáng tại khách sạn, đoàn tham quan Washington D.C, ăn trưa, tối tại thương xá Eden:

    - Nhà Trắng & Quốc Hội Mỹ (bên ngoài) - nơi làm việc của Tổng thống và quốc hội Mỹ
    - Nhà tưởng niệm Jefferson / Lincoln - tổng thống thứ 3 và thứ 16 của Mỹ
    - Tháp tưởng niệm Washington (bên ngoài) - tổng thống đầu tiên của nước Mỹ
    - Khu tưởng niệm chiến tranh Việt Nam/ Triều Tiên
    - Bảo tàng Hàng Không và Không Gian Hoa Kỳ
    - Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên

    Khách sạn: Aflot hoặc tương đương.

    [​IMG]
    The National Mall - W . DC

    [​IMG]
    Capital Housse

    Ngày 6 WASHINGTON DC - LAS VEGAS

    Đoàn trả phòng Khách sạn, ra sân bay đi Las Vegas, đến nơi xe đón đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.
    18:00 xe đưa đoàn dùng cơm chiều, tham quan các công trình kiến trúc khách sạn, sòng bài hiện đại và lớn nhất trên thế giới: New York, New York, MGM, Tropicana, Paris Paris, Mote Carlo, Treasure Island...Thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật Jubille, Blue Man... (chi phí tự túc).

    [​IMG]
    Las Vegas

    Khách sạn Strastophere 4* hoặc tương đương.

    Ngày 7 HOOVER DAM - LAKE MEAD

    Tham quan đập thủy điện Hoover lớn nhất nước Mỹ và hồ nhân tạo lớn nhất thế giới Lake Mead. Đây là đập thủy điện cung cấp điện cho cả bang Neveda và dẫn nước tưới tiêu cho 7 bang miền Tây Hoa Kỳ. Trở về Las Vegas do mua sắm hàng hiệu tại Outlet Factory.

    [​IMG]

    Buổi tối quý khách có thể tự do thưởng thức các live show đặc sắc về đêm: "Le Rêve" tại Wynn với hàng trăm nữ vũ công cũng là VĐV bơi lặn chuyên nghiệp xuất hiện ngược trên mặt nước (vé tự túc trên 100$ và phải đăng ký trước), hoặc Show "O" tại Bellagio (vé tự túc, giá vé tùy thời điểm).

    Lựa chọn thêm đi Grand Canyon: (vui lòng đăng ký với HDV trước 1 hôm hoặc khi đăng ký chương trình này)

    [​IMG]

    Đi bằng ôtô (cùng trên đường đi Hoover Dam), đi thuyền trên sông Colorado + xe đưa đón nội bộ trong vườn quốc gia Grand Canyon + vé vào cửa + ăn trưa tại nhà hàng của người Da Đỏ, chi phí 220 USD/người.

    hoặc

    Đi bằng trực thăng đón tại khách sạn ở Las Vegas + thuyền trên sông Colorado + Sky Walk + xe đưa đón nội bộ trong vườn quốc gia Grand Canyon + vé vào cửa + ăn trưa tại nhà hàng của người Da Đỏ, chi phí 499 USD/người

    Khách sạn Strastophere 4* hoặc tương đương.

    Ngày 8 LAS VEGAS - LOS ANGELES

    Quý khách trả phòng khách sạn, trở về Los Angeles, dọc đường nghỉ ăn trưa, mua sắm tại Outlet Bastow
    Chiều thăm quan, ăn tối tại khu thương mại Phúc - Lộc - Thọ của cộng đồng người Việt ở Litle Saigon.

    [​IMG]

    Khách sạn: Huntington Beach hoặc tương đương

    Ngày 9 LOS ANGELES - SAN DIEGO

    Sau bữa sáng, xe đưa đoàn tới San Diego, cả ngày tham quan, tối trở về Los Angeles:

    - Thăm và khảo sát đại học California Miramar University - 9750 Miramar Rd - San Diego, CA 92126 USA
    - Thị trấn cổ của người da đỏ
    - Tàu sân bay USS Midway
    - Cầu Colorado, nhà gỗ hơn 100 tuổi trên vịnh San Diego.

    Khách sạn: Huntington Beach hoặc tương đương

    Ngày 10 HOLLYWOOD - UNIVERSAL STUDIO

    Sáng thăm quan Beverly Hill – nơi ở của những ngôi sao trong làng giải trí Mỹ / Đại Lộ Danh Vọng – nơi lưu danh những ngôi sao nổi tiếng có đóng góp lớn trong làng điện ảnh, truyền hình, âm nhạc Mỹ / Nhà hát Kodak – nơi diễn ra lễ trao giải Oascar.

    Chiều thăm quan Phim trường Universal: Xem Nhà ma, Phim không gian 4 chiều Shrek, Đi xe Tram xem toàn cảnh phim trường, nơi ra đời các bộ phim nổi tiếng: Kingkong...thưởng thức trích đoạn " Under Water World", tham gia các trò chơi cảm giác mạnh: " Mummy Revenge, Khủng Long,...".

    Sau bữa tối, xe đưa đoàn ra sân bay LAX đáp chuyến bay về Việt Nam. Nghỉ đêm trên máy bay.

    Ngày 11 LOS ANGELES - TAIPEI

    Hành trình, ăn nghỉ trên máy bay, quá cảnh tại Taipei, Đài Loan.

    Ngày 12 TAIPEI - VIỆT NAM

    10:30 về đến Việt Nam, kết thúc chuyến đi.

    Tiêu chuẩn dịch vụ


    1. Vé máy bay hạng Economy hành trình Hanoi - New York - Los Angeles // Las Vegas - Hanoi (AA / Delta/ CI)
    2. 08 đêm khách sạn 3 sao, phòng đôi (phòng ba sẽ được bố trí nếu số lượng khách lẻ)
    3. Ăn các bữa theo chương trình.
    4. Xe đưa đón tham quan theo chương trình
    5. Hướng dẫn viên tiếng Việt theo đoàn suốt tuyến.
    6. Phí tham quan các điểm theo chương trình
    7. Quà tặng của NuocMy.net
    8. Bảo hiểm du lịch toàn cầu AAA, hạng Thương gia

    Để có thông tin về nhiều hành trình trên đất Mỹ hơn nữa, mời cả nhà bấm tại đây.
     
    Sửa lần cuối: 28/12/2012
    abm_mydinh thích bài này.
  3. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Những điều không nên khi đi MỸ.

    Có một thực tế là không phải ai có tiền cũng đi Mỹ được. Những hạn chế về hiểu biết các thủ tục xin visa, khác biệt trong hệ thống luật pháp hay rào cản về văn hóa, lối sống có thể phá hỏng chuyến đi mà bạn ấp ủ. Dưới đây chúng tôi xin cung cấp một số tình huống sai lầm thường gặp trong các chuyến đi Mỹ, mời các bạn tham khảo.

    Lệ thuộc vào thư mời

    [​IMG]

    Thư mời là một chứng từ quan trọng khi xin visa Mỹ. Thay vì nộp các giấy tờ chứng minh những ràng buộc với gia đình, công việc tại Việt Nam nhằm thuyết phục viên chức lãnh sự mình sẽ quay về khi hết hạn visa, không ít du khách nghĩ rằng những lá thư mời, thư bảo lãnh của người thân từ Mỹ gửi về mới chính là "chìa khóa" giúp họ mở cánh cửa nhập cảnh du lịch Mỹ. Viên chức lãnh sự chỉ coi thư mời như là một minh chứng cho lý do bạn xin visa chứ không phải có thư mời là thuyết phục được họ. Bạn nên có thư mời nhưng không nên quên các giấy tờ khác liên quan đến nội dung và thư mời. Tốt nhất bạn nên liên hệ với chúng tôi để tham khảo và được tư vấn, sắp xếp thủ tục tối ưu nhất cho bạn. Mọi hướng dẫn và trợ giúp của NuocMy.net cho bạn đều miễn phí.

    Du lịch tự túc để tiết kiệm chi phí

    [​IMG]

    Điều đó chỉ đúng khi bạn còn trẻ, khỏe, giỏi tiếng Anh, chịu khó săn lùng vé máy bay giá rẻ trên mạng, chấp nhận ở khách sạn nhỏ và sẵn sàng di chuyển bằng các phương tiện vận chuyển công cộng như xe bus, tàu điện ngầm. Ngay cả khi bạn có đủ các yếu tố này bạn cũng nên tham khảo, cập nhật thêm thông tin trước chuyến đi. Mọi thông tin, hành trình, thủ tục cần thiết cho chuyến đi Mỹ của bạn hầu hết đều có trên http://nuocmy.net.

    Với những du khách lần đầu tiên sang Mỹ, khách ở tuổi trung niên, nhóm khách gia đình có kèm trẻ em... thì đăng ký đi tour với một công ty chuyên nghiệp, có uy tín luôn là lựa chọn tốt nhất. Bởi lẽ, không chỉ được nhà tour lo lắng chu toàn mọi vấn đề từ việc đi lại, ăn uống, tham quan, mức độ an toàn của chuyến đi, hướng dẫn viên người Việt phục vụ suốt tuyến... mua tour trọn gói còn giúp tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc cho du khách so với việc tự túc đặt riêng các dịch vụ có cùng chất lượng.

    Đi theo tour, ký hợp đồng với công ty du lịch cũng là cách để du khách chứng minh khả năng tài chính độc lập, tăng tỷ lệ thành công khi xin visa du lịch như đã nói ở trên. Còn nếu đi tour hoặc tham gia các chương trình đi Mỹ với NuocMy.net, bạn sẽ được hỗ trợ mọi thủ tục cần thiết để xin visa vào Mỹ từ việc điền đơn xin hẹn, sắp xếp hồ sơ rõ ràng, chi tiết để gây ấn tượng tốt và tạo lòng tin với viên chức lãnh sự quán... mà không thu thêm bất kì khoản phí tư vấn nào.

    Kỳ vọng người thân dẫn đi nhiều nơi

    [​IMG]


    Đăng ký đi tour nhưng khi sang Mỹ sẽ tự ý tách đoàn làm việc riêng

    Những đơn vị tổ chức chuyên nghiệp như NuocMy.net, nhân viên tiếp nhận và tư vấn hồ sơ được đào tạo và có kỹ năng cao trong việc nhận định và phát hiện những mục đích không phù hợp. Thông qua thông tin và tiếp xúc với khách hàng, nhân viên của NuocMy.net (và các đơn vị chuyên nghiệp khác) sẽ phát hiện và loại ngay những hồ sơ này. Vì vậy bạn nên thành thật và thực hiện đúng theo mục đích và nội dung chương trình đăng ký. NuocMy.net luôn chào đón và tạo điều kiện tối đa cho khách hàng khi tham dự chương trình đi Mỹ kết hợp thực hiện được thêm những việc riêng nhưng phải đăng ký trước và hoàn thành đúng nội dung, mục đích chuyến đi và trong thời hạn visa cho phép.

    Nếu bạn cần thêm bất cứ thông tin nào về visa Mỹ hoặc sự trợ giúp nào về mọi hành trình trên đất Mỹ, mời bạn liên hệ với NuocMy.net để được giải đáp và phục vụ.
     
    abm_mydinh thích bài này.
  4. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Tiền tip và văn hóa xếp hàng ở Mỹ

    Tiền tip

    Ở Hoa Kỳ có tập quán bồi dưỡng người phục vụ (tiếng Anh là "tip"). Tập quán này được pháp luật thừa nhận và thu nhập tiền tip cũng phải chịu thuế.

    Nếu bạn nhờ người khuân vác trong khách sạn mang hành lý cho bạn từ sảnh lên phòng hoặc ngược lại thì bạn nên cho họ khoảng 1 USD mỗi kiện. Tại các nhà hàng bạn nên cho phục vụ khoảng từ 15% – 20% trị giá hóa đơn. Tiền tip cho lái xe taxi, thợ cắt tóc, hoặc người phục vụ ở quán bar cũng vào khoảng 15% trị giá dịch vụ. Đối với lái xe thuê đưa đón đoàn đi làm việc hàng ngày, bạn cũng nên cho họ mỗi ngày khoảng 10 - 15 USD.

    [​IMG]

    Có người quan niệm đây là khoản cho tùy ý – tức là, nếu phục vụ tốt hoặc tôi thích thì tôi cho còn không cũng chẳng sao. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tuy đây không phải là khoản cho bắt buộc nhưng cũng gần như bắt buộc. Khách hàng sẽ bị ấn tượng rất xấu, và bị đối xử không thân thiện hoặc thậm chí hằn học nếu không cho tiền tip.

    Có nhà hàng tự động tính tiền tip gộp vào trong hóa đơn tiền ăn. Bạn nên để ý nếu trong hóa đơn đã có khoản tiền ghi là "service charge" hoặc "gratuity" thì bạn không phải cho thêm tiền tip nữa. Nếu bạn trả tiền bằng thẻ tín dụng thì bạn có thể cộng cả tiền tip vào tiền hóa đơn trước khi ký chấp nhận trả tiền.

    Khác với các tour khác ở Á châu, công dịch vụ ở Hoa Kỳ rất cao, tính theo giờ, càng đông khách, tiền boa càng cao. Khi ăn uống trong nhà hàng, tiền boa bằng 15% trên hóa đơn đối với đoàn trên 10 người,và 20% nếu ở nhà hàng cao cấp hoặc phục vụ cực kỳ tốt, chưa kể thuế. Để tránh rắc rối cho du khách, trong suốt hành trình, quý khách nên đưa trước cho HDV theo đoàn nhờ thanh toán phần tiền tip cho phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên và tài xế cho cả đoàn. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu được phục vụ riêng, khách phải tự thanh toán tiền tip phát sinh.

    Tiền tip

    Ở Hoa Kỳ có tập quán bồi dưỡng người phục vụ (tiếng Anh là "tip"). Tập quán này được pháp luật thừa nhận và thu nhập tiền tip cũng phải chịu thuế.

    Nếu bạn nhờ người khuân vác trong khách sạn mang hành lý cho bạn từ sảnh lên phòng hoặc ngược lại thì bạn nên cho họ khoảng 1 USD mỗi kiện. Tại các nhà hàng bạn nên cho phục vụ khoảng từ 15% – 20% trị giá hóa đơn. Tiền tip cho lái xe taxi, thợ cắt tóc, hoặc người phục vụ ở quán bar cũng vào khoảng 15% trị giá dịch vụ. Đối với lái xe thuê đưa đón đoàn đi làm việc hàng ngày, bạn cũng nên cho họ mỗi ngày khoảng 10 - 15 USD.


    Có người quan niệm đây là khoản cho tùy ý – tức là, nếu phục vụ tốt hoặc tôi thích thì tôi cho còn không cũng chẳng sao. Nhưng thực tế không phải như vậy. Tuy đây không phải là khoản cho bắt buộc nhưng cũng gần như bắt buộc. Khách hàng sẽ bị ấn tượng rất xấu, và bị đối xử không thân thiện hoặc thậm chí hằn học nếu không cho tiền tip.

    Có nhà hàng tự động tính tiền tip gộp vào trong hóa đơn tiền ăn. Bạn nên để ý nếu trong hóa đơn đã có khoản tiền ghi là "service charge" hoặc "gratuity" thì bạn không phải cho thêm tiền tip nữa. Nếu bạn trả tiền bằng thẻ tín dụng thì bạn có thể cộng cả tiền tip vào tiền hóa đơn trước khi ký chấp nhận trả tiền.

    Khác với các tour khác ở Á châu, công dịch vụ ở Hoa Kỳ rất cao, tính theo giờ, càng đông khách, tiền boa càng cao. Khi ăn uống trong nhà hàng, tiền boa bằng 15% trên hóa đơn đối với đoàn trên 10 người,và 20% nếu ở nhà hàng cao cấp hoặc phục vụ cực kỳ tốt, chưa kể thuế. Để tránh rắc rối cho du khách, trong suốt hành trình, quý khách nên đưa trước cho HDV theo đoàn nhờ thanh toán phần tiền tip cho phục vụ nhà hàng, hướng dẫn viên và tài xế cho cả đoàn. Tuy nhiên, nếu khách có nhu cầu được phục vụ riêng, khách phải tự thanh toán tiền tip phát sinh.

    Văn hóa xếp hàng

    Là một nước công nghiệp cao, giờ giấc cực kỳ quan trọng. Nếu khách đi trễ liên tục sẽ gây khó chịu cho nhân viên phục vụ và các người khác, cũng như đi đâu cũng phải xếp hàng thứ tự. Tính tiền ở siêu thị, vào rạp chiếu phim, cơ quan nhà nước, các văn phòng của trường đại học, ra đến chợ trời... chỗ nào cũng xếp hàng, xếp hàng trên xa lộ, xếp hàng lấy thức ăn, xếp hàng lên thang máy... Chỉ hai người cũng xếp hàng. Một cách tự nhiên như ăn, ngủ, hít thở... Chẳng cần phải vừa xếp hàng vừa xô đẩy.

    Văn hóa xếp hàng ở Mỹ thể hiện rõ nhất trong mùa sale off. Để mua được món hàng ưng ý với giá "trong mơ", mọi người phải thức dậy từ 5 giờ sáng, xếp hàng rồng rắn trước cửa các shop, siêu thị chờ đến giờ mở cửa. Có người mang cả lều đến xếp hàng từ sáng sớm hôm trước cho đến tận buổi trưa ngày hôm sau để mua được món hàng "độc" mà mình yêu thích, như trường hợp các bạn trẻ xếp hàng mua máy điện tử PlayStation 3, điện thoại I-Phone của Apple... và mới đây nhất là truyện Harry Potter 7.
     
    abm_mydinh thích bài này.
  5. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Đại Học Harvard

    Đại Học Harvard là trường tư thục lớn nhất tại Mỹ tọa lạc ở thành phố Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ và là một thành viên của Ivy League, được thành lập vào ngày 8 tháng 9 năm 1636 bởi cơ quan lập pháp thuộc địa Massachusetts. Harvard là trường đại học lâu đời nhất ở Mỹ, cũng là cơ quan giáo dục đầu tiên tại Mỹ. Đại Học Harvard là ước mơ của bao bạn trẻ khi đi du học, ngoài ra khi nhắc đến Harvard chúng ta nghĩ ngay đến tác phẩm nổi tiếng Love Story của của Erich Segal.

    [​IMG]
    Tượng ngài John Harvard - người sáng lập ra đại học Harvard trong khuôn viên trường.

    Lịch sử phát triển của Đại Học Harvard


    - Thành lập ngày 8 tháng 9 năm 1636 với tên gọi ban đầu là "New College" hay "the college at New Towne".
    - Trường được đổi tên thành Harvard College vào ngày 13 tháng 3 năm 1639, sau khi John Harvard, một mục sư trẻ tuổi
    ở Charlestown, hiến tặng cho trường một thư viện khoảng 400 đầu sách và 779 bảng Anh.
    - Năm 1708 khi John Leverett trở thành viện trưởng đầu tiên của Harvard không phải là một chức sắc tôn giáo đánh dấu
    một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Harvard.
    - Từ 1830 đến 1870 Harvard được " tư thục hóa".
    - Đến thế kỉ 20 thanh danh quốc tế của Harvard tăng cao do uy tín của ban giảng huấn cùng số tiền hiến tặng cho trường
    ngày càng lớn.

    [​IMG]
    Toàn cảnh trường Harvard

    Thành tựu Harvard đạt được trong quá trình phát triển

    - Nhận được 75 giải Nobel.
    - Trong số những nhân vật thành danh có 8 tổng thống Hoa Kỳ: John Adams, John Quincy Adams, Theodore Roosevelt,
    Franklin Delano Roosevelt, Rutherford B. Hayes, John Fitzgerald Kennedy, George W. Bush, và Barack H. Obama.

    [​IMG]
    Một giảng đường trong đại học Harvard

    Đôi nét về trường

    - Trường có 2.400 giảng viên, 19.139 sinh viên trong đó 6.715 sinh viên đại học và 12.424 học viên cao học.
    - Với canteen cổ kính đẹp nhất thế giới.
    - Trường gồm 10 trường thành viên:

    1. Trường Cao học Nghệ thuật và Khoa học (1872)
    2. Trường Kinh doanh Harvard (1908)
    3. Khoa "Tại chức", gồm Trường Harvard Mở rộng (1909), và Trường Harvard Mùa hè (1871)
    4. Trường Cao học Thiết kế (1914)
    5. Khoa Y, gồm Trường Y (1782) và Trường Nha (1867)
    6. Trường Cao học Giáo dục (1920)
    7. Trường Thần học Harvard (1816)
    8. Trường Sức khoẻ Cộng đồng (1922)
    9. Trường Luật Harvard (1817)
    10. Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy (1936)

    [​IMG]
    Cựu sinh viên ngành luật đại học Harvard - Tổng thống Barack Obama
     
    Sửa lần cuối: 18/9/2012
    abm_mydinh thích bài này.
  6. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Đại Học Harvard

    Đại Học Harvard là trường tư thục lớn nhất tại Mỹ tọa lạc ở thành phố Cambridge, Massachusetts, Hoa Kỳ và là một thành viên của Ivy League, được thành lập vào ngày 8 tháng 9 năm 1636 bởi cơ quan lập pháp thuộc địa Massachusetts. Harvard là trường đại học lâu đời nhất ở Mỹ, cũng là cơ quan giáo dục đầu tiên tại Mỹ. Đại Học Harvard là ước mơ của bao bạn trẻ khi đi du học, ngoài ra khi nhắc đến Harvard chúng ta nghĩ ngay đến tác phẩm nổi tiếng Love Story của của Erich Segal.

    [​IMG]
    Tượng ngài John Harvard - người sáng lập ra đại học Harvard trong khuôn viên trường.

    Lịch sử phát triển của Đại Học Harvard


    - Thành lập ngày 8 tháng 9 năm 1636 với tên gọi ban đầu là "New College" hay "the college at New Towne".
    - Trường được đổi tên thành Harvard College vào ngày 13 tháng 3 năm 1639, sau khi John Harvard, một mục sư trẻ tuổi
    ở Charlestown, hiến tặng cho trường một thư viện khoảng 400 đầu sách và 779 bảng Anh.
    - Năm 1708 khi John Leverett trở thành viện trưởng đầu tiên của Harvard không phải là một chức sắc tôn giáo đánh dấu
    một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của Harvard.
    - Từ 1830 đến 1870 Harvard được " tư thục hóa".
    - Đến thế kỉ 20 thanh danh quốc tế của Harvard tăng cao do uy tín của ban giảng huấn cùng số tiền hiến tặng cho trường
    ngày càng lớn.

    [​IMG]
    Toàn cảnh trường Harvard

    Thành tựu Harvard đạt được trong quá trình phát triển

    - Nhận được 75 giải Nobel.
    - Trong số những nhân vật thành danh có 8 tổng thống Hoa Kỳ: John Adams, John Quincy Adams, Theodore Roosevelt,
    Franklin Delano Roosevelt, Rutherford B. Hayes, John Fitzgerald Kennedy, George W. Bush, và Barack H. Obama.

    [​IMG]
    Một giảng đường trong đại học Harvard

    Đôi nét về trường

    - Trường có 2.400 giảng viên, 19.139 sinh viên trong đó 6.715 sinh viên đại học và 12.424 học viên cao học.
    - Với canteen cổ kính đẹp nhất thế giới.
    - Trường gồm 10 trường thành viên:

    1. Trường Cao học Nghệ thuật và Khoa học (1872)
    2. Trường Kinh doanh Harvard (1908)
    3. Khoa "Tại chức", gồm Trường Harvard Mở rộng (1909), và Trường Harvard Mùa hè (1871)
    4. Trường Cao học Thiết kế (1914)
    5. Khoa Y, gồm Trường Y (1782) và Trường Nha (1867)
    6. Trường Cao học Giáo dục (1920)
    7. Trường Thần học Harvard (1816)
    8. Trường Sức khoẻ Cộng đồng (1922)
    9. Trường Luật Harvard (1817)
    10. Trường Quản lý Nhà nước John F. Kennedy (1936)

    [​IMG]
    Cựu sinh viên ngành luật đại học Harvard - Tổng thống Barack Obama
     
    abm_mydinh thích bài này.
  7. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Người Mỹ dạy và học "Cô bé Lọ Lem"

    Giờ học văn bắt đầu. Hôm nay thầy giảng bài Chuyện Cô bé Lọ Lem.
    Trước tiên thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.

    [​IMG]

    Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
    Học sinh (HS): Thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa. Không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.

    Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
    HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Leo ôi, trông kinh lắm !

    Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy !

    HS: (im lặng, lát sau có em giơ tay xin nói) Nếu là bà mẹ kế ấy, em cũng sẽ ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội.
    Thầy: Vì sao thế ?
    HS: Vì ... vì em yêu con gái mình hơn, em muốn con mình trở thành hoàng hậu.

    Thầy: Đúng. Vì thế chúng ta thường cho rằng các bà mẹ kế dường như đều chẳng phải là người tốt. Thật ra họ chỉ không tốt với người khác thôi, chứ lại rất tốt với con mình. Các em hiểu chưa? Họ không phải là người xấu đâu, chỉ có điều họ chưa thể yêu con người khác như con mình mà thôi. Bây giờ thầy hỏi một câu khác: bà mẹ kế không cho Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử, thậm chí khóa cửa nhốt cô bé trong nhà. Thế tại sao Cinderella vẫn có thể đi được và lại trở thành cô gái xinh đẹp nhất trong vũ hội ?

    HS: Vì có cô tiên giúp ạ, cô cho Cinderella mặc quần áo đẹp, lại còn biến quả bí thành cỗ xe ngựa, biến chó và chuột thành người hầu của Cinderella.
    Thầy: Đúng, các em nói rất đúng ! Các em thử nghĩ xem, nếu không có cô tiên đến giúp thì Cinderella không thể đi dự vũ hội được, phải không?
    HS: Đúng ạ !
    Thầy: Nếu chó và chuột không giúp thì cuối cùng Cinderella có thể về nhà được không ?
    HS: Không ạ !

    Thầy: Chỉ có cô tiên giúp thôi thì chưa đủ. Cho nên các em cần chú ý: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đều cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Bạn của ta không nhất định là tiên là bụt, nhưng ta vẫn cần đến họ. Thầy mong các em có càng nhiều bạn càng tốt.
    Bây giờ, đề nghị các em thử nghĩ xem, nếu vì mẹ kế không muốn cho mình đi dự vũ hội mà Cinderella bỏ qua cơ hội ấy thì cô bé có thể trở thành vợ của hoàng tử được không ?

    HS: Không ạ ! Nếu bỏ qua cơ hội ấy thì Cinderella sẽ không gặp hoàng tử, không được hoàng tử biết và yêu.
    Thầy: Đúng quá rồi ! Nếu Cinderella không muốn đi dự vũ hội thì cho dù bà mẹ kế không ngăn cản đi nữa, thậm chí bà ấy còn ủng hộ Cinderella đi nữa, rốt cuộc cô bé cũng chẳng được lợi gì cả. Ai đã quyết định Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử?
    HS: Chính là Cinderella ạ.

    Thầy: Cho nên các em ạ, dù Cinderella không còn mẹ đẻ để được yêu thương, dù bà mẹ kế không yêu cô bé, những điều ấy cũng chẳng thể làm cho Cinderella không biết tự thương yêu chính mình. Chính vì biết tự yêu lấy mình nên cô bé mới có thể tự đi tìm cái mình muốn giành được. Giả thử có em nào cảm thấy mình chẳng được ai yêu thương cả, hoặc lại có bà mẹ kế không yêu con chồng như trường hợp của Cinderella, thì các em sẽ làm thế nào ?

    HS: Phải biết yêu chính mình ạ !
    Thầy: Đúng lắm! Chẳng ai có thể ngăn cản các em yêu chính bản thân mình. Nếu cảm thấy người khác không yêu mình thì em càng phải tự yêu mình gấp bội. Nếu người khác không tạo cơ hội cho em thì em cần tự tạo ra thật nhiều cơ hội. Nếu biết thực sự yêu bản thân thì các em sẽ tự tìm được cho mình mọi thứ em muốn có. Ngoài Cinderella ra, chẳng ai có thể ngăn trở cô bé đi dự vũ hội của hoàng tử, chẳng ai có thể ngăn cản cô bé trở thành hoàng hậu, đúng không ?

    HS: Đúng ạ, đúng ạ !
    Thầy: Bây giờ đến vấn đề cuối cùng. Câu chuyện này có chỗ nào chưa hợp lý không ?
    HS: (im lặng một lát) Sau 12 giờ đêm, mọi thứ đều trở lại nguyên dạng như cũ, thế nhưng đôi giày thủy tinh của Cinderella lại không trở về chỗ cũ.

    Thầy: Trời ơi ! Các em thật giỏi quá ! Các em thấy chưa, ngay cả nhà văn vĩ đại (nhà văn Pháp Charles Perrault, tác giả truyện Cô Bé Lọ Lem) mà cũng có lúc sai sót đấy chứ. Cho nên sai chẳng có gì đáng sợ cả. Thầy có thể cam đoan là nếu sau này có ai trong số các em muốn trở thành nhà văn thì nhất định em đó sẽ có tác phẩm hay hơn tác giả của câu chuyện Cô bé Lọ lem!

    Bạn muốn hiểu thêm về nền giáo dục và văn hóa giáo dục Mỹ?
    Mời bạn tham khảo những chương trình khảo sát các trường đại học Hoa Kỳ sau:

    - Đại học Boise, bang Idaho :http://nuocmy.net/chuong-trinh-khao-sat-dai-hoc-boise/PI1166X/
    - Đại học Kansas, bang Kansas : http://nuocmy.net/chuong-trinh-khao-sat-dai-hoc-kansas/PI1157X/
    - Các trường cao đẳng cộng đồng bang Washington : http://nuocmy.net/cao-dang-cong-dong-bang-washington/PI1170X/
     
    Sửa lần cuối: 27/9/2012
    abm_mydinh thích bài này.
  8. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Cầu Brooklyn - biểu tượng của New York

    Cầu Brooklyn, một trong những chiếc cầu treo lâu đời nhất tại Hoa Kỳ, dài 1.825m, khánh thành ngày 24/05/1883 sau 13 năm xây dựng, với chi phí 15 triệu USD, nối liền khu Manhattan, thành phố New York, với khu Brooklyn bên kia dòng sông Đông (East River).

    [​IMG]

    Vào năm 1883, một kỹ sư giàu óc sáng tạo tên là John Roebling, cảm thấy hứng thú với ý tưởng sẽ xây cây cầu ngoạn mục này. Tuy nhiên, các chuyên gia cầu đường bảo ông hãy quên ý tưởng đó đi vì đó là một dự án bất khả thi. Không nản lòng, ông thuyết phục con trai mình là Washington, cũng là một kỹ sư đầy tiềm năng. Cả hai cha con cùng ấp ủ ý tưởng về cách hoàn thành cây cầu và cách vượt qua mọi trở ngại. Bằng mọi cách, họ thuyết phục các ngân hàng đầu tư tài chính cho dự án xây cầu này. Hết sức phấn khởi và nhiệt thành, họ tuyển nhân công và bắt đầu xây cây cầu như mơ ước của mình.

    [​IMG]

    Cầu Brooklyn được khởi công từ tháng 1/1870, với hai tòa tháp nằm gần phía hai bờ, xây theo kiểu kiến trúc "Tân Gô-tic" (xuất hiện tại Anh từ thập niên 1740), đỡ lấy thân cầu với những cáp treo bằng thép. Đây cũng là chiếc cầu treo bằng thép đầu tiên trên thế giới, trở thành công trình kiến trúc được trân trọng nhất New York và được công nhận là công trình lịch sử quốc gia vào năm 1964. Hơn nữa, việc xây dựng cầu còn được xem là một kỳ tích, khi kiến trúc sư gốc Đức john Augustus Roebling (1806 - 1869), người thiết kế cây cầu, qua đời khi đang chuẩn bị xây dựng cầu. Con ông là Washington Roebling (1837 - 1926) tiếp tục công trình của cha, nhưng chẳng bao lâu sau khi khởi công, Washington gặp tai nạn khi đi khảo sát lòng sông Đông và bị liệt toàn thân. Tuy nhiên, trong suốt 13 năm, Washington hướng dẫn bằng ngón tay duy nhất còn chuyển động của mình cho vợ ông là Emily Warren Roebling (1843 - 1903). Dưới sự hướng dẫn của chồng, bà đã vừa tự học cùng với các kỹ sư tại công trường vừa tiếp tục công việc cho đến khi hoàn tất. Do vậy, tên của ba người trong một gia đình đã được ghi khắc lên công trình lịch sử này.

    [​IMG]

    Ngày nay, sau 127 năm tồn tại, cây cầu biểu tượng của New York đang cần được tu bổ với một dự án trị gía 500 triệu USD. Theo năm tháng, chiếc cầu đã được tu bổ nhiều lần, nhưng lần đại tu gần đây nhất cũng cách nay gần 10 năm. Đợt sửa chữa, tân trang lần này dự kiến sẽ hoàn tất sau bốn năm. Trước tiên là cạo bỏ toàn bộ lớp sơn cũ, sơn lại màu vàng nâu như hiện tại và để hạn chế gây ô nhiễm không khí.

    Việc phun sơn được thực hiện bên trong một thiết bị vây kín, đặt trên xà lan di chuyển dọc theo thân cầu. Một việc khác cũng được tiến hành là nâng cấp, mở rộng đường dẫn lên hai đầu cầu: từ một lên hai làn xe, thay mặt sàn thép bằng những tấm bê-tông cốt thép đúc sẵn. Ngoài ra, còn lát lại lề đường cũng như lắp đặt mới và thay thế các rào chắn đá ri sét. Nâng cấp cầu Brooklyn là một trong sâu dự án cơ sở hạ tầng của thành phố New York.

    [​IMG]

    Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 120.000 xe hơi, hàng ngàn người đi xe đạp và khách bộ hành qua lại trên cây cầu này. Nó thực sự đóng vai trò quan trọng trong các sự kiện lịch sử của thành phố, cả trong biến cố ngày 11/09/2001: từng đoàn người mau chóng tìm cách rời khỏi Manhattan theo lối cẩu Brooklyn. Ngoài ra, hình ảnh chiếc cầu treo Brooklyn cũng trở thành đề tài của một số tác phẩm văn học, ca nhạc và điện ảnh, như phim tài liệu Brooklyn Bridge của đạo diễn người Mỹ Ken Burns được đề cử giải Oscar năm 1982, ban nhạc Johnny Maestro and The Brooklyn Bridge (1968 - 2010) với bài hát nổi tiếng The Worst That Could Happen...và cây cầu đã trở thành một biểu tượng của thành phố New York.
     
    abm_mydinh thích bài này.
  9. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Đại lộ 5 - Fith Avenue

    Đại lộ thứ 5 (Fifth Avenue) là một đại lộ lớn ở trung tâm của quận Manhattan ở New York City, tiểu bang New York, Hoa Kỳ. Phần Fifth Avenue qua Midtown Manhattan, đặc biệt là giữa đường 49 và đường 60 có các cửa hàng có uy tín và luôn được xếp vào một trong các đường phố mua sắm đắt nhất trên thế giới.

    [​IMG]

    Biệt danh "Phố đắt nhất trên thế giới" thay đổi tùy thuộc vào biến động tiền tệ và điều kiện kinh tế địa phương từ năm này sang năm khác. Đối với năm một số bắt đầu từ giữa những năm 1990, các khu mua sắm giữa Phố 49 và 57 đã được xếp hạng có chi phí thuê mặt bằng bán lẻ đắt nhất thế giới tính trên mỗi foot vuông. Trong 2008., Tạp chí Forbes xếp hạng Fifth Avenue như là đường phố đắt nhất trên thế giới. Một số bất động sản thèm muốn nhất trên Fifth Avenue là những căn hộ penthouse nằm trên đỉnh của tòa nhà.

    [​IMG]

    Fifth Avenue chạy từ Washington Square Park ở Greenwich Village và chạy theo hướng bắc qua trung tâm của Midtown, dọc theo phía đông của Central Park, nơi mà nó hình thành ranh giới của Upper East Side và thông qua Harlem, nơi mà nó kết thúc ở sông Harlem phố thứ 142. Giao thông đi qua sông Cầu trên đại lộ Madison.

    [​IMG]

    Đại lộ số 5 là sự hòa quyện của những cửa hàng sang trọng và kiến trúc đầy khát vọng. Đây cũng là một trục đường quan trọng của trung tâm Manhattan và là một trong những biểu tượng về sự giàu có của New York. Theo nhiều du khách, nơi còn được mệnh danh là đại lộ thời trang quy tụ nhiều nhà thời trang nổi tiếng nhất thế giới với giá đắt đỏ.

    Bạn muốn đến thăm quan Đại lộ 5? Mời bạn tham khảo chương trình tại đây.
     
  10. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Phố Wall (Wall Street)

    Phố Wall thuộc quận Manhattan, thành phố New York của Mỹ. Phố Wall chạy về hướng đông từ dốc đại lộ Broadway tới phố South Street bên sông East River, xuyên qua trung tâm lịch sử - Khu vực tài chính (Financial District). Phố wall đã từng là ngôi nhà thường xuyên của Sàn giao dịch chứng khoán New York, và qua thời gian cái tên phố wall đã trở thành một cách gọi hoán dụ cho những mối quan tâm về tài chính có ảnh hưởng lớn nhất ở Mỹ cũng như là ngành công nghiệp tài chính của thành phố New York.

    [​IMG]

    Một số loại cổ phiếu và sàn giao dịch chứng khoán của Mỹ vẫn đặt trụ sở chính ở phố Wall và trong Khu vực tài chính, bao gồm NYSE, NASDAQ, AMEX, và NYBOT. Rất nhiều công ty tài chính có trụ sở chính ở New York không còn nằm ở phố wall, mà ở khu vực Midtown cũng thuộc Manhattan, và các khu vực bên ngoài bang như Long Island, Westchester County, Fairfield County, Connecticut, hoặc New Jersey.

    [​IMG]

    Khu vực Tài chính phố Wall là một trong những khu vực kinh tế lớn nhất của Mỹ, và lớn thứ 2 ở New York sau Midtown. Vào cuối thế kỉ 19 và đầu thế kỉ 20, văn hoá doanh nghiệp ở New York đã trở thành trung tâm của những công trình kiến trúc chọc trời (đối thủ cạnh tranh duy nhất là thành phố Chicago). Khu vực tài chính tạo ra những công trình xây dựng có kiến trúc rất đặc trưng so với khu vực Midtown.

    Ngày nay, khi nói đến các công ty phố Wall, người ta không nhất thiết có ý nói rằng công ty đó được đặt tại phố Wall, mà cái chính là công ty đó làm các dịch vụ tài chính, các công ty này có thể có trụ sở ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Nhân lực ở phố Wall chủ yếu hoạt động trong các nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực luật và tài chính cho các công ty vừa và lớn.

    Bạn muốn đến phố Wall? Mời bạn tham khảo chương trình tại đây.
     
    Sửa lần cuối: 21/9/2012
  11. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Thành phố Los Angeles

    Los Angeles (tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là "Những Thiên Thần", viết tắt LA, phát âm như Lốt An-giơ-lét, còn được gọi tắt là Los bởi những người Việt ở những vùng lân cận) là thành phố lớn nhất tiểu bang California và lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ, thuộc về Quận Los Angeles. Theo Thống kê dân số năm 2000, thành phố này có 3.694.820 người. Những vùng lân cận thành phố này, còn được gọi là Nam California, gồm có Hạt Los Angeles, Hạt San Bernardino, Hạt Orange, Hạt Riverside và Hạt Ventura, là một trong những nơi đông dân nhất Hoa Kỳ với 16 triệu người.

    [​IMG]
    Toàn cảnh Tp Ló Angeles

    Thành phố được thành lập vào năm 1781 do những người Tây Ban Nha tại Mexico với tên là El Pueblo de Nuestra Señora Reina de los Ángeles de la Porciúncula ("Thị trấn của Đức Mẹ Nữ Vương của các Thiên thần của sông Porciúncula" trong tiếng Tây Ban Nha, porciúncula nghĩa là "phần nhỏ"). Vào năm 1821 khi Mexico giành độc lập từ Tây Ban Nha, thành phố này thành một phần của nước đó. Sau chiến tranh Mỹ-Mễ, Los Angeles lại rơi vào tay Hoa Kỳ.

    [​IMG]
    Phố biển - Thành phố của những thiên thần có hơn 75 km đường bờ biển.

    Thành phố này được nổi danh là một trung tâm điện ảnh. Rất nhiều minh tinh sống ở thành phố Beverly Hills lân cận và nhiều phim và chương trình truyền hình được thâu tại Hollywood, một phần thành phố này. Mùa hút khách du lịch nhất ở Los Angeles là tháng 7 - 9 hàng năm. Khi đó, thời tiết thường xuyên nắng nhưng rất thích hợp để bạn đi tắm biển và tham quan các thắng cảnh ngoài trời. Nếu bạn muốn chiêm ngưỡng thành phố trong không khí vắng vẻ hơn thì nên chọn thời điểm từ tháng 3 - 5 hoặc từ tháng 10 - 12. Vào tháng 6, các bờ biển ở Los Angeles hay có sương mù và sóng lớn, không thuận tiện cho việc tắm nắng và thả mình trong làn nước biển trong xanh.

    [​IMG]
    Rạp Grauman's Chinese mở cửa từ năm 1927, đã trở thành huyền thoại của Hollywood.
    Đây cũng là nơi in dấu chữ ký của khoảng 170 nghệ sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại.


    [​IMG]
    Hollywood là kinh đô điện ảnh của thế giới với phim trường Universal khổng lồ

    [​IMG]
    Đại lộ Danh vọng là nơi ghi danh hơn 2500 ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới.

    Bạn muốn đến thành phố của những thiên thần? Mời bạn tham khảo các chương trình tại đây.
     
  12. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Cầu kính Skywalk

    Trên độ cao 1.220m, treo lơ lửng giữa hẻm núi của đại vực Grand Canyon hùng vĩ, người Mỹ đã làm một cây cầu bằng... kính trong suốt chỉ để thỏa mãn cảm giác mạnh khi thưởng ngoạn và chinh phục vùng núi Grand Canyon theo cách mới! Mất hơn 3 năm xây dựng, Sky Walk mở cửa cho du khách tham quan vào cuối tháng 3/2007.

    [​IMG]

    Trước đây, muốn khám phá kỳ quan thiên nhiên Grand Canyon, du khách chỉ có một chọn lựa duy nhất: bỏ 169USD mua một tour tham quan đại vực 1 giờ bằng máy bay trực thăng.Mỗi chiếc trực thăng chỉ chở được 6 khách, nhưng có đến 3 hãng bay Grand Canyon Helicopters, Papillon Helicopters, Maverick Helicopters luôn túc trực phục vụ du khách. Còn bây giờ, các đoàn khách đổ về Grand Canyon bởi sức hút mới: Sky Walk! Kiến trúc sư Mark Johnson đã thiết kế đài quan sát Sky Walk như một chiếc cầu có hình móng ngựa, mọc lên từ một ngọn núi cao 1.220m, và nhô ra ngoài vách núi 20m. Điểm độc đáo là sàn cầu được làm bằng kính trong suốt để du khách khám phá lòng vực sâu thẳm ngay dưới chân mình.

    [​IMG]

    Sàn kính có đến 8 lớp, mỗi lớp dày 1cm, dán chặt với nhau bằng một loại sợi chất dẻo đặc biệt, cùng lúc có thể chịu được sức nặng của 2 chiếc Boeing 747-400. Cầu được thiết kế có thể chịu được sức gió 161 km/giờ và động đất cấp 8! Ông chủ đầu tư Sky Walk đến từ Las Vegas, đã bỏ ra 30 triệu USD cho công trình đặc biệt này, với hy vọng thu hút hàng triệu du khách đến tham quan hàng năm.

    [​IMG]

    Từ Las Vegas theo xa lộ 93, đi khoảng 20 dặm là đến Hoover Dam, một trong 7 công trình xây dựng vĩ đại nhất nước Mỹ, hàng năm thu hút hàng chục triệu du khách đến tham quan. Từ đây, tha hồ phóng tầm mắt ngắm nhìn hồ Mead rộng mênh mông, mặt nước xanh rì, phẳng lặng. Hồ này chứa toàn bộ nước của dòng sông Colorado, khoảng cách giữa hai bờ rộng nhất có nơi lên đến 100 dặm. Từ Hoover Dam, tiếp tục theo đường 93, lái xe hơn 1 giờ đồng hồ sẽ tới trạm trung chuyển. Hai bên đường đi vào đại vực Grand Canyon, chỉ có đất đá khô cằn và những cây xương rồng joshua to lớn.

    [​IMG]

    Từ trạm trung chuyển, để đến được Sky walk, du khách phải đổi qua xe bus kiểu Mỹ và vượt qua 14 dặm đường quanh co. Càng gần đến đại vực, đường càng dốc, xe chạy xuống một thung lũng có khá nhiều cây xanh đặc trưng của vùng hoang mạc trước khi dừng lại ở trung tâm du lịch Hulapai của người da đỏ. Tại đây, du khách sẽ mua vé tham quan, giá 25 USD/người. Để tăng doanh thu nên khu vực này cấm tự chụp ảnh, quay phim. Muốn có ảnh lưu niệm phải chụp bằng máy của ban quản lý. 4 bức cỡ 20X30cm kèm theo file gốc giá là 130USD. Còn 1 bức lấy lẻ là 70 USD và không được kèm file gốc. Trước khi bước lên cầu kính, du khách còn phải thay những đôi ủng bằng vải thô, để tránh làm trầy xước mặt cầu.

    [​IMG]

    Dù trời có gió nhiều hay ít nhưng ai cũng bước rón rén khi đi trên Skywalk, cảm giác đi bộ giữa độ cao 1.220m vẫn làm không ít du khách lo sợ. Sàn kính dưới chân trong đến nỗi có cảm giác như đang đi trên mây. Du khách mê cảm giác mạnh sẽ tha hồ ngắm nhìn đại vực sâu thăm thẳm giữa hẻm núi.

    Bạn muốn đến thử cảm giác mạnh ở SkyWalk? Mời bạn tham khảo chương trình tại đây!
     
  13. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Thủy điện Hoover Dam

    Được xếp hạng là một trong 7 công trình xây dựng vĩ đại nhất nước Mỹ, đập thủy điện Hoover Dam còn được công nhận là kỳ quan lịch sử quốc gia và là một trong 100 kỳ quan của thế giới ở thế kỷ 20. Đây cũng là đập cổ nhất trong số các đập cao trên 150m được xây dựng trên đất Mỹ. Đập mang tên của Tổng thống Herbert Hoover vì ông đóng vai trò chính trong việc hình thành công trình kiên cố này.

    [​IMG]

    Đập Hoover được xây dựng tại Black Canyon thuộc con sông Colorado. Vị trí của đập nằm giữa hai tiểu bang Arizona và Nevada. Với chiều cao 221,4 mét, Hoover là đập cao thứ nhì trên nước Mỹ, đập có chiều dài 379.2 mét xây theo hình móng ngựa. Chân của đập dày 200 mét và đỉnh đập kết hợp dùng làm đường giao thông rộng 15 mét.

    [​IMG]

    Được khởi công xây dựng ngày 20/4/1931, xây dựng chỉ trong 5 năm, kết thúc năm 1936. Hai mục tiêu chính của việc xây đập Hoover là để cung cấp nguồn nước và nguồn điện cho các tiểu bang lân cận. Mười bảy máy phát điện của đập Hoover có thể sản xuất tối đa là 2,071 megawatts năng lượng thủy điện.

    [​IMG]

    Biến cố khủng bố ngày 11/9/2001 đã khiến cho giới chức chính quyền đi đến quyết định sẽ xây một cây cầu bê-tông với hệ thống dây cáp để thay thế cho con đường đi qua đập hiện tại và được hoàn tất vào tháng 10 năm 2010. Cây cầu cao 260m tính từ mặt sông Colorado là cây cầu cao nhất nước Mỹ.

    [​IMG]

    Một vài con số về đập Hoover Dam:

    - Phí tổn cho công trình xây đập là 165 triệu đồng.- Ðập cao 726.4 feet (221.4 mét) là đập cao thứ nhì ở Hoa Kỳ.
    - Bề dầy dưới chân đập là 660 feet (200 mét) và thành trên là 45 feet (15 mét).
    - Số lượng bê tông xây là 3.33 triệu mét khối, đủ để xây con đường rộng 15 ft. từ San Francisco đến New York!
    - Có tất cả 21,000 công nhân, mỗi ngày có 3,500 người làm việc và khi cao điểm (tháng 6, 1934) có đến 5,218 người.
    - Tiền mỗi tháng trả lương cho công nhân trung bình là 500.000$.
    - Mỗi năm có 8 đến 10 triệu du khách viếng thăm đập, mỗi ngày có trên 20 ngàn du khách đến đây tham quan.

    Bạn muốn đến thăm đập Hoover? Mời bạn tham khảo chương trình tại đây !
     
  14. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Thành phố Chicago

    Chicago là thành phố lớn thứ ba của Mỹ sau New York và Los Angeles. Chicago theo tiếng thổ ngữ của những bộ lạc da đỏ ở bang Illinois là Shikaakwa, có nghĩa là những cánh đồng tỏi tây. Thành phố này được mệnh danh là thành phố của gió (windy city) vào năm 1876 bởi tờ nhật báo Cincinatti. Sau đó, từ năm 1880, Thời báo New York đã dùng tên này và Windy City đã trở thành "nick name" của Chicago.

    [​IMG]

    Được thành lập năm 1833 là thị xã ở biên giới Lãnh thổ Tây Bắc, Chicago phát triển thành một trong những thành phố hạng nhất của thế giới. Chicago là nơi của nhà chọc trời đầu tiên của thế giới, Tòa nhà Bảo hiểm Nhà cửa (Home Insurance Building), và ngày nay là trung tâm kiến trúc, tài chính, và văn hóa của miền Trung Tây. Nó là trung tâm vận tải của nước Mỹ, có nhiều đường xe lửa và đường xuyên bang nhất của thành phố nào trong nước. Chicago cũng đứng đầu về số hội chợ được đăng cai hàng năm. Thành phố đã nổi tiếng toàn thế giới lâu năm về tài chính, công nghệ, vận tải, và dân tộc. Các nhà chọc trời, món ăn, truyền thống chính trị, và đội thể thao của Chicago cũng nổi tiếng. Nó có nhiều tên hiệu, bao gồm "Thành phố thứ hai" (tiếng Anh: "Second City"), "Thành phố lắm gió" ("Windy City"), "Thành phố vai lớn" ("City of Big Shoulders"), và "Chi-town".
    Các dân cư Chicago thường gắn với một trong nhiều hàng xóm của Chicago. Vào khoảng một phần ba của dân cư thành phố là người Mỹ gốc Âu, một phần ba là Mỹ gốc Phi, khoảng một phần tư là người Hispanic, và một phần 20 là Mỹ gốc Á, có một số người khác còn lại. Chicago được chia thành 77 khu chính thức. Chicago tạo ra GDP vùng đô thị là 390 tỷ USD và có quận kinh doanh trung tâm lớn thứ 2 Hoa Kỳ. Vụ hỏa hoạn lớn năm 1871 đã thiêu hủy phần lớn thành phố và Chicago đã phải thiết lập một dự án xây dựng lại khổng lồ. Năm 1885, tòa nhà chọc trời đầu tiên trên thế giới được dựng lên đã thống trị đường chân trời của Chicago. Đến nay nó vẫn là một trong những tòa nhà cao nhất thế giới và là hai tòa nhà cao nhất nước Mỹ.

    [​IMG]

    Những khu vườn được thiết kế tuyệt đẹp dọc theo một đại lộ rợp bóng cây với một số tòa nhà đặc biệt nhất thế giới, Magnificent Mile nằm trên đại lộ Michigan tự hào có những nhà hàng, spa, khách sạn, bảo tàng và hàng trăm cửa hàng khác nhau. Năm nay, nhiều ngôi sao và nhà thiết kế nổi tiếng sẽ tham gia Magnificent Mile Shopping Festival lần đầu tiên diễn ra từ 26.8 đến 8.9. Không chỉ là quê hương của của món pizza, Chicago còn là nơi lưu giữ nhiều bí quyết ẩm thực trên thế giới. Đây là một trong sốt ít thành phố sở hữu cuốn sách ẩm thực trứ danh "Michelin Guide".

    [​IMG]
    Đài phun nước Buckingham nằm trong công viên Grant, là một trong những đài phun nước lớn nhất thế giới và là điểm tham quan hấp dẫn trong thành phố, đặc biệt vào ban đêm khi âm nhạc và ánh sáng kết hợp khiến nó trở thành nơi trình diễn đẹp ngoạn mục.

    [​IMG]
    'L' hoặc 'El' là tên viết tắt hệ thống vận chuyển nhanh của Chicago, kết nối một số vùng ngoại ô với trung tâm.

    [​IMG]
    Thành phố Chicago nằm bên bờ hồ Michigan - hồ duy nhất nằm hoàn toàn bên trong lãnh thổ Hoa Kỳ.

    [​IMG]
    Đài phun nước trong công viên Thiên niên kỷ, được thiết kế bởi kiến trúc sư người Tây Ban Nha Jaume Plensa.

    [​IMG]
    Bãi cát của hồ Michigan giống như một bờ biển - nơi nghỉ ngơi, tắm nắng, lướt ván... lý tưởng.

    [​IMG]
    Cổng Mây hay còn được người dân nơi đây gọi là Hạt đậu bởi hình dáng độc đáo của nó, nằm trong công viên Thiên niên kỷ.

    [​IMG]
    Từ năm 2000, City Hall đã có một khu vườn trên mái nhà trồng chủ yếu các loại cây bản địa có thể tồn tại trong điều kiện gió mạnh, khô cằn và nắng nóng.

    [​IMG]
    Gọi Chicago là "thánh địa của những tòa nhà chọc trời" kể cũng không ngoa.

    [​IMG]
    Từ thế kỷ XX, Wrigley Building - trụ sở chính của công ty kẹo cao su Wrigley, Tribune Tower chỉ là hai trong số những tòa nhà nổi tiếng của thành phố thuộc khu Magnificent Mile trên đại lộ Michigan.

    [​IMG]
    Những cây cầu bắc qua sông Chicago.

    [​IMG]
    Chicago không chỉ xây dựng các tòa nhà chọc trời hiện đại mà thành phố còn có cả những công trình kiến trúc ấn tượng khác như Old Water Tower và Pumping Station.

    [​IMG]
    Chicago trong đêm pháo hoa.

    Bạn muốn đến thăm thành phố Chicago? Mời bạn tham khảo chương trình tại đây.
     
  15. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Tiểu bang Nevada

    Nevada là một tiểu bang nằm ở miền tây Hoa Kỳ, là tiểu bang thứ 36 gia nhập liên bang vào năm 1864. Thủ phủ của Nevada là thành phố Carson còn thành phố lớn nhất là Las Vegas. Nevada có biệt hiệu là Battle Born State("Bang ra đời trong chiến tranh") để kỷ niệm việc Nevada gia nhập liên bang đứng về phía miền bắc trong cuộc Nội chiến Mỹ giữa thế kỉ 19.

    Nevada là tiểu bang có diện tích rộng hàng thứ 7 tại Hoa Kỳ, bao gồm vùng Bồn Địa Lớn ("Great Basin") về phía bắc và sa mạc Mojave về phía nam. Năm 2006, ước tính dân số Nevada đạt 2,6 triệu người, với 85% dân cư sinh sống trong các khu vực đại đô thị Las Vegas và Reno. Từ một tiểu bang mà phần lớn đất đai khô cằn, ít người sinh sống, ngày nay Nevada đã vươn lên trở thành một trong những bang giàu mạnh nhất nước Mỹ với những ngành kinh tế chủ lực là khai mỏ, chăn nuôi, *** và du lịch. Tiểu bang Nevada giáp với Utah về phía đông, giáp với Arizona về phía nam, giáp với California về phía tây và tây nam, giáp với Oregon về phía tây bắc và giáp với Idaho về phía đông bắc.

    [​IMG]
    Tấm biển chào đón khách đến Las Vegas.

    Phần lớn diện tích Nevada nằm trong một vùng bồn địa thấp và bị chia cắt bởi rất nhiều các dãy núi chạy theo chiều bắc nam. Nhiều dãy núi ở Nevada có đỉnh núi cao trên 4000 m trong khi các thung lũng cũng không thấp dưới 900 m. Những dãy núi này có các con sông nhỏ đổ vào một bồn địa trũng trong đất liền chứ không đổ ra biển. Ví dụ như sông Humboldt chảy từ đông sang tây và đổ vào vùng bồn địa Humboldt. Một số con sông khác lại chảy từ tây sang đông bắt nguồn từ dãy Sierra Nevada như sông Walker, sông Truckee và sông Carson.

    Miền bắc tiểu bang Nevada nằm trong sa mạc Great Basin, một sa mạc thuộc vùng ôn đới với mùa hè nóng và mùa đông nhiệt độ hạ xuống gần điểm đóng băng. Thình thoảng, hơi ẩm từ gió mùa Arizona mang đến cho vùng sa mạc này những trận mưa bão, hay các cơn bão từ Thái Bình Dương đổ vào cũng có thể gây ra bão tuyết về mùa đông. Nhiệt độ cao nhất tại Nevada là 51,7 °C ghi được tại Laughlin vào ngày 29 tháng 6 năm1994.

    [​IMG]
    Thành phố Las Vegas về đêm.


    Phía đông của tiểu bang chịu ảnh hưởng của gió mùa Arizona nhiều hơn nên cây cối khá xanh tốt. Cây ngải đắng là loài cây mọc chủ yếu tại đây. Vùng này có nhiều sông suối chảy qua và làm biến đổi hẳn cảnh quanhoang mạc. Phần phía nam của tiểu bang, trong đó có thành phố Las Vegas nằm trong sa mạc Mojave. Địa hình vùng này thấp hơn phía bắc với độ cao trung bình khoảng 1200 m. Mùa hè thường nóng còn mùa đông có thể thay đổi từ mát mẻ sang vô cùng lạnh lẽo. Nhìn chung khí hậu của Nevada tương đối khắc nghiệt với mùa hè ngắn, nhiệt độ cao hơn 40 °C với một mùa đông dài và lạnh. Do nằm trong khu vực bồn địa và bị các dãy núi cao chắn hơi ẩm từ biển vào, lượng mưa ở Nevada khá thấp và khiến hoang mạc trở thành dạng địa hình chính tại đây.

    Do đất đai cằn cỗi, không thích hợp cho nông nghiệp nên Nevada là một trong những nơi cuối cùng có người đến định cư tại Mỹ. Ban đầu, Nevada thuộc chủ quyền của Mexico nhưng sau khi Mexico thất bại trong cuộc chiến tranh Hoa Kỳ-Mexico năm 1848, nước này đã phải nhường lại 1/3 diện tích lãnh thổ cho Mỹ, trong đó bao gồm vùng đất Nevada.

    [​IMG]
    Sông trong Công viên quốc gia Grand Canyon - đểm du lịch nổi tiếng của bang Nevada.


    Ngày 31 tháng 10 năm 1864, Nevada chính thức được công nhận là tiểu bang thứ 36 của Hoa Kỳ. Mặc dù dân số Nevada lúc đó chỉ bằng 1/6 quy định để được quyền đại diện tại quốc hội liên bang nhưng tổng thống Lincoln đã ủng hộ cho Nevada gia nhập liên bang. Việc này đã giúp tổng thống Lincoln vượt qua cuộc bầu cử tổng thống giữa nhiệm kỳ năm 1864, đưa Đảng Cộng hòa chiếm đa số tại quốc hội cùng như tận dụng được nguồn mỏ bạc to lớn của Nevada cho chiến tranh

    Sau khi cuộc Nội chiến Mỹ kết thúc, khai mỏ đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế của Nevada. Nhưng đến cuối thế kỉ 19, các mỏ bắt đầu cạn kiệt dần đã dẫn tới việc dân cư bỏ đi nơi khác. Tuy nhiên đến đầu thế kỉ 20, các mỏ vàng và bạc mới lại được phát hiện ở Nevada đã giúp khôi phục nền kinh tế của tiểu bang. Sau cuộc Đại khủng hoảng năm 1929, chính phủ liên bang đã khởi công xây dựng đập Hoover để cung cấp nước tưới cho đồng ruộng và mang lại nguồn điện năng to lớn cho những thành phố lớn của Nevada như Las Vegas. Trong những thập niên 1950, 1960, Nevada là một bãi thử các loại vũ khí hạt nhân của quân đội Mỹ.

    Ngày nay, Nevada là một trong những tiểu bang có tốc độ phát triển cao nhất nước Mỹ với ngành công nghiệp *** khổng lồ bên cạnh các ngành kinh tế khác như khai mỏ, chăn nuôi, du lịch, thương mại...

    Bạn muốn đến Nevada? Mời bạn tham khảo chương trình tại đây !
     
  16. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Ngày thứ 6 đen ở Mỹ


    Dịch theo mặt chữ, Black Friday là ngày thứ sáu đen, nhưng thực chất, đây là "ngày vàng mua sắm" của người dân Mỹ với hàng chục nghìn mặt hàng giảm giá cực lớn. Thoạt nghe nói đến "Black Friday" (ngày thứ sáu đen) có vẻ liên quan đến một thảm họa ghê rợn nào đó trong lịch sử, hoặc chí ít đây cũng không phải là ngày lành. Thế nhưng, Black Friday lại là ngày mang ý nghĩa rất tích cực đối với đông đảo người dân Mỹ mê mua sắm.

    [​IMG]

    Black Friday là ngày thứ sáu ngay sau Lễ Tạ Ơn (Lễ Tạ Ơn rơi vào thứ năm thứ tư của tháng 11) và được coi là ngày mở hàng cho mùa mua sắm tấp nập nhất ở Mỹ. Ngày đặc biệt này có xuất xứ từ tình trạng... kẹt xe xảy ra vào ngày thứ sáu sau Lễ Tạ Ơn năm 1965 ở Philadelphia, khi hàng trăm nghìn người Mỹ chen chúc nhau, đen kịt các con phố, vỉa hè đi mua sắm để sửa soạn cho Lễ Noel sắp đến. Ngay lập tức, giới kinh doanh Hoa Kỳ cho quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng và đồng loạt khuyến mãi, giảm giá để thu hút khách hàng.

    Trong tiếng Anh có thuật ngữ "in the black" chỉ tình trạng doanh nghiệp làm ăn có lợi nhuận. Tương phản với "in the black" là "in the red" chỉ tình trạng kinh doanh thua lỗ, buôn bán thất bát. Ngày xưa, để tiện phân biệt và theo dõi sổ sách, kế toán thường ghi số lợi nhuận bằng mực đen, số lỗ bằng mực đỏ. Từ đó, người ta đặt tên ngày mua sắm lớn nhất trong năm là Black Friday, ngụ ý rằng đây là ngày ăn nên làm ra của các doanh nghiệp .

    Hầu như tất cả các mặt hàng trong ngày Black Friday đều giảm giá trung bình từ 10% - 30%. Từ những thương hiệu bình dân đến những thương hiệu nổi tiếng như Nike, IBM, Apple... đều đưa ra mức giảm giá đến không ngờ. Chính vì vậy, người Mỹ ùn ùn đổ ra các siêu thị, cửa hàng để tìm mua hàng giá rẻ. Tất cả các đường phố trên đất Mỹ đều đông nghịt người trong ngày thứ sáu mua sắm. Có người còn phải chờ từ 4h sáng để mong có thể "tậu" cho mình một món đồ giá rẻ như cho không. Giữa những chốn phồn hoa trên đất Mỹ, không ai tưởng tượng được lại có cảnh xếp hàng dài dằng dặc rồi trùm chăn ngủ ngay trên lòng đường trước một siêu thị, hay khung cảnh chen lấn, giành giật hàng hóa trong các trung tâm mua sắm.

    Thu hút là vậy, nhưng không phải tất cả những người Mỹ đều thích thú với "ngày thứ 6 đen". Lý do là bởi những người này đều không thích sự chen lấn xô đẩy và thay vì việc lao vào những siêu thị, cửa hàng để mua đồ giảm giá, họ ngồi ở nhà và xem ti vi. Thậm chí, có người còn cho rằng tình trạng chen lấn nhau để mua hàng làm xấu đi hình ảnh nước Mỹ và họ kêu gọi lập nên "No Shopping Day", tức là ngày không mua sắm để tẩy chay "Black Friday".

    Tuy vậy, sau nhiều thập niên, "Black Friday" vẫn tồn tại và thu hút được đông đảo người dân Mỹ tham gia. Chỉ có điều năm 2011, với sự kiện tranh cướp hàng hóa dẫn đến hàng chục người bị thương, một người bị bắn và cướp sạch hàng hóa khi ra chỗ đỗ xe, Black Friday đã có hơi hướng đúng với nghĩa mặt chữ là "Ngày thứ sáu đen".

    Ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm của người Mỹ - Bkack Friday thường xuyên diễn ra trong không khí hối hả, thậm chí "bạo lực". Có khoảng 152 triệu người dân Mỹ đã xếp hàng từ nửa đêm để được mua hàng đại hạ giá.

    Mời bạn xem thêm hình ảnh dân Mỹ mua hàng ngày thứ 6 đen ở đây!

    [​IMG]
    Một người phụ nữ mới sắm được 2 chiếc TV 46 inch tại một cửa hàng Target tại Colma, California trong ngày Black Friday. Đây là ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm, diễn ra ngay sau Lễ Tạ ơn và mở màn cho mùa mua sắm trước kỳ Giáng sinh.

    [​IMG]
    Hai khách hàng với chiếc TV 60 inch giảm giá mới mua được tại cửa hàng của Fair Lakes Best Buy, tại Fairfax, bang Virginia.

    [​IMG]
    Hàng trăm người mạnh ai nấy lao vào một cửa hàng của Best Buy tại Mesquite, bang Texas vào lúc nửa đêm ngay sau khi cánh cửa được mở ra.

    [​IMG]
    Khách hàng ra về với vô khối đồ mới mua được tại trung tâm mua sắm Lakes Shopping Centre ở Fairfax, bang Virginia.

    [​IMG]
    Bóng bay in thông tin giảm giá tại một cửa hàng của Walmart ở Oakland, bang California. Hệ thống cửa hàng của Walmart mở cửa trước nửa đêm để khuyến khích người dân mua sắm sớm.

    [​IMG]
    Một khách hàng kéo 2 chiếc TV mới chọn tại một của hàng của Best Buy ở Framingham, bang Massachusetts.

    [​IMG]
    Người đàn ông này đã tốn nhiều công sức mới chen mua được chiếc đàn piano giảm giá tại một cửa hàng của Best Buy ở Fairfax, bang Virginia. Trong ngày này, giá của các mặt hàng điện tử được giảm mạnh.

    [​IMG]
    Người dân mang cả chăn đến ngủ vạ vật bên ngoài cửa hàng Target ở thành phố Laneborough, Massachusetts

    [​IMG]
    Robin Brunkow, bên phải, cầm cốc socola nóng nhằm chống chọi với thời tiết lạnh giá, trong khi cắm trại cả đêm bên ngoài cửa hàng Best Buy ở Eden Prairie, Minn. Những khách hàng nào vào cửa hàng sớm nhất sẽ có cơ hội "rinh" được những sản phẩm giá tốt nhất.

    [​IMG]
    Hàng trăm người xếp hàng bên ngoài cửa hàng Best Buy ở Mayfield Heights, bang Ohio khi trời còn chưa sáng. Đây là ngày hội mua sắm lớn nhất trong năm, nằm trong dịp Lễ Tạ ơn, với bảng giảm giá treo tại hầu hết các cửa hàng trên khắp đất Mỹ. Trong ngày Black Friday, ở một số nơi xuất hiện cảnh tranh cướp nhau, có khi dẫn đến bạo lực. Có khách hàng phải tự tìm cách bảo vệ bản thân bằng cách dùng cả bình xịt hơi cay để chống trả lại những người cuồng hàng giảm giá khác. Không hiếm cảnh khách mua xong bị cướp hàng ngay trên đường về nhà.
     
    Sửa lần cuối: 1/10/2012
  17. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Gà rán KFC

    KFC (Kentucky Fried Chicken - Gà rán Kentucky) là chuỗi các nhà hàng ăn nhanh phục vụ thịt gà, với trụ sở chính của nó tại Louisville, Kentucky ở Mỹ. KFC phát triển và thành lập bởi Đại tá Harland Sanders đã về hưu và bắt đầu bán gà rán trong quán hàng lề đường tại Corbin, Kentucky trong năm 1930. Đây là nhãn hiệu của loạt cửa hàng ăn nhanh được đánh giá nổi tiếng thứ hai trên thế giới sau McDonald's, trước Pizza Hut và Starbucks. KFC chủ yếu kinh doanh các món ăn nhanh làm từ gà và món nổi tiếng nhất là Gà rán Kentucky do ông Harland Sanders sáng chế.

    [​IMG]

    Năm 1939: Ông Sanders đưa ra món gà rán cho thực khách với một loại gia vị mới pha trộn 11 nguyên liệu khác nhau. Ông nói: "Với loại gia vị thứ mười một đó, tôi đã được dùng miếng gà rán ngon nhất từ trước đến nay".

    Năm 1950: Sanders phải bán lại cơ nghiệp ở Corbin, tiểu bang Kentucky, với số tiền chỉ vừa đủ để đóng thuế. Tự tin vào hương vị món ăn của mình nên tuy đã vào tuổi 65, với $105 USD tiền trợ cấp xã hội nhận được, ông lên đường bán những gói gia vị và cách chế biến gà rán đồng nhất cho những chủ nhà hàng nằm độc lập trên toàn nước Mỹ. Việc kinh doanh đã phát triển, vượt quá tầm kiểm soát nên ông đã bán lại cho một nhóm người. Họ lập nên Kentucky Fried Chicken Corporation và mời ông Sanders làm "Đại sứ Thiện chí".

    Năm 1964: John Y. Brown và Jack Massey mua lại nhãn hiệu "Kentucky Fried Chicken" với giá 2 triệu USD. Mời "Colonel" Sanders làm "Đại sứ Thiện chí" và đã có 638 nhà hàng.

    Năm 1969: Tham gia Thị trường chứng khoán New York, "Colonel" Sanders mua 100 cổ phần đầu tiên.
    Năm 1986: Nhãn hiệu "Kentucky Fried Chicken" được Pepsi Co mua lại vào ngày 1 tháng 10.
    Năm 1991: Ra mắt logo mới, thay thế "Kentucky Fried Chicken" bằng "KFC".
    Năm 1992: KFC khai trương nhà hàng thứ 1.000 tại Nhật Bản.
    Năm 1994: KFC khai trương nhà hàng thứ 9.000 tại Thượng Hải (Trung Quốc).
    Năm 1997: "Tricon Global Restaurants" và "Tricon Restaurants International" (TRI) được thành lập ngày 7 tháng 10.
    Năm 2002: Tricon mua lại A&W All American Food và Long John Silver's (LJS) từ Yorkshire Global Restaurants và thành lập YUM! Restaurants International (YRI). KFC là hệ thống nhà hàng phục vụ gà rán lớn nhất với hơn 10.000 nhà hàng tại 92 quốc gia. KFC và hệ thống nhượng quyền đang tạo việc làm cho hơn 200.000 người trên toàn thế giới.

    [​IMG]

    KFC phục vụ hơn 7.5 tỉ miếng gà hằng năm và khoảng 9 triệu thực khách một ngày trên toàn thế giới (2010)
    KFC thuộc YUM! Restaurants International (YRI) với các nhãn hiệu khác phục vụ các sản phẩm riêng biệt:

    - A&W All American Food: Hot-dog, burger, khoai tây chiên
    - KFC: Gà rán truyền thống
    - Long John Silver's: Hải sản
    - Pizza Hut: Bánh pizza
    - Taco Bell: Taco, món ăn với hương vị của Mexico

    Ở Việt Nam, cửa hàng thức ăn nhanh đầu tiên của Kentucky Fried Chicken ( KFC) tại Trung tâm Thương mại Sài Gòn Super Bowl vào cuối năm 1997, KFC hiện đã có 82 cửa hàng (48 tại Thành phố Hồ Chí Minh, 17 ở Hà Nội, 3 ở Đồng Nai,1 ở Cần Thơ, 2 ở Vũng Tàu, 1 ở Bà Rịa, 2 ở Đà Nẵng, 2 ở Huế, 1 ở Buôn Mê Thuột,3 ở Bình Dương, 2 ở Nha Trang và 4 ở Hải Phòng, 1 ở Long Xuyên)

    [​IMG]

    Bên cạnh khía cạnh tích cực trong việc giải quyết công ăn việc làm và tạo thu nhập xã hội, gà rán KFC cũng như các thức ăn nhanh khác (chủ yếu với các món rán) được coi là có hại cho sức khỏe con người nếu được sử dụng liên tục vì các món rán được coi như một trong những tác nhân gây ung thư. Việc hạn chế sử dụng các đồ uống có gas thường bán tại các cửa hàng ăn nhanh cũng được các nhà dinh dưỡng học và bác sĩ khuyến cáo.

    Bạn muốn thưởng thức thịt gà rán KFC trên chính quê hương Kentucky? Mời bạn tham khảo chương trình tại đây!
     
  18. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Bay qua Nước Mỹ

    Nước Mỹ tươi đẹp đang chào đón bạn với Santa Fe - quà tặng của Chúa, Boston của Hòa giải và yêu thương, Las Vegas nơi gửi tiền cho cát bụi, Napa Valley - xứ sở làm say đắm lòng người. Giấc mơ Mỹ có thật hay chỉ là Cạm bẫy ngọt ngào chốn thiên đường?....
    Mời bạn bay qua nước Mỹ với những hình ảnh tuyệt vời sau đây:

    [video=youtube;KcuDdPo0WZk]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KcuDdPo0WZk[/video]

    Music by : Yessian
    Sound Designer : Jeff Dittenber
    Mixer : Scotty Gatteño
    CCO : Brian Yessian
    EP : Michael Yessian

    Mời bạn đến Mỹ với những chương trình đang có lịch khởi hành tại đây !
     
    Sửa lần cuối: 15/10/2012
  19. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Bảo Tàng Hàng Không & Không Gian ở D.C

    Nhà Bảo Tàng Hàng Không và Không Gian (National Air and Space Museum) thuộc Viện Smithsonian ở Washington DC có hai cơ sở: một ở National Mall ngay Washington DC và một cơ sở mới rộng lớn gần phi trường quốc tế Washington Dules là nơi tàng trữ các kiểu máy bay dân dụng cũng như quân sự và các thiết bị về thám hiểm không gian lớn nhất thế giới. Ðây là một trong những địa điểm thu hút đông du khách nhất mỗi khi viếng thủ đô nước Mỹ. Cũng như các nhà bảo tàng thuộc Viện Smithsonian vào xem hoàn toàn miễn phí và mở cửa một năm suốt 364 ngày chỉ trừ Lễ Giáng Sinh.

    [​IMG]
    Cổng chính vào bảo tàng

    Nhà bảo tàng này nằm ở phía Nam dãy công viên National Mall rộng lớn nhất về diện tích và đông người xem nhất trong các bảo tàng của Viện Smithsonian. Nơi đây lưu trữ các loại máy bay ở những năm đầu trong lịch sử hàng không, nó cũng là trung tâm nghiên cứu về lịch sử ngành hàng không , phi hành trong vũ trụ là ngành kỹ nghệ mà Hoa Kỳ tiền phong dẫn đầu trên thế giới, nhất định không cho ai qua mặt mình. Nước nào cạnh tranh kinh tế với Hoa Kỳ, chống và lên án đế quốc Mỹ xâm lược, bá quyền nhưng cũng phải mua máy bay của Mỹ qua hãng Boeing có chi nhánh ráp máy bay ở Long Beach gần Little Saigon với nhiều người Việt Nam làm trong đó.

    [​IMG]
    Phi cơ DC-3 (chiếc lớn nhất) được triển lãm trong nhà Bảo Tàng.

    Lịch sử Viện Bảo Tàng Hàng Không

    Nguyên thủy viện bảo tàng có tên là National Air Museum được thành lập vào ngày 12 tháng 8, 1946 bởi sắc lệnh của Quốc Hội. Viện bảo tàng đầu tiên này có một số món đồ đã trưng bày trong Hội Chợ 1876 Kỷ Niệm 100 Năm Thành Lập Nước Mỹ ở Philadelphia. Sau đó vào năm 1889 động cơ hơi nước của John Stringfellow sáng chế dự định dùng cho máy bay được Viện Smithsonian bổ sung trong bộ sưu tập và hiện nay động cơ hơi nước này vẫn còn trưng bày trong Viện Bảo Tàng Hàng Không.

    Sau khi thành lập, không có một nơi nào đủ lớn để chứa hết các món sưu tập. Vài món phải để trong tòa nhà Arts and Industries Building phía sau Viện Smithsonian tức tòa nhà Castle hiện nay, nhiều món phải phủ lại bằng những tấm bạt để ở sân sau Viện Smithsonian và những thứ lớn như hỏa tiễn để ngoài trời mưa nắng. Sau Thế Chiến Thứ Hai vô số phi cơ chiến đấu được Bộ Quốc Phòng trao tặng cho Viện Smithsonian khiến tổ chức này phải nghĩ đến việc cần phải xây Viện Bảo Tàng Hàng Không như một khu "hangar" để chứa các phi cơ này và Quốc Hội chấp thuận cho sử dụng khu đất trên National Mall hiện nay để xây nhà bảo tàng.

    Vì viện bảo tàng nằm gần điện Capitol tòa nhà Quốc Hội nên Viện Smithsonian dẫu cho muốn rằng tòa nhà bảo tàng phải là một kiến trúc hoành tráng, gây ấn tượng cho người xem nhưng không lớn hơn, lấn áp tòa nhà Quốc Hội là cơ quan quyền lực nhất của đất nước. Công tác xây cất giao cho tổ hợp kiến trúc sư ở St. Louis là Gyo Obata of Hellmuth, công ty tuân thủ ý tưởng này và xây viện bảo tàng theo kiểu "hangar" chứa phi cơ nhưng mỹ thuật đề huề là 4 hình khối hộp vuông tường bằng đá hoa cương nối với 3 tòa nhà kính sườn thép để có thể chứa được những món triển lãm lớn như những phi thuyền, hỏa tiễn, phản lục cơ hành khách. Tòa nhà Bảo Tàng Hàng Không có 2 tầng hoàn tất năm 1976 và mở cửa ngày 1 tháng 7, 1976 nhân dịp Lễ Kỷ Niệm 200 Năm Thành Lập Nước Mỹ.

    [​IMG]
    hiếc phi cơ của anh em Wright bay lần đầu thành công năm 1903.

    Tầng trưng bày dưới nhà

    Bước vào đại sảnh đầu tiên của viện bảo tàng ở cửa chính phía National Mall gặp ngay khu "Milestones of Flight" trưng bày những chiếc máy bay, phi thuyền tạo nên lịch sử cho ngành hàng không và không gian. Trong đó quan trọng nhất là chiếc phi cơ của anh em nhà họ Wright chế tạo năm 1903. Ðây là chiếc phi cơ đầu tiên trên thế giới bay thành công mặc dù chỉ bay được 852 feet trong vòng 59 giây vào ngày 17 tháng 12, 1903 ở Kitty Hawk, North Carolina.

    Chiếc phi cơ có cánh 2 tầng, bay lên được nhờ 1 chong chóng quay bằng động cơ nổ và người phi công điều khiển lên xuống, quẹo trái phải nhờ hệ thống điều khiển 2 cánh và bánh lái dựng đứng sau đuôi máy bay. Trước khi thành công hai anh em Wright đã mò mẫm thực hiện 3 chiếc "phi cơ" khác vào các năm 1899, 1900 và 1902. Những chiếc này không được gọi là "máy bay" (Flyer) mà gọi là "chiếc diều" (Glider) vì đơn giản không có động cơ được viện bảo tàng tái tạo và được trưng bày nơi đây.

    Kể từ sau chiếc phi cơ đầu tiên của Wright bay lên được, ngành hàng không cũng đã cất cánh theo với những bước tiến vượt bực do những người khác góp phần, từ phi cơ 1 chong chóng cánh 2 tầng chuyển sang phi cơ nhiều chong chóng, rồi phản lực cơ bay lên nhờ sức đẩy. Không đầy một thế kỷ từ ngày chiếc máy bay của anh em họ Wright, vài chục năm sau người ta đã sử dụng ngành hàng không như phương tiện di chuyển chính để đi từ nước này sang nước khác bất kể ngày đêm, rát nhanh chóng và an toàn tiện lợi. Dấu mốc của lịch sử hàng không còn có những phi cơ khác như chiếc máy bay một động cơ tên "Spirit of St. Louis" mà Charles Lindbergh đã đơn thân trên chim sắt vượt qua Ðại Tây Dương năm 1927.

    Khu triển lãm "Milestones of Flight" còn có chiếc "Bell XP-59A Airacomet" là chiếc phản lực đầu tiên của Mỹ, chiếc "Bell X-1" "Chuck" Yeager đầu tiên vượt qua tốc độ âm thanh năm 1947 (sinh năm 1923, có tham dự chiến tranh Việt Nam, hiện là Trung Tướng Không Quân (2 sao) hồi hưu đang sống ở California) và chiếc phản lực bay nhanh nhất "North American X-15". Gian phòng này còn trình bày những thành tựu về thám hiểm không gian như chiếc "capsule" Friendship 7 của phi thuyền Mercury đưa phi hành gia John Glenn trở về trái đất là người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh trái đất (20 tháng 2, 1962), phi thuyền Columbia, các vệ tinh nhân tạo Mariner, Pioneer, Viking thám hiểm không gian. Nơi này còn có tảng đá lấy từ mặt trăng để mọi người có thể sờ mó xem cứng mềm như thế nào.

    [​IMG]
    Phi cơ "Spirit of St. Louis" Charles Lindbergh một mình vượt qua Ðại Tây Dương 1927.

    Cũng ở tầng dưới nhà nơi Gallery 102 là gian triển lãm tên "America by Air" nói về lịch sử Hàng Không Dân Dụng Hoa Kỳ, trình bày việc chính quyền liên bang vạch đường lối cho kỹ nghệ hàng không như thế nào, những tiến bộ khoa học nhằm cách mạng hóa ngành hàng không dân sự cũng như những thay đổi nhanh chóng trong ngành này. Nơi đây rất thích thú khi thấy những chiếc máy bay lớn nhỏ được treo lên từ trần nhà từ những chiếc nhỏ như Curtiss Jenny một động cơ dùng huấn luyện phi công Ðệ Nhất Thế Chiến. Hết chiến tranh dùng để chở thư. Chiếc Ford 5-AT Tri-Motor ra đời 1926 là chiếc chở hành khách đầu tiên, máy nổ lớn nhưng rất bền.
    Những chiếc lớn chở hành khách thời xưa như Boeing 247 có hai chong chóng, là kiểu dáng đầu tiên của những phi cơ hành khách bây giờ với cánh máy bay nằm phía dưới gần lườn chứ không còn nằm trên thân máy bay nữa. Chiếc này chở được 10 hành khách bay từ bờ biển này sang bờ biển bên kia nước Mỹ rút xuống còn 8 tiếng đồng hồ.

    Vì quá lớn nên viện bảo tàng chỉ trưng bày phần đầu mũi của Boeing 747 với cầu thang dẫn lên để du khách có thể vào thăm phòng lái chiếc phản lực "jumbo jet" này xem bên trong có bao nhiêu đồng hồ dùng điều khiển chiếc phi cơ chở đến hơn 400 hành khách. Chiếc Boeing 747 chế tạo riêng cho hãng Pan American để thay thế chiếc 707, đây là kiểu máy bay làm cách mạng hàng không đường dài được đưa vào sử dụng năm 1970. Chiếc 707 chỉ có 189 ghế trong khi 747 đến 400 ghế ngồi, bay đường xa không cần đổ xăng làm giảm chi phí chuyển vận.

    Tầng dưới đất của Viện Bảo Tàng Hàng Không ở Gallery 107 là "Early Flight" trưng bày những "dụng cụ bay" trước thời gian anh em họ Wright thử nghiệm thành công chiếc máy bay của họ năm 1903. Trong số đó có chiếc diều bằng vải có người điều khiển nằm dưới lườn của Otto Lilienthal 1894 có lần bay được lên cao 1,150 ft (345m) nhưng sau đó ông ta chết vì chiếc diều này rơi xuống đất. Gallery 105 là "Golden Age of Flight" với những chiếc máy bay đua trong khoảng thời gian giữa 2 trận thế chiến khoảng 1920-1930. Ở tầng dưới đất còn có rạp chiếu phim Lockheed Martin Imax Theater chiếu nhiều phim ngắn 3D khoảng 45 phút về Trạm Không Gian, Viễn Vọng Kính Hubble có bán vé chứ không miễn phí như viện bảo tàng. Phía cuối hướng Ðông Viện Bảo Tàng là nhà hàng ăn uống rộng lớn như Restaurant.

    [​IMG]
    Một đoạn trạm không gian do Nga thiết lập và Mỹ sử dụng chung.

    Tầng trên lầu

    Trên tầng trên hiện nay đang tu sửa có gian triển lãm "Apollo to the Moon" trình bày về sứ mạng Apollo lên thám hiểm mặt trăng vào thập niên 1960 sau khi Tổng Thống Kennedy phát động trên toàn quốc việc đưa người lên mặt trăng trong bước đầu để thám hiểm không gian. Nơi gian này có động cơ F-1 để phóng hỏa tiễn Saturn 5 lên quỹ đạo. Nơi này cũng triển lãm phòng thi nghiệm Skylab 4 như một phi thuyền không gian với 4 phi hành gia làm việc trong đó trong những sứ mạng khoa học từ tháng 1, 1973 đến tháng 2, 1974. Ngoài ra còn có xe dùng để di chuyển trên mặt trăng, những bộ áo các phi hành gia mặc trên mặt trăng trong sứ mạng Apollo. Trên tầng lầu còn trưng bày các chiến đấu cơ, pháo đài bay B 17 của không quân Mỹ, chiến đấu cơ Supermarine Spitfire của Anh, về phía địch của Ðồng Minh là Trục 3 nước Nhật Ðức Ý có Messerschmitt Bf 109 của Ðức, Macchi C 202 Folgore của Ý và máy bay A6M Zero của cảm tử quân Nhật.

    Viện Bảo Tàng Hàng Không ngoài cơ sở chính ở Washington DC như chúng tôi vừa viếng qua còn có một chi nhánh khác rộng lớn hơn là Steven F. Udvar-Hazy Center ở gần phi trường quốc tế Washington Dules thuộc thành phố Chantilly, Virginia về phía Tây cách Washington DC 35 miles. Cơ sở này mở cửa vào tháng 12, 2003 nơi đây rộng chỗ để có thể chứa hàng ngàn món từ phi cơ cho tới các dụng cụ không gian khác. Hai cơ sở này hợp lại là nơi sưu tầm và tàng trữ trang thiết bị hàng không và không gian lớn nhất thế giới.

    Bạn muốn đến thăm bảo tàng Không Gian & Hàng Không Hoa Kỳ ?
    Mời bạn tham khảo danh sách các chương trình tại đây.
     
    Sửa lần cuối: 19/10/2012
  20. phuonghanh2001

    phuonghanh2001 Tóc đẹp 178/1/45 Thái Hà

    Tham gia:
    24/2/2011
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: NuocMy.net và tour Mỹ đến từng nhà!

    Cuộc sống người Việt ở Houston

    Những năm đầu (75-85), phần lớn người Việt Nam khi tới Mỹ đều được hội đoàn hay nhà thờ đứng ra bảo lãnh hỗ trợ, cũng như được hưởng quy chế khá cao, nhất là những gia đình có con em nhỏ dưới 18 tuổi. Khi đó họ chẳng cần phải lo lắng, cứ từ từ tìm hiểu, học hỏi để hội nhập, mọi thứ đã có chính phủ lo. Đến từ một đất nước nghèo, nhu cầu vật chất cuộc sống còn ở mức tối thiểu, nên ai cũng hài lòng với hiện tại, nhất là thời điểm đó, nhìn quanh người Việt ai cũng nghèo như nhau, chẳng ai giàu hơn ai để so sánh.

    [​IMG]
    Tp Huston

    Đời sống ở đâu cũng vậy, phải đi làm mới có thu nhập trang trải cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa nhu cầu vật chất theo cuộc sống ngày càng lên cao. Ngày mới qua, chỉ ao ước có nhu cầu sống tối thiểu. Nhưng khát vọng con người là thăng tiến, người Việt cũng không ngoại lệ, nên sau nhiều năm hội nhập, cuộc sống người Việt ở hải ngoại đã không còn cách biệt với người bản xứ, hay có thể có phần trội hơn. Vì người Việt vốn rất kiên trì chịu khó, cũng như bỏ công bỏ của nhiều để đầu tư cho học vấn con cái, nên sau nhiều năm, thành quả của họ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, phải nói là đáng ngưỡng mộ.

    Còn thành phần mới qua định cư sau này, hầu hết là ra đi theo quy chế di dân, cá nhân bảo lãnh, như cha mẹ bảo lãnh cho con, anh em bảo lãnh cho nhau, chồng bảo lãnh vợ, do vậy điều kiện vật chất, thời gian hỗ trợ giúp đỡ có phần hạn chế hơn nhiều. Đồng thời, vào thời điểm hiện tại, cuộc sống ở Việt Nam đã cải thiện hơn xưa. Có những bạn đang có cuộc sống tốt, có nhà (do cha mẹ để lại), có việc làm ổn định, hàng tháng (hay thỉnh thoảng) được thân nhân nước ngoài hỗ trợ một vài trăm đô la, có thể rất giàu hoặc không giàu, nhưng chí ít cũng có cuộc sống ung dung. Do đó có ước vọng rằng đi ra nước ngoài để có cuộc sống dễ dàng hơn, nhất là một cường quốc như nước Mỹ, và điển hình là thấy Việt kiều hải ngoại nhiều người thênh thang áo gấm về làng.

    Với suy nghĩ như vậy, nên không ít người qua tới đây, thiếu kiến thức tối thiểu của cuộc sống hải ngoại, khi đối diện với khó khăn không lường trước đã không thích ứng được, dẫn đến suy sụp tinh thần, bất đắc chí, than thân trách phận, có khi oán trách cả người đã bảo trợ họ sang, vì sao giàu thế mà không lo cho họ một cuộc sống như họ muốn. Thành ra cả người bảo trợ lẫn người được bảo trợ đã lâm vào cảnh khó khăn bứt rứt, tiến thoái lưỡng nan, sứt mẻ tình cảm.

    Ở bài viết này, tôi xin đưa ra những bước bắt buộc phải có của cuộc sống mới, mà bạn cần phải vượt qua, nếu muốn tái định cư ở một đất nước xa lạ, mọi thứ từ ngôn ngữ cũng như cách sống hoàn toàn khác biệt. Sau khi đặt chân đến xứ Mỹ, người thân (người bảo trợ) sẽ mất vài ngày đưa bạn đi làm giấy tờ, hợp thức hoá cần thiết cho cuộc sống ở Mỹ, như thẻ căn cước, thẻ y tế, xin nhập học cho bọn trẻ.

    Dưới đây là những quyền lợi bạn được hưỡng từ chính phủ:

    1) Các cháu dưới 18 tuổi sẽ vào học trường tiểu học và trung học gần nhà. Có xe bus đưa rước đi về hai bận, ăn trưa miễn phí ở trường. Có thể được cho vào lớp đặc biệt thời gian đầu để củng cố Anh ngữ. (Nhớ đem theo đầy đủ học bạ ở bên Việt Nam, và cần dịch sang tiếng Anh)

    2) Các cháu trên 18 tuổi có thể ghi danh nhập học ở trường cao đẳng địa phương với tên gọi là Community College. Ở đó bạn có thể học tiếng Anh và chọn một nghề nào đó làm kế sinh sống trong tương lai. Tùy theo sở thích và trình độ, bạn có thể chuyển tiếp lên trường đại học 4 năm để lấy bằng cử nhân.

    Nếu bạn không có thu nhập, hoặc thu nhập thấp, thì tất cả miễn phí. Hầu hết ai cũng được chính phủ tài trợ (xin học bổng), đây là quyền lợi chung cho mọi công dân Mỹ. Ngoài tiền học phí, sách vở do chính phủ giúp, miễn hoàn trả, nếu đủ điều kiện, bạn có thể nộp đơn vay tiền từ chính phủ, giúp hỗ trợ sinh sống để có thể học toàn thời gian.

    3) Con nít dưới 18 tuổi, người già trên 65 tuổi được trợ cấp y tế toàn phần của chính phủ (medicaid), và còn có thể xin thêm được food stamps (trợ cấp thực phẩm).

    4) Những người trên 18 tuổi hoặc dưới 65 tuổi, thu nhập thấp sẽ xin được trợ cấp y tế bán phần của chính phủ, như ở Texas có chương trình Gold card mà người Việt mình hay gọi là thẻ vàng. Mỗi tiểu bang có những chương trình và tên gọi khác nhau. (Những người mới nhập cư, hầu hết đủ điều kiện được hưởng vì chưa có thu nhập).

    Người bảo trợ, hoặc cho gia đình bạn ở tạm nhà họ một thời gian ngắn cho đỡ tốn kém, hoặc tìm mướn dùm bạn một căn nhà (mắc rẻ tùy theo khả năng) và từ đây sẽ bắt đầu hành trình gian khổ, tự túc tự cường của chính bạn. Nếu bạn có vốn mang theo, có tiền sống một thời gian không đến nỗi quẫn bách, thì lúc này bạn nên tranh thủ học tiếng Anh, cho dù không cần nhiều, nhưng ít nhất nghe được, nói được chút ít để kiếm việc làm, vì chẳng lẽ họ mướn bạn vào làm, còn phải mướn thêm người thông dịch?

    Một điều cấp bách khác là phải học lái xe. Nhờ người thân kiếm mua một chiếc xe, mới cũ mắc rẻ tùy khả năng. Đây là chuyện bắt buộc (nếu không có tiền, bạn cũng phải thương lượng với người thân để hỏi mượn, sau này sẽ hoàn trả). Quỹ thời gian ở nước ngoài rất eo hẹp, không ai có thể đưa đón bạn mỗi ngày đi và về.

    Ngôn ngữ và chiếc xe là chìa khoá mở đầu cho cuộc sống, ngày nào còn chưa có hai thứ này thì bạn sẽ còn bế tắc.

    Trường hợp bạn không có tiền mang theo, nghĩa là vô sản, thì không thể chần chờ. Bạn phải chấp nhận bất cứ việc làm nào (đương nhiên là lương thiện), dù là những việc làm tay chân nặng nhọc, những việc không cần chất xám, để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Người bảo trợ, họ có thể tự nguyện giúp bạn thời gian đầu trong khả năng, nhưng họ không có bổn phận phải nuôi bạn và gia đình bạn. Hoặc dù họ có muốn, đôi khi cũng không đủ khả năng, vì số phí này không phải là con số nhỏ.

    Còn việc làm ở xứ người trong trường hợp bạn là người mới ở đất nước này sẽ như thế nào? Cũng không khó hiểu, này nhé: Cứ tưởng tượng, một người mới nhập cư đi xin việc làm: không nói, không nghe được chủ muốn nói gì, kinh nghiệm nghề nghiệp không có, đôi khi cũng đã có tuổi, sức khoẻ không còn sung mãn... Tất cả là con số không, không khác đứa bé còn đang chập chững tập đi, thì bạn sẽ làm được những gì, ngoài những việc không ai muốn làm mới tới tay mình.

    Vậy thì sao? Có hai trường hợp:

    1. Bạn là người năng động, tự tin: Tôi chấp nhận vì tôi biết, với tôi đây chỉ là tạm thời. Một thời gian nữa, khi quen cuộc sống ở đây, rành đường xá, tiếng Anh giỏi, tôi sẽ tìm một việc làm khá hơn, hợp với khả năng hơn. Với tôi, đều quan trọng hơn cả là môi trường, điều kiện sống tốt cho tương lai, sự phát triển của các con. Tôi tin với khả năng của mình, tôi chấp nhận dấn thân.

    2. Bạn không chấp nhận được thực tại: Lỡ ôm một ảo mộng thiên đường? Từng nghe cuộc sống bên Mỹ vất vả, mà không hình dung được tới mức này? Ở Việt Nam tôi sướng gấp mấy lần, công việc cũ nhàn hạ, có nhân viên, tội gì? Tiếng là qua Mỹ mà tôi phải làm những chuyện nặng nhọc, như làm tiệm phở, làm chợ, giữ con nít? Nhìn chung quanh, thấy người qua trước giàu có, trong khi tôi phải làm việc tay chân như thế này, biết vậy tôi không đi? Hay thậm chí có bạn nằng nặc đòi quay về Việt Nam! Đó là những trường hợp tôi thấy đang xảy ra rất nhiều.

    Mỗi lần quyết định đi hay ở đều không phải chuyện đơn giản. Ngoài chuyện tốn kém tiền bạc, thời giờ, còn có nỗ lực tình cảm của nhiều người thân. Trong khuôn khổ bài viết ngắn này, tôi chỉ có mục đích phần nào giúp cho bạn hiểu rõ con đường trước mặt, để có một quyết định sáng suốt nhất. Những người Việt tha hương từ nhiều năm trước, họ không có chọn lựa nên dù thế nào cũng cắn răng dấn thân, kiên quyết đạp đổ mọi trở ngại. Nhờ vậy, có thể nói gian khổ họ trải qua, nhất là tinh thần, gấp vạn lần hoàn cảnh hiện tại của các bạn, nhưng họ đã vượt qua và thành công.

    Còn hiện tại, bạn có lợi thế hơn nhiều. Bạn có người thân bên cạnh hướng dẫn trong cuộc sống mới, có chút tiền mang theo. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại đã vững mạnh. Về tinh thần, bớt được nhiều cảm giác bơ vơ lạc lõng. Tuy nhiên, thời nào cũng có những việc bạn phải tự làm. Đó là nỗ lực phấn đấu, việc này không ai có thể làm thay thế bạn được.

    Tôi hy vọng những thành quả giàu sang của người đi trước sẽ là động lực cho bạn dấn thân, chứ đừng lấy đó so sánh, phân bì để rồi thay vì dấn thân tiến bước, bạn trở thành thất chí, than thân trách phận, dùng ánh mắt cay đắng nhìn đời. Tôi đã chứng kiến không ít người là nạn nhân của nhân sinh quan sai lầm này. Hãy nhớ những người thành công hiện giờ, họ cũng phải trải qua một thời gian dài phấn đấu, không khác gì bạn bây giờ. Hay có khi còn khổ hơn bạn bây giờ nữa.

    Còn nếu bạn đọc xong bài viết này, đã có chút khái niệm, thấy rằng hoàn cảnh mình ở Việt Nam tốt hơn, thì tôi khuyên bạn nên ở lại nước mình, đừng đi làm chi cho phí thì giờ, tốn tiền và tốn công người bảo trợ. Nước Mỹ chưa bao giờ tự phong đất nước này là thiên đường, chỉ là từ những cảm nhận của một đại đa số nào đó, ưu ái mến tặng cho nó mà thôi. Thiên đường hay địa ngục là do từng trường hợp cá nhân, đừng thần thánh hoá quá, để rồi thất vọng.

    Theo quan điểm của riêng tôi, đất Mỹ không là thiên đường một cách huyễn hoặc, xa xôi. Đất Mỹ cũng có ưu, có khuyết, và nhiều mặt tầm thường như mọi nước khác. Có đều tôi có thể khẳng định, nơi chốn này cho bạn và nhất là giới trẻ rất nhiều cơ hội để tiến thân. Chỉ là bạn có chịu nắm lấy hay không mà thôi! Tôi biết bài viết này chỉ đúng trong một phạm vi nhỏ nào đó, không phản ánh được tất cả. Nếu không phải trong trường hợp mình, cứ xem như đọc một chuyện tầm phào. Cám ơn bạn.

    Quinhon

    Bạn muốn đến Houston? Mời bạn tham khảo chương trình tại đây !
     

Chia sẻ trang này