Toàn quốc: Optimism Đổi Tên Chuỗi Khối Thành $op Mainnet

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi hophudat, 26/6/2023.

  1. hophudat

    hophudat Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/8/2011
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    103
    Giải pháp mở rộng lớp 2 Optimism Labs đã thông báo đổi tên chuỗi khối của mình thành “OP Mainnet”. Việc thay đổi tên “làm rõ sự phân định giữa chuỗi khối OP Mainnet và Tập thể, sự rung cảm và đặc tính mà “Optimism” bao hàm.” Trong chủ đề này, Optimism tiếp tục rằng động thái này được thúc đẩy bởi mong muốn tạo ra một “siêu chuỗi”, rằng OP Mainnet “sẽ là một chuỗi L2 trong số nhiều chuỗi”, cùng với Base, Celer và Polygon zkEVM, trong số những chuỗi khác.

    42cc1a9787cf4d2491a85e3773e2fd23.png

    Tên Mới Sau Bedrock

    Optimism gần đây đã tung ra bản nâng cấp Bedrock vào ngày 6 tháng 6 vừa qua. Với bản nâng cấp rất được mong đợi này, (“nền tảng” cho siêu chuỗi tương lai), tất cả các chuỗi được liên kết và tích hợp đều được xây dựng bên trong hoặc được thiết kế phù hợp với ngăn xếp công nghệ OP ( công cụ dành cho nhà phát triển, API và SDK) sẽ được liên kết với nhau, cho phép giao tiếp thông suốt trên một hệ sinh thái thống nhất. Người ta ước tính rằng việc nâng cấp sẽ giảm đáng kể 40% phí gas thông qua việc nén dữ liệu tinh vi hơn. Bản nâng cấp Bedrock đã đưa Optimism tiến gần hơn đến mục tiêu tạo ra một siêu chuỗi.

    Optimism vẫn tiếp tục là một trong những giải pháp L2 hàng đầu, chỉ đứng sau đối thủ chính của nó là Arbitrum. Tuy nhiên, Optimism gần đây đã vượt qua Arbitrum về khối lượng giao dịch vào tháng 1 năm ngoái. Arbitrum vẫn có lợi thế về tổng giá trị bị khóa (TVL).

    Khi viết bài, Arbitrum có tổng cộng 2,2 tỷ đô la trong TVL trong khi Optimism tụt lại phía sau ở mức 824 triệu đô la. Một lý do cho điều này là do Optimism tập trung vào DEX và các giao thức phái sinh. Hoạt động của Arbitrum cũng liên quan đến hai phần trước nhưng quan trọng hơn, chúng cũng bao gồm các giao thức chuỗi chéo, giao thức cho vay và canh tác năng suất. Tuy nhiên, với bản nâng cấp gần đây, khả năng cạnh tranh của Optimism được kỳ vọng sẽ tăng lên vì Bedrock sẽ cho phép giao dịch nhanh hơn với mức phí rẻ hơn đáng kể.

    Ý nghĩa của sự thay đổi Thay đổi

    Việc chuyển từ "Optimism" sang "OP Mainnet" không chỉ đơn thuần là nỗ lực đổi thương hiệu; nó cũng báo hiệu một sự thay đổi mang tính biến đổi trong chiến lược và tầm nhìn của nền tảng. Ý định tạo ra một "siêu chuỗi" cho thấy động lực hướng tới khả năng tương tác và kết nối toàn diện hơn trong hệ sinh thái Ethereum. Tham vọng của OP Mainnet là trở thành một chuỗi Lớp 2 trong số nhiều chuỗi phản ánh tham vọng tập thể nhằm phi tập trung hóa và dân chủ hóa bối cảnh Lớp 2, mở rộng phạm vi đổi mới và hợp tác. Tầm nhìn hợp tác này có thể thay đổi mạnh mẽ động lực cạnh tranh trong không gian Lớp 2 và hệ sinh thái Ethereum rộng hơn.

    Dữ liệu cho thấy sự cạnh tranh năng động giữa OP Mainnet và Arbitrum, cả về khối lượng giao dịch và tổng giá trị bị khóa (TVL). Cuộc cạnh tranh này mở rộng đến trọng tâm của các lựa chọn thiết kế và trọng tâm chiến lược của mỗi nền tảng. Mặc dù cả hai nền tảng đều nhằm mục đích tăng cường khả năng mở rộng của mạng Ethereum, nhưng các cách tiếp cận riêng biệt của chúng phản ánh các ưu tiên khác nhau.

    Hệ thống chống gian lận một vòng của OP Mainnet, mặc dù nhanh hơn, nhưng đắt hơn hệ thống nhiều vòng của Arbitrum. Sự khác biệt này đã góp phần làm cho các địa chỉ hoạt động hàng ngày và TVL ít hơn của Optimism. Tuy nhiên, bản nâng cấp Bedrock gần đây là một công cụ thay đổi cuộc chơi tiềm năng về mặt này.

    Nếu bản nâng cấp có thể thực hiện đúng lời hứa giảm phí gas đáng kể, thì nó có thể thay đổi sự cân bằng giữa tốc độ và chi phí, khiến OP Mainnet trở thành một nền tảng ngày càng hấp dẫn đối với người dùng cũng như nhà phát triển. Hiệu quả của chiến lược này và tiềm năng của nó trong việc làm rung chuyển bối cảnh Lớp 2 vẫn còn phải chờ xem, nhưng tham vọng đằng sau nó là rất rõ ràng.




     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hophudat

Chia sẻ trang này