Toàn quốc: Vừa Bán Vừa Tặng, Áo Gió 2 Lớp Ấm Cho Bé 100k, Bộ Nỉ Ấm Cho Bé 50k-

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Merucon, 27/6/2016.

  1. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Địa chỉ lấy hàng: P604- tòa A6B- KĐT Nam Trung Yên- đường Mạc Thái Tổ (tòa nhà ngay phía sau lưng tòa Keangnam- Phạm Hùng).
    Tel, Viber, Zalo: 0942 921 599.

    Fangape: https://www.facebook.com/ThatRevn-338011399719668/

    -------------------
    Mùa đông đã đến thật rồi.
    [​IMG]
    Vừa bán vừa tặng cho các bé nhé [​IMG][​IMG]

    Áo phao ấm 2 lớp, cho bé 3-5 tuổi, còn 100k/ áo
    (Còn màu Xanh đậm pha hồng, Đỏ pha xanh, Xanh pha vàng, Đỏ pha xanh lam)
    [​IMG]Áo phao dày bên trong lót nỉ, cho bé gái 2-3 tuổi, còn 80k/ áo.
    (Còn màu đỏ và vàng).
    [​IMG] Áo phao dày chấm sao hồng, cho bé 3 tuổi, 100k.
    [​IMG]Quần nỉ: 35k, cho bé 3-5 tuổi
    [​IMG]Bộ nỉ: 50k, cho bé 3-4 tuổi.



    Size L. 100k
    [​IMG]

    Size M. 100k.
    [​IMG]

    Size M. 100k.
    [​IMG]

    Size XL, L, 100k.
    [​IMG]


    80k.
    [​IMG]

    80k.
    [​IMG]

    Mẫu mặc đây ^_^
    [​IMG]

    Quần 35k

    [​IMG]


    ThatRe.vn có 8 bộ nỉ ấm cho bé khoảng 2-3 tuổi, để đồng giá 50k/ bộ.
    - 1 áo phao dày, ấm, xịn đẹp cho bé gái khoảng 4-5 tuổi. Giá 250k còn 100k.
    ===> Hàng new 100% nhé. Made in VN.
    Mẹ nào chọn nhanh về cho các bé nha.
    Viber, Zalo: 0942 921 599

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ====================================
    ALO: CÒN DƯ ÍT ÁO LÁ CHO BÉ GÁI HIỆU H&M, HÀNG XUẤT XỊN CAMBODIA NHÉ.

    Áo lá - áo lót cho các bé gái lớn, hiệu H&M, hàng Cambodia xuất xịn. Chất vải thun cotton 100%, rất mềm mịn, thấm hút mồ hôi.
    - Trợ giá tại ThatRe.vn: Chỉ còn 80k/ Combo 2 áo.
    [​IMG]Size còn:
    - Size 8-10: Màu ghi.
    - Size 12-14: Màu ghi (Chỉ còn 1 áo)
    [​IMG]


    *** Lô quần lót Canifa cho bé gái, gần hết

    Size còn:

    - Size 4/5 còn Hồng cam (Còn khoảng 25 cặp)

    - Size 8/9 còn Xanh cốm (Còn khoảng 5 cặp)

    **** Chú ý: Mình là kho đổ buôn đồ chip cho bố và mẹ hơn 8 năm nay rồi nhé, có bán lẻ: Các mẹ có thể xem ở link này: https://www.lamchame.com/forum/thre...-be-gai-canifa-xa-kho-do-lot-du-loai.1360558/

    **** Quần lót cho bé gái nhãn hiệu Canifa
    - Chất liệu: 100% cotton
    - Màu sắc: Cập nhật size còn ở trên.
    - Size: 4/5, 6/7, 8/9
    - Đóng gói: Túi 2 quần cùng màu.
    - Giá Tag: 49.000vnđ/ cặp
    - Trợ giá bán lẻ tại ThatRe.vn: 35.000vnđ/ cặp

    http://thatre.vn/san-pham/274/quan-lot-be-gai-canifa.html
    2000 quần chip bé gái Canifa đã cập bến tại ThatRe.vn
    [​IMG]
    • 2000 quần chip bé gái nhãn hiệu Canifa đã có mặt tại ThatRe.vn, theo đó, mức trợ giá cho sản phẩm này là: 35.000vnđ/ cặp.

      [​IMG]

      [​IMG]

      Quần lót cho bé gái nhãn hiệu Canifa


      [​IMG]
      Canifa màu Hồng cam.

      [​IMG]
      Canifa màu đỏ.

      [​IMG]
      Canifa hồng nhạt.

      [​IMG]
      Canifa sen.

      [​IMG]
      Canifa trắng.

      [​IMG]
      Canifa xanh cốm.


      Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số hotline của ThatRe.vn: 0942 921 599.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Merucon
    Sửa lần cuối: 24/11/2017
  2. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ tiện thể qua mình chọn đồ chip cho mẹ thì chọn luôn cho các bé nhé.
    Hàng mới về hôm nay.
     
  3. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Rẻ quá nhưng mn xa em quá. Tiền ship quá tiền quần
     
    Merucon thích bài này.
  4. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
  5. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cho trẻ mặc đồ lót: chuyện nhỏ mà không nhỏ
    Thực tế ở nước ngoài, trẻ được mặc đồ lót khá sớm với mục đích bảo vệ vùng kín cho trẻ nhưng ở Việt Nam, vấn đề này còn gây nhiều tranh cãi cho các mẹ.

    [​IMG]
    Mặc đồ lót sớm hay muộn cho con vẫn gây nhiều tranh cãi

    Nhiều cha mẹ cho rằng, mặc đồ lót sớm cho con sẽ giúp con biết bảo vệ cơ thể mình và vệ sinh vùng kín sạch sẽ, giúp chức năng sinh sản phát triển tốt. Nhưng số khác lại cho rằng, mặc đồ lót sớm sẽ “kiềm chế” sự phát triển của chức năng sinh sản của trẻ, đặc biệt là bé trai.

    [​IMG]
    1. Có nên mặc đồ lót cho con sớm?

    Theo các chuyên gia sức khỏe, thực tế, việc mặc đồ lót cho con sớm hay muộn đều không ảnh hưởng nhiều tới chức năng sinh sản của con. Quan trọng là cha mẹ chọn thời điểm thích hợp nhất để mặc cho con, giúp con hợp tác và thoải mái với việc mặc đồ lót.

    - Đối với bé trai: Ở các nước phát triển như châu Âu, Mỹ, ngay khi bé trai nói “tạm biệt” với tã, bỉm, các mẹ đã cho trẻ mặc quần lót ngay lập tức với mục đích bảo vệ “cậu nhỏ” cho bé. Theo các chuyên gia, mặc quần lót cho bé trai sớm hoàn toàn không kiềm chế sự phát triển “kích thước” cậu nhỏ của con, vì vậy, các mẹ không cần lo lắng quá. Theo đó, thời điểm thích hợp nên cho con mặc đồ lót từ 10 -12 tuổi khi bé trai bước vào tuổi dậy thì.

    - Đối với bé gái: “Vùng tam giác mật” của bé gái rất nhạy cảm và vệ sinh khá khó khăn so với bé trai. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ nên hướng dẫn bé gái mặc quần lót sớm. Đối với bé gái vào tuổi dậy thì, việc mặc áo lót cũng quan trọng không kém. Mẹ nên thường xuyên theo dõi sự phát triển cơ thể của bé gái để chọn đồ lót phù hợp cho con. Thời điểm nên mặc quần lót cho bé gái nên từ 2- 3 tuổi (sau khi đã bỏ bỉm, tã), còn mặc áo lót từ 10 - 12 tuổi khi ngực trẻ đã bắt đầu phát triển.

    2. Lợi ích khi cho bé mặc đồ lót

    Trẻ con vô cùng hiếu động, vì vậy mặc đồ lót sớm sẽ giúp con:

    - Hạn chế những tổn thương vùng kín khi bị té ngã hoặc bị vật cứng đâm vào vùng kín.

    - Giúp con biết bảo vệ cơ thể, hạn chế tình trạng xâm hại tình dục ngay từ khi còn nhỏ.

    - Giữ gìn vệ sinh vùng kín sạch, giảm cọ sát từ quần áo bên ngoài vào vùng kín.

    - Giảm tổn thương vùng kín khi bé mặc quần có khóa, đặc biệt bé trai (khi kéo khóa quần thường bị kẹp “cậu nhỏ”).

    - Khi bé trai bước vào độ tuổi dậy thì, mặc quần lót sẽ giúp bé đỡ xấu hổ khi cậu nhỏ “tỉnh dậy”.

    3. Tác hại khi cho bé mặc đồ lót không đúng cách

    [​IMG]
    Mặc đồ lót sai cách có thể khiến con bị viêm nhiễm vùng kín

    Một số mẹ cho bé mặc đồ lót quá chật hoặc quá rộng so với cơ thể bé. Đối với quần lót chật, cả bé trai và bé gái đều cảm thấy khó chịu vùng kín. Bé trai có thể bị đau “cậu nhỏ”, bé gái thấy ngứa ngáy, viêm nhiễm vì vùng kín thiếu thông thoáng. Bởi trẻ nhỏ thường hiếu động, hay chạy nhảy vui chơi nên mồ hôi tiết ra nhiều, nếu mẹ không chú ý tới kích cỡ quần, áo lót có thể khiến bé dễ bị viêm bộ phận sinh dục, ảnh hưởng tới chức năng sinh sản của bé.

    [​IMG]
    Ngoài ra, nhiều mẹ chủ quan không thay quần lót cho con khi quần lót có dấu hiệu ẩm ướt, không khô thoáng. Kể cả bé trai hay bé gái thì đều bị viêm bộ phận sinh dục nếu mẹ không thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở con quần lót .

    4. Hướng dẫn mẹ lựa chọn đồ lót cho con

    Để con cảm thấy thoải mái nhất với việc mặc đồ lót và hạn chế tình trạng viêm nhiễm vùng kín, mẹ cần lựa chọn đồ lót phù hợp và tốt nhất với con như:

    - Mẹ cần ưu tiên chọn quần, áo lót chất liệu cotton thấm hút mồ hôi tốt. Độ dày vừa phải để không làm vùng kín bị nóng, bí bách.

    - Cần lựa chọn size quần lót phù hợp quá con. Nếu chật quá có thể khiến con bị tổn thương vùng kín. Tốt nhất mẹ nên chọn size lớn hơn so với độ tuổi của bé để bé luôn cảm thấy dễ chịu khi mặc.

    - Nên chọn quần áo lót có thương hiệu uy tín cho con để tránh tình trạng mua hàng kém chất lượng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vùng kín của con.

    - Màu sắc quần áo lót không nên quá màu mè, đặc biệt là bé gái. Tốt nhất, mẹ nên lựa chọn đồ lót có màu sáng trắng để có thể theo dõi những thay đổi ở vùng kín của con.

    - Đối với bé trai, mẹ nên cho bé làm quen với quần lót thiết kế dạng quần đùi thay vì quần tam giác để bé cảm thấy thoải mái khi mặc.

    5. Lưu ý khi cho con mặc đồ lót

    - Cũng giống như người lớn, đồ lót của con cần được giặt ngay sau khi thay và phơi dưới ánh nắng. Nếu thời tiết ẩm ướt, mẹ nên sấy khô đồ lót trước khi cho con mặc.

    - Nên thay đồ lót ít nhất 1 lần/ngày để vùng kín của con luôn sạch sẽ, thoáng mát.

    - Khi cho con mặc đồ lót mới, mẹ nên hỏi xem con có cảm thấy thoải mái không. Vì một số trẻ, dù mặc đồ lót cảm thấy rất chật chội, khó chịu nhưng không nói với bố mẹ, dẫn tới việc viêm nhiễm vùng kín.

    - Mẹ nên khuyến khích con mặc đồ lót vào ban ngày nhưng vào ban đêm không nên cho trẻ mặc đồ lót để vùng kín được “thở”.

    Yeutre.vn (Tổng hợp)
     
  6. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Khi nào nên cho trẻ mặc quần lót?

    Chiếc quần chíp nhỏ xíu như thế nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vệ sinh và bảo vệ sức khỏe sinh sản của con yêu nên không thể xem thường đâu mẹ nhé. Mẹ đã biết khi nào nên cho trẻ mặc đồ lót và mặc đồ lót như thế nào mới tốt hay chưa?
    Có nên cho trẻ mặc đồ lót từ nhỏ?
    Ở Việt Nam, đa số các mẹ thường cho con gái mặc quần lót sớm hơn con trai vì vấn đề “ý tứ”. Tuy nhiên, tác dụng thật sự của quần lót là để bảo vệ và giữ vệ sinh cho vùng kín, thế nên dù là trai hay gái, các bé đều nên được làm quen với quần lót từ nhỏ. Cụ thể, khi bé đã quen ngồi bô và bỏ hẳn tã, nếu không được mặc quần lót, cơ quan sinh dục của bé có thể bị tổn thương trong lúc bé vui chơi, chạy nhảy hoặc có khi chỉ đơn giản là cọ xát với lớp quần áo cứng bên ngoài cũng có thể khiến vùng da nhạy cảm của bé bị kích ứng.

    Với các bé gái thường được mẹ cho mặc váy, đầm, nếu bé không có quần lót, vùng kín sẽ dễ nhiễm khuẩn khi bé ngồi trực tiếp trên sàn nhà. Còn với các bé trai, do đặc điểm cơ quan sinh dục nằm “lộ thiên” nên dễ bị va chạm trong lúc di chuyển, chơi đùa. Bên cạnh lý do vệ sinh và an toàn, tâm sinh lý cũng là một vấn đề mà bố mẹ nên cân nhắc việc cho con mặc quần lót từ sớm vì một khi bé đã lớn mới làm quen với quần lót sẽ khó khăn hơn nhiều. Không chỉ con gái mới cần ý tứ mà con trai cũng cần mặc quần lót cho gọn gàng, kín đáo, hạn chế những tình huống ngại ngùng vì “cậu nhỏ” cương bất thình lình. Không những thế, bé trai không sớm làm quen với quần lót sẽ dễ gặp tai nạn với cái khóa kéo quần đấy mẹ nhé!

    [​IMG]
    Khi con đã quen đi vệ sinh như người lớn cũng là lúc mẹ nên cho trẻ mặc đồ lót

    Chọn đồ lót cho trẻ như thế nào?
    Quần lót của trẻ em cũng giống như người lớn, cần vừa vặn và thấm hút tốt. Các mẹ đừng chỉ chú ý đến kiểu dáng, màu sắc thu hút để dễ “dụ” bé mặc mà quên đi hai đặc điểm quan trọng nói trên. Dù là quần lót cho bé trai hoặc bé gái, mẹ đều cần chọn loại có chất liệu thoáng mát, chẳng hạn như quần bằng cotton với độ dày vừa phải và có khả năng thấm mồ hôi. Còn về kích cỡ quần lót, phải đảm bảo bé con cảm thấy thoải mái khi mặc.

    Quần lót quá chật sẽ gây hại cho quá trình phát triển bộ phận sinh dục của bé, thậm chí ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản cho dù là với bé trai hay bé gái. Tốt nhất là tìm mua loại quần lót không đường may để tránh gây kích ứng cho làn da nhạy cảm của bé. Mẹ nên mua quần lót ở những địa chỉ uy tín với nguồn gốc xuất xứ rõ ràng hoặc mẹ cũng có thể tự may quần lót cho bé tại nhà nữa đấy.

    Các lưu ý khi cho bé mặc đồ lót
    Quần lót có tác dụng giữ gìn vệ sinh là thế nhưng nếu bị ẩm ướt sẽ phản tác dụng và trở thành “ổ” vi khuẩn gây viêm nhiễm và các bệnh sinh dục cho bé đấy mẹ nhé. Do đó, một khi đã cho con mặc quần lót, mẹ cần để ý xem quần lót có bị ẩm hay không để thay cho con ngay nhé. Đa số các bé thích chạy nhảy sẽ đổ mồ hôi nhiều nên cần thay quần lót thường xuyên hơn người lớn. Bên cạnh đó, sau khi tắm hoặc đi vệ sinh, vùng kín của bé cần được rửa sạch và lau khô rồi mới mặc quần lót vào.

    MarryBaby
     
  7. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Lợi ích và cách lựa chọn quần chíp dành cho bé
    Cho bé mặc quần chíp khi còn nhỏ, đặc biệt là lúc ra đường để tránh những dị vật gây tổn thương đến cơ thể bé.
    Nhiều bậc cha mẹ hay băn khoăn có nên cho trẻ mặc quần chíp từ khi còn nhỏ tuổi hay không? Có ý kiến cho rằng, trước 3 tuổi nên để bé phát triển tự nhiên và chỉ tập cho bé mặc quần chíp sau khi đủ 3 tuổi. Nhưng cũng có người nói, nên cho bé mặc quần chip từ bé để bảo vệ vùng kín.
    Tốt nhất, hãy cho bé mặc quần chíp sau 1 tuổi và khi ra đường. Dưới đây là một số lợi ích cũng như cách lựa chọn quần chíp phù hợp nhất dành cho bé.
    [​IMG]
    Nên cho bé mặc quần chíp khi ra đường.
    Lợi ích khi cho bé mặc quần chíp:
    1. Bảo vệ vùng kín

    Quần áo bé mặc bên ngoài thường thô ráp, cho dù làm từ vải bông cũng không tránh khỏi việc đường chỉ may ma sát với vùng kín trên cơ thể bé, gây ra những tổn thương nho nhỏ. Do đó, nên cho bé mặc quần chíp để bảo vệ cơ thể.
    Ngoài ra, trẻ nhỏ thường thích ngồi, vi khuẩn cùng bụi bẩn cũng theo đó dễ dàng tiến vào cơ thể bé, gây ra các bệnh viêm nhiễm, dị ứng nếu không mặc quần chíp.
    [​IMG]
    Quần chíp giúp bảo vệ vùng kín của bé.
    2. Tránh lạnh bụng
    Nếu bé thường xuyên đau bụng, cảm cúm mà mẹ không tìm ra nguyên nhân, nhiều khả năng do bé bị lạnh bụng. Phần bụng của trẻ nhỏ là nơi vô cùng mẫn cảm với nhiệt độ, rất dễ nhiễm lạnh.
    Do đó, cho bé mặc quần chíp sẽ giúp trẻ phòng ngừa lạnh bụng, giảm các bệnh đau bụng, cảm cúm.
    [​IMG]
    Bé mặc quần chíp có thể ngừa lạnh bụng.
    Cách chọn quần chíp phù hợp với bé:
    1. Chất liệu:
    Nên chọn loại quần làm hoàn toàn từ sợi vải bông, cotton. Bởi vải bông thường mềm, thoáng khí, dễ thấm mồ hôi. Bé mặc sẽ thoải mái và không lo bí.
    2. Kích thước: Mẹ cần chú ý chọn quần chíp vừa vặn với người bé, không nên quá rộng để tránh đi đường sẽ tuột và không có tác dụng bảo vệ cơ thể. Quần quá nhỏ sẽ xiết chặt cơ thể bé, gây ra cảm giác khó chịu, dễ tổn thương da.

    Nên chọn loại quần chíp làm từ vải bông, nhạt màu và in hình dễ thương cho bé.
    3. Màu sắc: Nên chọn quần chíp nhạt màu cho bé, bởi quần sẫm màu thường phải nhuộm, chứa nhiều chất hóa học, không tốt cho sức khỏe của bé. Bên cạnh đó, khi bé mặc quần nhạt màu, mẹ sẽ dễ dàng quan sát các dị vật trên cơ thể bé hơn.
    4. Kiểu dáng: Nên chọn loại đơn giản, không cần quá nhiều vật trang trí. Ngoài ra, mẹ có thể chọn quần in hình dễ thương bé thích.
    Theo emdep
     
  8. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Đồ lót cực kỳ hữu ích cho bé
    [​IMG]

    Khi bé mặc đồ lót, bé sẽ chơi thoải mái hơn.

    Quan trọng hơn, chiếc quần sịp còn giúp cho cơ quan sinh dục của bé trai trông gọn gàng hơn, tránh những ảnh hưởng tâm lý không tốt cho bản thân bé hoặc bạn bè khi có những kích thích gây cương cứng.

    Mặc quần lót giúp bé có ý thức hơn trong việc tự đi vệ sinh.

    Có quần lót, quần ngoài không bị kẹp vào khe mông của bé.

    Những chiếc quần lót rất hữu ích cho bé

    Khi nào mẹ nên tập cho bé mặc đồ lót?

    Theo xu hướng hiện nay, từ khi sinh ra, các mẹ đã mặc cho bé bộ body (áo liền quần) để tránh cho bé không bị lạnh bụng, giúp tã giấy/bỉm được chắn chắn. Nếu bé có tỉ mẩn cũng không thể tự cởi tã giấy/bỉm ra được

    Thông thường, khi bé được 18 tháng (cũng tùy thuộc vào từng bé), bé hết tè dầm, không cần mặc bỉm/tã giấy, mẹ có thể rèn cho bé ngồi bô và tập mặc đồ lót.

    Các em bé ở nước ngoài thường mặc quần lót ngay sau khi bỏ tã và bỉm. Nhưng ở Việt Nam, do khí hậu nóng ẩm, phần lớn các bé lại chưa tự mình đi vệ sinh được nên nhiều mẹ “ngại” cho con mặc quần lót. Khi các bé đi học mẫu giáo, mẹ mới thường mặc quần lót cho bé. Điều này cũng giúp cho bé cảm thấy mình lớn hơn trong mắt mọi người.

    Với các bé trai, mẹ có thể không mặc quần lót để dễ xi tè.

    Với các bé gái, mẹ nên tập cho bé mặc đồ lót sớm để giữ gìn vệ sinh và rèn cho con về “ý tứ” con gái. Nhất là khi các bé mặc váy, mẹ nhất thiết phải cho bé mặc đồ lót.


    [​IMG]
    Mẹ nên tập cho bé gái mặc đồ lót để giữ gìn ý tứ con gái

    Mẹ không nên tập cho bé mặc quần lót quá sớm hay quá muộn. Bé còn nhỏ tuổi sẽ tỏ ra khó chịu khi phải mặc thêm loại quần này, và cơ thể bé cũng chưa chịu được sự bó sát. Bé lớn quá mới cho mặc thì không đảm bảo được vệ sinh cho bé. Lứa tuổi thích hợp các bà mẹ có thể tham khảo để mặc đồ lót cho con là trẻ từ 2 - 3 tuổi.

    Thắc mắc của mẹ về đồ lót cho bé


    Bé trai mặc quần sịp sẽ ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản sau này?

    [​IMG]

    Sai hoàn toàn. Chỉ có quần lót quá chật mới gây hại cho bé, kể cả bé trai lẫn bé gái.

    Để bảo vệ khả năng sinh sản của bé, mẹ phải luôn giữ thoáng bộ phận sinh dục. Không nên cho bé mặc quần lót quá chật, bó sát vào bộ phận sinh dục. Tốt nhất nên chọn loại quần lót rộng, làm bằng vải bông hoặc cotton.

    Khi bé trai đã lớn đến tuổi dậy thì (10 - 13 tuổi), cơ quan sinh dục phát triển, việc mặc quần sịp cho bé là bắt buộc.

    Tiêu chí chọn đồ lót nào cho bé

    Đầu tiên mẹ phải chú ý đến chất liệu và kích cỡ. Đồ lót quá chật sẽ hạn chế sự phát triển của cơ quan sinh dục. Chất liệu vải bí cũng ảnh hưởng xấu đến bộ phận này, ngoài ra còn có thể gây viêm da, dị ứng nếu bé mặc nó thường xuyên trong thời gian dài.

    Không nên chú ý nhiều quá về hình thức bắt mắt của chiếc quần. Hầu hết các mẹ khi chọn đồ lót cho con chỉ chú ý đến hình thức bắt mắt để bé thích mặc.

    Mẹ nên chọn cho bé những chiếc quần lót vừa vặn, mềm, thoáng, thấm mồ hôi và có hình bắt mắt

    Mẹ nên chọn cho bé loại đồ lót 100% cotton mềm, rộng, thoáng mát, an toàn, thấm mồ hôi. Cho bé mặc quần vừa vặn, không được bó chặt, không rộng quá cỡ. Nhiều mẹ đã bật mý rằng: “Khi nuôi con, tiết kiệm khoản nào thì tiết kiệm, riêng đồ lót không thể tiết kiệm.”

    Khi đi chơi, mẹ nên mặc cho bé quần lót mềm mại. Khi bé ở nhà hoặc bé ngủ, mẹ cũng có thể tùy từng lúc hạn chế mặc đồ lót để cơ quan sinh dục của bé được thông thoáng, dễ chịu, nhất là trong thời tiết mùa hè sắp tới.
     
  9. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    http://thatre.vn/chi-tiet/2000-quan-chip-be-gai-canifa-da-cap-ben-tai-thatre.vn/184/1337.html

    2000 quần chip bé gái Canifa đã cập bến tại ThatRe.vn

    [​IMG]
    • 2000 quần chip bé gái nhãn hiệu Canifa đã có mặt tại ThatRe.vn, theo đó, mức trợ giá cho sản phẩm này là: 35.000vnđ/ cặp.

      [​IMG]

      [​IMG]

      Quần lót cho bé gái nhãn hiệu Canifa
      - Chất liệu: 100% cotton
      - Màu sắc: Xanh cốm, đỏ, dâu, sen, hồng nhạt, trắng
      - Size: 4/5, 6/7, 8/9
      - Đóng gói: Túi 2 quần cùng màu.
      - Giá Tag: 49.000vnđ/ cặp
      - Trợ giá tại ThatRe.vn: 35.000vnđ/ cặp

      [​IMG]
      Canifa màu dâu.

      [​IMG]
      Canifa màu đỏ.

      [​IMG]
      Canifa hồng nhạt.

      [​IMG]
      Canifa sen.

      [​IMG]
      Canifa trắng.

      [​IMG]
      Canifa xanh cốm.


      Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ số hotline của ThatRe.vn: 0942 921 599.
     
  10. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Mình đi vắng 10 ngày nên hẹn các mẹ ngày 11/7 qua kho lấy hàng nhé. Cảm ơn các mẹ.
     
  11. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Nguyên tắc "đồ lót" giúp trẻ tránh bị xâm hại

    TTO - Nếu bất cứ ai chạm vào con dù bên ngoài hay bên trong “vùng đồ lót” thì con có quyền nói người đó dừng lại. Nếu họ vẫn cứ tiếp tục thì hét lên và bỏ chạy, sau đó kể lại cho người lớn biết.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Chuyện kể rằng: một bé gái lớp 1 được mẹ dạy rất kỹ rằng mặc váy đồng phục đứng ngồi phải ý tứ, không được để lộ đồ lót ra ngoài, con trai nhìn thấy sẽ tò mò.

    Một hôm đi học về, bé đưa mẹ tờ tiền mới cứng và khoe: “Các bạn trong lớp thách con trèo lên cái cây ở sân trường, rồi tuột xuống. Làm được thì thắng cuộc hai chục ngàn đồng”.

    Người mẹ kêu lên: “Sao con dại thế! Tụi con trai xúi con làm thế là để nhìn trộm cái quần lót của con đấy”.

    Cô bé cười tinh quái: “Thôi mà má, con biết zdậy đó, nên đã… cởi quần lót của con ra, cất vào cặp sách trước khi leo lên cây ạ”.

    Thì ra người mẹ ấy chỉ bắt con “học thuộc lòng”: không để người khác, nhất là bạn khác giới nhìn thấy đồ lót của mình. Giá như bé được giảng giải cặn kẽ rằng: giữ kín đáo vùng đồ lót không phải là giữ bằng được cái mảnh vải “bí mật” ấy, mà chính là phần thân thể riêng tư của con người được nó bảo vệ (thế mới gọi là “vùng kín” của cơ thể).

    Che đậy không phải vì chỗ ấy bẩn, xấu hay tục tĩu (vì liên quan đến chuyện tiêu, tiểu, tình dục và sinh đẻ) mà là gìn giữ sự trong trắng, khiết tịnh, đoan trang.

    Người Nhật cổ có câu: “Đạo nghĩa và cái khố đều không thể thiếu được”, ý nói có hai thứ thiết yếu, sát sườn, hệ trọng, bắt buộc phải có với một người đàn ông: Đạo nghĩa giữ lành mạnh tinh thần, cái khố (món đồ lót thời ấy) giữ “sạch” thân xác theo nhiều nghĩa.

    Từ hai câu chuyện ấy, tôi có ý tưởng xây dựng thành bài học “Nguyên tắc đồ lót” thật ngắn gọn, dễ hiểu (cùng với “Luật bàn tay”) giúp các bậc cha mẹ, thầy cô, người lớn giáo dục giới tính cho con em mình:

    Nguyên tắc “đồ lót” dành cho con

    - Phần thân thể được đồ lót che phủ là bộ phận sinh dục của mỗi người. Đồ lót bao gồm “quần lót” của cả con gái lẫn con trai và thêm “áo lót” khi em gái lớn lên.

    - Bộ phận sinh dục là “tài sản riêng” của con, không ai được phép xâm phạm, sờ mó, đụng chạm vào trừ cha mẹ - ông bà - cô bảo mẫu khi tắm rửa làm vệ sinh và thầy thuốc khi thăm khám. Nếu ai làm con khó chịu, sợ hãi, phải biết nói “không”, biết phản kháng để chấm dứt hành động ấy.

    - Không đụng chạm vào “vùng đồ lót” của người khác dù bên ngoài hay bên trong. Nếu bất cứ ai chạm vào con dù bên ngoài hay bên trong “vùng đồ lót” thì con có quyền nói người đó dừng lại. Nếu họ vẫn cứ tiếp tục thì hét lên và bỏ chạy, sau đó kể lại cho người lớn biết.

    Nâng cấp bài học khi trẻ lớn thêm

    Không “đụng chạm” vào “vùng đồ lót” của người khác dù bằng cái nhìn hay lời nói: nhìn chằm chằm vào “vùng đồ lót” của người khác hoặc bình phẩm về nó là suồng sã, thô thiển.

    Đùa giỡn vào phần thân thể gần “vùng đồ lót” của bạn bè, ngay cả bạn cùng phái như cù, thọc lét vào cổ, nách, mạng sườn, bụng là thiếu lịch sự. Vỗ vào mông người khác hoặc nhét tiền vào áo lót là hành vi khiếm nhã.

    Những động tác liên quan đến “vùng đồ lót” của mình, dù rất chính đáng (gãi khi ngứa ngáy, chỉnh sửa quần áo cho ngay ngắn, xoa nắn khi nhức mỏi) vẫn nên làm nơi kín đáo như phòng vệ sinh, phòng riêng, góc khuất.

    Không lộ “vùng đồ lót” ở nơi công cộng: ngồi xổm, mở rộng hai chân ra cho mát, phanh ngực áo, cúi xuống quá sâu, mặc váy ngắn lên cầu thang thiếu ý tứ.

    Vạch áo lót cho con bú chỗ đông người nên kín đáo che lại bằng khăn, áo, nón. Không tiêu, tiểu bậy ở gốc cây, cột điện, bức tường, lề đường.

    Nếu thấy người khác vô tình bị “lộ hàng” do bung nút áo ngực, tuột dây kéo khóa quần thì nên nhìn đi chỗ khác hoặc khéo léo nhắc họ.

    Không âu yếm, nựng, vuốt ve “vùng đồ lót” của con cái, người yêu, vợ, chồng trước mặt người khác (người thân, bạn bè, người quen, người lạ).

    “Nguyên tắc đồ lót” dành cho cha mẹ

    Sau khi sinh, hãy hỏi ý kiến bác sĩ để xác định con mình “có vấn đề” về mặt giới tính hay không để có kế hoạch khắc phục: bé trai tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ, dị dạng lỗ niệu đạo thấp, chit hẹp bao quy đầu; bé gái bị phì đại âm vật, dị dạng sinh dục, lưỡng giới,…

    Không nên ngủ chung giường với con. Ngoài những lý do vệ sinh, giúp con sớm độc lập, không mắc phải hội chứng “bám bố mẹ”, cái chính là tránh để con nhìn thấy “vùng đồ lót” của cha mẹ ngay từ khi còn bé, khiến bé nảy sinh tính hiếu kỳ, tò mò về chuyện nam – nữ khi lớn thêm vài tuổi nữa.

    Không tắm rửa quá kỹ “vùng đồ lót” cho con, làm vậy là vô tình đánh thức những tiềm năng tính dục còn đang ngủ yên, khiến bé thích thú và có nhu cầu được nhắc lại. Hãy yên tâm, tạo hóa có sẵn những “hàng rào bảo vệ” ở mỗi cửa ngõ tự nhiên của cơ thể người (từ lỗ tiểu, hậu môn, vùng sinh dục đến mắt, mũi, miệng, tai). Hướng dẫn con tự làm vệ sinh cho mình ngay khi bé có thể làm được, cha mẹ chỉ nhắc nhở, kiểm tra.

    Không cưng nựng, vuốt ve, mân mê, xoa nắn “vùng đồ lót” của con mình cũng như của trẻ khác. Điều ấy khiến trẻ ngỡ rằng: đụng chạm vào “vùng đồ lót” là một cách biểu lộ sự quan tâm thân mật, có quý thì mới làm thế, khi bị kẻ xấu sờ mó, các bé cứ tưởng đó là “chuyện thường ngày ở huyện” nên không phản ứng. Sau này trẻ sẽ mất cảnh giác trước những đụng chạm có dụng ý xấu và không biết đề phòng nguy cơ bị xâm hại.

    Không bình phẩm, chế giễu, đùa giỡn, chê bai “vùng đồ lót” cũng như những bộ phận khác trên cơ thể con, khiến bé khó chịu, ấm ức, bất lực và có thể dẫn đến những ám ảnh, mặc cảm, tự ti, lệch lạc về tình dục sau này. Mặt khác, cũng không nên khen ngợi, đánh giá “vùng đồ lót” của trẻ theo kiểu của người lớn khiến bé có ý vênh váo, khoe khoang, bộc lộ cơ thể mình.

    Bỏ ngay quan niệm: tắm chung với con hoặc tắm cho hai con cùng lúc để con biết về các “vùng cấm” trên cơ thể và tranh thủ “dạy” cho con sự khác biệt nam nữ. Hãy cùng con khám phá điều ấy qua nhiều loại tranh ảnh, mô hình, clip, cẩm nang, sách vở tài liệu đảm bảo tính sư phạm và khoa học, phù hợp với từng giai đoạn phát triển tâm sinh lý của trẻ.

    Trẻ có tật sờ vào “vùng đồ lót”

    Hãy kiểm tra xem có phải bé đang bị viêm nhiễm (do thiếu vệ sinh, chít hẹp bao quy đầu ở bé trai, viêm âm hộ âm đạo ở bé gái hoặc bị giun kim gây ngứa ngáy hậu môn) để chữa trị dứt điểm.

    Giúp trẻ bỏ tật “sờ chim”: Lờ đi như không nhìn thấy hành vi của trẻ, không đánh mắng, trách phạt khiến trẻ sợ hãi và xấu hổ. Không nhắc gì đến “chim, bướm”, không cấm đoán mà kéo sự chú ý của trẻ sang việc khác. Không để bé cởi truồng.

    Lúc tắm hoặc thay đồ cho con, làm như “vô tình” đưa vào tay bé món đồ chơi mới lạ nào đó để bé không rảnh tay sờ được (đưa đồ chơi quen thuộc, cũ mèm thì bé cầm nó không vui bằng… sờ chim!). Tạm thời cho bé mặc quần short hơi ôm sát người bằng chất liệu vải dày, cài nút, có khóa kéo để bé không “tiện tay” sờ bên ngoài quần hoặc thò vào bên trong qua cạp quần hoặc ống quần được, ít lâu sau là bé “cai” được thói “nghịch quả ớt”.

    Đừng quá căng thẳng và lo lắng, sẽ làm con nhìn đâu cũng thấy… tội phạm, từ đó thu mình lại, đánh mất sự thơ ngây và hồn nhiên ở lứa tuổi này.
     
  12. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ý nghĩa các ký hiệu thường gặp trên quần áo

    [​IMG]
     
  13. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Những lưu ý khi chọn quần áo cho bé yêu

    Chuyện cần nói trước tiên là chọn kích cỡ và chất liệu phù hợp với bé. Các bé có số cân khác nhau, chiều dài khác nhau, nhưng quần áo thì… chỉ có vài size nhất định! Chưa kể, nhiều mẹ biết trẻ rất chóng lớn nên quyết định chọn cách “trừ hao”, mua áo quần kích cỡ rộng hơn cho con.

    [​IMG]

    Thật ra, cách làm này chưa đúng, bởi nếu chọn trang phục quá rộng, bé sẽ “lọt thỏm” trong bộ áo quần, không tốt vận động của bé. Bạn có thể tham khảo biểu đồ dưới đây, để chọn kích cỡ trang phục phù hợp cho con:

    Biểu đồ tiêu chuẩn

    [​IMG]

    Về chất liệu vải, làn da của bé (nhất là bé sơ sinh đến 3 tuổi) còn non nớt nên chất liệu nên chọn là cotton 100%. Vải cotton mềm, mịn, tạo độ thoáng tốt, thấm hút mồ hôi rất tốt nên bé sẽ tránh được cảm giác “bí”, hăm ngứa, mẩn đỏ. Tuy nhiên, chất liệu này rất dễ bị thô xơ đi khi mẹ giặt nhiều, phơi ngoài nắng gắt. Chỉ một thời gian ngắn, quần áo của con sẽ dễ bị co giãn, thô cứng, mất đi độ mềm mại ban đầu. Để khắc phục được điều này, bạn hãy lưu ý đến những cách thức chăm sóc cho áo quần của bé dưới đây.

    Ngoài chất liệu vải, nên quan tâm thêm đến một số chi tiết như màu sắc, hoa văn. Với trẻ nhỏ, ưu tiên chọn những bộ trang phục màu sáng và nhẹ (trắng, xanh nhạt, hồng nhạt).

    [​IMG]

    Những màu sắc này giúp mẹ phát hiện ngay nếu áo quần dơ, lấm bẩn chưa giặt sạch, tránh kích thích thị giác và thần kinh của trẻ, khiến bé ngủ yên giấc hơn, hạn chế giật mình, quấy khóc.

    Hoa văn trên áo nên đơn giản, hạn chế được hóa chất, màu nhuộm không tốt cho da bé. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, cần chọn quần áo dài để che kín bụng, chân tay, giúp giữ ấm và tránh để bé bị cảm lạnh, đau bụng.

    Khi mua quần áo, bạn nên lộn trái, kiểm tra & cắt bỏ những sợi chỉ thừa. Để giữ được độ mềm mại, nên giặt quần áo của bé riêng (không giặt cùng áo quần người lớn). Bởi khi giặt cùng áo quần người lớn, áo quần của bé sẽ chịu chung lực vắt mạnh, dễ gây nên co giãn, mất đi hình dáng ban đầu.

    Các chất giặt tẩy cho áo quần người lớn cũng thường có tính tẩy mạnh, mùi hương quá “gắt” với trẻ em. Việc giặt chung cũng sẽ dẫn đến áo quần của bé dễ “nhiễm” các bụi bẩn và vi khuẩn trên áo quần người lớn.

    [​IMG]

    Hãy chọn những sản phẩm giặt tẩy riêng, có công thức an toàn cho da trẻ em, không gây kích ứng, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc với bé (như mùi phấn rôm). Nên dùng thêm nước xả sau khi giặt (chọn sản phẩm dành riêng cho quần áo trẻ em) vì nước xả sẽ giùm làm mềm vải, tránh tình trạng bé bị kích ứng da với những bộ trang phục thô, xơ vì giặt đi giặt lại nhiều lần. Quần áo giặt xong, có thể phơi ngoài nắng, nhưng tránh nắng gắt, dễ làm xơ vải, khiến bé mặc vào cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
     
  14. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Mấy tuổi thì bé trai nên bắt đầu mặc quần lót?

    [​IMG]
    (Nuôi con) - 6 tuổi.

    (Phunutoday)- Các mẹ đã và đang nuôi con trai cho vợ chồng tôi hỏi chút kinh nghiệm về thời gian mặc underwear của bé trai như thế nào là hợp lý với.

    Từ khi lên 5 tuổi, mặc dù tôi là con trai nhưng tôi đã được mẹ mua cho mặc chiếc quần lót đầu tiên. Khi ấy tôi vẫn nhớ như in đó là vào thời điểm mùa hè. Lúc đó tôi đã hỏi mẹ rằng: Mẹ ơi, tại sao con lại phải mặc thêm một chiếc quần nhỏ từ hôm nay thế? Mẹ tôi trả lời: Mẹ đã quyết định cho con bắt đầu mặc quần lót từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe chú chim nhỏ cho con tốt hơn.


    [​IMG]
    Từ khi lên 5 tuổi, mặc dù tôi là con trai nhưng tôi đã được mẹ mua cho mặc chiếc quần lót đầu tiên. Khi ấy tôi vẫn nhớ như in đó là vào thời điểm mùa hè.

    Cho tới sau này, khi tôi vào trung học, tôi cũng hỏi một vài đứa bạn thân trong lớp về việc này. Có đứa bạn thì cho tôi biết chúng đã mặc quần lót từ khi 2-3 tuổi. Nhưng có đứa thì tiết lộ rằng 11 hoặc 12 tuổi đối chúng mới bắt đầu mặc.

    Tôi vẫn còn nhớ, khi được mẹ mua cho những chiếc quần lót các màu: màu ghi có, màu đỏ có, màu trắng có… mẹ đã dạy tôi mặc quần lót đúng cách thế nào. Quần lót được mặc bên trong các quần short, quần đùi và các quần dài khác. Bên cạnh đó, mẹ luôn hướng dẫn tôi cẩn thận sắp xếp lại chiếc quần lót trong ngăn kéo của mình một cách gọn gàng nhất.

    25 năm trôi qua, bây giờ tôi đang là bố của một đứa trẻ lên 4 tuổi. Con trai tôi cũng đang học lớp mẫu giáo bé. Một tối ngồi nhớ lại chuyện mặc underwear của mình, tôi đã gợi ý cho vợ nên cho con mặc chúng ngay thời điểm thời tiết mới vào đông này để con vừa ấm áp và dễ chịu, lại lịch sự hơn.


    Tôi cũng nói với vợ, với bé 4 tuổi như con tôi thì vợ nên khéo léo chọn quần sịp cho con bằng những chiếc quần sịp có ống gần như quần đùi nhỏ sẽ khiến trẻ mặc thích thú và dễ dàng hơn so với những chiếc quần sịp hình tam giác. Với lại, chú ý chất liệu cotton thấm mồ hôi tránh bí hơi và tránh loại vải gây kích ứng da và niêm mạc.


    [​IMG]
    25 năm trôi qua, bây giờ tôi đang là bố của một đứa trẻ lên 4 tuổi. Tôi đã gợi ý cho vợ nên cho con mặc chúng ngay thời điểm thời tiết mới vào đông này để con vừa ấm áp và dễ chịu, lại lịch sự hơn.

    Vợ tôi cũng là người khá kỹ tính trong việc chăm sóc sức khỏe cho con nên bảo rằng cô ấy phải hỏi ý kiến bạn bè và tìm hiểu đã rồi mới quyết định cho con trai mặc underwear hay không. Khi chúng bắt đầu bỏ đồ lót liền ( body ), thì mình cho mặc quần lót có ống quần giống như quần đùi, chỉ khác là nó ngắn và hơi sát đùi chứ không phải quần rộng.

    Mới hôm qua cô ấy nói rằng có lẽ không nên cho con trai mặc underwear quá sớm. Đợi cho đến khoảng 7-8 tuổi thì mới cho con mặc để bảo vệ sức khỏe chú chim nhỏ cho con. Vợ tôi nói rằng cho con mặc underwear sớm sẽ có thể khiến cậu bé của con quá nóng, điều này sẽ ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng tinh trùng của con trai yêu sau này.


    [​IMG]
    Khi chọn quần sịp cho con, nên chọn những chiếc quần sịp có ống gần như quần đùi nhỏ sẽ khiến trẻ mặc thích thú và dễ dàng hơn so với những chiếc quần sịp hình tam giác. Với lại, chú ý chất liệu cotton thấm mồ hôi tránh bí hơi và tránh loại vải gây kích ứng da và niêm mạc.

    Cô ấy cũng chia sẻ rằng, khi cô ấy tìm đọc nhiều thông tin về vấn đề này thì cũng thấy băn khoăn với chuyện này lắm. Bởi vì nhiều mẹ thì cho rằng nên mặc underwear cho bé trai ngay từ khi bé mới chỉ 2-3 tuổi hoặc chậm nhất là khi bé 5-6 tuổi.


    Nguyên nhân là do chiếc underwear bé nhỏ kia lại có tác dụng bảo vệ sư va đập cũng như tổn thương cho chú chim nhỏ của các bé trai. Chỉ cần các mẹ nhớ chọn cho con mặc quần sịp rộng rãi. Ví dụ bé 4 tuổi thì nên chọn kích cỡ quần sịp cho bé 5 tuổi là được vì bé mặc những chiếc quần sịp bó sát thường cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Vào những ngày nóng nực thì mẹ bé cũng đừng nên cho con mặc nhé mà cứ thế thả rông chú chim nhỏ trong quần đùi, quần ngố hoặc quần dài cho bé.


    [​IMG]
    Vào những ngày nóng nực thì mẹ bé cũng đừng nên cho con mặc nhé mà cứ thế thả rông chú chim nhỏ trong quần đùi, quần ngố hoặc quần dài cho bé.

    Thấy vợ tìm hiểu và có những cân nhắc ấy, tôi thấy cũng rất bối rối và đồng tình với sự cẩn trọng này của vợ mặc dù tôi cũng được mẹ mặc underwear từ khi 5 tuổi. Vì thế, các mẹ nuôi con trai cho vợ chồng tôi hỏi chút kinh nghiệm về thời gian mặc underwear của bé trai như thế nào là hợp lý với. Tôi xin cảm ơn rất nhiều.

    Bố Su
    Theo Nguoiduatin
     
  15. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
  16. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Những bước ngoặt thể chất và tâm lý ở trẻ 6 - 12 tuổi mẹ nên lưu ý

    (Yeutre.vn) Trẻ ở độ tuổi 6 đến 12 thường có nhiều thay đổi về tâm lý lẫn thể chất, do đây là tuổi trẻ bắt đầu hoạt động nhiều, hay tiếp xúc với môi trường bên ngoài và chuẩn bị bước vào tuổi dậy thì. Vì vậy, ba mẹ cần đặc biệt lưu tâm đến trẻ.

    [​IMG]
    Trẻ từ 6 - 12 tuổi thường có nhiều biến đổi về tâm sinh lý

    Thay đổi thể chất

    So với tuổi mẫu giáo, trẻ ở tuổi tiểu học có tốc độ tăng trưởng chậm hơn. Tuy nhiên, lúc này trẻ vẫn rất cần đảm bảo nhu cầu về dinh dưỡng để có thể phát triển thể chất toàn diện cũng như đảm bảo nhu cầu học tập, vận động.

    [​IMG]
    Ở lứa tuổi này, trẻ thường chịu sự tác động của nhiều yếu tố lên thói quen ăn uống hàng ngày như ảnh hưởng từ bạn bè, quảng cáo, thích ăn quà vặt… Do đó, có thể trẻ sẽ chủ động đưa ra ý kiến cho những món ăn của mình. Những thực phẩm nhiều năng lượng nhưng nghèo dinh dưỡng có thể dẫn đến trẻ bị béo phì.

    Ba mẹ cần lưu ý gì?

    Điều ba mẹ cần làm là hướng dẫn con ăn uống đúng, lành mạnh trong suốt giai đoạn này để trẻ có được thể chất tốt trong tương lai. Bữa ăn cho trẻ ở lứa tuổi này vẫn cần phải đảm bảo đủ 5 nhóm thực phẩm chính (cả bữa chính và bữa phụ) là chất bột đường, đạm, chất béo, chất xơ và các vitamin và khoáng chất.

    Tuy nhiên, ba mẹ nên hạn chế trẻ ăn nhiều chất bột đường và các chất béo, thay vì vậy tập trung nhiều vào đạm từ thịt heo nạc, thịt gà, thịt bò, trứng, cá, đậu nành, hải sản, sữa, rau xanh và hoa quả tươi các loại. Lưu ý, ngay cả nhưng trẻ béo phì đang theo chế độ ăn kiêng vẫn cần được cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết.

    [​IMG]
    Nên lưu ý chế độ ăn uống nhiều rau xanh, trái cây và chất đạm cho trẻ

    Ngoài ra, ba mẹ cũng cần khuyến khích trẻ vận động thường xuyên để luyện tập cơ thể năng động, nhanh nhẹn. Những môn thể dục trẻ có thể tham gia là bơi lội, tập võ, chạy bộ, đá cầu…

    [​IMG]
    [​IMG]
    Thay đổi về tâm sinh lý

    Khi bắt đầu vào lớp 1, nhiều trẻ sẽ rơi vào trạng thái không thích đến trường hoặc hạn chế tiếp xúc với người khác do có nhiều thay đổi về mặt nề nếp so với khi còn học mẫu giáo. Lớn thêm chút nữa, tâm lý trẻ có thể rất khó ổn định, lúc thì phấn khích, khi thì chán chường. Trẻ thường cảm thấy bấp bênh, thiếu thốn tình khi không được quan tâm đúng mức.

    Đến tuổi 10 - 11, trẻ bắt đầu có những bộc lộ về cá tính và sở thích riêng, biết quan tâm tới các vấn đề xã hội xung quanh mình. Trẻ dần có những biểu hiện của người lớn và cảm thấy giữa mình và ba mẹ có những khác biệt. Trẻ có thể nói dối ba mẹ một số điều nhưng không phải vì trẻ hư hỏng mà vì trẻ không muốn quá dựa dẫm vào bố mẹ nữa.

    Ở tuổi 12, trẻ bắt đầu dậy thì, có những thay đổi rõ rệt về mặt thể chất và tâm sinh lý. Trẻ cũng tự nhận thức rõ về bản thân mình hơn do đó không muốn bị coi là trẻ con, muốn khẳng định sự độc lập của mình với gia đình và bạn bè. Trẻ cũng muốn khẳng định mình, xóa bỏ đi hình ảnh “trẻ con” của mình để mang vào cái vỏ của người lớn. Chính lúc này trẻ trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất.

    Ba mẹ nên lưu ý gì?

    Thực tế cho thấy trẻ em sống trong gia đình càng có điều kiện tốt càng dễ mắc các bệnh về tâm lý. Một số gia đình có ba mẹ là trí thức nhưng trẻ lại thiếu thốn tình cảm, ba mẹ không có sự quan tâm đúng mức và đúng cách với con cái.

    Bên cạnh đó, một số gia đình lại quan tâm, chăm sóc và nuông chiều con quá mức cũng gây ảnh hưởng tới sự phát triển tự nhiên của trẻ. Do không cảm nhận được sự quan tâm thích hợp của gia đình, đặc biệt là cha mẹ, các em phản ứng lại bằng thái độ thụ động, dần dần dẫn đến mắc các bệnh về tâm lý.

    [​IMG]
    Ba mẹ nên tạo điều kiện để trẻ vui chơi và hòa nhập với cộng đồng

    Ba mẹ cần tạo môi trường sinh hoạt, học tập và vui chơi thoải mái để trẻ có điều kiện hòa nhập với thế giới xung quanh. Thương yêu và tôn trọng sở thích cũng như những nguyện vọng chính đáng của trẻ để trẻ luôn tin tưởng và muốn chia sẻ mọi điều với gia đình. Không ép trẻ theo ý người lớn nhưng cũng không buông lỏng trẻ, quan sát và tư vấn cho trẻ theo hướng tích cực mà vẫn tạo cảm giác thoải mái, tự do cho trẻ.

    Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu của bệnh tâm lý cần điều trị sớm vì càng để lâu, bệnh đế giai đoạn mãn tính rất khó điều trị cũng như tốn nhiều thời gian. Tìm hiểu nguyên nhân của bệnh từ đó có cách điều chỉnh môi rường sống thuận lợi cho việc điều trị. Đối với trẻ mắc bệnh tâm lý mức nhẹ thì việc trò chuyện, an ủi, động viên thường xuyên là liệu pháp tốt nhất. Nên hạn chế sử dụng các loại thuốc nếu còn cách điều trị khác vì sử dụng nhiều thuốc có thể gây hại tới sức khỏe của trẻ.

    Yeutre.vn (Tổng hợp)
     
  17. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Tư vấn chọn size quần áo theo chiều cao và cân nặng của bé

    Về chất liệu vải, làn da của bé (nhất là bé sơ sinh đến 3 tuổi) còn non nớt nên chất liệu nên chọn là cotton 100%. Vải cotton mềm, mịn, tạo độ thoáng tốt, thấm hút mồ hôi rất tốt nên bé sẽ tránh được cảm giác “bí”, hăm ngứa, mẩn đỏ. Tuy nhiên, chất liệu này rất dễ bị thô xơ đi khi mẹ giặt nhiều, phơi ngoài nắng gắt. Chỉ một thời gian ngắn, quần áo của con sẽ dễ bị co giãn, thô cứng, mất đi độ mềm mại ban đầu. Để khắc phục được điều này, bạn hãy lưu ý đến những cách thức chăm sóc cho áo quần của bé dưới đây.

    Ngoài chất liệu vải, nên quan tâm thêm đến một số chi tiết như màu sắc, hoa văn. Với trẻ nhỏ, ưu tiên chọn những bộ trang phục màu sáng và nhẹ (trắng, xanh nhạt, hồng nhạt).

    Những màu sắc này giúp mẹ phát hiện ngay nếu áo quần dơ, lấm bẩn chưa giặt sạch, tránh kích thích thị giác và thần kinh của trẻ, khiến bé ngủ yên giấc hơn, hạn chế giật mình, quấy khóc.

    [​IMG]

    Hoa văn trên áo nên đơn giản, hạn chế được hóa chất, màu nhuộm không tốt cho da bé. Với trẻ dưới 6 tháng tuổi, cần chọn quần áo dài để che kín bụng, chân tay, giúp giữ ấm và tránh để bé bị cảm lạnh, đau bụng.

    Khi mua quần áo, bạn nên lộn trái, kiểm tra & cắt bỏ những sợi chỉ thừa. Để giữ được độ mềm mại, nên giặt quần áo của bé riêng (không giặt cùng áo quần người lớn). Bởi khi giặt cùng áo quần người lớn, áo quần của bé sẽ chịu chung lực vắt mạnh, dễ gây nên co giãn, mất đi hình dáng ban đầu.

    Các chất giặt tẩy cho áo quần người lớn cũng thường có tính tẩy mạnh, mùi hương quá “gắt” với trẻ em. Việc giặt chung cũng sẽ dẫn đến áo quần của bé dễ “nhiễm” các bụi bẩn và vi khuẩn trên áo quần người lớn.

    Hãy chọn những sản phẩm giặt tẩy riêng, có công thức an toàn cho da trẻ em, không gây kích ứng, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc với bé (như mùi phấn rôm). Nên dùng thêm nước xả sau khi giặt (chọn sản phẩm dành riêng cho quần áo trẻ em) vì nước xả sẽ giùm làm mềm vải, tránh tình trạng bé bị kích ứng da với những bộ trang phục thô, xơ vì giặt đi giặt lại nhiều lần. Quần áo giặt xong, có thể phơi ngoài nắng, nhưng tránh nắng gắt, dễ làm xơ vải, khiến bé mặc vào cảm thấy bứt rứt, khó chịu.
     
  18. tuoigiang

    tuoigiang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Đánh dấu :)
     
    Merucon thích bài này.
  19. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cần mua sịp cho bé hay cho bố mẹ cứ alo mình nhé :)
     
  20. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    5 lưu ý khi lựa chọn trang phục cho bé tới trường

    [​IMG]Bạn đã bao giờ băn khoăn về việc cho bé mặc gì, mặc như thế nào khi bé đến trường không? Chắc chắn là bạn đã từng gặp khó khăn trong việc lựa chọn trang phục cho bé được dễ dàng và phù hợp rồi phải không? vậy không nên bỏ qua bài viết này. Dưới đây là 5 lưu ý khi lựa chọn trang phục cho bé tới trường mà các bậc cha mẹ nên biết.

    Lưu ý khi lựa chọn trang phục cho bé đến trường
    Không cho bé mặc đồ ngủ đến trường
    Rất nhiều bậc phụ huynh xuề xòa khi cho rằng, bé còn nhỏ, lại hiếu động, mặc càng thoải mái càng tốt. Thế nên nhiều bé vẫn được bố mẹ cho mặc nguyên bộ đồ mặc ở nhà đi học, thậm chí nhăn nhúm, rách ở những chỗ “tế nhị”. Thực tế cho thấy rằng, việc bé mặc chỉn chu, gọn gàng giúp bé thể hiện mình tốt hơn, bé sẽ phân biệt được tại sao lại có sự khác nhau về quần áo khi ở nhà và đến trường như vậy, bé cũng sẽ hiểu ra rằng đến trường thì bé cần mặc lịch sự, khi ở nhà, khi đi ngủ, bé có thể thay ra bộ nào thoải mái. Các giáo viên ắt hẳn cũng sẽ có hứng khởi hơn trong việc dạy bé nếu thấy bé mặc đẹp và sạch sẽ.

    Phân loại rõ ràng
    Bố mẹ nên phân biệt rõ ràng quần áo đi chơi, đi học, ở nhà cho con. Đây là cách để bé có ý thức trong việc mặc trang phục.

    Thời trang nhưng phải tiện lợi và phù hợp với bé
    [​IMG]

    Bạn nên chú trọng đến chất liệu và màu sắc quần áo chọn cho bé, nếu bé nhà bạn có nước da hơi ngăm, nên chọn những bộ đồ màu sắc trung tính như vàng chanh, xanh , hồng, các màu sáng hay đậm màu sẽ phù hợp với các bé có nước da trắng. Chọn các chất liệu vải có khả năng co giãn, thấm hút tốt để thuận tiện hơn cho bé khi vận động, học tập trên lớp.

    Khuyến khích bé tự chọn đồ cho mình
    Bạn đừng lo bé sẽ không biết cách chọn đồ cho mình, bởi việc tiếp xúc với các bạn khi đến trường sẽ tạo cho bé những sự kết hợp trang phục mà ngay cả chính bạn cũng không nghĩ ra đấy, bé có thể bắt chước, hay làm khác đi so với các bạn khác. Hãy khuyến khích và sát sao với bé, định hướng cho bé những bộ đồ phù hợp. Đừng tiếc lời khen ngợi và động viên bé để bé cảm thấy thích thú với việc lựa chọn của mình.

    Đừng bỏ qua các phụ kiện
    Thỉnh thoảng mẹ nên thay đổi kiểu tóc cho bé, mua cho bé một vài phụ kiện: mũ, đồng hồ, băng đô,… để trang phục của bé xì tai hơn, đáng yêu hơn, bé sẽ thích thú hơn khi tới trường với một kiểu tóc mới, hay cái mũ xinh xinh mẹ mới mua cho...

    Trên đây là 5 lưu ý khi lựa chọn trang phục cho bé tới trường mà các bậc phụ huynh nên chú ý tới, giúp bé lựa chọn một bộ trang phục phù hợp vừa giúp bé vui tươi hơn, vừa giúp bé tự tin hơn, hứng thú hơn khi tới lớp.
     
    me_lam_to thích bài này.

Chia sẻ trang này