Toàn quốc: Tăng Cường Miễn Dịch Trên Đường Hô Hấp Cho Trẻ Bằng Thảo Dược Thiên Nhiên

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi tuetinhpharma, 26/1/2016.

  1. tuetinhpharma

    tuetinhpharma Sống khỏe mỗi ngày

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Những quan niệm sai lầm về bệnh đường hô hấp ở trẻ nhỏ



    Thời tiết thay đổi như một cô bé đỏng đảnh thất thường luôn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là đối với trẻ nhỏ.

    [​IMG]

    Thời tiết thay đổi như một cô bé đỏng đảnh thất thường luôn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe con người, nhất là đối với trẻ nhỏ. Bệnh viện nhi và cả các phòng khám nhi, những ngày gần đây, hễ mở cửa là lại đông nghẹt khách. Một trong những căn bệnh mà các bệnh nhi dễ mắc phải nhất trong mùa này là bệnh về đường hô hấp và sau đây là một đôi điều mà bác sĩ phòng khám rất muốn chia sẻ cùng các bậc cha mẹ.

    Cháu bé được cha chở, mẹ bế… bước vào phòng khám. “Bác sĩ ơi, cháu nó ho quá. Ho sặc sụa, ho cả đêm”, người mẹ mếu máo “mách” bác sĩ. Nhìn cách ăn mặc theo lối công chức, phấn son trang điểm nhẹ nhàng của người mẹ, vị bác sĩ đoán ngay được rằng cô là người có học hành và hiểu biết, luôn tiếp cận thông tin và cập nhật những kiến thức nuôi dạy trẻ nhỏ đúng phương pháp để chăm sóc cho con mình… Thế nhưng nhìn cháu bé bị bọc trong quần áo, trong chăn và quấn kỹ thêm một lớp khăn, bác sĩ thở dài… “Không phải chỉ những bậc cha mẹ ở vùng sâu vùng xa, thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết mà ngay cả các bậc phụ huynh người thành thị có kiến thức cũng mắc phải những sai lầm như vậy…”, BS. Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp BV. Nhi Đồng 1, thổ lộ. Quan niệm sai lầm đầu tiên của các phụ huynh luôn là: hễ trẻ em bị ho là do bị lạnh. Bởi vậy, họ buộc trẻ em phải “trốn sâu” vào trong mớ quần áo dày và ấm, bất kể thời tiết lạnh, ấm hay là nóng. Nóng như vậy đến mức khuôn mặt trẻ bị hồng lên, trán lấm tấm mồ hôi, thậm chí giãy giụa, khóc thét lên cha mẹ mới nới bớt đồ đạc… Có người thì lại mang con vào máy lạnh hay bật quạt vù vù cho con được mát. Sai lầm nghiêm trọng là để trẻ nhỏ lúc nóng, lúc lạnh càng làm trẻ không bệnh trở thành bệnh hoặc bệnh rồi lại càng bệnh nặng hơn.

    “Cháu bị bệnh lâu chưa chị? Cháu bị khó thở lâu chưa?”, nghe bác sĩ hỏi, người mẹ mới ngớ ra vì mặc dù rất quan tâm đến sức khỏe của con, nhưng do quấn con quá kỹ trong hàng tá quần áo nên cha mẹ không thể quan sát được con mình bị khó thở từ khi nào. “Thông thường, cha mẹ cứ quan tâm là con mình ho nhiều hay ho ít và căn cứ vào đó để đánh giá bệnh nặng hay nhẹ mà không biết rằng việc trẻ nhỏ bị khó thở hay không và khó thở như thế nào trong các bệnh đường hô hấp mới là điều quan trọng. Qua đó bác sĩ mới đánh giá được tiên lượng bệnh của trẻ”, BS. Trần Anh Tuấn chia sẻ. Trẻ nhỏ bị ho là hiện tượng của các bệnh thuộc đường hô hấp trên, còn những bệnh nặng lại thuộc đường hô hấp dưới. Bởi vậy, nên khi thấy con mình ho ít thì cha mẹ chủ quan không đưa bé thăm khám chữa bệnh, để bệnh ngày càng nặng hơn.

    Ngoài ra, khi trẻ bị ho thì thường các bà mẹ quan niệm rằng không nên cho ăn tôm cua. Thực tế, chưa có một bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng tôm cua làm trẻ bị ho, trừ trường hợp trẻ dị ứng với loại thức ăn này. Một điều nữa, khi trẻ bị ho thì các bà mẹ thường cho bú ít đi vì sợ bé bị sặc, trớ sữa. Trẻ bị ho vẫn cần đủ chất dinh dưỡng như trẻ bình thường, do đó không nên bớt khẩu phần sữa của trẻ mà nên chia nhỏ ra làm nhiều lần cho trẻ bú. Tuyệt đối tránh trường hợp khi trẻ bị ho cho trẻ bú no rồi nằm ngủ vì khi đang ngủ, trẻ ho sẽ bị trớ sữa lập tức.

    Theo SK&ĐS

    [​IMG]

    Tags: cách chữa ho cho trẻ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuetinhpharma
  2. tuetinhpharma

    tuetinhpharma Sống khỏe mỗi ngày

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Các bài thuốc trị ho cho bé từ cây húng chanh
    Không chỉ là loại rau thơm được dùng phổ biến, húng chanh còn là một trong những vị thuốc Nam thông dụng chữa được nhiều bệnh, đặc biệt nhờ thành phần tinh dầu cavaron, húng chanh có tác dụng chữa ho do viêm họng và giải cảm rất tốt

    Theo y học cổ truyền, húng chanh có vị cay, tính ấm, mùi thơm, có tác dụng phát tán phong hàn, tiêu đờm, sát khuẩn, có tác dụng chữa viêm họng, giải cảm, cho ra mồ hôi và chữa ho sổ mũi cho bé , chữa cảm cúm, sốt không ra mồ hôi được…

    Húng chanh được xem như một loại thảo dược lành tính do đó rất được các mẹ tin dùng như một “thần dược” trị ho hữu hiệu cho bé

    [​IMG]

    Tuệ Tĩnh pharma xin giới thiệu một số bài thuốc trị ho cho bé từ húng chanh rất hiệu quả:

    Bài 1: Chữa chứng ho nhiệt, viêm họng, khản tiếng.

    Nguyên liệu: Lá Húng chanh tươi 20g (rửa sạch, thái nhỏ), Đường phèn 20g.

    Cách làm: Cho hai thứ vào bát, chưng cách thuỷ, chắt lấy nước, uống từ từ. Bã ngậm trong miệng, mút lấy nước. Mỗi ngày uống một thang, liên tục trong 3 – 5 ngày

    Bài 2: Chữa ho thông thường, ho có đờm

    Nguyên liệu: 15 – 16 lá húng chanh; 4 -5 quả quất xanh; Đường phèn

    Cách làm:
    + Cách thứ nhất: Giã dập lá húng, sau đó trộn với 10ml nước sôi, để cho ngấm rồi gạn lấy nước cho trẻ uống, ngày uống 2 lần.

    + Cách thứ hai: Rửa sạch lá húng chanh và quất xanh, cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn rồi thêm lượng đường phèn vừa đủ, hấp cách thủy khoảng 20 phút. Cho bé uống liên tục 1 – 2 lần/ngày đến khi hết ho.

    Đối với người lớn, khi bị chứng cảm hàn, ho, đau đầu, đau gáy, miệng đắng, sốt không ra mồ hôi, có thể dùng bài thuốc sau:

    Nguyên liệu: Lá Húng chanh tươi 40 – 60g, rửa sạch, băm nhỏ, cho vào bát, đổ rượu trắng vào vừa xâm xấp, trộn đều, đậy kín.

    Cách làm: Nấu nồi nước xông thật sôi, khi nước sôi độ hai phút mới cho bát Húng chanh vào, đậy kín vung, nấu sôi, đem cho bệnh nhân xông; khi xông chùm chăn kín, sau đó lau khô mồ hôi, thay quần áo khác, nằm nghỉ ở chỗ kín gió.

    Ngoài tác dụng trị ho, giải cảm, húng chanh còn có rất nhiều công dụng khác như:

    - Chữa hôi miệng: Lấy một nắm lá rau húng chanh khô sắc với nước cho cô lại. Dùng nước này để ngậm hàng ngày rồi xúc miệng với nước sạch và nhổ đi (không nên nuốt luôn).

    - Trị viêm loét miệng, lưỡi: Lấy 12 gr rau húng chanh, 20 gr rau mùi thơm. Đem tất cả ngâm với nước muối và bỏ vào miệng nhai từ từ rồi uốt luôn.

    - Khi bị trúng độc do sâu bọ độc cắn: Giã nát lá húng chanh rồi đắp lên chỗ bị cắn.

    Tổng hợp



    [​IMG]
     
  3. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,777
    Đã được thích:
    1,709
    Điểm thành tích:
    913
    trời này người lớn còn ốm nữa là.
     
  4. tuetinhpharma

    tuetinhpharma Sống khỏe mỗi ngày

    Tham gia:
    15/10/2014
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Tăng cường miễn dịch trên đường hô hấp cho trẻ bằng thảo dược thiên nhiên



    Trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp chủ yếu là do hệ miễn dịch của trẻ còn non yếu. Vì vậy, cha mẹ cần chủ động tăng cường miễn dịch trên đường hô hấp cho trẻ để giúp tăng khả năng chống lại bệnh tật nói chung và bệnh viêm đường hô hấp nói riêng.



    Viêm đường hô hấp ở trẻ em không phải là một bệnh đơn lẻ mà là tổng hợp bệnh do bị ho, cảm lạnh, viêm mũi, viêm họng, viêm xoang, viêm thanh quản, do dị ứng thời tiết, ô nhiễm môi trường... Tăng cường miễn dịch trên đường hô hấp là giải pháp đem lại nhiều lợi ích như: giảm tần suất mắc bệnh, giảm nguy cơ các biến chứng nặng như viêm phổi, suy hô hấp, viêm tai giữa, viêm xoang, các bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp.


    Biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ em
    Đặc điểm quan trọng của viêm đường hô hấp ở trẻ là thời gian ủ bệnh ngắn, tốc độ diễn biến bệnh nhanh dễ biến chứng vào phổi gây suy hô hấp với các triệu chứng dễ nhận biết như: sốt, sốt cao, hắt hơi sổ mũi, mũi chảy dịch nhầy vàng hoặc xanh, đau rát họng, ho, nhiều đờm. v.v… Vì vậy trẻ thường bị nôn trớ khi ăn, khó ngủ vì ngạt mũi ,biếng ăn, quấy khóc…Viêm đường hô hấp ở trẻ em từ 6 tháng trở lên thường bị tái nhiễm nhiều lần. Đây cũng là căn bệnh phổ biến gây nhiều mệt mỏi cho cả bé và gia đình.


    Tăng cường miễn dịch trên đường hô hấp để ngăn ngừa bệnh như thế nào?
    Bệnh viêm đường hô hấp tuy có nhiều phương án điều trị, nhưng chủ yếu là do virus gây bệnh nên tất cả phương án đó là những phương án điều trị triệu chứng mà chưa có điều trị căn nguyên. Các thuốc chủ yếu được sử dụng là thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm tại chỗ. Trong chứng bệnh này, biện pháp dự phòng được đặt lên hàng đầu để ứng phó.



    Tăng cường miễn dịch trên đường hô hấp Respikids là một sản phẩm đông y gồm nhiều dược liệu quý đã được sử dụng và chứng minh qua nhiều thế hệ, qua nhiều công trình nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế. Sản phẩm có thể dùng liên tục, duy trì trong thời gian dài mà an toàn với mọi đối tượng sử dụng, đặc biệt là trẻ em. Sản phẩm giúp cơ thể bé tăng cường sản sinh các yếu tố miễn dịch và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch phòng chống lại bệnh viêm đường hô hấp một cách hiệu quả. Đồng thời giúp cho bé tăng sức đề kháng chống lại sự xâm nhập của các vi khuẩn, virus gây bệnh.

    [​IMG]

    Đối tượng sử dụng:
    - Trẻ bị các bệnh viêm đường hô hấp như: ho, cảm lạnh, viêm mũi, viêm họng, viêm thanh khí phế quản...
    - Trẻ ở môi trường dễ bị lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp như trong gia đình, nhà trẻ, trường học, tụ điểm công cộng đang có dịch bệnh cúm hoặc các dịch bệnh viêm đường hô hấp khác, nơi ẩm thấp, chật chội, nơi có môi trường ô nhiễm bụi, khói thuốc lá, hóa chất….
    - Trẻ hay bị bệnh viêm đường hô hấp khi thời tiết thay đổi ở giai đoạn giao mùa, đặc biệt là thời kỳ bắt đầu mùa đông.
    - Trẻ sinh non, trẻ nhẹ cân, trẻ suy dinh dưỡng, trẻ có sức đề kháng kém hoặc mắc các bệnh mãn tính thường dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp.

    Công dụng:
    - Giúp trẻ tăng sức đề kháng và nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể đối với các bệnh viêm đường hô hấp. Đặc biệt đối với trẻ hay bị bệnh nhiều lần trong năm.
    - Giúp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh viêm đường hô hấp ở trẻ em như: ho, cảm lạnh, viêm mũi-họng, viêm thanh khí phế quản thường gặp ở trẻ nhỏ.
    * Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
    Thành phần:
    Mỗi gói cốm 3g có các thành phần:
    - Tinh dầu húng chanh (Plectranthus amboinicus): Là thảo dược hỗ trợ điều trị được nhiều bệnh. Do húng chanh có tác dụng phát tán phong hàn, tiêu đờm, sát khuẩn, nên húng chanh chủ yếu được dùng để hỗ trợ điều trị cảm cúm, ho, viêm họng, khản tiếng. Theo các nghiên cứu khoa học gần đây, tinh dầu húng chanh có tính chất kháng sinh mạnh, ức chế nhiều loại vi khuẩn gây viêm đường hô hấp như Staphyloccocus, Streptococcus, D.pneumoniae...
    - Tinh dầu gừng (Zingiber offcinate): Là thảo dược được sử dụng phổ biến trong y học cổ truyền. Trong tinh dầu gừng có hoạt chất mecin có tính diệt khuẩn. Gừng cũng đã được chứng minh là có tác dụng ức chế hình thành các chất gây viêm như prostaglandin, leucotrien, thronboplaxan... Ngoài ra, gừng còn có tác dụng điều hòa miễn dịch, tăng lượng corticosteron tự nhiên trong cơ thể. Vì những tác dụng đa dạng này mà gừng được dùng hỗ trợ điều trị các bệnh viêm đường hô hấp trên như cảm lạnh, ho, đờm…
    - Chiết xuất cúc dại (Echinacea purpurea): Là loại thảo dược quý được người da đỏ Châu Mỹ sử dụng từ lâu. Đến thập kỷ 30 của thế kỷ 19, cây Cúc dại đã được sử dụng phổ biến ở cả Châu Âu và Châu Mỹ. Cây Cúc dại được sử dụng như một kháng sinh tự nhiên và một thảo dược quý có khả năng kích thích hệ miễn dịch, giúp cơ thể phòng chống bệnh cảm lạnh, cảm cúm và các nhiễm khuẩn hô hấp (do virus hoặc vi khuẩn). Khả năng kích thích hệ miễn dịch của Cúc dại được cho là do Cúc dại kích thích sự sản sinh bạch cầu và tăng cường hoạt động của hệ lympho bào. Ngoài ra, Cúc dại có khả năng ngăn chặn enzyme hyaluronidase là enzyme hủy hoại chất hyaluronic acid - một chất gel có vai trò quan trọng trong việc gắn kết và bảo vệ tế bào. Cúc dại phát huy hiệu quả hỗ trợ điều trị rất tốt đối với những trường hợp mới chớm cảm lạnh hoặc cảm cúm. Bên cạnh đó, các nghiên cứu cũng cho thấy thảo dược này có khả năng hỗ trợ điều trị cả những cơn cấp tính của bệnh viêm phế quản mãn tính.
    - Chiết xuất cây đại thanh (Isatis root extract): Là thảo dược có tác dụng kháng khuẩn rộng và kháng virus. Các nghiên cứu cho thấy thảo dược có tác dụng ức chế nhiều chủng vi khuẩn, virus với các mức độ khác nhau, trong đó đặc biệt có các vi khuẩn, virus gây bệnh trên đường hô hấp như: liên cầu A, phế cầu khuẩn, virus cúm… Ngoài tác dụng kháng khuẩn, kháng virus, Đại thanh còn có tác dụng hạ nhiệt, chống viêm do tăng tác dụng thực bào của bạch cầu. Trong y học cổ truyền, đại thanh được sử dụng từ lâu trong hỗ trợ điều trị viêm họng, viêm amidale mạn tính có hốc, viêm đường hô hấp trên, viêm phổi do virus…
    - Chiết xuất kim ngân (Lonicera japonica): Theo y học cổ truyền, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, sát khuẩn. Hoa kim ngân đã được chứng minh có tác dụng kháng virus cúm, kháng khuẩn và chống dị ứng, được dùng hỗ trợ điều trị cảm cúm, ho do phế nhiệt (do nhiễm khuẩn, nhiễm virus).
    - Vitamin C: Là vitamin có vai trò vô cùng quan trọng đối với hệ miễn dịch của cơ thể. Các nghiên cứu cho thấy rằng việc bổ sung vitamin C sẽ làm tăng cao nồng độ các kháng thể IgA, IgM trong máu. Các kháng thể IgA được chủ yếu tìm thấy ở các bề mặt hốc của cơ thể, đặc biệt là bề mặt hốc có dịch tiết như miệng. Kháng IgA có trong nước bọt là sức đề kháng tại chỗ có tác dụng hữu hiệu trong bảo vệ niêm mạc họng. IgA sẵn sàng tấn công các vi khuẩn, virus, bảo vệ không cho các yếu tố gây bệnh này xâm nhập vào cơ thể. Trong khi đó, kháng thể IgM là kháng thể đầu tiên đáp ứng với các kháng nguyên gây bệnh khi xâm nhập vào cơ thể, và là yếu tố phát động các yếu tố miễn dịch khác tham gia tấn công yếu tố gây bệnh.
    - Kẽm: Là chất khoáng có ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của cơ thể ở rất nhiều khía cạnh. Kẽm có ảnh hưởng tốt đến phát triển cơ thể như tăng hấp thu, tăng tổng hợp protein, thúc đẩy quá trình tổng hợp các kháng thể, giúp cơ thể phòng chống các tác nhân gây bệnh… Hệ thống miễn dịch đặc biệt nhạy cảm với tình trạng kẽm của cơ thể. Thiếu kẽm sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển và chứng năng của hầu hết các tế bào miễn dịch (tế bào T, tế bào B và đại thực bào). Kẽm giúp duy trì hoạt động của tuyến ức - tuyến kiểm soát hoạt động của hệ miễn dịch cơ thể.
    Các nghiên cứu cho thấy rằng sự kết hợp của nhiều yếu tố có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch như Vitamin A, C, E và các chất khoáng như Kẽm, Magie sẽ giúp cơ thể tăng cường sản sinh các yếu tố miễn dịch và tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch, giúp cơ thể phòng chống lại bệnh viêm đường hô hấp một cách hiệu quả.
    - Lysine: Là một trong những acid amin thiết yếu giúp kiến tạo lên hầu hết các protein của cơ thể. Nó đóng vai trò chính trong việc hấp thụ calci, tổng hợp các protein của hệ cơ, giúp cơ thể sản xuất các hormon, enzyme và các kháng thể cần thiết. Lysine cũng được biết đến với tác dụng kích thích tiêu hóa giúp ăn ngon miệng.
    Respikids được bào chế dưới dạng gói cốm, hương vị sữa, cam thơm ngon giúp trẻ dễ uống và thuận tiện khi sử dụng.


    Nguồn tài liệu tham khảo:
    * Viên bổ sung dinh dưỡng Forever Supreme;
    * Echinacea (Cây cúc dại);
    * Echinacea purpure (Cây cúc dại);
    * Đại thanh diệp;
    * Cây cúc dại - Giảm nguy cơ cảm, rút ngắn thời gian bệnh;
    * Vitamin C and the Immune system (Vitamin C và hệ miễn dịch);
    * Cây thuốc trị bệnh cúm;
    * Cây húng chanh làm thuốc;
    * Gừng - vị thuốc quen mà lạ;
    * The Immune system (Hệ miễn dịch);
    * Kẽm - vi chất dinh dưỡng quan trọng cho trẻ em;
    * Lysine - vi chất quan trọng nhưng dễ bị thiếu hụt

    Nhà sản xuất : TT Nghiên cứu SN TPCN - VIỆN DƯỢC LIỆU
    Sản phẩm của: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TUỆ TĨNH
     

Chia sẻ trang này