Thời Điểm “vàng” Bổ Sung Nội Tiết Tố Nữ Để Hòa Nhịp “yêu”

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi khoixuankhanglinh, 25/12/2021.

  1. khoixuankhanglinh

    khoixuankhanglinh Thành viên mới

    Tham gia:
    16/12/2021
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Suy giảm nội tiết được coi là “thủ phạm giấu mặt” khiến chị em nhan sắc tàn phai và đặc biệt là lệch nhịp “yêu” với chồng. Đây cũng chính là mầm mống khiến vợ chồng ly hôn, hoặc quan hệ ngoài luồng… Tuy nhiên, chị em phụ nữ hoàn toàn có thể tránh được điều này nếu bổ sung kịp thời nội tiết. Hiệu quả nhất là bổ sung vào “thời điểm vàng”.

    [​IMG]

    3 đặc điểm nổi bật của “Thời điểm vàng”
    • Một là, triệu chứng chưa biểu hiện ra rõ ràng và người bệnh thường rất chủ quan
    • Hai là, đây là giai đoạn điều trị có hiệu quả cao nhất
    • Ba là, đây là giai đoạn điều trị với chi phí thấp nhất
    Ví dụ trong điều trị ung thư, thường chia làm 04 giai đoạn chính:

    + Giai đoạn 1: (Gọi là giai đoạn vàng). Khởi phát: bệnh còn sơ khai, chưa có biểu hiện ra bên ngoài. Điều trị ngay trong giai đoạn này, khả năng khỏi bệnh lên tới 99% với chi phí rất thấp.

    + Giai đoạn 2: Tăng trưởng: Khả năng khỏi thấp, sự sống có thể duy trì được 10 năm

    + Giai đoạn 3: Lan tràn: Gần như không có khả năng khỏi, sự sống chỉ tính bằng năm

    + Giai đoạn 4: Di căn, xâm lấn: Án tử hình là chắc chắn, sự sống chỉ tính bằng tháng

    Trong cuốn Hoàng đế nội kinh, Danh y Biển Thước chỉ rõ: “Thánh nhân không chữa “đã bệnh”, mà chữa “chưa bệnh”. Bệnh thường có giai đoạn phát triển nhất định, lúc đầu thường không có biểu hiện hoặc rất nhẹ, bệnh nhân không cảm thấy thân thể chỗ nào bất ổn, đương nhiêu sẽ không đi khám bệnh, bệnh lúc này biến đổi rất chậm, trị tận gốc thì dễ hơn nhiều”.

    Đâu là “thời điểm vàng” để bổ sung nội tiết tố nữ?
    Các chuyên gia sản khoa cho biết, sinh lý của người phụ nữ quyết định bởi nội tiết tố nữ Estrogen, sinh lý nam được quyết định bởi Testosterone. Sau tuổi 30, nội tiết tố nữ và nội tiết tố nam bắt đầu suy giảm. Tuy nhiên, tốc độ suy giảm giữa nam và nữ lại hoàn toàn khác nhau.

    Chuyên gia Lê Quang Thanh cho biết: “Từ 30 – 40 tuổi, cứ mỗi năm nữ giới giảm 1-2% estrogen. Từ 40-50 tuổi cứ mỗi năm giảm từ 5 – 10% estrogen. Đến năm 55 tuổi, chỉ còn khoảng 10% estrogen”. Trong khi đó, từ tuổi 30 – 40, nam giới giảm khoảng 1% mỗi năm, từ tuổi 40 trở đi, mỗi năm nam giới chỉ sụt giảm 1 – 1.5% và giảm tương đối đồng đều qua các năm”.

    Nhìn vào biểu đồ sinh lý của Nam và Nữ cho thấy, nhịp “yêu” hòa hợp giữa nam và nữ kéo dài từ dậy thì đến khoảng 30 tuổi. Sau tuổi 30, nhịp “yêu” của phụ nữ bắt đầu lệch nhịp với nam giới. Các năm tiếp theo, khoảng cách lệch nhịp “yêu” ngày càng xa hơn, tới 45 tuổi, sự khác biệt này lên tới cả 10 tuổi.

    Còn theo quan điểm của Y học cổ truyền, cuốn “Thượng cổ thiên chân luận” – Y dược Tinh Hoa thì cho rằng: nữ giới từ 21 đến 28 tuổi về phương diện sinh lý đạt đến trạng thái tốt nhất, cơ thể khỏe mạnh nhất. Tuy nhiên, sau 28 tuổi thì bắt đầu xuống dốc rất nhanh, xuống sắc, đặc biệt suy giảm ham muốn tình dục rõ rệt, khô hạn, rối loạn kinh nguyệt, mắc các bệnh viêm nhiễm phụ khoa…Trong khi đó, nam giới cơ thể khỏe nhất và nhu cầu sinh lý cao nhất từ 24 đến 40 tuổi. Như vậy, tốc độ suy giảm sinh lý ở nam giới chậm hơn nữ giới rất nhiều, gây ra hiện tượng “vênh” khá rõ về nhịp sinh học giữa nam và nữ

    Từ những viện chứng khoa học nêu trên cho thấy, “thời điểm vàng” bổ sung nội tiết tố nữ, để vợ chồng không lệch nhịp “yêu” là ngay sau tuổi 30. Đây là giai đoạn nội tiết tố nữ bắt đầu suy giảm. Việc bổ sung kịp thời nội tiết tố nữ giai đoạn này là vô cùng quan trọng. Bởi khi các triệu chứng thiếu hụt mới chớm, biện pháp bổ sung sẽ có tác dụng bù đắp và cân bằng rất nhanh, giúp cơ thể hấp thu tối ưu, từ đó nâng cao hiệu quả, giúp cải thiện triệu chứng và kéo biểu đồ Estrogen trùng với biểu đồ Testosterone để hòa nhịp “yêu” mỗi ngày.

    Bổ sung nội tiết như thế nào thì hiệu quả?
    Thứ nhất: Bổ sung estrogen từ tinh chất mầm đậu nành dược liệu (đạt tiêu chuẩn GACP – WHO), chiết xuất từ nhà máy sản xuất hiện đại, đảm bảo tinh chất phát huy hiệu quả tốt nhất.

    Thứ hai: Sử dụng sản phẩm có thành phần là bài thuốc tứ vật thang với 4 vị: Đương quy, Thục địa, Bạch thược, Xuyên khung giúp phụ nữ bổ huyết, sinh huyết, sinh lực dồi dào, sắc hồng tươi nhuận.

    Do phụ nữ chủ về huyết, vì trong quá trình sinh đẻ cộng với hàng tháng mất máu theo chu kỳ kinh, nên huyết thường kém, nếu không được bồi bổ đầy đủ, huyết kém làm cho sắc mặt kém tươi nhuận và ảnh hưởng đến nội tiết và chức năng sinh lý buồng trứng. Để điều trị dứt điểm các vấn đề do thiếu hụt nội tiết tố nữ gây ra, bên cạnh các thành phần khác, người dùng phải sử dụng bài thuốc tứ vật thang để khí huyết cơ thể phục hồi, nâng cao sức khỏe theo nguyên tắc “nhân cường tật nhược”.

    Thứ ba: Bổ sung các vị thuốc Nhân sâm, Lô hội, Vitamin E, Collagen, chống lão hóa, da đàn hồi, giảm nhăn, để giúp da căng mịn, tươi sáng.

    Kết hợp 03 yếu tố trên được coi là công thức hoàn hảo, giúp phụ nữ cân bằng nội tiết tố nữ, khí huyết đầy đủ, sắc mặt hồng hào, tươi nhuận, sinh lực dồi dào, cải thiện sinh lý, đời sống vợ chồng hạnh phúc, viên mãn, đảm bảo nhịp yêu 02 vợ chồng luôn hòa nhịp, trăm năm hạnh phúc.

    Đây chính là câu trả lời cho câu hỏi “bổ sung nội tiết tố nữ bằng cách nào?” mà khán giả gửi đến cho chúng tôi.

    Chúc chị em mau lấy lại được nhan sắc, sức khỏe và đời sống vợ chồng viên mãn.

    Nguồn: https://khoixuankhanglinh.vn/
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi khoixuankhanglinh
    Đang tải...


  2. khoixuankhanglinh

    khoixuankhanglinh Thành viên mới

    Tham gia:
    16/12/2021
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    3 đặc điểm nổi bật của “Thời điểm vàng”
    • Một là, triệu chứng chưa biểu hiện ra rõ ràng và người bệnh thường rất chủ quan
    • Hai là, đây là giai đoạn điều trị có hiệu quả cao nhất
    • Ba là, đây là giai đoạn điều trị với chi phí thấp nhất
    Ví dụ trong điều trị ung thư, thường chia làm 04 giai đoạn chính:

    + Giai đoạn 1: (Gọi là giai đoạn vàng). Khởi phát: bệnh còn sơ khai, chưa có biểu hiện ra bên ngoài. Điều trị ngay trong giai đoạn này, khả năng khỏi bệnh lên tới 99% với chi phí rất thấp.

    + Giai đoạn 2: Tăng trưởng: Khả năng khỏi thấp, sự sống có thể duy trì được 10 năm

    + Giai đoạn 3: Lan tràn: Gần như không có khả năng khỏi, sự sống chỉ tính bằng năm

    + Giai đoạn 4: Di căn, xâm lấn: Án tử hình là chắc chắn, sự sống chỉ tính bằng tháng

    Trong cuốn Hoàng đế nội kinh, Danh y Biển Thước chỉ rõ: “Thánh nhân không chữa “đã bệnh”, mà chữa “chưa bệnh”. Bệnh thường có giai đoạn phát triển nhất định, lúc đầu thường không có biểu hiện hoặc rất nhẹ, bệnh nhân không cảm thấy thân thể chỗ nào bất ổn, đương nhiêu sẽ không đi khám bệnh, bệnh lúc này biến đổi rất chậm, trị tận gốc thì dễ hơn nhiều”.
     

Chia sẻ trang này