Toàn quốc: Thuốc Chữa Trĩ

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi Samibeo, 6/9/2016.

  1. Samibeo

    Samibeo sami

    Tham gia:
    21/1/2013
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Chào các mẹ
    Bài viết này xin dành cho các mẹ, cho những ai có nỗi khổ bệnh tật như mình
    Thời gian gần đây, mình táo bón kéo dài, uống thuốc các kiểu o đỡ, sau ngày càng nặng mình có ra viện Bạch Mai khám và phát hiện bị Trĩ nội độ 2, nghe xong mình sợ lắm, vì mình còn chưa lấy chồng, chưa sinh đẻ
    Từ hôm khám về gặp ai mình cũng nói mình bị trĩ, mình nghĩ tốt nhất o nên giấu bệnh vì có thể mong ai đó có thể biết chỗ và thực sự có thể giúp mình, chứ o như mấy chỗ cứ ghi lương y, lấy tiền thì đắt mà chả ăn thua, mình nghĩ đã là lương y o nên pr để người bệnh mua thuốc, nó là mất hết lương tâm. Vì bản thân mình từ hồi bị bệnh, mệt mỏi lắm, chỉ suốt nagyf tìm tòi để có thể tìm được nơi uy tín chữa trị
    Mình bị táo bón kéo dài khaonrg 3 tháng, thời gian đầu nhẹ thôi, về sau bị nứt kẽ hậu môn thì rỉ máu, mỗi lần nghĩ đến hsau đi vs là mình sợ lắm, gọi là ám ảnh cuộc đời luôn, về sau càng nặng hơn mình đi khám, thì bị trĩ độ 2. Mình uống thuốc của viện và đặt thuốc 10 ngày, nhưng dc ít nagyf thì mình thấy còn nặng hơn, đi tóe máu luôn í. Sợ hãi càng tăng dần từng ngày, tớ lên mạng search, oy hỏi bạn bè các kiểu nhưng vẫn chưa tìm dc chỗ mình thwujc sự tin tưởng. Nhưng trộm vía tớ thấy may, kêu với con bạn đẻ của tớ thì cậu nó lại làm thuốc chưa táo bón và trĩ. Giờ tớ đang uống liều thứ nhất, gồm 5 gói thuốc tớ sắc uống trong vòng 10 ngày. trọm vía giờ tớ o đau cảm giác trĩ tớ co lên , và đi có thể gần như bình thường, tớ còn uống 2 ngày nữa là hết. Tớ nghe cậu í nói là nhiu người hợp 1 liều, còn đa số là 2 liều thì khỏi> bản thân tớ là bằng chứng sống cho điều đấy. tớ thấy thực sự vui, o đợt truoc suy sup đau đớn o thiết tha gì cơ. nên hnay tớ ngồi viết bài chia sẻ cho các mẹ, mong là có thể giúp đc cho nhwung ai như tớ
    Và bây giờ tớ bắt đầu áp dụng chế độ ăn như sau
    - ăn Đồ luộc, hạn chế dầu mỡ, nếu ăn xào thì tớ dùng dầu oliu cho đun nấu
    - hàng ngày ăn bột sắn
    - mỗi ngày ăn vài lát khoai lang hấp cơm
    - Cố uống thật nhiều nước
    - Tớ thfi vẫn chưa ăn được dấp cá, vì cố ăn mấy lần mà nôn hết, nên tớ chỉ ngâm và xông thôi
    Tớ ngâm theo tỷ lệ ( 1 bó dấp cá + 1 túm lá sung( quả sung càng tốt) + 1 củ nghệ đập dâp + 1 ít muối trắng) đun sôi 5p thì các bạn cho ra xông tầm 10p sau đó đổ thêm nước và ngân thếm 10p
    Ngâm xong bản thân tớ thấy đỡ đi nhiều đấy
    Sau đó tớ sẽ bôi mỡ sinh cơ của viện ý học cổ truyền
    Ah các mẹ ơi nếu hnao o có thời gian thì ác mẹ mua gói ngâm trĩ ở bệnh viện đó luôn cũng dc
    Giờ chỉ 2 ngày cuối tuần tớ mới xông bằng lá dấp cá, còn những ngày còn lại thì chỉ ngâm bằng nước muối loãng, hoạc gói ngâm trĩ
    Vì là đi almf nên là tớ phải hẹn đồng hồ sớm để đi vs, tạo thói quen đi đúng giờ
    cac mẹ tranh thủ ở công sở í, thỉnh thoảng đứng dậy tập cái động tác Dịch chân kinh như các cụ hay tập í, nó rất tốt
    khi đi vsinh các mẹ lấy tay bóp vào 2 bên bingj cách rốn mỗi bên 10cm, cứ ẩn đều thế, nó cực tốt cho táo bón, và bản thân tớ thấy dễ đi hơn nhiều
    Mong là bài viết của tớ có thể phần nào đó giúp dc các mẹ, mong cho nhưng ai như tớ có thể chữa được khỏi bện
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Samibeo
  2. daotaolaixehn

    daotaolaixehn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2016
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Bị trĩ thì rất khổ, không biết bạn đã khỏi hẳn chưa?
     
  3. BacsiDai

    BacsiDai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/2/2018
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1

Chia sẻ trang này