Toàn quốc: Thuốc

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi me_bomyeu, 22/8/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Đang sửa,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me_bomyeu
    Sửa lần cuối: 29/1/2015
  2. hangnonghoi

    hangnonghoi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    10,452
    Đã được thích:
    1,243
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Oánh dấu e đang bị sỏi mật,men gan cao và thoái hóa cột sống.có cần đi chụp và siêu âm lại rồi mang qua ko mẹ nó.
     
    me_bomyeu thích bài này.
  3. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Mẹ nó đã đi chụp và siêu âm có kết quả về bệnh rồi, vậy ko cần mang qua đâu mẹ nó ạ, mẹ nó có thể đọc kết quả SA và chụp qua ĐT cũng được, có kết quả này thì thì sẽ rất tốt để người nhà mình biết liệu trình uống thuốc. Mẹ nó có thể ới mình hỏi thêm nếu có gì thắc mắc hoặc inbox cho mình cũng được. Sỏi mật và men gan cao chữa khỏi mẹ nó nhé, thuốc nam thì cần kiên trì hơn thuốc tây đấy
     
    Sửa lần cuối: 24/8/2013
  4. Made in NewZealand

    Made in NewZealand Đồng hồ, giày, túi ví cao cấp

    Tham gia:
    7/10/2012
    Bài viết:
    1,354
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    một đợt uống trong bao lâu, giá rổ thế nào mẹ nó
     
    me_bomyeu thích bài này.
  5. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Một đợt mẹ nó uống trong vòng 1 tháng nếu là bệnh về sỏi và men gan . Về đường tiết niệu thì chỉ 7-10 ngày. Mỗi ngày uống một thang. Tuỳ từng bệnh cụ thể mà có thời gian uống khác nhau bạn ạ.
     
    Sửa lần cuối: 23/8/2013
  6. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Men gan tăng, cảnh báo bệnh gì?


    Men gan nằm trong tế bào gan và chúng tham gia vào các quá trình chuyển hoá quan trọng các chất trong cơ thể. Vì vậy, men gan có một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Khi men gan bị rối loạn, nhất là men gan tăng cao, phải hết sức lưu ý tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp xử trí thích hợp.

    Nguyên nhân làm tăng men gan

    Bất kỳ người bình thường nào cũng có men gan. Men gan có 4 loại, đó là AST (aspartate transaminase) hoặc còn được gọi là SGOT (serum glutamic oxaloacetic transaminase). Loại thứ 2 là ALT (alanin transaminase) hay còn gọi là SGPT (serum glutamic pyruvic transaminase), hai loại này có trong tế bào gan. Khi gan bị viêm hoặc bị tổn thương thì hai loại men gan này bị rò rỉ vào dòng máu làm cho chỉ số men gan tăng. Loại men gan thứ 3 là alkalin phosphatase có trong màng tế bào gan và loại thứ 4 là GGT (gamma glutamyl transpeptidase) có trong thành của tế bào ống mật. Ở người bình thường, hai loại men gan SGPT và SGOT do tế bào gan sản sinh ra và chúng có hàm lượng cố định trong máu khoảng dưới 40U/l huyết thanh. Qua các nghiên cứu, người ta rút ra rằng khi men gan tăng từ 1 – 2 lần là ở mức độ nhẹ, tăng từ trên 2 – 5 lần là mức độ trung bình và tăng trên 5 lần là ở mức độ nặng. Tỷ lệ ALT và AST có thể mang lại thông tin có giá trị về mức độ và nguyên nhân đối với bệnh của gan. Hầu hết bệnh về gan thì ALT (SGPT) cao hơn AST (SGOT) nhưng trong bệnh xơ gan và nghiện r*** thì mức tăng AST cao hơn ALT (thường tỷ lệ này là 2:1). Khi gan bị viêm hoặc chấn thương vì bất kỳ một lý do nào đó hoặc do tổn thương ở đường dẫn mật làm ứ trệ sự lưu thông của dịch mật thì tế bào gan sẽ gia tăng sản sinh và bài tiết men gan. Sự gia tăng men gan nổi trội nhất là viêm gan cấp tính đặc biệt là viêm gan cấp do siêu vi. Trong viêm gan cấp tính do siêu vi, có khi men gan tăng gấp từ 10 - 20 lần. Đối với viêm gan mạn tính thể tiến triển hoặc xơ gan hoặc viêm gan tự miễn thì men gan cũng có thể gia tăng. Đây cũng là một trong các tiêu chuẩn để đánh giá là viêm gan mạn tính tiến triển hay người lành mang virut viêm gan. Các nguyên nhân khác làm tổn thương tế bào gan như r*** (đặc biệt là trong các trường hợp nghiện r***), sốt rét, ung thư gan, ngộ độc hoá chất cũng làm cho men gan gia tăng một cách đáng kể. Bệnh về đường mật cũng có liên quan mật thiết với gan, nhất là các bệnh do sỏi đường dẫn mật, giun chui ống mật, viêm đường mật. Các nguyên nhân này thường làm cho đường dẫn mật phù nề hoặc tắc nghẽn dịch mật khó lưu thông tác động đến tế bào gan và vì vậy làm cho men gan gia tăng. Ngoài ra người ta cũng nhận thấy có một số nguyên nhân ngoài gan như các bệnh nhiễm khuẩn nặng (bệnh sởi, Rubella, nhiễm khuẩn huyết) hoặc một số thuốc cũng có thể làm gia tăng men gan. Đối với thuốc, có một số có tác động rất lớn đến gan, thậm chí gây độc cho gan, điển hình nhất là một số thuốc chống vi khuẩn lao (INH, rifamixin…), thuốc thuộc nhóm fluoquinolon (ciprofloxacin), acetaminophen (paracetamol, tydol, efferalgan…). Khi ngộ độc do thuốc cũng có thể làm men gan gia tăng. Tuy vậy, trong một số trường hợp, mặc dù men gan tăng nhưng không phải từ gan mà bởi các lý do khác, ví dụ hoạt động thể lực mạnh. Vì vậy trong thực tế, người ta thấy rằng khi xét nghiệm máu thấy men gan tăng, nhất là trường hợp men gan tăng cao là cần phải xem xét, cân nhắc kỹ càng hơn và đặc biệt lưu ý đến gan, mật.
    Men gan tăng chứng tỏ sự trục trặc ở gan hoặc mật.

    Khi men gan tăng, nên làm gì?

    Nếu tình cờ phát hiện men gan trong máu gia tăng, đặc biệt là tăng gấp đôi chỉ số bình thường (trên 40U/l) thì cần đi khám bệnh để bác sĩ xác định nguyên nhân. Hiện nay, khi thấy men gan trong máu tăng thì việc đầu tiên nên nghĩ đến là người đó có bị nhiễm virut viêm gan hay không, vì vậy cần làm xét nghiệm tìm nguyên nhân. Trong các loại viêm gan do siêu vi thì viêm gan B, C có thể dùng phương pháp xét nghiệm nhanh để nhận xét sơ bộ. Riêng viêm gan do virut B, ngoài xét nghiệm xem HBsAg khi có dương tính còn cần làm thêm xét nghiệm HBeAg, HBsAb, antiHBeAg… Nếu có điều kiện thì cần xét nghiệm đánh giá ADN của virut. Khi đã xác định được nguyên nhân thì nên nghe theo tư vấn của bác sĩ khám bệnh cho mình. Nếu men gan tăng do viêm tắc đường dẫn mật thì cần được điều trị triệt để nguyên nhân. Người bị tăng men gan nên đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ để được bác sĩ theo dõi và đánh giá sự tiến triển của bệnh. Trong ăn uống hằng ngày, cần kiêng r***, bia và các loại nước giải khát có cồn, nhất là người đang mắc bệnh về gan (viêm gan cấp, mạn hoặc người lành mang virut viêm gan), mật (sỏi mật, giun chui ống mật, viêm đường dẫn mật) hoặc đã từng mắc bệnh sốt rét. Không nên hút thuốc lá, thuốc lào. Chế độ ăn cũng cần được lưu ý, ví dụ như không ăn mỡ động vật, các loại thức ăn chiên, xào. Khi xét nghiệm máu thấy men gan tăng trong khi đang dùng một loại thuốc nào đó cũng nên cho bác sĩ khám bệnh và theo dõi sức khoẻ cho mình biết để bác sĩ có phương án giải quyết. Ngoài ra cũng nên vận động cơ thể một cách nhẹ nhàng trừ khi đang bị viêm gan cấp tính.

    NGuồn:Suckhoedoisong.vn
     
  7. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Những người nào dễ bị bệnh gan nhiễm mỡ và nếu không chữa trị có nguy hiểm không?

    Trả lời: Gan nhiễm mỡ thường gặp ở người béo phì, nghiện r***, tiểu đường, sử dụng corticoid kéo dài. Tuy nhiên, gan nhiễm mỡ cũng gặp ở người suy dinh dưỡng, thai nghén...

    Bình thường, đa số các axit béo được gan chuyển hoá thành triglycerid, một số chuyển thành photpholipit và các sản phẩm oxy hoá. Đa số triglycerid được vận chuyển ra ngoài gan để tạo thành lipoprotein. Nếu quá trình chuyển hoá này bị rối loạn, sẽ dẫn đến bệnh lý gan nhiễm mỡ. Tình trạng gan nhiễm mỡ kéo dài làm cho chức năng gan suy giảm, dẫn đến suy gan.

    Chế độ ăn nhiều mỡ hoặc uống nhiều r*** sẽ làm tăng axit béo từ các mô mỡ của cơ thể đổ về gan. Người bị cấp độ nhẹ thường cảm thấy hơi tức ở vùng gan. Khi khám thấy gan hơi to, xét nghiệm chức năng gan bình thường, men gan không tăng hoặc tăng nhẹ (ở người nghiện r***, béo phì...). Nếu bị gan nhiễm mỡ cấp (thường gặp khi thai nghén) kèm theo vàng da và suy gan, sẽ có biểu hiện rối loạn tâm thần, xét nghiệm thấy men gan và bilirubin tăng.

    Gan nhiễm mỡ thường diễn biến âm ỉ, kéo dài. Những người có nguy cơ nhiễm bệnh như người nghiện r***, béo phì, dùng corticoid kéo dài... nên thường xuyên khám sức khoẻ, xét nghiệm máu để phát hiện các rối loạn trong chuyển hoá để phòng và điều trị sớm.

    Người bị gan nhiễm mỡ cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp, đặc biệt kiêng mỡ. Với người béo phì cần phải giảm cân và chỉ nên ăn các loại thức ăn ít năng lượng.

    Khi bệnh nặng cần dùng thuốc thải mỡ, truyền dịch theo chỉ định của bác sĩ để bảo vệ tế bào gan.



    Việt Báo (Theo_VietNamNet)
     
  8. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Nguyên nhân gây sỏi thận


    Tại sao đa phần dân văn phòng bị sỏi thận? Theo các chuyên gia y tế, ngoài sự căng thẳng, bận rộn, 4 thói quen sau đây chính là “hung thủ”.

    1. Không ăn bữa sáng

    Nguyên nhân khiến dân văn phòng “lười” ăn sáng có khá nhiều. Có người là do vội đi làm không kịp ăn, có người vì giảm béo, không muốn ăn. Tuy nhiên, thói quen tưởng vô hại này lại là nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh sỏi thận.

    Theo chuyên gia sức khỏe, nguy cơ gây ra bệnh sỏi thận do không ăn sáng khá lớn. Điều này là do cơ thể sau khi trải qua một đêm dài nghỉ ngơi, cần bổ sung năng lượng. Túi mật sẽ bài tiết dịch mật vào buổi sáng, chuẩn bị trước cho việc tiêu hóa thức ăn. Nếu không ăn sáng, mật sẽ không có thức ăn để tiêu hóa, dịch mật sẽ ở trong túi mật lâu hơn, thời gian dài như thế, dịch mật sẽ tích tụ trong túi mật và đường ruột, cholesterol từ trong mật tiết ra sẽ dễ hình thành nên sỏi thận.

    Kế sách phòng chống: Không nên vì một lý do nào mà bỏ bữa sáng. Ăn bữa sáng cũng không mất nhiều thời gian, cũng không làm cho bạn lên cân, kể cả những bữa sáng đơn giản như sữa, bánh mỳ…thì cũng có tác dụng phòng ngừa bệnh sỏi thận.

    2. Không thích uống nước

    Không ít dân văn phòng ngại uống nước hoặc có uống thì không đủ lượng. Và đây chính là một trong những nguyên nhân gây ra sỏi thận. Các chuyên gia chỉ ra rằng, uống ít nước sẽ khiến hệ tiết niệu ít việc, lượng nước tiểu lưu cữu, trở nên đậm đặc, chất đọng lại tăng lên, như thế dễ hình thành nên sỏi thận và sỏi đường tiết niệu.

    Kế sách phòng chống: Uống nhiều nước sẽ tăng lượng bài tiết nước tiểu, làm loãng nước tiểu, giảm thấp nồng độ tinh thể trong nước tiểu, rửa đường niệu đạo, có lợi cho phòng chống sỏi thận và làm cho sỏi bài tiết ra ngoài. Vì vậy, kế cả khi không khát, mỗi người mỗi ngày cũng nên uống 2000ml nước trở lên và uống nước lọc là tốt nhất.

    3. Không thích vận động

    Ít vận động cũng có thể gây sỏi thận. Đặc tính công việc của dân văn phòng là thời gian ngồi khá dài, vận động ít, sau khi tan tầm rất nhiều người cũng không thích vận động. Các chuyên gia chỉ ra, nếu con người ta ít vận động, vừa không có lợi cho việc hấp thụ can-xi, khiến lượng can-xi bài tiết vào nước tiểu tăng lên, gây ra sỏi thận hoặc sỏi đường tiết niệu. Đồng thời, thành bụng trong cơ thể sẽ lỏng lẻo, gây ra sa nội tạng, chèn ép ống mật, làm cho dịch mật không bài tiết được gây ra tích tụ, từ đó hình thành nên sỏi mật.

    Kế sách phòng chống: tăng cường vận động, không nên “ngồi chờ” sỏi hình thành. Trong phòng làm việc khoảng 2 tiếng thì nên đứng dậy làm một số động tác thư giãn, đảm bảo một lượng vận động nhất định, thời gian vận động hàng ngày nên là khoảng 30 phút.

    4. Ăn quá nhiều dầu mỡ

    Những bữa tiệc luôn đi kèm với thịt cá, dầu mỡ…. Ăn quá nhiều chất dầu mỡ chính là nguyên nhân dẫn đến bệnh sỏi thận. Bởi vì thức ăn giàu protit và chất béo sẽ tăng thêm hàm lượng cholesterol trong dịch mật, hình thành nên sỏi.
    Kế sách phòng chống: “Quản lý” miệng, hạn chế hàm lượng cholesterol trong thực phẩm, ít ăn hoặc kiêng ăn thực phẩm hàm chứa cholesterol cao,ví dụ như thịt mỡ, nội tạng động vật, trứng cá, gạch cua, lòng đỏ trứng vv. Nên ăn nhiều rau quả tươi và một số thực phẩm có tác dụng giảm thấp cholesterol như: tỏi, hành tây, nấm hương, mộc nhĩ đen...



    Nguồn tin : UMC
     
    Sửa lần cuối: 30/8/2013
  9. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Những nguyên nhân gây bệnh sỏi mật
    Hiện nay, Sỏi mật là bệnh đang rất phổ biến và chữa trị tốn kém. Cách thức để phòng chống bệnh được dựa trên những hiểu biết về yếu tố nguy hiểm của bệnh sỏi mật.
    gallstonesNghiên cứu này thông báo kết quả của một dự án hướng đến đánh giá tỷ lệ mắc bệnh và những yếu tố nguy hiểm của bệnh.9.611 người (trong đó có 5.477 nam giới và 4.134 phụ nữ, từ 30-79 tuổi) được kiểm tra; với 4,4% mắc chứng sỏi mật, 0,6% bị cắt bỏ túi mật; tỷ lệ mắc bệnh tăng 0,67%/năm. Tuổi và chỉ số cơ thể (chỉ số BMI) ngày càng tăng được xác định như những yếu tố gây nguy hiểm thật sự cho bệnh sỏi mật.
    Thực tế theo tài liệu cho biết có hơn 14% người trưởng thành đang bị ảnh hưởng bởi bệnh này. Bởi vậy, sỏi mật là một vấn đề lớn với y tế công cộng, và tình trạng rối loạn này là một trong số những bệnh về tiêu hóa phổ biến và tốn kém nhất, ít nhất là ở các nước phương Tây.
    Với dịch vụ bác sỹ nội trú và chi phí bệnh viện, bệnh sỏi mật là sự rối loạn tiêu hóa tốn kém nhất, chủ yếu là do phẫu thuật, việc cắt bỏ túi mật được xem như là sự lựa chọn cho điều trị chứng bệnh này. Tuy nhiên, từ khi phương pháp phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật được đưa vào ứng dụng lâm sàng cuối những năm 80 của thế kỷ trước, những thủ thuật phẫu thuật được tiến hành đã gia tăng đáng kể, có lẽ là do những thay đổi rõ rệt về tỷ lệ giữa lợi ích và nguy cơ (với cả bệnh nhân và thầy thuốc) và những thay đổi trong chỉ định phẫu thuật. Bởi vậy, có thêm kiến thức về những đặc trưng dịch tễ học của bệnh sỏi mật để xác định kế hoạch chữa bệnh thực sự là một nhu cầu.
    Một bài báo nghiên cứu mới gửi đến câu hỏi này. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu là Gs. Davide Festi của Đại học Bologna (ý) đã thực hiện giai đoạn hai của một dự án dịch tễ học (dự án MICOL) là một nghiên cứu trên người dân, đại diện cho 8 vùng ở Ý.
    Kế hoạch dự án bao gồm 2 khảo sát tiêu biểu; đợt đầu tiên bắt đầu vào năm 1985 và hoàn thành năm 1988 còn đợt hai được thực hiện sau đó 10 năm với cùng đề tài để đánh giá sự tác động của bệnh sỏi mật. Tỷ lệ mắc bệnh là 0,67% mỗi năm, ở phụ nữ thì cao hơn (0.81%) so với nam giới (0.66%) và cũng tăng theo tuổi.
    Hơn nữa, những triệu chứng cụ thể gia tăng về tần số và tính khốc liệt trong suốt các giai đoạn khác nhau của bệnh sỏi mật. Trong số người đã được nghiên cứu, các yếu tố nguy hiểm cho bệnh sỏi mật ở nam giới là do độ tuổi, chỉ số BMI, có những bệnh đồng thời xảy ra như đái tháo đường, xơ gan, loét dạ dày và bệnh hẹp động mạch, trong khi ở phụ nữ chỉ là do độ tuổi và chỉ số BMI.
    Nghiên cứu này đã cung cấp dữ liệu về sự tác động, những yếu tố nguy hiểm và biểu hiện lâm sàng của bệnh sỏi mật trong một cộng đồng dân cư lớn. Kết quả này có thể giúp bác sỹ trong việc đưa ra quyết định lâm sàng, nhất là việc chọn ra cách tốt nhất trong các cách chữa bệnh khác nhau (ví dụ, điều trị nội khoa hay bằng phẫu thuật).
    Theo ScienceDaily
     
  10. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Nguyên nhân gây viêm đường tiết niệu, cách phòng ngừa

    Bệnh viêm đường tiết niệu là một bệnh có thể xảy ra với mọi lứa tuổi, xảy ra ở cả nam và nữ nhưng nữ nhiều hơn. Bệnh không nghiêm trọng nếu được điều trị nhanh. Nhưng nếu nhiễm trùng lan lên thận, nó có thể gây nguy hiểm.

    1. Khái niệm

    Viêm đường tiết niệu là khi vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang hay thận và sinh sôi nẩy nở rồi gây nhiễm khuẩn cho nước tiểu, cuối cùng ảnh hưởng nghiêm trọng đến từng cơ quan của hệ tiết niệu.
    Nhiễm khuẩn đường tiết niệu là chứng bệnh thường gặp ở phụ nữ. Bất cứ một phần nào trong hệ tiết niệu đều có thể bị nhiễm khuẩn, kể từ thận, niệu quản cho đến bàng quang và niệu đạo.

    2. Triệu chứng


    Phần lớn viêm đường tiết niệu là viêm bàng quang. Các triệu chứng của viêm bàng quang gồm:
    - Đau và rát khi đi tiểu.
    - Tiểu gấp.
    - Đau bụng dưới.
    - Nước tiểu đục hoặc mùi hôi.
    - Một số người có thể không có triệu chứng.
    Nếu viêm bàng quang không được điều trị có thể lan lên thận dẫn đến viêm thận. Các dấu hiệu của viêm thận bao gồm: đau một bên thắt lưng, sốt và rét run, buồn nôn và nôn.

    3. Nguyên nhân

    Về căn nguyên gây nhiễm khuẩn cũng rất đa dạng nhưng chủ yếu là do vi khuẩn. Một số vi khuẩn thường gặp gây nhiễm trùng đường tiết niệu như E.coli, Proteus, Enterobacter, S. sprophyticus, S. epidermidis, N. gonorrheae, C. trachomatis, Mycoplasma… Trong các căn nguyên vi khuẩn này thì chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là E.coli, thứ đến là Proteus, S. saprophyticus (tụ cầu hoại sinh). Ngoài ra người ta còn gặp một số người cao tuổi bị viêm đường tiết niệu do vi nấm.
    Khi chúng ta vệ sinh cơ quan sinh dục không tốt thì dẫn đến lây lan vi khuẩn từ hậu môn sang đường sinh dục và nhiễm trùng niệu xảy ra. Điều này đặc biệt đúng với nữ giới do những thói quen vệ sinh đặc thù như đóng băng vệ sinh, dịch âm đạo, cửa niệu dục mở thông. Với nam giới thì khác, vi khuẩn đường tiêu hoá khó xâm nhập nhưng khi bao quy đầu không được vệ sinh thì đây cũng là nguyên nhân gây viêm đường tiết niệu.
    Đó là nói tới viêm đường tiết niệu do công tác vệ sinh. Còn nếu đề cập tới viêm đường tiết niệu như một biến chứng trong các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục thì chúng ta không thể không nhắc tới vi khuẩn lậu, vi khuẩn giang mai. Đây là những vi khuẩn lây lan mức độ mạnh qua quan hệ tình dục không an toàn. Vi khuẩn cũng có thể xuất hiện và gây viêm trong một số bệnh khác của hệ tiết niệu như sỏi, u hay nang.

    4. Phòng ngừa

    Để phòng chống bệnh nhiễm trùng đường tiểu, chúng ta cần đặc biệt chú ý tới công tác vệ sinh. Lời khuyên tốt nhất với nữ giới là nên rửa “vùng kín” 2 lần/ngày vào buổi sáng trước khi đi làm và buổi tối trước khi ngủ. Còn nam giới thì phải rửa ít nhất 1 lần/ngày vào buổi tối. Rửa ở đây là phải rửa kỹ và rửa sạch. Chúng ta phải rửa khe kẽ bên ngoài và khe kẽ bên trong. Ví dụ như nam giới thì phải lộn bao quy đầu và cọ sạch phía trong hết cặn bẩn thì mới có giá trị phòng bệnh. Nếu chúng ta chỉ cọ rửa bên ngoài thì e rằng có cũng như không.
    Ở trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi phải chú ý thay tã bỉm cho bé khi bé tiểu tiện hay đại tiện (đặc biệt là đại tiện). Khi thay nhớ phải dùng nước sạch để tráng sạch nếu không muốn bị hăm kẽ sinh dục và nhiễm trùng đường tiết niệu.
     
    Sửa lần cuối: 28/8/2013
  11. Me An dep trai

    Me An dep trai Hội KD online HN

    Tham gia:
    28/6/2011
    Bài viết:
    12,120
    Đã được thích:
    2,782
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Chúc nhà mới của bạn nhanh cao tầng nhé :D.
     
    me_bomyeu thích bài này.
  12. Melillu

    Melillu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/8/2013
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Cảm ơn đã ghé thăm shop mình nhé. Sp thuốc nam vừa chữa bệnh vừa không làm hại gan (như thuốc tây) thiệt là tốt.
    Chúc me_bomyeu được nhiều người ủng hộ ^^
     
    me_bomyeu thích bài này.
  13. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Cảm ơn mẹ nó nhiều nhé. Chúc mẹ nó cũng đắt hàng! :D
     
  14. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Thuốc Nam là các loại thảo dựoc có ở VN mình nên rất lành mẹ nó ạ.Không hại dạ dày. Không tác dụng phụ :D
     
  15. batgioi

    batgioi 0984 397 758 - QUẢ ÓC CHÓ

    Tham gia:
    31/5/2011
    Bài viết:
    15,129
    Đã được thích:
    1,985
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    ok nàng, nàng cứ od trc qua 2-9 m ship đến cho nàng.
    chúc nhà nàng đông khách
     
  16. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Nguyên nhân và biểu hiện bệnh xơ gan


    Xơ gan là hậu quả của gan bị viêm qua nhiều năm, tế bào gan bị hư hại, chết dần và tạo ra các sẹo.
    Gan là bộ phận đảm nhận nhiều chức năng quan trọng của cơ thể, như sản xuất ra dịch mật để tiêu hóa thức ăn; giải độc (độc r***, thuốc, độc tố...), và thải độc chất từ không khí, khói bụi, hóa chất vào cơ thể qua đường thở; tạo ra yếu tố giúp máu đông những lúc cơ thể bị chấn thương chảy máu; chống lại xâm nhập của vi trùng vào cơ thể; dự trữ năng lượng - bằng cách tồn trữ đường, mỡ, tinh bột; và sản xuất ra protein mới giúp cơ thể phát triển và khỏe mạnh...

    Tại buổi trò chuyện với thầy thuốc ở Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe TP.HCM vừa qua, các bác sĩ cho rằng xơ gan là diễn tả tình trạng mô xơ lan tỏa trong gan, khiến cho cấu trúc của gan bị thay đổi. Xơ gan là hậu quả của gan bị viêm qua nhiều năm, tế bào gan bị hư hại, chết dần và tạo ra các sẹo.

    Một số nguyên nhân gây xơ gan được bác sĩ trình bày đó là: viêm gan siêu vi; uống nhiều r***; và các nguyên nhân khác như suy tim, lạm dụng các thuốc có hại cho gan, các bệnh rối loạn bẩm sinh, bệnh gây tắc mật, bệnh gan tự miễn.

    Nguyên nhân và biểu hiện bệnh xơ gan - 1

    Những biểu hiện của xơ gan mà người bệnh có thể cảm nhận đó là: thấy người kiệt sức, mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, buồn nôn, sụt cân, đau bụng, da hay ngứa. Lúc gan mới bắt đầu xơ thì thường không có triệu chứng rõ ràng.

    Ở giai đoạn muộn, tùy theo vị trí của mô xơ chèn ép mà người bị xơ gan có những biểu hiện tương ứng. Chẳng hạn, nếu đường dẫn mật bị mô xơ chèn ép sẽ gây ứ mật vàng da. Nếu mô xơ chèn ép vào tĩnh mạch gan thì máu sẽ không lưu thông được mà ứ đọng lại ở lách, làm lách to ra, mạch máu ở dạ dày và thực quản cũng bị tăng áp và dãn da. Theo các bác sĩ, đây là biến chứng rất nguy hiểm vì những mạch máu bị dãn này có thể đột ngột vỡ ra khiến người bệnh ói ra máu và tử vong rất nhanh.

    Khi gan hư hại nhiều, và mô sẹo tạo ra ngày càng nhiều thì gan không thể hoạt động được nữa, và chức năng gan suy giảm - những triệu chứng của giai đoạn này là vàng da, báng bụng, mất khả năng tập trung, chảy máu răng, chảy máu cam, ngứa da nhiều, phù chân, suy thận, hay bị bầm chỗ tiêm chích. Những biến chứng nặng hơn của xơ gan như, đái tháo đường, ung thư gan, tử vong.

    Để phát hiện bệnh này, có thể làm một số xét nghiệm như: xét nghiệm máu đánh giá chức năng gan; xét nghiệm tìm nguyên nhân gây xơ gan; siêu âm bụng để xem hình ảnh lá gan; sinh thiết gan...

    Nguyên nhân và biểu hiện bệnh xơ gan - 2

    Người bệnh xơ gan thường bị giữ nước trong cơ thể, do vậy cần:

    - Tránh thức ăn có nhiều muối.

    - Cần dùng thực phẩm tươi thay cho thực phẩm chế biến sẵn.

    - Tránh các loại thịt ướp nhiều muối.

    - Hạn chế chất đạm động vật, mà thay bằng đạm thực vật (từ đậu hũ, đậu nành...) là để dễ tiêu hóa hơn.

    - Người bệnh xơ gan cần tránh táo bón, do vậy cần dùng nhiều rau tươi và trái cây và tuyệt đối không được dùng bia, r***.

    - Dành thời gian nghỉ ngơi, hoạt động thể lực vừa phải...
    Theo Nutifood.com.vn và MedicineNet
     
    Sửa lần cuối: 30/8/2013
  17. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Nguyên nhân dẫn đến xơ gan cổ chướng

    1. Xơ gan cổ chướng là gì?
    Triệu chứng xơ gan cổ chướng bao gồm:
    Bụng chướng to, cứng, da bụng bóng chính là biểu hiện của bệnh xơ gan cổ chướng.

    Bình thường khoang màng bụng giữa lá thành và lá tạng là một khoang ảo không có nước, nếu có chăng chỉ là một ít chất nhầy bôi trơn không đáng kể.
    Khi giữa lá thành lá tạng của màng bụng xuất hiện một lượng dịch (ít hoặc nhiều) gọi là tràn dịch màng bụng hay Cổ chướng.

    Nguyên nhân gây tràn dịch màng bụng (Cổ chướng) chia thành 2 nhóm lớn:
    - Nguyên nhân gây cổ chướng dịch tiết (lao màng bụng, K, viêm...)
    - Nguyên nhân gây dịch thấm (xơ gan, suy thận, tim, suy dinh dưỡng)
    Phạm vi bài này đề cập tới một nguyên nhân gây cổ chướng là xơ gan.

    2. Cơ chế hình thành bệnh xơ gan cổ chướng

    Tăng áp lực tĩnh mạch cửa, giảm protide huyết tương:
    Từ năm 1856 Starling đã phát hiện ra một điều rất quan trọng là: Sở dĩ nước luôn giữ trong lòng mạch, không bị thoát qua thành mạch ra ngoài vì: có sự cân bằng giữa hai yếu tố (áp lực mao mạch và áp lực keo) cụ thể là:
    - Áp lực mao mạch có xu hướng đẩy nước và các chất ra khỏi mao mạch.
    - Áp lực thẩm thấu chủ yếu là keo của protide (anbumin) có xu hướng giữ nước và các chất ở lại trong lòng mao mạch.
    Ở người xơ gan (giai đoạn muộn) hai yếu tố nêu trên mất sự cân bằng: áp lực mao mạch tăng (do áp lực của tĩnh mạch gánh) nên nước và các chất bị đẩy ra khỏi lòng mạch, đồng thời áp lực thẩm thấu giảm vì anbumin huyết tương giảm (do suy gan không tổng hợp đủ) nên không giữ được nước, các chất trong lòng mạch. Nước và các chất thoát ra vào khoang màng bụng hình thành Cổ chướng.
    Tuy nhiên trong trường hợp có tăng áp lực tĩnh mạch gánh, có giảm anbumin huyết thanh nhưng không hình thành Cổ chướng. Như vậy việc hình thành cổ chướng còn có những cơ chế khác nữa.

    Sự cản trở tuần hoàn sau xoang:
    Nếu tắc hoặc chèn ép tĩnh mạch trước xoang chủ yếu gây lách to, THBH, ít khi có dịch Cổ chướng. Ngược lại có khi cản trở tuần hoàn sau xoang (chèn ép TMG hoặc TMTG) thì xuất hiện cổ chướng với các mức độ khác nhau. Trong bệnh xơ gan các tĩnh mạch gan bị chèn ép bởi các u cục tân tạo - sự tăng sinh hoặc phình ra của các tế bào Kupffer. Áp lực xoang tăng làm rỉ dịch ra xung quanh. Hệ thống bạch mạch giãn to (cũng gây chèn ép tĩnh mạch gan) nhằm dẫn đi lượng dịch rỉ này. Nhưng đến một lúc nào đó lượng dịch vượt quá khả năng dẫn lưu của nó thì dịch rỉ từ mặt gan chảy thẳng vào ổ bụng góp phần tạo nên Cổ chướng. Về mặt tổ chức học lớp tế bào lót màng trong của xoang gan có cấu trúc không liên tục khi có tăng áp lực xoang dịch rỉ càng dễ dàng chảy thẳng vào ổ bụng.

    Vai trò của thận và các hormon:
    Thận có vai trò rất quan trọng trong quá trình điều hoà nước và điện giải của cơ thể. Khi bệnh nhân bị xơ gan cổ chướng có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động của thận:
    + Dịch cổ chướng nhiều làm tăng áp lực trong ổ bụng gây ảnh hưởng tới chức năng lọc của thận:
    - Nước cổ chướng ép làm tăng áp lực tĩnh mạch thận. Áp lực tĩnh mạch thận tăng tạo nên một đối áp làm cản trở tuần hoàn trong thận làm mức lọc của cầu thận giảm.
    - Áp lực ổ bụng tăng tác động lên chính bản thân thận làm rối loạn tuần hoàn vỏ thận, làm ảnh hưởng tới hoạt tính của renin huyết tương.
    - Áp lực ổ bụng tăng còn ép vào niệu quản cản trở vai trò dẫn nước tiểu của nó.
    - Lưu lượng máu qua thận giảm nên mức lọc Na giảm. Na giữ lại trong cơ thể sẽ giữ nước gây phù, Cổ chướng.

    + Vai trò của hormon: Aldosterol tăng làm cho tái hấp thu Na ở ống lượn xa và tăng thải kali. Sự tăng aldosteron ở người xơ gan theo 2 cơ chế sau:
    - Gan xơ nên chức năng hủy aldosteron giảm nên làm cho nồng độ al osteron tăng cao.
    - Trong xơ gan thể tích máu lưu thông giảm kích thích các thụ cảm thể tích làm vỏ thượng thận tăng sản xuất aldosteron.

    + Ống lượn gần tăng tái hấp thu Natri theo một cơ chế mà người ta chưa biết rõ (làm tăng ngưỡng hoặc giảm hormon bài xuất Natri. Cũng có tác giả đề cập tới vai trò của renin prostaglandin và các cathecolamin tham gia vào các vòng xoắn này)
    Vậy ở người xơ gan bị nước ứ lại gây phù, cổ chướng do hấp thu quá nhiều Natri, áp lực thẩm thấu tăng kích thích các thụ cảm thể làm tăng sản xuất ADH (Anti Diuretique Hormon) của thùy sau tuyến yên. Nước tăng tái hấp thu ở ống thận và ứ lại trong các mô do sự cân bằng thẩm thấu chưa được hồi phục. Nước thoát từ lòng mạch vào ổ bụng làm giảm thể tích máu kích thích thụ cảm thể tích làm tăng sản xuất Aldosteron và giữ Na phát sinh vòng xoắn bệnh lý duy trì sự giữ nước ngoài mạch nhưng lại thiếu dịch trong lòng mạch.
    - Tình trạng suy thận chức năng ở người xơ gan (khi gh p cho bệnh nhân một gan lành thì chức năng thận trở lại bình thường). Gan xơ ngăn cản lưu thông máu trở về một phần không nhỏ máu bị ứ lại trong các cơ quan ổ bụng và chảy máu vào các đường nối thông ở cửa - chủ, làm hệ thống này giãn ra rất nhanh, nhiều. Mặc dù thể tích máu chung có tăng lên để bù, xong vẫn không đủ làm đầy thể tích mạch còn lại. Trong khi đó suy gan làm albumin giảm kết hợp với áp lực tĩnh mạch cửa tăng làm cho nước thoát ra gây cổ chướng và làm giảm lượng máu lưu thông giảm làm cho máu tới thận giảm nên mức lọc cầu thận giảm thận phải tăng giữ Na, tăng giữ nước, tăng thải kali...Kết quả chức năng thận bị suy.

    Một vài yếu tố khác:
    - Màng bụng bình thường giữ vai trò chủ động điều khiển sự chuyển dịch giữa mao mạch và màng bụng, ở người xơ gan cổ chướng khả năng này bị giảm rõ rệt. Theo Sheavl: ở người xơ gan cổ chướng ngay cả khi dùng thuốc lợi tiểu liều cao, tốc độ hấp thu nước cổ chướng cũng không quá 930ml /24 giờ.
    - Khi có cổ chướng áp lực cổ chướng tăng dần tới làm tăng áp lực lồng ngực cản trở dòng máu về nhĩ phải, cuối cùng dẫn tới ứ máu ngoại vi.
    - Người bệnh cổ chướng giảm khả năng ăn uống và tiêu hóa rất nhiều họ sợ ăn và sẽ bị tăng cảm giác đầy tức khó chịu, chậm tiêu, khó thở. Cổ chướng còn làm cản trở quá trình tiêu hóa và hấp thu ở ruột.
    Nói khái quát: cổ chướng biểu hiện một tình trạng thái quá nước và muối ứ lại trong cơ thể. Một tình trạng “Un erfilling”. Bắt đầu từ dịch trong lòng các tĩnh mạch nội tạng dẫn tới tăng TALTMC và hậu quả là giảm thể tích máu lưu thông. Sự giảm thể tích dịch lưu thông trong lòng mạch dẫn đến thận phản ứng bằng cách tăng cường dữ muối và nước.Mặt khác tình trạng “Overflow” lại thấy bắt đầu từ việc thận tăng giữ muối và nước do sự thiếu hụt thể tích.
    Theo vnexpress
     
    Sửa lần cuối: 30/8/2013
  18. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Viêm đường mật và nguy cơ biến chứng nặng nề


    Viêm đường mật là tình trạng nhiễm khuẩn đường mật mà nguyên nhân thường gặp nhất là do sỏi đường mật, một số ít có thể gây ra do bệnh lý u và chít hẹp đường mật. Vi khuẩn thường gặp nhất gây viêm đường mật là Escherichia coli và các vi khuẩn ký sinh trong đường ruột. Biểu hiện của bệnh được tóm lại bằng tam chứng Charcot, bệnh nhân khởi đầu bằng đau bụng vùng hạ sườn phải, sau đó xuất hiện sốt và vàng da.
    Các dấu hiệu bệnh cần được chú ý
    Bệnh thường gặp ở các đối tượng có nguy cơ cao như trong tiền sử có sỏi đường mật, sỏi túi mật, viêm đường mật, hoặc thực hiện các thủ thuật về đường mật như nội soi mật - tụy ngược dòng... Biểu hiện lâm sàng có thể gặp các triệu chứng nhẹ đến nặng như sốc nhiễm khuẩn dẫn tới tử vong.

    Đường mật bình thường (trên) và đường mật bị viêm (dưới).
    Tam chứng Charcot gồm có đau hạ sườn phải, sốt và vàng da. Đau hạ sườn phải biểu hiện bằng cơn đau quặn có thể gặp do sỏi kẹt cổ túi mật, sỏi kẹt đường mật hoặc các nguyên nhân khác. Trong trường hợp điển hình đau xuất hiện đột ngột vùng hạ sườn phải, lan ra sau lưng và lên vai phải, thường đau thành cơn làm người bệnh lăn lộn, không dám thở mạnh; không điển hình có thể chỉ đau âm ỉ hoặc có cảm giác tức nặng hay gặp ở người già có thể trạng suy kiệt... Sau đó sốt xuất hiện, là dấu hiệu của viêm nhiễm, sốt gặp ở khoảng 90% các ca viêm đường mật, thường sốt cao rét run. Cuối cùng biểu hiện vàng da và củng mạc mắt do tắc mật, tùy theo mức độ tắc mật mà vàng da nhẹ hay đậm, chỉ trong trường hợp sỏi đơn thuần ở túi mật mới không gây vàng da. Khoảng 50-70% các trường hợp viêm đường mật có biểu hiện điển hình của tam chứng Charcot.
    Thăm khám có biểu hiện gan to, mức độ gan to phụ thuộc vào mức độ tắc mật, có thể dấu hiệu túi mật to, đau. Làm xét nghiệm thấy bạch cầu tăng, máu lắng tăng, tăng bilirubin và phosphatase kiềm, men gan thường tăng nhẹ, amylase và lipase tăng nếu có biểu hiện viêm tụy, cấy máu có thể phát hiện vi khuẩn khi nhiễm khuẩn huyết... Làm siêu âm và chụp cắt lớp vi tính xác định tình trạng và nguyên nhân viêm đường mật. Siêu âm có độ nhạy cao trong đánh giá túi mật, mức độ giãn đường mật, đặc biệt có lợi thế do giá thành thấp và làm được nhiều lần.
    Biến chứng nào có thể xảy ra?
    Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng nặng nề, thậm chí tử vong như hoại tử túi mật, thấm mật phúc mạc, viêm phúc mạc mật, dò mật vào ống tiêu hóa, áp-xe gan đường mật, viêm tụy cấp, chảy máu đường mật, nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, xơ gan do ứ mật lâu ngày... Cũng cần lưu ý nguy cơ tử vong cao lên nếu viêm đường mật có kèm thêm các yếu tố như hạ huyết áp, suy thận cấp, áp-xe gan, xơ gan, người già, chít hẹp đường mật ác tính... cần cân nhắc giải phóng áp lực đường mật sớm ở những bệnh nhân này.
    Điều trị và phòng ngừa
    Bệnh nhân có biểu hiện viêm đường mật cần được điều trị chuyên khoa, mức độ khẩn cấp phụ thuộc vào độ nặng bệnh. Viêm đường mật nhẹ cũng cần được lưu ý, kể cả nguy cơ nhiễm khuẩn huyết. Điều trị hỗ trợ, giảm đau và dùng kháng sinh theo kinh nghiệm trước khi cấy máu tìm vi khuẩn. Các trường hợp nặng, điều trị giảm áp lực đường mật là ưu tiên hàng đầu. Lựa chọn các phương pháp phẫu thuật, nội soi điều trị phụ thuộc và tình trạng bệnh nhân, khả năng và kinh nghiệm của từng bệnh viện. Hầu hết các trường hợp bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị hỗ trợ và kháng sinh. Một số đòi hỏi các can thiệp thủ thuật cấp cứu như dẫn lưu qua da, lấy sỏi ngược dòng bằng nội soi và phẫu thuật.
    Ở nước ta, điều kiện vệ sinh còn kém, viêm đường mật do sỏi là bệnh lý khá thường gặp, đặc biệt do bắt nguồn từ ký sinh trùng đường ruột như giun đũa. Vì vậy, mọi người cần ăn chín, uống sôi, rửa tay trước và sau khi đi vệ sinh, tẩy giun định kỳ. Khi có bất kể các triệu chứng như trên cần đi khám để được điều trị kịp thời.
    Theo Sức Khỏe và Đời Sống.
     
  19. tuanmai0080

    tuanmai0080 Japan Oder

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    7,168
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Thuốc này sắc len như thuốc bắc đấy hả bác
     
    me_bomyeu thích bài này.
  20. me_bomyeu

    me_bomyeu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/8/2013
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thuốc Nam chữa bệnh Men Gan Cao,Gan Nhiễm Mỡ,Mỡ Máu, Sỏi mật,Sỏi Thận,Viêm Đường Tiết

    Ko cần sắc như thuốc bắc đâu mẹ nó cho thuốc vào ấm đổ khoảng 3 lít nước rồi đun sôi, sau sôi khoảng 10 phút sau đó vặn nhỏ lửa đun khoảng 10-15P đên khi nước thuốc còn khoảng 2 lít nước đổ ra chia đều uống trong ngày.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này