Hà Nội: Tổng Hợp 6 Cách Giúp Bạn Sang Nhật Làm Việc

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi Danglan_IDC, 5/9/2018.

  1. Danglan_IDC

    Danglan_IDC Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/8/2018
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Xuất khẩu lao động Nhật Bản đang được nhiều người mơ ước sang làm việc và du học vì đất nước này có mức lương tương đối cao kèm theo chế độ đãi ngộ tốt. Nhưng Nhật Bản rất nghiêm ngặt trong việc tiếp nhận người nước ngoài do đó để làm thủ tục hợp pháp sang Nhật làm việc không phải đơn giản. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn 6 cách sang Nhật hợp pháp.

    1. Sang Nhật theo diện du học

    Đây là con đường nhiều bạn trẻ lựa chọn vì vừa có thể nâng cao trình độ ngôn ngữ, vừa có thể đi làm thêm kiếm tiền. Nếu bạn muốn không tốn kém chi phí thì có thể tham gia các cuộc thi lấy học bổng du học. Nếu không có khả năng thi thì bạn sẽ mất một khoản phí ban đầu tương đối lớn để làm các thủ tục du học.

    2. Sang Nhật theo chương trình Intership

    Sang Nhật theo chương trình Intership thực chất là xuất khẩu lao động nhưng thời hạn hợp đồng chỉ được 1 năm, chi phí làm thủ tục thấp, phù hợp với những bạn đã biết tiếng Nhật cơ bản và muốn tẳng thêm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp.

    3. Sang Nhật theo diện kỹ sư

    Để đạt tiêu chuẩn đi lao động kỹ sư Nhật Bản đòi hỏi bạn phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với các chuyên ngành như: xây dựng, cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin….Yêu cầu biết tiếng Nhật trình độ N4 trở lên.

    4. Sang Nhật theo con đường xuất khẩu lao động

    Để sang Nhật theo con đường xuất khẩu lao động thì người lao động cần thông qua các đơn vị phái cử có trách nhiệm làm mọi thủ tục hỗ trợ giúp người lao động xuất khẩu lao động thành công với những công việc phù hợp. Bạn sẽ phải mất một khoản chi phí khoảng 100- 200 triệu cho những đơn vị này.

    5. Đi theo diện tự túc

    Điều kiện để sang Nhật thì bạn cần có đủ yếu tố: không có hành vi dân sự, tự nguyện đi làm việc ở nước ngoài, có ý thức chấp hành luật tốt, đủ sức khỏe theo quy định pháp luật của VN và theo yêu cầu của pháp luật Nhật Bản, không bị cấm xuất cảnh, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của nhà tuyển dụng nước ngoài.

    6. Đi theo diện có người bảo lãnh tại Nhật

    Bạn phải có người thân đang sinh sống tại Nhật bảo lãnh theo dạng visa người thân với thời hạn visa giống người bảo lãnh. Trong thời gian lưu trú nếu bạn có nhu cầu xin đi làm thì phải gửi đơn xin phép Cục quản lí xuất nhập cảnh tại địa phương cấp phép lao động bán thời gian.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Danglan_IDC
    Đang tải...


Chia sẻ trang này