Toàn quốc: Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi Mat Troi Be Con, 25/8/2013.

    [​IMG]

    Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn (ISS-Vietnam) được thành lập trong sự tư vấn của International Schools Services (ISS-USA), một tổ chức hàng đầu thế giới về giáo dục có văn phòng chính đặt tại Princeton,New Jersey, USA (xin tham khảo http://www.iss.edu). Trong sự tư vấn của ISS - USA, Trường ISS - Vietnam hoạt động và giảng dạy theo phương châm kết hợp nền giáo dục Phương Tây với các giá trị truyền thống của phương Đông. Giáo trình được biên soạn theo phương pháp “Chơi để học” . Nhờ đó, trẻ được tham gia vào các hoạt động thực tế, tập quan sát, tổ chức, lựa chọn và rút ra những bài học và biết phân tích, lý giải. Phương pháp học này giúp trẻ tự tin, hiểu rõ trách nhiệm cá nhân, tập làm việc và suy nghĩ độc lập, tư duy logic và yêu thích học hỏi trong môi trường học tập và sinh hoạt bằng tiếng Anh. ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mat Troi Be Con
    Last edited by a moderator: 25/8/2013
  1. Tiêu Chí Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn

    Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn (ISS-Vietnam) được thành lập trong sự tư vấn của International Schools Services (ISS-USA), một tổ chức hàng đầu thế giới về giáo dục có văn phòng chính đặt tại Princeton, New Jersey, USA (xin tham khảo http://www.iss.edu).

    Trong sự tư vấn của ISS-USA, Trường ISS-Vietnam hoạt động và giảng dạy theo phương châm kết hợp nền giáo dục Phương Tây với các giá trị truyền thống của phương Đông. Giáo trình được biên soạn theo phương pháp “Chơi để học” . Nhờ đó, trẻ được tham gia vào các hoạt động thực tế, tập quan sát, tổ chức, lựa chọn và rút ra những bài học và biết phân tích, lý giải. Phương pháp học này giúp trẻ tự tin, hiểu rõ trách nhiệm cá nhân, tập làm việc và suy nghĩ độc lập, tư duy logic và yêu thích học hỏi trong môi trường học tập và sinh hoạt bằng tiếng Anh.

    Trường ISS tọa lạc trong môi trường hiện đại, an toàn, không khí trong lành tránh xa những con đường ồn ào náo nhiệt, đồng thời phương tiện giao thông rất thuận lợi để quý phụ huynh đưa và đón trẻ một cách an toàn. Khu vui chơi đa dạng phục vụ cho các lứa tuổi khác nhau bao gồm hồ bơi hiện đại an toàn, trang thiết bị chơi ngoài trời và phòng vui chơi lớn để các bé có các hoạt động trong nhà, tổ chức các buổi biểu diễn hoà nhạc và kỷ niệm những ngày đặc biệt. Các lớp học được trang bị hệ thống máy lạnh hiện đại, phòng vệ sinh, phòng tắm được bố trí ngay trong lớp học. Thư viện, phòng nhạc và phòng vi tính được trang bị đầy đủ nhằm hỗ trợ thêm cho việc học của bé hàng ngày.

    Trường được thiết kế và trang trí đẹp bởi kiến trúc sư Nhật Bản có nhiều năm kinh nghiệm. Không chỉ cao cấp, hiện đại mà còn rất tinh tế và ấm cúng. Thiết kế đặc biệt chú trọng đến sự an toàn và tiện lợi cho trẻ.

    Giới thiệu chương trình Mầm Non:

    Hệ Mầm non của trường ISS Việt Nam nhận trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Chương trình giảng dạy của chúng tôi dựa trên những nghiên cứu mới nhất về sự phát triển của trẻ ở lứa tuổi này, đồng thời áp dụng các phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất của chương trình giáo dục phương Tây, nghĩa là giáo viên khuyến khích các em tích cực tham gia vào quá trình tự học. Tuy nhiên, chương trình vẫn kết hợp chặt chẽ với phong cách giáo dục phương Đông, giúp các em học hỏi và tôn trọng những giá trị truyền thống rất quan trọng trong văn hóa Việt Nam. Chương trình còn giúp học sinh phát triển ngôn ngữ, học tốt tiếng Anh, nâng cao khả năng diễn đạt và biết cách tự giải quyết vấn đề.

    Ngoài ra, học sinh Việt Nam sẽ được học thêm tiếng Việt đảm bảo cho trẻ có một nền tảng ngôn ngữ vững chắc để sau khi hết lớp 5 tuổi trẻ hoàn toàn có khả năng vào học ngay ở trường quốc tế giảng dạy bằng tiếng Anh hoặc trường Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Việt mà không gặp bất cứ khó khăn nào về ngôn ngữ.

    Đội ngũ nhân viên của trường như y tế, bảo vệ, đầu bếp và vệ sinh luôn có mặt suốt trong giờ học để chăm sóc và bảo vệ an toàn cho bé. Hệ thống phục vụ của chúng tôi bảo đảm rằng tất cả dụng cụ, tiện nghi luôn luôn an toàn và vệ sinh. Nhà bếp của trường được trang bị cao cấp, hiện đại với đội ngũ đầu bếp có kiến thức và nhiều năm kinh nghiệm, bảo đảm tốt chế độ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng ngày nhà bếp luôn cung cấp thực đơn với các bữa ăn cân bằng về dinh dưỡng, đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh, đảm bảo sức khỏe của các bé. Ngoài bữa trưa, các bé còn có hai bữa ăn nhẹ vào buổi sáng và chiều. Thực đơn cho các bé được thay đổi mỗi tuần để giúp các bé ăn ngon miệng hơn.

    Ngoài việc giáo dục các bé theo phương pháp tiên tiến, chúng tôi còn cung cấp một môi trường chăm sóc an toàn, thân thiện để các bé cảm thấy mình luôn được quan tâm và trân trọng
    [​IMG]
     
  2. Trường Mầm Non Quốc Tế Sài Gòn

    Trường Mầm non tư thục Quốc tế Sài Gòn (ISS - Việt Nam; www.issvietnam.com.vn) được thành lập với sự tư vấn của International Schools Sevices (ISS - Mỹ), tổ chức hàng đầu thế giới về giáo dục, có văn phòng chính đặt tại New Jersey, Mỹ.
    [​IMG]
    Chương trình giáo dục của Trường Mầm non tư thục Quốc tế Sài Gòn được xây dựng dựa trên chương trình cải cách của Bộ GD-ĐT Việt Nam và chương trình dạy tiếng Anh tăng cường cho trẻ theo các quan điểm và phương thức sư phạm tiên tiến nhất hiện nay. Học sinh là một chủ thể quan trọng cùng tham gia các hoạt động giáo dục với cách thức “chơi để học”, trẻ được giáo viên tạo điều kiện để suy nghĩ một cách độc lập và sáng tạo.

    Môi trường học tập và giao tiếp tốt bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng là một trong những thế mạnh khác biệt, bao gồm đội ngũ giáo viên Việt Nam chuyên nghiệp tốt nghiệp ĐH sư phạm mầm non cùng với giáo viên dạy tiếng Anh là người bản ngữ, phần lớn đến từ các quốc gia có nền giáo dục phát triển như Anh, Mỹ, Úc… có bằng cấp sư phạm và nhiều kinh nghiệm giảng dạy trẻ.

    Trường được thiết kế bởi kiến trúc sư Nhật Bản, mỗi phòng học đều rộng rãi tới gần 80 m2, thoáng mát với đầy đủ tiện nghi cao cấp và phương tiện học tập hiện đại như phòng máy tính, thư viện, hồ bơi, phòng vận động, năng khiếu… Chính vì vậy, các em được học tập và phát triển với những điều kiện tốt nhất.
    Thông thường tới cuối lớp 5 thì tất cả các em đều được phát triển toàn diện, tự tin, biết bơi, biết làm toán, biết viết, biết đọc bằng cả hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, được chuẩn bị tốt, đầy đủ kiến thức để vào học cấp 1, dù là học bằng tiếng Anh ở trường quốc tế hay bằng tiếng Việt ở trường tiểu học Việt Nam.
     
  3. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

    Và tại sao phải giáo dục kỹ năng sống (GDKNS)? Như chúng ta đã biết, khoảng cách giữa nhận thức và hành động luôn khá lớn. Cha mẹ, thầy cô giáo biết là không nên đánh trẻ nhưng vẫn đánh. Trẻ nào cũng biết ma tuý là nguy hiểm nhưng không ít trẻ vẫn sa vào vì vấn đề nhân cách và vì sức ép của bạn bè.



    Ngày xưa trong giáo dục truyền thông, trẻ chỉ việc nghe lời cha mẹ. Những gì học ở gia đình và xã hội lại giống nhau. Một hành vi sai trái thường bị xã hội đồng loạt lên án, nên ít ai dám hành động tiêu cực. Ngày nay thì khác, những gì học trong gia đình và tác động của xã hội rất khác nhau qua bạn bè, tuyền thông đại chúng, phim ảnh ... trong nhiều trường hợp, trẻ phải tự ứng phó một mình. Có khi cha mẹ có đó, nhưng theo không kịp những biến động xã hội ngày càng dồn dập. Với sự bùng nổ thông tin, trẻ tiếp cận với đủ thứ loại tác động, tốt có, xấu có. Một số không nhỏ phải rời bỏ gia đình, hoặc phải bươn chải kiếm sống, thậm chí gánh vác trách nhiệm của người lớn. Do ngày càng có nhiều việc phải quyết định một mình nên trẻ không chỉ cần được biết thế nào là điều hay lẽ phải mà còn phải có khả năng hành động theo nhận thức.


    Trước tình hình này, vào đầu thập kỷ 90 các tổ chức của Liên Hiệp Quốc như WHO (tổ chức Y tế thế giới), UNICEF (Quỹ cứu trợ nhi đồng), UNESCO (tổ chức giáo dục văn hóa và khoa học) và các nhà giáo dục thế giới đã cùng tìm cách giáo dục đề tạo cho trẻ năng lực tâm lý xã hội, nhằm ứng phó với những yêu cầu và thách thức của cuộc sống hàng ngày. Đó là GDKNS nhằm giúp trẻ biến nhận thức thành hành động, nghĩa là trẻ không chỉ hiểu biết mà còn phải làm được điều mình hiểu. Cách dạy cũ theo kiểm rao giảng suông, dạy vẹt học vẹt không đạt được sự thay đổi hành vi này.


    Trong cách giáo dục mới, trẻ được giúp đỡ để biết mình là ai, mình muốn gì, có mục đích gì trong cuộc sống, biết dung hòa giữa cái tôi và cái chúng ta và có những chọn lựa và quyết định đúng trước những biến cố do cuộc sống đưa đến. Để có năng lực tâm lý xã hội này, trẻ được dạy các kỹ năng như: ý thức về bản thân, thấu cảm với người khác, suy nghĩ sáng tạo và có phán đoán, truyền thông và giao tiếp có hiệu quả, giải quyết vấn đề, lấy quyết định, ứng phó với cảm xúc và stress v.v.. các kỹ năng này có thể được dạy riêng, nhưng thường thì được lồng ghép trong giáo dục sức khoẻ nói chung và sức khoẻ sinh sản, phòng chống HIV, ma túy, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông chống bạo lực, hướng nghiệp...


    Phương pháp giáo dục là đặt trẻ trước những tình huống khó giải quyết (ví dụ như bị nhóm bạn rủ hút ma tuý, hay một bạn gái trước sức ép của bạn trai để quan hệ tình dục...) để trẻ giải quyết theo nhóm thông qua thảo luận, trò chơi, sắm vai, vẽ tranh hay hành động cụ thể. Qua đó, trẻ học bằng hành và tự quyết định với sự góp ý của nhóm bạn. Tác động của nhóm bạn rất mạnh mẽ theo hướng tích cực hay tiêu cực. Nếu sức ép của nhóm bạn xấu có thể khiến trẻ chấp nhận làm chuyện sai trái, thì giáo dục viên cũng có thể biến sức ép này thành tích cực để giúp cá nhân có những quyết định lành mạnh.


    Tuy nhiên, GDKNS không dễ chút nào, vì nó nằm ngoài cách suy nghĩ và thói quen của ta từ trước đến nay. Việc đầu tiên là tin vào khả năng của trẻ để suy nghĩ và có hành động đúng. Ở tuổi vị thành niên, trẻ đã biết suy nghĩ có trách nhiệm, biết muốn điều tốt cho mình và cho người khác, biết tự định hướng cho tương lai. Người lớn không nên áp đặt ý kiến của mình mà cần khơi dậy tiềm năng trẻ, hỗ trợ sự phát triển tiềm năng này bằng thái độ thông cảm và tôn trọng. Lòng tự tin của trẻ sẽ lớn rất nhanh nếu người lớn nhìn chúng bằng con mắt mới và sáng tạo, đồng thời với thái độ kiên nhẫn.


    Do đó, GDKNS chỉ thành công với nhà giáo dục "kiểu mới" khác với người thầy mệnh lệnh, bao cấp, suy nghĩ và hành động thay cho trẻ. Trẻ phải chủ động mới biến được nhận thức thành hành động. Nhà giáo dục này không chỉ phải rành tâm lý lứa tuổi, mà còn phải có kiến thức và kỹ năng về nhóm để biết vận dụng tâm lý nhóm vào công tác giáo dục. Sinh hoạt nhóm rất quan trọng trong việc giúp trẻ nên chủ động để tự quyết. GDKNS cũng không thể thành công nếu xã hội, nhất là gia đình, không đổi cách nhìn đứa trẻ, xem nó như: "con nít, chẳng biết gì", giáo dục theo kiểu nhục mạ, hạ thấp vv... Nền tảng của GDKNS là ý thức về giá trị bản thân nơi trẻ... mà đây là một điều mà xã hội ta chưa quen lắm.


    Trước khi thực hiện GDKNS, thiết nghĩ nhiều người lớn có liên quan phải được đào tạo lại.
    Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn - iss.vn
     
  4. Điều trị biếng ăn bằng chế độ ăn uống cho trẻ

    [​IMG]

    1. Ăn cao sơn tra ngày 3 lần, mỗi ngày 10 – 30g. Cao sơn tra có vị ngọt chua hợp khẩu vị, trẻ nhỏ đặc biệt thích ăn, có hiệu quả chữa biếng ăn. Nhưng chú ý không nên để trẻ ăn quá nhiều.
    2. Lấy 10g hạt củ cải, 50g gạo tẻ. Trước tiên dùng hạt cải nấu thành canh, sau đó cho gạo tẻ vào đun bằng lửa nhỏ thành cháo chín nhừ. Mỗi ngày uống một lần, liên tục trong 3 ngày.
    3. Lấy sơn tra tươi, mạch nha rang mỗi loại 3 – 10g, gạo nếp 50g. Trước tiên dùng sơn tra, mạch nha sắc lấy nước, sau đó dùng nước đo cho vào gạo tẻ nấu thành cháo. Lúc ăn cho thêm lượng đường trắng, mỗi ngày 1 – 2 lần, ăn liên tục trong 5 ngày.
    4. Lấy 3 – 5 quả lê ép lấy nước, gạo tẻ 50g, cho gạo tẻ nấu thành cháo chín nhừ, bỏ nước ép lê vào đun sôi là có thể dùng. Mỗi ngày ăn một lần, liên tục trong 1 tuần.
    5. Gạo tẻ 50g cho thêm lượng muối thích hợp nấu thành cháo nhừ. Lấy nước mía tươi khoảng 100 – 150ml cho vào đảo đều ăn nóng.
    6. Lấy bột sen hoặc hạt sen đã bỏ tâm 5g, gạo nếo 30g, cho lượng nước thích hợp luộc hạt sen mềm tiếp tục cho gạo nếp vào đun lửa nhỏ đến khi hạt sen chín nhừ, ăn liên tục trong một tuần.
    7. Lấy 350g củ cải trắng, thịt lợn nạc 150g, bột sơn dược, bột mạch, hành gừng, hồ tiêu lượng thích hợp. Rửa sạch củ cải trắng cắt miếng, rang đến khi chín 5 phần, cho thịt nạc vào cùng nấu, thêm hành, gừng, hạt tiêu, muối đảo đều, bột mạch cho nước vào khuấy đều, kèm theo vỏ mạch, củ cải làm nhân bánh bột mạch. Vỏ mạch làm thành bánh điểm tâm, cho vào chảo dầu rán chín. Mỗi ngày ăn 1 – 2 lần, ăn lúc đói, có tác dụng khang tỳ tiêu thức ăn, hòa vị hóa đờm, sử dụng thích hợp đối với trẻ biếng ăn.
    8. Lấy dưa chuột, ca thơm mỗi loại 1 lượng thích hợp, dưa chuột bỏ hột, dùng vài xô sạch ép lấy nước. Trộn lẫn hai loại nước ép này dùng uống giải khát, không giới hạn liều lượng, sử dụng thích hợp cho trẻ biếng ăn do nóng trong đình trệ.
    9. Dùng 500g đậu tằm, đường đỏ lượng thích hợp, cho đậu tằm ngâm trong nước, sau đó bỏ vỏ phơi nắng khô, nghiền thành bột, mỗi lần 30 – 60g cho thêm lượng đường đỏ thích hợp cùng nước nóng trộn đều là ăn được. Món ăn này sử dụng thích hợp cho tỳ vị không khỏe, tiêu hóa kém dẫn đến biếng ăn.

    Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn (ISS-Vietnam)
    326A Nguyen Trong Tuyen, Tan Binh dist., HCMC., VN
    Hotline: (848) 38 462 708 - 38 462 709
    Di Động: 0909 40 40 42 - 0903 91 44 25
    Fax: (848) 38 462 707
    Email: inquiry@iss.vn
    Website: http://iss.vn/
     
  5. 10 thực phẩm tốt cho bé

    1. Trứng

    Trứng cung cấp protein. Đây cũng là một trong số ít những thực phẩm cung cấp vitamin D, giúp cơ thể hấp thụ canxi. Ăn các món ăn chứa protein vào bữa sáng giúp trẻ nhỏ tràn đầy năng lượng, dễ chịu cả ngày.
    [​IMG]
    2. Trái cây

    Bất kỳ loại trái cây nào cũng đều tốt cho cơ thể trẻ em vì chúng cung cấp các loại vitamin và khoáng chất cần thiết. Trái cây cũng chứa nhiều chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa của trẻ em. Nên cho bé ăn nhiều loại trái cây khác nhau như dưa hấu, cam, kiwi, chuối, hồng xiêm… để bé hấp thụ được nhiều loại vitamin và khoáng chất khác nhau.
    3. Các loại hạt: lạc, hạt điều, vừng, đậu nành…

    Các loại hạt chứa các loại chất béo lành mạnh cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em cũng như có ích cho tim mạch. Mỗi bữa sáng, được bổ sung một chút chất béo có nguồn gốc từ hạt, con cái của bạn sẽ có một năng lượng dồi dào để vui vẻ cả ngày.
    4. Sữa

    Protein và canxi trong các sản phẩm sữa cung cấp nguồn năng lượng nuôi dưỡng não và cơ thể. Protein giúp xây dựng các mô não, trong khi canxi giúp xương và răng của trẻ em khỏe mạnh.
    5. Sữa chua ít béo

    Thực phẩm này chứa các vi khuẩn lành mạnh giúp tăng cường khả năng miễn dịch và bổ trợ cho hệ tiêu hóa. Nó chứa ít protein và đường hơn sữa chua thông thường. Bạn có thể bổ sung thêm mật ong (với bé lớn hơn 1 tuổi) giúp bé dễ ăn hơn.
    6. Đậu phụ

    Tất cả những thực phẩm có nguồn gốc từ đậu nành đều cung cấp một lượng protein nhất định và có khả năng chống lại ung thư. Đậu phụ cũng rất tốt cho các bé gái tuổi teen vì nó có tác dụng bảo vệ các cơ quan và các mô vú đang phát triển. Bạn có thể đưa đậu phụ vào thực đơn mỗi ngày của con bạn bằng cách cho vào súp, các món xào, canh, luộc, rán, thậm chí với những bé lớn tuổi có thể cho ăn hạt đậu tương rang.
    7. Cà chua
    [​IMG]

    Cà chua chứa nhiều lycopeen – một chất bảo vệ cơ thể chống lại các loại bệnh ung thư. Cà chua nấu chín sẽ tốt hơn, bởi khi đó nó giải phóng nhiều lycopeen. Kết hợp các món ăn có cà chua với các loại chất béo lành mạnh như dầu ô liu giúp cơ thể dễ hấp thụ lycopeen hơn. Nếu bé không thích ăn cà chua lắm bạn có thể khéo léo đưa thực phẩm này vào các loại nước canh, nước sốt.
    8. Bắp cải

    Bắp cải có mùi thơm nhẹ nên thường được các bé yêu thích hơn các loại rau xanh khác. Cũng như các loại rau thuộc họ cải khác như bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải chứa nhiều dinh dưỡng thực vật làm giảm nguy cơ ung thư đồng thời tốt cho tiêu hóa. Nó cũng giúp làm sạch các độc tố trong cơ thể nhờ giải phóng enzymes. Bạn có thể dùng bắp cải để luộc, xào, nấu canh hoặc nấu súp cho bé.
    9. Ca cao

    Bột ca cao là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều flavonoid, một hợp chất có tác dụng cải thiện huyết áp, tốt cho tim mạch và sức khỏe răng miệng. Chất này cũng có thể bảo vệ da khỏi tác hại của ánh mặt trời. Nên sử dụng ca cao nguyên chất ít nhất 70%. Ca cao qua chế biến thường đã loại bỏ hết các chất flavonoid. Ngoài uống nước ca cao nóng, bạn có thể rắc ca cao lên bánh mì, bánh quế hoặc kem cho bé ăn.
    10. Đậu đen

    “Các loại đậu là nguồn cung cấp protein, cũng như chất xơ và canxi – hai chất mà trẻ em dường như không bao giờ đủ. Các loại đậu càng sẫm màu càng bổ dưỡng. Các chất có trong đậu đen giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và cholesterol cao – những vấn đề vốn không phải là của riêng người lớn.

    Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn (ISS-Vietnam)
    326A Nguyen Trong Tuyen, Tan Binh dist., HCMC., VN
    Hotline: (848) 38 462 708 - 38 462 709
    Di Động: 0909 40 40 42 - 0903 91 44 25
    Fax: (848) 38 462 707
    Email: inquiry@iss.vn
    Website: http://iss.vn/
     
  6. 7 cách phòng chống tay, chân, miệng cho trẻ

    1. Thường xuyên rửa tay và nhắc trẻ rửa tay với xà phòng diệt khuẩn sau khi chơi đùa, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tắm.

    2. Tập cho con thói quen không đưa tay, vật dụng, đồ chơi vào miệng.

    3. Vệ sinh nhà cửa, vật dụng bằng chất diệt khuẩn 1 tuần/ lần.

    4. Kết hợp với giáo viên ở trường vệ sinh trường lớp, vật dụng cá nhân của trẻ ở lớp (áo, gối, khăn, ly…)

    5. Nếu nghi ngờ con bệnh, tạm cho trẻ nghỉ học, đưa đến trung tâm y tế quận huyện khám, điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

    6. Nếu gia đình có người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, tạm cách ly trẻ, vệ sinh nhà cửa, vật dụng bằng chất diệt khuẩn.

    7. Sau khi trẻ khỏi bệnh, vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp phòng ngừa: thường xuyên rửa tay với xà phòng diệt khuẩn dưới vòi nước chảy, vệ sinh vật dụng, nhà cửa, theo dõi phản ứng của trẻ.

    Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn (ISS-Vietnam)
    326A Nguyen Trong Tuyen, Tan Binh dist., HCMC., VN
    Hotline: (848) 38 462 708 - 38 462 709
    Di Động: 0909 40 40 42 - 0903 91 44 25
    Fax: (848) 38 462 707
    Email: inquiry@iss.vn
    Website: http://iss.vn/
     
  7. chandienhq

    chandienhq Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Trường Mầm Non Tư Thục Quốc Tế Sài Gòn


    MÌNH CŨNG nghe trườn quốc tế này rồi, thấy cũng ổn đó cả nhà ạ.
     

Chia sẻ trang này