Toàn quốc: Xả Kho Đồ Lót Phi Bóng, Rosabella, Covering, Sịp Nam, Áo Lót Các Loại

Thảo luận trong 'THỜI TRANG, GIẦY DÉP, PHỤ KIỆN' bởi Merucon, 30/5/2014.

  1. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cách chọn size áo ngực
    Tác hại của việc không chọn size áo ngực phù hợp
    [​IMG]

    • Áo ngực quá rộng khiến chị em không tự tin, dây áo ngực dễ bị tuột, áo ngực không có khả năng nâng đỡ ngực khiến ngực bị xệ, xấu.
    • Áo ngực quá chật thì lại khiến chị em khó chịu, đôi khi khó thở vì quá chật chội, những quai dây áo ngực hằn từng vết trên da làm đau, hoạt động không được thoải mái.
    • Áo ngực quá chật khiến “núi đôi” phát triển không tốt, hạn chế sự phát triển của ngực, dễ bị nguy cơ ung thư vú và nhiều bệnh lí khác về vú.
    Cách chọn size áo ngực phù hợp
    • Mỗi size áo ngực được viết kí hiệu size là A70, A75, B70, B75… Trong đó các chữ cái A, B, C, D là ký hiệu chỉ kích thước đo từ chân ngực tới đỉnh (gọi là cup size): A < 2,5cm, B < 5cm, C < 7,5cm, D < 10cm, còn phần chữ số 70, 75 viết sau chữ cái A, B, C, D là kích thước vòng dây ôm quanh lưng gọi là bandsize tính theo đơn vị centimet (đo sát dưới chân ngực vòng ra sau lưng).
    • Có size áo ngực lại viết kích thước theo số như là size 34/70 , 35/75, 36/80…kí hiệu số 70,75, 80 là kích thước vòng dây ôm quanh lưng tính theo đơn vị centimet ( đo sát dưới chân ngực vòng ra sau lưng ) còn 34, 35, 36 là kích thước vòng dây ôm quanh lưng nhưng tính theo đơn vị inch.
      [​IMG]
    • Các chị em muốn lựa chọn size áo ngực phù hợp thì cần phải biết số đo vòng 1 của mình và lựa chọn áo ngực phù hợp.
    • Chị em nào có ngực lớn thì nên mua loại áo ngực mỏng không đệm mút nhưng có gọng kim loại hoặc gọng nhựa để nâng đỡ bầu ngực tránh việc ngực bị xệ xuống rất xấu.
    • Chị em nào có ngực nhỏ thì nên chọn mua áo ngực vừa vặn với cơ thể không nên chọn loại áo ngực to khiến mất dáng ngực của mình, các chị em ngực nhỏ có thể lựa chọn các loại áo ngực có đệm mút dày 1 chút và có độ nâng ngực giúp ngực được đầy đặn hơn.
    • Chị em nào sở hữu ngực không nhỏ nhưng lại xệ thì cần chọn những loại áo ngực tạo dáng vừa vặn và không có đệm mút, có gọng đẩy ngực kiểu áo ngực quả chéo để nâng đỡ ngực đẩy lên cao hơn.
    Trên đây là vài lời khuyên về cách chọn size áo ngực phù hợp cho “núi đôi” của chị em, chúc chị em sẽ luôn chọn được những áo ngực phù hợp và tự tin khi vận động.
     
  2. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Mình về nhà từ trưa roiif, lúc nào tạnh mưa các mẹ cứ qua nhé. Sợ tối về mưa lại lỡ hẹn :)
     
  3. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
  4. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Tiết lộ bí quyết chọn quần lót nữ tốt cho sức khỏe

    Viêm da vùng kín, ngứa da... là những vấn đề gặp phải khi chị em không biết cách chọn và sử dụng quần lót. Với tiết lộ bí quyết chọn quần lót nữ tốt cho sức khỏe, chị em nào cũng biết cách bảo vệ vùng kín của mình.

    Nếu chị em không muốn mắc bệnh phụ khoa, viêm nhiễm vùng kín thì chỉ cần áp dụng các bí quyết chọn quần lót dưới đây:

    [​IMG]

    Có rất nhiều loại quần lót trên thị trường, chị em cần bí quyết để lựa chọn.

    1. Chú ý chất liệu quần lót

    Việc làn da của bạn bị ma sát với loại quần chip chật hoặc loại có nhiều sợi hóa học có thể gây viêm da ở vùng kín, gây hiện tượng dị ứng, làm ngứa da. Vì vậy, các bạn nên chọn quần chip chất liệu cotton, vải bông cho mình và để cơ thể có thể được thoải mái nhất. Một số loại như ren cũng rất dễ chịu đối với vùng da nhạy cảm của bạn.

    2. Sử dụng quần chíp đúng cách

    Việc làn da của bạn bị ma sát với loại quần chip chật hoặc loại có nhiều sợi hóa học có thể gây viêm da ở vùng kín, gây hiện tượng dị ứng, làm ngứa da.

    Để mua đúng kích thước quần nhỏ, bạn nên đo quanh vòng eo. Bước tiếp theo là đo hông của bạn. Ghi nhớ số đo này vì chúng cực kỳ quan trọng khi mua sắm những chiếc quần lót hoàn hảo, tránh cho bạn bị dị ứng vì chọn quần lót không đúng cỡ.

    [​IMG]

    Chọn quần lót đúng cỡ là bí quyết chọn quần lót nữ tốt cho sức khỏe.

    3. Có phương pháp giặt quần lót

    Tốt nhất là bạn nên giặt tay hoặc giặt riêng quần chip, cố gắng hạn chế không giặt chung với quần, vớ và các loại quần áo khác. Nếu máy giặt của bạn không giặt sạch có thể dẫn đến sự lây lan của vi khuẩn lên khắp các quần áo.

    Việc lan vi khuẩn rất ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn và gia đình. Đặc biệt, để giữ gìn quần lót bạn nên giặt riêng để tránh lem màu quần áo hoặc nội y khác.

    4. Biết cách phơi quần lót

    Bạn không nên phơi ngược mặt trong của quần chip ra ngoài, đồng thời nên tránh phơi ở những nơi có khói bụi, không sạch sẽ.

    Tốt nhất không phơi quần lót trong phòng tắm, môi trường tối và ẩm ướt, đặc biệt là người bị viêm âm đạo do nấm, môi trường tối và ẩm ướt là điều kiên thuận lợi để phát triển vì vậy sau khi giặt xong tốt nhất là phơi ra ánh sáng cho khô.

    [​IMG]

    Phơi quần lót đúng cách để bảo vệ sức khỏe.

    5. Đừng "ham hố" quần lọt khe

    Việc sử dụng loại quần "lọt khe" cũng rất dễ gây cọ xát sâu vào vùng kín, có thể gây tổn thương, làm vi khuẩn lây lan từ vùng hậu môn vào niệu đạo và âm đạo, gây bệnh nấm hoặc viêm bàng quang. Tất cả các yếu tố trên đều dễ gây viêm cơ quan sinh dục ngoài, viêm âm đạo, cổ tử cung…

    6. Thay ngay quần nếu bị bẩn trong ngày đèn đỏ

    Trong những ngày "đèn đỏ" nên sử dụng băng vệ sinh có chất lượng, tránh sử dụng hàng nhái không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, nếu lỡ có "dây" ra quần phải được thay ngay.

    Theo Khỏe và Đẹp
     
  5. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ tối nay cứ qua kho hàng nhé. Mở cửa đến 10h PM
     
  6. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    15 cách khoe áo lót tinh tế, không phản cảm

    Hãy chọn phong cách khoe nội y đang tạo cơn sốt mạnh mẽ trong giới trẻ ngày nay bằng những cách tinh tế dưới đây.

    Hầu hết các kiểu váy áo ngày nay đều được thiết kế rất gợi cảm và gần như không thể giữ cho chiếc áo lót được nằm thật kín đáo dưới lớp vải. Và một khi áo lót vô tình bị "lộ thiên" thì bạn dễ trở thành một cô nàng ăn mặc kém duyên, phản cảm.

    Cách duy nhất để hạn chế tai nạn này mà vẫn giữ được vẻ gợi cảm là "lấy độc trị độc". Hãy chọn phong cách khoe nội y đang tạo cơn sốt mạnh mẽ trong giới trẻ ngày nay bằng những cách tinh tế dưới đây:

    1. Mặc áo lót sáng màu bên dưới áo xuyên thấu
    Đừng cố gắng giấu chiếc áo lót dưới lớp áo xuyên thấu, như thế thật tẻ nhạt. Thay vì thế, hãy chọn một chiếc áo lót màu sắc táo bạo, tương phản với màu áo. Sự kết hợp này sẽ giúp phong cách của bạn trở nên ấn tượng hơn.

    2. Kết hợp áo lót và váy cùng phong cách
    Nếu bộ váy bạn đang mặc mang phong cách thể thao thì hãy chọn một chiếc áo ngực thể thao. Nếu chiếc váy lãng mạn thì nên chọn áo lót ren. Đồng thời phối màu sắc xuyệt tông hoặc chọn màu sắc tương phản táo bạo.

    3. Thay dây áo lót thông thường bằng chiếc dây vui nhộn hơn
    Bạn có thể mua rời những cặp dây áo ngực rời ở các cửa hàng bán đồ lót. Nên chọn dây áo ngực có màu sắc và họa tiết khác nhau để có thể kết hợp nó với nhiều trang phục.

    4. Phối áo lót và váy áo có cùng dáng cổ

    Đây là một cách tuyệt vời để tôn đường viền cổ đơn giản, đặc biệt là khi chiếc áo lót có màu sắc hài hòa với trang phục.

    5. Sử dụng thêm áo lót để hỗ trợ cho chiếc áo quây
    Để mặc áo quây an toàn hơn, bạn nên mặc thêm một chiếc áo lót có màu sắc xuyệt tông.

    6. Phối áo lót dây với áo dây
    Nếu như chiếc áo lót dây không đủ để hỗ trợ vòng 1 thì bạn có thể chọn áo lót dây phía sau lưng.

    7. Thêm chút màu sắc tươi vui cho trang phục màu sắc trung tính
    Một chiếc áo lót tươi trẻ sẽ giúp bộ trang phục của bạn ấn tượng hơn.

    8. Tháo một vài chiếc cúc áo để khoe áo lót ren
    Chỉ nên tháo 1-2 chiếc cúc áo phía trên để khoe áo lót ren lấp ló, để kích thích trí tò mò mà không hề phản cảm.

    9. Phối áo lót ren cũng màu với váy quây ngực đơn giản
    Áo lót ren sẽ thêm chút nữ tính và tinh tế cho chiếc váy quây tẻ nhạt.

    10. Mặc áo lệch vai để khoe dây áo lót ấn tượng
    Trên thị trường có rất nhiều kiểu dây áo ngực xinh đẹp và cá tính.

    11. Mặc áo lót thể thao hoặc áo lót to bản như áo bình thường
    Kết hợp nó với một chiếc chân váy cạp cao, bạn sẽ làm nên một hình ảnh rất cao ráo và gợi cảm.

    12. Khoe áo lót màu sắc dưới chiếc áo khoét rộng nách
    Chọn áo lót càng táo bạo, càng ấn tượng.

    13. Mặc áo lót có nút gài một bên hoặc phía trước với áo khoét lưng
    Khi mặc áo khoét lưng, bạn nên chọn áo ngực có phần nút cài được thiết kế một bên hoặc phía trước ngực. Tránh để lộ nút cài áo phản cảm ở đằng sau lưng.

    14. Mặc áo lót bên trong blazer thay vì áo thun
    Chọn một chiếc áo không đường viền có màu sắc táo bạo, không phải từ chất liệu ren để mặc bên trong áo blazer sẽ tạo nên phong cách gợi cảm, đầy cuốn hút.

    15. Chọn áo lót in họa tiết để tạo điểm nhấn cho trang phục toàn màu trơn
    Có rất nhiều mẫu áo lót không gọng, in họa tiết rất xinh xắn mà bạn có thể chọn mặc để tô điểm cho bộ trang phục màu trơn, tẻ nhạt của mình.
     
  7. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Vừa đọc chia sẻ của 1 bạn, mua váy sales off của hãng nổi tiếng ở nước ngoài, về đến nơi, nhìn vải cứ ngỡ là họ gửi cho miếng "giẻ rách" và sau đó được giải thích là vì hàng sales off tồn mấy năm, abcxyz,... mới có giá đó (Mong chỉ là trường hợp hi hữu :) )
    Chợt ngẫm lại, ThatRe.vn thật vinh dự và may mắn khi mỗi đợt lấy hàng Oper door, sales off nhiều khi đến 2/3 giá bán niêm yết, mà hàng vẫn lung linh là lung linh.
    Đơn cử, bộ Winny mặc ngủ giá tag 299k, còn 100k.
    Áo lót Mara thì 250k còn 140k.
    Mua xong chưa từng ai nghĩ đây là hàng sales off luôn.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    +4
     
  8. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    Áo VIC gọng sắt hay gọng nhựa mn
     
    Merucon thích bài này.
  9. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Gọng sắt mn ah:

    Áo VIC vải xuất dư 100%, chất cực đẹp, mút đúc, có gọng.
    Xem chi tiết từng mẫu màu áo tại link: http://thatre.vn/san-pham/276/do-lot-vic.html
    Size A75, B75, A80, B80
    Lẻ size sau khi đổ buôn sẽ là 145k/ áo
    • [​IMG]
     
  10. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,030
    Đã được thích:
    4,580
    Điểm thành tích:
    2,113
    lúc nào qua A6B mua hàng cũng được hả mn ?
     
    Merucon thích bài này.
  11. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Mình có mặt ở đây từ trưa đến tối nhé bạn ơi :)
     
  12. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Tư duy sai lầm thường gặp về bệnh phụ khoa

    Rất nhiều chị em ngại đến phòng khám phụ khoa vì sợ bị xì xào “thế nào mà mắc bệnh phụ khoa, chắc ăn chơi ghê lắm” hay “chắc ơ dơ lắm mới vô đó”…Tuy nhiên, những lời nói trên hoàn toàn là tư duy sai lầm thường gặp về bệnh phụ khoa không có căn cứ và cần được xóa bỏ.

    Mắc bệnh phụ khoa do chơi bời, phóng túng?

    Đây là một quan niệm sai lầm nhưng rất phổ biến mà xã hội áp đặt lên những cô gái trẻ. Hiện nay, các phòng khám thường kết hợp Sản khoa và Phụ khoa, do đó cứ thấy những thiếu nữ đi khám là rất nhiều các mẹ, các chị lại rỉ tai nhau: chắc nó quan hệ bừa bãi nên mới viêm nhiễm hoặc phải đi “giải quyết”. Chính định kiến này đã tạo thành rào cản khiến các bạn gái e ngại, không dám đi khám phụ khoa vì sợ gặp người quen sẽ bị hiểu nhầm và mang tiếng xấu.

    [​IMG]

    Nhiều người vẫn có định kiến rằng mắc bệnh phụ khoa là do chơi bời phóng túng.

    Thực tế, ngay cả những cô gái chưa hề quan hệ tình dục cũng vẫn có nguy cơ mắc bệnh phụ khoa. Nguyên nhân là do cơ quan sinh dục nữ có cấu tạo mở, diện tích bề mặt âm hộ lớn nên dễ tiếp xúc với môi trường bên ngoài và mầm bệnh, lỗ niệu đạo, âm đạo và hậu môn lại gần nhau, có nhiều nếp da gấp nên dễ lắng đọng các chất bài tiết, thuận lợi cho vi khuẩn ẩn nấp và gây bệnh. Ngoài ra, nếu vệ sinh kinh nguyệt không đảm bảo, hoặc phụ nữ ở các vùng nông thôn thường xuyên tiếp xúc với nước bẩn thì nguy cơ viêm nhiễm càng cao. Đôi khi, sau 1 trận ốm, phải điều trị kháng sinh và sức đề kháng suy giảm cũng là điều kiện tốt để hình thành viêm nhiễm phụ khoa.

    Do đó, chị em phụ nữ cần xóa bỏ tư duy sai lầm rằng bệnh phụ khoa đi liền với lối sống buông thả, vì đó chỉ là một trong những hành vi gây nguy cơ cao nhưng không phải là tất cả. Đừng để sự kì thị thiếu căn cứ của mình làm cản trở quyền được chăm sóc sức khỏe phụ khoa hết sức chính đáng của người khác.

    Mắc bệnh phụ khoa do ngoại tình?

    Hiện nay, không hiếm trường hợp các đôi nam nữ hoặc cặp vợ chồng đưa nhau đi khám phụ khoa, sau đó đổ lỗi và nghi ngờ lẫn nhau vì cho rằng mình chung thủy, chắc do người kia ngoại tình nên mới mắc bệnh, từ đó dẫn đến xung đột, ghen tuông, có trường hợp “thượng cẳng chân hạ cẳng tay” ngay tại phòng khám.

    Thực tế, đúng là có một số bệnh viêm nhiễm phụ khoa lây truyền do quan hệ với người mắc bệnh như Chlamydia, lậu, giang mai… Tuy nhiên, còn rất nhiều nguyên nhân khác như virus Herpes có thể xâm nhập với bất cứ ai, đặc biệt ở những người có sức đề kháng kém; hay một số loại bệnh lý dễ gây nhiễm nấm âm đạo là tiểu đường, lao, ung thư và các bệnh gây rối loạn miễn dịch toàn thân.

    Do đó, các cặp đôi cần tự trang bị cho mình kiến thức khoa học về sức khỏe phụ khoa để xóa bỏ định kiến này. Các bác sĩ khuyến cáo: khi phụ nữ đã có quan hệ tình dục thì cần đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện sớm các bệnh viêm nhiễm, khối u... Đồng thời, mỗi năm một lần cần làm xét nghiệm phát hiện sớm ung thư cổ tử cung nếu chưa tiêm phòng HPV.

    [​IMG]

    Không phải do ngoại tình, mà sức đề kháng kém là đã có thể mắc bệnh phụ khoa.

    Mắc bệnh phụ khoa do “ở bẩn”?

    Đây là định kiến phổ biến nhất hiện nay về bệnh phụ khoa. Không chỉ nam giới đổ lỗi cho vợ hay bạn tình của mình mắc bệnh do giữ vệ sinh kém, mà rất nhiều chị em phụ nữ cũng có chung suy nghĩ này. Chính vì sợ mang tiếng “ở bẩn” nên rất nhiều người thà chịu đựng các cơn đau rát, ngứa ngáy, chứ nhất định không chịu đi khám hay thừa nhận là mình đang mắc bệnh phụ khoa.

    Thực tế, vấn đề vệ sinh chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân gây bệnh phụ khoa như: Mất cân bằng PH âm đạo, mất cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo (do dùng kháng sinh kéo dài, dùng liều cao hoặc kéo dài bằng corticoid, điều trị tia xạ, thụt rửa âm đạo, polyp, khối u trong âm đạo, đặt dụng cụ tử cung, nạo hút thai, sử dụng thuốc tránh thai, màng ngăn tránh thai, thuốc diệt tinh trùng…), hoặc do sức đề kháng của cơ thể kém.

    Do đó, không phải cứ mắc bệnh phụ khoa là do lười vệ sinh thân thể. Đôi khi, chính vì sạch sẽ quá nhưng vệ sinh không đúng cách (như thụt rửa quá sâu hay dùng chất tẩy rửa quá mạnh) cũng có thể gây viêm nhiễm âm hộ, âm đạo. Đây là vùng rất nhạy cảm nên cần dùng dung dịch vệ sinh phù hợp, chú trọng vệ sinh khi quan hệ tình dục và tình dục an toàn để phòng tránh các nguy cơ nhiễm bệnh. Đối với việc vệ sinh kinh nguyệt hàng tháng: không nên để băng vệ sinh quá 4 giờ, rửa sạch vùng kín mỗi khi thay băng vệ sinh và không quan hệ vợ chồng khi đang có kinh.

    Định kiến với nam bác sĩ sản phụ khoa

    Tâm lý nhiều phụ nữ, đặc biệt là các cô gái trẻ luôn e ngại, xấu hổ nếu phải “trút bỏ xiêm y” để các bác sĩ nam thăm khám. Có trường hợp người vợ đang khám phụ khoa thì chồng xồng xộc lao vào phòng, đòi “tính sổ” với bác sĩ nam vì dám “động chạm”, “dòm ngó” vợ mình!

    Thực tế, khi thăm khám cho bệnh nhân, các bác sĩ đã trút bỏ cái nhìn giới tính để chuyên tâm vào trách nhiệm của người thầy thuốc. Không ít phụ nữ sau phút đầu e ngại đã thực sự thấy được cái tâm của bác sĩ, thậm chí còn tín nhiệm đến mức thường xuyên lui tới khám và tha thiết mong bác sĩ đó đỡ đẻ cho đứa con của mình.

    [​IMG]

    Nhiều bác sĩ sản phụ khoa là nam có chuyên môn cao và y đức.

    Và còn muôn vàn định kiến thiếu căn cứ khác như:

    Sợ ảnh hưởng đến màng trinh, sợ bị lây bệnh do dùng chung dụng cụ thăm khám: Đây đều là những nỗi sợ hãi đã lỗi thời. Thực tế hiện nay trình độ khoa học phát triển, nếu lựa chọn những phòng khám có uy tín, trình độ tay nghề bác sĩ cao và đảm bảo quy trình thăm khám thì người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm. Các bác sĩ luôn hỏi bệnh nhân đã có QHTD chưa, nếu chưa thì sẽ không bao giờ thâm nhập sâu bằng mỏ vịt. Các dụng cụ cũng luôn được tiệt trùng, chỉ dùng 1 lần để đảm bảo vệ sinh và tránh lây nhiễm chéo.

    Sợ thuốc điều trị phụ khoa ảnh hưởng đến sữa, gây hại cho em bé: Tùy loại bệnh và mức độ tổn thương, người bệnh có thể được kê đơn và áp dụng các phương pháp như đốt điện, đốt laser… kết hợp uống đồng thời các thực phẩm chức năng. Nếu tổn thương ít và đang có chiều hướng tái tạo, chỉ cần dùng các thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa. Những sản phẩm có nguồn gốc thảo dược thì sẽ an toàn và không ảnh hưởng đến sữa mẹ hay gây hại cho em bé.

    Sợ bị “chặt chém”, tốn kém không cần thiết: Các phòng khám uy tín đều công khai bảng giá dịch vụ, các loại thuốc được kê đơn theo khung giá chuẩn nên không có tình trạng khách hàng bị làm giá, nâng giá. Việc điều trị phải tuân theo phác đồ với từng tình trạng bệnh, nên nếu thấy chi phí lớn thì khách hàng nên hỏi kỹ thông tin, hơn là im lặng rồi đổ lỗi cho bác sĩ “chặt chém”. Hơn nữa trong nhiều trường hợp, người bệnh có thể không phải dùng thuốc mà chỉ cần sử dụng các loại thảo dược như đã nói ở trên, với chi phí hoàn toàn hợp lý.

    Theo Sức khỏe và Đời sống
     
  13. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cuối tuần mình ở nhà, các mẹ qua chọn hàng nhé.
     
  14. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cách chọn áo lót vừa vặn
    Một nghiên cứu đã cho thấy 70% phụ nữ thường xuyên mặc áo ngực sai kích cỡ. Vậy phải làm thế nào để chọn ra một cái vừa vặn trong hàng loạt kiểu dáng đang được tung ra hàng ngày?
    [​IMG]
    Ảnh: amazon.

    "Cho dù bạn đi mua hàng trong một siêu thị lớn hay tại một cửa hàng nhỏ, bạn cũng nên dành thời gian để thử đồ", Lauren Blankenship, chủ cửa hàng đồ lót Bodyhints ở New York, Mỹ, nói. "Mỗi nhà sản xuất lại có các kiểu may khác nhau, nên thường sẽ có một nhân viên cửa hàng vào phòng thay đồ giúp bạn. Hầu hết các áo lót phải vừa vặn ít nhất ở 2 chỗ - lưng và vai. Ban đầu chiếc áo lót trông có vẻ không khít, nhưng với sự giúp đỡ nó sẽ trở nên vừa vặn hơn".

    Ngoài việc tạo cảm giác thoải mái, điều quan trọng nhất là chiếc áo nịt ngực cần phải nâng đôi gò bồng đảo lên độ cao vừa phải. Gấp một cánh tay lại để tạo thành góc vuông, đặt ngang người. Bộ ngực của bạn cần phải nằm chính giữa vai và khửu tay.

    Sau đây là một số lời khuyên chọn áo lót do Blankenship cung cấp:

    - Đo kích cỡ cơ thể. Mặc áo lót vào, đo chính xác vòng ngực nằm ở ngay dưới bầu ngực. Nếu đó là số lẻ, cộng thêm 12 cm để ra kích cỡ áo lót; nếu là số chẵn, cộng thêm 10 cm. Để đo kích cỡ bầu ngực, đặt dây đo nằm lỏng quanh phần to nhất của bộ ngực. Lấy số đo thứ 2 trừ số đo thứ nhất. Nếu sự chênh lệch là 1 inch (2,5 cm) thì kích cỡ là A, chênh lệch 2 inch (5 cm) kích cỡ là B, tương tự 3 inch = C, 4 = D, 5 = DD, 6 = DDD hay E.

    - Áo lót cần phải nằm phẳng trên người. Nếu bầu ngực của bạn bị nhúm 2 bên, bạn cần hạ kích cỡ áo lót, không phải cỡ bầu ngực. Phần vải nằm giữa bầu ngực cũng phẳng trên da. Để mặc áo đúng, đeo quai dây vào trước, rồi cúi người về phía trước để bầu ngực nằm lọt trong quả áo rồi mới cài khóa lại.

    - Quả ngực cần phải ôm lấy bầu ngực. Quả ngực của bạn cần phải đầy, ôm gọn rìa 2 bên ngực. Nếu ngực bạn vẫn bị phì sang 2 bên hoặc trồi lên trên, bạn cần phải tìm kích cỡ quả ngực to hơn với phần che lớn hơn. Nếu bạn thích quả mềm, cần đảm bảo vải không bị nhúm ở đầu vú. Với áo lót có gọng, cần chắc chắn rằng ngực bạn nằm khít trong quả ngực và không có khoảng trống.

    [​IMG]
    Ảnh: ebay.

    - Dây đeo cần thoải mái nhưng không dễ rơi xuống. Nó cũng không nên để lại dấu hằn trên da. Nếu dây đeo vẫn rơi xuống sau khi đã điều chỉnh, thì có thể ngực bạn đã không nằm khít trong quả ngực và bạn cần phải hạ kích cỡ quả ngực. Nếu dây đeo để lại dấu hằn, nó không hẳn có nghĩa là quá chật. Bạn có thể cần tìm một áo lót có sự nâng đỡ tốt hơn. Nếu áo lót bị kéo cao lên phía sau lưng, tìm một khóa chặt hơn hoặc kéo dài dây đeo. Nếu vẫn không được thì nên thu nhỏ kích cỡ áo lót. Phần dây phía sau lưng nên nằm ở dưới phần thấp nhất của xương bả vai.

    - Chú ý áo lót có gọng. Gọng có trong 90% áo lót được tạo ra ngày nay. Một vài năm trước, có nghiên cứu cho rằng gọng có thể tạo u nang trong vú và gây ung thư. Nhưng đó là do phụ nữ mặc áo lót có gọng ôm quá chặt lên người nên qua thời gian, cơ thể phản ứng. Vì vậy, điều thiết yếu là với mọi loại áo lót, nó cần phải ôm vừa vặn.

    - Hiểu bộ ngực của mình. Nếu bạn tìm mua áo lớn hơn cỡ B, hãy tìm loại có gọng mềm, nó sẽ nâng đỡ và mang lại hình dáng tự nhiên không gò bó. Áo lót có gọng cứng ôm kín có thể tạo vẻ đẹp ấn tượng nhưng sẽ gây khó chịu. Áo có quả nằm ngang, làm hở ra phần trên của ngực, sẽ giúp bộ ngực được nhô cao. Nguyên tắc chung là: tạo hình dáng bộ ngực bằng áo lót có gọng, nâng ngực bằng quả nằm ngang, và tạo bộ ngực lớn hơn bằng áo lót có độn.

    Cuối cùng, hãy nhớ rằng:

    - Áo lót bằng lụa mềm mại trông vẫn đẹp nhất.

    - Chọn màu áo lót phù hợp với màu da, chứ không phải màu vải trang phục bạn đang mặc.

    - Nếu bạn có ngực lớn hoặc nhỏ, nên mua ở những cửa hàng chuyên về đồ lót. Bạn không chỉ có nhiều lựa chọn hơn mà còn được trợ giúp. Những cửa hàng khác thường chỉ lấy kích cỡ trung bình.

    - Hãy đo lại kích cỡ bộ ngực hằng năm, cho dù cân nặng không thay đổi.

    M.T. (theo iVillage)
     
  15. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Thiệt may là tại ThatRe.vn, giá cả bộ chưa có mẫu nào đến mức này :)

    [​IMG]
     
  16. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cuối tuần mưa gió rồi, lúc nào tạnh các mẹ qua chọn hàng tại kho của ThatRe.vn nhé.
     
  17. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    5 cách chọn đồ lót giúp bạn tôn dáng người.

    Việc lựa chọn đồ lót phù hợp với dáng người là rất quan trọng cho cái nhìn tổng thể về bạn. Quần áo mặc ngoài nếu “đồng điệu” với đồ lót sẽ chẳng còn gì hoàn hảo hơn. Hãy nói tạm biệt với những loại nội y cổ từ thời bà ngoại khiến bạn trở nên già nua, mệt mỏi và kém hấp dẫn.

    Đừng ngần ngại mua cho mình những bộ tươi sáng, sống động với chất liệu mềm mại sẽ đem đến cho bạn rất nhiều niềm vui trong cuộc sống mà bạn chưa thể hình dung ra. Hãy cùng ngẫm nghĩ về những lời khuyên trong việc lựa chọn đồ lót thích hợp dưới đây nhé!

    1. Chọn đúng kích cỡ
    Một vài quý cô luôn làm chủ trong việc lựa chọn loại đồ lót chính xác về kích cỡ bởi họ biết rõ về bản thân mình. Tuy nhiên với một số người khác, họ cần trải qua nhiều lần “thử nghiệm” thì mới biết được loại đồ lót nào phù hợp với cơ thể mình.

    Đặc biệt với một số phụ nữ, đường đai vòng quanh ngực thì chật nhưng cúp ngực lại quá to, đối diện trong việc mặc chiếc áo chật ngực nhưng “hai quả” lại lỏng lẻo, dễ dàng gây sơ hở khi mặc trang phục bên ngoài.

    [​IMG]

    Ngoài ra, một vài nàng luôn bị ám ảnh bởi số đo, luôn nghĩ rằng kích thước áo ngực của mình từ trước tới nay vẫn không hề khác đi dù không nhận thức được rằng: cơ thể của họ đã thay đổi. Vì vậy, tốt hơn hết là hãy “trải nghiệm” với đồ lót và đừng dựa vào số đo bạn đã mua trước đây.

    Đối với những phụ nữ mang thai, cỡ áo ngực có thể tăng gấp đôi vì ngực của bạn không ngừng phát triển trong suốt thai kỳ. Bên cạnh đó, nếu áo ngực quá chật sẽ gây khó thở và bất lợi cho những bà mẹ tương lai.

    Còn đối với những quý cô khác, đừng quên rằng số đo áo ngực phải phù hợp với bạn một cách hoàn hảo đồng thời chính bạn phải cảm thấy thoải mái khi mặc nó. Đừng quá lỏng nhưng cũng đừng quá chặt chẽ. Loại đồ lót thích hợp sẽ đem lại cho bạn sự tiện nghi khi di chuyển, phô bày đường cong quyến rũ đầy thu hút.

    2. Chú ý đến loại đồ lót
    Sau khi quyết định kích cỡ áo ngực, bạn cần suy nghĩ về loại áo ngực phù hợp. Có thật nhiều loại để cho bạn lựa chọn, như áo ngực đẩy, siêu đẩy, có mút đệm hoặc không có mút đệm… hay loại áo ngực đó mặc với trang phục bên ngoài phải ăn khớp.

    Điều đầu tiên, chú ý đến kích cỡ vì đó là điều gần như quyết định việc lựa chọn kiểu dáng áo cho bạn. Sử dụng áo ngực đẩy cho những quý cô có cỡ ngực trung bình hoặc ngực chảy xệ sau sinh để giúp bạn thêm phần tự tin và che đi khuyết điểm của mình, tạo vẻ gợi cảm hơn. Còn đối với các bạn gái “màn hình phẳng”, loại áo ngực đẩy này dường như không phù hợp dù bạn có thể nghĩ nó sẽ làm cho vòng một lớn hơn một chút.

    Vào những dịp đặc biệt, khi trang phục là những chiếc váy điệu đà thì những miếng dính silicone là rất hợp thời trang vì chúng hoàn toàn hở lưng, dễ dàng khiến bạn khoe những đường cong gợi cảm. Chất silicone lại có thể rửa sạch được và tái sử dụng. Tuy nhiên, loại này không thực sự nhiều mẫu mã đẹp cũng như kích thước phù hợp, chỉ có những quý cô “màn hình phẳng” hoặc cỡ “núi đôi” trung bình mới có thể diện vừa.

    3. Màu sắc đồ lót
    Chọn đồ lót màu trắng đôi khi không phải là ý tưởng thú vị bởi nếu không cẩn thận nó sẽ dễ dàng bị mất màu sau vài lần giặt. Bên cạnh đó, những tông màu sáng như trắng hoặc nude thường không tạo cảm giác gợi cảm. Hãy thử các gam màu nóng như hồng, đỏ, màu đen kinh điển hoặc bất kỳ màu sắc nào mà bạn ưa thích và nghĩ rằng nó hợp với mình. Đồ lót có thể là hai màu cùng lúc, chẳng hạn chiếc áo ngực màu đỏ với ren đen cũng rất gợi cảm.

    Những chiếc áo ngực có hoa văn nổi bật cũng không tồi đâu nếu nó thực sự “khớp” với trang phục bên ngoài của bạn. Bạn có thể biến thành “cô mèo” con đáng yêu trong mắt bạn trai bằng cách lựa chọn đồ lót da báo hoặc trở thành quý cô gợi cảm khi mặc một chiếc áo ngực chấm bi. Đừng quên rằng chi tiết trên chiếc áo ngực bạn chọn cũng vô cùng quan trọng: những đường thêu tinh tế hay chi tiết ren luôn là gợi ý tuyệt vời cho phái đẹp.

    [​IMG]

    4. Chất liệu đồ lót
    Mặc dù đồ lót chất liệu tốt thì thường đắt đỏ, nhưng đừng bao giờ tiết kiệm khi mua chúng. Đồ lót là những gì “dính chặt” vào cơ thể hàng ngày, nên hãy chọn những món đồ với chất lượng tốt nhất, dễ dàng “thở” trên cơ thể của bạn. Đừng bao giờ dùng đồ lót sợi tổng hợp hàng ngày, hãy lựa chọn chất lụa hoặc satin mịn. Chất cotton thì mềm mại và thoải mái, nhưng thường không được các quý cô ưa chuộng.

    5. Bạn có đang thoải mái khi mặc chúng không?
    Điều kiện tiên quyết khi lựa chọn một món đồ lót đó là nó phải đem đến cho bạn cảm giác thoải mái. Nếu nó chỉ dễ thương, màu sắc và kiểu dáng độc đáo thì những điều này hẳn là chưa đủ. Dù chỉ khó chịu đôi chút thôi thì đây cũng là dấu hiệu chứng tỏ nó không dành cho bạn. Đồ lót không phải là vật trang trí hay một phần nội thất trong tủ quần áo của bạn. Nó phải vừa vặn, không đem đến bất kỳ áp lực hay cảm giác lỏng lẻo nào.

    Thanh An
     
  18. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Chúc cả nhà tuần làm việc mới hiệu quả, nhiều niềm zui :)
     
  19. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Cách chọn size quần lót nam

    Để chọn cho mình chiếc quần lót nam sao cho mặc thoải mái , đúng kích cỡ rất quan trọng. Thường thì quần lót không được thử thế nên tốt nhất là các bạn tự xác định size cho mình thật chuẩn.

    [​IMG]

    Đây là các thông số tương đối chuẩn của On Off để các bạn có thể xác định cách chọn size quần lót cho mình.

    Kích cỡ (size)
    Vòng bụng (cm)
    M
    75 – 79
    L
    80 – 84
    XL
    85 – 88
    XXL
    89 – 93

    Bạn dùng thước dây để đo vòng bụng của mình, Nếu:

    Vòng bụng của bạn có số đo từ 75cm – 79cm, chọn size M

    Vòng bụng của bạn có số đo từ 80cm – 84cm, chọn size L

    Vòng bụng có số đo từ 85cm – 88cm, chọn size XL

    Vòng bụng có số đo từ 89cm – 93cm, chọn size XXL

    Ngoài ra các bạn có thể xác định thêm các yếu tố sau để chọn cho mình chiếc quần lót đúng size nhất

    - Kích cỡ chiếc quần lót bên trong thường tương ứng với kích thước vòng eo quần Jeans của bạn.

    Nếu trường hợp bất đắc dĩ không có thước dây để đo thì bạn cũng có thể dùng thắt lưng của mình để đo thử vòng bụng, Nhưng nhớ là đo theo kích cỡ quần jeans của mình. Bên cạnh đó, kích thước các size còn phụ thuộc vào chất liệu sản phẩm để bạn lựa chọn cho mình một chiếc quần lót phù hợp nhé.

    Chúc các bạn chọn cho mình chiếc quần đúng kích thước.
     
  20. huongthanh08

    huongthanh08 Thegioisuatot.vn

    Tham gia:
    8/12/2011
    Bài viết:
    18,623
    Đã được thích:
    3,595
    Điểm thành tích:
    2,113
    ok shop nhé, có 1 màu đen không shop
     
    Merucon thích bài này.

Chia sẻ trang này