đã xong

Thảo luận trong 'ĐỒ THANH LÝ' bởi Maze, 1/5/2012.

  1. Maze

    Maze Quân hâm + Hàn ngố

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    2,273
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: thanh lí đồ linh tinh thập cẩm còn mới nguyên+ tặng ít quần áo mùa đông cho bé 3-4t

    [​IMG]
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Maze

    Maze Quân hâm + Hàn ngố

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    2,273
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: thanh lí đồ linh tinh thập cẩm còn mới nguyên+ tặng ít quần áo mùa đông cho bé 3-4t

    Bước 1:



    Cọ đánh phấn phủ nên chọn loại có lông mềm, mịn và đầu cọ hình vòm để phấn có thể phân bố đều trên gương mặt bạn.

    Bước 2:



    Cọ đánh má hồng nên chọn loại có đầu cọ hơi nghiêng và ít nhất dài khoảng 7,5cm để tránh bị vết khi trang điểm.

    Bước 3:



    Cọ đánh phấn nền được dùng để thay thế ngón tay hay miếng bọt biển. Nên chọn loại có đầu cọ bằng phẳng, lông cứng để cho phép lan tỏa phấn nền được đều và mịn đẹp.

    Bước 4:



    Cũng giống như cọ đánh phấn nền, cọ dùng để đánh kem che khuyết điểm nên chọn loại đầu cọ cứng, dày để có thể che dấu các nhược điểm một cách chính xác hơn.

    Bước 5:



    Chọn 2 loại cọ đánh mắt: 1 loại nhỏ để tô màu lên và 1 loại cọ dẹt để tán loang màu.

    Bước 6:



    Cọ chải lông mày: nên chọn loại có 1 đầu lược nhỏ một bên và bên còn lại là lớp cọ cứng, dày.

    Bước 7:



    Nếu bạn chọn cọ để kẻ viền mắt hoặc lông mày thì hãy chọn một loại cọ mỏng, lông cứng để đạt được sự chính xác tối ưu nhất.

    Bước 8:



    Để tô son môi và son bóng, bạn cần loại cọ có đầu nhỏ và lông cứng.
     
  3. Maze

    Maze Quân hâm + Hàn ngố

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    2,273
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: thanh lí đồ linh tinh thập cẩm còn mới nguyên+ tặng ít quần áo mùa đông cho bé 3-4t

    Bước 1: Chọn vật liệu
    Khi chọn cọ trang điểm, điều quan trọng nhất là chọn vật liệu mà chiếc cọ được tạo nên. Tốt hơn hết hãy chọn loại cọ có lông làm từ chất tự nhiên (ví dụ như sợi sable hoặc pony fibers) hoặc các loại sợi lông tổng hợp làm từ acrylic hoặc nhựa.
    Cọ tự nhiên tốt hơn cho các sản phẩm khô như má hồng, phấn mắt và loại cọ sợi tổng hợp tốt cho các loại mỹ phẩm dạng kem và lỏng như kem nền, kem che khuyết điểm bởi vì nó hấp thụ ít sản phẩm hơn so với loại cọ sợi lông tự nhiên.

    Khi chọn cọ trang điểm, điều quan trọng nhất là chọn vật liệu mà chiếc cọ được tạo nên.
    Bước 2: Chọn loại cọ đúng size và chắc chắn
    Tiếp theo bạn cần lựa chọn loại cọ mà bạn cảm thấy tốt và phù hợp nhất với khuôn mặt mình. Nên chọn loại cọ tạo sự mềm mại trên khuôn mặt, không có cảm giác tấy rát.
    Việc chọn cọ phù hợp với size cũng là điều rất quan trọng, ví dụ cọ dùng cho vùng mắt hay dùng cho vùng má. Sợi lông cọ không nên quá thô hoặc cứng và cần sự linh hoạt để trang điểm cho vùng mặt và mắt.
    Bước 3: Chọn một số loại cọ cần thiết
    Chọn cọ đánh kem nền

    Nên chọn loại cọ tổng hợp có đầu cọ tròn, mịn và phẳng. Đây là loại cọ rất tuyệt vời để tán kem nền, thực sự mang lại hiệu quả để che các lỗ chân lông và làm da mịn đẹp. Cách tốt nhất để sử dụng nó là chấm vào kem nền sau đó chuyển động theo đường tròn bắt đầu từ vùng má và tán về phía đường viền tóc.
    Cọ đánh phấn hồng

    Nên chọn loại cọ tự nhiên đầu lông mềm, tròn và rộng. Đây là loại cọ cần thiết phải có để tán phấn bụi lên khuôn mặt. Nó sẽ lấy ít lượng phấn hơn và cho bạn vẻ tự nhiên nhất. Hãy nhúng cọ vào phấn sau đó chấm lên vùng má và chuyển động đường cọ theo hình tròn và tạo vệt phù hợp theo hình dáng khuôn mặt.
    Cọ đánh má hồng hoặc bronzer

    Nên chọn loại cọ tự nhiên, đầu lông mềm có size trung bình. Loại cọ này cần mềm mại và sợi lông dài để không ảnh hưởng đến lớp nền và làm tấy rát da. Đây cũng là sự lựa chọn lý tưởng để tán màu và mang lại sức sống cho gò má. Bạn hãy tán cọ từ gò má theo hướng về phía tai.
    Cọ đánh mắt

    Dùng để đánh mắt, loại cọ nên chọn đầu nhỏ, phẳng, cứng. Có như vậy khi tán màu mắt mới được tự nhiên và mềm mại. Khi tán, bạn sẽ bắt đầu từ phía góc trong của mắt theo hướng ra ngoài mắt.
    Cọ tán phấn mắt

    Loại cọ này nên có đầu cọ mềm, hình dạng thuôn nhỏ. Sử dụng loại cọ này với mục đích để tán màu phấn ở đường gấp mí mắt và cho đôi mắt vẻ tự nhiên. Khi sử dụng, chấm cọ vào trong phấn mắt và tán theo chuyển động hình tròn.
    Cọ kẻ đường viền mắt và vẽ lông mày

    Loại cọ này nên làm từ sợi tổng hợp, đầu nhỏ. Khi kẻ viền mắt, bắt đầu đặt cọ ở phía góc trong cùng của mắt và kẻ sát theo đường viền của mí mắt. Với lông mày bạn sẽ sử dụng cọ này để tô phấn theo từng đường ngắn để tạo vẻ tự nhiên cho cặp lông mày.
    Cọ tô môi

    Loại cọ này nên có đầu nhỏ, phẳng và tròn. Đây là khuôn mẫu cọ tốt nhất để làm đẹp đôi môi với bất kì màu son nào. Bạn sẽ dùng cọ bắt đầu từ trung tâm môi sau đó tán ra phía các bên.
    Bước 4: Làm sạch cọ
    Cuối cùng bạn nên học cách bảo vệ những chiếc cọ này, giữ vệ sinh và ngăn chặn khỏi sự lan truyền vi khuẩn.
    Bạn nên vệ sinh cọ 1 lần/ 1 tuần bằng dung dịch làm sạch cọ chuyên dụng. Đó là xịt trực tiếp lên cọ sau đó chà đầu cọ đến sạch trên giấy hoặc khăn mềm.
    Để làm sạch cọ chuyên sâu, bạn sẽ rửa sạch cọ với dầu gội đầu. Cách thực hiện rất đơn giản, đó là nhỏ vài giọt xà phòng vào một chiếc bát nước ấm. Khuấy cọ trong đó và rửa lại sạch với nước lạnh. Cuối cùng thấm bớt nước và để cọ khô tự nhiên.
     
  4. Maze

    Maze Quân hâm + Hàn ngố

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    2,273
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: thanh lí đồ linh tinh thập cẩm còn mới nguyên+ tặng ít quần áo mùa đông cho bé 3-4t

    Bảy loại cọ trang điểm bạn nên biết
    Ngọc Trang | 08:15 - 05/07/2012

    Thực tế cho thấy có quá nhiều loại cọ trang điểm bày bán trên thị trường khiến bạn cảm thấy bối rối khi lựa chọn loại cọ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Hãy cùng tìm hiểu từng loại cọ cơ bản và công dụng của chúng nhé.

    Chất lượng của các dụng cụ như chổi, cọ, bông phấn chi phối rất nhiều đến hiệu quả make up. Không đơn thuần khiến bạn thao tác dễ và nhanh hơn, chúng còn giúp bạn kiểm soát được lượng kem và phấn áp dụng lên da mặt, hạn chế tình trạng lớp nền quá dày hoặc không đều, đồng thời giữ cho khuôn mặt vẻ đẹp tự nhiên và kéo dài suốt nhiều giờ. Vì vậy, hãy chọn đúng chổi với chất lượng tốt.



    1Cọ đánh kem nền



    Hai mặt của cọ có hình dẹt nên giúp kem nền dạng bột và dạng kem bám trên da mịn và đều hơn. Khi đánh, bạn hãy quết cọ theo chiều ngang và đường vệt dài, động tác này sẽ giúp che giấu nắp nhăn.

    Đặt cọ sao cho thân cọ tạo một góc khoảng 15 độ so với mặt, để bề mặt tiếp xúc lớn, giúp bạn tán kem nền nhanh và đều hơn.

    Nên chọn loại cọ tổng hợp có đầu lông mịn và phẳng. Bởi sợi tổng hợp sẽ không thấm hút nhiều kem nền của bạn như sợi tự nhiên.
    2Cọ đánh phấn phủ



    Đây là loại cọ lớn nhất trong bộ cọ trang điểm được thiết kế để đánh phấn trên diện rộng. Trước khi phủ phấn, bạn hãy phẩy nhẹ cọ để phấn thừa rơi ra rồi di chuyển theo đường tròn trên mặt.

    Đặt cọ vuông góc với mặt để bề mặt tiếp xúc của đầu cọ với mặt lớn nhất, giúp bạn phủ phấn nhanh chóng và mịn đều.

    Bạn nên chọn cọ phấn phủ bằng sợi tự nhiên, mật độ sợi dày, tỉa tròn đều để tạo cảm giác nhẹ nhàng cho làn da khi tiếp xúc với đầu cọ.
    3Cọ đánh phấn má


    Loại cọ này tương đối giống cọ đánh phấn phủ nhưng có phần đầu lông nhỏ hơn để phù hợp với vùng gò má.

    Để cọ hơi chếch trên phần giữa má, đánh hất về phía mang tai. Chú ý tán phấn má thật đều để tạo màu tự nhiên.

    Cũng như cọ phấn phủ, bạn nên chọn loại có đầu lông làm bằng sợi tự nhiên để tránh làm tổn thương da.
    4Cọ lông mày


    Không phải tình cờ mà chiếc cọ này có vẻ ngoài giống đầu chải mascara. Hãy dùng nó để chải lông mày về vị trí gọn gàng. Ngoài ra bạn còn có thể sử dụng cọ này để tách rời các lông mi bị bết dính.

    Hãy chải xuôi các sợi lông mày theo chiều mọc, từ trên xuống dưới. Với loại cọ này, bạn có thể chọn sợi tổng hợp để giúp định hình lông mày tốt hơn.
    5Cọ đánh mắt







    Dùng để phủ phấn lên bầu mắt và hòa các loại màu mắt khác nhau. Những sợi lông tơ hơi tròn giúp màu bám vào hốc mắt và mí mắt dễ hơn khi bạn đánh mắt. Tùy theo mí mắt to hay nhỏ mà bạn hãy chọn kích cỡ đầu cọ cho phù hợp. Khi đó chỉ cần một lần chải, phấn mắt sẽ phủ đều lên bầu mắt của bạn.

    Hãy nhớ tán phấn mắt thật đều để tạo độ chuyển màu tự nhiên. Riêng với cọ tán phấn mắt, bạn hãy đặc biệt chú ý độ mềm của sợi lông, bởi vùng da mắt rất mỏng và nhạy cảm. Những loại cọ bằng sợi cứng có thể khiến vùng da mắt bạn bị rát và gây xuất hiện các nếp nhăn.
    6Cọ kẻ viền mắt




    Chiếc cọ xinh xắn này giúp bạn kẻ những đường viền sắc nét cho viền mắt và có thể được dùng chung với gel kẻ mắt dạng nước hoặc bột. Đặc biệt, cây cọ này có thể được dùng để tô mờ vết bút chì kẻ mắt để tạo hiệu ứng mắt khói thời trang.
    7Cọ vẽ môi


    Với chiếc cọ này, trang điểm môi trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đầu cọ tròn giúp son không bị ăn ra phía ngoài đường viền môi khi bạn chải. Ngoài ra, có thể dùng cọ này để thoa kem che khuyết điểm lên những chỗ bị mụn, nấm, tàn nhang hoặc bất kỳ chỗ nào đòi hỏi độ chính xác.
     
  5. Maze

    Maze Quân hâm + Hàn ngố

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    2,273
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: thanh lí đồ linh tinh thập cẩm còn mới nguyên+ tặng ít quần áo mùa đông cho bé 3-4t

    Foundation còn được gọi là kem nền/kem lót là lớp kem phủ lên da đầu tiên giúp bảo vệ làn da với các lớp mỹ phẩm khác. Hiện có khá nhiều loại foundation như dạng kem, dạng lỏng, dạng bột… Hãy tham khảo các loại foundation và tìm cho làn da mình một loại phù hợp nhé.

    1. Kem dưỡng ẩm có màu
    Kem dưỡng ẩm có màu cũng là một loại kem nền hiệu quả. Kem dưỡng ẩm có màu quả thật là không thích hợp để làm kem lót nếu bạn cần phong cách trang điểm đậm. Tuy nhiên với những ai muốn phong cách trang điểm tự nhiên thì kem dưỡng ẩm có màu là một lựa chọn đúng đắn. Kem dưỡng ẩm có màu vừa có tác dụng dưỡng ẩm cho da, làm mềm da vừa tạo một lớp kem phủ bảo vệ làn da với các loại mỹ phẩm được bôi lên mặt. Đặc biệt nếu bạn chọn loại kem dưỡng ẩm có màu tự nhiên và sáng gần giống tông màu da, mọi người xung quanh sẽ có cảm tưởng bạn không dùng kem nền. Đây là loại sản phẩm giúp bạn “một mũi tên bắn trúng hai đích”, vừa làm kem dưỡng ẩm vừa làm kem che khuyết điểm.




    Đây cũng là loại sản phẩm phù hợp cho những người mới bắt đầu trang điểm hoặc teen vì nó dễ sử dụng, mang lại hiệu quả cao.

    2. Foundation dạng lỏng

    Ưu điểm lớn nhất của kem nền dạng lỏng là rất dễ sử dụng. Vì chứa thành phần làm mềm da nên kem nền dạng lỏng dễ dàng phủ lên toàn bộ gương mặt, tạo ra một lớp phủ hoàn hảo. Thường kem nền dạng lỏng giống như là kem dưỡng ẩm hơn là kem che khuyết điểm.

    Nên dùng bọt biển để thoa kem lên mặt. Chính bọt biển sẽ làm hài hòa các sắc tố không đồng đều trên da mặt.

    Để đảm bảo là loại kem nền dạng lỏng phù hợp với bạn, hãy đọc kỹ các thông tin trên lọ kem và nên tìm các thành phần Mineral Makeup. Các thông tin này mới có thể đảm bảo chất lượng của kem có tốt hay không.




    Những người nên dùng loại kem này là những người có làn da cực kỳ nhạy cảm. Bởi vì thông thường loại kem nền dạng lỏng thường có các mức độ khác nhau, kem phủ dày, trung bình và kem phủ loại mỏng. Chính vì vậy những người có làn da cực kỳ nhạy cảm thường là những người có làn da đẹp chỉ cần một loại kem có độ phủ mỏng như kem nền dạng lỏng là tốt nhất. Bạn có thể dùng kem nền dạng lỏng hàng ngày mà không hề làm bít lỗ chân lông.

    Với những người có các vấn đề về da thì không nên kem nền dạng lỏng. Bởi loại kem nền này không đảm bảo là sẽ phủ và che giấu các khiếm khuyết về da trên khuôn mặt bạn.

    3. Foundation dạng kem

    Kem nền dạng kem là loại kem nền phổ biến. Làn da của người trưởng thành và làn da khô nên dùng loại kem nền này. Bởi vậy với những người có tuổi thường hay xuất hiện các vệt sắc tố, nếp nhăn trên mặt. Kem nền dạng kem sẽ giúp che đi các nếp nhăn, các vệt sắc tố đó. Trong thành phần kem nền dạng kem có chứa tinh dầu nên sẽ là chất dưỡng ẩm cho da rất tốt đặc biệt là trong thời gian giao mùa như hiện nay, nó cũng giúp làm chậm quá trình lão hóa da và hạn chế quá trình mất nước của da.

    Dùng bọt biển ẩm hoặc một cây cọ chuyên dụng để thoa kem lên mặt để đạt hiệu quả cao nhất. Các chuyên gia trang điểm rất thích dùng loại kem nền này để quá trình trang điểm.

    4. Foundation dạng bột




    Foundation dạng bột được liệt vào danh sách loại foundation có độ phủ dày. Đây là loại foundation có các thành phần thích hợp với làn da dầu.

    Loại foundation này giúp bạn giữ được lớp trang điểm lâu trôi trong những ngày mưa, khi bạn đổ mồ hôi hoặc các điều kiện ngoại cảnh khác có nguy cơ làm phai lớp trang điểm trên mặt. Tuy nhiên trong ngày thỉnh thoảng nên đánh nhẹ một lớp phấn phủ để lớp trang điểm giữ được lâu hơn. Không nên dùng quá nhiều foundation dạng bột bởi nếu không khuôn mặt bạn sẽ trông giống như mặt nạ.

    Nên dùng cọ phấn dày, chuyên dụng hoặc một miếng bọt biển trang điểm.
     
  6. Victory

    Victory Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    122
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: thanh lí đồ linh tinh thập cẩm còn mới nguyên+ tặng ít quần áo mùa đông cho bé 3-4t

    Đánh dấu áo dạ choàng, tớ đang tăm 1 em gần giống của bạn. Áo của bạn có vẻ to, thấy mẫu mặc như bơi nhỉ, chắc chỉ dành cho người 55kg trở lên phải không?
     
  7. Maze

    Maze Quân hâm + Hàn ngố

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    2,273
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: thanh lí đồ linh tinh thập cẩm còn mới nguyên+ tặng ít quần áo mùa đông cho bé 3-4t

    hi. tớ có 47 kí mặc vừa vặn mà. cơ mà ko thik style thế này thôi
    cái này chỉ cần cao tầm m58 trở lên mặc là ok thôi. cái đó fr size bạn nhé.
     
  8. Maze

    Maze Quân hâm + Hàn ngố

    Tham gia:
    6/4/2012
    Bài viết:
    2,273
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: thanh lí đồ linh tinh thập cẩm còn mới nguyên+ tặng ít quần áo mùa đông cho bé 3-4t

    Nhiều người cho rằng càng lớn tuổi càng phải trang điểm kỹ. Và khái niệm kỹ của họ là càng dày càng tốt, càng đậm càng đẹp. Điều đó có đúng?

    Bước vào tuổi trung niên, làn da ngày càng xuất hiện nhiều nếp nhăn, nám. Khi da bị tổn thương, tốc độc phục hồi cũng chậm hơn. Để che đi những khuyết điểm đó, nhiều phụ nữ cố tình đánh một lớp phấn dày lên mặt. Thế nhưng dày, đậm không phải là giải pháp. Cách này chỉ làm bít lỗ chân lông hoặc khi đổ mồ hôi, phấn bết lại thành từng vệt trên mặt trông mất thẩm mỹ.

    Ở tuổi này, da bắt đầu tiết nhiều chất nhờn, nên trang điểm vừa phải với kem nền không chứa dầu.

    Bên cạnh đó, hãy chọn gam màu tự nhiên. Với mắt, nên dùng màu be, khói nâu, vàng đồng. Với môi là những màu như: cam da, hồng tím...



    Quan niệm càng lớn tuổi càng phải trang điểm đậm để che đi những khuyết điểm trên khuôn mặt liệu có đúng?
    1. Không thoa kem nền quá dày

    Sau bước thoa kem nền, bạn hãy dùng cọ phủ nhẹ một lớp phấn. Không nên dùng mút vì chúng có thể làm lớp phấn phủ không đều hoặc quá dày.

    2. Thoa phấn nền trước khi vẽ mắt

    Vùng da ở mí mắt luôn thể hiện rõ dấu hiệu của tuổi tác. Thoa một lớp phấn nền mỏng lên mí trước khi bôi phấn mắt là cách để có màu mắt rạng rỡ, tươi tắn. Dùng kết hợp hai loại nguyên liệu này không chỉ cho bạn một màu mắt đẹp, lâu phai mà còn có tác dụng làm cho mí mắt trông mịn màng hơn.

    3. Không thoa phấn cho cả mặt

    Bạn chỉ nên dùng cọ chấm một đường mỏng từ phần vành tai dưới đến hai bên cánh mũi. Sau đó, thoa sáng phần mũi, trán và cằm.

    Việc lạm dụng phấn để che đi dấu vết thời gian chỉ có tác dụng ngược. Càng thoa nhiều phấn, nhược điểm của bạn càng lộ rõ hơn.

    Má hồng cũng vậy, không nên tạo một vòng tròn đậm nét hai bên má. Nên chọn màu cam nâu và tô phớt.

    4. Kẻ viền đôi môi

    Người trẻ được khuyến cáo không nên viền môi. Thế nhưng, điều này lại cần thiết cho tuổi trung niên. Kẻ viền môi có thể ngụy trang phần nào những nếp nhăn quanh môi.

    Nên dùng cọ kẻ viền môi lướt nhẹ qua toàn bộ đôi môi. Tiếp đến là bước tô son cho môi.
     

Chia sẻ trang này