Dậy trang điểm Cá nhân &Hướng dẫn cách sử dụng mỹ phẩm

Thảo luận trong 'MỸ PHẨM, LÀM ĐẸP' bởi Ngocmai2706, 15/5/2008.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    hihi,vấn đề này là vấn đề tế nhị lém chị ah

    nếu chị giới thiệu giúp em ,em chỉ có thể cố gắng dậy chị tận tình ,để sau khi học xong chị có thể tự make_up cho riêng mình 1 cách thành thạo và hiểu đúng nghĩa của việc trang điểm mà thôi :eek:,chị thông cảm giúp em nha:mrgreen:
     
  2. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Thử mỹ phẩm mẫu (lợi_hại)

    Rất nhiều phụ nữ thường thử mỹ phẩm ngay tại cửa hàng để chọn loại phù hợp nhất với mình. Tuy nhiên, đây thực sự là một thói quen không có lợi chút nào.


    Các sản phẩm mẫu không chỉ dùng cho hàng trăm mà hàng ngìn người thử nên chứa rất nhiều vi khuẩn có hại dễ lây lan. Để giữ an toàn cho mình, các bạn nên thực hiện những lời khuyên sau:

    - Xin mẫu thử về nhà. Nếu cửa hàng không đồng ý, bạn nên thử bằng dụng cụ dùng một lần như chổi chuốt mi hay bông phấn. Đồng thời, bạn đừng dùng hai lần và không dùng ngón tay để thử.


    - Mang theo cọ trang điểm đã giặt sạch để thử má hồng. Mặc dù nhiều cửa hàng dùng cọ sạch cho nhiều khách hàng nhưng nó có thể không đảm bảo vệ sinh.

    - Để thử son, bạn nên lau sạch chổi bằng giấy ăn, sau đó lau son mẫu bằng miếng gạc bông rồi hãy thử lên môi. Bạn nên tránh xa chổi son của cửa hàng và đặc biệt không bao giờ được thoa son mẫu trực tiếp lên môi.

    - Bạn nên nhờ nhân viên bán hàng gọt lại dầu bút chì kẻ mắt hay môi trước khi thử. Việc này sẽ giúp loại bỏ các vi khuẩn còn sót lại trên bút.
     
  3. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Bí quyết phối màu son

    Màu son đỏ của bạn không tạo được sự đồng điệu với trang phục, hay thỏi son mận chín bạn có lại không ăn với nước da tái? Nếu biết kết hợp các màu, bạn sẽ luôn có đôi môi đẹp.

    Để có màu son môi vừa ý nhất, bạn cần chọn cách kết hợp hai màu son môi cùng một lúc để tạo thành một màu son duy nhất. Kỹ thuật này sẽ mang lại hiệu quả thật bất ngờ.

    Nguyên tắc vàng là trước khi làm đẹp cho môi, bạn cần thoa đều màu son đỏ để tạo nền. Lớp son thứ hai trong suốt hơn, giúp tạo sắc thái và độ phản chiếu. Sau đây là một số “công thức” tạo màu son:


    *)Đỏ + tím nhạt sáng bóng = hồng lấp lánh, như điểm xuyết thêm sắc màu hoa cà tinh tế và dịu dàng.
    *)Đỏ thẫm + son lấp lánh kim loại = son nâu có pha chút mận chín và đầy quyến rũ.

    *)Đỏ trung bình + tím = hồng lấp lánh và gợi cảm, trông như viên kẹo ngọt ngào và đáng yêu.

    Bạn cũng đừng quên sử dụng một số thủ thuật sau:



    -Khi cần giữ ẩm cho môi: Chọn màu son bóng trong suốt để không làm khô môi. Đây là màu môi tự nhiên mà bạn không cần sử dụng thêm những kỹ thuật làm đẹp khác, nhằm tạo vẻ kín đáo riêng cho mình. Đặc biệt, màu son này còn tạo vẻ đầy đặn cho đôi môi nhờ vào kết cấu của son.



    -Khi cần tạo độ lấp lánh: Chọn màu son bóng sơn mài vì nó rất thích hợp khi đi đôi với những kiểu trang phục hợp mốt. Độ lấp lánh của đôi môi luôn gấy ấn tượng mạnh trước người đối diện, nếu như bạn điểm xuyết thêm bóng mắt màu nâu hoặc xanh lá. Màu son bóng này khi kết hợp với son đỏ sẽ có khuynh hướng làm nhạt bớt sắc đỏ của môi. Hãy kẻ thêm một đường viền quanh môi để tôn vẻ đẹp của nó.


    -Khi cần tạo độ sáng: Sắc xà cừ của màu bóng sẽ tạo nét mờ ảo cho đôi môi, làm cho môi mỏng hơn nhưng không kém phần gợi cảm và tươi sáng, nhờ vào màu hồng của son. Bạn cần thoa trực tiếp lên môi hoặc dùng cọ vẽ để tạo độ chính xác.


    -Khi cần tạo màu môi bợt: Bạn hãy chọn màu son bóng mận chín hơi lấp lánh, đồng thời chải thêm mascara cho mắt. Hãy chọn loại son dạng lỏng để không làm khô môi và tạo độ bám dính tốt.


    -Khi cần tạo độ dày cho môi: Màu son bóng gỗ hồng sẽ giúp tạo độ bóng bẩy và đầy đặn cho đôi môi. Để tạo hiệu quả khi làm đẹp, hãy thoa một lớp son dày hơn vào điểm giữa của môi dưới. Màu son trung tính này thích hợp với mọi hình thức làm đẹp.

    ~~.~~
     

    Attached Files:

    • son.jpg
      son.jpg
      Kích thước file:
      31.7 KB
      Lượt xem:
      30
  4. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Chọn và đánh phấn nền cho phù hợp

    Phấn nền là một trong các mỹ phẩm được sử dụng rộng rãi nhất. Nó thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng: làm đồng nhất màu da, giấu đi những khuyết điểm nhỏ (những chỗ da không được nhẵn nhụi, mụn trứng cá...), bảo vệ da trước những thay đổi nhiệt độ, bụi, gió và nắng.

    Thành công của bất cứ kiểu trang điểm nào cũng phụ thuộc vào việc chọn lựa và sử dụng phấn nền đúng cách. Vi phạm những nguyên tắc này dẫn tới hiệu quả ngược lại: làm cho khuôn mặt sẽ có vẻ như không được chăm sóc chu đáo.

    Các loại phấn nền

    Phấn nền gồm nhiều loại

    Loại đặc nhất: phấn nền loại này chỉ khuyến khích dùng cho hóa trang ban ngày và ban đêm.

    Phấn nền dạng nước: dành cho những chị em có làn da ít khuyết điểm. Phấn nền nước trang điểm tự nhiên, tạo thêm sự mịn màng cho da.

    Phấn nền dạng phấn: hợp với những ai có da dầu. Phấn nền giúp khắc phục những chỗ da bóng.

    Và cuối cùng thông dụng nhất là phấn nền dạng kem. Phấn hợp cho cả da khô và da bình thường.

    Cách lựa chọn

    Trước hết bạn cần xác định loại phấn nền phù hợp với loại da của mình. Da càng khỏe, ít khuyết điểm thì phấn nền càng nhẹ và lỏng hơn. Với làn da thường có mụn trứng cá, không nhẵn nhụi - bạn chỉ cần chọn loại phấn đặc hơn. Trường hợp cần thiết còn có thể bổ sung phấn nền bằng bút hóa trang đặc biệt (mask pencil).

    Ngoài việc xác định kiểu da khi chọn phấn nền, bạn nhất định phải cân nhắc tới màu da - màu phấn nền thích hợp để khi trang điểm sẽ không quá nổi trên mặt và hòa nhập hoàn toàn với màu da cổ.

    Không thể chọn phấn nền kiểu áng chừng bằng mắt. Màu phấn thường sáng hoặc đậm hơn màu da, tốt nhất là giống màu da cổ và vai. Màu da của bạn còn thay đổi tùy từng mùa nên đừng quên tính cả điều này khi chọn mỹ phẩm. Khi mua phấn, hãy thử phấn lên da mặt và da cổ chứ đừng thử lên tay. Nếu có điều kiện bạn có thể xin ý kiến của chuyên gia trang điểm.

    Còn một phương án nữa là mua phấn nền với 2 gam màu khác nhau sáng và đậm của cùng một hãng. Thử nghiệm pha dùng ở những mức độ khác nhau để chọn cho mình màu phấn tối ưu.

    Nguyên tắc thoa phấn nền

    Trước khi thoa phấn nền nên bôi một lớp kem ban ngày (hoặc kem dưỡng da). Sau khi kem thấm vào da, có thể bắt tay vào thoa phấn. Nên trang điểm dưới ánh sáng tự nhiên và cho ánh sáng chiếu thẳng vào bạn, nếu không phấn có thể sẽ bị thoa không đều.

    Thoa phấn từ vùng giữa mặt trở ra ngoài, không thoa phấn quá gần chân tóc. Khi thoa ngón tay không vuốt mà chỉ đưa nhẹ. Một miếng mút mềm và ẩm cho phép điều chỉnh độ dày của lớp phấn, giúp bạn tạo màu phấn không quá dễ thấy, hợp cho trang điểm ban ngày.

    Đánh phấn đậm dần đặc biệt cánh mũi, mày, khóe mắt và khóe miệng.

    Lưu ý để ranh giới vùng thoa phấn được chuyển màu thật cẩn thận: cổ và vùng da gần tóc. Nếu phấn nền được lựa hợp với màu da thì không cần thiết phải thoa cổ. Sau đó thoa lớp phấn hồng lên trên phấn nền.

    Phấn nền giữ được trong khoảng từ 6 - 8 tiếng, một số loại có thể lâu hơn 12 tiếng

    Cũng đã có những ý kiến cho rằng phấn nền làm xấu da, bịt các lỗ chân lông, và không nên sử dụng hàng ngày. Có thể coi những ý kiến đó là lỗi thời. Phấn nền ngày nay không chỉ không có hại mà còn có tác dụng bảo vệ da khỏi các tác động xấu của môi trường. Đó là nhờ những phụ chất có ích cho da: các thành phần dưỡng ẩm, các chất diệt khuẩn, vitamin, các chất lọc ánh sáng mặt trời, chất chiết sinh học bảo vệ và làm mịn màng làn da cho bạn.
     

    Attached Files:

    • pn.jpg
      pn.jpg
      Kích thước file:
      22.7 KB
      Lượt xem:
      28
  5. Meo con 2006

    Meo con 2006 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/4/2008
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    103
    Em ui, chiều chủ nhật chị lại có việc bận buổi chiều, hay tuânnf này mình học một buổi thôi được ko em, em thử hỏi ý kiến mọi người xem thế nào nhé, thanks em
     
  6. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Chọn phấn nền hợp với da

    Nếu bạn có làn da nhờn, nên tránh xa loại phấn nền dạng thỏi. Sản phẩm này có độ che phủ cao, giúp bạn giấu khuyết điểm nhưng lại làm da chóng đổ dầu.

    Phấn nền cho bạn làn da mịn, đều màu, giúp bạn trang điểm làm nổi bật các nét trên mặt. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên lựa chọn theo tình trạng da của mình:

    - Phấn nền dạng thỏi: Tiện lợi cho bạn mang theo và sử dụng, che khuyết điểm tốt, giúp da mịn mượt. Nó thích hợp với làn da thường hoặc khô. Da dầu và hỗn hợp không nên dùng loại này. Phấn dạng thỏi cũng thường cho lớp nền khá dày, không hợp với các bạn gái
    Phấn nền dạng kem: Với ưu điểm cung cấp nhiều độ ẩm giúp gia tươi tắn, mỹ phẩm này phù hợp với làn da khô hoặc lão hóa do tuổi tác.

    - Phấn nền dạng bánh: Giản tiện khi sử dụng, cho lớp nền mỏng tự nhiên, loại phấn này hợp với làn da từ thường đến dầu, hoặc làn da trẻ, ít khuyết điểm.

    - Phấn nền dạng lỏng: Dễ tán đều, cho lớp nền tự nhiên nhưng vẫn che phủ khá tốt các khuyết điểm, dạng phấn nền này thích hợp với mọi loại da. Vì vậy khi chọn phấn nền dạng lỏng, bạn nên xem kỹ nó được sản xuất cho da khô, thường hay dầu.

    - Phấn nền dạng bột: Là sản phẩm của các hãng mỹ phẩm khoáng, đánh bằng cọ. Ưu điểm của nó là chỉ dùng rất ít bột phấn nên dễ tẩy trang, giúp làn da láng mịn nhưng lại giống như không trang điểm. Phấn nền dạng bột có nhiều dòng phù hợp với nhiều loại da. Tuy nhiên nếu da khô, bạn cần dưỡng ẩm kỹ trước khi đánh nền.
     
  7. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Chỉnh khuôn mặt bằng má hồng

    Tìm vị trí trên má để đánh má hồng đã khó rồi, tìm tông hồng cho hợp lý lại còn khó hơn. Đa số người trang điểm đều dùng má hồng để cho má ửng hồng chứ ít ai nghĩ đến sử dụng nó để mở rộng hay thu nhỏ khuôn mặt.



    giới thiệu với bạn cách đánh má hồng cho 4 kiểu khuôn mặt có khiếm khuyết.

    Trước khi đưa cọ có phấn má hồng lên má, nên đi nhẹ vài vòng trên mu bàn tay để giảm bớt phấn, tránh cho điểm bắt đầu có màu hồng gắt.


    Kiểu mặt vuông

    Chọn tông hồng nâu - cam. Đưa cọ theo hướng ngang từ điểm cách cánh mũi 2cm kéo về phía tai (cách lỗ tai khoảng 4m). Vệt má hồng có hình khối bầu dục dẹt.



    Kiểu khuôn mặt tròn

    Chọn tông màu hồng vỏ đỗ nhạt. Đưa cọ từ trên xuống theo hướng thái dương kéo xuống giữa má (cùng vĩ độ với cánh mũi).



    Kiểu mặt má bầu

    Chọn màu hồng cam phớt. Tạo khối hình tam giác nằm giữa thái dương và xương quai hàm.




    Kiểu mặt tam giác, cằm nhọn

    Chọn màu hồng phấn phớt. Tạo khối hình giống như 2 mũi giày nằm tại điểm hóp nhất của khuôn mặt.
     
  8. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Cách sử dụng phấn má

    Phấn má có nhiều loại như bột, kem, gel, nhưng có lẽ loại phổ biến nhất là dạng bột. Loại này phù hợp với hầu hết các loại da, nhất là đối với da dầu vì nó không chứa dầu.

    Phấn má màu sáng phù hợp với da trắng và ngược lại. Những người da nâu nên dùng phấn hồng nâu, còn da trắng thì dùng phấn hồng be.

    Phấn má dạng bột được sử dụng ngay sau khi đã thoa phấn phủ. Nếu bạn chỉ muốn đánh nhẹ nhàng thì có thể thoa phấn má sau khi trang điểm toàn bộ khuôn mặt. Dùng cọ quét một đường nhỏ trên má, sau đó quét thẳng từ xương gò má lên phía tóc mai.



    Phấn má dạng kem đặc biệt phù hợp với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên và giúp cho làn da có vẻ đẹp rạng rỡ. Chấm phấn kem lên mà rồi nhẹ nhàng dùng ngón tay thoa xung quanh gò má xếch lên phần thái dương.

    Chỉ lấy một lượng vừa đủ bám trên bề mặt cọ má. Bắt đầu bằng cách đặt phấn má lên điểm cao nhất của gò má. Sau đó mỉm cười và quét cọ từ đỉnh ngoài của gò má (phía gần mũi) nhẹ nhàng kéo hướng về phía thái dương và dùng cọ tán đều phấn má hồng về hướng chân tóc.

    Màu của phấn sẽ giúp bạn phần nào khắc phục được nhược điểm trên khuôn mặt:

    - Hồng phấn giúp gương mặt đầy đặn hơn.

    - Hồng da giúp gương mặt trẻ trung, tự nhiên và mượt mà.

    - Màu cam giúp cơ mặt trông săn chắc.

    - Màu nâu đem lại vẻ khỏe mạnh cho làn da.

    Hiện nay, phấn má hồng be và hồng nâu đang là mốt. Tông màu đồng cũng được chuộng bởi khả năng mang lại một vẻ đẹp khỏe mạnh, tươi trẻ. Với những màu phấn má quá nổi bật như hồng cánh sen, hồng cẩm chướng, đỏ trái bồ quân..., bạn phải có "tay nghề cứng" mới nên sử dụng.

    Phấn má phải hợp với tông màu son bạn dùng: Phấn hồng tươi hợp với son phớt hồng, còn phấn màu hồng cam hợp với son đậm hơn.

    Bạn nên sử dụng cọ trang điểm thay vì bông phấn để phấn được phủ đều trên khuôn mặt.

    Nên có ít nhất 2-3 màu phấn má để có thể thay đổi. Đôi khi sự thay đổi màu sắc cũng tạo nên nét mới lạ cho khuôn mặt của mình.
     

    Attached Files:

  9. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Bảo quản mỹ phẩm

    Khi phải vội vã đi làm, bạn thường tiện tay cho luôn mỹ phẩm vào túi xách. Nhiệt độ oi bức của mùa hè tác động nhiều đến mỹ phẩm. Có thể nhìn bên ngoài có vẻ không vấn đề gì nhưng liệu nó có an toàn khi trang điểm?

    Nếu bạn chỉ quên 1 lần thì không sao cả, nhưng khi chuyện ấy diễn ra thường xuyên thì da bạn có khả năng bị tác động không tốt khi sử dụng. Hầu hết các loại mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc da được sản xuất để giữ trong nhiệt độ phòng. Thế nên, khi tăng nhiệt độ, bạn có thể gây ra những thay đổi về lý học, hoá học và vi khuẩn bên trong sản phẩm.


    Ví dụ, những mỹ phẩm lỏng như phấn nền hay phấn má hồng có thể bị khô, chảy nước và tách dầu làm cho sản phẩm trở nên vô dụng.

    Đồng thời, bất cứ loại vitamin nào trong mỹ phẩm lỏng có thể bị phân huỷ và kém hiệu quả. Trang điểm bằng những loại này có thể tạo ra mùi hương lạ hay thay đổi màu sắc nên không còn phù hợp với tông màu da của bạn nữa. Bên cạnh đó, tăng nhiệt độ còn khuyến khích sự phát triển của vi khuẩn, đặc biệt trong những sản phẩm mà thường xuyên phải ở trong môi môi trường dung dịch ẩm như mascara hay son nước.

    Một ảnh hưởng nghiêm trọng nữa của mỹ phẩm bị biến chất là làm cho mắt bị nhiễm trùng, lên lẹo mắt, hecpet môi hay những bệnh nhiễm trùng da khác.
     
  10. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Bí quyết trang điểm mắt

    Tuỳ theo hình dáng của mắt, bạn có thể chọn cách trang điểm vừa ý nhất cho mình

    Mắt cụp xuống: tránh dùng những tông màu trầm tối, thay vào đó bạn hãy dùng phấn màu xanh tươi sáng, có pha chút nhũ nhẹ như xanh lam, xanh nước biển, xanh lá cây hoặc hồng tím tươi.

    Dùng màu nâu tươi phủ nhẹ từ đầu mí mắt trên kéo chếch theo góc 45 độ lên phía chân mày, để tạo cảm giác đôi mắt đi lên. Sau đó, phủ màu nhẹ và nhạt hơn như hồng nhạt, kem, xanh nhạt, phủ nhẹ ở góc hốc mắt sát cánh mũi và đầu lông mày.

    Phía sát mí mắt từ 1/2 mí đến đuôi mắt, dùng bút chì đen hoặc nâu đậm kẻ sát mí vếch nhẹ lên đuôi mắt phía trên 1mm. Dùng mascara đen chuốt kỹ vùng lông mi ở đuôi mắt uốn cong lên. Sửa lại đuôi chân mày vếch lên và kẻ từ nhạt đến đậm dần ở đuôi chân mày.

    Mắt xa nhau: dùng màu sẫm, tối vừa phải như nâu, mận, tím hồng phủ chéo một góc 60 độ lên sát chân mày vào khoảng giữa của hai mắt, nơi khoé mắt sát cánh mũi. Phủ nhẹ màu vàng nhạt tươi sáng lên quầng mắt trên gần đuôi chân mày.

    Phần mí mắt dưới sát đuôi mắt, dùng tông màu trung bình và kéo từ 2/3 mí mắt chếch lên 30 độ phủ đến cuối mắt. Dùng bút và phấn mắt nhấn mạnh đầu mắt để tạo cảm giác mắt gần nhau hơn, đuôi mắt cần tạo cảm giác nhạt mờ và tươi sáng. Không kẻ bút chì đậm ở đuôi mắt và đuôi chân mày. Hoàn tất việc trang điểm bằng việc chuốt mascara.

    Mắt gần nhau: cần chọn những tông màu dịu, nhẹ và sáng có pha chút nhũ nhẹ. Dùng bút vẽ mắt nước vẽ thật rõ nét ở phía đuôi mắt. Đầu mắt và đầu chân mày dùng bút vẽ và phấn mắt nhạt như hồng, xám nhạt, xanh lá mạ hoặc xanh hoà bình nhạt pha màu kem. Không dùng những màu tím đậm hoặc quá ấn tượng phủ lên đầu quầng mắt.

    Đuôi mắt từ 1/2 mí mắt chếch lên đuôi lông mày 45 độ, phủ các tông màu trung bình, không có nhũ. Sát đuôi mí mắt dưới, chồm ra đuôi mắt kéo từ 1/2 mí mắt dùng màu đậm và ấn tượng như tím đỏ, tím sẫm, xanh đậm, nâu tươi. Chuốt mascara đậm phía đuôi lông mi và hất đuôi mi cong hơn.

    Mắt xếch: chọn những tông màu tươi sáng, nhẹ nhàng và hài hoà như hồng cam, nâu cam nhẹ, xanh nhạt, tím tươi hoặc xám nhạt. Phủ màu lên quầng mắt theo hình tròn nhẹ, không kéo màu vếch lên trên mà chỉ dùng chổi cọ kéo màu dài theo ngang mí mắt. Không dùng bút hoặc màu đậm sắc nét để vẽ đuôi mắt, chỉ dùng màu ấm áp ở sát đầu mắt và chân mày.

    Phía đuôi mí mắt dưới cũng nên dùng một chút màu trầm ấm để phủ nhẹ tạo cảm giác đưa mắt xuống. Đối với chân mày quá xếch, không nên dùng bút chì kẻ chân mày mà dùng phấn mắt màu ghi xám, nâu nhạt hoặc màu khói phủ nhẹ theo chân mày cho tự nhiên. Chuốt mi theo chiều đưa ra ngoài, thay vì uốn cong lên và chỉ chuốt kỹ ở đầu mắt.
     
  11. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Trang điểm toàn diện chỉ bằng một cây son

    Bạn muốn trang điểm nhanh mà vẫn đẹp? Xin mách một cách make-up vừa ý chỉ với một cây son màu nâu nhạt cho tất cả các công đoạn.




    Để kẻ mắt, bạn sẽ bôi một lớp son mỏng ở phần trên mí và dưới lông mày. Thoa thật mỏng và đều, đôi mắt bạn trông sẽ sáng và to hơn.

    Tiếp theo, bạn sẽ dùng son như một loại phấn má hồng, cách làm tùy theo dáng khuôn mặt:

    - Nếu bạn có khuôn mặt hình trái xoan, hãy bôi một vệt son lên má rồi dùng tay thoa đều và mỏng thành hình tam giác để làm nổi bật đôi mắt lên.

    - Nếu bạn có khuôn mặt vuông, thoa son thành hai vùng song song nhau ở hai bên khóe miệng, tạo hiệu quả trông như má hõm vào.

    - Nếu mặt bạn tròn, cũng thoa như với mặt vuông nhưng hai vùng son sẽ theo hướng chéo nhau thành hình mũi tên, phần đỉnh nhọn tập trung về phía giữa cằm, tạo độ trái xoan cho gương mặt.

    Cuối cùng là thoa son môi. Để có đôi môi đẹp tự nhiên và căng mọng, khi kẻ son xong, dùng đầu ngón tay xoa nhạt bớt màu. Quẹt son vào phần trong giữa môi, dùng ngón tay kéo màu son ra hai mép môi, bạn sẽ có đôi môi mọng màu nâu nhạt thật quyến rũ.

    Và để phần giữa môi trên và môi dưới bớt sáng chói, dùng ngón tay xoa nhẹ phần giữa môi để nét mọng môi được nhấn mạnh thêm nữa.
     
  12. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    "Lựa chọn mỹ phẩm mắt"

    Hầu hết những trường hợp nhiễm trùng và tổn thương mắt là kết quả của việc sử dụng cẩu thả các loại mỹ phẩm. Vì thế, thực hiện đúng những nguyên tắc vệ sinh cơ bản khi dùng mỹ phẩm mắt là rất quan trọng.
    Các bạn nên tuân theo những nguyên tắc sau đây:

    - Rửa sạch tay trước khi sờ vào mắt.

    - Không bao giờ mượn hay cho mượn bất cứ dụng cụ trang điểm mắt nào.

    - Không bao giờ dùng nước bọt hay nước bẩn để làm ẩm khi trang điểm mắt.

    Việc dị ứng do trang điểm mắt không phải không có. Vì thế, trong những trường hợp như vậy, cần ngưng sử dụng loại mỹ phẩm đã gây ra dị ứng.

    Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng các phản ứng xảy ra quanh vùng mắt không phải lúc nào cũng do mỹ phẩm mắt, nó cũng có thể là ảnh hưởng của sơn móng tay hay thuốc nhuộm tóc mà bạn dùng trước đó.

    Mỹ phẩm mắt - Sự lựa chọn cho chính bạn

    Bóng mắt bạn chọn nên phù hợp và tôn thêm màu mắt và hình dáng của đôi mắt cũng như vẻ đẹp tổng thể của khuôn mặt. Bạn cần chú ý tới màu da, màu mắt và phong cách sống của mình khi chọn và sử dụng bóng mắt.

    Luôn luôn kết hợp một cách hài hoà giữa bóng mắt với màu da và mắt. Cho dù đó là những màu gì đi nữa thì chúng cũng phải hoà trộn được với nhau để không tạo ra những đường kẻ phản cảm trên mắt. Mục đích của trang điểm mắt là hướng tới vẻ đẹp tự nhiên.

    Ngoài yếu tố màu sắc, chúng ta cũng cần quan tâm tới hình thức của bóng mắt.

    Bột nén: Đây là một dạng phổ biến của bóng mắt vì chúng dễ sử dụng và điều chỉnh. Chúng thường có bề mặt mịn và lấp lánh. Mặt hạn chế của loại bóng mắt này là không bám được lâu trên mắt, tuy nhiên nếu bạn dùng chổi ướt để trang điểm thì sẽ có tác dụng hơn và giữ được nguyên màu.

    Bóng mắt dạng kem: Đây là loại bóng mắt có chứa dầu hoặc sáp ong đặc biệt thích hợp với những ai có da vùng mí mắt khô.

    Bóng mắt dạng thỏi: Hình dáng của loại bóng mắt này trông giống như một cây son và được chế biến dưới dạng kem.

    Bút chì bóng mắt: Dẫu sao, bút chì cũng thay thế hoàn toàn những bóng mắt dạng thỏi hay bút màu. Chúng có màu sắc tươi và khả năng “đắp” tốt.

    Bóng mắt dạng gel: Loại này rất thích hợp với người da nhờn. Hiệu quả mà chúng mang lại khi trang điểm mắt là bền, trong và tinh tế, khó phát hiện.

    Bóng mắt dạng lỏng: Hiệu quả của bóng mắt nước cũng bền nhưng lại khó sử dụng vì rất khó khăn khi muốn lấy một lượng bóng mắt như nhau cho cả hai bên mắt
     

    Attached Files:

  13. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Tẩy trang hiệu quả

    Bạn trang điểm rất kỹ để du xuân mà lại không có thời gian để làm sạch da. Đừng quên mỹ phẩm sẽ làm bít lỗ chân lông và chính là nguyên nhân gây phát sinh mụn.

    1. Sản phẩm tẩy trang dạng sữa, kem, gel thích hợp khi bạn muốn làm sạch làn da được trang điểm đậm. Chấm sản phẩm lên 4 điểm quan trọng (trán, má, mũi, cằm) rồi massage nhẹ nhàng đều khắp khuôn mặt trong vài phút.







    2. Nếu bạn chỉ trang điểm nhẹ nhàng và không có nhiều thời gian, khi đó bạn hãy dùng đến nước tẩy trang. Lấy bông gòn thấm dung dịch và nhẹ nhàng lau lên da để loại bỏ mỹ phẩm, bụi bẩn, mồ hôi...


    3. Bạn nên dùng sản phẩm dành riêng cho mắt vì đây là vùng da rất mỏng và nhạy cảm, nhất là khi bạn dùng mascara. Bạn nên dùng bông gòn thấm nước hoa hồng để lau sạch môi.

    4. Bạn đừng quên làm sạch hai bên cánh mũi, sát vành tai. Đây là nơi ăn nhiều phấn nhất nhưng lại dễ bị bỏ qua nhất.

    5. Một điểm quan trọng là trong khi tẩy trang, bạn không nên chà xát mạnh vì dễ gây tổn thương cho da. Rửa lại mặt bằng nước mát sau khi tẩy trang và massage nhẹ nhàng cũng là một cách giúp da săn chắc.
     

    Attached Files:

  14. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Mặt nạ đặc trị da nhờn

    Cà chua, dưa chuột và chanh là các loại rau quả rất có lợi trong việc giảm đi độ nhờn trên da. Nếu biết cách kết hợp với các phụ kiện khác bạn sẽ tạo ra một loại mặt nạ hữu dụng đặc trị da nhờn.

    Dưa chuột: Có tính lột nhẹ, làm giảm chất nhờn, giúp thông thoáng lỗ chân lông. Nghiền nát nửa quả dưa chuột với một lòng trắng trứng gàvà một thìa súp nước cốt chanh, trộn thành hỗn hợp nhão. Ướp lạnh, sau đó đắp hỗn hợp này lên mặt. Để khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm. Sau đó rửa lại bằng nước lạnh.


    Chanh: Làm se lỗ chân lông, giảm nhờn, đồng thời giúp da trắng sáng hơn.Cho hai thìa súp nước cốt chanh, hai thìa súp bột yến mạch và lòng lòng trắng trứng gà vào bát, trộn đều. Đắp lên mặt khoảng 10 phút, sau đó rửa bằng nước ấm. Bạn chỉ nên dùng loại mặt nạ này một tuần một lần.

    Cà chua: Chứa chất chống oxy hóa, giúp ngăn chặn quá trình lão hóa da. Đồng thời, loại trái cây này còn chứa nhiều kali và vitamin C, giúp giảm dầu, se lỗ chân lông. Cắt cà chua thành lát dày rồi đắp kín mắt khoảng 25 phút. Rửa sạch với nước.
     

    Attached Files:

    • cachuas.jpg
      cachuas.jpg
      Kích thước file:
      34.2 KB
      Lượt xem:
      27
  15. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Xử lý nền

    Trong trang điểm, lớp nền chi phối hợp toàn bộ sắc diện da, nét vẽ và cả màu trang điểm. Khi sử dụng kem lót, kem nền, phấn phủ, chú ý đánh thật mỏng và nhẹ tay để gương mặt sau khi hoàn tất đẹp tự nhiên và hài hòa.


    1. Chọn kem lót (base) phù hợp với màu da rồi chấm lên mặt theo hình tam giác (vùng trán, 2 bên má, dưới cằm), sau đó cầm miếng mút ở tư thế nghiêng 90 độ tán đều kem toàn gương mặt.


    2. Tương tự, dùng kem nền màu da (foundation liquid) thoa đều lên mặt. Chú ý đánh thật chặt tay, theo chiều lan rộng từ giữa khuôn mặt ra 2 bên.

    3. Dùng bông phấn hoặc cọ lấy một lượng phấn phủ (face powder) vừa đủ phủ đều gương mặt. Sau đó, phủ thêm lớp phấn nền (two way case) để làm tăng độ mịn da.

    4. Sau khi hoàn tất, bạn cần rà lại các vùng xương mí mắt, cánh mũi, khóe miêng, chân tóc để phủ nốt những điểm có thể bị bỏ sót. Như vậy, lớp nền sẽ thực sự hoàn hảo,

    Bạn cần biết

    Kem lót trang điểm có tác dụng làm sáng da, giữ phấn lâu trôi. Trước khi mua hoặc sử dụng, bạn căn cứ vào sắc độ của làn da, trắng xanh, trắng hồng, hay tái sạm, cũng như chất liệu da- da khô, nhờn, hay hỗn hợp- để chọn loại kem lót phù hợp.

    Các thao tác tán kem hay dánh phấn cần thực hiện nhanh, dứt khoát. Bắt đầu đánh từ giữa khuôn mặt ra 2 bên má, chú ý không được kéo, miết da để tránh làm cho chỗ dày chỗ mỏng.

    Sử dụng sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, tốt nhất hãy lựa chọn mỹ phẩm của các thương hiệu có uy tín.
     

    Attached Files:

    • dep1.jpg
      dep1.jpg
      Kích thước file:
      32.5 KB
      Lượt xem:
      30
    • dep2.jpg
      dep2.jpg
      Kích thước file:
      28.7 KB
      Lượt xem:
      33
  16. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Nóng quá

    Hôm nay nóng thật đấy !!!ko chịu được híc


    Mọi người vào id của em check album tay nghề của em nha.Thanks mọi người
     
  17. mẹ bé Chí Hiển

    mẹ bé Chí Hiển Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/4/2008
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    312
    Điểm thành tích:
    103
    bây h có lớp học trang điểm luôn không hả bạn. Mình đang muốn học trang điểm, nhưng chắc là phải đầu tháng 8 mới rảnh.
     
  18. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Vâng ,bây giờ thì có chị ah...Để lại giúp em sdt và tên nhé!!!Khi nào bắt đầu học được thì báo cho em
     
  19. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    Sự thật về kem chống nắng

    Hơn 80% các loại kem chống nắng không bảo vệ thỏa đáng người sử dụng nó. Kem chống nắng còn chứa một số thành phần hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe.

    Đó là kết luận được tổ chức nghiên cứu phi lợi nhuận Environmental Working xem xét gần 1.000 nhãn hiệu kem chống nắng hiện đang có mặt trên thị trường Mỹ. Trung bình cứ 5 loại kem được thử nghiệm thì có đến 4 loại không bảo vệ toàn diện cho người sử dụng.

    Đa số, kể cả sản phẩm của các hãng nổi tiếng, có hệ số SPF cao và có ghi trên nhãn mác là "phổ rộng, chống cả UVA và UVB" cũng không có khả năng bảo vệ da thực sự hiệu quả trước tác động của tia UVA.


    Bản thân SPF, tiêu chí để đánh giá và phân loại kem chống nắng hiện vẫn đang được FDA (Cơ quan quản lý dược và thực phẩm Mỹ) công nhận cũng không phải là một tiêu chí hoàn hảo vì nó chỉ cho thấy khả năng một sản phẩm có thể chống lại tia UVB, trong khi UVA cũng nguy hiểm tế bào nằm sâu dưới bề mặt da, dẫn đến ung thư.

    Các chuyên gia của EWG còn cảnh báo về việc một số hóa chất trong kem chống nắng như oxybenzone, 4-MBC và homosalate có thể thẩm thấu qua da ở mức độ từ 1 đến 10% và gây rối loạn nội tiết. Riêng oxybenzone còn bị nghi ngờ có liên quan đến một số trường hợp ung thư và trẻ sơ sinh nữ nhẹ cân.

    Một sự thật khác, sử dụng liên tục kem chống nắng, dù chỉ với hệ số SPF rất thấp (SPF = 8) cũng ngăn cản đến 95% khả năng tổng hợp vitamin D của da. Thực tế cho thấy sau khi chính phủ Australia thực hiện việc khuyến khích người dân dùng kem chống nắng thì số người thiếu vitamin D ở quốc gia này tăng lên đáng kể. Mà nghiên cứu đã cho thấy rằng thiếu vitamin D có thể là một nguyên nhân dẫn đến ung thư da. Như vậy, một mặt người ta sử dụng kem chống nắng để ngăn ngừa ung thư da, mặt khác, việc lạm dụng sản phẩm này cũng có thể gây ung thư da.

    Vậy có nên tiếp tục dùng kem chống nắng hay không? Đa số các bác sĩ da liễu cho rằng kem chống nắng, đặc biệt là loại phổ rộng và cần thiết. Nhưng không nên coi nó là biện pháp duy nhất và có tác dụng tuyệt đối để bảo vệ da. Vào những lúc nắng gắt nên hạn chế việc ra ngoài trời.

    Nếu bắt buộc phải đi thì ngoài dùng kem chống nắng vẫn nên mặc trang phục rộng, phủ kín cơ thể bằng các loại vải phù hợp. Ngược lại, khi ở trong nhà hoặc vào những lúc trời dịu mát thì không nên dùng kem chống nắng để tạo điều kiện cho da tổng hợp vitamin D.
     

    Attached Files:

    • nang.jpg
      nang.jpg
      Kích thước file:
      55 KB
      Lượt xem:
      30
  20. Ngocmai2706

    Ngocmai2706 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/5/2008
    Bài viết:
    1,741
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    103
    :)________>:)




    :rolleyes:________>:D
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này