Toàn quốc: DVD và phần mềm giáo dục: Khơi nguồn trí tuệ trẻ

Thảo luận trong 'ĐỒ CHO BÉ' bởi phuonganh13, 21/7/2010.

  1. nguoimaubacgiang

    nguoimaubacgiang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sách hay cho mẹ và bé

    Topic này hay quá, mình sẽ nghiên cứu
     
  2. Bobbycare

    Bobbycare BOBBY - DẦU TRÀM HUẾ

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    12,474
    Đã được thích:
    1,699
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    Chúc em gái cuối tuần vui vẻ nhé.
    Tks em đã tặng hoa cho chị.
    Chắc hôm nay chị sẽ may mắn lắm đây.
     
  3. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sách hay cho mẹ và bé

    Mẹ nó cứ nghiên cứu thoải mái, khi nào có nhu cầu thì liên hệ với mình
     
  4. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    Cảm ơn bác; nhà bác hôm nào cũng mở cửa sớm thế. bao nhiêu may mắn được bác đón hết về mà
    hi, chịu khó mở hàng sớm bác nhé, nhớ gọi em mở hàng cùng cho vui
     
  5. thotrang80

    thotrang80 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/7/2010
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Sách hay cho mẹ và bé

    các bộ mẹ nó giới thiệu là phần mềm hay sách vậy ạ?
     
  6. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sách hay cho mẹ và bé

    Các bộ mình giới thiệu trong topic này là sách mẹ nó nhé
    Nếu mẹ nó muốn tham khảo phần mềm thì xem ở đây nhé: Phần mềm giáo dục
     
  7. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    PHẦN MỀM HỌC VẦN TIẾNG VIỆT

    HỌC VẦN TIẾNG VIỆT
    Phần mềm học tiếng Việt đầu tiên của Việt Nam dành cho mọi người dân Việt

    [​IMG]Giá bán chính thức: 60.000 VND / CDSáng 31 tháng 5 năm 2008, Công ty công nghệ Tin học Nhà trường School@net đã chính thức phát hành phần mềm Học vần tiếng Việt, phần mềm học tiếng Việt đầu tiên của Việt nam dành cho tất cả mọi người Việt Nam cũng như nước ngoài.
    Đây là một phần mềm hết sức độc đáo, lần đầu tiên và duy nhất được sản xuất tại Việt Nam, hướng tới các học sinh nhỏ tuổi, các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và tất cả những ai muốn học tiếng Việt một cách nghiêm túc, bài bản.
    [​IMG] Mục đích xây dựng phần mềm Học vần tiếng Việt:

    [​IMG] - Hỗ trợ và mô phỏng việc học, viết và phát âm toàn bộ bảng 29 chữ cái tiếng Việt hiện đại theo chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo và nhà nước Việt Nam.
    - Mô phỏng và hỗ trợ học cách viết chữ cho toàn bộ bảng chữ cái tiếng Việt theo cả 2 kiểu: chữ viết hoa và chữ viết thường. Mô phỏng chính xác theo mẫu chữ viết mới của Bộ Giáo dục Đào tạo do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành.
    - Thu âm và hỗ trợ việc học phát âm và đánh vần toàn bộ các âm vần chính của tiếng Việt dựa trên bộ sách giáo khoa tiếng Việt bậc tiểu học do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành theo chương trình môn học tiếng Việt đổi mới của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Bộ dữ liệu âm vần bao gồm 173 âm vần tiếng Việt chính, hơn 500 bức tranh và 1000 từ khóa đã được ghi âm với giọng chuẩn Hà Nội.
    [​IMG] - Hỗ trợ việc học nhận biết và phát âm các thanh dấu (huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng) trong tiếng Việt chuẩn.
    - Bộ dữ liệu dấu bao gồm cách đọc 11 nguyên âm tiếng Việt với toàn bộ 6 âm dấu tiếng Việt chính đã được thu âm kèm thêm một bộ dữ liệu từ khóa lớn (trên 1000 từ khóa kèm tranh) dùng để hỗ trợ học dấu tiếng Việt.
    - Hỗ trợ giáo viên giảng dạy trực tiếp môn Tiếng Việt phần âm vần của bậc Tiểu học, tương thích hoàn toàn với chương trình tiếng Việt lớp 1 của các nhà trường tiểu học Việt Nam.
    - Tất cả các bài học đều có 2 chế độ làm việc: chế độ dành cho học sinh học, ôn luyện và chế độ dành cho giáo viên hướng dẫn giảng dạy.
    [​IMG] Đối tượng sử dụng của phần mềm Học vần tiếng Việt:

    [​IMG] - Học sinh cấp mẫu giáo lớn, tiểu học, lứa tuổi 5, 6, 7 tuổi đang và chuẩn bị học tiếng Việt trong nhà trường tiểu học Việt Nam.
    - Gia đình, cha mẹ học sinh sử dụng phần mềm như một công cụ hỗ trợ học tập, ôn luyện và làm bài tập cho môn tiếng Việt cho con em mình.
    - Giáo viên sử dụng phần mềm như một công cụ trực tiếp giảng dạy môn tiếng Việt trên lớp học.
    - Người Việt Nam ở trong nước cũng như nước ngoài sử dụng phần mềm như một công




    Một số hình ảnh trong phần bài học chính:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  8. Bongcoiyeubo

    Bongcoiyeubo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2010
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Sách hay cho mẹ và bé

    Vậy chị chuyển cho em cả 6 bộ đó nhé; Em PM địa chỉ cho chị rồi đấy
     
  9. Bongcoiyeubo

    Bongcoiyeubo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2010
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    Cho em đặt hàng bộ phần mềm bút chì thông minh nhé; Đ/c em PM cho chị rồi
     
  10. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    Nếu bạn mua phần mềm tập viết chữ việt thì có thể mua kèm phần mềm học tiếng việt 1 sẽ phù hợp với tuổi của bé nhé
    Bạn ở Đống Đa thì phí giao hàng là 10K
    Bạn có thể liên hệ với mình qua nick YM: rangchieu9583 để được tư vấn kỹ hơn; và PM cho mình địa chỉ của bạn để mình chuyển hàng nhé
     
  11. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Sách hay cho mẹ và bé

    Thanks em; chị sẽ chuyển hàng cho em ngay; sang tuần em sẽ nhận được hàng; nhận được thì báo lại cho chị nhé.
    ah, chị chuyển kèm cả 1 bộ phần mềm luôn đấy nhé.
     
  12. Bobbycare

    Bobbycare BOBBY - DẦU TRÀM HUẾ

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    12,474
    Đã được thích:
    1,699
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    Tuần mới vui vẻ em nhé.
    HN mưa từ đêm đến giờ. BG nhà em có bị mưa k?
     
  13. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    Cảm ơn chị!
    BG đêm thì hok mưa nhưng đúng giờ đi làm thì mưa to chị ạ, may mà lúc đưa con đi gửi thì tạnh, vừa đưa được tới cổng thì bắt đầu mưa to.
     
  14. Bobbycare

    Bobbycare BOBBY - DẦU TRÀM HUẾ

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    12,474
    Đã được thích:
    1,699
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    Hn thì mưa cả đêm, giờ có vẻ hửng nắng rồi. Chị đi làm chỉ hơi lất phất mưa thôi.
     
  15. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    BG giờ cũng bắt đầu nắng rùi, ah chị có biết nếu đưa con đi khám dinh dưỡng thì khám ở đâu là tốt hok? ông bà nhà em thấy cháu còi quá đang giục cho đi khám
     
  16. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Phần mềm cho lứa tuổi tiểu học

    PHẦN MỀM CHO LỨA TUỔI TIỂU HỌC



    [​IMG]
    Học Tiếng Việt 1 - Giá: 65,000 VNĐ
    Chi tiết | Mua hàng
    [​IMG]

    Học Chính tả Tiếng Việt
    Giá: 70,000 VNĐ
    chi tiết


    [​IMG]

    Học Toán 1 - Giá: 50,000 VNĐ
    Chi tiết | Mua hàng


    [​IMG]

    Học Toán 2 -
    Giá: 50,000 VNĐ
    Chi tiết | Mua hàng

    [​IMG]
    Học Toán 3 - Giá: 50,000 VNĐ
    Chi tiết | Mua hàng


    [​IMG]
    Học Toán 4 - Giá: 50,000 VNĐ
    Chi tiết | Mua hàng




    [​IMG]
    Dạy Toán 1 Giá: 65,000 VNĐ
    Chi tiết | Mua hàng



    [​IMG][​IMG]

    Bài Giảng Toán Giá: 95,000 VNĐ
    chi tiết


    [​IMG]

    Em Học Tốt Toán 1
    Giá: 24,000 VNĐ
     
    Sửa lần cuối: 27/10/2010
  17. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    8 cách luyện kỹ năng ngôn ngữ cho trẻ

    Phát triển kỹ năng đọc và viết là một bước quan trọng trong giai đoạn chuẩn bị cho trẻ đến trường. Bạn có thể chơi cùng chúng một số trò chơi ghép từ vui vẻ để hình thành những kỹ năng ngôn ngữ mà bọn trẻ sẽ cần phải phát huy ở mẫu giáo và các lớp cao hơn. Những hoạt động sau sẽ giúp tạo một sự khởi đầu cho việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ của trẻ.
    1. Trước khi bắt đầu bạn nên nhớ, chơi là việc của con, còn bạn là người thầy đầu tiên của chúng. Bạn hãy kiên nhẫn và làm cho việc học trở nên thú vị. Dành thời gian chơi cùng với con không chỉ để dạy dỗ chúng mà còn tạo những ký ức tốt đẹp giữa bạn và con, bởi một đứa trẻ hạnh phúc học hành sẽ tốt hơn.
    Mỗi trò chơi bạn nên dành trung bình 15-20 phút để thực hiện. Khi nào con bạn có biểu hiện mất tập trung thì chính là lúc nên ngừng cuộc chơi. Sắp xếp và kết hợp nhiều thứ khi nói với con về hoạt động như con bạn thích gì, cần giúp đỡ ra sao…
    2. Bắt đầu trò chơi:
    Thu thập những đồ vật khác nhau ở quanh nhà như bút chì, gối, xoong chảo, thú nhồi bông, các món đồ vặt vãnh, bánh kẹo và một cái chăn. Mô tả đồ vật bằng nhiều cách bạn có thể nghĩ ra rồi đề nghị con bạn tìm. Trong trường hợp chúng không tìm được, bạn nên gợi ý cho chúng định nghĩa của những từ bọn trẻ chưa biết. Đừng lo ngại nếu có một số từ trùng nghĩa với nhau bởi mục đích của trò chơi này là mở rộng vốn từ vựng bằng cách đưa ra những từ mới.
    3. Bạn cần khuyến khích con nên ghi chép hàng ngày.
    Bạn kẹp vài mẩu giấy nhỏ trên một tấm bìa hay kẹp file, rồi động viên con mỗi ngày vẽ một bức tranh về những sự việc xảy ra trong ngày hoặc dùng trí tưởng tượng để kể thành câu chuyện. Sau khi con bạn hoàn thành bức tranh, hãy bảo chúng mô tả một chút về bức tranh và ghi những từ do con bạn nói ra lên trang giấy có bức tranh ấy.
    4. Cùng đến thư viện với con và đọc lướt một số tạp chí dành cho các bé yêu.
    Mượn một vài quyển về nhà để xem con bạn thích quyển nào nhất. Cùng con đọc các quyển sách ấy và gợi ý một vài hoạt động. Khi con bạn đã quyết định được loại sách báo để đọc, hãy điền ngay vào thẻ ghi tên sách báo. Đây là một cách hướng trẻ đến với sở thích đọc.
    5. Dán nhãn tất cả mọi thứ trong bếp bằng cách viết các từ chỉ đồ vật trong bếp lên một tờ giấy to rồi cắt chúng ra. Sau đó, yêu cầu bọn trẻ dán những nhãn đó lên các vị trí thích hợp như tủ bếp, chậu rửa, ly, tủ lạnh, vòi nước, ngăn kéo…
    Bạn nên nói luôn công dụng của mỗi loại đồ vật khi bạn dạy con đến từ chỉ đồ vật đó. Yêu cầu chúng chỉ tay vào chậu rửa, nơi cất giữ đồ ăn, nơi nào làm đá… Sau khoảng 1 tuần hoặc hơn, hãy làm lại tương tự với phòng tắm, phòng ngủ…
    6. Các bậc cha mẹ nên tạo “một quyển sách đặc biệt” dành cho con mà không cần quá to hay nhiều trang. Viết tên sách lên bìa, bên trong từng trang viết tên những đề tài khác nhau để bọn trẻ tự điền như: “Màu sắc yêu thích nhất của con là….. Những đồ đạc trong nhà có màu ấy là …..” Những trang khác trong “quyển sách đặc biệt” có thể là tên các món đồ chơi, tên những trò chơi yêu thích, tên các thành viên trong gia đình, họ hàng hay màu tóc, màu mắt, chiều cao, cân nặng của chính bé.
    7. Hàng ngày nên tạo nhiều cơ hội cho bọn trẻ ôn lại những từ cũ như bạn chỉ vào những thứ gặp trên đường đi rồi yêu cầu chúng nói tên hay mô tả.
    8. Luôn nói chuyện với trẻ khi bạn đang làm việc gì cần chúng chú ý để tăng vốn từ vựng bằng cách mô tả kỹ như “Mẹ đang giặt quần áo vì chúng bị bẩn khi chúng ta chơi ở công viên hôm nay. Mẹ cho một thứ bột đặc biệt gọi là xà phòng vào máy giặt”…
    Với những cách trên, bạn sẽ thấy ngạc nhiên vì sự tiếp thu vốn từ của con mình khá nhanh. Chúc các bạn thành công!

    Theo VTV
     
  18. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    PHẦN MỀM ÔN LUYỆN TOÁN LỚP 9

    [​IMG]
    Giá: 60.000

    Các tính năng chính của phần mềm: - Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 9 (bao gồm câu hỏi trắc nghiệm và tự luận). Bộ câu hỏi đã được nạp sẵn trong CSDL và phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa chính thức của môn học. Các thầy cô giáo có thể sử dụng ngay bộ CSDL này để kiến tạo các đề kiểm tra kiến thức cho học sinh. Học sinh có thể sử dụng ngay phần mềm để ôn luyện và kiểm tra kiến thức của mình theo các chủ đề của môn học.

    [​IMG]

    - Ngân hàng câu hỏi đã được nhập sẵn với số lượng 1547 câu hỏi, trong đó 1047 câu tự luận và 500 câu hỏi trắc nghiệm. Đây thực sự là một CSDL câu hỏi khổng lồ đã có sẵn và có thể dùng được ngay của phần mềm. Toàn bộ danh sách câu hỏi có trong CSDL có thể in ra giấy hoặc chuyển sang tệp văn bản WORD.


    [​IMG]

    - Trong bộ CSDL câu hỏi này đã nạp sẵn tất cả các mẫu đề kiểm tra từ loại 15 phút cho đến kiểm tra 1 tiết và kiểm tra kiến thức Học kỳ.


    [​IMG]

    - Với bộ ngân hàng câu hỏi này này phần mềm cho phép người dùng có thể thực hiện các công việc khai thác trực tiếp như khởi tạo đề kiểm tra, kiểm tra trực tiếp theo chủ đề kiến thức hoặc kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra. Các tính năng này là các chức năng chính của phần mềm iQB đã phát hành của công ty School@net.


    [​IMG]

    - Phần mềm có chức năng tiến hành ôn luyện, kiểm tra trực tuyến theo các chủ đề kiến thức và theo các đề kiểm tra đã tạo ra bởi phần mềm. Việc kiểm tra được tiến hành ngay trên máy tính và sau khi làm xong bài kiểm tra phần mềm sẽ tự động chấm điểm, kết quả hiện ngay trên màn hình.


    [​IMG]

    - Phần mềm còn cho phép người dùng thay đổi, bổ sung dữ liệu câu hỏi vào ngân hàng câu hỏi hiện thời. Người dùng có thể thay đổi thông tin chủ đề kiến thức, nhập và điều chỉnh mẫu đề kiểm tra. Đây là những tính năng rất mạnh của phần mềm và không hề có trong các phần mềm tương tự khác.


    [​IMG]

    Định hướng người dùng của phần mềm:
    - Giáo viên đang giảng dạy môn học Toán lớp 9 trong nhà trường phổ thông.
    - Học sinh, cha mẹ học sinh có nhu cầu tìm hiểu và kiểm tra kiến thức môn học Toán 9. Kiến thức kiểm tra bao gồm các bài học cụ thể theo sách giáo khoa.
     
  19. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    412
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    10 cách giúp trẻ dễ học toán
    Bạn có thể giúp con tự tin với những con số, làm toán qua trò chơi. Ở độ tuổi chưa đi học, đừng bắt con tiếp xúc với bài tập hay bất kỳ thứ gì làm cho môn toán trở nên tẻ nhạt.
    Những em nào chơi trò chơi có liên quan đến hình học và số học thường sẽ phát triển khả năng toán học mang tính trực giác. Tất nhiên không phải tất cả các em đều trở thành thiên tài toán học, nhưng sẽ không vô ích khi tiếp xúc với toán sớm. Có nhiều cách đố vui toán bằng chữ.
    1. Hát. Những em biết đếm trước khi đi học thường có lợi thế hơn, và hát là cách dạy đếm dễ dàng. Có thể hát đếm số khi ru con ngủ; hát trên xe, khi lên cầu thang, trong tiệm tạp hoá, và kể cả khi đang làm việc vặt. Những bài hát đếm lùi số là kỹ năng quan trọng khi làm toán trừ. Khi hát, bạn nên thêm vào một số từ quen thuộc về những con vật được ưa thích như : "Một chú voi con, hai chú voi con, ba chú voi con" và đếm dần lên "mười chú voi con". Sau đó hát ngược lại các con số: "Mười con mèo, chín con mèo...". Tùy theo độ tuổi mà bạn thêm bớt các con số và các từ đi kèm.
    2. Thơ vần. "Một, hai, ba con gà" ; "Ba, bốn, năm cây tăm". Thơ vần và nhạc giúp các em dễ hình dung để nhớ các con số. Tìm đọc các loại sách dùng để đếm dành cho lứa tuổi của các em, hoặc bịa ra những bài hát vui cùng hát với các em.
    3. Mọi thứ đều có thể đếm được. Trẻ em có thể đọc thuộc các con số nhưng lại không hiểu số 5 là gì chẳng hạn. Số 5 thực ra tượng trưng cho 5 cái gì đó. Để giúp các em đối chiếu tương ứng giữa con số và số lượng, hãy tập cho các em quan sát và cảm nhận được các vật thể có thực khi đếm. Khi lau ghế, lấy quần áo ra khỏi máy giặt, hoặc nhặt vỏ sò ở bãi biển, bạn hãy đếm cùng với các em.
    4. Sử dụng các bộ phận trên cơ thể để đếm. Trẻ em ở độ tuổi này thường hay mân mê khắp mình mẩy, và rất thích các đồ chơi toán học mà đi đâu chúng cũng mang theo. Hãy đếm mắt của trẻ rồi cộng lại: Một mắt cộng một mắt bằng hai mắt. Có bao nhiêu tay, chân? Thử cộng 2 với 2 bằng cách giơ 2 ngón tay ở mỗi bàn tay rồi cộng lại. Còn 5 ngón chân cộng với 5 ngón chân thì sao (để tránh lẫn lộn, nên dùng hai vật cùng tên). Nếu trẻ thực sự thích thú thì hãy tiếp tục, còn không thì đừng ép.
    5. Nhớ số. Khuyến khích các em chú ý đến những con số được viết ở các địa chỉ ngoài đường, số xe... Để cho các em tự đánh dấu ngày sinh của mình trên lịch. Điều này không những tạo thêm kinh nghiệm đọc số cho các em, mà còn nhấn mạnh cho các em biết rằng con số là những cái rất bình thường trong cuộc sống hằng ngày.
    6. Tác dụng của hình khối. Toán học không chỉ nói đến các con số mà còn nói đến diện tích, kích thước, chiều không gian, hình thể, và so sánh. Đó là lý do tại sao các hình khối truyền thống lại là những đồ chơi toán học không thể thay thế được.
    7. Phân loại. Toán học đòi hỏi khả năng phân biệt những thuộc tính giống và khác nhau và sắp chúng thành từng loại. Để thiết lập các kỹ năng này, hãy khuyến khích trẻ sắp xếp đồ vật thành từng nhóm theo những thuộc tính riêng của nó như: bút chì màu theo từng màu, đồ chơi riêng rẽ với dụng cụ học tập, quần áo theo từng màu và từng loại...
    8. Đo lường. Chỉ cho trẻ biết cách sử dụng thước. Đo xem cái bàn, con chó, cái giường... cao bao nhiêu, dài bao nhiêu. Một sợi bún dài hơn hay ngắn hơn cái thước đó? Đôi giày của ai lớn hơn? Cho trẻ đứng dựa vào bức tường, đánh dấu và để cháu tự lấy thước đo xem mình cao bao nhiêu. Khi trẻ lớn hơn, chỉ cho chúng cách sử dụng centimet để đo những vật nhỏ chính xác hơn.
    9. Nấu ăn. Khi chiên thịt, nướng bánh..., hãy tán gẫu bằng toán học. Để bắt đầu, bạn nên hỏi những câu như: miếng thịt nào lớn hơn miếng thịt nào nhỏ hơn... Tại sao phải cân đo trứng và đường khi làm bánh? Hãy tôn trọng ý kiến của con bạn khi tán gẫu. Không cần trẻ phải trả lời đúng, chỉ cần biết cách tính toán của nó mà thôi.
    10. Đừng quên những trò chơi cổ điển như chơi "năm mười" (trốn tìm), chơi đếm "một con chuột có 1 cái đuôi, hai cái tai, một cái đầu và bốn cái chân". "Hai con chuột có 2 cái đuôi, bốn cái tai...". Nhiều chuyên gia đề nghị cho trẻ chơi đôminô, chơi cờ cá ngựa để dễ nhận ra cả khối số trên đôminô mà không cần phải đếm từng dấu chấm một, hoặc cho ngựa đi một đoạn mà không cần đếm từng ô một.
     
  20. Bobbycare

    Bobbycare BOBBY - DẦU TRÀM HUẾ

    Tham gia:
    17/6/2010
    Bài viết:
    12,474
    Đã được thích:
    1,699
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Phần mềm giáo dục trẻ

    Em gái ơi, topic lên trang ầm ầm rồi còn gì. Chúc em buổi chiều nhiều may mắn nhé
     

Chia sẻ trang này