Toàn quốc: Gia Tăng Số Ca Sốt Xuất Huyết Nặng Vì Sợ Covid-19 Ngại Đi Khám Bệnh

Thảo luận trong 'ĐỒ DÙNG GIA ĐÌNH' bởi thutranginox, 24/8/2020.

  1. thutranginox

    thutranginox Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, cả tỉnh có trên 2.600 trường hợp mắc sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay. So với năm ngoái, số ca mắc sốt xuất huyết có giảm nhưng điều bất thường là những trường hợp sốt xuất huyết biến chứng nặng lại có chiều hướng gia tăng.

    Ngoài tâm lý chủ quan còn có một tâm lý khác đó tâm lý e ngại, thậm chí không ít hoang mang trước diễn biến của COVID-19 nên đã không dám đến các cơ sở khám, chữa bệnh. Do vậy, họ đã chọn cách tự mua thuốc uống để hạ sốt. Lo sợ khi đến bệnh viện cũng là lẽ đương nhiên giữa lúc dịch COVID-19 đang phức tạp tuy nhiên, nếu vì lo sợ lây nhiễm SARS-CoV-2 mà tự điều trị sốt xuất huyết lại là điều hết sức tai hại.

    Các bác sĩ khuyến cáo cùng với phòng chống COVID-19, các gia đình không nên lơ là trước bệnh sốt xuất huyết. Bởi hiện nay, Khánh Hòa cũng như các tỉnh Nam Trung Bộ, thời tiết mưa nắng đan xen làm cho muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Sử dụng màn tự bung là giải pháp hiệu quả ngăn ngừa sốt xuất huyết​

    Xem thêm:
    Tư vấn mua màn (mùng) chống muỗi từ A đến Z (cập nhật năm 2020)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thutranginox

Chia sẻ trang này