Ðề: Pipikids:UPDATE(4/5) Chuyên quần áo trẻ em xuất xịn. Freeship hết 12/05/2013 Thêm set đồ cho bé trai nhé
Ðề: Pipikids:UPDATE(4/5) Chuyên quần áo trẻ em xuất xịn. Freeship hết 12/05/2013 Nhà bác hàng đẹp giá tốt!Oánh dấu bữa nào xuống mạn ấy em sẽ ghé ủng hộ !
Ðề: Pipikids:UPDATE(4/5) Chuyên quần áo trẻ em xuất xịn. Freeship hết 12/05/2013 Thanks mẹ nó nhé, nhà tớ đang freeship đấy, lười đi thì cứ alo tớ
Ðề: Pipikids:Quần áo xuất xịn-CRAZY SALE tất cả các mặt hàng. Freeship hết 2/06/2013 Nhiều đi đẹp quá, chúc đắt hàng
Ðề: Pipikids:Quần áo xuất xịn-CRAZY SALE tất cả các mặt hàng. Freeship hết 2/06/2013 Cám ơn mẹ nó, khi nào có nhu cầu thì ủng hộ mình nhé
Ðề: Pipikids:Quần áo xuất xịn-CRAZY SALE tất cả các mặt hàng. Freeship hết 2/06/2013 Chúc chủ top đắt hàng nhé....... Em đánh dấu
Ðề: Pipikids:Quần áo xuất xịn-CRAZY SALE tất cả các mặt hàng. Freeship hết 2/06/2013 Cám ơn nhé, đánh dấu thoải mái đi, mỏi tay thì alo mình nhé
Ðề: Pipikids:Quần áo xuất xịn-CRAZY SALE tất cả các mặt hàng. Freeship trên 200K Chào cả nhà, chúc một tuần làm việc hiệu quả. Chào mừng Quốc tế thiếu nhi 1/6, nhà em giảm giá tất cả các mặt hàng và freeship đơn hàng trên 200k, cả nhà xem và ủng hộ nhà em nhé. Cám ơn
Ðề: PIPIKIDS:Quần áo xuất xịn-CRAZY SALE tất cả các mặt hàng. FREESHIP trên 200K Tư vấn mặc đồ cho trẻ vào mùa hè Vào mỗi mùa khác nhau trẻ đều cần được cha mẹ chú ý tới cách ăn mặc để vừa bảo vệ sức khỏe tối ưu, vừa giúp trẻ cảm thấy thoải mái nhất. 1. Mặc quần áo nhiều lớp Đây là một trong những điều đầu tiên mà cha mẹ cần phải lưu ý bởi vì mặc quần áo nhiều lớp cực kỳ hữu ích cho em bé nhà bạn trong mùa hè. Nguyên nhân là do khi em bé nhà bạn di chuyển ở nhiệt độ nóng nực bên ngoài hoặc ở môi trường có điều hòa không khí trong nhà, thì bé yêu nhà bạn vẫn có thể khó chịu vì thay đổi nhiệt độ. Khi ấy, nếu trẻ mặc quần áo nhiều lớp, bạn sẽ có thể dễ dàng cởi bỏ bớt nếu trẻ thấy nóng nực hoặc mặc thêm áo cho trẻ nếu trẻ bị lạnh. Theo đó, bạn nên mặc thêm cho trẻ quần short, áo sơ mi, chiếc áo khoác mỏng bên cạnh trang phục thoáng mát bên trong để thay đổi khi cần thiết muốn tăng giảm nhiệt độ. 2. Bảo vệ trẻ từ ánh sáng mặt trời Do làn da của bé rất nhạy cảm, vì thế nếu để trẻ tiếp xúc quá nhiều với nắng, làn da trẻ sẽ dễ dàng bị cháy nắng. Bất cứ khi nào bạn cho trẻ ra ngoài trời, nhớ phải thoa kem chống nắng cho trẻ khoảng 15 phút trước đó. Đặc biệt chú ý đến các phần da hở như mặt, da đầu, cổ, cánh tay, chân và tai khi áp dụng thoa kem chống nắng. Ngoài áo chống nắng, cha mẹ cần đội mũ, đeo kính mát để bảo vệ làn da cho trẻ. Điều này vừa giúp bảo vệ làn da của bé khỏi ánh nắng mặt trời trong khi vẫn giữ mát mẻ cho con. 3. Chú ý màu sắc và chất liệu cho trang phục mùa hè của bé Cũng như với những quần áo của người lớn, khi mặc quần áo mùa hè cho trẻ, bạn nên chú ý mặc những trang phục mùa hè với chất liệu tốt và kiểu dáng đơn giản, thuật tiện nhất. Theo đó, bạn nên mặc cho trẻ các loại vải cotton co giãn nhẹ, thoáng mát với màu sáng nhẹ như: trắng, hồng, xanh, vàng nhẹ. Đừng nên chọn những chiếc váy áo có màu quá sặc sỡ vì chúng sẽ phản chiếu ánh sáng và khiến bé nhà bạn có cảm giác quá nóng. Lời khuyên: - Nếu bạn không chắc chắn về cách ăn mặc trong mùa hè của trẻ, chỉ cần bạn ghi nhớ rằng con bạn cũng cần phải có những chiếc quần áo mùa hè mát mẻ và thấm hút mồ hôi tối ưu tương tự như nhu cầu cá nhân của chính bạn và em bé cũng cần phải mặc như cách ăn mặc của bạn để phù hợp với thời tiết theo mùa vậy. - Luôn mang theo một hai chiếc quần áo trong túi xách của trẻ để giúp bạn có thể sẵn sang chuẩn bị cho một loạt các tình huống thay đổi thời tiết bất ngờ. nguồn:www.luss.vn
Ðề: PIPIKIDS:Quần áo xuất xịn-CRAZY SALE tất cả các mặt hàng. FREESHIP trên 200K Đừng cho bé mặc quần áo ngủ đến trường Hằng ngày ở các trường mầm non, dù nhiều tiền hay ít tiền, phụ huynh vẫn mặc cho con quần áo ngủ để đi học. Có bố mẹ bảo, mặc quần áo đó cho mềm, mát, thoải mái. Nhưng bạn vẫn có thể chọn quần áo đi học cho con theo tất các các điều kiện trên mà lại tôn trọng con, tôn trọng mọi người xung quanh và hơn ai hết giúp con cảm thụ cái đẹp, không bị người khác coi thường. Có bố mẹ bảo tiền đâu mà mua quần áo đắt tiền làm gì trong khi chỉ mấy tháng là phải thay hết một lượt. Bạn không cần mua quần áo đắt tiền cho con. Một tủ quần áo gồm mấy cái áo phông và quần sooc cho bé trai không hết bao nhiêu tiền hay mấy cái váy cotton mát cho bé gái cũng vậy. Hơn nữa bạn có thể xin đồ của bạn bè hay họ hàng chứ không cần thiết phải mua mới. Màu sắc, thiết kế, chất liệu, họa tiết trên quần áo, tất cả đều thể hiện gu thẩm mỹ, sự hiểu biết của cha mẹ khi chọn đồ cho con. Nếu bạn đã để cho con chọn đồ, quần áo của con thể hiện tính cách của con ngay từ bé. Đừng bao giờ mua cho bé đồ có những câu chữ tiếng Anh bạn không hiểu vì đôi khi nó ngược lại với thuần phong mỹ tục của chúng ta. Cũng không mua cho bé đồ in sai chính tả, bé không biết nhưng người biết lại cười con bạn. Cũng đừng mua đồ có mác hay logo của apple, chanel, nike... khi bạn biết nó chẳng có gì liên quần đến quần áo của bé và đương nhiên là được thiết kế, làm ra bởi những người chẳng hiểu nó là gì. Giúp bé phân biệt thật giả và tôn trọng cái thật ngay từ bé, đó cũng là kỹ năng sống cho bé sau này. Cũng đừng mặc cho bé đồ thiết kế như của người lớn, áo khoét cổ sâu, quần áo bó da báo, da rắn, áo rằn ri, áo lưới, đồ in hình súng đạn... Hãy để bé được là trẻ con, bé có rất nhiều năm sau này để mặc đồ như thế nếu muốn. Nhớ mặc đồ lót cho cả bé nam và nữ để đảm bảo vệ sinh và hình thành thói quen mặc đồ lót từ bé. Khi trẻ con có thể bị lạm dụng tình dục, cách bạn mặc đồ cho con có thể sẽ làm hại con mà không biết. Khi bé mặc váy, hãy mặc cho bé quần đùi và hướng dẫn con ngồi khép hai đầu gối. Khi soạn ba lô đi học cho con, hãy để một bộ đồ ngủ trong đó để đến giờ ngủ các cô thay đồ cho con. Việc đó không chỉ nên làm ở mầm non mà ở tất cả các cấp. Các bạn cấp một trở đi lớn rồi đều có thể tự thay đồ không cần cô. Làm sao bạn có thể để con mặc nguyên quần áo đồng phục, cổ vẫn đeo khăn đỏ trèo lên bàn để ngủ rồi sau đó lại dậy và cứ thế học tiếp buổi chiều. Có thể bạn sẽ nghĩ, "làm gì mà to tát thế, trẻ con mặc gì chẳng được". Không hề như vậy, tất cả mọi thứ bạn làm từ trước khi bé ra đời đều sẽ ảnh hưởng lên tính cách và hình ảnh cá nhân của trẻ sau này. Thứ nhất là tính trật tự, bạn muốn con học được giờ nào việc nấy, khi thay quần áo đi học bạn giúp con chuyển qua tâm trạng đi học chứ không phải cứ thoải mái ở trong bộ quần áo ngủ. Hãy nói với con, nào bây giờ mình thay đồ lịch sự mặc đi học nhé. Bé sẽ hiểu, à khi ra đường, mình mặc đồ như thế này, khi đi ngủ mình mặc đồ ngủ. Thứ hai, trường học không phải là phòng ngủ. Bạn cần giúp con hiểu diện mạo, cách ăn mặc, đi đứng nói năng tất cả tạo nên hình ảnh, tính cách của bé. Bé cần tôn trọng mọi người trước khi được mọi người tôn trọng. Hình ảnh của bé được xây dựng từ nhỏ và rất quan trọng cho sự tự tin của con ngay từ bé. Thứ ba, bản năng của con người là thích cái đẹp, các nhà tâm lý đã chỉ ra rằng người đẹp cho dù là đàn ông hay phụ nữ bao giờ cũng lợi thế hơn trong cuộc sống. Trong lớp học, các em bé xinh thường được ưu tiên hơn. Khi mắc cùng một lỗi em bé không có hình ảnh cá nhân tốt thường bị khiển trách còn em bé xinh xắn thì không. Hãy giúp con bạn ăn mặc lịch sự và được tôn trọng trong mắt mọi người để bé không bị thiệt thòi. Thứ tư, nhìn trẻ đi học mặc quần áo ngủ, nhàu nhĩ, xô xệch, bẩn thỉu, bản thân các cô giáo cũng không có nhiều cảm hứng để dạy học như khi đứng trước một lớp học các bé đều ăn mặc chỉnh tề xinh xắn. Cách ăn mặc của trẻ cũng quyết định chất lượng giờ dạy của cô. Làm như thế không có nghĩa là chúng ta dạy trẻ coi trọng hình thức bên ngoài hơn nội dung bên trong mà chúng ta cần hướng dẫn cho trẻ kỹ năng sống cư xử, ăn mặc phù hợp với nơi chốn, tình huống mà mình sẽ tham gia. Chúng ta ai cũng biết hình thức bên ngoài luôn là yếu tố quan trọng bổ trợ cho tất cả những điều bên trong cho dù bạn muốn hay không và các bố mẹ cần giúp bé học điều đó để chuẩn bị cho tương lai của con. Nguồn:giadinh.vnexpress.net