Toàn quốc: Tương Sinh, Tương Khắc Là Gì? Nó Tốt Hay Xấu?

Thảo luận trong 'CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ KHÁC' bởi huusonbiker, 24/6/2021.

  1. huusonbiker

    huusonbiker Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2020
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Theo thuyết ngũ hành phong thủy, vạn vật trên trái đất đều phát sinh từ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ và nó được gọi là Ngũ hành. Sự kết hợp của các nguyên tố này có thể tạo ra mối quan hệ tương sinh hoặc tương khắc.

    [​IMG]

    Ngũ Hành Tương Sinh

    Tương sinh thể hiện mối quan hệ tạo ra sự sinh sôi, nảy nở và không ngừng phát triển. Nguyên lý của quy luật tương sinh là:
    • Mộc sinh Hỏa: Hỏa sử dụng Mộc làm nguyên liệu để đốt cháy.
    • Hỏa sinh Thổ: Hỏa cháy thành tro bụi, tro bụi vun đắp lên đất đai.
    • Thổ sinh Kim: Trong lòng Thổ, Kim được sinh ra.
    • Kim sinh Thủy: Kim loại bị nung nóng ở nhiệt độ cao sẽ tan chảy thành dung dịch lỏng (Thủy).
    • Thủy sinh Mộc: Thủy tưới Mộc, giúp Mộc duy trì sự sống.
    Ngũ Hành Tương Khắc

    Tương khắc được hiểu là sự áp chế, cản trở sự sinh trưởng, phát triển lẫn nhau. Nguyên lý của quy luật này là:
    • Thủy khắc Hỏa: Nước có thể làm dập tắt được ngọn lửa
    • Hỏa khắc Kim: Ngọn lửa lớn có thể làm kim loại tan chảy
    • Kim khắc Mộc: Kim loại có thể sử dụng để rèn thành dao, búa, rìu, và những thứ này có thể dùng để đốn cây.
    • Mộc khắc Thổ: Cây sống trong đất hút chất dinh dưỡng của đất, lâu dần sẽ làm cho đất trở nên khô cằn.
    • Thổ khắc Thủy: Đất có thể hút nước làm nước cạn, đồng thời chặn đứng dòng chảy của nước.
    Tương Khắc Là Tốt Hay Xấu?

    Trong mối quan hệ tương khắc, có hai đối tượng tương khắc đó là khắc nhập và khắc xuất. Khắc xuất được hiểu là mình là người khắc chế được người khác, mình chính là người sẽ ảnh hưởng làm cho người khác bị suy yếu và hủy diệt. Khắc nhập được hiểu là mình chính là đối tượng yếu thế, mình không có khả năng chống đỡ và sẽ bị người khác khống chế, làm cho suy yếu.

    Tuy nhiên, dù ở vị trí khắc người khác hay bị người khác thì đều bị hao tổn, suy kiệt năng lượng. Ví dụ, để dập lửa cần bỏ ra một lượng nước nhất định, muốn chặn nước cần mất đi một lượng đất đủ lớn,… Vì vậy có thể nói rằng tương khắc là xấu. Bởi dù ở tình trạng khắc nhập hay khắc xuất thì vẫn làm cho bản thân bị suy yếu. Đặc biệt với vị trí bị làm suy yếu – khắc nhập.

    Khi hai hành khắc nhau gây ra sự phá hủy, tiêu diệt lẫn nhau, gây ra kết quả xấu. Nhưng trong trời đất, để cho vạn vật có thể sinh sôi và phát triển thuận lợi nhất vẫn luôn cần sự tồn tại song song của cả tương sinh và tương khắc. Nếu chỉ có tương sinh, sự phát triển sẽ ở mức cực độ, gây ra tác hại. Nếu chỉ có tương khắc, vạn vật sẽ không thể sinh sôi nảy nở được.

    Vì vậy, dù tương khắc mang đến những hậu quả xấu nhưng nó không phải hoàn toàn xấu vì nó có tác dụng duy trì sự cân bằng trong vũ trụ. Chỉ cần có tương sinh song hành để sự tương khắc không đạt mức thái quá thì vạn vật sẽ tồn tại và phát triển ổn định.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi huusonbiker

Chia sẻ trang này